Thứ ba, 18/06/2013
Xem

Tin tức / Kinh tế

Khủng hoảng Châu Âu vẫn là mối đe dọa hàng đầu đối với Châu Á-Thái Bình Dương

CỠ CHỮ - +
Tình hình kinh tế các nước sử dụng đồng Euro tiếp tục sa sút vẫn là mối đe dọa chủ yếu đối với tín nhiệm quốc gia của các nước Châu Á-Thái Bình Dương trong những năm tới. Đó là cảnh báo của tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế Standard & Poor's (S&P) vừa đưa ra.

Trong báo cáo nhan đề ‘Tín nhiệm quốc gia vùng Châu Á - Thái Bình Dương: Chút ổn định trong tình hình bất ổn’, S&P nói các nguy cơ bất ổn vẫn còn lớn dù các nhà hoạch định chính sách ở Châu Âu đã có nhiều hành động quả quyết hơn.

Trong số 22 nước được đánh giá chỉ số tín nhiệm quốc gia ở Châu Á-Thái Bình Dương, Philippines và Nam Triều Tiên được S&P nâng bậc tín nhiệm trong nửa năm qua và triển vọng tín nhiệm của Việt Nam được cải thiện từ mức ‘tiêu cực’ lên thành mức ‘ổn định’.

Trong khu vực, chỉ có Ấn Độ bị hạ bậc tín nhiệm quốc gia từ ‘ổn định’ xuống thành ‘tiêu cực’ trong 6 tháng rồi.

Phân tích gia Kim Eng Tan của S&P cho biết Châu Á tiếp tục giữ được mức tăng trưởng kinh tế vừa phải bất chấp các bất ổn kinh tế toàn cầu đang gia tăng.

Tuy nhiên, vẫn theo lời ông, S&P không nghĩ rằng xu hướng tích cực ở Châu Á-Thái Bình Dương trong nửa năm qua sẽ tiếp tục trong thời gian 1 năm hay 1 năm rưỡi tới đây do tác động của khủng hoảng ở Châu Âu và tình hình ở Hoa Kỳ.

Nguồn: Bernama, The Nation, AFP
 
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
15.10.2012 17:39
Mỹ và Âu Châu là bạn hàng tiêu thụ của VN. Nếu Mỹ vá Âu Châu gặp trở ngại kinh tế, hạn chế nhập khẩu hàng hóa thì sản xuất TQ và VN sẽ khốn đốn vì ế hàng. Đã vậy, hàng hóa dơ bẩn, thiếu vệ sinh và thiếu an toàn sẽ bị trả lại nơi sản xuất nữa chứ.

bởi: LeHang từ: Germany
12.10.2012 13:17
Nếu nói kinh tế EU sa sút thì cũng quá nặng lời với EU, nguồn sản xuất cơ bản vẫn bảo đảm EU không lệ thuộc vào thị trường thế giới. Nguyên nhân chính là một vài chính phủ của EU như Germany và France có chủ trương giữ sức mạnh cho đồng tiền Euro, tạo thu lợi cho sự xuất cảng với ngoài EU. Một vài chính phủ như Italy, Spain thì yêu cầu tăng lạm phát lên để bù lấp lại khoảng thiếu hụt mà không làm giãm sức mạnh của đồng Euro.

Chủ tịch Ngân hàng dự trử tiền tệ thế giới là Bà Lagarde thì đề nghị cho các nước gặp khủng hoảng thời gian là 2 năm vay tiền không trả tiền lời. Ông Chủ tịch Ngân hàng trung ương Âu Châu ECB là Draghi thì đề nghị mua trái khoán quốc gia của các nước đang gặp khủng hoảng với mức giới hạn để tái khởi động lại nền kinh tế tại đó. Ông Chủ tịch Ngân hàng Liên Bang Đức là Weidmann thì cương quyết không để Ngân hàng trung ương nhúng tay vào hoạt động kinh tế để lèo lái thị trường, bỡi vì thị trường cần có sự tin tưởng giữa hai bên :Người tiêu thụ và người sản xuất.

Số tiền Euro dự trử nhiều nhất lại nằm ở Germany và nếu cộng thêm tiền Found của Great Britain vào đó thì EU sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Bà thủ tướng Germany Merkel thì sợ là nếu khi tung tiền dự trử của Germany ra thì người dân Germany sẽ rút tiền khỏi các ngân hàng để mua vàng và mua bất động sản, có nghĩa là các ngân hàng tư nhân lại nắm giữ số tiền dự trử này, chứ không phải là chính phủ nữa.

Ông thủ tướng Great Britain là Cameron thì cũng không thích nói chuyện khủng hoảng nợ nầng với các quốc gia trong lục địa Âu Châu , sẳn sàng cho Ngân hàng trung ương Âu Châu ECB vay, nhưng phải trả tiền lời cao.

Cuối tuần rồi Ông Draghi đưa ra giải pháp mới là : Tiền cho vay kèm theo yêu cầu theo thời hạn 2 năm, thay vì phải mua trái khoán của các quốc gia đang có khủng hoảng nợ nầng. Giải pháp này được Germany ủng hộ và Ủy Ban Liên Hiệp Châu Âu sẽ hoạch định kế hoạch cho thời gian tới như là dùng số tiền vốn này để đầu tư vào các cơ xưởng sản xuất, tái huấn nghệ những người bị thất nghiệp trong nghành dịch vụ, nhân viên văn phòng cho các dự án kỷ nghệ.

Nguyên nhân chính đã tạo ra những tranh cải và những bất đồng ý kiến trong xuốt thời gian qua ở EU là có nhiều quốc gia muốn duy trị sức mạnh của đồng Euro trước đồng US Dollar, người gởi tiền tiết kiệm không muốn nhìn thấy đồng Euro phải bị chính phủ của họ giãm giá trị để duy trì công ăn việc làm không hửu hiệu cho các công dân EU khác ở Hy Lạp, Tây Ban Nha. Họ sẵn sàng chia sẽ, khi người dân Hy Lạp hoặc là Tây Ban Nha tự thay đổi vì quyền lợi của một EU, nếu chi và chi mãi mà không có một hy vọng thay đổi, thì khi Hy Lạp phải rời khỏi EU thì chính Hy Lạp thiệt thòi hơn là phần còn lại của EU. Bây giờ người dân Hy Lạp phải đi làm ở các nhà máy xắp tới sẽ được xây dựng để không phải bị thất nghiệp.

bởi: Trương Tấn Sang từ: Việt Nam
11.10.2012 22:23
• Năm 1930 – 1950 Cộng Sản Miền Bắc Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Thủ Tướng Phạm Văn Đồng viết gửi Chánh Phủ Cộng Sản Trung Quốc. Trong thư viết Trung Quốc toàn quyền lảnh hải, lảnh thổ Việt Nam và bất cứ nơi nào trung quốc muốn lấy. Bù lại Trung Quốc phải cung cấp Vũ Khí (xe tăng, súng, đạn, lựu đạn, pháo đài phòng không, xe Trucks, ..v..v.), Thuốc men, Quần áo, Thức ăn, Cố Vấn và Lính Trung Quốc phải bận quần áo Bộ Đội Miền Bắc sang đánh Miền Nam Việt Nam và giao lại Toàn Quyền cho Bộ Đội Miền Bắc khi Quân Đội Trung Quốc tiến quân được đến trước cửa Thủ Đô Sài Gòn. Năm rồi Cộng Sản VN như con nít muốn đòi lại những gì đã hứa trước đây với Trung Quốc. Trung Quốc mở cuộc họp Báo Chí Quốc Tế đưa những lá thư cho Quốc Tế và Thế Giới xem.
• 1974 tàu chiến Trung Quốc đánh chiếm được đảo Hoàng Sa. Thủ Tướng Phạm Văn Đồng viết gửi Chánh Phủ Cộng Sản Trung Quốc chúc mừng chiến thắng đánh chiếm được đảo Hoàng Sa.
• 1975 Chủ Tịch, Tổng Bí Thư và Thủ Tướng Cộng Sản VN viết gửi Chánh Phủ Cộng Sản Trung Quốc chúc mừng chiến thắng đánh chiếm được Miền Nam Việt Nam.
• Những lá thư đó Chánh Phủ Trung Quốc tung ra cho Thế Giới và Liên Hiệp Quốc xem. Đây là nguyên nhân Việt Nam mất Hoàng Sa, Trường Sa, Vùng Tây Nguyên, Ải Nam Quan, vùng biên giới phía Bắc và người Trung Quốc vào Việt Nam quậy phá ăn hiếp đánh đập Nhân Dân Việt Nam. Chánh phủ cộng sản VN bây giờ rất run sợ im lặng mặt tình cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Chánh Phủ Cộng Sản VN rất sợ Nhân Dân Việt Nam trong nước biết việc này.
• Chánh Phủ Cộng Sản VN thường xuyên bị Người Nước Ngoài và Người Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản Hải Ngoại kiện ra Toà Án Quốc Tế. Chánh Phủ Cộng Sản VN điều thua kiện trên Toà Án Quốc Tế. Vì vậy Chánh Phủ Cộng Sản VN khi nghe tin chuẩn bị ra Toà Án Quốc Tế Xử liền mướn Luật Sư xin hoà giải với “ Nguyên Cáo “ là chịu bồi thường 100% trong im lặng và không được đăng tin trên báo chí Địa Phương và Quốc Tế, phải rút đơn kiện. Chánh Phủ Cộng Sản VN quên 1 điều, Trang Mạng, Báo Chí, Thời gian địa điểm Xử Án của Toà Án Quốc Tế và Liên Hiệp Quốc và ngày tháng năm Toà Án Quốc Tế sẻ xử kiện được đăng tải mỗi ngày. Chánh Phủ Cộng Sản VN che dấu lường gạt người dân trong nước. Làm sao che dấu lường gạt toàn Dân Thế Giới. Mới đây VinaShin, AirlineShin bị kiện ra Toà Án Quốc Tế. Chánh Phủ Cộng Sản VN Vang Xin Thua Kiện, chịu bồi thường 100% trong im lặng.
• Chánh Phủ Cộng Sản Việt Nam mượn danh Giải Phóng Dân Tộc để thoả mản giết người, cướp tài sản Nhân Dân. Hồ Chí Minh, Đảng Cộng Sản Việt Nam đem mấy triệu Nhân Dân Việt Nam giết sạch trong Chiến Tranh, Rước Trung Quốc về cướp Nước Việt Nam giết Dân Tộc Việt Nam. Chánh Phủ Trung Quốc dám đưa ra những lá thư Do Thủ Tướng, Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Việt Nam viết, cho Toàn Thế Giới Quốc Tế xem. Đến bây giờ Chánh Phủ Đảng Cộng Sản Việt Nam im lặng trong run sợ, không dám lên tiếng đính chính trước Báo Chí Trung Quốc, Thế Giới, Quốc Tế, Chánh Phủ Nga Công Bố Sác Định những lá đó có thật do Stalin và Lênin ra lệnh Mao Trạch Đông Thi Hành vì Liên Sô, Trung Quốc không tin tưởng Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng.
• Mấy anh chị Cộng Sản Việt Nam nên lên tiếng đính chính trước Báo Chí Trung Quốc, Chánh Phủ Nga, Thế Giới, Quốc Tế kìa. Lên tiếng ở đây ai nghe, vỉ Toàn Thế Giới Báo Chí Quốc Tế đăng tải mỗi ngày, ai ai cũng biết, mắt thấy, tai nghe. Nói trước nè, Chủ Tịch, Tổng Bí Thư, Thủ Tướng bây giờ còn rung sợ trước Trung Quốc, Thế Giới, Quốc Tế, Chánh Phủ Nga không dám lên tiếng nói.