Thứ bảy, 25/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Liên Hiệp Quốc quan ngại về nhân quyền Việt Nam

Blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày và Phan Thanh Hải
Blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày và Phan Thanh Hải
CỠ CHỮ - +
Ngày 3/8, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva lên tiếng bày tỏ quan ngại trước thực trạng chính quyền Việt Nam ngày càng giới hạn quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân.

Trong bản lên tiếng đăng trên website của Cao Ủy, cơ quan này nói rằng những thông tin họ thu thập được cho thấy tình trạng đàn áp các blogger và những người sử dụng internet hay các công cụ khác để bày tỏ ý kiến tại Việt Nam đang càng ngày càng gia tăng.

Cao Ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc đặc biệt quan ngại trước phiên xử sắp tới đối với 3 blogger bao gồm Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và Anh Ba Sài Gòn.

Cao Ủy nói 3 blogger này bị truy tố về tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ chỉ vì họ đã thực thi quyền tự do ngôn luận chính đáng qua các bài viết thể hiện chính kiến về các vấn đề xã hội và nhân quyền trên những trang blog cá nhân.

Vẫn theo Cao Ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc, các vụ bắt bớ, sách nhiễu trong thời gian gần đây của Hà Nội đối với các nhà hoạt động nhân quyền, các ký giả, và các blogger cho thấy một xu hướng vi phạm nhân quyền đáng lo ngại tại Việt Nam.

Cao Ủy kêu gọi chính quyền Việt Nam thực hiện đầy đủ những cam kết với quốc tế để đảm bảo công bằng cho các phiên tòa và nhanh chóng xem xét việc phóng thích những người bị bắt vì hành xử các quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ tư tưởng, và tự do lập hội.


 
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
10.08.2012 12:34
Tự thiêu ở VN: 'Anh cần lên tiếng'
Nhà văn có tiếng của Anh thúc giục chính phủ lên tiếng về vụ bà Đặng Thị Kim Liêng tự thiêu trước trụ sở Ủy ban Nhân dân Bạc Liêu.
Bà Liêng, thân mẫu của cựu công an Tạ Phong Tần, người đang chờ ngày ra tòa cùng hai blogger khác về cáo buộc "tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa".
Trong bài viết 'Nỗi nhục blog của Việt Nam' trên trang mạng của báo Guardian vốn có uy tín cao trong giới trí thức và truyền thông Anh, bà Kamila Shamsie, nhà báo và tác giả của năm cuốn tiểu thuyết viết:
- "Cho tới giờ vẫn chưa có phản ứng của Bộ Ngoại giao [Anh] trước vụ tự thiêu
-"Trái lại, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội đã có tuyên bố ngày 1/8 bày tỏ sự đau buồn và kêu gọi trả tự do ngay cho các blogger."
- Bà Shamsie kêu gọi các cá nhân, tổ chức và chính phủ lên tiếng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam bên cạnh việc chỉ trích Trung Quốc và Iran.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/08/120806_guardian_calls_on_britain.shtml



bởi: Vô danh
09.08.2012 13:43
Đắc Nông bỏ tù nhà giáo bất đồng :
- Một nhà giáo phản đối khai thác bauxite ở Tây Nguyên bị kết án sáu năm tù về tội "chống nhà nước" tại tòa án ở tỉnh Đắk Nông.
- Trong phiên xử kéo dài khoảng ba tiếng sáng 9/8, ông Đinh Đăng Định, 49 tuổi, đã tự biện hộ cho mình vì gia đình không có tiền thuê luật sư.

Ông khẳng định mình "không có tội" nhưng tòa án đã dựa vào những bài viết phản đối dự án khai thác bauxite và những bài viết chỉ trích chính quyền khác của ông để kết tội.

Một nhân chứng nói số công an có mặt tại tòa đông hơn những người có liên quan và quan tòa.

Vợ ông Định, bà Đặng Thị Dinh, và một trong ba người con của ông đã tới dự phiên tòa.

BBC được biết hai ông bà cũng không có cơ hội nói chuyện nhiều và sức khỏe ông Định kém đi, "mắt mờ".

Trang Bấm Dân làm báo nói bà Dinh hiện giờ là nhân viên quét dọn của một trường học ở Đắk Nông với mức lương hai triệu đồng một tháng.

Mặc dù vậy bà vẫn phải nuôi ba người con và thăm nuôi chồng bị bắt giam từ tháng 11 năm 2011.

Điều 88 của Bộ Luật hình sự mà tòa dùng để kết tội ông Định từ lâu đã bị chỉ trích là mơ hồ và được dùng để bóp nghẹt những tiếng nói đi ngược lại quan điểm chính thống của chính quyền Việt Nam.

Hôm 3/8, Việt Nam đã Bấm hoãn phiên xử ba blogger cũng bị cáo buộc vi phạm Điều 88.

Hoa Kỳ đã kêu gọi trả tự do cho ba blogger này và luôn giữ quan điểm rằng chính quyền Hà Nội không nên giam giữ những người bày tỏ chính kiến ngay cả khi chính quyền không ưa những ý kiến này.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/08/120809_dinh_dang_dinh_process.shtml

bởi: Giò lái
09.08.2012 01:41
Thành ngữ Người Anh nói : " kẻ nào cai trị , kẻ đó có lý do chính đáng "

bởi: Huỳnh Tấn Hồng từ: Châu Thành, Đồng Tháp
08.08.2012 03:55
Tôi không biết bút danh điếu cày này là ai, nhưng có phải ông đã không tự do trên việt nam không, nhưng tôi rất tự hào là người việt nam, tôi yêu việt nam
Trả lời

bởi: Tự Do Internet từ: Khắp mọi Nơi
10.08.2012 09:54
Bạn là một trong số rất ít những kẻ bị điếc và mù thông tin. Bloggers Điếu Cày Nguyễn-Văn-Hải là người công dân Việt-Nam đầu tiên xuống đường chống Trung-Cộng xâm chiếm Biển đảo của Việt-Nam. Đả đảo Trung-Cộng rước đuốc chạy qua các thành phố của Việt-Nam. Hồ sơ nhân quyền của Bloggers Điếu cày đã được đặt trên bàn của Đại-sứ Mỹ Shear, trên bàn Ngoại trưởng Mỹ Clinton, và trên bàn Tổng thống Mỹ Obama. Ác-quyền của đảng vẹm nhiều lần thủ tiêu Bloggers Điếu cày, nên đã sai bọn Sĩ-quan Công-An Côn-đồ hạ độc thủ, bọn quan lưu-manh, cán-đểu bỏ thuốc độc, nhưng nhờ hồn thiêng sông núi, nhờ nhân dân hà hơi tiếp sức, Bloggers Điếu cày đã chỗi dậy tiếp tục chống Trung-Cộng.

bởi: già râu từ: huế việt nam
08.08.2012 03:04
khẩn cầu LHQ lên tiếng mạnh mẻ cứu giúp ba blogger đấu tranh chống tiêu cực .nhất là blogger tạ phong tần .quá tội nghiệp chị vì quá bức xúc mẹ chị đã tự thiêu hoàn cảnh chị quá đau thương mẹ chết còn chị đang ngồi tù.cầu xin ơn trên hãy phù hộ cho gia đình chị [ thành thật chia buồn ] .

bởi: Nguyen Yua từ: Japan
07.08.2012 20:30
Hoa Kỳ luôn luôn là một đế quốc đầy những thủ đoạn quái quỷ. Hãy nhìn kỹ những gì họ đã làm trong hơn 50 năm qua... Khóc lên đi! Ôi! Quê hương yêu dấu...

bởi: Tiếng la cảnh báo từ: Kho tàng bí mật
07.08.2012 13:24
Những quan ngại và lên tiếng đánh động gây ra sự thu hút dư luận quốc tế do LHQ hướng vào Việt-Nam. Tuy có ảnh hưởng, tác động nhưng vẫn thiếu một phương thức, một biện pháp, và một hành động răn đe từ các tổ chức của LHQ, nhằm khắc phục hậu quả sầu thảm, ngăn đà dân chủ suy thoái, và chận đứng tiến trình tuột dốc thê thảm đối với quyền con người tại Việt-Nam. Chính phủ Việt-cộng Hà-Nội tiếp tục chà đạp nhân quyền, làm vô hiệu những công ước quốc tế vốn là nền tảng, cột mốc, và trụ cột gìn giữ nền văn minh nhân loại. Nếu tội ác này không được LHQ kiên quyết lên án, xử lý, và trừng phạt việc nhà nước Cộng-Sản Hà-Nội chủ trương xây dựng một nhà nước côn đồ, dã man, chống nhân loại. Hàng loạt những cuộc đàn áp biểu tình, bắt bớ, bỏ tù tại VN, đã có đủ những tính chất nguy hiểm cho khu vực, gieo rắc kinh hoàng cho thế giới khi nhân dân Việt-Nam bị tước đoạt, không có quyền kiểm soát những loại vũ khí sinh học có sức tận diệt loài người, mà kẻ độc tài đang thủ đắc.

bởi: Kim Loan từ: Phần Lan
07.08.2012 11:41
@ Nguyễn Thiên Tử Phần Lan, Nhà ngươi phát ngôn bừa bải quá! nói ngang, nói ngược, nói dài, nói dở hơi "chán". SSặc mùi tàu hủ.


bởi: Vô danh
07.08.2012 11:24
Trí thức lại kiến nghị với lãnh đạo VN.
- Nhóm nhân sỹ trí thức hàng đầu Việt Nam lại gửi thư ngỏ lên lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoan nghênh Luật Biển và bênh vực bất đồng chính kiến.

- Đây là lần đầu tiên có ý kiến công khai đề cập bất đồng chính kiến về chính trị, điểu mà Chính phủ Việt Nam luôn bác bỏ tồn tại ở trong nước với lập luận "không có tù chính trị, chỉ có người vi phạm pháp luật bị trừng phạt".

- Thư ngỏ với chữ ký của 71 nhà khoa học, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội nổi tiếng cả ở trong nước lẫn ở hải ngoại cũng kêu gọi "chấm dứt các hành động trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước".

- Trong số những người ký tên có các nhân vật như cựu Thứ trưởng Chu Hảo, TS Nguyễn Quang A, Lê Đăng Doanh, GS Tương Lai, Hoàng Tụy, Giám mục Nguyễn Thái Hợp, nhà văn Nguyên Ngọc, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh...

- Bức thư ký ngày 6/8 được gửi tới Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ Việt Nam, cũng như Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam. Hiện chưa rõ phản hồi của các bên nhận thư ngỏ.

- Trước đây, các nhân sỹ trí thức này đã gửi hai thư khác vào tháng 7/2011 và tháng 9/2011 với tựa đề 'Bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay' và 'Cải cách toàn diện để phát triển đất nước' để đóng góp ý kiến với lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.

- Lý do để họ gửi thư ngỏ thứ ba là vì nhận định Bắc Kinh "đã đi được những bước quan trọng trong việc thực hiện mưu đồ chiến lược bá quyền của họ, nhằm làm cho Việt Nam suy yếu, chịu khuất phục hay lệ thuộc vào Trung Quốc".
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/08/120807_intellectuals_letter.shtml





bởi: CaiHenXinhXinh từ: DinhNuiTruongSon
07.08.2012 10:52
CSVN day doa dan toc VN den noi dan chung thap kem hen yeu den do hoc thi dot nat boi truong hoc la nhung noi cua bon CSVN vao tham nhung lam dung de cuop viec va duoi nguoi co thuc tai di ra ngoai! roi den suc luc the xac cua ca dan toc VN qua yeu hen den do thi Olympic mot cai huy chuong te nhat la huy chuong dong cung khong the chiem duoc! trong khi cac nuoc ho te lam cung co gan cai huy chuong vang!
Oi khon nan thay cho ca dan toc va dat nuoc VN khi xa hoi nay bi mot bon con do khon nan vua deu cang vua qua dot nat lai vo cungtham lam lam cai gi cung chi muon an cap tien bac va vat chat dem ve nha chung ma thoi! CSVN lam dung loi dung dat nuoc va dan toc den kiet suc ho! do do VN la mot dat nuoc the gioi tranh xa tong viec dau tu hom nay!(CaiHenXinXinh)

bởi: BẤT BÌNH ĐẲNG từ: LIÊN HỢP QUỐC
07.08.2012 10:31
LHQ nói về quyền bình đẳng con người ở một số nước trên thế giới, nghe chừng rất công bằng, rất "nhân quyền". Vậy, tại sao LHQ "bật đèn xanh" cho NATO lật đổ chính quyền Sadam Husen (I Rắc), Moammar Gaddafi (Lybia), Hiện nay LHQ chỉ chú ý đến Syria, mà không chú ý gì đến Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ các quốc gia láng giềng, quân sự hoá biển Đông, gây tình hình hết sức căng thẳng, đẩy biển Đông đến đến nguy cơ xung đột quân sự, làm bất ổn khu vực, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế-xã hội của thế gới. Nếu LHQ và thế gới không ngăn chặn tư tưởng bành trướng của Bắc Kinh, đó là hiểm hoạ của nhân loại!. LOÀI NGƯỜI HÃY NGĂN CHẶN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH!.

bởi: saomai từ: Hà Nội
07.08.2012 08:54
Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao chính quyền lại cấm biểu tình phản đối Trung Quốc cướp chủ quyền biển đảo của Việt Nam, mọi lý do của chính quyền đưa ra cấm biểu tình tôi thấy không thỏa đáng, có thể đằng sau ấy là một chiến lược khôn ngoan mà chúng ta không biết được....

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
07.08.2012 07:05
Việt Nam vác đơn xin gia nhập tổ chức LHQ năm 1977 thì phải chấp nhận sự chỉ trích và phê phán của tổ chức LHQ này khi vi phạm nhân quyền. Không ai ép Việt Nam tham gia cả. Nếu cảm thấy không hài lòng thì rút đơn khỏi LHQ đỡ phải tốn tiền thuế của dân nuôi mấy tay cộng sản Viêt Nam vô dụng này đại cho VN mà bị phê phán thì đúng là mất mặt quá.

bởi: Vu Van cong từ: Thai nguyen
07.08.2012 05:24
Viet nam la nuoc co chi so hanh phuc nhat nhi the gioi day. Moi nguoi deu co com an, ao mac , deu duoc hoc hanh, deu duoc tu do lam viec. Hon rat nhieu nuoc tren the gioi, Uy ban nhan quyen LHQ nen quan tam den cac nuoc khac hon.

bởi: Dế Mèn từ: VN
07.08.2012 05:24
Chuyện này thuộc về quan trí, đảng trí. Một đứa bé lớn lên ở một XH tự do như Hoa Kỳ sẽ dễ tôn trọng quyền phát biểu của bạn bè trong lớp, cho dù ý kiến đó trái ngược với ý kiến của mình. Chuyện tương tự vậy nhưng ở tại các nước chậm tiến, có thể đưa đến ẩu đả. Đứa trẻ ở Mỹ thấy chuyện phát biểu ý kiến của người khác là bình thường. Đứa trẻ ở một nước chậm phát triển nào đó, thấy chuyện lấn hiếp kẻ khác, bắt kẻ khác nghe theo mình, phục tùng mình là chuyện khôn ngoan, là hay, giỏi.

Bây giờ, LHQ quan ngại về sự tình trạng nhân quyền tại VN, các công an mạng, công an chìm, nổi... sẽ vênh váo cãi: chuyện nhà tao, tao làm gì mặc kệ, mắc gì tụi bay xía vô! Nhà nước XHCN sẽ bực dọc: mẹ kiếp, bọn tư bản dãy chết cứ bày đặt chơi khó mình với ba cái trò nhân quyền!

Biết làm sao. Hội nhập là con dao 2 lưỡi. Chơi loại dao này rất dễ có nhiều ngày đứt tay!

bởi: Vô danh
07.08.2012 03:32
Nồi nào vung nấy , ở trong chăn mới biết chăn có rận . Kẻ đang mê mà bảo họ mê lại càng phản tác dụng .Chỉ có người thiện tri thức biết bao dung , cầu tiến ,sửa mình, mới xem đối lập là tờ giấy nhám ,là cái bào ,cái đục, cái khoan ,cái cưa ,cái mực của người thợ mộc , là cái level ,dây dọi người thợ xây.Đối lập chân chính [ hợp thức theo luật ,thượng tôn pháp luật ] chính là dòng nước mát giải nhiệt những thanh nguyên tử , là dòng nước ngọt nuôi dưỡng sự sống trên trái đất ,con đường dẫn đến công lý....

bởi: Vô danh
07.08.2012 03:26
Nơi nào có bất công ,áp bức là nơi đó có đấu tranh đòi công lý là có biểu tình..Không có bất kỳ lý do gì đi ngược với lẽ tự nhiên không ban bố Luật Biểu Tình [LBT ]đã được quy định trong Hiến Pháp .Đại biểu Quốc Hội A Hoàng H Phước có là gián điêp ,tay sai cho Tàu Cộng ? Phản đối gay gắt LBT phát biểu “Biểu tình không bao giờ là hình thức bày tỏ chính kiến chống lại một nước khác [TC] ngay cả khi nước ấy đang xâm lược nước mình “. Này tên nô lệ kia . “ Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh “…

bởi: Vô danh
07.08.2012 03:25
Làm sao có nhân quyền ?[ Làm sao có hạnh phúc ]. Khi chính qyền rơi vào tay khủng bố ! [đánh boom ,pháo kick nơi công cộng{ trước 30 tháng 4 năm 1975}] Làm …? Khi điều 4 HP năm 92 thêm vào nhằm tiêu diệt đối lập ! ,khẳng định “ yêu nước là yêu CNXH “. Làm…?Khi điều 69HP không được thực thi bằng luật [ Luật Biểu tình] ,quyền chính trị qua lá phiếu bầu Quốc Hội [ đề cử & bầu cử bị tước]!. Làm…? Khi tổ chức thông tin đại chúng chỉ thông tin một chiều ,hướng dẫn dư luận theo Đồng Thuận với TC !. Làm…?Khi các Tổ chức Kinh Tế Nhà Nước không minh bạch tài chính !. Làm…? Khi Dân ,Quân Việt bị trói trên đất Việt dâng “ Nước Lạ “ ! .Làm…? Khi người dân yêu nước xuống đường chống đối Bọn Bành Trướng Bắc Kinh xâm lược VN bị bịt miệng ,đạp mặt ,buộc thôi hoc ,cho thôi việc, khủng bố ,đưa vô trại phục hồi nhân phẩm , bôi nhọ danh dự ,vắt kiệt tài chính , bỏ tù không xét sử , đày viễn xứ ! Làm . ..?...!Làm. . ..?!.?.! ? .!!!

bởi: Vô danh
07.08.2012 03:24
Việt Nam nên thả ngay kỹ sư chăn nuôi ĐOÀN VĂN VƯƠN ra để anh còn hướng dẫn bà con nông dân đắp đùng nuôi tôm cá sạch, tiến tới sản xuất trên quy mô lớn, xuất khẩu đem ngoại tệ về cho đất nước ,mở đường cho doanh nghiệp tư nhân phát triển .Các ngài hô hào cải tổ kinh tế ,cải cách luật đất đai ,đổi mới cơ cấu quản lý TN-MT chỉ bằng đầu môi. Lao động chính gia đình anhVƯƠN còn bị giam cầm , CQ khuyên vợ A VƯƠN :{ chuyện cũ bỏ qua lo mà làm ăn .} .Khi nhà bị cào ,lao động chính bị tù .Đạo đức ở đâu?
Ngược lại đối với gian thương Tàu Cộng hai tàu nạo vét trái phép dài 100 mét rộng 22 mét cập cảngKhánh Hòa với 9 tên TQ có ngườn gốc bất minh ,nhập cảnh bằng đường bộ, 5 tên lên tàu từ Campuchia ,4 tên lên tàu từ cửa khẩu Việt –Trung ,Ngang nhiên xây dựng trại nuôi cá nhà lồng trên vùng biển khu vực quốc phòng mà Chính Quyền không giám xử lý[ Đang xác minh ] . Có phải là [ Hèn Với Giặc Ác Với Dân ] không ? Có phải là tự trói Dân ,Quân Việt trên đất Việt ?

bởi: Vô danh
07.08.2012 03:23
Nhân dân Việt đã rõ nỗi khổ của chiến tranh hầu như không một dòng tộc Việt nào mà không mất mác qua cuộc chiến nồi da sáo thịt { 30 năm nội chiến từng ngày }. Đảng CS VN quá ngây thơ, tin mù quáng vào CNCS xây dựng Thế Giới Đại Đồng nay lọt lưới Tàu Cộng { TC }. Bài học này quá rõ: Năm 1974 TC cưỡng chiếm Quần Đảo Hoàng SA . Năm 1979 TC xúi dục KHơ Me Đỏ đánh phá tây nam VN ,TC xua quân xâm lấn sáu tỉnh Bắc VN cuộc chiến tuy ngắn ngủi vết thương chưa lành [ theo THX ngoài thiệt hại vật chất Quân & Dân bị thiệt mạng trên 70.000 người ] ,thi năm 1984 và 1988 TC cướp phá miền Bắc ,cùng lúc cưỡng chiếm bãi Gạc Ma thuộc Quần Đảo Trường Sa của VN { Mặc dù TC đã ký Hiệp Ước Quốc Tế về Luật Biển năm 1982 }. Gần đây nhất TC ngang nhiên cướp phá ngư trường truyền thống VN , đơn phương ra luật cấm đánh bắt tại Hoàng Trường Sa , ủi chìm tàu cá ,đánh đập bắt cóc ngư dân, cướp tàu ,cướp ngư lưới cụ ,các trang thiết bị đi biển ,đòi tiền chuộc . Hơn thế TC cắt cáp thăm dò dầu khí VN ,gọi thầu các lô thăm dò dầu khí thuộc thềm lục địa khu đặc quyền kinh tế biển VN [ 200 hải lý ] , uy hiếp các đối tác thăm dò dầu khí với VN ,nay dùng chiến thuật Chiến Tranh Ngư Dân dồn 23000 tàu cá TQ vào Thái Bình Dương cướp phá ngư trường Việt –Phi { không còn hải sản trên bàn ăn VN } ….Nhưng tại sao ĐCS VN vẫn đồng thuận với TC, tôn thờ 16 vàng [chữ vàng ], 4 bạc [ 4 tốt ] và thêm 3 kiên trì ? Nếu Blogger ,nhà báo nào biết vạch trần sai trái của Đảng thì Blogger, nhà báo đó bị chụp mũ 79 hoặc 88 [ made in BLHS ] . Nhà Nước chỉ là hư danh làm cái bia đỡ đạn cho Đảng ,làm thừa sai cho Đảng thực hiện những phi vụ làm ăn bất chính với TC , làm Kho Bạc cho Đảng { 90% hợp đồng kinh tế trọng yếu của Nhà Nước đều lọt vào tay tổng thầu EPC của TC } . Những sai lầm trên đã thực chứng một cách khách quan . Khi quý vị không còn thực quyền trong tay , đừng lăn theo vết xe đổ để rồi lên tiếng như : Cựu Bộ Trưởng BNG TR Q Cơ nói [ Cộng sản VN nhỏ yếu mà không dùng chính sách thêm bạn bớt thù ] . Cố TT Võ V Kiệt nói [ Không thể đánh bại tham nhũng nếu không có đổi mới chính trị tại Việt Nam ] .Không thể vô cảm trước nguy cơ Hán Hóa Việt Nam , không thể thấy chết mà không cứu , thấy sai mà không lên tiếng ,phải mở rộng dân chủ , thừa nhận đối lập ,thả hết các tù nhân lương tâm , cho tự do báo chí , tự do tín ngưỡng ,tự do Internet …Các ngài mau thức tỉnh hãy nhìn gương Tây Tạng . Nếu một mai VN thành Tây Tạng thứ 2 ,dân Việt thành dân thiểu số TQ , khi chanh hết nước ! Con cháu ngài có ngẩng cao đầu không ? Các ngài nghĩ sao , trả lời sao ? [ Cội nguồn ở đâu ? Khi thế giới này đã không còn Việt Nam !] .

bởi: Durian từ: VN
07.08.2012 03:16
Lý thuyết Cộng Sản với thuyết Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng và Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử thì không thần thánh hóa những nhân vật lịch sử ,họ là sản phẩm dòng chảy lịch sử không A thì bà B .Nhưng trên thực tế ĐCS VN đã thần thánh hóa Lãnh Tụ quá cố cưỡng bức dân phải tôn thờ hơn cả mê tín [ Đạo HCM ]. Theo truyên thống người Việt có ai gọi giặc bằng cha ? Có ai lại tôn kính kẻ rước voi về dày mả tổ ? Có ai lại tôn thờ lý thuyết không tưởng [ Chủ Nghĩa Cộng Sản ] mà thực tế nó đã cướp đi sinh mạng hàng trăm triệu người từ Âu sang Á ,cướp đi sinh mạng ,linh hồn của chính người thân mình ? . Chính những người yêu nước chân chính đã nhìn thấy nguy cơ bị mất nước, bị làm nô lệ TC ,họ phản biện [ Yêu nước không thể gắn liền với yêu CNXH ] chính điều này cản trơ bước tiến của dân tộc Việt trên con đường giữ nước và dựng nước , cản trơ con đường hòa hợp và hòa giải dân tộc sau 37 năm thống nhất ,không thể tôn thờ ,không thể che dấu quân xâm lược bằng 16 cv , 4t và 3 kt họ đã xuống đường , viết Blog thẳng thừng vạch rõ việc làm sai trái của Đảng và Chính Phủ dẫu bị khủng bố ,bị bỏ tù ,bị đấu tố, bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm ,bịt miệng , đạp mặt bị vu khống bôi nhọ danh dự,bị vắt kiệt tài chính , hủy hoại thân thể , hỏa táng cấp tốc [ chụp mũ số 79 ,số 88 ..] . Từ sơ khai đến giờ chưa có đạo nào đem người thân [ kể cả cha mẹ ] ra đấu tố hành hình !chỉ có đạo đức CM , đạo đức […]….

bởi: Nguyễn Ngọc Anh từ: Ninh Thuận
07.08.2012 02:10
Liên Hiệp Quốc lo ngại Nhân Quyền ở Việt Nam là đúng. Tôi không hiểu ở Trung Ương như thế nào chứ Ở Tỉnh Ninh Thuận lãnh đạo tỉnh chẳng có nhân đạo, nhân quyền gì hết, miễn sao các lãnh đạo có tiền, có quyền lợi là sẵn sàng đẩy người dân xuống vực thẩm. Nhưng trường hợp của nhà tôi. Bao nhiêu tài sản, đất đai đã bị Ông Đỗ Hữu Nghị Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Ninh Thuận lấy đi tất cả (Kể cả tô chén, gạo và sữa cho con nhỏ bú) từ năm 2009 đến giờ chưa trả nhưng Chính Quyền và các đoàn thể địa phương chẳng có ai bố thí cho 1kg gạo nào, vậy mà lúc nào cũng loan truyền không để một người dân đói, rét, Thật là bịp bợm của bọn cầm quyền ăn cướp. Mọi người thử hỏi xem gia đình tôi tự nhiên vì chủ trương của Đảng và Nhà Nước nên đã bị bọn chó Công an dưới sự tàn bạo của Ông Đỗ Hữu Nghị như vậy thì có tí nào gọi là nhân quyền không. Các đọc giả có thể liên hệ với tôi để biết thêm cụ thể hơn. Nguyễn Ngọc Anh; SĐT: 0942829284; Địa chỉ: 35/10/6 Đường Tự Đức; Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm; Tỉnh Ninh Thuận; Mail: hoainiem14@yahoo.com.vn
Trả lời

bởi: Cán bộ Hà Lội từ: VN
08.08.2012 01:09
Xin chia sẻ sự khó khăn của gia đình ông trước sự áp bức của Nhà nước CS tại Ninh Thuận. Nếu ông biết rằng Nhà nước CS với những tên sai nha là một băng đảng ăn cướp, mà đã là trộm cướp thì đâu có nhân đạo, đâu có tình người. Ai giỏi tiếng Anh xin dịch khiếu nại của ông cho cộng đồng quốc tế biết để giúp ông được công luận trong và ngoài nước lên tiếng bảo vệ. Mong ông bảo trọng !

bởi: chàng ngốc từ: hà nội
07.08.2012 01:29
không biết ông nào mà ngu quá nếu không có LHQ thì ai duy trì công đạo lúc đó nước lớn chiếm nước nhỏ trung quốc nuốt việt nam như nuốt cục kẹo việt nam khóc cũng không ai nghe

bởi: Conhi từ: Sài Gòn
07.08.2012 00:36
Dân Việt tui có câu :" Đàn gảy tai trâu" ! Rất cám ơn LHQ đã lên tiếng, nhưng nếu có biện pháp thực tế thì người Việt còn biết ơn sâu sắc hơn nữa. Đối với não trạng đã tê liệt, mù quáng bởi ý thức hệ điên khùng thì mọi lý lẽ đều vô dụng. Phải đập đầu chúng như đập đầu rắn độc thôi !

bởi: Dang Truyen từ: Ha Noi
07.08.2012 00:08
Ném bom na pan, rải chất độc mầu da cam, thảm sát ở Sơn mỹ ... Vụ xả súng vào đền thờ đạo Sikh, bắt người biểu tình chiếm phố Wall được Ủy ban nhân quyền xếp vào loại AAA.

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
07.08.2012 00:06
LHQ vẫn chỉ là LHQ mà thôi. Chả ăn thua gì sất nên chớ mơ ngủ.

bởi: Vô danh
06.08.2012 23:00
VN đang xin một ghế trong uỷ ban nhân quyền LHQ đấy nhá.

bởi: Cán bộ Hà Lội từ: VN
06.08.2012 22:51
Hãy tổ chức trưng cầu dân ý để toàn dân tự do chọn lựa chế độ và nhà lãnh đạo, nhưng cuộc TCDY phải trung thực có sự giám sát của quốc tế. Nếu nhà nước CS cho rằng họ được sự đồng ý của toàn dân, thì sợ gì điều này ? Nếu TCDY này được tổ chức thành công sẽ xóa tan mọi phản kháng, mọi thế lực phản động, thù địch và có thể đem Tự do, Dân chủ và Nhân quyền đến cho người dân và làm nước VN được giàu mạnh, hạnh phúc, ấm no đích thực !

bởi: trung thuc từ: hai duong
06.08.2012 22:49
dung de cho bon phan dong xuyen tac , bop meo che do nha nuoc ta.khong hieu tai sao van co nguoi mang dong mau lac hong ma lai luon tim cach boi nho nha nuoc minh , dan toc minh

bởi: Thằng Người có đuôi
06.08.2012 19:37
Người dân góp ý phê bình đảng sai trái, bị đảng ta kết án phản động, chống phá nhà nước. Vì thế 80 nằm cầm quyền toàn thấy con ma Ba Tàu ăn hiếp.

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
06.08.2012 18:26
Nếu lúc nào ba chữ LIÊN HIỆP QUỐC (LHQ) cũng dể dàng bị lợi dụng thì có còn gì là ý nghĩa của tổ chức LHQ.Nếu trong các ngài (LHQ) có nhiều thời gian rảnh hãy lo cho tình trạng ở các nơi như :Afghanistan+Iraq+Libya+Somali+Guatanamo+các nhà tù bí mật khác khắp nơi trên thế giới mà bọn đế quốc cùng đồng minh đang hoành hành bá đạo.Ở những nơi đó rất cần các ngài quan tâm và lên tiếng giúp đở nhiều hơn vả lại mạng sống của con người ở những nơi đó không phải là mạng của một con chó. Đừng bao giờ như những kẻ vô cảm+vô lương tâm và cũng đừng bao giờ như bọn viết thuê chửi mướn = chỉ có cái miệng...!
Trả lời

bởi: Vô danh
07.08.2012 09:20
VNCS đang xin gia nhập uỷ ban nhân quyền LHQ.
Trả lời

bởi: anhhungqt từ: Viet nam
07.08.2012 01:49
Việt nam hầu như không có nhân quyền dưới chế độ cộng sản toàn trị nên Liên Hiệp Quốc phải quan ngại hơn những nơi khác trên thế giới này, đầu óc u mê, lú lẫn @Nguyễn Thiên Tử ạ. Mang danh ở đất nước dân chủ tự do Phần Lan mà không khai trí chút nào, thật là xấu hổ cho con cháu của giới lãnh đạo độc tài và tham nhũng.

bởi: Huỳnh Văn Thắng từ: Đinh Bộ Lĩnh f26 QBìnhạnh
06.08.2012 14:01
Không có sự hiện diện của nhân quyền, thì sao thế giới dám nhận định là đã qua thời kỳ đồ đá. Để có được nhân quyền cho xã hội loài người thì cần tiếng nói xuông hay hành động? "Cao ủy nhân quyền liên hợp quốc" hình như chỉ là câu nói cho vui tai chứ chẳng có áp phê gì với VN

bởi: Xe Ôm
06.08.2012 13:33
ĐCS là sâu bọ lên làm người

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
06.08.2012 13:19
Cứ than phiền về vấn đề Nhân Quyền của việt cộng hoài mà chả có kết quả gì hết ráo thì tốt hơn là cấm vận để chúng đói như Bắc Hàn thì may ra chúng mỡ con mắt ra, nếu không xong thì chỉ còn cách duy nhất là Mùa Xuân Ả Rập mới có thể cho chúng hiểu thế nào là Tự Do Dân Chủ, nhìn hôm nay Thủ Tướng Syria Hijab đã đào tị sang nước khác và đang cùng Nhân Dân nổi dậy để chống lại nhà độc tài Bashar al-Assad.
Trả lời

bởi: THANH BINH từ: LN_BP
07.08.2012 11:44
Bác Nguyễn Việt nói chưa đúng: cấm vận thì chỉ có dân đói thôi, các quan có đói đâu mà sợ.

bởi: Thế giới bất lực từ: khi đột quỵ
06.08.2012 13:09
Thảm trạng chính quyền Việt Nam ngày càng giới hạn quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân đang càng ngày càng gia tăng đến độ mẹ của một Bloggers đang bị giam cầm từ thánh 9 năm 2011 đến nay đã bị khủng bố tinh thần, bị sợ hãi bức tử, bị hoang mang dồn nén, bị cưỡng chế tâm lý đến độ phải tự thiêu để trốn chạy sự truy sát của đảng Mafia đỏ. Quốc tế đã không ảnh hưởng, tác động, và giúp cải thiện thực trạng nhân quyền tại Việt-nam, ngược lại thái độ, cách hành xử và phản ứng yếu ớt, qua quýt, và không nhất quán, rõ rệt, và sắc nét của quốc tế, đã để cho tình trạng nhân quyển của Việt-Nam tụt xuống quá mức giới hạn. Người dân VN đã phản đối bằng phương cách tự châm lửa tự thiêu trước trụ sở trung ương đảng ủy thành phố Bạc-Liêu Ngày 30 tháng 7 năm 2012. Nếu LHQ, Mỹ, EU, Canada, Nhật Bản, các nước cấp viện không có biện pháp thích đáng, e rằng Việt-Nam sẽ trở thành ngòi nổ ra trận chiến tranh của thế kỷ, gây thảm họa cho nền an ninh, hòa bình, và ổn định cho thế giới. Một khi đảng Cộng-sản Việt-Nam trở thành một tên lính cấu kết giúp Trung-Cộng thực hiện tham vọng bành trướng độc chiếm Châu Á và Thái Bình Dương.
Trả lời

bởi: Nuoc chay cho sua từ: VN
07.08.2012 00:11
Thế giới không bất lực. Chỉ có bọn xâm lược (TQ, Pháp, Mỹ ..) và bọn chống cộng bất lực thôi.
Trả lời

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
07.08.2012 13:52
Bọn chống cộng bất lực cho nên Bọn LĐ của mấy con "ve chó" công cán ngoại quốc đều phaỉ dùng " HẬU MÔN QUAN " mà chạy.NQ 36 phố phường đã 37 năm ko làm nên cơm cháo.To mồm kia haỹ mở mắt cú ra nhìn kià Bọn xâm lược TQ nó vào ngay cưả nhà rồi đấy,caí bọn to mồm đánh Tây,đuổi MỸ phỏng làm được gì,ngoaì việc qùy gối,cong lưng "hèn hạ với Đ/C quan thầy,Độc ác với ND hòng giữ đảng.

bởi: Trần Trí Trung từ: Tp.HCM
06.08.2012 12:54
Nhân quyền là thực quyền, hay hổn độn ? Vì tư duy hổn độn, bầy hầy, mơ hồ không thuyết phục, ban nhạc vừa đánh trống vừa thổi kèn dùng nhiều âm sắc chói tai khiến cho thính giả vị ứng. Nên chăng phải đầu tư công phu hơn êm dịu hơn dễ nghe hơn. Nhứt là phải tôn trọng sự thật khách quan. Nhân quyền cũng không phải là khẩu hiệu, cũng không phải là lớp sơn che phủ võ bọc bên ngoài mà nhân quyền là xương là máu thấm thấu theo thời gian tự thể nhân quyền tồn căn mà không vì bất cứ sự xuyên tạc nào làm nhân quyền biến dạng có phải thế không ?

bởi: Le v Tam từ: VN
06.08.2012 12:04
Mỗi tiếng hô của một người trong nhóm biểu tình được toàn dân VN yêu chuộng sự thật,tự do lắng nghe chia xẻ .Một tiếng hô lạc lõng giữa xã hội náo nhiệt ,vô cảm thờ ơ đánh động mạnh mẽ sự bức xúc hơn một cơ quan truyền thông báo chí csvn láo lếu

bởi: buon tui từ: my
06.08.2012 11:44
Dung la mot chinh quyen thui nat.Luc nao cung nghi ngo nhung su viec cua minh lam.Neu lam dung thi so ai ban rao???Cai xau xa cua chinh quyen cua minh qua thui nat nen luc nao cung lo so nguoi ta bang tang..Dung la bon lu on dich cho nuoc vietnam va cho ca the gioi..

bởi: Vô danh
06.08.2012 10:18
LHQ chỉ có thể la làng,lên án,chê trách nhân quyền dân Việt bị chế độ đàn áp không một chút nương tay. Ngoài ra, LHQ không có khả năng trừng phạt chế độ công an trị CSVN ??
Trả lời

bởi: Xem ôm từ: Ngu mới nói
07.08.2012 11:05
Đề nghị LHQ dám nói, dám làm yêu cầu VN thả người có quan điểm trên blog!
Trả lời

bởi: noi nguoc từ: Sg
08.08.2012 03:05
Toi nhan rang 'Dang cong san thuc hien dung'
Neu tu nhien xin giai tan Dang, tu chuc ve nha cay ruong thi khong the lam duoc
Vi vay Di vao dan chu thi bau cu, ai thang lanh dao dat nuoc
Neu dang Cong san lam tot thi dan bau cu cho thanh lap chinh phu
Con bay gio Dang chu truong cuop dat cuop nha dan Dan ap dan Cho Tau cong long hanh tu dat ra toi bien Triet ha tieng noi tu do dan chu Lam cho nguoi dan moi luc mot khon kho NUOC MAT NHA TAN thi ai bau cho Cong san bao gio
Ho duong nhien ve vuon
Nhung rat tiec Dang cong san da xuoi dai dan em gay qua nhieu toi loi voi ton giao dang phai va dan lanh thi an oan nay kho be yen on Du chinh quyen moi la than thanh cung khong lam sao tranh duoc tu thu tu oan
Ke gay toi co chet khong sao vi gieo gio gat bao Tuy nhien ca nha ho va lay, cha me dau co xuoi vo con dau co bao
The nhung an oan sao biet duoc
Toi nghiep cho ke nghe loi khong phan biet trang den
RAT TIEC