Đường dẫn truy cập

Malaysia: Phe thất cử kêu gọi biểu tình vào thứ Tư


Thủ tướng Najib Razak tuyên thệ nhậm chức 6/5/13
Thủ tướng Najib Razak tuyên thệ nhậm chức 6/5/13
Thủ tướng Najib Razak đã tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Hai sau khi liên minh của ông thắng gay go trong cuộc bầu cử Quốc hội Malaysia.

Vào lúc thủ tục tuyên thệ diễn ra, lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử mà ông cho là có gian lận “chưa từng thấy.” Ông còn kêu gọi biểu tình tại thủ đô Kuala Lumpur vào thứ Tư.

Kết quả chung cuộc của cuộc bầu cử hôm Chủ nhật cho thấy liên minh của Thủ tướng Rasak được 133 ghế, liên minh đối lập được 89 ghế.

Kết quả này còn phản ảnh sự kiện liên minh cầm quyền mất nhiều ghế so với lần trước, và ít ghế nhất kể từ khi Malaysia giành được độc lập từ tay người Anh vào năm 1957.

Hơn 10 triệu người đi bầu, chiếm 80% số cử tri.

Hoa Kỳ đã công nhận kết quả bầu cử, gọi đây là cuộc bầu cử “cạnh tranh nhất” trong lịch sử Malaysia.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell nói rằng Hoa Kỳ có biết những chuyện bất thường trong cuộc bầu cử và có ghi nhận là phe đối lập đối mặt với nhiều hạn chế về tiếp cận với các cơ quan truyền thông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG