Đường dẫn truy cập

Mexico tiếp tục giam 12 cảnh sát bắn bị thương 2 nhân viên sứ quán Mỹ


Xe bọc thép của Đại sứ quán Mỹ bị hư hại sau vụ tấn công gần Tres Marias, Mexico, ngày 24/8/2012
Xe bọc thép của Đại sứ quán Mỹ bị hư hại sau vụ tấn công gần Tres Marias, Mexico, ngày 24/8/2012
Một vị thẩm phán ở Mexico ra lệnh tiếp tục giam giữ 12 nhân viên cảnh sát liên bang bị tố cáo đã bắn vào một chiếc xe của sứ quán Mỹ và làm cho hai nhân viên sứ quán bị thương.

Hôm qua, thân nhân và những người ủng hộ các cảnh sát viên bị câu lưu đã tụ tập bên ngoài văn phòng công tố ở thành phố Cuernavaca, mạn nam Mexico City, để phản đối việc giam giữ những người này.

Theo tin của hãng thông tấn AP, những người này bị câu lưu dưới một hình thức giam lỏng trong 40 ngày vì bị nghi lạm dụng quyền hành. Họ có thể bị truy tố về tội hình sự hoặc bất cẩn cực độ.

Hôm thứ sáu, cảnh sát liên bang Mexico đã bắn vào một chiếc xe của sứ quán Mỹ chở 2 nhân viên chính phủ gần thành phố Cuernavaca.

Các giới chức Mexico nói rằng cảnh sát đang rượt theo những người mà họ nghi là tội phạm và tưởng lầm chiếc xe chở hai người Mỹ là xe chở tội phạm.

Chiếc xe của sứ quán Mỹ, mang biển số ngoại giao, đã tìm cách chạy thoát.

Sứ quán Hoa Kỳ cho biết hai nhân viên bị thương đang ở trong tình trạng ổn định.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG