Thứ Tư, 19/06/2013
Xem

Tin tức / Thế giới / Châu Á

Ngũ Giác Ðài: Mỹ đủ nguồn lực cho chính sách Hướng Về Châu Á

Hải quân Mỹ trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Ronald Reagan ngoài khơi bờ biển Nhật Bản
Hải quân Mỹ trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Ronald Reagan ngoài khơi bờ biển Nhật Bản
CỠ CHỮ - +
Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter tuyên bố Ngũ Giác Ðài có nguồn lực để thực hiện sách lược tái quân bình hướng về Châu Á-Thái Bình Dương bất kể những hạn chế ngày càng nhiều về ngân sách ở Washington.

Lên tiếng ngày hôm qua tại Trung tâm Woodrow Wilson ở thủ đô Washington, ông Carter thừa nhận rằng thắc mắc liệu Hoa Kỳ có khả năng đạt được các mục tiêu của chính sách hướng về châu Á mà chính quyền Tổng thống Obama loan báo hồi năm ngoái hay không là một câu hỏi chính đáng.

Kế hoạch này mới đây đã bị chỉ trích trong một báo cáo được chính phủ ủy nhiệm của Trung tâm Nghiên cứu Sách lược và Quốc tế nói rằng chính sách đó đã không được trình bày theo một cách phản ánh được “các thực tế về ngân sách hiện hành.”

Washington 'cân nhắc từng đồng' để thực hiện sách lược một cách hữu hiệu

Nhưng ông Carter nhấn mạnh rằng Ngũ Giác Ðài có khả năng tìm được nguồn lực để tái cân bằng, và cho biết các giới chức bộ quốc phòng đang hết sức chú tâm vào chuyện kế hoạch được thông qua.

Ông Carter nói: “Chúng tôi theo dõi từng đôla, từng chiếc tàu, từng chiếc máy bay để bảo đảm rằng chúng tôi thưc hiện việc tái cân bằng này có hiệu quả.”

Theo một đạo luật được Quốc Hội thông qua năm ngoái, Bộ quốc phòng Mỹ được yêu cầu cắt giảm 487 tỉ đôla trong ngân sách trong vòng 10 năm tới.

Ông Carter nói rằng bộ có thể vận dụng việc cắt giảm, nhưng ông cảnh báo về khả năng một phần tai hại của dự luật, có thể có thể đưa tới tình trạng tự động cắt giảm thêm 500 tỉ về quốc phòng.

Sự kiện đó tạo ra sự hỗn loạn, lãng phí không chỉ cho quốc phòng mà là cho mọi chức năng khác của chính phủ. Theo ông Carter thì đó không phải là cung cách kinh doanh. Bản chất của sự tách biệt đó khiến cho khộng thể dưa ra một kế hoạch loại bỏ, hay thậm chí giảm thiểu các tác động ngu xuẩn.

Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton CarterThứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter
x
Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter
Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter
Ông Carter cho biết bộ quốc phòng đang cứu xét việc cắt giảm ngân sách trong tương lai trong một sách lược mới và thề quyết bộ có thể đầu tư và duy trì hòa bình ở châu Á trong khuôn khổ của kế hoạch.

Chuyển trọng tâm không nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc

Trọng tâm mới của quân đội Hoa Kỳ đặt vào châu Á cũng bị Trung Quốc nghi ngờ. Các nhà lãnh đạo nước này coi hành động đó là một mưu toan ngăn chặn ảnh hưởng đang lên của Trung Quốc. Nhưng Ông Carter lập lại lời khẳng định của chính quyền Mỹ rằng họ không nhắm mục tiêu khống chế quốc gia đang trỗi dậy này.

Ông Carter nói rằng việc tái cân bằng không phải chỉ liên quan đến Hoa Kỳ. Cũng không phải liên quan đến Trung Quốc, hay một quốc gia hay một nhóm nước cá biệt nào. Nó liên quan đến một khu vực châu Á Thái Bình Dương hòa bình, nơi tất cả các nước có thể hưởng được các lợi ích về an ninh và tiếp tục phồn thịnh.

Nhắc lại những nhận định mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, ông Carter nói rằng một phần thiết yếu của việc tái cân bằng là gia tăng chứ không phải giới hạn các các quan hệ quân sự của Trung Quốc với đối tác giữa Hoa Kỳ. Ông nói rằng một mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Trung “lành mạnh, minh bạch và bền vững” là điều quan trọng cho an ninh toàn cầu.
 
Nhưng ông Carter cũng đề ra nhiều chi tiết của các kế hoạch đã khiến Bắc Kinh nổi giận, trong đó có việc đưa các chiến hạm của Hoa Kỳ tới Thái Bình Dương và đưa Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sang trú đóng tại Australia.

Mỹ gửi 'tài lực mới nhất' đến Châu Á trong lúc cuộc chiến Trung Đông sắp kết thúc

Ông nói đến năm 2020, Hoa Kỳ sẽ chuyển 60 phần trăm lực lượng hải quân sang Thái bình dương. Ðó sẽ là một sự thay đổi lịch sử của Hải quân Mỹ. Thủ quân lục chiến Mỹ sẽ có 2 ngàn 500 binh sĩ luân phiên trú đóng tại Australia. Hoa Kỳ sẽ có các tàu chiến bố trí ở Singapore và sẽ xúc tiến việc xây dựng đầy đủ sự hiện diện của quân đội tại đảo Guam và khu vực chung quanh.

Chiến đấu cơ F-35Chiến đấu cơ F-35
x
Chiến đấu cơ F-35
Chiến đấu cơ F-35
Trong khi cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan đi đến hồi kết thúc, ông Carter cho biết Hoa Kỳ sẽ linh động hơn để đưa các ‘tài lực mới nhất” tới khu vực, trong đó có các tàu chiến, hàng không mẫu hạm, máy bay ném bom B-52 và các chiến đấu cơ F-35.

Mỹ không đứng về bên nào trong vụ tranh chấp lãnh hải

Ðề cập tới các cuộc tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và các nước láng giềng hồi gần đây, ông Carter nói rằng Hoa Kỳ không theo một lập trường, ngoại việc bảo vệ các nguyên tắc tự do đi lại trên biển và một giải pháp ôn hòa.

Trung Quốc tố cáo Washington tìm cách thiết lập các liên minh quân sự với các kẻ thù của họ trong khu vực và nói rằng gia tăng sự hiện diện quân sự khích lệ các nước đó khẳng định chủ quyền trong khu vực tranh chấp.

Nhưng ông Carter nói rằng cuộc tranh chấp phải được giữ đúng tầm mức và tất cả các bên không nên để cho những chuyện nhỏ nhặt gây nguy cơ cho cho công cuộc phát triển và thịnh vượng của toàn khu vực.

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: South China Sea
06.10.2012 13:50
Nếu như sự dự đoán cũa IMF đúng thì đến năm 2016, GDP cũa TQ sẽ vượt Mỹ! Nguồn tiền đỗ vào quốc phòng cũa TQ sẽ tăng lên mạnh mẽ! Và 1 điều mà ông Cater cần đễ ý nữa là những khí tài quân sự cũa Mỹ thường cao hơn những ước đoán ban đầu! Thí dụ như máy bay tàng hình F35 đắt hơn dư đoán ban đầu đến 93%, tức là gần gấp đôi chi phí dự đoán ban đầu! Phãi tín cho kỹ nghe ông Cater, đến lúc thiếu tiền lại phãi hõi mượn TQ thì kỳ lắm nha! ( xin doc The Age of America ends in 2016: IMF predicts the year China's economy will surpass U.S.( http://www.dailymail.co.uk/news/article-1380486/The-Age-America-ends-2016-IMF-predicts-year-Chinas-economy-surpass-US.html )
Trả lời

bởi: Vô danh
08.10.2012 10:31
Đến 2016, TQ sẽ vượt Mỹ về GDP thì lúc đó TQ sẽ chính thức là Đệ nhất siêu cường và quyền lực thế giới sẽ về tay TQ quyết định ban lệnh,có đúng thế không ông SCS ? Có phải lúc đó TQ sẽ tấn công chiếm Senkaku và nơi nào ?

bởi: nam từ: vietnam
06.10.2012 08:15
em xin chao cac anh chi ban viet ngu dai voa!em co that mac nay mot chuc,my da den bien dong roi zay lieu my co giup nhung nha doi lap o mien dien dung zay de lat do che dokhong,em nghi roi day o mien dien se co doc tai o mien dien hay noi chien thui.

bởi: Durian từ: VN
06.10.2012 04:10
Lập trường của Hoa Kỳ đối với khu vực tranh chấp Biển Đông đã rõ, mọi tranh chấp đều phải giai quyết bằng đường lối ôn hoà , phải theo đúng Quy Ước Quốc Tế về luật biển 1982,khg dùng vũ lực hăm doạ hay lấn áp . Viêc xác lập chủ quyền trong khu vực tranh chấp đều phải đưa ra Toà Án Quốc Tế phán xét. Đàm phán song phương với Tàu Cộng chỉ bị thiệt ,vì tư tưởng Bành Trướng Bắc Kinh không bao giờ thay đổi ,hơn nữa bản đồ TQ tử thời nhà Thanh năm 1904 cực nam của TQ chỉ đến Đảo Hải Nam không có hai QĐ Hoàng -Trường Sa. Bọn Thực Dân Trung Quốc dùng thủ đoạn :Ngụy tạo sử ký ,địa lý , đưa khu không tranh chấp thành tranh chấp , mạnh được yếu thua ,dùng tiền, viện trợ ,phong bì mua chuộc ,gây chia rẽ khối ASEAN ,bẻ gãy từng chiếc đũa tiến tới Hán Hóa Đông Dương .Hoà hoãn là hợp thức hoá biển đảo chúng cướp được [ đẩy mạnh xây dưng cơ sở hạ tầng khu vực chúng cướp được ]. Đây là thách thức khối ASEAN và Đồng Minh.. Tàu Cộng đang chơi [Dừng một bước tiến ba bước ] . Khối ASEAN ủng hộ quan điểm của Hoa Kỳ bà Clinton lên tiếng.: “ Mỹ sẽ không lùi bước trước những bất đồng với Trung Quốc “ .

bởi: South China Sea
06.10.2012 01:35
Nhiều người Việt hí ha hí hững là họ đã được bão vệ bỡi Mỹ! Họ sẽ tha hồ dành lấy các đão TS! Tôi khuyên những người nầy nên suy nghĩ sáng suốt! Hãy tự đặt câu hõi là: Mỹ có muốn chiến tranh với TQ đễ dành lấy mấy cục đá cho Nhật, cho VN và Phi không? Nếu chiến tranh xãy ra giữa TQ và Mỹ, thì hậu quã sẽ như thế nào? Bất cứ người nào có trí khôn đều biết câu trã lời! Các bạn nên biết: Ý chí bão vệ chũ quyền cũa TQ là mạnh mẽ! Người Mỹ hiễu rất rõ điều nầy! Tôi đưa 1 thí dụ điễn hình là tranh chấp Nga Hoa với cái cồn đão trên sông Hắc Long Giang suýt xãy ra đại chiến với Nga năm 1969! Thời đó TQ chưa có bôm nguyên tữ mà còn dám đối đầu với siêu cường nguyên tữ Nga, thì ngày nay không có lý do nào họ chịu nhượng bộ về chũ quyền biễn đão TS và đão Điếu Ngư đâu!

bởi: South China Sea
05.10.2012 21:05
TQ gần đây có những động thái cứng rắn đối với Phi và Nhật mặt dầu 2 nước nầy có liên minh quân sự với Mỹ! Vậy có chắc là khi TQ khai chiến với 2 nước nầy thì Mỹ sẽ tham chiến không? Theo chuyên gia cũa TQ thì thật ra hiệp ước liên minh quân sự cũa Mỹ có kẽ hỡ đễ nước nầy tránh không tham chiến. Chuyên gia nầy đưa ra 3 lý do Mỹ sẽ phũi tay không giúp Nhật và Phi: Thứ nhất, họ xài chữ “would”, không xài chữ “should”. Chữ “would” nói là xẽ giúp anh với tính cách tự nguyện, còn chữ “should” là sẽ giúp anh bằng mọi giá! Thứ nhì, Mỹ khai chiến với nước nào cũng cần phãi có sự đồng ý cũa tỗng thống và quốc hội! Thứ ba, đối mặt với một đối thũ hùng mạnh, Mỹ sẽ phũi tay không giúp đồng minh vì sợ họa lây! Thi vụ như vụ Lybia và Syria. Syria được sự hỗ trợ mạnh cũa Nga và Tây Phương cũng bó tay!

bởi: Vô danh
05.10.2012 18:47
Tình hình Biển Đông - Hoa Đông mỗi lúc lại căng thẳng hót lên không bên nào nhượng bộ bên nào, như vậy chuyện gì xảy ra đây ? TQ thường lớn tiếng đòi chủ quyền hầu hết Biển Đông, như vậy tình hình này TQ nhắm làm được không ? TQ có gan dạ để đánh cướp được không ? hay là TQ cúi đầu nhận tội làm bậy để được sống trong hoà bình mà TQ thường nói ngoài đầu môi. Hoa kỳ nói có đủ nguồn lực cho chiến dịch trở lại châu Á, còn TQ nói TQ giàu có hơn người, nhưng du lịch qua TQ chơi thấy dân TQ còn nghèo, như vậy làm sao TQ chống cự lại được sức mạnh tập thể của cộng đồng trong đó có Hoa kỳ là chính ? Cái lưỡi con bò liếm Biển Đông, cái đầu bá quyền muôn thuở, nhưng chỉ một hơi thuở là cái lưỡi con bò kể như đứt chến phải không TQ ?.

bởi: Vô danh
05.10.2012 15:22
Súng đã lên nòng chờ lệnh khai hoả. Hoa Kỳ hướng về châu Á bảo vệ không riêng cho quyền lợi của Hoa kỳ, mà là chung cuộc cho các dân tộc bị nạn bá quyền đe doạ đánh đập cướp của, lấn chiếm.
Trả lời

bởi: vu từ: canada
05.10.2012 20:01
Moi nguoi hay noi voi TQ " ruot kiem ra ".

bởi: Vô danh
05.10.2012 15:08
Chung quanh vụ tàu sân bay của Hoa kỳ đi một vòng du lịch đến hai vùng Biển Đông - Hoa Đông. Truyền hình TQ đưa tin cho thấy phát ngôn viên nữ của TQ đọc tin với vẻ mặt hận hực, chỉ bấy nhiêu đây thôi thì biết ý đồ của TQ như thế nào ở Biển Đông - Hoa Đông.
Trả lời

bởi: South China Sea
05.10.2012 21:13
Xin cho cái link đễ chững minh! Tôi thì thấy họ tĩnh bơ! Chĩ đọc lại tin tức cũa những truyền thông Phương Tây như BBC!

bởi: South China Sea
05.10.2012 15:03
@Sông Bạch Đằng, Bạn nói: “Tôi nghe nói TQ còn tự mang đồ cổ đến chôn ở HS-TS, sau đó cho các nhà khảo cố đến tìm để làm vật chứng.” Tôi cũng có nghe mấy anh lính VNCH nói! Bạn là người VN, bạn biết rõ người Việt mà! Ngay cã ông Nguyễn Hưng Quốc còn phãi thán phục người Việt! (xin đọc bài Olympic VN cũa ông Quốc tại đây: http://www.voatiengviet.com/content/olympic-vietnam/1497215.html ) À! Tôi cũng mới nghe từ truyền thông VN nói là TQ đem chôn 1 chiếc tàu buôn đời nhà Nguyên tại vùng biễn ngoài khơi Quãng Ngãi làm xôn xao dân sống ỡ vùng này ( http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/09/do-xo-truc-vot-co-vat-o-vung-bien-quang-ngai/)

bởi: Hao (cam do) từ: Anaheim USA
05.10.2012 14:57
Rat mong Bien Dong day song mot lan roi thoi . De cho My day cho tui Tau cong mot bai hoc nho doi . Dung bao gio nghi toi mong banh truong cho de cua chung nua . Se rut lui khoi Hoang sa Truong sa ,va tra lai cho Viet Nam . De cho cac ngu dan Quang Ngai co ngu truong lam an , mong lam thay.

bởi: Vô danh
05.10.2012 14:46
Nhìn thấy nguồn lực tổng thể của Hoa Kỳ hướng về châu Á, đủ hay không đủ, dư hay thiếu Hoa Kỳ cũng phải hành động để chống lại sự đe doạ của TQ, TQ không phải chỉ đe doạ riêng một nước nào ở châu Á, mà là trên thế giới trong tương lai không xa. Nếu có đụng độ chiến tranh lớn với TQ, thì Hoa kỳ có đầy đủ điều kiện để thắng TQ, TQ nay là kẻ thù của các nước trong khu vực, chứ không phải đồng minh hay bạn bè của các nước trong khu vực, trong khi đó Hoa Kỳ có đồng minh và bạn bè trong khu vực hết lòng ủng hộ Hoa kỳ, để chống lại mối nguy hiểm của TQ gây ra cho khu vực.

bởi: Sông Bạch Đằng
05.10.2012 06:09
Trích dẫn tài mấy câu đăng trên website của TQ để làm bawng chứng cho chủ quyền của TQ thì thật buồn cười. Tôi nghe nói TQ còn tự mang đồ cổ đến chôn ở HS-TS, sau đó cho các nhà khảo cố đến tìm để làm vật chứng.
Mà sao TQ lại có nhiều "kẻ thù trong khu vực " vậy nhỉ? Tôi chưa thấy bất kỳ quốc gia nào xung quanh lại lắm kẻ thù như vậy cả.

bởi: Vô danh
05.10.2012 00:25
Thế này thì chúng tôi yên tâm rồi...Quốc Gia Hoa Kỳ VĨ ĐẠI Là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các Quốc Gia nhỏ bé bị Trung Quốc bẩn tướng,tham ăn,ngông cuồng,thâm độc hèn mạt lấy thịt đè Người đè nén,ăn cướp..Nếu vì một lý do gì mà nền kinh tế MỸ đi xuống,là những Người Dân Việt Nam,tuy nghèo nhưng chúng tôi sẵn sàng đóng góp tất cả những gì có thể để xây dựng một nền quốc phòng HOA KỲ HÙNG MẠNH,để có đủ sức mạnh đập giập đầu tụi Hồ cẩm Đào tham lam,ngạo mạn..

bởi: Linh Phuong Nguyen từ: VN
04.10.2012 22:19
Ong Tap Can Binh vua tuyen bo de xoa diu voi Viet Nam la Nguyen Tan Dung la cac ben tranh chap bien dong can giai quyet on hoa, khong nen gay han them tai bien dong them cang thang. Vay xin hoi phia Trung quoc cong san rang: Ai da dung len thanh pho Tam Sa bat hop phap tai quan dao Truong Sa cua Viet Nam va con thanh lap bo chi huy quan su de kiem soat toan bo day dao Hoang va Truong sa cua Viet Nam da duoc chung minh lich su khong the tranh cai..vay ma Trung quoc cong san van cu li lom ngoan co tuyen bo mot cach ngu xuan nhu Hong Loi.Nguoi dan Viet Nam yeu cau Lien Hiep Quoc phai co tieng noi chinh thuc ve bien dong. Do la tieng noi cua Ong Ban Kim Moon. Truoc het ra menh lanh cho Trung quoc cong san phai rut het cac nguy quan nguy quyen thanh lap bat hop phap tai Truong sa, sau do moi hoi nghi de giai quyet tranh chap mot cach on hoa . Ong Tap Can Binh nghe ro chua ?

bởi: Bà Già Trầu
04.10.2012 21:16
Sợ nhất cái chủ nghĩa CS nó tràn lan khắp Châu Á. Nó biết lợi dụng dân mà chẳng bao giờ vì dân. Xem mạng người như xúc vật. Xuất khẩu người đến chỗ khốn nạn nhất. Không hề có trách nhiệm, miễn moi móc được lợi, còn dân ra sao thây kệ.

Hoan hô Mỹ trở lại Á Châu! Không phải chặn đứng sự phát triển của nhân dân TQ, mà chặn đứng tham vọng bành trướng của đảng CSTQ: cái lưỡi bò vô duyên!
Trả lời

bởi: 1005
05.10.2012 03:35
"Hoan hô Mỹ trở lại Á Châu! "
Trả lời

bởi: La Khai Minh từ: USA
05.10.2012 17:52
Mỹ phối trí 60% lực lương hải quân ở Châu Á Thái Bình Dương bắt buộc
Trung Cộng phải tăng cường vũ trang. Hiện TC chỉ mới có một chiếc Hàng Không
Mẩu Hạm “làm kiểng”. Sắp tới họ phải sản xuất mổi năm 2 đến 3 chiếc để kịp
Mỹ, nhưng còn vũ khí trang bị thì sao; ăn cắp kỷ thuật của Mỹ, Nga để tự sản
xuất , khó lắm đấy. Tức nhiên nó sẽ ngốn hết tài nguyên và Tổng Sản Lượng Quốc
Gia. Gai đoạn nầy Mỹ nên xét lại chánh sách Mậu Dịch ToànCầu, đặt TC vào vòng
cấm vận kinh tế. Lý do: 1./- TC Không tôn trọng công bằng thương
mải, bảo hộ chỉ tệ TC với giá thấp để nhập hàng giá rẻ vào Mỹ, khiến thị trường
lao động Mỹ lao đao vì hàng Mỹ giá cao hơn hàng TC nên khó tiêu thụ, sản xuất đình trệ.
2./- TC không tôn trọng nhân quyền, Đàn áp dân chúng ở Thiên An Môn,
đàn áp Pháp Luân Công và hiện nay có rất nhiều cuộc biểu tình bị đàn áp, thậm chí
không tôn trọng ngoại giao, khuyến khích dân biểu tình bao vây xe đại sứ Mỹ.
3./-TC đã xâm lăng Tây Tạng từ năm 1949, đến nay Tây Tạng vẩn còn chính phủ
lưu vong, nhân dân vẩn luôn chống đối trong tuyệt vọng bằng cách tự thiêu !.
TC phải trả lảnh thổ của Tây Tạng cho người Tây Tạng tự quyết. Đấy là lý do mạnh
mẽ để cấm vận TC.Về đầu tư của Mỹ; - nên chuyển hướng qua Phi Châu, đang giàu tài
nguyên và nhân lực. 4./- Nợ TC. ư, Mỹ tạm thời chơi phá gía USD, định lại chỉ tệ
khi vay tiền để trả nợ. 5./- Nếu TC dùng sức của biển người để gây chiến, tốt lắm
Nhật, Đại Hàn, Ấn Độ, Úc, Tân Tây Lan và Âu Châu sẽ ủng hộ Mỹ cho TC một trận
Nên thân. 6./- Sau đó Tây Tạng và các nướ tự trị sẽ dành quyền độc lập. Dân Tàu
Sẽ xây dựng một thể chế Cộng Hòa – Liên Hiệp có đầy dủ dân chủ - tự do, cùng cộng
đồng thế giới xây dựng một nền kinh tế vững mạnh. 7./- Tất nhiên Cộng Sản Việt
Nam sẽ ôm phao ra biển đông tiềm đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội Max-Lê Nin.
La Khai Minh

bởi: Da^n Vietnam từ: Vietnam
04.10.2012 19:38
Tin tu*c' nay` , la` tin tu*c' minh` - lam` cho bon. Han' co^ng. va tay sai a(n ngu? khong ye^n chut nao` ....

bởi: Da^n Vietnam từ: Vietnam
04.10.2012 19:38
Tin tu*c' nay` , la` tin tu*c' minh` - lam` cho bon. Han' co^ng. va tay sai a(n ngu? khong ye^n chut nao` ....

bởi: Bút Tre từ: Trường Bưởi ,Hà Nội
04.10.2012 17:23
Ba Tàu lâu nay chưa đấm đá với ai ,mới ngoi lên một chút thì láu cá ngang ngược tham lam vô độ ,trong lúc kinh tế toàn cầu suy yếu ,Mỹ bận bịu thanh trừng bọn khủng bố ở A Phú Hãn và Ba Tư ,Bọn Tàu thấy thế tửởng bở nổi loạn độc chiếm Biển Đông làm ao Nhà khoanh vùng trù lâu dài không cho Tàu Bè quốc tế qua lại hoặc sau này thu lệ phí...chưa nói đến tài nguyên tiềm tàng...nhưng cái mộng đó xưa rồi Việt nam và Philippin sao mà bằng lòng được THam lam vô lý quá.. còn Mỹ thì thẳng thừng không là không ,không có lưỡi Bò lưỡi heo gì hết...hôm nay lại điều 3 HKMH đến đóng quanh Bọn Tàu tức tối không hé một lời...Mấy nước Nhỏ mừng rú..và ngồi chờ con Cọp Giấy China tỏ thái độ như thế nào ,sao không thấy gầm rú la ó sủa dại nữa...hay là thấy mấy HKMH khủng của Mỹ run vại đái rồi...Đánh đi Ba Tàu không thì không xứng danh Cường Quốc quân Sự sô1 thế giới nhé ...Quân Đông hùng mạnh mà không đánh Mỹ chứng tỏ bản lĩnh thua Việt nam rồi...Việt nam nước Nhỏ thế mà cũng dám Đánh Pháp Đánh Mỹ đấy...hay là qua mời cố vấn quân sự Việt nam huấn luyện cho cách đánh Mỹ đi Ba Tàu....

bởi: Người có đuôi
04.10.2012 16:14
Tàu phù nắm tẩy của Mỹ: chính sách 10. Sau 10 Mỹ lại rút đi. Và chính sách không đứng về phía nào, tạo điều kiện cho Tàu phù thành HUNG HĂN CON BỌ CHÉT.
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: USA
05.10.2012 11:01
Mỹ nói không đứng về "phe" nào với "điều kiện" (hiểu ngầm) là TQ phải đàm phán với các nước tranh chấp chủ quyền ở biển Đông. Nếu TQ không chịu nói chuyện trong hòa bình với các nước tranh chấp thì rõ ràng là Mỹ đã ngả phía Asean, mới đưa tàu chiến tới biển Đông... đấy chứ!

bởi: joegoing từ: US
04.10.2012 14:55
China ... chiu choi thi xin thu !

bởi: nobody
04.10.2012 14:41
Mỹ chắc chắn có đủ tài lực cho những điều cần làm và phải làm. Con rồng giấy Tàu đang quẫy đuôi cần phải ngăn chặn. Một liều phòng bệnh rẽ cả ngàn liều chữa bệnh, bệnh đã nặng rồi đấy! Hành động chậm trễ là khuyến khích cn bành trướng. Thế giới này đa trục, nhưng chỉ một thống soái. Winner takes it all. Thiếu cứng rắn và do dự là có hại. Lũ côn đồ không dừng lại sau khi bully kẻ yếu.

bởi: South China Sea
04.10.2012 14:05
Xin trích 1 đoạn từ bài Historical Evidence To Support China's Sovereignty over Nansha Islands đăng trên trang web cũa bộ Ngoại Giao TQ "In 1933, France invaded and occupied 9 of the Nansha Islands, including Taiping and Zhongye Islands. The Chinese fishermen who lived and worked on the Nansha Islands immediately made a firm resistance against the invasion and the Chinese Government lodged a strong protest with the French Government." VN luôn nói mình thực thi chũ quyền liên tục từ thời nhà Lê, nhà Nguyễn! Nhưng tại sao phãi đợi đến năm 1933, Pháp mới xâm chiếm TS, và đến năm 1938 Pháp mới xâm chiếm HS( Wikipedia tiếng Anh cũng nói như vậy). Nếu TS là cũa VN thì tại sao khi Pháp xâm chiếm TS năm 1933 thì bị những ngư dân người TQ ỡ trên đão chống đối? Điều này cũng được tường trình rõ ràng bỡi báo chí cũa Pháp thời đó! http://www.fmprc.gov.cn/eng/topics/3754/t19231.htm
Trả lời

bởi: Vô danh
05.10.2012 00:32
Chính sách của "Thiên Triều" là vắt chanh bỏ vỏ.SCS nên trông gương Bạc Hy Lai để biết kết cục của mình còn bi đát gấp nhiều nhiều lần.Bạc còn làm lợi cho đất nước,chứ SCS Bắc kinh chẳng tin dùng vì đã bị lai tạp "đầu ngô mình viêt" thuộc diện tép diu,lợi dụng xong sẽ cho biến mất tiêu không danh tính.Hoanam làm việc này đã đưa vào truyền thống.
Trả lời

bởi: nobody
04.10.2012 22:56
Chúng bơm hơi cho ông tưởng bở, rờ vào biển Đông là đứt tay. Chiêu lui một bước, tiến 10 của Ngô thời nhậm tổ tiên ông tất phải rõ. Nhật đụng vào Hawaii là rơi vào bẫy, nước Mỹ có đủ lý do để huy động dân Mỹ đánh Nhật. Mỹ làm ngơ một lúc, bóng tu hành của các ông đã rớt xuống. Bây giờ mãnh hổ đấu quần hồ, chúng ông chỉ gõ trống .. thúc quân.
Trả lời

bởi: Bà Già Trầu
04.10.2012 20:49
Người TQ lang thang khắp nơi trên thế giới, chỗ nào mà chẳng có. Nhưng người TQ là TQ nào? Tấn, Tần, Ngô, Việt (không phải VN), Sở...? Nhưng nên nhớ người Tây Tạng không nhận mình là người TQ nhé.
Chuyện phản đối thì ở Mỹ người TQ cũng phản đối, thí dụ như mấy ngày vừa qua phản đối Nhật. Chẳng lẽ trăm năm sau nhà nước TQ tuyên bố nước Mỹ là của TQ sao? Nói bậy người Mỹ họ đập cho gãy răng.
Trả lời

bởi: cuti từ: sg
04.10.2012 20:30
Vậy thì ĐẢ ĐẢO Mỹ hiện diện ở Châu Á, ......ờ ..nhưng mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại nguyên do gì chớ!? Cũng tại bọn Tàu gây rối ỷ to xác rồi hiếp đáp những nước nhỏ bé, nay chỗ này của tao, mai đảo kia của tao, biển này là của tao, tao cấm, cấm......vậy thì ĐẢ ĐẢO Tàu , là nguyên nhân chính gây bất ổn khu vực, vẽ vời những thứ tào lao như lưỡi bò lưỡi chó đi ngược lại lợi ích nhân loại.
Cứ cái đà này, thế nào Tàu cũng bị thế giới trừng trị, xứ sở sẽ chẳng yên , sẽ bị thế giới chia nhỏ. Đây là lời tiên tri của bà Vanga thuở xưa.
Trả lời

bởi: Vô danh
05.10.2012 07:29
Nếu Tàu động binh Hoa Lục bị chia rẽ là cái chắc.
Trả lời

bởi: Người Hoa trên đất Việt
04.10.2012 20:22
Nhiều người Hoa như SCS thuộc các thế hệ trước đây mà có lẽ SCS là hậu duệ,vì hoàn cảnh nào đó mà đã đến Đất Mẹ Việt nương náu sinh sống,được người Việt cưu mang và ôm vào lòng trong đại gia đình Việtnam.Có lẽ nào giờ đây quay lưng phản trắc.SCS hãy lần giở lại lịch sử gần 100 năm qua ở bên Hoa Lục tàn khốc ra sao để thấy được lòng nhân ái bao dung của người Việt đã yêu thương chở che các người như thế nào.Cái thủa SCS mới sinh còn nằm nôi Việt,uống nước trên dòng sông Việt,và lớn lên tí nữa cầm đôi đũa tre Việt và cơm vào miệng đâu có biết rằng Hoa Lục truy đuổi các người vì tranh giành quyền lực đẫm máu,lũ lụt và mất mùa đói khát,từng đoàn người bỏ cố quốc ra đi để tìm cái sống.SCS đã bập bẹ câu đầu bằng tiếng Việt,được cô giáo Việt dậy chữ Việt để thành người sao nay phũ phàng quên đi tất cả để say nọc bành trướng bá quyền.
Trả lời

bởi: Đất Việt
04.10.2012 19:38
SCS đừng cãi chầy cãi cối,lãnh thổ Trung Hoa được ghi rõ trên bản đồ nhà Thanh viết bằng chữ Hán rõ rành rành đảo Hải nam là cực nam của đất nước Trung Hoa.Trung Hoa Dân Quốc ngông cuồng nên đã bị diệt vong, để lại cái bản đồ bệnh hoạn tham lam vô lối nhận cái không phải của mình bằng đường lưỡi bò 9 đoạn chết tử chết tiệt đang bị người ta phỉ vào.
Trả lời

bởi: David Nguyen từ: Canada
04.10.2012 16:38
Trung cộng tuyên bố chủ quyền vớ vẩn. Sự thật là muốn bành trướng lảnh thổ. Nếu VN tuyên bố vớ vẩn như TC thì họ đã tuyên bố quốc gia VN nguyên thủy từ phía nam bờ sông Dương Tử Giang! Người Trung Hoa đã viết ra "Binh Pháp Tôn Tử" nhưng lại hành động giống như "Binh Pháp Bàng Quyên". South China Sea có biết tôi nói gì không hay cũng vớ vẩn như những lời viết trên đây? Các quốc gia trên thế giới bắt đầu thấy bộ mặt ăn cháo đá bát của TC (Panasonic giúp kỷ thuật cho TC và người TC bây giờ đập phá hảng xưởng của họ! Đúng là không nên giúp bọn này) và những hành xữ giống như Trung Hoa vào thời nhà Hán! Nói với Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình hãy xem cái gương của Liên Bang Sô Viết mà hành động!
Trả lời

bởi: Ng` Viet từ: My~
04.10.2012 16:29
Noi nhieu lam gi, SCS! Ni bao tau cong danh My~ 1 tran cho ra hon. Neu TC thang My~, cac quoc gia quanh tau se chiu thua ngay. Danh My~ de TC cua SCS mang tieng anh hung. Con khong....ca the gioi dap tau khua khong con manh giap.

bởi: South China Sea
04.10.2012 13:53
BBC tiếng Hoa có tường trình về việc nầy, nhưng lại nói thêm là nhiều người nghi ngờ là Mỹ có đũ tài chánh đễ thực hiện kế hoạch Hướng Về Á Châu ( http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/chinese_news/2012/10/121004_pentagon_china.shtml )

bởi: Phó Thường Dân từ: Sài gòn
04.10.2012 13:44
Nói gì thì nói, làm gì thì làm, cũng phải đợi qua mùa bầu cử thì mới thấy rõ trắng - đen.
Ông Romey mà lên thì sẽ khác đi nhiều. Vì nghe theo lời bọn Do Thái, ông ta sẽ chú trọng vùng Trung Đông hơn, đặc biệt là rất có thể cuộc chiến với Iran sẽ nổ ra. Vậy thì ngân sách đâu mà triển khai quân 'hướng về Châu Á'?
Nói thật, trong cuộc tranh chấp ở biển Đông, VN cũng đang trong giai đoạn 'nín thở qua sông'.
Trả lời

bởi: Da^n Vietnam từ: Saigon VN
04.10.2012 21:00
Toi nghi CSVN khong phai? nin' tho qua song ddau ma` khoai' chi' qua Tau` trieu` kien ho. TAP. vi` ho. con` va^ng lenh Bac Kinh ba(t' bo*' to^n giao' , chiu. dde^? Tau` cuop ddat bien cua minh, con` minh` van? hanh qua^n cuop dda^t' cua? da^n .ngheo`, lo*p' dung`, lo*p' lai. da^n g cho Tau` .