Đường dẫn truy cập

LHQ kêu gọi ứng phó tình trạng di dân vượt biển đầy rủi ro đang tăng vọt


Một chiếc thuyền quá tải chứa những người di cư ở Biển Địa Trung Hải.
Một chiếc thuyền quá tải chứa những người di cư ở Biển Địa Trung Hải.

Cơ quan tị nạn Liên hiệp quốc nói rằng thế giới cần phải chú ý nhiều hơn vào việc ứng phó với hàng trăm ngàn người chọn cách vượt biển đầy rủi ro để tìm đường tị nạn hoặc di dân.

Ông Antonio Guterres, Trưởng Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc, chủ trì hội nghị trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm ở Geneva để thảo luận về các biện pháp cứu vớt trên biển, những cách thức an toàn hơn để khuyến khích di dân và tìm cách giải quyết những nguyên do tiềm ẩn vì sao người dân lại bắt đầu trốn bỏ đất nước của họ để tìm đi nơi khác.

Cơ quan của Liên hiệp quốc nói rằng ít nhất 348.000 người đã tìm cách vượt biển trong năm nay, tính đến giờ, một con số được xem là kỷ lục, trong đó 4.272 người được ghi nhận là đã mất mạng.

Những con đường vượt biển nguy hiểm nhất băng qua Ðịa trung hải, nơi 3.400 người đã bỏ mạng trong năm 2014. Hoạt động vượt biển đã nổi mạnh lên trong khu vực này, với 207.000 người tìm cách vượt biển. Liên hiệp quốc nói con số này cao gấp ba lần so với năm 2011.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG