Đường dẫn truy cập

Mexico nhận dạng thi thể của 1 trong 43 học sinh mất tích


Mẹ của sinh viên Adan Abarajan de la Cruz, 23 tuổi, ngồi bên cạnh binh sĩ Mexico trước lối vào căn cứ quân sự ở Mexico, ngày 18/12/2014.
Mẹ của sinh viên Adan Abarajan de la Cruz, 23 tuổi, ngồi bên cạnh binh sĩ Mexico trước lối vào căn cứ quân sự ở Mexico, ngày 18/12/2014.

Chính quyền Mexico cho biết đã nhận dạng được thi thể của người thứ hai bị mất tích trong vụ bắt cóc và biệt tích bất thường của 43 học sinh tại bang Guerrero ở miền nam nước này.

Bộ trưởng Tư pháp Mexico cho biết de la Cruz, 21 tuổi, khi biệt tích ngày 26/9/2014.

Tháng 12 năm ngoái, các chuyên gia pháp y đã nhận dạng xương của em Alexander Mora, 19 tuổi.

Các mảnh xương được tìm thấy tại một bãi rác mà các công tố viên Mexico cho rằng thi thể các em học sinh đã bị bỏ tại đó rồi sau đó bị thiêu hủy.

Các chuyên gia quốc tế cáo buộc Mexico xử lý sai bằng chứng và chỉ dựa chủ yếu vào lời khai của các nghi can.

Trong số những người bị bắt giữ có cựu thị trưởng thành phố Iguala.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG