Đường dẫn truy cập

Một bà mẹ, 3 tăng sĩ Tây Tạng tự thiêu phản đối Trung Quốc


Bà mẹ 23 tuổi tên Tamding Tso đã tự thiêu tại thành phố Rebkong miền đông Tây Tạng.
Bà mẹ 23 tuổi tên Tamding Tso đã tự thiêu tại thành phố Rebkong miền đông Tây Tạng.
Một bà mẹ trẻ đơn thân và 3 tăng sĩ là những người Tây Tạng mới nhất đã tự thiêu để phản đối chính sách của Trung Quốc tại Tây Tạng.

Ban Tây Tạng của VOA cho biết vụ việc xảy hôm thứ Tư, bà mẹ và một trong các tăng sĩ đã chết.

Bản đồ những nơi xảy ra các vụ tự thiêu ở Tây Tạng
Bản đồ những nơi xảy ra các vụ tự thiêu ở Tây Tạng
Bà mẹ 23 tuổi tên Tamding Tso đã tự thiêu tại thành phố Rebkong miền đông Tây Tạng. Các nhân chứng nghe bà kêu gào Đức Đạt Lai Lạt Ma trở lại Tây Tạng.

​Bà có một con trai 5 tuổi. Thân nhân cho biết bà có lẽ đã tính tự thiêu từ nhiều tháng này, và đã dành nhiều thời giờ để nhịn ăn, cầu nguyện sau khi nghe tin có nhiều người tự thiêu.

Ba tăng sĩ còn lại tuổi từ 15 đến 16, cư ngụ tại xã Ngoshul Monastery trong huyện Goman. Cả 3 tăng sĩ đã tự thiêu trước một đồn công an và 1 người 15 tuổi đã chết, 2 người kia được công an đưa đi bệnh viện. Chưa rõ tình hình hiện tại của hai người này.

Tính luôn vụ này, từ tháng 2 năm 2009 đã có ít nhất 67 người Tây Tạng tự thiêu, và người tự thiêu đã chết trong 53 vụ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG