Thứ năm, 20/06/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Lãnh đạo Việt Nam củng cố quyền lực giữa lúc chống đối gia tăng

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng được cho là đã 'thoát khỏi sự trừng phạt dù bị phê bình'
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng được cho là đã 'thoát khỏi sự trừng phạt dù bị phê bình'
CỠ CHỮ - +
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thoát được trừng phạt tại Hội nghị 6 của Ban chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam bế mạc hồi đầu tuần này, bất chấp những yếu kém của chính phủ do ông lãnh đạo đã đẩy kinh tế Việt Nam đến nhiều khó khăn hiện nay, tuy nhiên ông và các nhà lãnh đạo hàng đầu khác đang đối diện với một áp lực ngày càng tăng và một mối đe dọa đang lan rộng, đó là mạng Internet.

Trong phát biểu được phát sóng truyền hình, Tổng bí thư Ðảng Nguyễn Phú trọng thừa nhận những yếu kém trong quản lý Ðảng Cộng sản cầm quyền đã đẩy nền kinh tế Việt Nam vào tình trạng nợ nần chồng chất, tăng trưởng chậm, đánh mất hình ảnh của một trong những nền kinh tế có tiềm năng phát triển nhất trong khu vực.

Tại phiên bế mạc của hai tuần lễ hội nghị, Tổng bí thư Trọng hối thúc Bộ Chính trị, tức cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam, phải khắc phục những yếu kém và tăng cường sự lãnh đạo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không bị nêu đích danh, nhưng các nhà phân tích nói rằng đó là một lời khiển trách nhắm sát vào nhân vật vốn đã xây dựng được hệ thống quyền lực đáng kể trong chính phủ kể từ khi được bổ nhiệm vào chức vụ này năm 2006.

Theo hãng tin Reuters, trên thực tế Hội nghị 6 đã làm dấy lên nhiều đồn đại liệu ông Dũng, năm nay 62 tuổi, sẽ tại chức được bao lâu nữa sau hàng loạt sai phạm về quản lý kinh tế, trong đó phải kể đến vụ phá sản của tập đoàn Vinashin và đồng tiền Việt Nam liên tục mất giá.

Và một diễn biến hiện nay được các nhà quan sát dự đoán là một mối đe dọa đang ngày càng tăng đối với giới cầm quyền và Ðảng Cộng sản Việt Nam đó là các đồn đại và chỉ trích xuất phát từ một loạt các trang web mới đang trở nên phổ biến.

Trang web tạo được ảnh hưởng nhiều nhất hồi gần đây là trang “Quan làm báo” tiết lộ nhiều thông tin nội bộ của giới lãnh đạo chóp bu được dư luận chú ý.

Trang web Quan làm báo ban đầu đăng tải chuyện tình cảm của những nhân vật lãnh đạo đảng, rồi tiếp đến đưa tin các nhân vật lãnh đạo ngân hàng bị câu lưu liên quan đến những bê bối tài chánh trước khi tin tức về những vụ bắt giữ ầm ĩ này được công chúng biết đến.

Gần đây hơn, người truy cập tìm thấy trong trang này nhiều chỉ trích và mỉa mai về ông Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Dũng đã không mất nhiều thì giờ để đáp lại. Tháng trước, ông ra lệnh cho công an điều tra trang Quan làm báo và hai trang web khác, và cấm các trang này tiếp tục hoạt động vì đã phổ biến những nội dung sai trái.

Một tuyên bố của chính phủ Việt Nam gọi đó là “âm mưu phản động” của các “thế lực thù địch”, từ ngữ thường được sử dụng để ám chỉ những nhà hoạt động ủng hộ dân chủ.

Cùng lúc, ba blogger nổi tiếng bị tuyên án tù dài hạn trong một động thái mà các nhà phân tích xem là một lời đe dọa gởi đến những người truy cập Internet, nhắc nhở họ chớ nên quên luật khắt khe của quốc gia Cộng sản này mà kêu gọi dân chủ đa đảng hay thách thức quyền hành của Ðảng Cộng sản.

Nguồn: Reuters, Chronicle News Service

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: nguyễn trung từ: Đồng Tháp
23.10.2012 22:23
Sao mình đăng nhiều ý kiến lấm mà chẩn thấy đăng vậy anh em, có ai biết làm ơn chỉ dum mình với

bởi: Dô Quy từ: Viet Nam
21.10.2012 10:38
Dân chủ đa đảng cho Việt-Nam trong thời điểm hiện tại là chưa được. Vì con người VN không như con người phương Tây. Tôi đã sống trong chế đô đa đảng ở Miền Nam trước 75. Xin lỗi tôi nói thẳng là do nhiều đảng tranh chấp lẫn nhau nên xã hội trở nên hổn loạn, như vô chính phủ dẫn đến chế độ Sài gòn sụp đổ ngay trong lòng dân. Đảng nào cũng lo cho ý thức hệ của Đảng mình chứ chẳng ai lo cho xã hội. Chính quyền thì lo đối phó, lình tráng thì ăn chơi, cờ bạc.... Năm 1975 Cộng Sản chưa đánh tới thì cả guồng máy bỏ chạy... Còn bây giờ thì các nhà hoạt động dân chủ showlon mà manh động nên thiếu sức thuyết phục quân chúng làm theo.

bởi: Cù Léc cù là từ: Hội Nghị TW Xạo
20.10.2012 10:31
Sau 15 ngày đêm quần thảo, thư hung, và so găng trong võ đài kín như cái "quạt" của Bà Hồ Xuân Hương, gần 200 võ sĩ trung ương đảng xạo đã phân thắng bại: phe sang trọng chỉ giành được 30%, phe dâm dê dại chiếm 70%. Có kẻ mếu máo, có kẻ xúi dại, và có kẻ chảy nước mắt cá-sấu.

bởi: Alexandre Solzenitsym từ: Cộng Sản nói xạo
20.10.2012 05:43
LHQ, các tổ chức và những chính phủ kêu gọi dân chủ đa đảng cho Việt-Nam đã thách thức độc quyền hành động dã man của Ðảng Cộng sản Việt-Nam hiện nay. Đảng toàn trị gọi đó là “âm mưu phản động” của các “thế lực thù địch”, từ ngữ thường được sử dụng để ám chỉ những nhà hoạt động ủng hộ dân chủ. Những blogger nổi tiếng bị tuyên án tù dài hạn cho thế giới thấy rõ hành động đảng giẫy chết mà các nhà phân tích xem là một quyền lực áp đảo, đe dọa lãnh đạo đảng vì càng ngày càng có đông đảo những người truy cập Internet, nhắc nhở thế giới thấy Luật pháp của đảng Vẹm vi phạm, chà đạp, và phỉ nhổ nhân quyền tại Việt-Nam cực kỳ nghiêm trọng, và nhân dân thế giới chớ quên luật kết án khắt khe, nặng tay và phi nhân của Việt-Cộng. "Khi thấy thằng Cộng-sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói dóc, ta phải đứng dậy đi ra không ở lại ngồi nghe nó nói dóc. Nếu ta không can đảm bỏ đi vì bị họng súng của nó bắt buộc phải nghe nó nói dối, ta sẽ không nói lại những lời nói dối của nó với người khác."

bởi: Vô danh
19.10.2012 22:10
ĐCSVN củng cố quyền lực bằng cách nào ? Cai trị dã man hơn, ác đức hơn, hành hạ dân tình khắc nghiệt hơn ???
Trả lời

bởi: Vô danh
20.10.2012 22:11
Nghị quyết TW 4 là như thế.

bởi: tóc dài
19.10.2012 14:45
Đi tìm coi gốc gác Dũng là con ai mà không ông nào dám đụng tới, tên cha mẹ Dũng không hề có trên mạng, D. nắm công an ngày xưa cũng như Putin từng nắm KGB thì còn ai dám đụng tới sợi lông chân của mấy giả

bởi: Vô danh
19.10.2012 07:20
Vẫn như một đất nước yên bình mọi người chung sống hoà đồng vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc làm việc sinh hoạt trong một mổi trường làng mạnh trật tự ổn định vào bậc nhất thế giới NHƯNG có ai hiểu được một vẻ bề ngoài hạnh phúc yên bình như vậy lại ẩn chứa nằm sâu bên trong là một sự thật khủng khiếp đối với nhân loại một tội ác của bè lủ ác ma máu lạnh hơn gấp vạn lần chủ nghỉa phát xít hitle với âm mưu đen tối đưa nhân dân đất nước đi theo con đường tâm thần hoang tưởng do quan thầy vạch ra chúng đã nhẩn tâm thuần hoá man rợ chính dân tộc mình bán mình cho quỷ dử biến dân tộc mình thành những loại súc vật vô hồn những con thú mang mặt người sẳn sang xã than phụng sự cho lý tưởng của quan thầy tất cả chúng sống trong tấm mặt nạ khổng lồ chất phát hiền lành nhân bản công bằng và hạnh phúc với tài diển xuất tinh vi đến thánh thần cũng chẳng dám nghi ngờ về tính chân thật của cái xã hội do chúng dàn dựng lên để che mắt nhân loại tiến bộ nhằm dần dần ngấm ngầm ro bot hay zombie hoá toàn thể nhân loại đẻ đạt đến mục đích cuối cùng con đường vinh quang con đường của xã hội tâm thần hoang tưởng.

bởi: Người dân VN
19.10.2012 04:20
_ Chính trị là thời vận nước non khi đất nước Sô viết ai nghĩ là tan rã .Ông Gorbachev rất tài tình chuyển thễ chế chính trị chỉ có nụ cười không nước mắt thật tài ba .
- VN là đệ tữ học cách chuyển đổi như thầy cũa mình vậy tôi huy vọng VN có ngày đó không xa ..

bởi: Người Saigon từ: Việt Nam
18.10.2012 22:13
Kết quả Hội nghị TW6 là một nhân tố giúp dân Việt hiểu rõ hơn, sâu sắt hơn "TRÍ TUỆ" của Đảng. Nếu cho Tổng Trọng lú trần tình có lẻ ông ta nói "lực bất tòng tâm" vì TQ nó chỉ đạo thế rồi sao cưỡng lại được!

bởi: Bac:conK từ: USA
18.10.2012 16:57
Hội Nghị TƯ VI khai mạc với diễn văn do TBT Nguyễn Phú Trọng đọc, làm mọi người nghĩ rằng đây là phiên tòa nhằm "trảm" Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thế nhưng khi bế mạc lại chẳng giống ai. Bị can là ông Dũng vẫn không bị kỷ luật mà cũng không bị "trảm". Thậm chí tên ông Dũng cũng không dám động đến. Chỉ mơ hồ là một "đồng chí" trong BCT. Càng hài hước hơn nữa Chánh Án là TBT Nguyễn Phú Trọng lại nghẹn ngào, mếu máo tuyên bố phiên tòa bế mạc. Ai nấy đều vô sự. Khi khai mạc thì đanh thép, lúc bế mạc thì mếu máo thảm hại. Chính TBT Trọng , ông vua không ngai , đã biến Hôi Nghị Trung Ương Đảng kỳ này thành một vở bi hài kich lố bịch. Điều này cũng chứng tỏ BCT đã mất quyền lực , Riêng TBT không còn làm VUA nữa. Quyền lực hiện nay và tương lai sẽ nằm trong tay những kẻ có tiền. Nói trắng ra là nằm trong tay Tập Đoàn Tư Bản Đỏ , hay nói cách chính xác là Tập Đòa MAFIA ĐỎ đứng đàng sau các Lãnh Đạo cao cấp của ĐCSVN. Cũng nói lên : ngày tàn của Chế độ Cộng Sản Việt Nam đã cận kề mặc dầu Cấp Lãnh Đạo Đảng có củng cố quyền lực bằng cách nào đi nữa cũng đã quá muộn rồi.

bởi: Trần Xuân Dài từ: Sài gòn
18.10.2012 04:26
Tôi nghĩ dân sẽ còn khổ nhiều nữa, vì cho đến nay vẫn còn nhiều người lầm lấn, kể cả một số trí thức. Vì, theo tôi, có còn gì là Cộng Sản nữa đâu, Xã hội CN thì càng không phải rồi. Họ chỉ là một tập đoàn cai trị dã man để thu vén quyền lợi cá nhân mà thôi.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.10.2012 05:55
Đồng ý quan ̣điểm của bạn. Những gì tai nghe mất thấy đã chứng minh điều bạn nhận xét là chính xác. Lịch sử có được bóp méo cỡ nào cũng không che đấu được điều này.
Trả lời

bởi: Vô danh
20.10.2012 17:33
Đa số dân Việt cũng biết thế song chẳng dám đứng lên triệt hạ tập đoàn ác ôn này. Sống bằng tem phiếu, ăn bo bo cũng cam lòng, không chống đối gì cả, cứ là chịu đựng miệt mài mãi mãi.

bởi: BÌNH NGUYỄN từ: SÀI GÒN
17.10.2012 23:42
Kết quả của hội nghị TW 6 lần này không nằm ngoài dự đoán của tôi, chúng ta hãy chúc mừng cho cái kết quả ấy của đảng cộng sản Việt Nam nhé các bạn. Giả sử, lần này đảng CSVN dám thanh trừng một số nhân vật nhằm lấy lại uy tín trong nhân dân thì liệu nó có bị sụp đổ để có tự do cho Việt Nam hay không? Xin thưa là không.
Chính vì nó không cho ta một kết quả như ta mong đợi thì ngày để nó sụp đổi lại càng nhanh các bạn ạ, vận nước sắp đến rồi, tự do sắp đến rồi, dân chủ thực sự sẽ mở đường cho nhân dân Việt Nam xây dựng một đất nước không có cộng sản nắm quyền.
Trả lời

bởi: Người Saigon từ: Viet Nam
18.10.2012 22:18
Chính xác! Đây là hồi chuông báo tử!!!Hội nghị TW6 cho một kết quả như cái tát nảy lửavào mặt dân Việt!
Trả lời

bởi: Fair Dinkum từ: F/D Department- AUSTRALIA
18.10.2012 15:39
@BÌNH NGUYỄN Cám ơn bạn. Sự việc xãy ra cho thấy " giọt nước làm tràn ly " như ông bà ta nói hay là theo lối nói Tây Phương " Chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài chính trị của Đảng " ( Political coffin ). Đảng càng làm cho lòng dân công phẫn thì cái huyệt chính trị dành cho đảng đào càng sâu !!!!!! Xin gởi lời chào đến người tri kỹ.
Trả lời

bởi: BÌNH NGUYỄN từ: SÀI GÒN
18.10.2012 21:52
Cảm ơn bạn, người tri kỷ. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho ngày tàn của Cộng sản sẽ đến thật nhanh để trả lại cho người dân Việt Nam ta uy thế hào hùng từ ngàn đời nay. Contact me at: nguyenngocssc@yahoo.com
Trả lời

bởi: Lang Là từ: Sài Gòn ơi!
18.10.2012 13:39
Ý kiến này thật là chính xác, chúng ta nên mừng cho cái kết quả này hỡi đồng bào ơi, nếu nó không phải là vậy thì làm sao cộng sản VN sụp đổ được...

bởi: ga giang từ: từ bà rịa vung tau
17.10.2012 22:15
Đảng CSVN cần khắc phục những yếu kém....lần nào đai hội củng nhắc nhở...mà thật ra đảng CSVN ta củng đã khắc phục vá víu nhiều đến nổi...không còn chổ vá và nó đang mục ruông như cái ruột xe khọng còn chổ vá mà chỉ còn thay bằng cái ruột mới mà thôi

bởi: Khuyết danh từ: VN
17.10.2012 21:28
Đã từng kinh qua tg làm kinh tế có gần 10 năm trong hệ thống kinh tế quốc doanh thuộc lãnh vực VHTT thời còn bao cấp,tôi chỉ bt đúc kết ngắn gọn bằng trãi nghiệm qua rồi là "rất hãi".Sờ vào đâu cũng là hối lộ và tham nhũng vô tội vạ và rất vô trách nhiệm kg xem sự nên hư,thành bại của đơn vị mình chủ quản là tiên quyết và quan trọng gì cả.!? Rất dễ hiểu nguyên nhân chính đưa đến tình trạng tồi tệ chung của cả hệ thống QD khó phát triển đi lên mà chỉ có đi xuống,trì trệ.. rồi dẫn vào lối mòn quen thuộc là "phá sản." do bởi" tiền vốn sử dụng để kinh doanh.." không phải là tiền núm ruột,không phải là vốn,là gia tài gia đình của người lãnh đạo,chủ quản..để có trách nhiệm phát triển vốn đó, mà là thật tế đó là tiền "vô tội vạ là của thiên hạ.?" người sử dụng không cần phải có trách nhiệm "sinh,tử" bảo vệ và làm cho nó phải phát triển lớn ra thêm.? Cho nên yếu tố thường gặp chung của kinh tế QD là "mặc tình thao túng đủ trò tinh vi..VỐN.?" với hệ quả tỉ lệ nghịch dễ thấy là "vốn bị èo uột ..mà người chủ quản,sử dụng nó thì luôn càng khỏe mạnh cách sống,giàu có..ngầm thêm hơn.? Cả nước cùng bàn,cùng đi tìm giải pháp chống "tham nhũng" từ năm nầy qua năm khác..vẫn không xong bởi không dám "mạnh tay trừ khử nó" vì người Chủ Trương sợ "Vạ lây..đến mình.?" chứ thật ra giải pháp "chống tham nhũng cho VN" bây giờ có gì là khó đâu.? <Phát động 1 hạn định 3 đến 6 tháng cho toàn thể cán bộ tự bạch,tự thú..rõ ,chi tiết lỗi tham nhũng,bằng văn bản"nếu đã mắc sai phạm tg qua và biết hối lỗi..sẽ dc xử lý mức độ..loại trừ kịch khung.?" Sau hạn định đó sẽ là chuẩn mực áp dụng kịch khung..cho tội tham nhũng dc cụ thể qui định là 01 tỷ hay 02 tỷ...rõ ràng..không còn phân biệt nhân thân,xuất thân gì ráo.? Chỉ định QH hay 1 cơ quan do Đảng thành lập mới "chuyên trách tiếp nhận đơn ,thư tự bạch của cán bộ mắc sai phạm tham nhũng..? dc tính theo ngày nhận làm mốc để tính..luận tội.sau nầy.> Chuyện nói dễ nhưng xem ra làm..thi hành không dễ.?Vì Nhà nước ta từ lâu đã có..ngoại lệ ngán ,ngại áp dụng "kịch khung" cho loại tội nầy nên vô tình đã dung dưỡng ,nuôi béo dẫn đến "vô phương""hết thuốc chữa.?" gây bức xúc cả nước.??? Chỉ tại "con bệnh"mà cả TG đã dè bĩu,châm biếm hiện tồn tại ở VN chưa đến hồi "trầm trọng,nan y." nên Nhà nước ta còn chờ thêm 5, 10 năm nữa mới tính nên chưa dám "mạnh tay" làm.? Riêng TQ cũng đã phải áp dụng liệu pháp nầy từ lâu rồi.. để đất nước họ mới phát triển lớn ,mạnh được như bây giờ ? Cái mà VN ta chưa cân lường được,còn xem nhẹ sự phung phí..<vài mươi ngàn tỷ đồng> xảy ra lâm râm vài nơi vừa qua chẳng phải là làm Nghèo,trì trệ đất nước gì lắm.? Của..cũng là của thiên hạ,rất thực tế chẳng có gì mà phải đau xót,chuyện tham nhũng, ôi, đâu phải chỉ có riêng là VN đâu..mà lắm chuyện.? Chống tham nhũng trong thời gian dài qua và cả là bây giờ VN áp dụng là "đi lòng vòng ngoài rìa..là chính.?" có thấy được trung tâm để đột phá nó,diệt nó đó.? Nhưng chẳng ai có dũng khí làm..??? Dễ hiểu....vì sợ vạ lây mình,nên chẳng có luật chống tham nhũng gì hết,chỉ là nói chung chung,hô hào..nên hệ quả thấy rõ là lượng,chất tham nhũng sau luôn cao hơn trước và hứa hẹn càng ảm đạm dài thêm mãi...!

bởi: Vô danh
17.10.2012 19:01
Qua hội nghị 6,người dân có thể điểm mặt ai là ông ,ai là thằng rồi chớ gì ? Bọn tham ô thối nát thì người ta thường gọi là thằng .Kẻ đạo đức thật thì gọi là ông để phân biệt với kẻ xấu người tốt. Thế mà cuối cùng kẻ có tội vẫn là vô tội,ngay cả toàn Bộ chính trị nhận khuyết điểm gì đó thì cuối cùng kết luận không ai tội tình gì cả .Thế thì biết làm sao mà phân biệt kẻ xấu người tốt đây ? Thôi thì cứ gọi chung là thằng ông cả đi cho được việc. Huề cà làng.
Trả lời

bởi: Người Saigon từ: Việt Nam
18.10.2012 00:05
Trước Hội nghị 6, Nghe CT nước trần tình than thở về "một bầy sâu...", Hội nghị 6 kết thúc xong, dân ta có quyền nói "Vậy là...cả bầy sâu đã hoàn thành TỐT kì họp hội nghi TW6!!!"...nói cho lắm cuối cùng VŨ NHƯ CẨN! Vuốt đuôi, bao che, xoa dịu, ngụy biện, dọa dẫm nhau...đó chính là kết quả của đợt phê và tự phê bình, kiểm điểm vừa qua! Bao giờ cho đến tháng mười? Một trò hề không hơn không kém.

bởi: Trung Quốc Muôn Năm
17.10.2012 17:40
@BSN từ HN
đọc phản biện của ông tôi mắc cười quá, tôi từng nói Nhật sẽ gây ra 1 ít khó khăn cho TQ trước khí những hành động biểu tình bài Nhật cũng như xé cờ của đại sứ quán Nhật và Mỹ. Tôi nói trước khi những sự kiện xãy ra chứ không phải dùng mồm nói chơi, nếu ông còn nhớ tôi nói "TQ kêu ông Dũng, Sang , Trong ngồi họ không dám đứng" trước khi ông Dũng sang TQ cho nên ông Dũng dẫn an toàn tại vị, nếu ông bạn có lối nghĩ logic thì sẽ hiểu, còn nếu ông bạn không hiểu cũng không sao, cứ copy lời nói của tôi để làm phản biện của ông. tôi chỉ có lời nhắn nhũ với các ông cũng như ông Nghị, bớt làm trò hề đi, ngoài việc la hét như mấy đàn bà ra không làm gì được TQ đâu. TQ kêu ông Dũng, Trọng, Sang... quỳ xuống họ không dám đứng lên, trong khi đó các ông ở đây hò hét được gì, rồi đem cái lịch sữ ngụy tạo không đáng 1 đồng xu ra hù dọa, tôi hiểu và thông cảm với các ông là các ông bất lực như hiện nay mặc dù VN sản xuất ra 1 thần thánh HCM cũng như anh hùng dân tộc như Lê văn Tám mà không làm được gì TQ
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
18.10.2012 00:46
Ông mắc cười thì không sao cả.Mọi người trên VOA cười,BSN mới vui.Ông đừng nhai đi nhai lại điệp khúc cũ rích này nữa.Hãy chứng tỏ mình là kẻ học nhiều(như ông khoe),ít nhất là văn hóa ứng xử trong lời ăn tiếng nói.Dân tộc ông cũng không đến nỗi nào đâu.Việc cư sử với người Nhật ở nước ông là do bọn du thủ,du thực, vô công rồi nghề bị nhà cầm quyền kích động hoặc bị lợi dụng,người đàng hoàng có văn hóa ai làm thế.Người Nhật rõ ràng họ không trả miếng. Nếu có kẻ âm mưu cũng khó tìm ra du côn trong một xã hội văn minh của họ.Nếu hiểu theo ý ông ,TQ nói ít cứ làm thôi, vậy thì cái vụ phá phách các cơ sở của Nhật trên nước ông là nói hay làm?rõ ràng trên các tấm ảnh thời sự,đám biểu tình,người nào cũng ngoác cái miệng rộng ra đó...Nhìn chán lắm.
Trả lời

bởi: Vô danh
17.10.2012 20:27
Lịch sử là sự kiện khách qua thưa bạn , nó được cả thế giới đánh giá chứ không phải của riêng ai mà ngụy tạo được , có lẽ do Trung Quốc hàng giả nhiều quá đến nổi cái gì bạn cũng nghi ngờ là giả . Không ai công nhận Lê Văn Tám là anh hùng dân tộc cả , sau này CSVN cũng nói Lê Văn Tám cũng chỉ là được hư cấu thôi , mà nếu có thực thì cũng chẳng có công trạng gì to lớn để gọi là anh hùng dân tộc , còn Ông Hồ Chí Minh thì bạn cứ hỏi người Việt Nam , có ai công nhận là bậc thánh nhân không ? ngoại trừ các đãng viên CS

bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
17.10.2012 16:59
Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có tội gì. Hãy đơn cử một tội cụ thể ra đi.

Nếu nói ông Thủ Tướng Dũng có tội vì để xẫy ra vụ Vinalines, Vinasin thì ông tổng thống Bu Sơ con cũng có tội vì đã để xãy ra vụ 9/11, Khủng hoảng Tài Chánh, Thất nghiệp tràn lan, Nợ nần Trung Quốc Ngập đầu, Hàng Hóa Trung Quốc tràn ngâp thị trường Mỹ quốc, công ăn việc làm Mỹ chạy qua Trung Quốc, chiến tranh Irac, Áp gan nit tan gây chết chốc cho nhiều người dân và binh lính...v.v nhiều tội lắm!

Không thấy Đảng Cộng Hòa họp Trung Ương để Kiểm Điểm, Phê và Tự Phê báo cáo với nhân dân.

Mà cũng không thấy có Tòa án Mỹ nào kết tội.
Trả lời

bởi: Vi Vu từ: VN
23.10.2012 01:31
Nhô này đểu thật, đúng là "Đích Lô hại chủ"
Bày ra chi cái việc liệt kê tội danh của thủ tướng!
Nhô không biết nếu kể tội thì 10 trang cũng chưa đủ. Nếu không có tội thì thủ tướng đâu có bị phê bình, kiểm điểm trong đại hội 6, thủ tướng cũng đâu cần phải đăng đàn xin lỗi nhân dân.
"Nhô ơi ta bảo nhô này, nhô ra ngoài ruộng nhô cày với ta.
Cấy cày nhô giỏi hơn ta, comment nhô tệ, rề rà, dỡ hơi."
Trả lời

bởi: Vô danh
20.10.2012 13:37
@.-Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ. Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có tội gì. Hãy đơn cử một tội cụ thể ra đi.

- Mọi chuyên khởi đầu nan tham nhũng, mất biển đảo, chung quy cũng tại già Hồ. Tàu cộng xâm lược Việt nam chính là do Hồ chí Minh gian ác và bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng đã mở cửa biên giới Việt Hoa từ năm 1950 ngay sau khi Mao trạch Đông cộng sản chiếm trọn nước trung hoa vào cuỗi năm 1949 cho Tàu cộng tràn vào thôn tính VN, tiến hành cuộc bạo lực chính trị, bành trướng chủ thuyết Mác Lê tội ác & chế độ cộng sản phi nhân phản dân tộc lên Việt nam

Để bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam,DIỆT THAM NHŨNG, XÓA TÊN ĐẢNG CSVN đồng thời với việc lên án tố cáo Tàu cộng xâm lược, lên án & tố cáo Hồ chí Minh bán nước & đảng cộng sản VNDCCH & CHXHCNVN phản quốc dâng biển đảo cho Tầu.
Trả lời

bởi: Phản hồi Nhô
17.10.2012 22:16
Hễ có chuyện là lôi Mỹ ra để chạy tội, đây là sỡ trường đánh lạc hướng của Nhô. Dân Mỹ và hệ thống chính trị Mỹ đã đuổi Bu Sơ về nuôi gà nhưng vụ khủng bố 11/9 tại sao lại trút trách nhiệm lên vai Bu Sơ ??? Đúng là lãng xẹt !!! Còn khủng hoảng tài chánh toàn cầu là trách nhiệm của hệ thống ngân hàng Mỹ và thế giới với nợ xấu khổng lồ, tại sao Nhô lại trút lên đầu Bu Sơ ??? Có đạo luật nào cho phép Tổng Thống Mỹ ngăn chận tài phiệt Mỹ chuyển tiền đầu tư ra ngoại quốc và đóng cửa các xí nghiệp nội địa khiền nạn thất nghiệp lan tràn tại Mỹ ??? Vậy tại sao lại trút trách nhiệm lên Bu sơ ??? Chiến tranh để diệt khủng bố tại hang ổ của chúng ở Afganistan, Lybia để tránh cảnh đánh bom tự sát vào thành phố, cướp máy bay. Kết quả thấy rõ ; không còn khủng bố kiểu 11/9.tại Mỹ, Không còn cảnh đánh bom xe lửa/bus chở hành khách như ở Madrid/London. Thôi Nhô à...Bush có tham nhũng như ba Dũng không ??? Nếu có thì bị bay chức trước nhiệm kỳ chứ đâu có ngồi dai như Ba Dũng ?????????
Trả lời

bởi: Phản hồi Nhô
18.10.2012 15:57
Tôi nói Hệ thống chính trị Mỹ đuổi Bush về vườn có nghĩa là hệ thống nầy chỉ cho phép Bush và các Tổng Thống khác làm 2 nhiệm kỳ, 8 năm thôi không cho làm 3 hay 4 nhiệm kỳ như trước. Còn Bush vẫn được dân Mỹ tín nhiệm giao cho nhiệm kỳ 2 chứng tỏ dân Mỹ cần Bush vì thấy Bush làm đúng phải không Mr NHÔ ???? Chỉ có ông không hiểu ý tôi chứ tôi không có gì để dối trá cả. Cám ơn VOA cho phép tôi xác minh ý kiến cá nhân.
Trả lời

bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
18.10.2012 08:26
Ngay trong ý đầu tiên trong trả lời của bạn, bạn đã vi phạm trắng trợn Công Lý và Sự Thật.

Công Lý và Sự Thật (thứ thiệt) là sau sự cố 9/11, không có "Dân Mỹ và hệ thống chính trị Mỹ đã đuổi Bu Sơ về nuôi gà" cả. Bu sơ con van tiếp tục làm tổng thống "thêm một nhiệm kỳ nữa " cho đủ 8 năm.

Các bạn dân chủ quen truyền thống Công Lý và Sự Thật dối trá, chỉ biết gỡ gạt lấp liếm nói điều Công Lý và Sự Thật dối trá.
Trả lời

bởi: Vô danh
17.10.2012 22:02
Xã hội VN là một bản sao chính xác của xã họi TQ trong cái xã hội mà người dân chỉ là một thứ công cụ hay là một phương tiện người ta lợi dụng để đat được mục đích cuối cùng con dân được hợp quần trong những tổ chức[ BÓNG MA ] trong vòng kềm toả chỉ đạo của một chuyên nghành đặt biệt không ai dám đụng vào kể cả pháp luật được kết thành một khối theo luật ma fia tuyệt đối trung thành với chủ nhân có thể ví cái xã hội đó như một tảng băng mà phần nổi là chính phủ của một nhà nước độc lập với phần chìm là một khối đen khổng lồ bao gồm. các tổ chức hoạt động ngấm ngầm trong bong tối để bảo vệ và giữ vững nhà nước đó cùng với thế lực[ bong ma ] của các nước anh em tiếp tục con đường giải phóng nhân loại tiến vào thế giới đại đồng … .

bởi: Trung Quân từ: USA
17.10.2012 16:40
Ông TTS nói: “Nếu chúng ta sợ hãi, cứ để những kẻ xấu len lỏi trong Đảng, trong Nhà nước làm những điều sai trái, làm phương hại đến lợi ích quốc gia, phương hại đến toàn dân chế độ thì thử hỏi toàn dân tộc này, toàn Đảng này, toàn quân này chấp nhận được không? Chắc chắn không chấp nhận được”.

Kẻ xấu len lỏi vào trong đảng hay người tốt vào đảng rồi xấu ra? Càng thâm niên, các quyền cao chứ trọng càng xấu thêm?

Người không sợ hãi nói lên CB nào đó xấu có được yên thân đâu? Bị trù dập!!! Vì thế quan này làm sai, quan khác sai, cả đảng làm sai... sai hơn 60 năm nay! Và còn sai nữa mà toàn đảng, toàn quân vẫn chấp nhận đấy!!!

bởi: dân từ: vô gia cư
17.10.2012 16:40
không dám kỷ luật cũng không dám nói tên người phạm lổi , thế thì họp làm chi vậy , sợ dủng hay sợ tàu đó ,thôi thì từ nay câm miệng hến đi ,đừng tuyên bố nầy , nọ mà trơ trẻn với bàn dân thiên hạ .thấy mấy ông làm mà dân tui xấu hổ .

bởi: Hoàng Thi
17.10.2012 16:38
Lãnh đạo Việt Nam củng cố quyền lực giữa lúc chống đối gia tăng?

Bây giờ nền kinh tế VN khủng hoảng, nợ nần chồng chất trước khi đi vào ngõ cụt, nạn tham nhũng, hối lộ đang hoành hành trong mọi cơ quan đoàn thể của Đảng thì các lãnh đạo Đảng cứ đỗ lỗi cho khách quan này nọ tùm lum để trốn tránh trách nhiệm trước dân tộc. Nhưng nếu khẳng định một cách khách quan, chính xác (không xuyên tạc) thì ĐCSVN chính là một tổ chức chính trị phản khoa học!

Tại sao không thừa nhận cơ chế do Đảng tạo ra như 1 “mâm cỗ” để cuối cùng Đảng đổ thừa do quản lý yếu kém? Tại sao Đảng phải xây dựng XHCN hoang tưởng tới cùng để rồi cho thành lập hàng ngàn Tập đoàn, Tổng Cty NN làm ăn thua lỗ triền miên từ năm này qua năm khác? Tại sao Đảng để cho ông Nhà nước vừa làm luật vừa xía vô chuyện kinh doanh? Tại sao Đảng thành lập nhiều Bộ, nhiều ngành quản lý chồng chéo lẫn nhau dẫn tới tình trạng cha chung không ai khóc? Tại sao trong cùng một quốc gia mà Đảng cho thành lập đến 2 bộ máy (Đảng & Nhà nước)? Tại sao Đảng giao Nhà nước quản lý đất đai mà không giao trực tiếp người dân sở hữu? Tại sao các quốc gia khác chỉ có bộ máy lãnh đạo tam trụ, trong khi đó VN trơ trọi một mình có bộ máy lãnh đạo tứ trụ (TBT, CTN, TT và CTQH)?

Tất cả những câu hỏi tại sao nêu trên chính là những nguyên nhân sinh ra nạn tham ô, tham nhũng, hối lộ mà Đảng không chịu thay đổi tư duy lãnh đạo, không chịu thay đổi đường lối chính sách, không chịu thay đổi cơ chế, cứ suốt ngày đi chụp mũ, chống hết các thế lực thù địch này đến các thế lực thù địch khác. Và cho dù Đảng có tát cạn hết nước ở Biển Đông, nhưng Đảng cũng không thể nào tiêu diệt hết các thế lực thù địch của Đảng vì các thế lực thù địch ở ngay trong lòng Đảng, trong lòng nhân dân VN mà ra.

bởi: Lê Hùng từ: Dresden- Germany
17.10.2012 16:02
Xão thuật của Việt Cộng và báo chí Việt Cộng là " gắn nhãn ngoại " cho những cái tin vớ vẫn như báo chí Đức khen NTD là Thủ Tướng giỏi nhất Đông Nam Á... Thật là xạo hết chỗ nói. Tôi ở Đức gần 40 năm từ khi còn là du học sinh từ Việt Nam Cộng Hòa và đọc báo Đức thường xuyên. Chưa bao giờ tôi thấy báo chí Đức ngay cả những báo chuyên về ngoại thương, đầu tư ở Viễn Đông trong vòng 6,7 năm nay đả động gì đến khả năng của ông Dũng cả. Còn về Firmenpress thì vị Quikivinaleaks từ Communists Heaven đã nói rõ và có dẫn nguồn trên đây rồi. Tôi chỉ còn biết ngán ngẫm cho cái gọi là " tài ", "đức " của các ông lãnh đạo Việt Cộng : Chữi rủa ra rã Mỹ và Tây Phương nhưng vẫn dùng nhãn hiệu giả mạo Mỹ và Tây Phương để đánh bóng cá nhân và chế độ ...Thưa các ông Dân tộc tôi thời đại internet nầy đâu có còn như ở thời đại của ông Hồ trong hang Pác Pó nữa mà các ông cứ tiếp tục kể chuyện Tề Thiên như thế ???
Trả lời

bởi: VN liền một dải! từ: Sài gòn
21.10.2012 02:10
Thưa bạn Lê Hùng, bạn viết rất hay, lý luận tốt, với tình yêu quê hương tha thiết...! Nhưng sao lại chỉ có " đồng ruộng miền nam thơm ngát; Miền thùy dương cát trắng Nha Trang" thôi sao? Còn cả một miền Bắc bộ, cái nôi của người Việt thì bạn định vứt cho Tàu phù nó xơi à???
Cục bộ địa phương chỉ làm yếu đi một dân tộc ! Thiếu quảng đại làm sao nên nghiệp bá? Sẽ có bao nhiêu người cùng chia sẻ ý tưởng tốt đẹp của bạn đây? Để cho một đất nc VN tươi đẹp, sạch bóng CS mà vẫn địa phương chủ nghĩa thì còn lâu mới mong nhé !.
Trả lời

bởi: Lê Hùng từ: Germany
21.10.2012 14:31
Cám ơn bạn đã nêu ý kiến. Tôi xin nói là sau những chữ miền thùy dương cát trắng nơi tôi ra đời là những cái chấm ... Thưa bạn ba dấu chấm nầy bạn có thể hiểu là chỉ chung cho cả miền Bắc đó. Tôi chỉ kể những kỹ niệm mà tôi thật sự trãi qua trong đời ở Nha Trang và miền Nam. Tôi cũng xin nói là cha mẹ tôi vào Nha Trang từ miền Bắc 1954. Chào bạn. Cám ơn VOA
Trả lời

bởi: L'exilé từ: Partout est seul
19.10.2012 05:11
Vielen Dank, Her Lê Hùng für Ihren Schönen Kommentar. Es ist zu Wahrheit. Der Kommunismus ist ein Katastrophe für unser Land, unser Volk. Ist es nicht ? Ước gì những người con yêu dấu của đất nước tìm lại được quê hương không còn bóng cộng sản.
Trả lời

bởi: Lê Hùng từ: Dresden- GERMANY
19.10.2012 23:08
Thưa bạn " Người bị lưu đày cô đơn ". Cám ơn thịnh tình của bạn. Tôi vẫn vững niềm tin nơi quê hương không còn bóng cộng sản như là một giá trị vĩnh cữu bất diệt. Đồng ruộng miền Nam thơm ngát, miền thùy dương cát trắng Nha Trang nơi tôi ra đời ... " L'exilé partout est seul " phải chăng bạn đang ở Pháp hay là partout như bạn nói ? Trân trọng.
Trả lời

bởi: Vô danh
18.10.2012 10:40
ý kiến hay tuyệt sự thật đó mới đúng là sự thật

bởi: Hoàng Thi
17.10.2012 16:00
Lãnh đạo Việt Nam củng cố quyền lực giữa lúc chống đối gia tăng?

Bây giờ nền kinh tế VN khủng hoảng, nợ nần chồng chất trước khi đi vào ngõ cụt, nạn tham nhũng, hối lộ đang hoành hành trong mọi cơ quan đoàn thể của Đảng thì các lãnh đạo Đảng cứ đỗ lỗi cho khách quan này nọ tùm lum để trốn tránh trách nhiệm trước dân tộc. Nhưng nếu khẳng định một cách khách quan, chính xác (không xuyên tạc) thì ĐCSVN chính là một tổ chức chính trị phản khoa học!

Tại sao không thừa nhận cơ chế do Đảng tạo ra như 1 “mâm cỗ” để cuối cùng Đảng đổ thừa do quản lý yếu kém? Tại sao Đảng phải xây dựng XHCN hoang tưởng tới cùng để rồi cho thành lập hàng ngàn Tập đoàn, Tổng Cty NN làm ăn thua lỗ triền miên từ năm này qua năm khác? Tại sao Đảng để cho ông Nhà nước vừa làm luật vừa xía vô chuyện kinh doanh? Tại sao Đảng thành lập nhiều Bộ, nhiều ngành quản lý chồng chéo lẫn nhau dẫn tới tình trạng cha chung không ai khóc? Tại sao trong cùng một quốc gia mà Đảng cho thành lập đến 2 bộ máy (Đảng & Nhà nước)? Tại sao Đảng giao Nhà nước quản lý đất đai mà không giao trực tiếp người dân sở hữu? Tại sao các quốc gia khác chỉ có bộ máy lãnh đạo tam trụ, trong khi đó VN trơ trọi một mình có bộ máy lãnh đạo tứ trụ (TBT, CTN, TT và CTQH)?

Đây mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân sinh ra nạn tham ô, tham nhũng, hối lộ mà Đảng không chịu thay đổi tư duy lãnh đạo, không chịu thay đổi đường lối chính sách, không chịu thay đổi cơ chế, cứ suốt ngày đi chụp mũ, chống hết các thế lực thù địch này đến các thế lực thù địch khác. Và cho dù Đảng có tát cạn hết nước ở Biển Đông, nhưng Đảng cũng không thể nào tiêu diệt hết các thế lực thù địch của Đảng vì các thế lực thù địch ở ngay trong lòng Đảng, trong lòng nhân dân VN mà ra.

bởi: Xạo Hết Chổ Nói
17.10.2012 14:49
Hệ thống của đảng làm tan nát kinh tế vì vấn nạn tham nhũng cũng do chính đảng gây ra, tạo ra và sau đó chỉ biết "xin lỗi" cho qua chuyện chứ không hề biết thay đổi toàn diện để chấm dứt mọi khổ nạn cho ngươì dân.

Đảng CS xem 90 triệu dân như cỏ rác khi quyết định giữ vững vai trò chính phủ của mình trong sự độc tài, độc đoán và tham lam, gạt bõ ngươì dân qua một bên trong chuyện điều hành đất nước, xem báo chí độc lập là kẻ thù của chế độ, xem những ai lên tiếng tố cáo tham nhũng hay cỗ vũ cho sự tự do và dân chủ là phá hoại nhà nước, ăm mưu lật đỗ chính quyền...

Nguyên cả một quốc hội thì bù nhìn, giả vờ câm, điếc hay mù loà trước bao chuyện bậy bạ của đảng gây ra cho xã hội. Hệ thống hành pháp trở thành công cụ để đảng đàn áp ngươì có tiếng nói khác với đảng bằng các phiên xử chỉ biết áp dụng luật rừng trơ trẽn.

bởi: Ông Già Về Hưu
17.10.2012 14:37
Với khoảng cách to lớn ngày càng tăng giữa‎ ý thức hệ Marxist-Leninist trên giấy tờ và hoạt động Tư Bản Đỏ do nhà nước dẫn dắt, Việt Nam đủ chín muồi cho sự lật đổ như bất kỳ quốc gia nào.

Các nhà cai trị của Việt Nam hôm nay không nên nghĩ cuộc đời cứ mãi y nguyên, như những người từng dẫn dắt Liên Xô.

bởi: Bà Già Về Hưu
17.10.2012 14:28
Mấy ông chỉ giỏi ăn luôn chứ không nhả ra, dân thì cứ xách bị ra nước ngoài lao động, phụ nữ thì phải lìa cha mẹ làm dâu nước ngoài mới đủ sống.

Tốt nghiệp đi làm tôi thấy rằng Việt nam đâu củng sâu mọt như nhau: người đàng hoàng bị đám học hành lem bem vùi dập dưới sự điều khiển của chi bộ đảng.
Lúc đầu nghỉ là lẻ tẻ cá biệt, nhưng sau đi nhiều mới biết đó là bản chất của xã hội CS nầy!
Trả lời

bởi: Tự do từ: Sài gòn
17.10.2012 17:46
Bà Già Về Hưu nói quá chí lý " Người đàng hoàng bị đám học hành lem nhem vùi dập dưới sự điều khiển của chi bộ đảng". Trên đất nước VN nầy ở đâu cũng vậy.

bởi: Đảng Viên về hưu
17.10.2012 14:09
Thật buồn cười cho một chế độ. Lãnh đạo "bất tài vô tướng" chẳng những một cái Vinashin mà còn nhiều cái Vinashin khác nữa.
Đem tiền của nhân dân chi xài hoang phí. Chia nhau bỏ vào túi riêng, môt khi vỡ nợ ra thì nhận lãnh trách nhiệm bằng miệng. Thật không còn gì để biện minh cho một chế độ. Thưa quí vị CSVN là thế đó!
Làm sao có thể vực dạy một nền kinh tế đang bị biến thái vì tham nhũng?

bởi: Boris Yeltsin
17.10.2012 14:03
Cựu tổng thống Nga Boris Yeltsin: “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải thay đổi nó

bởi: Mikhail Gorbachev
17.10.2012 14:02
Cựu TBT Mikhail Gorbachev: “tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay, tôi phải đau buồn mà nói rằng, ĐCS chỉ biết tuyên truyền và nói dối”.

bởi: Đảng Viên về hưu
17.10.2012 13:55
Vinashin, Vinalines, bị hạ bậc tín dụng trên thị trường quốc tế, và lạm phát tăng cao là bằng chứng cho thấy sự ngu dốt và vô trách nhiệm cả một tập thể Ðảng CS.

Để bù 4 tỷ USD phải liên tục tăng giá xăng, giá điện bắt người dân phải gánh chịu hậu quả của sự ngu đần của lãnh đạo.
Nội chuyện này thôi cũng đủ khiến cho người dân phải đấu tranh giành độc lập với 3 triệu con rận hút máu dân.

bởi: Ngu ! Đại La từ: Tiểu Vệ
17.10.2012 13:35
Đảng cs ta tranh giành quyền lực cấu cào đấm đá lẫn nhau và làm đẹp lòng Bắc kinh với một VN èo uột ,còi cọc nằm trong quỹ đạo Trung hoa bỉ ổi .TT Dũng mong muốn đưa VN thành con Hổ -Á châu mới ,hơn nữa mạnh dạn đưa thuyền VN chinh phục biển lớn ,với mục đích đưa VN trở nước công nghiệp tựa như Hàn quốc nhưng đành thảm hại bởi các âm mưu cài cấy những quả đấm thép phá hỏng nỗ lực của TT .Bế mạc ĐH Đảng .TBT Trọng úp mở về TT Dũng với mục mượn tay dân khử TT bằng búa rìu dư luận .TT đã chết Lâm sàng chính tri một , thây ma sống Thực vật trong mắt người dân và quốc tế .Một liều ba ,bảy cũng liều .Khanh chết chúa cũng băng hà ,dưa gan đỏ đít ,quả cà cũng rụng trôn.Cơ hội cuối cùng sống sót nay phải đến lùi thời gian nếu không hành động gấp .TT nên tiến lên ,nắm quyền toàn bộ ,thêm bước nữa đăng quang Tổng thống Việt nam .Vẫn còn đa số ủng hộ TT .

bởi: Doanh Nhân
17.10.2012 13:30
Không minh bạch - Nguyên nhân chính của mọi thất bại?
Loại bệnh nào rồi cũng sẽ có thuốc chữa nhưng riêng bệnh "giấu kín" thông tin, hay thông tin bị bóp méo, sai lệch quá lớn với thực tế thì quả thật là "thuốc tiên", thậm chí không tìm ra thuốc để mà chữa.

Do vậy căn bệnh không minh bạch, kém công khai là nguyên nhân chính dẫn đến kinh tế bị chậm phát triển hoặc phát triển lệch pha, đồng thời cũng là mảnh "đất sống" cho các kiểu tội phạm "tham nhũng" phát triển thành "bầy đàn", không thể triệt tiêu được vì vậy giải pháp của mọi giải pháp là "công khai minh bạch" đưa mọi thứ ra ánh sáng thì kẻ trộm khó mà "ăn vụng".

Trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế xã hội vấn đề gì, lĩnh vực nào được đưa vào "tầm ngắm" để thanh tra, kiểm tra đều thấy tình trạng báo cáo sai nói "không đúng" hoặc không chính xác với thực tế được coi là chuyện "hiển nhiên", còn báo cáo đúng thì được coi là "lạ".

Ví như: Báo chí đưa tin về sự suy giảm của nền kinh tế và hiện tượng "nợ xấu" gia tăng nhưng cho đến giờ phút này thì con số thực của "nợ xấu" là bao nhiêu? Không ai biết và cũng chẳng ai thông báo chính xác được?

Rồi thông tin, báo cáo về lãi lỗ của các doanh nghiệp nhà nước...cũng vậy, những sai phạm được đưa ra rồi cũng không tìm ra con số chính xác để xử lý..., mọi vấn đề gì bị phát hiện cần đưa ra để công khai thì lại bị bưng bít "bịt miệng" thế là tất cả xã hội cứ "chạy" trong tình trạng
Trả lời

bởi: Dan viet từ: vn
17.10.2012 23:08
Ý kien rat dung. nhung can viet nhieu hon, ro hon

bởi: Vô danh
17.10.2012 13:04
- Chủ tịch Sang nói về 'đồng chí X' ( đồng chí "Lạ" )

- Khi tiếp xúc cử tri ở TP Hồ Chí Minh hôm thứ Tư 17/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói về quyết định không kỷ luật một ủy viên Bộ chính trị, mà ông gọi là 'đồng chí X'.

Phát biểu của ông Trương Tấn Sang vừa được phát trong phần tin thời sự kênh VTV1, Đài Truyền hình Trung ương.

- Ông nói với các cử tri: "Cả Trung ương không ai phản đối [về] cái khuyết điểm của Bộ chính trị và cá nhân đồng chí đó. Không ai phản đối. Chúng tôi theo dõi trong suốt thời gian Hội nghị không ai phản đối cả".

Tuy nhiên, ông chủ tịch, ủy viên thường trực Bộ Chính trị, giải thích lý do không có quyết định kỷ luật 'đồng chí X'.

"Chỉ có cân nhắc tình hình hiện nay, cân nhắc lợi hại thì quyết nghị là không thi hành kỷ luật. Như vậy không có nghĩa là Bộ Chính trị không có lỗi, không phải là cá nhân đồng chí ‘X’ không có lỗi.”

- ' Không thể trù úm cả dân tộc'Ông chủ tịch thừa nhận vấn nạn tham nhũng là 'sự thật không thể né tránh'; Đảng và chính quyền làm còn chưa tốt và đã nhận lỗi trước nhân dân. Tuy nhiên, ông Sang cũng đề nghị toàn dân cùng tham gia đấu tranh chống tham nhũng.

Ông nói: “Chúng tôi có lỗi lớn, nhưng cô bác anh chị cũng phải nghĩ về trách nhiệm của mình, cùng hệ thống chính trị đấu tranh chống tham nhũng".

"Chúng tôi hiểu tình hình trù úm người tố cáo là rất ghê gớm. Nhưng vì sợ bị trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào?"

Ông Sang khẳng định: "Người ta có thể trú úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này”.

Ông cũng nói: “Nếu chúng ta sợ hãi, cứ để những kẻ xấu len lỏi trong Đảng, trong Nhà nước làm những điều sai trái, làm phương hại đến lợi ích quốc gia, phương hại đến toàn dân chế độ thì thử hỏi toàn dân tộc này, toàn Đảng này, toàn quân này chấp nhận được không? Chắc chắn không chấp nhận được”.
- http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/10/121017_truongtansang_voters.shtml
Trả lời

bởi: Lê Thiện Ý
20.10.2012 13:14
- Hoàng Khương vì viết báo tố cáo c/a giao thông ăn hổi lộ, bị toà xử 4 năm tù ( bằng tội giết người của tên Tr/tá c/a); chuyện lùm xùm gây bức xúc toàn xã hội, thế sao C/T nước không dùng quyền “Chủ tịt” phủ quyết bản án dơ bẩn, bất công ấy ?
Rõ ràng ông nhu nhược, sợ hãi không dám “đấu tranh” lại xúi dại người ta làm con vật tế thần; nghĩ ra ông thâm quá đấy chứ ! 3D cam đoan không chống được tham nhũng sẽ lập tức từ chức; ai cũng nói tham nhũng ngày một lộng hành, sao đảng không buộc được hắn thực thi lời hứa ?
Có phải do “thế lực thù địch phương Bắc” o-ép phải giữ hắn cho họ dễ sai khiến ? Đúng chứ ?
Trả lời

bởi: Vô danh
19.10.2012 12:05
- Không nêu tên 'đồng chí X' là hèn hạ.

- Blogger có tiếng Trương Duy Nhất vừa đặt câu hỏi về lý do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ nói "đồng chí X" khi đi tiếp xúc cử tri sau Hội nghị trung ương 6.
-Blogger này tỏ ra bất bình khi ngay cả Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng "không dám" điểm mặt, chỉ tên người có sai phạm trong khi lại kêu gọi người dân tố cáo tham nhũng và những việc làm sai trái.
- Ông Nhất đặt câu hỏi: "Tại sao cái tên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng- người bị BCT [Bộ chính trị] yêu cầu kỷ luật cũng không dám công khai, phải nói trại ra là "một đồng chí ủy viên BCT" như kiểu không dám gọi đích danh mấy loại tàu cướp của Trung Quốc mà phải gọi là "tàu lạ" vậy?
"Đến mức khi giải trình với cử tri, Chủ tịch nước vẫn không dám nêu tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà phải gọi là “đồng chí X”.
- "Đây là sự tế nhị, là nguyên tắc bảo vệ "tình đồng chí" trong đảng, hay là sự thỏa hiệp, là thái độ hèn hạ, bất lực?
"Thế thì làm sao còn dám kêu gọi người dân đừng sợ hãi, đừng sợ trù úm để cùng đảng chống tham nhũng?"
Ông Nhất mới đây nói rằng an ninh Việt Nam đã gây sức ép với ông về các bài viết trên Bấm blog.
Nhưng ba cuộc gặp với các nhân viên an ninh không khiến ông nương tay khi viết về các chính trị gia hàng đầu của Việt Nam.
Ông kêu gọi ông Trương Tấn Sang "đừng nói nữa, hãy hành động!".
Blogger này viết: "Trách nhiệm tập thể là thứ vô trách nhiệm.
"Chẳng lẽ để tình hình đất nước, kinh tế như thế, tình hình nội tại đảng như thế mà không có một ai phải chịu trách nhiệm? Đừng nói nữa, hãy hành động đi!"
- 'Lòng tốt không đủ'
Ông Nhất nhắc lại tuyên bố của cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân về chuyện "muốn trị quốc phải trị đảng" và nói các nhà lãnh đạo Việt Nam nên đọc các thông tin trên mạng để hiểu thêm người dân nghĩ gì và bình luận thêm:
"Cho dù vượt qua cuộc bỏ phiếu nhưng uy tín và thanh danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở mức nào trong mắt dân?
"Cho dù có những câu để đời như "một bầy sâu" của Chủ tịch nước, hay những phát ngôn thẳng thắn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến mức trước đó vài năm chỉ những "thằng phản động" mới dám mở mồm như "đảng viên nhan nhản cộng sản mấy người?", hoặc "một bộ phận không nhỏ đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ"… nhưng uy tín, sự tin cậy trong hành động của Tổng Bí thư, của Chủ tịch nước, của tập thể BCT và trung ương đảng để lại trong dân ở mức nào?
- "Không tìm ra sâu nào, không tìm thấy nhóm lợi ích nào, không phát hiện ra "bộ phận không nhỏ" nào - thế hóa ra cả Tổng Bí thư và Chủ tịch nước can "tội" vu khống, xuyên tạc, nói xấu đảng sao? Cái “tội” mà công an luôn chụp lên đầu tôi trong các cuộc làm việc tra vấn vừa rồi.
"Tôi viết vậy đã ăn nhằm gì. Nếu kết tội thế là xuyên tạc, nói xấu, là phản động, thì há chẳng phải Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đang xuyên tạc, nói xấu đảng và phản động hơn tôi sao?"
Ông Nhất nói ông không nghi ngờ sự thực lòng của ông Sang và ông Nguyễn Phú Trọng nhưng bình thêm: "...[C]ái tâm và sự thật thà qua những lối rao giảng về "lòng tốt" không đủ để trị quốc.
"Ông Trọng ông Sang không phải là mẫu người có tầm khuynh loát, vai trò cá nhân đủ sức bẻ xoay vận cuộc.
"Việc của đảng lúc này không phải là kêu gọi người dân đừng sợ trù úm, mà là hành động của đảng thế nào để bảo vệ người dân không bị trù úm, không bị truy bức."
'Thỏa hiệp'
Ông Nhất cũng lên tiếng kêu gọi các vị lãnh đạo Việt Nam, kể cả Tổng bí thư và Chủ tịch nước, hãy ra đi nếu họ không làm được việc hoặc "nhìn ra sự bất lực".
Blogger bình luận: "Bất kể ai, chỉ cần một người dám hi sinh, tôi tin tình thế sẽ rẽ sang một hướng rất khác.
"Ta luôn quen thói kêu gọi quá nhiều ở ý thức công dân, nhưng đã khi nào giật mình hỏi ngược ở ý thức lãnh tụ? Tại sao không thấy một ai dám hi sinh chút lợi ích quyền lực của mình, của gia đình vợ con… để mở đường cho những cú hích chuyển thay?
"Ai đó sợ hãi, thỏa hiệp hoặc bất lực thì hãy lánh sang một bên nhường cho người khác, đội ngũ khác."

bởi: Vô danh
17.10.2012 12:25
Trên 4 triệu Việt Kiều khắp 5 châu 4 biển chắc chắn là "thế lực thù địch" vì ai ai cũng phản biện đường lối cai trị dã man của đảng CSVN tại cố hương và những phản biện chân thật đó được Hà Nội coi là "âm mưu phản động".

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
17.10.2012 12:16
Ai chống đối? Sao không nêu rõ ra? Những nhà ủng hộ Dân Chủ là tay sai ngoại bang để xâu xé VN. Hãy nhìn Syria, lúc đầu nói dân Syria chống TT Assad bây giờ lòi chành những kẻ chống ông Assad toàn là lính đánh thuê của Tây Phương trú ẩn ở 1 trong những xứ của khối NATO là Thổ Nhĩ Kỳ.
Trả lời

bởi: Vô danh từ: Vn
17.10.2012 22:25
Ông nên lên kế hoạch về sinh sống, làm việc tại VN ( để góp phần đóng thuế nuôi các nhóm lợi ích ) và sinh con đẻ cái ( để sau này đi cày trả các món nợ ODA ). Đó chính là sự thể hiện tích cực cái tinh thần "mến yêu" như nickname của ông cho dân Việt bớt khổ một chút !
Nhưng khi về rồi đừng có gia nhập vào các "nhóm lợi ích " nhé! Kẻo chúng tôi lại phải nuôi thêm một chiếc tàu há mồm nữa tội nghiệp lắm !
Trả lời

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
17.10.2012 18:38
Chuyện ở Syria có liên quan gì đến chuyện tham nhũng của CSVN và chấp nhận tham nhũng không có thuốc chữa của CSVN không? Dân quân Syria nổi lên làm cách mạng đâu có dinh dáng gì đến CSVN và sự tham nhũng và bất lực bài trừ tham nhũng của CSVN.
Trả lời

bởi: Vô danh
17.10.2012 17:34
hôm ni có mình vietnamkinhieu commet còn Tử và Nhô chạy tháo đâu rồi mình mình trơ trẽn thế.
Trả lời

bởi: Ivan
17.10.2012 15:04
Ong Noi nay tui tuong ve VN song voi CS roi, sao ma con o ben day, thich VN sao khong chiu ve , Ong nay ruoi bu

bởi: Leo từ: Viet Nam
17.10.2012 11:27
Đảng cộng sản Việt Nam đang có những thay đổi mạnh mẽ và đúng đắn . Đảng đang dần nghiêng hoàn toàn về nhân dân và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để trở thành một đối trọng với Trung cộng. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ngài Trương Tấn Sang và Ngài Nguyễn Tấn Dũng.
Trả lời

bởi: Vô danh từ: VN
18.10.2012 00:33
Đừng nói dóc nữa cha nội

bởi: Công Luận từ: Berlin
17.10.2012 11:03
Giọt nước cuối cùng gây vỡ bờ. Họ không tự làm được thì chúng ta cùng nắm tay nhau vùng lên.

bởi: Công Luận từ: Berlin
17.10.2012 10:51
Giọt nước cuối cùng làm vỡ bờ. Họ không tự thay đổi. Chúng ta hãy vùng lên để đổi thay.
Trả lời

bởi: Dương Triệu từ: HN vn
18.10.2012 07:34
ông đang ở Berlin thì ông kêu gọi vùng vẫy với ai?!
Vùng lên làm gì?!
Ông có biết nhà tù cộng sản nó khủng khiếp và vô nhân đạo đến thế nào ko?!
Ông có biết công cụ bạo lực nhà nước nó như thế nào không?! Nó là mấy trăm ngàn lính công an với An Ninh và 500k bộ đội, Cộng sản dã man lắm, đàn áp không thương tiếc để bảo vệ chế độ đấy, tin tôi đi:)

bởi: LT từ: USA
17.10.2012 10:40
Càng tăng cường quyền lực trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng cầm quyền thì càng phơi bày những yếu kém và thối nát ra trước nhân dân. Sở dĩ mà Ban Chấp Hành Trung Ương không dám kỷ luật Bộ Chính Trị và một ủy viên Bộ Chính Trị là vì các ủy viên BCH Trung Ương không có ai hội đủ tư cách trong sạch. Muốn kỷ luật người khác thì trước và trên hết bản thân mình phải trong sạch. Bản thân mình cũng bẩn thỉu như nhau thì làm sao mà bỏ phiếu kỷ luật người khác được. Đó là là đời mà.

bởi: Dang Truyen từ: Ha Noi
17.10.2012 10:36
Hãy nhìn vào Mỹ và phương Tây tốn bao nhiêu công của với chiêu bài nhân quyền dân chủ để tiến hành cái gọi là cách mạng mầu (da cam, Tulit, hoa hồng ...), Mùa xuân ARập (Tuynidi, Libya, Ai cập ...) kết quả đến nay là gì ? Đổ vỡ (Ukraina, Glugia, Cưrogistan) chống Mỹ, tìm Mỹ và phương Tây để diệt ( Iraq, Apgan, Libya ..) Tổng thống Obama buột miệng nói Không thể áp đặt dân chủ lên một nước chủ quyền (năm 2009). Dân chủ, chế độ chính trị của một nước do nhân dân nước đó quyết định. Áp đặt hoặc dùng sức mạnh quân sự đều thất bại. Đấu tranh nội bộ trong đảng, chính phủ, quốc hội là việc làm thường xuyên liên tục. Đừng nhân cơ hội này mượn gió bẻ măng là dại mặt.
Trả lời

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
17.10.2012 18:43
"Hy sinh đời bố, cũng cố đời con". CSVN tham nhũng từ chốp bu lãnh đạo, (bây giờ cả thế giới đều biết CSVN bất lực bài trừ tham nhũng), đến tận một viên cảnh sát giao thông đứng đường cũng nhận hối lộ.
Trả lời

bởi: Real Vietnammenyeu
17.10.2012 12:39
"Dân chủ, chế độ chính trị của một nước do nhân dân nước đó quyết định". Nếu dân tộc Viêt Nam mà được quyền quyết định thì phải cho người ta bầu cử tự do chứ. Quốc hội còn bị bộ chính trị gạt sang một bên trong hội nghị trung ương 6 vừa qua thì hỏi nhân dân có quyền gì? -
Nói láo, nói láo, lại nói láo
Lưu manh, lưu manh, đại lưu manh
Phỉnh gạt lừa đảo xuyên qua Đạo*
Tuyền truyền cộng sản đứt Nhân Tâm**.

*Đạo đức Hồ Chí Minh - Đạo đức cách mạng
**Mất hết nhân tâm nữa
Trả lời

bởi: Tư Lếu
17.10.2012 12:13
Tên độc tài nào cũng muốn chơi với Mỹ, kể cả cộng sản hay taliban. Nhưng không được Mỹ quan tâm hoặc quan tâm với điều kiện thì quay ra chống Mỹ. Những kẻ chưa có quyền lực cũng chống Mỹ. Có quyền lực rồi, muốn được vững vàng lại phải chơi với Mỹ.
Không tin hỏi nhà nước VN có đúng không.
Trả lời

bởi: DanYeuNuoc từ: Hanoi
17.10.2012 11:50
Bạn nói rất hay. "Chế độ chính trị của 1 nước là do nhân dân nước đó quyết định". Bạn thử hỏi người dân Việt Nam hiện nay trừ những con sâu tham nhũng liệu còn ai muốn hưởng cái chế độ "dân chủ" mà ĐCS ban phát không?
Người dân VN mình không có quyền chọn chế độ. Hôm nay 17/10/12 Ông TBT Trọng đã nói 1 câu xanh rờn trong buổi tiếp cử tri: "Đảng lãnh đạo Quốc Hội". Mà Quốc Hội là do dân bầu ra, Quốc Hội là cơ quan "Lập Pháp". Có nghĩa là Đảng đã đứng trên pháp luật.
Người dân VN hiện nay chỉ mong được sống trong cuộc cách mạng mầu dù chưa biết cách mạng có thành công ko. Nhưng ít ra họ được làm người theo đúng nghĩa của từ này

bởi: Quikivinaleaks từ: Communist Heaven
17.10.2012 10:17
“Báo chí nước ngoài ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”? Thật ra chỉ là một trò lừa bịp !

Ngày 11/01/2011, tờ Pháp Luật Việt Nam tung ra bài báo dài gần 600 chữ, “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á”, do một người ký tên Phượng Lê viết “theo báo Firmenpress” [sic]

Đọc xong bài báo của Phượng Lê, tôi lấy làm lạ, liền tìm đọc bản chính của “Nhật báo Firmenpress”, thì phát hiện rằng TRÊN THẾ GIỚI NÀY KHÔNG HỀ CÓ NHẬT BÁO FIRMENPRESS.

Chỉ có một trang web tên là firmenpresse.de do công ty LayerMedia Inc. làm chủ. Công ty này có văn phòng tại Burgstr. 2, Filderstadt, BW 70794, GERMANY. Trang firmenpresse.de tự giới thiệu như sau:

Như thế, firmenpresse.de là một trang chuyên đăng các bài “press release” tự quảng cáo tiếp thị (PR) trong mọi lĩnh vực, từ thương mại, nghệ thuật, công nghệ, cho đến chính trị, do các khách hàng tự viết gửi đến. Trang này còn hướng dẫn cho khách hàng thực hiện các Mẹo và Xảo thuật (Tipps und Tricks) để viết các bài tự quảng cáo tiếp thị có hiệu quả!

Khách hàng có thể đăng ký và đăng nhập vào trang firmenpresse.de để gửi bài “press release” tự quảng cáo tiếp thị ở http://www.firmenpresse.de/addpressrelease.html
( Source Google )

bởi: Bao giờ cho đến ngày xưa từ: VN
17.10.2012 10:16
Trước đây, Tổng Bí thư Trường Chinh đã dũng cảm từ chức để lấy lòng tin của dân với Đảng, nay ai dại thế. Họ thừa hiểu nguyên nhân sâu xa là cơ chế nhưng cố bám vào thuyết không tưởng đó. Một Đảng khỏe mạnh mới lãnh đạo đất nước phát triển vững mạnh được, nay thể trạng Đảng CSVN còn đang "trị bệnh cứu người" thì sức đâu mà làm việc. Trên không nghiêm thì dưới mong nghiêm sao đặng .
Trả lời

bởi: Nam Lộc từ: Sydney
17.10.2012 11:30
Trường Chinh giả vờ từ chức để xoa dịu công phẫn của nhân dân sau CCRĐ rồi sau đó được HCM và Đảng đưa lên chức CHỦ TỊCH QUỐC HỘI để đền bù lại rồi trở thành nhân vật số 2 của chế độ !!!!!! Hừ! Trò gian trá ! Xưa hay nay vẫn thế. Gian trá một cách dũng cảm thì đúng hơn !

bởi: Ketainoiro từ: CHLB Nga
17.10.2012 10:06
Thật buồn cười cho một chế độ CSVN thối nát ,một nhà nướctuwj hào 4000 năm văn hiến thế mà hết ai chọn....chọn anh y tá du kích học hết lớp 3 trường làng làm thủ tướng...trình độ không có đương nhiên mắc hết sai phạm này đến sai phạm khác..làm lũng đoạn kinh tế đất nước....chỉ có biệt tài là tham ô vơ vét là giỏi nhất....hơn 86 triệu dân việt bị CSVN bịt mắt hết...than ôi...
Trả lời

bởi: Đào từ: Vĩnh Long
17.10.2012 13:30
Trình độ học vấn không quan trọng, xem người đó có tài hay không đã. Thủ tướng nước VN là một lãnh đạo tài giỏi... chắc mọi người cũng biết câu "nhân vô thập toàn", trong tất cả chúng ta, có ai dám khẳng định là mình không sai phạm?
Trả lời

bởi: Vô danh
18.10.2012 04:48
Theo bạn: "Thủ tướng nước VN là một lãnh đạo tài giỏi..." ừ! nên mới có chuyện để nói hôm nay..., nên mới có nhiều người dân lương thiện vì muốn nói lên chính kiến của mình mà đã vào tù, phải xa vợ xa con 6 đến 7 năm khi đang ở trên một đất nước đang có hòa bình...LĐ Chỉ biết mang về hạnh phúc cho gia đình mình, còn hạnh phúc của nhiều người khác như gia đình TSCHHV... thì sao? Kẻ có tài mà không có đức cũng vô dụng! Huống hồ là hiện nay nền kinh tế VN đang đi xuống vấn nạn tham nhũng tràn lan. Mà thôi kể lễ làm gì! Xin hỏi nhỏ "Có phải là bà con họ hàng hay không?".
Trả lời

bởi: Vô danh
18.10.2012 03:11
Nếu ông ấy tài giỏi thật , thì ông ấy phải biết bảo vệ tài sản mà thông qua vị thế ông ấy đang có để con cái ông vơ vét được. Vì cương vị mà Các con ông đang giử khó bảo vệ nổi khối tài sản khổng lồ hàng tỷ dollars làm lắm kẻ khao khát , mà biết đâu trong đó có nhiều các đồng chí của ông nữa , Các con ông sẽ lên thay ông chăng ? khó lắm ! chỉ trừ cái đám giòng họ Kim ở bắc Triều tiên là làm tốt cái vụ đó thôi . Ở VN tôi thấy khó vì "giang hồ" trong chốn ấy đông lắm, ai cũng kinh dị lắm . ĐÀO có thấy không ? cứ gia đình của thế hệ thủ tướng trước vơ vét được thì khi thủ tướng về hưu thì đám gia đình thủ tướng sau ét cổ lấy hết còn xém chết nữa chứ không đùa được . Chỉ có như Myanmar họ biết tránh thảm cảnh đó bằng cách thay đỏi thể chế . Không những bảo toàn được tài sản cắp được mà còn có công lớn với Dân tộc nữa , Quốc gia coi đó như là trả công cho họ mà thôi . Làm chính trị là để danh thơm cho tổ tiên , ai đời lại đi bôi tro trát trấu vào mặt tổ tiên mình ? Nghe nói Ông thủ tướng VN xây một nhà thờ tổ tiên lớn lắm ! Mong sao cho tiên tổ ông được an ổn trong cái dinh cơ đó . Không khéo nó là nơi xảy ra những điều mà người bình thường không muốn thấy . Nếu vì tiền mà để đời phỉ nhổ thật không thể hiểu nổi .
Trả lời

bởi: dân Nam từ: Cà Mau
17.10.2012 11:42
Cộng sản là như thế đó! Và đó cũng là lý do tại sao quân và dân miền Nam Việt Nam trước đây đã từng miễn cưỡng phải nhận vũ khí của Mỹ để chiến đấu chống lại cộng sản. Chỉ tiếc một điều là sức lực của nứơc Mỹ cũng có hạn nên đã không thể giúp miền Nam Việt Nam đứng vững như Hàn Quốc.