Thứ ba, 21/05/2013
Xem

Tin tức / Kinh tế

Kinh tế Việt Nam không có dấu hiệu phục hồi

Nhân viên đếm tiền tại một chi nhánh của Ngân hàng BIDV tại Hà Nội
Nhân viên đếm tiền tại một chi nhánh của Ngân hàng BIDV tại Hà Nội
CỠ CHỮ - +
Kinh tế Việt Nam hiện nay không có dấu hiệu phục hồi và cũng khó phục hồi trong năm tới, theo bản Phúc Trình Việt Nam công bố ngày 14/8 được Tân Hoa xã trích dẫn.

Đây là báo cáo thường niên do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam thực hiện. Với chủ đề ‘Kinh tế và tái cấu trúc kinh tế năm 2013: Từ góc nhìn của doanh nghiệp lớn”, phúc trình năm nay dựa trên các cuộc khảo sát quan điểm và triển vọng kinh tế vĩ mô và tái cấu trúc doanh nghiệp từ góc nhìn của các doanh nghiệp lớn nhất và kinh doanh tốt nhất Việt Nam gồm 500 doanh nghiệp lớn nhất, 1000 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất, và 500 doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng nhanh nhất.

Kết quả cho thấy hiện chưa thể xác định được thời gian phục hồi của nền kinh tế Việt Nam. 46% những người tham gia khảo sát tỏ ra bi quan, cho rằng kinh tế sẽ không thể phục hồi trong năm tới.

Đa số các doanh nghiệp đều công nhận rằng hiệu quả kinh doanh của họ sẽ tệ hơn trong nửa cuối năm nay.

Số doanh nghiệp nói sẽ giảm nhân công nhiều hơn số doanh nghiệp cho biết sẽ tuyển dụng thêm lao động.

Tất cả doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng tái cấu trúc doanh nghiệp là hết sức cần thiết.

Trên 37% các nhà quản lý doanh nghiệp nói rào cản lớn nhất khi ra quyết định tái cấu trúc doanh nghiệp là thiếu nhân sự đủ tiêu chuẩn.  

Các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam đề nghị được sự hỗ trợ hơn nữa từ các ngân hàng, giảm thuế, giãn và xóa nợ, tăng tín dụng giá rẻ, và kích thích lĩnh vực bất động sản để giúp các doanh nghiệp tăng tốc tái cấu trúc.  

Nguồn: Xinhua, VnMedia

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: phonglan từ: viet nam
17.08.2012 09:47
Những đại của sàn chứng khoáng việt đang bán cổ phiếu vip là một minh chứng, hay các bác ấy lo ngại sợ bị anh Trung Quốc tấn công , người dân thì lo ngại về tiền gở ngân hàng không đảm bảo an toàn

bởi: trai từ: ha noi
17.08.2012 04:13
Bác Hồ Nhà ta giỏi Nết Na.
Vừa thấy Bác Mao, Bác liệt ra.
Tay chân khúm núm, quỳ ngay xuống.
Dạ bẩm thưa Cha, con thằng Hồ.
Cái gì Cha dạy, con làm ngay.
Cha biểu con đem Quốc Gia bán.
Quy về một Nước,Trung Quốc ta.
Hoàng Sa nay đả về Trung Quốc.
Và Ải Nam Quan là của ta.
Cướp đất, giết người, con giết cha.
Mẹ ruột con đây củng chẳng tha.
Nghe lời Bác Mao, con ngoan lắm.
Việt Nam bây giờ là của ta.
Trung Quốc dân ta vừa hé miệng.
Việt Nam dạ thưa chẳng dám la.
Trung Quốc chúng ta làm bá chủ.
Bè lủ Việt Cộng sao ngu quá.
Việt Nam bây giờ của người Hoa.
Từ trong ra ngoài, người Trung Hoa.

bởi: camranh từ: saigon
16.08.2012 02:53
tôi không nghĩ kinh tế Việt nam yếu kém là do yếu tố cộng sản vì Trung quốc cũng là cộng sản nhưng sao họ lại phát triển mạnh mẽ như vậy, điều này là một thực tế không cần phải tranh cãi, cái yếu của nền kinh tế Việt nam là do chính người Việt quá ngu dốt mà thôi. trách ai khi khả năng và trình độ của đại đa số người Việt là yếu kém.

bởi: Tuân từ: VN
16.08.2012 01:11
Kinh tế VN sẽ phục hồi rất chậm thậm chí dậm chân tại chỗ.
Vì chịu quá nhiều tác động.
- Tác động từ quản lý, điều hành yếu kém của CP.
- Tác động từ lãi suất ngân hàng.
- Tác động vì giá xăng, dầu, điện, nước chỉ tăng ít giảm.
- Tác động từ thị trường trong nước đến xuất khẩu, cung nhiều, cầu ít.
- Tác động vì bị chi phối bởi nguồn hàng hóa xuất - nhập với TQ.
- Tác động bởi sự khống chế và lũng đoạn tài chính ngầm của TQ.
- Tác động bởi sự cạnh tranh không lành mạnh của các DN. Quan chức lãnh đạo đứng sau các tổ chức tài chính, các tập đoàn kinh tế. Các quyết sách, chủ trương có lợi cho các tổ chức này và gây hại cho các tổ chức kinh tế khác.
- Tham ô, tham nhũng, tận thu vắt kiệt nguồn lực, ý chí phát triển của nhân dân và các nhà đầu tư.
- Thả nổi vì thiếu nhân lực, năng lực, thiếu định hướng, kế hoạch, thiếu tần nhìn chiến lược.
- Đầu tư từ nước ngoài thiếu chiều sâu, chủ yếu cho nhu cầu tiêu dùng thu hồi vốn nhanh hơn là nền công nghiệp nặng, hiện đại và lâu dài.
- Chính sách kinh tế ù lì, thiếu đột phá vì cơ chế độc đảng.
- Bị chèn ép, thiếu tin tưởng, đối xử không công bằng trên thương trường quốc tế.
- Cung cách làm ăn biết mình hơn là biết người, chất lượng kém muốn lợi nhuận cao, gian dối, thiếu hiểu biết nên hàng bán bị trả lại luôn là gánh nặng chi phí cho các đơn vị XNK.
- Bất ổn về địa chính trị làm chùn chân các nhà đầu tư.
-

bởi: ngọc Lan từ: Việt Nam
15.08.2012 21:30
Việt Nam có một đội đã chơi bóng đá giỏi thì nay chơi bóng chuyền cũng phải giỏi thôi?
Hãy chờ đấy!
Trả lời

bởi: Thu Ngọc từ: Hà Nội
17.08.2012 23:34
Việt Nam có một đội đã đập phá giỏi thì nay xây dựng cũng phải giỏi thôi?
Hãy chờ đấy!

bởi: Vô danh
15.08.2012 06:17
Chưa hẵn căn cứ vào quan điểm của những cái gì gọi là nhất thì có thể đưa ra kết luận thực tiễn.Những cái nhất thì thường quá ít để có đủ dữ kiện thực tế mà thông thường hay cho kết quả ảo. Dựa vào những cái tồi tệ nhất chiếm đại đa số thì có thể tìm ra nguyên nhân và biện pháp xử lý nhanh và hiệu quả. Vinashin,Vinaline,các công ty diện lực . . .là bằng chứng chứa chấp những sai lạc thông tin cho đến lúc nó sụp đổ mới lòi ra trộm cắp một cách hệ thống làm điên đảo thế giới. Chưa hoàng hồn sao ?

bởi: kha từ: vietnam
15.08.2012 05:48
Vietnam khong the ngoc co len duoc neu cu mang cai ly thuyet chu nghia cong san lay kinh te quoc doanh la chu dao -noi san sinh ra tat ca nhung tham nhung ,noi de cho cho can bo dang vien vo vet lam giau

bởi: Dế Mèn từ: VN
15.08.2012 03:37
Chuyện này khỏi nói cũng biết, nếu bạn sống tại VN. Chính phủ nói "kinh tế VN đã chạm đáy rồi, bây giờ đang lên". Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, nền KT VN đang rơi vào một cái hố chưa biết sâu bao nhiêu, cho nên chưa chạm đáy!

Mà xem chừng điều này đúng, vì vật giá mọi thứ đang tăng, mấy ngày trước xăng lại tăng, nay mai nghe đồn giá điện lại tăng nữa. Nghe đồn thêm nhiều công ty phá sản nữa, và thất nghiệp lại tăng.

Nhưng chính phủ thì đang phê và tự phê, thế mới "phê" chứ. Chỉ có dân mới khổ!

bởi: Dang Truyen từ: Ha Noi
15.08.2012 01:34
Đã vào WTO thì phải cùng chung số phận với kinh tế suy thoái toàn cầu. Khi nào kinh tế Mỹ và châu Âu phục hồi thì VN mới có thể tăng trưởng được. Cái chính là giữ an ninh đất nước, trật tự xã hội, tạo niềm tin an toàn cho các nước đến đầu tư.

bởi: saigonese82 từ: VN
14.08.2012 23:00
Kinh tế VN muốn phục hồi, thì trước hết phải bỏ cái quái thai "theo định hướng XHCN" ở nền Kinh tế thị trường. Tốt nhất là xóa bỏ hẳn cái gọi là CS-XHCN đi (vì toàn thế giới đang loại bỏ nó). Xóa bỏ hẳn những tập đoàn mà nhà nước ưu ái lâu nay. Bắt buộc tịch thu, đưa vào công quỹ 70% tài sản chìm nổi của các quan chức cán bộ đảng viên đang giữ chức quyền, giàu sụ.

bởi: Tự do từ: Phủ Đầu Rồng
14.08.2012 21:16
Tăng giá Xăng , dầu... Điện..v v v
biện pháp tận thu..chống thất thu
Chống chi triệt để..chống lạm phát
Tăng lương 15%...tăng giá 100%
Bảo hiểm y tế tăng thật cao ... chống quá tải Bệnh viện
Tăng cường xây dựng Nghĩa trang Nhân dân..rông khắp
Xây nhà thật nhiều nhưng không bán
Mở rộng cửa nhưng chẳng cho ai vào
Cần nhiều công trình, chất lượng càng tồi, càng tốt
Con đường tiến lên...CNXH..
Trí tuệ vượt đỉnh loài....?
Mừng lắm thay....sắp... kết quả.....
Thế kỷ 21....chẳng còn...... ?

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
14.08.2012 20:25
Đây chỉ là những con số nhảy múa cho vui thôi, chứ thật sự xăng lên giá, điện lên giá, gas lên giá...Thứ chi cũng tăng giá phi mã...dân lè lưỡi mối!

bởi: Bitmieng.com từ: Thiên Đàng CS
14.08.2012 12:41
Tất cả tin tức của Thông Tấn Xã Việt Nam,( Đã bị xóa sổ ) được thay thế bằng Tân Hoa Xã Trung quốc.
Đài truyền hình cáp Quy nhơn đã nhượng quyền cho Trung quốc khai thác.
Trả lời

bởi: Momieng.com từ: Saigon
15.08.2012 04:29
Bitmieng không nên chụp mũ lên nước khác vì tai nạn kinh tế của VN. Người dân Vn không cần tinh thần tự sướng dân tộc mà chỉ cần chính quyền CS thay da đổi thịt cho cuộc sống người dân được đảm bảo hơn. Mọi hoạt động tự phê bình vừa qua chỉ là trò hề khi các đảng viên có chức còn tham nhũng và nhiêu khê.
Trả lời

bởi: lua từ: can tho
14.08.2012 15:53
một nền kinh tế vay mượn cộng với chủ nghĩa dân tộc tự sướng thì làm sao khá nổi.

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
14.08.2012 12:34
Tiền ngân khố trống rỗng mà vực dậy được sao!
Trả lời

bởi: nguyen từ: singapore
14.08.2012 16:00
sợ gì,mượn tiếp để vực dậy,khó vạn lần dân trả củng xong.

bởi: Minh từ: Sài gòn
14.08.2012 11:30
Đây là tín hiệu đáng mừng. là một trong những nguyên nhân để thực hiện dân chủ, tự do, đa nguyên đa đảng tại Việt Nam.
Trả lời

bởi: cuoc song từ: tp
17.08.2012 00:05
minh chan nang dat nuoc minh that.noi mot duong lam mot neo .lam chuc cang cao an hoi lo cang nhieu ,co gi thi dua linh lat ra the mang la xong ,thien dia bat dung qua ba con oi

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
14.08.2012 11:08
Một nước theo cộng sản với nền kinh tế quốc doanh mà ráng lê lết đi theo kinh tế thị trường với cái mác "kinh tế thị trường định hướng xhcn" thì phải gặp nhiều bất trắc là phải rồi, hơn nữa ảnh hưởng chính trị lệ thuộc tàu cộng thì càng bị gò bó, cô lập thì làm sao mà phát triển mạnh được. Đa số đầu tư vào VN là từ các quốc gia theo Tự Do Dân Chủ thì khó có thể tạo sự tin tưởng tuyệt đối nơi các nhà đầu tư.
Trả lời

bởi: vo danh từ: usa
14.08.2012 16:25
nhà đầu tư nước ngoài khai thác lợi nhuận từ nguồn nguyên liệu rẻ từ trung quốc qua nhân công rẻ của việt nam ,tóm lại kinh tế vn chưa ra khỏi mô hình gia công cho nước ngoài.

bởi: Vô danh
14.08.2012 10:54
Tệ nạn tham nhũng ngày càng tệ hơn, lấy gì phục hồi ?

bởi: nobody
14.08.2012 10:20
Tự do kinh doanh, xóa bỏ hệ thống quốc doanh ngoại trừ một số ngành quốc phòng quan trọng. Xã hội đang có khủng hoảng về tài năng, tự do cạnh tranh là liều thuốc duy nhất, khôn khỏe sẽ sống còn. Chế độ đang thu gặt hoa trái mình gieo trồng trong nhiều thập niên trước: hồng hơn chuyên, đừng trách ai hãy tự trách mình. Không dân chủ hóa sẽ không có thêm vốn đầu tư; Miến điện là thị trường mới mở chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn. Gái già cần có thêm son phấn mới hấp dẫn được!

Trả lời

bởi: Gái già từ: Việt Nam
19.08.2012 03:53
Bác Nobody ơi,

Gái già thì dù có bôi trát bao nhiêu phấn son thì cũng như mụ phù thủy ấy thôi. Gái già thì hết giá trị rồi nên may là được đứng đường chờ vài kẻ hành khất đến rủ đi giải quyết nỗi buồn sau một này ăn xin vất vả mà thôi.

Khổ thế đấy. Đã già thì có cưa sừng làm nghé thì nó vẫn là con trâu già có đem giết thịt mang biếu không cho người ta cũng chẳng ai thèm ăn.

Chỉ có mang đi chôn thôi bác ạ.