Thứ hai, 20/05/2013
Xem

Tin tức / Thế giới / Châu Á

Một người Tây Tạng nữa tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc

Vụ tự thiêu mới nhất nâng con số người tự thiêu tại những vùng của người Tây Tạng ở Trung Quốc lên 55 người kể từ tháng 2 năm 2009
Vụ tự thiêu mới nhất nâng con số người tự thiêu tại những vùng của người Tây Tạng ở Trung Quốc lên 55 người kể từ tháng 2 năm 2009
CỠ CHỮ - +
Một tổ chức nhân quyền có trụ sở ở London nói rằng ông của một nhân vật Phật giáo được tôn kính vừa tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc.

Tổ chức Tự do Tây Tạng hôm nay cho hay ông Tamdrin Dorjee, 52 tuổi, đã chết tại hiện trường ngày hôm qua, thứ Bảy, gần một tu viện ở tỉnh Cam Túc, miền tây bắc Trung Quốc.

Ông Tamdrin Dorjee là ông của Gungthang Rinpoche thứ 7, một trong những lãnh đạo tôn giáo được sùng kính nhất tại tỉnh Amdo ở đông bắc Tây Tạng. 

Người Phật giáo Tây Tạng tin rằng ông Rinpoche là hiện thân của một nhân vật tôn giáo quan trọng.

Các nhân chứng nói sau khi nổi lửa tự thiêu, ông Dorjee hô to “Đức Đạt Lai Lạt Ma vạn tuế,” “Tây Tạng tự do” và “hãy để Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về Tây Tạng.”

Vụ tự thiêu mới nhất này nâng con số người tự thiêu tại những vùng cư ngụ của người Tây Tạng ở Trung Quốc lên 55 người kể từ tháng 2 năm 2009.

Chính phủ lưu vong Tây Tạng nói 45 trong số những người tự thiêu này đã thiệt mạng
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Xì Trum từ: VN
16.10.2012 05:06
Những người tự thiêu có thật sự bị đàn áp đến nổi phải làm vậy không? Hay là họ bị lợi dụng bởi các nhóm ly khai với những lời hoa mỹ là anh hùng dân tộc or hy sinh vì lịch sử dân tộc ... loại loại như vậy? Họ có thật sự hiểu những gì họ cần cho cuộc sống khi so sánh với các nước nghèo đói như VN? Tôi chắc rằng khi hiểu được sự thật họ sẽ không làm điều ngốc nghếch như vậy !

bởi: Vô danh
15.10.2012 09:52
Trong một quốc gia tự do văn minh việc tự thiêu để phản đối chính quyền (nếu có) thì có thể gây ảnh hưởng lớn đến quốc hội, nhưng trong một quốc gia độc tài thì việc phản đối bằng hành động tự thiêu sẽ không đem lại kết quả vì họ có bao giờ quan tâm đến cái quyền lợi của những người đấu tranh cho công bằng và cho lẽ phải đâu.

bởi: Nhà Báo Lê Phương Dung. từ: BAN BIÊN TẬP.
15.10.2012 06:37
Đạt - lại Lạt - ma,tiếng Tây tạng, hay còn gọi Đa Lai La Ma, là danh hiệu của một nhà lãnh đạo theo tinh thần của Phật giáo Tây tạng, thuộc trường phái Cách - lỗ.
Theo truyền thống của người Tây Tạng, Đa Lai La Ma là hiện thân lòng từ của chư Phật và Bồ Tát. Người được chọn con đường tái sinh trở lại kiếp người để cứu chúng sanh. Danh hiệu Đạt - lại Lạt- ma cũng được hiểu là Hộ Tín, " Người bảo vệ đức tin ". Huệ Hải " Biển lớn của trí tuệ ". Pháp Vương " Vua của Chánh Pháp ". Như ý Châu " Viên bảo châu như ý "... Đạt - lại Lạt- ma cũng có nghĩa là " Đạo sư với trí tuệ như biển cả ". Thậm trí trong lối dùng hàng ngày nhiều người còn dùng từ Phật sống để chỉ Đạt - lại Lạt - ma.
Vị Đạt - lại Lạt- ma hiện nay là vị thứ 14, sống lưu vong ở Ấn độ từ năm 1959 đến nay. Ngài đã được trao giải Nobel Hoà bình năm 1989, đồng thời là người đại diện Phật giáo xuất sắc hiện nay trên thế giới, tác phẩm " Phật giáo Tây Tạng " và Phật Pháp nói chung của Ngài thì được rất nhiều người đọc, kể cả những người ở các nước Tây phương và châu Âu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, mới đây nhất ngày 31 tháng 7 đã đề cập đến khả năng sẽ mời Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ đến thăm Nga, bất chấp áp lực từ phía đồng minh Bắc Kinh, hãng tin Pháp AFP cho biết. Trung Quốc luôn yêu cầu chính phủ các nước không được tiếp xúc với vị lãnh tụ tinh thần lưu vong của Tây Tạng.
Tổng thống Putin còn phát biểu: " Ông biểu rằng người dân ở vùng Kalmykia, nằm trên bờ biển Caspia của Nga, nơi có đa số dân theo Phật giáo, rất trông đợi chuyến thăm viếng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, người từng đoạt giải Nobel hoà bình..."
Bình luận này của TT Putin đánh dấu sự thay đổi trong lập trường ngoại giao của Nga trên một vấn đề mà đã trở thành ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của Trung Quốc.
Trước đó, Moscow đã từng ủng hộ mạnh mẽ cách Bắc Kinh đối sử với Đức Đạt Lai Lạt Ma như là một người theo chủ nghĩa ly khai cho Tây Tạng mà các nước không nên ủng hộ. Tôi cũng đã một lần may mắn được nghe Đức Đại Lai Lạt Ma thuyết giảng tại Chùa Quang Minh- Buddhist Temple, Melbourne, Australia vào ngày 04 tháng 06 năm 2012. Nhân ngày mùng 01 tháng 09 âm lịch đầu tháng ( canh tuất ). Tôi cũng xin gửi đến voatiengviet, cùng đông đảo bạn đọc gần xa một lời chúc tốt đẹp, thành công và may mắn nhất. A di đà phật.

bởi: Vô danh
15.10.2012 06:24
nói với nhà cầm quyền TQ thì chì có dùng boom, tên lửa, đầu đạn hạt nhân đặt lên đầu của CSTQ mà nói chuyện

bởi: giet trung quoc từ: ha noi
15.10.2012 04:57
mot dat nuoc nhu trung quoc can thanh trung can phai pha bo.su nhieu loan cua trung quoc can cham het.neu co 1 dieu uoc de danh doi toi chi muon trung quoc suy tan

bởi: nguoi viet yeu nuoc từ: viet nam
14.10.2012 11:41
lien hop quoc hat gia tay quy giup nguoi tay tang
tay tang la quoc gia doc lap
truoc nam 1945
tai sao ha vien my khong thong qua dao luat nay
nha cam quyen bac kinh nen biet ro dieu nay
dieu ngu bien dong truoc nam 1945 khg thuoc trung quoc
ma noi la tu thoi xa xua cua trung quoc
tai sao khg noi den tay tang da la quoc doc lap
tu xua
da dao dai han
da dao nha cam quyen bac khinh
lien hop quoc
thuong vien my va ha vien
can thong bao de nguoi dan ca the gioi biet

bởi: Quang Mnh. từ: oklahoma city.usa.
14.10.2012 11:07
Trung Quoc la nuoc,ba quyen banh truong,chuyen mon di xam lan cac nuoc,lan bang va dat mot chinh sach cai tri khat mau,de^? dong hoa dan toc Tay_Tang, may chuc nam nay nha cam Trung_Quoc,co dong hoa dc dan toc Tay_Tang chua???,con nha cam quyen CSVN,la mot che do thoi nat uong hen, hen voi giac ac voi dan, ko co xung dang lanh dao mot dat nuoc << Viet_Nam >>, vo vet cua dan de^? thoa? mang hau bao cua? minh,nhung che do khat mau nay,truoc sau gi cung bi sup do mot ngay gan day thoi, o dau co ap buc o do co dung len, dan anh cua CSVN la Trung_Quoc cung se di mot xuong voi dan em CSVN thoi, dung nhu gieo nhan nao hai qua nay...
Trả lời

bởi: nguyễn trung từ: Đồng Tháp
15.10.2012 00:51
bạn nói đúng đó ở đâu có đan áp ở đó có đứng lên, Bạn ko biết rồi chế độ XHCN nó như một cây cổ thụ, dân tộc của ta như một mãnh đật tốt để cho XHCN có chổ để mà sống tốt, cây mốn tốt thì phải có nhiều chất dinh dưỡng, chế độ XHCN muốn sống cần phải bóc lột và làm cho dân trí ngày càn ............?cây càn lớn thì càn nhiêu chất dinh dưỡng, chế độ XHCN cũng vậy càn sống lâu trên đất nước ta chừng nào chúng cần bóc lột càn nhiêu thêm chứng ấy, cũng như Trung _Quốc vậy có lúc chúng cũng giúp ta , đó là chúng đan cần ở ta, khi chúng lớn lên thì chúng sẽ quay lại nuốt chúng ta> XHCN là một chế độ lớn nuốt bé.

bởi: Quang Minh. từ: oklahoma city. usa.
14.10.2012 10:31
nuoc Trung Quoc,la mot nuoc ba quyen banh truong,chien mon di xam chiem,dat nuoc nguoi ta,truoc sau gi cung lanh mot, hau qua,ko the^? luong truoc dc, con CSVN cau vinh ban nuoc cho Tau Cong mot ngay nao do bon cong san se~ tu diet giong,mot che do tan ac se ko bao gio ben vung het,gieo nhan nao,hai qua nay....


bởi: Quyết
14.10.2012 09:59
Bắc Kinh coi trọng lãnh thổ cướp bằng bạo lực của Tây tạng còn hơn là mạng sống của người dân bản địa.Cũng như Tân Cương ,họ cho người Hán đến cai trị.Chết thế chứ chét nhiều nữa họ cũng dửng dưng,các triều đại Trung Hoa trước đây cũng vậy,họ coi mạng người như cỏ rác,nhưng luôn tham vọng bành trướng và sáp nhập vào Hoa Lục.Tây Tạng Phải học tập Ấn Độ thì tương lai mới giành được độc lập.