Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo Đức kêu gọi chấm dứt biểu tình chống Hồi giáo hóa


Thủ tướng Đức viết vào sổ chia buồn các nạn nhân vụ khủng bố ở tòa báo Charlie Hebdo ở Paris, tại Tòa Đại Sứ Pháp trong ở Berlin, 9/1/15
Thủ tướng Đức viết vào sổ chia buồn các nạn nhân vụ khủng bố ở tòa báo Charlie Hebdo ở Paris, tại Tòa Đại Sứ Pháp trong ở Berlin, 9/1/15

Thủ tướng Đức Angela Merkel và một số thành viên trong nội các của bà sẽ tham dự một buổi tập hợp do các nhóm Hồi giáo tổ chức lên án tình trạng bạo lực cực đoan và chia rẽ xã hội vào ngày thứ Ba tại Berlin.

Sau cuộc hội đàm hôm thứ Hai với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, bà Merkel cho biết cuộc tập hợp sẽ gửi đi "một thông điệp rất mạnh mẽ" rằng "nước Đức muốn người Hồi giáo và những người thuộc các tôn giáo khác chung sống hòa bình."

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của Đức đã kêu gọi chấm dứt các cuộc tụ tập chống Hồi giáo hóa để đáp lại những cuộc tấn công chết người nhắm vào tạp chí Charlie Hebdo và một siêu thị Do Thái khiến 17 người thiệt mạng tại Paris.

Những người lãnh đạo Nhóm Người châu Âu Yêu nước Chống sự Hồi giáo hóa phương Tây đã kêu gọi một cuộc tập hợp mà trong đó người tham gia được yêu cầu đeo băng tay màu đen và mặc niệm một phút cho "những nạn nhân khủng bố ở Paris."

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas nói với báo Bild rằng "nếu những người tổ chức còn một chút đàng hoàng họ sẽ hủy bỏ các cuộc biểu tình này ngay" và không lợi dụng "những tội ác đê hèn ở Paris" để trục lợi cho chính mình.

Một cuộc tuần hành tương tự ở Dresden một tuần trước đã thu hút 18.000 người, nhưng một cuộc phản biểu tình do nhà chức trách tổ chức vào thứ Bảy thu hút khoảng 35.000 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG