Thứ sáu, 24/05/2013
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền

x
CỠ CHỮ - +
Bất cứ quốc gia giàu có nào, khi quyết định viện trợ cho một nước nghèo nào đó, bao giờ cũng nghĩ, trước hết, đến cái lợi cho chính quốc gia của họ: hoặc là lợi về chính trị, hoặc là lợi về kinh tế, hoặc là lợi về văn hóa, hoặc lợi cho cả ba. Tuy nhiên, tất cả những tính toán ấy đều bị chi phối bởi hai nguyên tắc chính: một, trên căn bản tôn trọng nhân quyền; và hai, nhắm đến lợi ích của đại đa số dân chúng hơn là lợi ích của thiểu số cầm quyền.

Về phương diện này, Trung Quốc khác hẳn. Trung Quốc viện trợ như một kẻ đi buôn: Chỉ nhắm đến lợi của chính họ. Dân chúng các nước châu Phi đang đói ăn, thiếu nước và đối diện với vô số các loại bệnh dịch chết người ư? Họ không cần biết. Những khoản tiền Trung Quốc đổ vào châu Phi để viện trợ là để xây dựng những sân vận động đồ sộ và hết sức tráng lệ (như ở Angola, Mozambique, Equatorial Guinea và Gabon) để có thể đập vào mắt mọi người, khiến người ta phải chú ý và phải nhớ. Cuối cùng, điều Trung Quốc đòi các nước nhận viện trợ phải trả lại hết sức cụ thể và rõ ràng: phục vụ cho một số chính sách nào đó của họ. Với các nước châu Phi, hai chính sách nổi lên hàng đầu là: một, mở cửa nguồn dầu khí và tài nguyên thiên nhiên cho họ; và hai, giúp họ cô lập Đài Loan.

Nhiều thành viên ASEAN đổ lỗi cho Campuchia, hiện là chủ tịch khối, vì đã chịu ảnh hưởng của Trung QuốcNhiều thành viên ASEAN đổ lỗi cho Campuchia, hiện là chủ tịch khối, vì đã chịu ảnh hưởng của Trung Quốc
x
Nhiều thành viên ASEAN đổ lỗi cho Campuchia, hiện là chủ tịch khối, vì đã chịu ảnh hưởng của Trung Quốc
Nhiều thành viên ASEAN đổ lỗi cho Campuchia, hiện là chủ tịch khối, vì đã chịu ảnh hưởng của Trung Quốc
Ở Đông Nam Á, chính sách dùng tiền để mua chuộc ấy thể hiện rõ nhất là tại Campuchia, nơi Trung Quốc đổ cả hàng tỉ đô la – vừa viện trợ vừa đầu tư – trong mấy năm vừa qua. Đó là số tiền chính thức. Bên cạnh số tiền chính thức ấy, số tiền Trung Quốc nhét vào túi riêng của giới cầm quyền Campuchia là bao nhiêu, không ai có thể biết chính xác được. Nhưng chắc chắn là nhiều đủ để giới lãnh đạo Campuchia quên hẳn bàn tay tàn bạo của Trung Quốc trong việc giật dây Pol Pot và Khmer Đỏ giết hàng triệu người dân vô tội trong mấy năm sau 1975. Cuối cùng, họ đã làm theo đúng kịch bản của Trung Quốc khi họ chủ tọa hội nghị các Ngoại trưởng của khối ASEAN: Đó là cuộc hội nghị đầu tiên trong lịch sử 45 năm của tổ chức này không được kết thúc bằng một bản tuyên bố chung nào cả. Lý do: Trung Quốc không muốn đề cập đến vấn đề Biển Đông, nơi Trung Quốc đang muốn xâm chiếm và cũng là nơi nhiều quốc gia Đông Nam Á đang phản đối kịch liệt.

Sự kiện trên khiến người ta, một mặt, xem chính sách viện trợ cũng như chính sách kinh tế nói chung của Trung Quốc là một con dao hai lưỡi đầy nguy hiểm (người ta gọi đó là chính sách ngoại giao kinh tế cưỡng bức, coercive economic diplomacy); mặt khác, lo ngại là rất nhiều nước sẽ dần dần ngả theo Trung Quốc, giúp Trung Quốc đạt các mục tiêu chiến lược cũng như chiến thuật trên bàn cờ chính trị thế giới.

Tuy nhiên, nhiều diễn biến trên thế giới mấy năm vừa qua cho thấy nỗi lo sợ ấy có lẽ không phải là sự thực. Những nước hoàn toàn khuất phục Trung Quốc, sẵn sàng làm theo lời bày trò của Trung Quốc như Campuchia, nếu có, chắc là không nhiều.

Trung Quốc bị tố cáo đang có âm mưu xây dựng một thứ quan hệ thực dân mới tại Châu PhiTrung Quốc bị tố cáo đang có âm mưu xây dựng một thứ quan hệ thực dân mới tại Châu Phi
x
Trung Quốc bị tố cáo đang có âm mưu xây dựng một thứ quan hệ thực dân mới tại Châu Phi
Trung Quốc bị tố cáo đang có âm mưu xây dựng một thứ quan hệ thực dân mới tại Châu Phi
Như ở Zambia, chẳng hạn, nơi Trung Quốc đổ tiền viện trợ rất nhiều, năm ngoái ông Michael Sata đã ra tranh cử Tổng thống một cách thành công vang dội với chính sách bài Trung Quốc; ở Nam Phi, cựu Tổng thống Thabo Mbeki cũng lên tiếng tố cáo Trung Quốc đang có âm mưu xây dựng một thứ quan hệ thực dân mới trong khu vực; Myanmar (Miến Điện) đã bác bỏ dự án thủy điện khổng lồ lên đến gần bốn tỉ Mỹ kim để bảo vệ nền nông nghiệp của nước họ; và cuối cùng, quyết định quay lưng lại với Trung Quốc, mở cửa chào đón Tây phương, và cùng với nó, phong trào dân chủ.

Nhưng rõ nhất là trường hợp của Phi Luật Tân.

Từ năm 2003, Trung Quốc bắt đầu ve vãn Phi Luật Tân. Họ đề nghị thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Họ hứa hẹn viện trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho Phi Luật Tân, trong đó, quan trọng nhất, xây dựng đường xe lửa nối liền Manila với khu công nghiệp ở phía bắc của thành phố, xây dựng hệ thống internet trị giá đến 330 triệu đô-la. Năm 2005, Hồ Cẩm Đào chính thức viếng thăm Phi Luật Tân, được Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo tiếp đón nồng nhiệt với lời tuyên bố: Quan hệ giữa Trung Quốc và Phi Luật Tân đang ở “thời hoàng kim”. Arroyo cũng ca ngợi sự hào hiệp của Trung Quốc khi viện trợ cũng như cho vay một số tiền lớn mà không hề kèm theo bất cứ điều kiện gì cả.

Trung Quốc hí hửng ngỡ đã có thể chinh phục và thuần phục được Phi Luật Tân, một quốc gia theo Thiên Chúa giáo, là cựu thuộc địa, và sau đó, một thời gian dài, là đồng minh thân cận của Mỹ. Lúc ấy, quan hệ giữa Phi Luật Tân và Mỹ cũng cực kỳ xấu: Năm 1991, Phi Luật Tân đóng cửa hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Subic Bay và Clark Field; năm 2004, quyết định rút quân khỏi lực lượng đồng minh do Mỹ lãnh đạo trong cuộc chiến tranh ở Iraq.

Giới lãnh đạo Phi Luật Tân có thể bị mua chuộc. Nhưng dân chúng thì không. Càng ngày càng có nhiều người dân xuống đường hoặc lên tiếng tố cáo Tổng thống Arroyo cũng như nhiều thành phần khác trong chính phủ của bà nhận hối lộ của Trung Quốc. Các dự án kinh tế với Trung Quốc cũng chậm hẳn lại. Cuối cùng, năm 2010, Phi Luật Tân có một Tổng thống khác, Begnino Aquino, người có khuynh hướng tách dần ra khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Một trong những chính sách đầu tiên của Aquino là ra lệnh các công ty dầu khí của Phi Luật Tân tiến hành các cuộc tìm kiếm dầu khí ở Biển Đông bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Tháng 2 năm 2011, tàu điều tra dầu khí của Phi Luật Tân ở bãi Cỏ Rong (Reed Bank) bị hai chiếc tàu hải giám của Trung Quốc sách nhiễu, chính phủ Phi Luật Tân phản ứng quyết liệt: họ điều máy bay ra can thiệp, cuối cùng, tàu hải giám của Trung Quốc phải rút lui. Mới đây, Phi Luật Tân ra lệnh bắt các tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc ở bãi đá ngầm Scarborough, một sự kiện suýt nữa dẫn đến một cuộc đối đầu về quân sự giữa hai nước.

Hiện nay, trong tất cả các quốc gia trong khu vực, Phi Luật Tân là quốc gia đối đầu với Trung Quốc một cách công khai, mạnh mẽ và nhất quán nhất. Họ đòi mang Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế; chính thức tăng cường các quan hệ quân sự với Mỹ; mua sắm nhiều vũ khí chuẩn bị cho các cuộc hải chiến; không ngừng lên tiếng tố cáo các âm mưu bành trướng và bá quyền của Trung Quốc trước dư luận thế giới; kêu gọi người dân cả nước đoàn kết lại để bảo vệ lãnh thổ, ngay cả ở những hòn đảo xa xôi nhất.
Rõ ràng tiền bạc của Trung Quốc không thể mua chuộc được sự thần phục hay nhượng bộ của Phi Luật Tân.

Đó là chuyện của Phi Luật Tân và các nước khác.

Còn Việt Nam thì sao?

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
21.08.2012 20:42
Nếu những cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền ......kể cả lòng Ái Quốc ... Nhìn vào những con người Vô Sản ngày xưa và những con người "mạo danh" Cộng Sản ngày nay thì sẽ hiểu .....

bởi: Vô danh
13.08.2012 02:25
Nếu đảng này bán nước,tôi tin chắc rằng Bắc triều cũng không thể cai trị được dân Việt.Trong thời kỳ Bắc thuộc chưa bao giờ ta thực sự thuộc về Phương Bắc.

bởi: Đào Duy Tính từ: Việt Nam
12.08.2012 22:56
Cần phải suy nghĩ nhiều hơn hành động. Và rõ ràng: Không có đồng minh vĩnh viễn; Không có kẻ thù vĩnh viễn; Chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn mà thôi. Cuối cùng là phải đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết.

Đào Duy Tính (http://daoduytinh.vn/)

bởi: Vô danh
12.08.2012 19:54
Ong^ Diem^. con` thi` bay^ gio'` dau^` MAO TRACH DONG va` DANG TIEU^? BINH` -da~ bi. cao. troc.

bởi: Trung Quoc từ: vietnammenyeu tu Canada
12.08.2012 18:08
Toi khong nghi rang den ngay nay co nguoi ngu muoi NHU vietnammenyeu tu CANADA that la het cho noi ,DAO DUC toi ,Y NGHI qua te.chung ta la DAN VIET hay bo tu tuong xau xa la nguoi cua che do nay hay che do kia ,de HOA DONG cung nhau xay dung dat nuoc cho TUONG LAI the he noi tiep ,nhung gi sai la chung ta can sua ,DUNG CO BIEN MINH,hay BAO THU .Tai sao DATNUOC VIET NAM ngay nay con qua ngheo CUNG VI DI THEO DONG MINH CONG SAN TRUNG QUOC , LANH DAO TRUNG QUOC khong phai la nguoi binh thuong , CHUNG GIAN XAO ,TOI BAI dung tien MUA DUT LANH DAO CAC NUOC ke ca VIET NAM.

bởi: Thằng Người có đuôi
12.08.2012 17:04
Hán tặc dùng tiền để sai khiến Việt tặc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng. Mr. Quốc thấy không? Tiền làm cho Việt cộng mê muội đó!

bởi: Vô danh
12.08.2012 15:58
Ông Diệm chết đi có điều đáng buồn nhứt là Ông không được ôm ấp ẳm bồng nựng niệu hôn hít các cháu ngoan vả ngủ chung với các cháu ngoan như Bác Mao và người Bác em rể của ông ta. Và Bác em rể của Bác Mao sau một thời gian " đầu ghềnh xóa chợ " lại ôm về một mớ chủ nghĩa ngoại lai của Nga, Đức. Cải Cách Văn Hóa, Cải Cách Ruộng Đất, đã thực thi đúng theo tinh thần Quốc Tế Vô sản, tàn hại đồng bào ruột thịt của mình chẳng chút xót thương, sự tàn ác dã man so ra còn hơn thú vật ( thú vật chưa bao giờ giết đồng loại của chúng ). Đã thế mà còn có bao nhiêu người ca tụng, cổ võ .

bởi: Vô danh
12.08.2012 03:42
Cách đây mấy ngày có đi mua đồ, máy tính tiền tự động cứ luôn phàn nàn bắt phải bỏ đồ trở lại, tớ chẳng có hành động sai trái chỉ vì nhiều đồ, loay hoay kiếm chổ để, máy đoán lộn hành vi không ngay thẳng. Bà giám sát các máy tính tiền tự động này hơi kỳ thị và nặng giọng khi tớ yêu cầu chỉnh lại máy, chỉ cần ấn nút là xong mà bắt tớ đợi hơi lâu chuyện trò với người khác. Trả tiền xong, tớ thấy 2 người đã đợi sẵn, nghiêm mặt và làm việc với nhân viên này ngay tại chổ. Chắc chắn là bị khiển trách nặng, nếu bị lần nữa phải vào trong xếp đồ không được giao dịch với khách hàng.

Đây là một ví dụ rất đơn giản thế nào là tự do cạnh tranh và dân chủ. Không phải khẩu hiệu xuông là đủ, phải có thể chế để thúc đẩy cũng như giám sát các hành vi 'sai trái'. Khi tình huống xảy ra, họ không tra vấn khách hàng, nhưng chính là nhân viên của họ. Nước ta có đứa bầm mặt còn bị vu cáo là phản động.

Xh phong kiến dạy rằng: vua phải thuận lòng dân, hợp đạo trời mới có thể tồn tại lâu, nhưng chẳng có gì bảo đảm chân lý đó được thi hành nghiêm túc. Bất công chồng chất, dân đen sẽ nổi loạn.

Trong xh nghèo, nếu tai họa xảy ra đối với 1 cá nhân, họ phải ráng gánh chịu. Ông đi qua bà đi lại bố thí cho chén cháo; nếu chẳng ai động lòng, đói nhăn răng. Xh sẽ không an toàn nếu sự bất bình đẳng quá lớn hay có người bất hạnh không được cứu giúp. Bảo hiểm là sự bảo đảm an toàn cho xh khi tai biến xảy ra; cá nhân đó không mất nhân cách khi phải van nài lòng hảo tâm của người khác vốn rất bất thuờng. Khi thấy tai nạn xảy ra, tôi biết mình cũng có phần đóng góp trong đó qua bảo hiểm của mình, chứ không rủa: đồ ngu, chạy ẩu bị nạn là đáng đời! Kẻ bị nạn bị tăng bảo hiểm, nhưng không nặng đến mức không thể trả được. Số tiền họ phải trả trong 10 năm(thời gian cần để xóa đi các lỗi cũ) thường không đủ trả cho lỗi lầm của họ. Cộng đồng sẽ chia nhau gánh vác số còn thiếu đó.

Xh liên đới như một cộng đồng, bảo vệ và che chở cho kẻ yếu hay không may qua hệ thống thuế khóa hay bảo hiểm, không phải bài giảng đạo ở nhà thờ hay lời đạo đức xuông từ cửa miệng.

Nhìn ở diện rộng hơn, chính tổ chức dân chủ là bảo đảm cho luật pháp được thi hành công minh. Không có đa đảng, không có công bằng. Chính sự cạnh tranh đó đã làm cho bầu không khí chính trị được lành mạnh. Khi có sai phạm hay tổn thất nhân mạng, luôn luôn có người bị xử lý hay bị trừng phạt. vn có quá nhiều vấn đề: nứt đập thủy điện, để Tàu xâm nhập vùng quân sự.. chẳng có ai chịu trách nhiệm hay bị ở tù. Đám tội nhân ở Vinashin khi đứng trước vành móng ngựa xem chừng chẳng hối lỗi mà đầy thách thức. Quyền lực ngầm nào đã bao che cho chúng? Công lý chỉ là trò hề!

bởi: Kị Mã
12.08.2012 01:16
Chẳng khi nào thấy các blog thoát ra khỏi cảnh theoTàu Tây Nga Mỹ để bôi bác nhau. Thật khổ cho dân tộc Việt bao lâu nữa mới thoát cảnh vay mượn thứ quyền lực các nước thống trị dân mình. Nhứt là người đương nhiệm luôn chứng tỏ thứ quyền lực tuyệt đối là cấm không cho bất kỳ ai chạy theo thế lực ngoại bang, chỉ để mình ên giới cầm quyền là được theo mà thôi ! Văn minh, văn hóa của dân tộc Việt là thế ư?

bởi: vo danh
11.08.2012 20:12
Ngay xua cac De Quoc duoc tao dung ra de truyen rao su van minh tien bo cho cac nuoc nhuoc tieu , ho den cai tri nuoc nao thi cung muon xay dung nuoc do tot dep theo su van minh cua ho, danh rang ho co thang tay doi voi nhung nguoi chong doi, nhung su giet nguoi cua ho cung chua bang nhung nguoi CS hoac doc tai cua ban xu giet nguoi cung chung toc cua ho. Tai Saigon biet bao cong trinh do so do nguoi Phap xay dung, so sanh voi cung dien trieu dinh Hue, ta thay vua chua chung ta song qua thanh bach , ngheo nan. Nguoi Hoa Ky den VN cung day cho dan mien Nam nep song van minh, lich su. Chinh nho nhung nuoc manh me ma dan toc khap moi noi tren the gioi huong duoc su van minh cua ho. Theo LS the gioi , khong can CS giup , dan toc nao roi cung duoc doc lap theo mot chu ky cua toan the gioi do Thuong De sap dat. Nuoc nao cang tu hao la danh giac ngoai xam gioi thi nuoc do ngheo nhut, nhu Thai Lan va Singapore dau can danh giac gioi nhu VN nhung ho dau co thua kem VN, ho cung dau bi mat nuoc vao tay de quoc dau. Toi chi la nguoi dan ,thay cai gi thi gop y nhu vay . Thien thoi dia loi nhan hoa. Thien la Troi, Troi kia da bat lam nguoi co than, bat phong tran phai phong tran, cho thanh cao moi duoc phan thanh cao. Dan toc VN khong muon lam ban voi Tay voi My thi ngay nay lam ban voi Trung Quoc. Ai cung che het thi cuoi cung gap nguoi te nhut.

bởi: vo danh
11.08.2012 14:27
Sau khi thang mien Nam, chinh quyen Hanoi rat hanh dien vi ho da lua phinh duoc dan toc VN tu bo cuoc song sung suong cua nhung ngay duoi che do thuc dan Phap va de quoc My. Tat ca nhung nguoi song trong 2 thoi ky deu nhan thay giong nhu nhau: cuoc song nguoi dan mien Nam theo My thi sung suong hon mien Bac rat nhieu. Ca My lan Phap deu chua lay dat dai , hay tich thu dat dai cua nguoi ban xu.Rieng ai theo Trung Quoc thi dan xu do bi giet hang trieu nguoi nhu Campuchia, hoac bi giet trong cai cach ruong dat . Dung hoi may nguoi mu, hay hoi may nguoi co con mat . The he 75 da pham sai lam, dua dan chung den su kho so, ngheo nan, toi mong ngay nay , the he moi chac chan tot hon the he nam 75 se lam mot khuc quanh lich su oanh liet, tim con duong moi cho VN ,tim cach thoat than khoi tay anh danh bay.

bởi: Hùng từ: Hà Nội
11.08.2012 13:49
Các cấp lãnh đạo của đảng ta vẫn mua được bằng tiền đấy chứ!
Trả lời

bởi: Vô danh
13.08.2012 02:12
oke! họ mua bán tùy theo chức vụ cỡ nào.Lớn thì nhiều tỉ đồng,nhỏ thì nhiều triệu đồng,có trường hợp còn đem vợ bé ra để đổi chác.
Trả lời

bởi: Vô danh
12.08.2012 21:56
Hùng nói đúng song thầy Quốc thì cứ là thần thánh hóa cuộc đời. ASEAN là tập thể tham nhũng, TQ biết chắc như vậy nên cứ tung tiền ra là xong hết.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
11.08.2012 13:26
Chúng ta hãy đặt câu hỏi quyền lực của Diêm là ở chổ nào, từ đâu mà có. Từ ngoại bang bồng về, bỏ tiền dựng lên mà có.

Thât vậy, khi Mỹ hết chống lưng cho Diệm, Diêm không còn gì. Diệm chỉ còn chú ba Mã Tuyên ở Chợ Lớn để chạy về. Và nhà thờ ông ông Tây lai Cha Tam cũng ở Chợ lớn, một Hồng Công giữa lòng Saigon Gia định. Chấm hết.

Diệm thất thế, không một tên Cần Lao mật vụ thèm bắn một viên đạn cứu giá. Diệm nằm xuống, không một nhà thờ thèm rung môt tiếng chuông báo tử, đọc cho một câu kinh cầu hồn.

Cần lao mật vụ là xương sống của chế độ Diệm. Cần Lao được dựng lên bằng đồng tiền mua chuộc những tên sẳn sàng chạy theo đồng tiền để phản bội tất cả, phản bội tổ quôc và dân tộc. Diệm không có quần chúng nhân dân. Diệm không có political base. Hoa Kỳ bỏ tiền ra chiêu dụ giáo dân Miền Bắc "theo ĐM di cư vào Nam" để xây dựng lực lượng chính trị cho Diệm. Cũng lại là vì tiền mà thôi! Diệm dành những gì tốt đẹp nhất, ưu tiên ưu đãi nhất cho thành phần này, cho định cư các vùng đất màu mở nhất Miền Nam, cho trấn thủ các con đường huyết mạch dẫn vô Saigon.

Rồi những con người này, Cần Lao Mật Vụ, Hố Nai Hố Bò, Bùi Chu Phát Diệm, Tân Sa Châu, Xóm Mới, Dốc Mơ Gia Kiệm, Trung Chánh Hốc Môn đã làm gì cho cụ Diệm khi cụ thế cô? Họ chỉ biết ngoảnh mặt nằm ngơ! Thậm chí, nhiều người quay lại cắn cụ. Không phải có tiền là mua được tất cả. Diệm chỉ mua được lòng phản phúc từ những kẻ có truyền thống phản phúc. Tướng Tá của cụ toàn những ông xuất thân từ lính khố xanh khố đỏ, đi lính cho Pháp phản phúc đồng bào đang đứng lên đấu tranh danh độc lập.

Trả lời

bởi: Nguyễn từ: Viet Nam
13.08.2012 00:47
Lý luận khá hùng biện nhưng gọi người quá cố tên này tên nọ nghe chói tai, làm mất đi tính hùng biện của bài viết. Hay đó là tính cách của Nhô?
Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
12.08.2012 19:59
Chuyện ông Nhô đang nói thì ở VN, hễ mở các sách giáo khoa của học trò, các trang báo, web của đảng là có đầy dẫy. Không biết ông Nhô cứ lải nhải để làm gì? Chuyện đó đã xưa, mười phần có đến hơn chín phần láo, làm người đọc, người nghe dễ phản cảm, sinh chứng rối loạn tiêu hóa, thần kinh.

Cũng như đã khuyên ông Nhô nhiều rùi, ở đời, khôn thì phù thịnh, dại mới phù suy. Đảng đang thập tử nhất sinh, ông trung thành chi nữa?

bởi: vo danh
11.08.2012 12:00
Buồn buốn vào đây xem người ta chưỏi nhau cũng đở buồn.Cám ơn !

bởi: TO QUOC PHAI TRUONG TON
11.08.2012 11:39
KHÔNG THỂ ĐỂ ĐẢNG LO

Trao vận mạng dân tộc cho đảng Cộng sản cầm quyền VN ,khi mà chính ông Nguyễn Phú Trọng , khi nói về tình trạng tham nhũng của đảng viên đã ví von : " như một nồi rau đầy rẫy những sâu " , là một quyết định không thể chấp nhận được của thế hệ người Việt hôm nay.

bởi: Vô danh
11.08.2012 10:40
Không thể so sánh,so bì nền pháp trị của giới lãnh đạo Phi Luật Tân với Cam Pu Chia.Nếu chính phủ Phi Luật Tân mà hành sử như Cam Pu Chia vừa rồi thì sẽ bị tẩy chay và không còn được ở vị trí lãnh đạo,rõ ràng đây là nền pháp trị nhân quyền thực sự.Còn ở Cam Pu Chia quan chức chính phủ có thối rề rề bênh TQ ra mặt vì đã ăn tiền thì cũng chả làm sao.Còn Việtnam thì sao ư?.Việtnam khôn hơn rất nhiều lần,điển hình là nhận viện trợ của TQ và đổi lại là cái Công Hàm ỡm ờ không có giá trị pháp lý Quốc gia giữa 2 nước cũng như không có giá trị Quốc tế và Khu vực.Chuyện cũ đã qua rồi nên bây giờ cãi nhau ỏm tỏi.

bởi: Tổ tiên VC là Tàu
11.08.2012 09:47
Tại sao cái thứ chính quyền này quá hèn nhát trước Tàu cộng ?Bởi vì chúng vừa bị Tàu cộng hù dọa đe nẹt vừa lại được Tàu cộng đút túi riêng cho những món tiền mua chuộc nên đành cứng họng trước mọi thái độ xem thường chủ quyền Việt Nam .Có thể nói Tàu cộng là tổ tiên của Việt Cộng.Cả hai loại cộng này cộng lại là mối đe dọa cho sự tồn vong của dân tộc Việt.

bởi: Phương từ: Úc
11.08.2012 07:28
Sao 2 ngày rồi chưa thấy bài mới của thầy hả Thầy? Mong Thầy khỏe để viết nhiều. Ngày nào em cũng vào blog Thầy để đón bài mới của Thầy cả, Thẩy có biết hông Thầy?

bởi: Dế Mèn từ: VN
10.08.2012 20:49
Tôi có nghe các quan chức của "ta" tán chuyện với nhau về thú vui khi đi du lịch TQ. Đại ý là "không đi du lịch nơi nào thú vị bằng đi TQ". Tôi không nghĩ các quan chỉ thú về chuyện mua sắm, ăn uống mà thôi đâu. Tôi nghĩ các quan "thú" vì TQ sao mà nó giống mình đến thế, đi đến nó thấy nhất nhất mọi chuyện giống ở quê nhà, chỉ có điều là ở mức độ tinh vi, khôn ngoan, cao hơn thôi.

Này nhé, dân cũng nghèo hơn quan, cũng lam lũ, đầu tắt mặt tối lo làm ăn, chẳng hoặc rất ít quan tâm đến chính trị, xã hội. Quan cũng bè phái, tham nhũng, cũng ăn chơi đồi trụy, trác táng. Xã hội TQ cũng suy đồi về văn hóa, cũng mê tín dị đoan, cũng cách biệt giàu nghèo, cũng rối loạn kỷ cương, cũng xáo trộn và môi trường cũng đang bị hủy hoại... Chỉ có điều là "TQ phát triển trước ta, tốt hơn ta. Bạn giống ta nhưng đi trước ta, TQ hôm nay, VN ngày mai". Cứ sống, học tập,và làm theo phong cách của bạn, ngày nào đó cũng giống TQ, VN sẽ làm cho Mỹ phải gườm mặt!

Đấy, có chỗ nào đi hưởng lạc về mà thể xác hân hoan, lòng dạ phơi phới, tinh thần phấn chấn, tràn đầy niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng như thế?

Mà đảng ngày nay là gồm các cán bộ như thế. Thế thì đảng cứ trông sang TQ mà học tập, mà làm theo và ngóng chờ sự chỉ bảo là đúng quá rồi, còn nói gì nữa? Chưa hết, TQ là nước có văn hóa phong bì truyền thống lâu đời, là cái nôi của văn hóa phong bì. Đọc truyện Tàu, sử Tàu chẳng thấy người ta đưa phong bì từ tận thời chiến quốc Xuân Thu hay sao? Vậy thì có thể nói các lãnh đạo Campuchia, Lào, Philippines, châu Phi xa lắc hẵn có nhận phong bì lớn, nhỏ, vừa vừa của anh Ba Tàu. Và anh Ba A-Tý cùng những vị lãnh đạo của nước ta cũng rất khó giữ lòng liêm khiết, trung trinh để không nhận?

bởi: Vô danh
10.08.2012 14:20
Mo'i' co' 01 con cho' con xuat^' hien^. . No' tu'` Hoa Ky` ddau^` thai qua VN .

bởi: Vô danh
10.08.2012 13:58
Bọn Vện dù cho chúng có thành Chó thật sự thì cũng không qua mặt được ai bởi cái giọng sủa của bọn chúng.

bởi: Vô danh
10.08.2012 13:53
Tên Vanphu chắc là mới chết đi sống lại, đi nhắc mấy cái chuyện hồi đời Tây, sao không nhắc lúc Nguyễn tất Thành đi làm công, đi ở đợ? sao không nhắc mấy cái chuyện thuở nhỏ Ba và Má của Vanphu cởi truồng tắm mưa? cái đần độn của bọn Vện là chỉ có một tiếng gâu gâu sủa mãi mà thôi. Tại vì quá ngu cho nên rước voi về dày mả tổ giống như là MAO TRẠCH ĐÔNG cùng tên em rễ là HỒ CHÍ MINH đã sản sinh ra loài MỌI QUỶ ĐỎ tàn hại dân mình chẳng chút xót thương, nói cho đúng hơn là lũ súc sanh chớ không phải là loài quỷ đỏ. phải hong hè hè ?

bởi: Vô danh
10.08.2012 12:30
Các vị viết comments để phản biện với mấy con Vện ở Canada, ở Hoa kỳ, ở Phần lan...v...v... quá dài ...dòng. Tôi thì rất ngắn , nhưng nhọn. Tội gì mà phải nói dài nói... dai với bọn tai trâu nói bậy. hết.
Trả lời

bởi: Vô danh
12.08.2012 03:50
Diễn đàn là chiến trường ảo chỉ đổ nước miếng; trận địa là nơi bạn sẽ phải đổ máu. Đổ nhiều nước miếng sẽ giảm thiểu xương máu của dân tộc.

Nếu bạn thực yêu nước, hãy đóng góp cho diễn đàn này một cách thông minh. Bạn không phát biểu cho các bồi viết, bạn đang nói cho cả dân tộc. Bạn cần laptop, nhưng đài VOA phải tốn nhiều triệu đô!

bởi: Người Trả Thẻ Đảng từ: Yêu Nước Nhưng Đ.iu Đ
10.08.2012 10:38
Năm Cam Trùm xã hội đen Việt Nam đã từng nói : " Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền . Nhưng có thể mua được bằng nhiều tiền. " Trong vụ án Năm Cam, hàng loạt các Quan Đỏ Việt cộng đã bị lộ, vì bảo kê cho ông Trùm. Để giử uy tính đảng, một số đã được ém nhẹm cho chìm xuồng, một số con " Dê Tế Thần " đã được đem ra xử. Nhưng chỉ giơ cao đánh khẻ.

bởi: Vô danh
10.08.2012 07:58
Tụi Ngụy Cha còn hơi cơ cực, bọn NGỤY CON bây giờ nó sướng quá Cha mấy thằng Tàu ở Trung cộng lục địa. Tụi ba tàu nó nói ở lục địa tàu sướng lắm, nhưng thằng nào có tiền cũng tìm cách vọt qua Mỹ hoặc Canada.

bởi: Vô danh
10.08.2012 07:30
Câu chuyện Mỹ viện trợ cho các nước là thế nào nhỉ ? nó có ích kỷ như TQ không? hay là chỉ một điều kiện là anh phải mua vũ khí của tôi là đủ rồi.

bởi: Vô danh
10.08.2012 05:56
@ Ba từ DN , tên Vietnammenyeu dầu cho hắn ta ở nơi nào thì mặc kệ hắn, hắn ta chỉ là một tên ba Tàu trá hình người Việt để công kích Việt nam ta , cái hèn của thằng tàu là thế. Hèn đến độ khi tranh tài thể thao ở Luân đôn huy chương vàng nước khác nhận được thì Trung cộng lại tranh giành nói là của mình, thật là sỉ nhục, nhưng bọn lỳ đầu cũng chẳng thấy nhục nhả gì, đó là " bản chất của người tàu ". Riêng với VNMY là Mỹ có thể dùng những chất hóa học trong chiến tranh, thì Mỹ cũng có thể dùng trong chiến tranh cùng TQ , như ở Nhật, Mỹ cũng có thể dùng bom hạt nhân để dạy cho TQ những bài học như đã dạy cho Nhật một bài học về sự hiếu chiến trong thế kỷ vừa qua.
Trả lời

bởi: he he he
10.08.2012 18:57
VNMY la nhan tai cua VN ta day nhe !!!!
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 15:31
mat day.nhuc me vn .

bởi: không tên từ: Việt Nam
10.08.2012 04:20
Nghèo yếu là nguyên nhân chính. Mà ai gây nên cái yếu kém này? Giá như 200 năm trước hoàng đế Quang Trung không bị bất đắc kỳ tử thì có lẽ VN mình cũng giống như Nhật Bản vậy. Ôi, giá như Quang Trung tái thế thì tình thế sẽ khác!

bởi: Vanphu từ: VN
10.08.2012 03:58
Hì hì. Đúng! Nhiều thứ không thể mua bằng tiền. Nhưng cũng có những lớp người sẵn sàng bán rẻ lương tâm để đổi lấy chút vinh hoa. Nhớ ngày xưa, đất nước đang đôi bờ giặc giã, đáng lý ra với một người có ăn có học như thày trò ông Quốc phải sát cánh cùng nhân dân chống ngoại xâm thì thày trò ông lại nhảy tàu không số trốn ra nước ngoài. Trốn tránh bổn phận công dân. Các bạn dân chủ vì cái bánh vẽ trên trời sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ. Đi lính cho Tây, đeo quân hàm Tây gắn, cầm súng Tây phát đi lùng sục giết hại dân lành. Việt Nam thì sao? CSVN không quản gian khó, hi sinh nằm gai nếm mật chỉ cốt giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. CSVN tiếp bước con đường cha ông đấu tranh cho toàn vẹn lãnh thổ. Các bạn dân chủ thì khác, các bạn rước voi về dày mả tổ.
Trả lời

bởi: nobody
11.08.2012 15:27
Nói như thế bác tự nhận cs là chính nghĩa, không theo cs là không yêu nước? Thước đo của chính nghĩa không phải màu đỏ hay vàng, đó chính là hạnh phúc của toàn dân. 30 năm nội chiến từng ngày, 37 năm lầm lạc của duy ý chí dối trá, dân tộc này hết gánh chịu chết chóc lại phải đói ăn. Đứng đái lưng chừng ông rung súng; độc lập tự do ông bắn vào! Cái bánh các chú vẽ ra, dân tộc này ăn đã quá no, quá lâu, cơm gạo và hạnh phúc con người các chú hứa, dân tộc này đã đợi 3,4 thế hệ vẫn chưa ló dạng.
Trả lời

bởi: Đảng Ve Chai từ: Thành Phố Minh Râu
10.08.2012 16:23
Tên Cộng con Vanphu đã lâu lắm rồi, không thấy nó chường mặt lên VOA, tưởng nó bị lời nguyền của Nhân dân, ngủm củ tỏi từ lâu. Ai dè nó đi tu nghiệp ở trường đảng, tốt nghiệp khoa " Lói Phét. " Được chỉ đạo là " Cái Loa Một Ống " của đảng. Thành Phố Minh Râu
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 15:03
HÌ HÌ,ăn cướp thì phải chịu khó kể cả thí mạng cùi,phải thức đêm hôm rình rập coi chủ nhà đi...chỗ nào mà cái mẩn nầy tới nay vẫn còn có khi còn phát huy giỏi hơn.Rình đi ăn chực,rình bắt chẹt vợ đi phòng ngủ sau khi đã giết chồng họ,rình để giựt tiền phúng điếu đám ma (cái chết của bà Liêng),rình để đụng xe giết người,rình để làm đủ chuyện mọi rợ đối với chính đồng bào của mình.Cực khổ lắm chớ,nhưng "con ơi nhớ lấy lời cha,một đêm theo đảng (vc) bằng trăm năm đi cày ".Ông bà cha mẹ của người ta đầu tắt mặt tối kiếm từng xu từng cắc mới có cho gia đình xài.Bọn NhO của con thì đi cà nhỏng trốn trâu,bỏ vịt,phản chủ chạy theo HCM bày mưu tính kế cướp giựt,thì "Dầu có đốt cháy Trường Sơn",dầu chết bờ chết bụi cũng phải chịu khó 1 chút mới có "Mười lần hơn" chớ có ai mà tự động đem của mớm cho bầy ăn cướp phải không con NhO Văng Phú phu(nửa Việt nửa Mỹ ) ?

bởi: Bm từ: USA
10.08.2012 02:47
@VNMY(Nhô HK)."Mới mở mắt ra là thấy cờ đỏ 5 sao vàng đứng đầu, nội trong thế kỷ 21 TQ sẽ tỏa ra khắp thế giới và Mỹ đang teo héo dần dần, đừng có lo vội!".Đọc đoạn trên,Bm tưởng đâu tên ngố Tàu Cọng u mê dang mớ ngủ,vì thời điểm mà VNMY ca ngợi TC khá bỉ ổi thì bảng xếp hạng huy chương Olympic thế này:Mỹ đứng đầu với 90 cái gồm 39 vàng,Tàu Cọng 80 với 37 V.Tưởng rằng khá nhiều miệng gạo và tung khá nhiều tiền với những thủ đoạn chai lì,VNMY hí hửng vui mừng sớm khoe TC đã đứng đầu sổ để "phản ứng tự vệ"(VNMY),nhưng bị hố.Người có chút tự trọng chắc thấy xấu hổ,cái thứ mặt mày lì lợm thì chẳng có sao đâu;Tàu Cong giết người cướp của,lấy đất,biển đảo của VN chỉ là "tự vệ"(VNMY/Canada).Xin lỗi,lòai chó không bao giờ quỳ mọp để vẫy đuôi le lưỡi liếm chân kẻ dập đầu chúng.Cán Bộ Van Hóa CS viết lách thế này thì làm sao nhìn mặt Người Dân,còn như Tàu Cọng thì sao NTT/Phần Lan và Trần Nhật Quang không phản bác.

bởi: nhóm sinh viên ĐHBK từ: sài gòn
09.08.2012 23:01
Ôi thật vời khi đọc được bài viết này của bác trong những lúc gần như tuyệt vọng vì không có được bạn bè để tâm sự và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của vận mệnh dân tộc. Tôi hoàn toàn đồng ý với bác về vấn đề bành trướng hóa của trung quốc trong những năm gần đây. Và tôi chắc chắn rằng chẳng những trung quốc mà cả những nước đang tin tưởng và chạy theo tiếng gọi của đồng tiền đầu tư từ trung quốc sẻ chuốc lấy những hậu quả cay đắng. Còn việt nam ư? Theo tôi thì chúng ta đã từ lâu cho đến hôm nay và còn nữa( nếu không dẹp bỏ chế độ cộng sản thối nát này đi), chúng ta sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn nếu không đứng lên khởi nghĩa dẹp thằng giặc tàu gian hiểm này. Mà theo tôi thì muốn dẹp bỏ thằng giặc tàu trước tiên toàn thể dân tộc việt nam chúng ta phải cùng nhau đứng lên dẹp bỏ thằng cộng sản trong nước trước đã. Hởi toàn thể người dân việt nam. Chúng ta đừng tin những gì trung cộng nói và củng đừng nghe những gì việt cộng này làm, chúng ta phải đứng lên đòi lại tự do cho chúng ta, chúng ta mới là những người làm chủ đất nước việt nam này

bởi: Micheal
09.08.2012 22:46
Ở Việt nam thì "Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền".

bởi: Vô danh
09.08.2012 21:20
Bọn Trung quốc tốt quá ai cũng thích, nên mới đây nè! ở Phi Châu công nhân nó xúm lại nó cắt cổ thằng chủ Ba Tàu " ngủm củ tỏi " hồn vìa Chung quốc, người ta thích đó CON BÒ SỬA CANADA thấy không? biết chưa? còn nửa từ từ rồi sẽ thấy.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 15:33
MẤT DẠY

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
09.08.2012 20:39
Mỹ đi khỏi rồi mà chất da cam vẫn còn, Ngụy cũng vẫn còn. Quốc tế hãy giúp VN tẩy chất độc da cam và cả Ngụy luôn nữa. Mỹ tốn mấy chục triệu cho chất da cam, còn tốn bao nhiêu triệu cho Ngụy rồi? Mỹ dùng chất da cam là vượt quá chiến tranh qui ước, chất hóa học đó đã bị cấm dùng trong chiến tranh mà Mỹ vẫn dùng bất chấp luật lệ. Ngụy cũng là vũ khí ngoài chiến tranh qui ước, các chuyên gia quốc tế hãy giúp VN tẩy chất độc Ngụy còn vướng lại không phải ở VN mà ở Mỹ nhiều nhất.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 15:26
Qua cũng tưởng xong đời cái đám mê cái ác dâm giết "Cháu ngoan" đồng chí ,đồng bọ chét của Qua ai ngờ tới giờ nầy không những đám ham dục sanh sôi nẩy nở trong não trạng của 14 cái đầu gáo dừa,mà còn cái mặt nọng của tên ở dơ (sợ tắm,không súc miệng) xuất đầu lộ diện trên tờ giấy bạc 500,000 của vc.Vậy thì tổ tiên ta đã đá đít Tàu a man cướp nước thì đám HCM nầy đã rước Chệt về thờ cúng.Đám vc và c.a mạng tay sai hãy gỉai thích sao đây để biện hộ cho hành động bán nước nô lệ Tàu khi cho in hình tên Mao trạch Đông chình ình trên tờ giấy bạc 500,000 ngàn đồng của vc theo sau lá cờ 5 sao mà vc dùng để cung nghinh rước giặc Tàu ?
Trả lời

bởi: Người Dân VN
10.08.2012 11:24
VNMY nói nhiều về "Ngụy" nhưng chưa chắc đã hiểu. Xin để Quốc Dũng (Facebook)-giải thích

" Trong ngôn ngữ thông thường miền Nam Việt Nam trước tháng tư 1975, tiếng “ngụy” nghĩa là “giả” ít thấy có ai dùng tới.

Cái gì không phải thứ thiệt, không phải thứ “chánh cống”, không phải thứ “có cầu chứng tại tòa”… là người ta gọi hoạch tẹt là “đồ giả”, chớ không ai gọi là “đồ ngụy” hết. Ví dụ như rượu giả, thuốc giả, vú giả, bạc giả, v.v.
Bởi vì từ ngữ hồi đó rất… thật!

Sau tháng Tư 1975, tiếng “ngụy” đã theo gót… dép râu (Xin lỗi! Chỗ này văn chương nghe chỏi lỗ tai một chút, nhưng rất… tả chân. Không thể viết “theo gót giầy” như xưa nay thường viết, vì đối tượng ở đây toàn mang dép râu cả!) quân nón cối và quân mũ tai bèo vào Nam làm cách mạng…

Sau biến cố, toàn dân miền Nam đều phải đi “học tập” ba hôm. Chính trong ba hôm đó người ta mới nghe lần đầu tiên tiếng “ngụy”. Và nghe… đầy lỗ tai!

Vậy là đầu hôm sớm mai, tiếng “ngụy” được nhét vào ngôn ngữ miền Nam một cách “ngang xương”, không cần phổ thông đầu phiếu! Mới đầu nghe lạ hoắc, không hiểu ý nghĩa sâu đậm của nó. Cũng chẳng có ai giải thích. Mà ví dụ có ai to gan lớn mật đặt câu hỏi thì cán bộ cũng chỉ giải thích… ngang như cua thôi!

Thành ra nhân dân miền Nam hiểu tiếng “ngụy” một cách rất… tự do, và sử dụng tiếng “ngụy” rất… rộng rãi (Được “giải phóng”, có khác!). Thôi thì cái gì của miền Nam cũng đều biến thành “ngụy” ráo. Để phân biệt với “cách mạng”!.. Thằng ngụy, vợ ngụy, con ngụy, lính ngụy, chánh quyền ngụy, cơ sở ngụy, xí nghiệp ngụy, công nhân ngụy, “hàm-bà-lằng” ngụy… Và người ta nghĩ một cách rất đơn giản, rất thật thà: “Hễ thấy không có đóng con dấu ngôi sao đỏ thì cứ xếp vào đồ ngụy, là ăn chắc!”.

Thật ra, khi dán cái nhãn “ngụy” lên miền Nam, “Đảng và Nhà Nước” muốn nhân dân “chủ yếu là nhân dân miền Bắc” hiểu theo định nghĩa “ngụy” là giả, “giả nhân giả nghĩa, giả đạo đức, giả yêu nước thương dân, “ngụy” là đoạt của người ta mà nói là của mình, là bịp, là láo, là phiến loạn…

Về sau, khi nhân dân cả hai miền đều… mở mắt, tiếng “ngụy” ít thấy dùng tới. Nhưng bây giờ thì mọi người đều nhận ra ai mới đúng là ngụy. Lớp ngụy trang bị rơi xuống, những ngụy ngôn bị vạch trần, thì chân tướng ngụy lòi ra rõ rệt, đến người mù cũng phải thấy!"


Trả lời

bởi: Vô danh
11.08.2012 01:31
"Người dân VN " giải thích chữ ngụy thật chính xác. Kẻ nào bề mặt thì nói tự do. dân chủ mà lại kềm kệp người dân hết đường nhúc nhích như HCM bà ĐCSVN chẳng hạn thì đích thực được gọi là ngụy.
Trả lời

bởi: Ng` Viet từ: My~
10.08.2012 11:23
Nguy dang song tran ngap ta Canada. Chu Ven, vietnammenyeu, dang o ho'c ba` to' nao o Canada vay! Chu Ven co qua My~ va thay co vang bay phat phoi ko? Qua dot co VNCH de chung to Ven yeu nuoc la yeu XHCN ngu xuan di!
Trả lời

bởi: binh tran từ: Australia
12.08.2012 06:48
Tôi ghét những ai đã vết comment bằng chữ không dấu, sao không download VPS.... học cách đánh có dấu để người Việt thứ thiệt đọc không bị lầm lấn, có lúc tôi cũng chẳng biết anh ta viết cái giống gì nữa?
Trả lời

bởi: Lạc đề tài từ: Canada
10.08.2012 11:08
Tựa đề của bài viết trên là < Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền >
Chứ không phải CHẤT ĐỘC DA CAM Vietcongmenyeu lại phát biểu linh tinh nữa rồi. Khổ quá
Trả lời

bởi: Bà Năm Sa Đéc chống CSVN từ: xứ Cờ Hoa
10.08.2012 23:16
Không phải hắn ta phát biểu linh tinh lạc đề đâu bạn. Nói chung bọn CAM(CSVN và CSTQ) thường hay nói chuyện lái sang hướng khác khi tranh luận đuối lý trong vấn đề gì, hoặc đề tài "nhạy cảm" quá, các cấp trên ra lệnh lái câu chuyện sang hướng khác để người ta không còn chú ý đến vấn đề chính nữa. Bài viết nầy ông TS Quốc nói đến vấn đề thủ đoạn của CSTQ dùng tiền bạc mua chuộc ảnh hưởng miễn sao có lợi cho các chính sách bòn rút tài nguyên và bành trướng chủ nghĩa bá quyền của mình, dùng tiền bạc viện trợ như một thứ "soft power" để lủng đoạn các nước dùng tiền bạc viện trợ của CSTQ.
Trả lời

bởi: Potay từ: Vietnam
10.08.2012 09:52
Che do nao lam cho dan giau nuoc manh thi dan theo, XHCN no tham nhung doc tai dan ap nhan dan may o voi no di chu dung muon co ra ve yeu dat nuoc va che do Dang nay dang kia giong bon TQ qua .
Trả lời

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
10.08.2012 07:09
Và tẩy luôn bọn bành trướng Bắc Kinh đang lảng vảng ở mấy mỏ bauxite ở Tây Nguyên, Lâm Đồng đang âm thầm reo chất độc còn khủng khiếp hơn chất độc da cam kìa và tẩy luôn con vẹt Vietnammenyeu về Tàu luôn.
Trả lời

bởi: dân quê
10.08.2012 06:18
Chất độc da cam Việt Nam hiện nay là csvn. Nếu diệt trừ chất độc da cam csvn, thì Việt Nam sẽ phát triển phồn thịnh, và người dân sẽ sống hạnh phúc thôi.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 15:58
Chất độc DA ĐỎ đang được chứa trong 14 cái thùng,chừng nào mà tẩy được chất độc hại DA ĐỎ (bọn cộng đỏ) nầy thì nhân dân VN mới được sống hạnh phúc,tổ quốc VN mới được toàn vẹn.Cái đám Phạm Pháp da heo lang dê em vợ ,hoặc Phương Hùng phương Cái gì đó mới mở con mắt chúng ra để thấy đường mạnh dạng mà đi khỏi phải "CHỐNG GẬY,LÀM THINH",khỏi phải đập đầu đập cổ nhào lăn nhào lộn,mũi dải lòng thòng làm xiếc đóng kịch "Ta đang đứng trên HS,TS ,đảo biển ta có mất đâu ".Đúng là vừa đui vừa điếc lại vừa ngu nên chưa hay Tam Sa được giặc dựng lên,hằng ngàn tàu giặc công khai cướp hải sản của ta.Đám gìa đầu mà bư như vầy rồi kéo theo cái đám chim cú ục líu lo ỏng ẹo cần phải được tẩy chung 1 bồn với đám nhiểm chất DA ĐỎ cho dân nhờ.
Trả lời

bởi: Vô danh
09.08.2012 23:16
Phải nói là ông Mỹ chơi sang,tụi ăn mày nằm vạ là ổng thẩy tiền vào mặt chẳng tiếc.Ông Chệt chơi xấu,chỉ cho HCM có cái ...bà Tăng tuyết Minh mà đòi giao đất biển đảo,và cứ đập đầu mấy chú vc con HCM không dám hó hé.Bởi vậy mấy chú c.a mạng lúc nào cũng khen ông Trung cộng "Khôn" và có "Lòng" tặng đặc biệt cho HCM cái mà chả thích.

bởi: Khanh từ: Saigon
09.08.2012 20:13
Kết thúc bài viết, bác Quốc đặt câu hỏi :" Còn Việt Nam thì sao ?".
Câu trả lời của câu hỏi này cũng nằm trong trước của bác "tại sao Việt Nam sợ biểu tình" rồi. Đó là : H - E - he - N hen huyền HÈN.

bởi: Chán VC từ: VN
09.08.2012 19:05
Điều may mắn là Philippine đã có 1 vị TT Aquino. Một vị TT đã nhìn thấy những gian sảo nơi tàu cộng. Ông đã nói và dám làm khi "cái tâm" của ông dành cho chính quê hương. Khoảng năm 2011, ông đã dẫn 1 phái đoàn qua Liên Hiệp Quốc họp. Buổi ăn trưa của PĐ Philippine là những chiếc bánh hot dogs bán trên đường phố New York (TT Aquino chủ trương chống tham nhũng). Dù yếu kém vũ khí trong tay, ông đã và đang được Mỹ, Nhật, Úc, Hàn Quốc hỗ trợ. CP Phi và chính ông đang làm con thoi qua lại với Mỹ để nhận được những ủng hộ của CP Mỹ. Còn VN chúng ta, CT Trương Tấn Sang qua Nga với ngỏ ý vịnh Cam Ranh cho thuê. Nhưng Nga đã thẳng thừng "từ chối" không cần. CP Nga cũng chỉ là con buôn, ai mua thì bán, không có bạn bè thực sự. Nguyễn Chí Vịnh qua Mỹ 10 ngày và CSVN không đã không đưa ra 1 lời tuyên bố cụ thể. Mỹ muốn CSVN thực thi NHÂN QUYỀN, CSVN không muốn, nên hợp tác luôn bế tắc. Trong khi đó, Nguyễn T. Nhân và Phùng Q. Thanh tiếp tục nâng bi với câu đời đời nhớ ơn kẻ cướp TC. Còn bộ ba Dũng, Trọng, Hùng vẫn chủ trương IM LẶNG theo chân cướp TC. Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền. Điều đó chỉ xảy ra những quốc gia có những minh quân. Còn VN ta, cái gì cũng mua được bằng tiền qua dự án Bô xít (Dũng và Mạnh mỗi tên 150 triệu US). Hoặc những dự án khắp VN mà TC trúng thầu, chúng đều bôi trơn cho cấp lãnh đạo địa phương. Vận mất nước không còn xa nữa đâu, B. Quốc ơi!

bởi: Nông dân từ: Thái Bình
09.08.2012 18:37
Việt Nam hoàn toàn khác Phi luật Tân Thầy Quốc ạ. lảnh đạo Phi luật Tân do người dân trực tiếp bầu lên, Phi luật Tân đâu có trò Hề Trỏ Trẻn Điểu Giả như VN , độc đảng mà đảng cử bầu. Nên khi đất nước Lâm nguy tổng thống kêu gọi la toàn dân Phi luật Tân Đoàn kết một lòng Cứu nước.Nhìn vào lảnh đạo VN ta, Hèn với Giặc Ác với dân để giử Ghế, lảnh đạo đảng chỉ lo Ăn Cắp của nhà Nước , Ăn Cướp của Dân lành, lảnh đạo đảng csvn giả nhân giả nghĩa Lừa Bịp nhân dân, Lòng dân vô cung Oán hận nhìn vào Thực Tại mà xem...Từ bắc, trung, nam,từ già đến trẻ, từ quốc nội đến quốc ngoại, từ tay không , cuốc xẻn, từ tuyệt thực cho đến khỏa thân để chống lại đảng csvn,VN bây giờ làm sao có được sự Đoàn Kết như nhân dân Phi luật Tân để chống lại đồng chí Tốt đang Nuốt Chửng VN và chỉ xem lảnh đạo đảng csvn như một Bầy Muổi vô tích sự....VN va Phi luật Tân khác nhau là khác nhau như thế đó.Thôi thì lảnh đạo đảng csvn đến dinh thái thú nước lạ nhân một khoản Tiền vừa đủ sống cho Ba đời con cháu + Ấn tín An Nam quốc Vương Mặc cho ngàn năm sau con cháu Nguyền Rủa.

bởi: Hòa Văn từ: USA
09.08.2012 18:21
"Đó là chuyện của Phi Luật Tân và các nước khác.
Còn Việt Nam thì sao?"
Ông muốn nói nhân dân VN hay là nhóm người hiện đang nắm quyền ở VN? Từ trong Lich sử, bọn Tàu luôn luôn muốn thôn tính nước ta bằng cách này hay cách khác. Nhưng thời nào chúng cũng bị nhân dân ta đánh tan tác. Nay cũng vậy, đảng CS cầm quyền có thể bị bọn Tàu mua chuộc, đe dọa, để mất đất mất biển, nhưng đó chỉ là nhất thời, rồi nhân dân ta với sự giúp đỡ cúa thế giới, cụ thể là Mỹ và ASEAN, sẽ cắt đứt cái lưỡi bò đầy tham vọng của kẽ thù phương Bắc.
Nhân dân Phi luật Tân can đảm đoàn kết, lãnh tụ Phi luật Tân sáng suốt cương quyết, đó là cái vận tốt của đất nước bạn. Ta ít may mắn hơn, nhưng ngày nay không có chế độ độc tài nào trên thế giới mà không kết thúc trong bi thảm. Mong cho ngày đó đến sớm để nhân dân ta có thể đuổi cổ bọn Tàu ra khỏi đất và biển, xây dựng một nước VN giàu mạnh, văn minh tiến bộ.

bởi: Vo Lui từ: Australia
09.08.2012 18:16
The current president of The Phillippines is not Corazon Aquino. It should be Begnino Aquino III (NoyNoy Aquino)

bởi: Lê Bình Nam
09.08.2012 17:58
Phi Luật Tân cách TQ một biển Đông. Mua Phi rất khó.
Mua Việt Nam dễ hơn vì "núi liền núi sông liền sông". Khổ một nỗi, bước qua Gò Đống Đa, nghe rợn người! Ngang qua sông Bạch Đằng, nổi da ốc! Nhìn núi Vạn Kiếp, thấy thất kinh!

bởi: viet nam danh giai phong
09.08.2012 17:44
Viet nam phai danh . Trach nhiem trong dai 5000 nam giao pho giai phong dan tau thoat ach quan chu doc tai . Tra lai doc lap tu chu tay tang tan cuong quang dong quang tay luc quoc khi xua. Ung ho lien hiep quoc. Tien toi bau cu ung cu tu do.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
09.08.2012 17:29
Dư luận thế giới nói "Mỹ anh chị bự", một cách nói khác thay vì "Mỹ Đế Quốc", còn TQ thì chỉ VN gần gủi mới biết rõ họ là "TQ gian thương" còn thế giới chưa biết nhiều về TQ. Nếu không nhờ CS thì Tàu Chợ Lớn nắm hết kinh tế của miền Nam với nạn đầu cơ tích trữ, hối lộ cho các quan chức miền Nam làm ngơ để họ lộng hành lũng đoạn kinh tế của dân miền Nam trước 75. Nhưng người Tàu rất chịu khó làm ăn, nhân công rẽ, bán đồ rẽ, hàng hóa TQ đã tràn ngập thị trường Tây Phương, Phi Châu, Châu Mỹ La Tinh, ĐNÁ...Riêng về cạnh tranh thì Mỹ và Âu Châu đã thua TQ rồi. Họ ve vãng các xứ nghèo là để kiếm thêm, TQ vẫn được nhiều cảm tình của dân chúng trên thế giới hơn là Tây Phương nhiều, vì Tây Phương đã dùng súng ống uy hiếp xứ họ rồi đặt ách đô hộ trắng trợn. Sau thế chiến thứ 2 thì Mỹ làm y hệt Anh Pháp nên bị người ta ghét luôn. Trong lúc đó dân Tàu làm việc khổ cực khắp thế giới để sinh sống họ mang tiếng thơm không ít về cho TQ. Người ta chỉ thấy Mỹ và Tây Phương ăn trên ngồi trước khắp nơi trên thế giới trong lúc dân Tàu làm việc gẫy xương sống. Vì vậy dễ hiểu tại sao Châu Mỹ La Tinh rất thích TQ. Tóm lại, thế giới đã xoay chiều, những người bị ảnh hưởng nặng của Mỹ vẫn còn luyến tiếc thời đại huy hoàng của Mỹ nhưng hoàng hôn đang buông xuống dần khắp xứ Mỹ trong lúc bình minh đang sáng tỏ khắp vùng trời có lá cờ màu đỏ mỗi ngày ở TVH Luân Đôn. Mới mở mắt ra là thấy cờ đỏ 5 sao vàng đứng đầu, nội trong thế kỷ 21 TQ sẽ tỏa ra khắp thế giới và Mỹ đang teo héo dần dần, đừng có lo vội!
Trả lời

bởi: Người Dân VN
10.08.2012 11:14
"có lá cờ màu đỏ mỗi ngày ở TVH Luân Đôn. Mới mở mắt ra là thấy cờ đỏ 5 sao vàng đứng đầu". Các chuyên gia quốc tế dự đoán 99.9% Mỹ sẽ có tổng số huy chương và HCV cao nhất TVH London (dân số Tàu/1300 triệu gấp 4 lần Mỹ/300 triệu). Quan trọng hơn, 80 triệu dân ta mỗi ngày cũng mở mắt ra nhưng chẳng thấy cờ đỏ 1 sao vàng đâu cả(?!). Dưới sự 'lãnh đạo tài tình' của đảng ta, 1 cái huy chương đồng cũng không có (?!), thua cả các quốc đảo Đài Loan(4), Hong Kong(2), Singapore(4). Thật buồn cho dân ta!!!
Trả lời

bởi: Thằng Người có đuôi
10.08.2012 17:55
Tụi tui đói quá, sức đâu mà chơi! Thông cảm đi nha, đợi khi CS giải tán.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 10:11
Con ơi, chớ nên phát ngôn bừa bãi kẻo thiên hạ chúng cười cho. Mai ngày nếu Tàu sáp nhập Đại Việt làm châu huyện, hậu cung chúng sẽ rộng mở đón con về học hỏi. Hơn 20 triệu trai Tàu chẳng phải chỉ thiếu gối ôm chăn đắp lúc đông về hay trưa hè nóng nực, chúng còn cần người bắt chí cho nữa. Với nhan sắc tuyệt vời khểnh hai răng, chắc chắn con sẽ chẳng mất phần. Đúng là phúc phần bác đảng dành cho con, tha hồ ... hưởng! Đọc kỹ nhe, nhiều ẩn ý lắm đó, Nhố cúng tặng.

Trả lời

bởi: Potay từ: Viet nam
10.08.2012 10:03
Thang canada nay la tau cong chac
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 04:31
Send this low life creature back to China so its odor won't cause anyone vomitting
Trả lời

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
09.08.2012 19:21
Ở Canada có biết sự thật kinh tế Mỹ như thế nào không mà vẫn đội trên đấu 16 chữ vàng 4 tốt, chê bai Mỹ? Và quan trọng là có bao giờ đi du lịch ở Trung Cộng, về các miền quê để nhìn thấy dân Tầu vẫn còn nghèo thê thảm như thế nào không? Nếu hàng ngàn công ty Mỹ rút ra khỏi Trung Cộng, chuyện gì sẽ xảy ra? Hàng trăm triệu dân Tàu thất nghiệp là cái chắc. Như thế sẽ có biểu tình, bất ổn xã hội, nước Tàu sẽ loạn, tiêu tùng luôn. Kinh tế nước Tầu lả kinh tế sản xuất, nếu không có tư bản Mỹ đầu tư, dân Tàu không có việc làm, sẽ đi múa kung fu mãi võ Sơn Đông kiếm ăn mỗi ngày là cái chắc.
Trả lời

bởi: Ng` Viet từ: My~
10.08.2012 11:18
Hoi dau! Anh ban cai voi thang Ven gio hoi nay. Han ghet Tu Ban, nhung lai ko dam o XHCNVN nhu ten Ven Nho^ HK.
Trả lời

bởi: Ba từ: DN
09.08.2012 22:44
Tôi không nghĩ 'COMMENTATOR' (gọi là Vietnamenyeu) này là từ Canada đâu! Bạn tranh cãi voi nhan vat "duoc cai cắm"này làm chi. Lâp luân nguy bien, ko thấy chăt chẽ chi cả

bởi: Hoàng Sa từ: Việt Nam
09.08.2012 16:33
Phải vạch trần mưu đồ xấu xa của TQ trước thế giới. Việt Nam phải đưa TQ ra tòa án Quốc tế. Chỉ có quan chức vài nước bị TQ mua chuộc còn lại cả thế giới đều biết bộ mặt xâm lược của TQ. Dân Việt đang hừng hực lòng căm thù TQ. Tổ quốc gọi chúng con lên đường chống bọn Tàu xâm lược!

bởi: Trung Trực- Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
09.08.2012 15:48
Nhịn đến bao giờ? Nhịn đến khi nào Trung Cộng chiếm hết chủ quyền HS-TS ư?
Bị Trung Cộng lừa gạt tráo trở lộng hành như vậy mà ngay giờ phút này chính quyền VN vẫn tiếp tục làm “rùa rút đầu”, nhường nhịn, hô hào nhân dân bám chặt chủ trương giải quyết tranh chấp chủ quyền bằng "ngoại giao hòa bình”, mà không có những thể hiện bằng hành động cụ thể, rõ rệt. Đảng csVN phản đối, hô hào đến tắt tiếng mà Trung Cộng vẫn tiếp tục “hành động” khẩn trương thực hiện xâm lấn chủ quyền biển đảo của VN. Đảng csVN lại mơ tưởng giải quyết bằng ngoại giao, ra tay ngăn chặn, đàn áp thô bạo những người dân biểu tình yêu nước chống Trung Cộng. Như chúng ta biết xuống đường biểu tình nhằm gây sự chú ý và tố cáo hành động bành trướng của TC trên diển đàn Quốc tế là một đòn tâm lý chiến lược khá quan trọng.
Đảng csVN cứ chủ trương giải quyết bằng ngoại giao lúc này chỉ là ảo tưởng theory mà thôi. Chỉ có con đường giải quyết ĐA PHƯƠNG cùng với sự phối hợp nhịp nhàng bằng HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ mới chặn đứng được sự leo thang gây căng thẳng phức tạp thêm tình hình của TC.
Đến nước này nhân dân VN phải nhất tề cùng nhau sẳn sàng đứng lên bảo vệ sơn hà, chứ đừng trông đợi gì đến chính quyền “hèn với giặc, ác với dân” nửa. Trước hết, ngư dân Việt Nam hãy đồng loạt đưa tàu thuyền ra biển đông đánh bắt và cương quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo 200 hải lý của mình. Lực lượng hải quân của VN chỉ để làm “kiểng”, chứ ngư dân VN đừng quá trông cậy gì nhiều. Đảng csVN hèn nhát trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là bảo vệ chủ quyền 200 hải lý(Trớ trêu nhất là vụ việc TC khơi khơi cắt cáp tàu dò khí VN trong vùng biển VN mà đảng CS chỉ phản đối qua loa, chứ không có hành động cụ thể) thì nhân dân Việt Nam phải có đường lối tự quyết cho dân tộc VN yêu dấu của mình.

Lịch sử quá khứ đã chứng minh đảng csVN chỉ biết cướp công chống ngoại giặc xâm bằng xương máu của nhân dân, để họ được ngồi trên ngai vàng của tham nhũng, vơ vét và đếm ngân lượng, vinh thân phì gia rồi quay đầu lại đàn áp chống lại nhân dân.
Mong anh linh hồn thiêng sông núi phò hộ cho con dân VN ngày càng sáng suốt, sớm khoát khỏi nạn bù mê thuốc lú “16 chử vàng+ 4 tốt” đả được 2 đảng csVN và csTQ hợp tác bùa ngãi dân tộc Việt Nam từ bấy lâu nay.
Trả lời

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
10.08.2012 08:14
Tàu địa chấn Bình Minh 02 được Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, một thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), cử tới khảo sát địa chấn tại khu vực lô 125, 126, 148, 149 ở thềm lục địa miền Trung Việt Nam có cả thuyền trưởng Alexander Belov người Nga còn bị Tàu hải giám Trung Quốc (China Marine Surveillance) cắt cáp ngay trong sân nhà mà cộng sản Hà Nội còn chưa bảo vệ được chứ mà nói đến chuyện lớn khác nên ông Trung Trực đừng than thân trách phận làm gì. Cộng chỉ lo bảo vệ quyền lợi cá nhân thôi, ai sống chết mặc bay.

bởi: Trung Trực- Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
09.08.2012 15:47
Cách đây chưa đầy 1 năm(2011), sau các vụ gây hấn liên tục(cắt cáp, đâm đụng tàu thuyền sát hại ngư dân VN, vv..) ông Nguyễn Chí Vịnh, ông TBT Nguyễn Phú Trọng và một số quan chức cao cấp của chính quyền CSVN đã lần lượt lặn lội sang Trung Cộng và cuối cùng đã thỏa thuận song phương, ký kết 5 “điểm” liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo cũng như cấm hai bên ngưng những động thái làm căng thẳng phức tạp thêm tình hình. Lúc đó, đồng bào trong và ngoài nước đã lên tiếng cực lực phản đối hành động ký kết song phương này của chính quyền csVN. Nhân dân VN đều mong muốn vấn đề tranh chấp này phải được giải quyết bằng đa phương, nhưng chính quyền csVN khinh thường tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân.
Các thỏa thuận ngầm song phương với TC cũng như văn bản ký kết 5 điểm chưa ráo mực thì ngày hôm nay Trung Cộng lại chơi trò lật lọng tráo trở cho quân dân ra xâm chiếm chủ quyền biển đảo của Việt Nam(Xin xem lại những động thái gây hấn của TC gần đây về vấn đề biển Đông), gây căng thẳng phức tạp thêm tình hình. Đây là một sự thất bại nặng nề đậm nét nhân nhượng nhu nhược về chủ trương giải quyết tranh chấp của đảng csVN, đứng đầu là Bộ Chính Trị. Ông Hồ Cẩm Đào đã khinh thường những cam kết thỏa thuận và văn bản ký kết, xem lảnh đạo csVN như là đứa con nít. Sự nhục nhã này đã đụng chạm đến lòng tự trọng dân tộc, khơi dậy lòng lòng yêu nước của nhân dân VN, và kẻ đứng đầu lảnh đạo đất nước hèn nhát cúi đầu nhân nhượng tiếp tay cho sự nhục nhã này.
Xét rằng nhân dân VN dư sức biết giải quyết tranh chấp bằng ngoại giao song phương với Trung Cộng không bao giờ hiệu quả và có giá trị thức tế vì mưu đồ bành trướng xâm lược tham lam của TC đã có từ lâu, và họ không bao giờ từ bỏ. Một khi Tàu Cộng đã phát họa đường lửởi bò, có nghĩa là họ đã có những mưu mô toan tính chiến lược để thực hiện cuộc xâm lấn. Để thực hiện những bước xâm chiếm, TC đã lợi dụng “16 chữ vàng+ 4 tốt” làm bình phong đưa quân dân Tàu sang trà trộn sống rãi rác khắp nơi, nhất là các vùng chiến lược của Việt Nam(dưới dạng khai thác Bauxit, dân Tàu làm ăn phi pháp ở Cam Ranh, .vv..) và đảng csVN đã gián tiếp tiếp tay cho ý đồ xâm lược này bằng sự cho phép, đón rước dân Tàu vào VN. Bên cạnh đó, Trung Cộng đã chuẩn bị và thực hiện mua chuộc sự hậu thuẩn của Lào và Campuchia, hai nước nằm sát bên cái xương sống của VN và có địa bàn chiến lược khá quan trọng. Mặc khác, Trung Cộng biết nắm rõ thời cơ khi nền kinh tế Việt Nam trên đà suy sập do tổn thất phá sản nặng nề từ các vụ tham nhũng lớn như Vanishine, Vinaline,..vv.. nên họ đã tính toán thừa cơ phát động cuộc xâm lấn chiếm đoạt chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
09.08.2012 15:35
Bọn con cháu LÃ BẤT VI mà Bác QUỐC.Buôn Vua còn làm,nhưng rồi Tần thủy Hoàng cũng toi,xác cũng phaì dấu biến.Châu Phi da đen kia cứ đổ tiền vào thì CN xâm lược kinh tế cuả TQ sẽ sa lầy nơi các hoang mạc,và đối diện với bọn ĐT quân phiệt man rợ,các nhóm Hồi giáo cực đoan.Nay MỸ cũng đã vào PHI CHÂU miếng mồi TQ chưa hẳn là hấp dẫn với Phi Châu.Còn BIỂN ĐÔNG kia TQ đang hung hãn cũng là nơi TQ bị cầm chân.Ngó bộ mộng " tranh bá,đồ vương "cuả BQTQ sẽ như số phận cuả Đức QX khi xưa.Tại sao ko?Tại sao phaỉ sợ.Hãy động binh đi TQ vĩ đại,thì các DT nhỏ chung quanh mới đoàn kết,và TQ sẽ như nhà TỐNG bị Liêu Hạ,Đại Kim xẻ thịt.

bởi: tom pham từ: Canada
09.08.2012 14:46
They also bought Vietnamese leaders. ! And these leaders turn blind eyes toward the Vietnamese people .

Blog

Chống toàn trị là chống cái gì?

Trước hết, cần nhấn mạnh: Chống tính chất toàn trị của đảng Cộng sản không phải là chống mọi người Cộng sản.
Thêm

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Việt Nam giảm án cho 4 nhà hoạt động Công giáo

Việt Nam giảm án cho 4 nhà hoạt động Công giáo trong phiên phúc thẩm được gọi là công khai nhưng nhiều người bị bắt và bị ngăn cản kể cả 2 quan sát viên quốc tế khi đến cổng tòa để theo dõi phiên xử hôm 23/5. Philippines cương quyết bảo vệ lãnh thổ chống Trung Quốc. Nhật Bản cung cấp cho Philippines 10 tàu tuần tra. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo