Đường dẫn truy cập

Một nhà sư Tây Tạng qua đời sau khi tự thiêu ở Nepal


Cảnh sát Nepal chạy tới hiện trường nơi một nhà sư Tây Tạng tự thiêu ở Katmandu, ngày 13/2/2013.
Cảnh sát Nepal chạy tới hiện trường nơi một nhà sư Tây Tạng tự thiêu ở Katmandu, ngày 13/2/2013.
Nhà sư Tây Tạng tự thiêu ở thủ đô Nepal để phản đối sự cai trị của Trung Quốc đã qua đời.

Các nhân viên bệnh viện và cảnh sát ở Kathmandu nói rằng người đàn ông 20 tuổi đã chết hôm qua chỉ vài giờ sau khi tự thiêu gần một địa điểm Phật giáo nổi tiếng.

Ông Sudip Pathak từ Tổ chức Nhân quyền Nepal – một trong số ít những người được vào thăm phòng bệnh của người biểu tình – nói với VOA rằng nhà sư hiện vẫn chưa được nhận dạng đã bị bỏng khoảng 96% cơ thể.

Ông là người Tây Tạng thứ 101 tự thiêu trong chiến dịch biểu tình suốt 4 năm qua để chống lại sự cai trị của Trung Quốc ở Tây Tạng.

Chiến dịch tự thiêu bắt đầu hồi tháng Hai, năm 2009, để phản đối điều một số người Tây Tạng nói là việc Trung Quốc đàn áp văn hóa của họ.

Trung Quốc phủ nhận các cáo buộc đó và nói rằng các cuộc tự sát để phản đối là hành động khủng bố.

Trong hai tháng qua, Bắc Kinh đã hình sự hóa hành vi tự thiêu và nhắm mục tiêu vào những người bị cáo buộc kích động cũng như tuyên các án tù dài hạn và sử dụng tiền bạc để khuyến khích người dân chỉ điểm.

Cuộc đàn áp cũng nhắm mục tiêu vào các cá nhân mà giới hữu trách nói là đã gửi video và ảnh tự thiêu tới các nguồn liên lạc bên ngoài Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG