Thứ hai, 20/05/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Khi 2 lá bùa Tuyên ngôn Mỹ và Pháp 'không thiêng'

x
CỠ CHỮ - +
Tôi rất mừng khi bài blog: “Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản” trên mạng VOA lại có đông người đọc và bàn luận đến thế, nhiều trang báo mạng trong và ngoài nước cũng đăng lại bài báo này.

Rõ ràng đây là một đề tài hệ trọng, mặc dầu chính quyền độc đảng trong nước coi vị thế của ông Hồ như đã vững chắc, không thể bàn cãi nữa; họ cố thủ sau nhân vật lịch sử này, còn thúc đẩy tệ sùng bái cá nhân ông Hồ lên cao hơn, đưa tượng ông vào các chùa, tôn vinh làm Bồ Tát, còn đưa tượng ông vào một số đình làng, tấn phong ông làm Thành Hoàng.

Việc đánh giá ông Hồ đúng như sự thật vốn có, theo lẽ công bằng, không chửỉ bới thóa mạ cho hả giận, cho nguôi thù oán, cũng không quá đề cao lên thành nhà lãnh đạo vĩ đại, anh hùng cứu nước, nhà văn hóa thế giới, một bậc thần thánh…đang là nhu cầu cần thiết để xác định con đường đấu tranh trước mắt của toàn dân ta, cho một xã hội công bằng, bình đẳng, hạnh phúc..

Trong cuộc bàn luận lý thú này, mong đông đảo trí thức nước ta, ở trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ háo hức tìm chân lý sẽ tham gia bằng tư duy độc lập của chính mình, không nói theo nữa, dù là nói theo số đông. Mới hôm kia, ông phó thủ tướng Đức người gốc Việt Philipp Kohler nói chuyện tại trường Đại học Hà Nội, cũng khuyên thanh niên ta rèn luyện tư duy độc lập; đó là một lời khuyên chí tình.

Hôm nay tôi xin phản biện thêm một ý kiến của giáo sư Nhật Bản Tsuboi Yoshiharu cho rằng ông Hồ về thực chất là con người cộng hoà, con người dân chủ sâu đậm. Theo ông “lý do không thể bác bỏ là trong Tuyên ngôn Độc Lập do ông dự thảo và đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông đã trích dẫn và giảng giải về bản Tuyên ngôn Độc Lập năm 1776 của Hoa Kỳ và bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của cách mạng Pháp năm 1791”. Giáo sư Yoshiharu nói thêm: “Ông Hồ đã cố gắng đưa nền cộng hòa vào áp dụng ở Việt Nam”; một bằng chứng nữa là “ông Hồ đã dứt khoát giải tán Đảng Cộng sản Đông dương sau đó”.

Tôi đã nghiên cứu khá kỹ vấn đề này hơn 10 năm nay, và cho rằng các việc làm đó, các hiện tượng đó là có thật, nhưng có cách diễn giải khác gần với sự thật hơn.

Đệ Tam quốc tế Cộng sản được Lênin thành lập ngày 2/3/1919, đến ngày 15/5/1943 bị Stalin giải thể. Vì sao vậy? Vì lúc ấy, cuộc chiến tranh chống phát xít Hitler của Liên Xô đang ở vào thời điểm rất gay go, Stalin rất mong thắt chặt đoàn kết với các nước đồng minh, nhất là mong Mỹ - Anh sớm mở mặt trận thứ hai đổ bộ lên châu Âu để đỡ đòn cho Liên Xô. Stalin hiểu rằng quan hệ với phương Tây bị trở ngại lớn do bản chất độc tài, vô thần của chủ nghĩa Cộng sản, nên Stalin dùng thủ thuật giải thể để hòng xoa dịu nỗi e ngại ấy của phương Tây. Việc giải thể chỉ là đòn chiến thuật vì Stalin vẫn giữ liên lạc chặt chẽ và chỉ đạo tất cả các đảng Cộng sản trên toàn thế giới. Stalin không đánh lừa nổi công luận phương Tây, nhưng dù sao mưu mẹo giải tán cũng có phần tác dụng, để tháng 6/1944 đồng minh mở cuộc đổ bộ lớn lên Normandie, Pháp.

Trước khi Thế chiến 2 kết thúc, tại các hội nghị quốc tế Téhéran và Yalta đã hình thành 2 phe Dân chủ và Cộng sản, cuộc chiến tranh lạnh đã bắt đầu. Cảm thấy rõ chủ nghĩa Cộng sản không ăn khách, còn bị xa lánh, mang tiếng xấu, Stalin đã cùng G. Dimitrov, tổng bí thư Quốc tế Cộng sản Comintern từ năm 1934 đến năm 1943, và A. Djanov, nhà lý luận chính của đảng Cộng sản Liên Xô, liền sáng tạo ra một danh từ mới: “chế độ dân chủ nhân dân” nhằm che dấu bộ mặt Cộng sản.

Tạp chí quốc tế của phong trào Cộng sản được đổi tên là tạp chí Dân chủ Nhân dân. Các nhà nước Cộng sản đều nhất loạt mang tên nước Dân chủ Nhân dân, như Cộng hòa Nhân dân (CHND) Trung Hoa, CHND Ba Lan, CHND Nhân dân Tiệp Khắc, CHND Bulgaria, CHND Hungary, CHND Romania, CHND Nam Tư, CHND Mông Cổ, v.v. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa luôn tự nhận mình là một nước dân chủ nhân dân, trong một phe với các nước trên đây, còn tự nhận là tiền đồn của “phe ta”.

Ông Hồ rất am hiểu những mưu mẹo chiến thuật của Stalin, hiểu rõ rằng chiến thuật phục vụ đắc lực cho chiến lược, ông rất thích thú câu “lạt mềm buộc chặt”, cứng thì dễ gẫy. W.J. Duiker cho ông Hồ chỉ là một nhà chiến thuật, không hơn không kém (Hô is just a tactician, and no more).

Biết rằng chủ nghĩa Cộng sản không ăn khách, bị xa lánh, ông Hồ dùng mẹo yêu nước. Ông lập VN Độc lập Đồng minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, với một loạt đoàn thể Cứu quốc. Chữ Cộng sản, mục tiêu chiến lược Cộng sản được dấu kín. Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, Công nhân Cứu quốc, Nông dân Cứu quốc…Hay quá!

Ngay trước khi cướp chính quyền ng ày 19/8/1945, ông Hồ rất lo ngại bị lộ tung tích Cộng sản của mình. Ông dùng tên Nguyễn Ái Quốc, rồi Hồ Chí Minh. Báo nước ngoài hỏi ông có phải là người Cộng sản, ông luôn trả lời không, tôi là người yêu nước.

Trong thâm tâm, điều ông lo sợ nhất lúc ấy là nước Việt Nam bị thế giới xếp vào loại Cộng sản độc đoán, phi nhân, là đối tượng của Chiến lược Ngăn chặn của thế giới dân chủ (Containment Strategy), một chiến lược bấy giờ đang được triển khai mạnh mẽ.

Lúc ấy tất cả thủ thuật khôn khéo của ông Hồ là làm như trước sau luôn đi với Mặt trận dân chủ chống phát xít, thậm chí còn khoe có công đánh Pháp đuổi Nhật, đứng hẳn về phe đồng minh dân chủ chống phát xít.

Trong bối cảnh như trên, trong ý định che dấu thật kỹ bản chất Cộng sản của mình, nhằm kết thân với phương Tây, tránh bị xếp vào loại đối tượng của Chiến lược Ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản, tai họa của nhân loại, ông Hồ đã nghiền ngẫm và nghĩ ra mưu mẹo chiến thuật mới.

Đó là trích dẫn bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1791 của cách mạng Pháp ngay khi mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập.

Thế là ông Hồ đã dùng 2 bản Tuyên ngôn trên đây làm 2 lá bùa hộ mệnh trong cơn khốn cùng. Nhưng 2 lá bùa ấy đã không thiêng, nghĩa là không che dấu được bản chất Cộng sản của ông Hồ, của đảng Cộng sản mang tên Lao động lúc ấy. Trước hết đây chỉ là chiến thuật bề ngoài, giả tạo, đầy mâu thuẫn trong thực tế, nên dễ lộ tẩy, bị vạch mặt rất sớm.

Ông Hồ đã đánh giá thấp công luận. Ngay từ cuối năm 1945, đầu năm 1946, các cơ quan an ninh, phản gián, ngoại giao Anh, Pháp, Mỹ (Scotland Yard, 2 ème Bureau, CIA ) đều khẳng định ông Hồ chính là Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc, từng là đảng viên Cộng sản Pháp, đảng viên Cộng sản Liên Xô, đảng viên Cộng sản Trung Quốc, được KGB đào tạo, ăn lương công chức cao của Cộng sản Nga, theo Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông một cách trung kiên, có 32 bí danh (sau này lên đến 58 ), thay tên họ, thay bộ cánh cũng như thay chiến thuật, như một con tắc kè, để đánh lừa và mê hoặc thiên hạ.

Trong chiến thuật giải tán đảng Cộng sản Đông Dương cuối năm 1945 cũng vậy. Sau khi giải tán, ông Hồ ra chỉ thị là cần phát triển mạnh đảng (tôi được vào đảng đúng vào lúc ấy - tháng 3-1946) và chỉ thị cho 2 phân bộ Cộng sản ở Lào và Campuchia phát triển hàng ngũ Cộng sản.

Tháng 5/1990 tôi gặp ông Archimedes Patti ở Hà Nội tại buổi kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Hồ. Lúc ấy chúng tôi nhắc lại chuyện ông Hồ đã cố gắng tiếp cận, giữ mối quan hệ tốt với nhóm tình báo Mỹ OSS (Office of Strategic Services) hồi 1944 là để nhận vũ khí, huấn luyện quân sự của phía Mỹ, nhưng mục đích chính là để Hoa Kỳ sau này sớm công nhận chính phủ mới ở Hà Nội, điều đã không xảy ra. Ông Patti lúc ấy đã 76 tuổi cho biết hồi ấy OSS cũng có người ở Moscow và Paris, và “hồ sơ Nguyễn Ái Quốc - rồi Hồ Chí Minh – communist agent - nhân viên CS, không bao giờ để trắng, mà dày lắm!”. Thì ra quan hệ với nhóm Patti - Thomas ở Việt Bắc lúc ấy cũng chỉ là mưu mẹo chiến thuật của ông Hồ.

Nhà triết học Jean François Revel nhận xét là một số hiểu biết sơ khai về nền dân chủ ở Pháp của anh Nguyễn Tất Thành thời thanh niên đã không đủ, không sâu nên đã bị người Cộng sản Nga tên Lin sống ở Moscow giữa thời thịnh trị của Stalin thôn tính triệt để. Có người nói vui là phải chăng ông Hồ chọn tên Lin là muốn xin làm cái đuôi nho nhỏ của lãnh tụ Stalin.

Bức điện của ông Hồ gửi Stalin đầu năm 1953 về kế hoạch tiến hành Cải cách ruộng đất để xin Stalin xét duyệt sau khi tiếp thu chỉ thị của Lưu Thiếu Kỳ, chứng tỏ ông Hồ sùng bái Stalin đến mức nào.

Chính do bản chất phi nhân của chủ nghĩa Cộng sản ở ông Hồ và ở chế độ của ông mà nhân dân ta bị lôi cuốn vào mấy chục năm chiến tranh, với hàng triệu nạn nhân bi thảm, vô vàn của cải tiêu tan, nửa thế kỷ phung phí. Hậu quả cho đến nay vẫn dai dẳng, ở nhãn tiền chúng ta.

Đã đến lúc nhân dân ta nhận rõ sự thật đúng như nó có và có những kết luận cần thiết, rõ ràng, dù là những tin không vui vẻ gì.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: son ha từ: viet nam
30.09.2012 11:01
Su qui quyet cua HO va su doi tra cung nhucong voi su doc ac thuoc hang vo dich trong the gioi loai nguoi ket qua da dem den su dau thuong chet choc tu day cho nguoi dan viet nam cho den ngay hom nay .Khong nhung vay de het ma con dem den su lac hau va su cham phat trien cua dat nuoc VIET NAM .That su ma noi con nay that dang nguyen rua va kinh tom
Trả lời

bởi: USA từ: HCM
01.10.2012 05:39
Đọc lịch sử không phải để chửi rủa bất kỳ nhân vật nào của lịch sử, mà để biết đúng sai rồi rút kinh nghiệm. Phán xét lịch sử cần khách quan và thận trọng không thì chính con cái chúng ta quay lại chửi chính chúng ta.

bởi: vo danh
30.09.2012 07:25
Da so nguoi VN tu ngan nam nay deu co tinh than danh giac rat cao, toi it thay nguoi nao nghien ve giai phap chinh tri mem deo,va neu co ai do noi ve giai phap mem deo thi se khong duoc su dong tinh ung ho cua da so.Danh bang quan su dau thua cung danh, moi nguoi la mot nguoi tuong, khong ai nghe ai, khong ai nhuong nhin ai. Chinh vi the ma nguoi Phap da dung ong HCM nhu mot nguoi di lien ket voi cac nguoi VN yeu nuoc voi muc dich doan ket ho lai thanh mot khoi , nhung that su la dung tay ong Ho de tieu diet dan dan nhung nhom yeu nuoc le te. Ai dong y gia nhap Viet Minh thi an toan , ai khong dong y thi ke nhu phong nhi cua Phap dinh doat . LS chung minh ong Ho la mot tay gian diep co huan luyen cua quoc te CS, ong ta la mot nguoi co loi an noi rat mem deo: noi theo y chang cai tu tuong cua nguoi doi dien lam nguoi ta tin tuong ngay. Mot nhan vat ke lai rang ngay ca khi ong Ho da thu tieu nguoi cua gia dinh ong va ca chinh ban than ong cung bi giam noi nha tu , bi bo doi, bi benh sot ret va khong co thuoc tri vay ma khi doi dien voi ong Ho, ong ta dong kich that tai tinh nhu la ong ta vo tu khong biet dieu gi xay ra ca, ong ta noi rat lay lam tiec vi chuyen do. Baygio nguoi VN da ro, duoi nguoi Phap ra di , thay the boi nguoi CS, dan kho la biet duong bao, hang tram ngan nguoi vo toi chi vi phat bieu khac lap truong cua Dang da bi giet mot cach gian tiep trong cac trai lao dong kho sai, noi theo ong thu tuong Pham van Dong: cho chung no an that it , bat chung no lam that nhieu, tha toi chet cho chung the la nhan dao lam roi.
So sanh voi cac nuoc lang gieng nhu Lao , Thai, Singapore vao cung thoi diem cua cac trieu vua Nguyen bat dau tu thoi Gia Long,neu noi cong ran can ga nha la khong dung, boi vi do nhu cau buon ban cac nuoc Anh , Phap , Tay Ban Nha, Bo Dao Nha , ho cung den cac nuoc lang gieng cua chung ta y chang nhu chung ta, nhung tai sao ho khong bi hanh ha kho so nhu dan VN boi sa vao tay CS. Boi vi cac vua trieu Nguyen cua VN va dan toc VN noi chung, thieu duc tinh mem deo va khon kheo trong cach doi xu voi nguoi da trang, trieu dinh nha Nguyen moi ky voi Phap mat uoc Versailles : cho phep nguoi Phap lam an buon ban tu do, rao truyen dao Chua tu do. The ma chi mot doi vua Gia Long thoi, cac doi vua sau la to thai do thu dich ,muon duoi nguoi an nhan cua minh ra khoi nuoc ma khong co ly do chanh dang. Su thieu kem lich su, khon kheo trong quan he ngoai giao voi cac cuong quoc thoi do chung ta da thua xa cac nuoc lang gieng cua minh.
Ca giong ho chanh hau me ruot cua hoang tu Canh deu bi giet boi tay cua cac con giong thu phi , ho muon xoa di cai mat uoc Versailles ma hoang tu Canh da ky voi Phap. Tat ca nhung hau qua ngay hom nay VN phai chiu cung vi nhung nguyen nhan xau xa do. Chung ta phai rut nhung kinh nghiem ve cung cach cu xu ngoai giao , su danh nhau bang sung dan la giai phap cuoi cung truoc khi moi su gian xep bang giai phap chinh tri bi be tac.

bởi: nguoiyeunuoc từ: vi tuyen 17
29.09.2012 07:55
rat hay,cam on bac Bui Tin nhieu.Chuc bac va ban bien tap dai VOA suc khoe!!!

bởi: Vô danh
29.09.2012 01:13
Tớ có vài ý kiến. Hồ là một người yêu nước, tôi không nghi ngờ điều đó. Trai lớn lên trong thời loạn, tìm đường đi cho dân tộc và chính mình. Chính lăn lộn kiếm sống, ông đã khôn lanh hơn các chính khách 'salon' của chế độ dân chủ.

Thế giới ngày đó khác nay rất nhiều. Hệ thống thuộc địa vẫn còn rất mạnh, con người chẳng ai từ bỏ quyền lợi chỉ đơn thuần vì lắng nghe lẽ phải. Gandi là người đến đúng lúc cho dân Ấn. Mọi người quý trọng đấu tranh ôn hòa, nhưng độc lập cho dân Ấn có lẽ không đến dễ dàng nếu không có biến cố lớn ở trung hoa lục địa khi Mao sắp áp đặt cncs lên nước này. Hồ chọn con đường bạo động. Chọn lựa đó không gì lạ ở hoàn cảnh lịch sử lúc thời bấy giờ.

Từ khi vũ khí được cải thiện, súng ống làm chủ chiến trường không phải gươm giáo hay lòng yêu nước. Nước ta không chế tạo được đạn dược súng ống, muốn chiến thắng tất nhiên phải lắng nghe và lệ thuộc nước ngoài. Cách mạng tháng 8 là một quyết định thông minh, dân Việt dành độc lập từ tay thực dân thuộc dạng sớm nhất thế giới. Tiếc rằng nước Pháp có quá nhiều lợi lộc ở đông dương và suy kiệt sau thế chiến 2, rất cần chỗ dựa cho sự hồi phục ở chính quốc, họ đã nhúng tay vào. Chiến tranh 9 năm đã làm mất 3 triệu dân Việt, ở một quốc gia khoảng 30 triệu người. Chính thất bại ở Điện biên phủ, Âu châu đã nhận ra sự lỗi thời của hệ thống thuộc địa trong hoàn cảnh đe dọa của cncs. Chúng ta đổ máu, Âu châu rút ra bài học. Khó có thể chê trách Hồ trong cuộc chiến này.

Vì chiếc áo Hồ khoác lên, cách mạng vn bị dị ứng bởi Âu Mỹ. Hồ có lẽ là người quốc gia dân tộc, nhưng ông sẵn sàng thờ bụt ở bất kỳ am miếu nếu ông được làm vua. Vì nhận viện trợ từ cs, chiến thắng Điện biên không mang lại thống nhất đất nước như mong muốn. Mỹ can thiệp vì không muốn cs lan tràn khắp đông Á. vn lại rơi vào 20 năm kế đầy khói lữa, đây là bãi chiến trường đọ sức bởi 2 ý thức hệ trong trận chiến sống còn. Có thể nói, vn là van súp báp của lò lữa chiến tranh lạnh. Nếu vn 'nóng', Tây âu và các phần đất khác sẽ được an toàn.

Đảng csvn đã không sáng suốt, mù quáng đưa dân tộc thành tuyến đầu của sự đối chọi đó. Một phần vì cơ sở việt minh đã trải rộng trên khắp nước thời chống Pháp, một phần vì sự yếu kém của quân miền Nam, chiến thắng Bình giã đã để Bắc việt nhận thấy điều đó. Bộ binh cs khoảng 1 tiểu đoàn đã chống cự với tăng và trực thăng khá lâu và gây nhiều tổn thất. Điều này đã khuyến khích vc cương quyết hơn trong đối đầu.

Lịch sử dân Việt sẽ đánh giá gì về công trạng của đảng cs và ông Hồ. Công và tội, tôi nghĩ vậy. Nước Đức thống nhất không đổ máu. Không cần chém giết, nhất là chính đồng bào mình, mọi dân Việt sớm hay muộn cũng quyết định con đường đi cho mình không qua chiến tranh. Trong chiến tranh vn, Hồ 'vô tình' châm ngòi cho sự xung đột của 2 ý thức hệ thù địch thời bấy giờ; chúng ta đánh mất thời gian phát triển cho dân tộc. Hòa bình đến, vn lại phung phá tài sản ít ỏi còn lại. Tiếc rằng tư duy bác và đảng chỉ đến thế thôi.

bởi: New romney từ: Sài Gòn
28.09.2012 04:16
Cảm ơn bác Bùi Tín đã có bài phân tích nói rõ về bản chất của ông Hồ. Thật sự tôi không đồng ý với quan điểm qua bài phân tích “Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản” của giáo sư Nhật Bản Tsuboi Yoshiharu. đặc biệt ông cho răng "ông Hồ về thực chất là con người cộng hoà, con người dân chủ sâu đậm".
Theo suy nghĩ của tôi: ông Hồ quả là một con người yêu nước thật sự. Tuy nhiên tư duy ông quá mê muội nên chọn con đường công sản, tôn thờ chủ nghĩa macxit lê-nin-nít, nên đã đưa dân tộc ta chìm trong biển máu (Đặc biệt là từ năm 45 đến 75) 30 năm anh em một nhà đánh nhau làm cho Tổ quốc ta tan thương và biết bao hệ lụy sau đó là mất đất, mất biển, lệ thuộc Trung Quốc...
Cùng thời với ông Hồ có: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh cũng là những nhà yêu nước chân chính. Con đường của họ chọn mới thực sự là đưa đất nước đến chổ tự do bác ái. Tuy nhiên hai ông thiếu đi sự hổ trợ bên ngoài cũng như nội lực trong nước, hay nói một cách khác là thời vận của 2 ông chưa đạt. Mặc khác nghe nói rằng ông Hồ lúc bấy giờ bầy mưu chức quỉ để hại hai Phan Chu Trinh... hòng thâu tóm quyền lực cho mình.
Suy cho cùng, ông Hồ đã mang cái thứ "chủ nghĩa vô nhân đạo" về truyền bá trong nước mà ngày nay đã trở thành cái ý thức hệ cộng sản làm cho nước mất nhà tan, làm đảo lộn tôn tri trật tự, đạo lý làm người của con người Việt Nam chúng ta.
Ngày nay, tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng cùng với cơ chế quản lý yếu kém của đảng cộng sản đã làm cho nhân dân ta khốn khổ vô cung. Nhân cơ hội kinh tế, chính trị lũng đoạn này chúng ta cần mạnh mẽ lên án và tiêu diệt chế độ cộng sản để nhân dân sớm được tự do hạnh phúc.

bởi: William-một con lai
27.09.2012 20:08
Vụ này có gọi xuống Chùa hỏi thăm rồi, ông Thầy nói bùa mà không thiêng không phải tại bùa mà tại người dùng không có lòng thành thật ngay thẳng, cũng không biết xài bùa. Đấy ở đời ai cũng có cái hay cái dở là vậy đấy, Bác Hồ làm sao biết xài bùa bằng mấy Thầy được, bác cũng đâu biết thành thật ngay thẳng được. Nhưng mà thôi, nói nhiều đụng chạm tới Bác thì không hay, tóm lại là ai cũng có cái hay cái dở.

bởi: 2 lua
27.09.2012 16:07
@Quan lam bao+Dan lam bao+Bien dong=an tuc noi phoet.

bởi: dânviệt từ: VN
27.09.2012 06:36
ai biết chỉ giùm vào VOA viết comment mà không bị "các chú" lần ra đường dẫn đến máy của mình. tôi sợ bị bắt quá
Trả lời

bởi: Viet tech từ: Saigon
28.09.2012 00:59
1. Nhấn nút Start (góc dưới bên trái màn hình) - Chọn Setting - Chọn Network Connections
2. Trong hộp thoại vừa hiện ra:
Nhấn chuột phải lên biểu tượng "Local Area Connection" và chọn Properties. Khi đó hộp thoại "Local Area Connection Properties" xuất hiện.
3. Trong hộp thoại này, quý vị nhấn vào nút General (trên cùng bên trái)
4. Dưới hàng chữ "This conection uses the following items"
- Nhấn chuột vào hàng chữ "Internet Protocol (TCP/IP).
- Sau đó nhấn nút Properties
-> Hộp thoại "Internet Protocol (TCP/IP) Properties" xuất hiện.
5. Trong hộp thoại này, quý vị nhấn vào nút General (trên cùng bên trái)
- Bấm vào hình tròn bên cạnh dòng chữ "Use the following DSN server addresses"
- Ở dòng Prefereed DNS server, nhập các số : 4 2 2 3
- Ở dòng Alternate DNS server, nhập các số : 4 2 2 4
Nhấn OK, OK, Close để đóng các hộp thoại.
Thế là xong. Bây giờ chỉ việc bật google, vào trang DANLAMBAO thôi
Cách này nhanh gọn hơn việc tải các phần mềm vượt tường lửa nhưng cho chất lượng tuyệt vời, tốc độ truy cập nhanh. (tự quảng cáo)
Chú ý 1: không những vào được Danlambao mà những trang bị chặn khác cũng vào được như BBC tiếng Việt, Facebook... (tất cả các trang quý vị muốn).
Chú ý 2: Khi nào không muốn xài nữa, quý vị chỉ việc xóa các con số ở bước 5 là OK.

CHÚC QUÝ VỊ ĐỌC BÁO & LƯỚT WEB VUI VẺ.
Trả lời

bởi: Van từ: Saigon
28.09.2012 00:53
Ban vào bằng ; Firefox : gõ địa chỉ www.lisp4.faceebook.com , sau đó chỉ việc search; danlambao.blogspot.com hoac voatiengviet.com. Chúc ban thành công.
Trả lời

bởi: Tuan vn từ: Saigon
28.09.2012 00:49
Hướng dẫn vượt tường lửa bằng phần mềm Ultra Surf

UltraSurf là một phần mềm vượt tường lửa khá phổ biến hiện nay, được phát triển bởi tổ chức GIFT (Global Internet Freedom Technology).

Để sử dụng phần mềm này, trước tiên bạn truy cập vào địa chỉ : http://ultrasurf.us/ để tải Ultrasurf.
Hiện nay, phần mềm Ultrasurf đã có thể sử dụng được với các trình duyệt Firefox và Google Chrome.

Chúc các bạn thành công.
Trả lời

bởi: xx&xx
27.09.2012 21:58
Đến đồn CA mà bảo"các chú"dạy cho!Sợ thì đừng viết,thế thôi!Ởđâu,làm cách nào mà"các chú"chẳng lần ra,"nghề"của các chú mà lị!"Các chú"nắm đằng chuôi!Và Mĩ vẫn giúp"các chú"tìm "phản động"nhanh hơn,bằng cách bán hoặc tặng thiết bị tinh vi,hiện đại cùng các kỹ thuật theo dõi ,xử lý thông tin chuyên nghiệp cho"các chú","các cháu"có thân thì lo mà giữ....ha ha ha...

bởi: Ngu Dân từ: VN
27.09.2012 05:13
Bàn làm gì đến nhân vật dối tra này cho tốn thời gian . Cứ nhìn vào lý lịch của ông ta thì cũng đủ nói lên cái tâm bất thường của con người bất minh này . Cha là Nguyễn sinh Sắc , mẹ là Hoàng thị Loan mà ông ta mang họ Hồ thì đủ biết ngay với gốc gác , tổ tiên của mình cũng đã có lắm điều phi lý rồi thì nói chi đến tư tưởng , chính kiến , lập trường . Người Việt Nam mình có ai dám làm điều phi đạo đức ấy không ?
Bản thân bất minh thì có cái gì nữa mà gọi là người ???

bởi: Nguyễn từ: Việt Nam
26.09.2012 23:43
Bác Tín phân tích rất đúng. Cụ Hồ rất giảo hoạt trên trường chính trị.Nhìn cặp mắt của cụ thì rõ ngay. Nhất là clip cụ khóc hối hận đã"cải cách ruộng đất" Nhưng cụ cũng muốn cho VN độc lập, tất nhiên bằng mọi cách, dẫu có vài triệu sinh linh hay vài dẫy Trường sơn, sá gì. Cụ có thể hơn Gandli nếu học được một tí lòng nhân của vị thánh Ấn Độ nầy.
Trả lời

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
28.09.2012 10:11
@ Bạn Nguyễn: Sau khi Thổ địa cải cách của TQ đã làm cho người dân TQ bất mãn vì chính sách quá dã man. 4 năm sau là năm 1953 ông Hồ nhận lệnh của TQ phải thi hành Cải Cách Ruộng Đất (CCRD). Ông Hồ biết là rất có thể người dân sẽ nổi lên chống chính quyền, nên mới "cầu viện" Lenin bằng 1 bức điện như bác Bùi nói đến. Vâng sau 3 năm CCRD đã đưa đến sự phẫn uất của rất nhiều người dân ở miền Bắc. Trước QHVN, ông Hồ đã "khóc" và lau nước mắt (cá sấu) nhận trách nhiệm! Làm một hai "vố" mà không thấy kết quả là sao? Mà nhắm mắt dứt điểm cho hết "địa chủ, cường hào ác bá" mà ông Hồ chụp lên đầu những người có chút của, có vài mảnh ruộng. Sở dĩ TQ bắt VN phải thi hành CCRD là để dân TQ thấy VN còn dã man hơn... "À CQTQ cũng nhân đạo hơn CQVN đấy"... nhờ vậy lòng dân TQ lắng xuống, bớt căm phẫn! Còn lòng dân VN thì sao? Nhiều người tin vào sự "sửa sai" của ông Hồ. Cứ nghe bà Bảy Vân (vợ ông Lê Duẫn) trả lời phỏng vấn của PV đài BBC trên youtube thì thấy lòng dân căm phẫn thế nào... và cho đến bây giờ người dân Việt nam vẫn ghê sợ về CCRD gây ra. Sau 1975 khi đã "nhốt" hơn 100 ngàn Quân Cán của VNCH vào các trại tù rồi, thì CQVN thi hành chính sách đánh tư bản mại sản. So sánh với CCRD thì TBMS bớt dã man hơn nhiều. Và nếu so sánh với Campuchia chắc chắn ai cũng tự an ủi là CQCSVN nhân đạo hơn CQ Pol Pot... Nhưng "cái" nhân đạo bề ngoài ấy lại vẫn dã man... dã man thế nào các bạn biết cả rồi. Còn bây giờ VN thế nào? Thưa vẫn còn dã man, cái dã man yếu dần...

bởi: am
26.09.2012 23:28
với một kẻ cam tâm làm tôi mọi cho ngoai bang trân tráo đến độ để tiến hành cuộc cãi cách ruộng đất mà cũng phải lên kế hoạch để quan thầy stalin xét duyệt sau khi tiếp thu chỉ thị của lưu thiếu kỳ cũng tháy rỏ được bản chất nô lệ trong huyết quản của bac , không những thế bac lại cho đàn em tay sai làm thơ xưng tụng stalin , một cách ngu ngốc rao bán hồn dân tộc lên đỉnh điểm, của những tên nô bộc tuyệt đối trung thành ,những ai đã đọc những đoạn thơ của tố hửu không khỏi đau đớn ngậm ngùi cho đất nước ông bà tổ tiên khi vui biết mấy khi con vừa học nói tiếng đầu đời con gọi stalin cha me ông bà không gọi đi gọi cái thằng tây mũi lỏ ở tận đâu đâu rồi lại thương cha thương mẹ thương chồng,thương mình thương, một ,thương ông thương mười , thật là nhục nhã đớn hèn cho bọn cúi đầu gục mặt , đội bọn tâm thần hoang tưởng lên đầu lên cổ làm như chúng nó không còn biết gì đén nguồn cội của mình ở đâu nửa chắc lànó nằm đâu đó trong vần thơ trái tin anh đó chia lam ba phần tươi đỏ .............. chỉ nghỉ thôi cũng tởm lợm với bọn buôn dân bán nước nó có còn biết đến một đất nước một giống nòi một tổ quốc việt nam hay chỉ biết làm nô lệ cho bọn ngoại bang đời đời kiếp kiếp
Trả lời

bởi: Vô danh
27.09.2012 21:45
Thế ai không theo hiệp định Gionever 1954 phá bầu cử thống nhất hòa bình VN vào 1956? Ai cho lê máy chém giết hại người yêu nước, nghe ai lập nhà tù cọp ở Côn đảo, Phú quốc, lập ấp chiến lược, lập đội về nông thôn kìm kẹp dân, lập hàng rào điện tử Mac. Nghe ai rước quân ngoại bang đổ vào VN để đã giết cả làng ở Sơn Mỹ trong khi là chuyện nội bộ trong nước...
Việc quan trọng giúp đất nước hòa bình, giữ chắc biên giới hải đảo và từng bước đoàn kết dân Việt trong ngoài nước đòi lại biển đảo bị TQ chiếm không làm,lại bình luận láo lung tung!
Trả lời

bởi: Tan Pham từ: Viet Nam
29.09.2012 05:08
Trả lời "Vô Danh" :
Luận điệu tuyên truyền rẽ tiền của CS. Kể ra ngụy lê máy chém khắp nơi nhưng giết được mấy người, ở đâu xem. Cứ nghe quản giáo lập lại rồi thuộc lòng chứ không biết đây là những con két. Có ra nhà tù Côn Đảo hay Phú Quốc lần nào chưa mà tán gió. Nhìn xem tù binh CS khi được trao trả năm 1973 so với tù binh VNCH bị họ bắt thì rõ ngay. Không cần rước ngoại bang mà chính cán binh CS giết hàng ngàn người ở Huế năm 1968 thì thế nào ? Chính quyền CS hiện tại nắm cả một bộ máy công an khổng lồ nhưng lại đi đàn áp một nhóm nhỏ người thì thế nào ? Làm ra luật nhưng tự chính mình chà đạp lên luật pháp thì vẫn còn quá lạc hậu và dã man.
Trả lời

bởi: quengheo từ: vn
27.09.2012 10:55
tôi thích ý kiến bài này

bởi: tu do từ: Việt Nam
26.09.2012 23:08
Ông Hồ Chí Minh là một nhà cải cách, một người theo tư tưởng dân chủ pha lẫn tí cộng hòa.
Nếu như ông Hồ còn sống đến sau năm 1975 hoặc là đất nước thống nhất trước 1968, thì Việt Nam đã đổi mới ngay tại chỗ, VN có thể sẽ theo chủ nghĩa dân chủ lập hiến, đa nguyên chính trị, có Đảng đối lập.
Nhưng tiếc là .....
nếu ông Hồ còn sống và khỏe mạnh sau 1968 (sau Mậu thân '68) thì chắc có sự hiệp thương giữa chính phủ VNDCCH với chính quyền VNCH để tiến đến thống nhất tổ quốc.
Trả lời

bởi: Nô Lệ từ: Việt Nam
27.09.2012 11:28
Nếu ông Hồ còn sống...Nếu, nếu, nếu... Với một chữ NẾU ông/bà tu do có thể bỏ cả nước Việt Nam vào trong một cái chai! Nick tu do nầy ăn nói mê sảng, mộng du trên máu và nước mắt của dân tộc Việt, nạn nhân của ông Hồ và Cộng sản.

bởi: Thanh
26.09.2012 13:24
Dua ong Ho len nhu than thanh ,chu yeu la de lam buc binh phong cho che do thoi ,Cai goi la chu nghia anh hung cach mang trong ce do doc tai la vay ,cac nuoc theo Macxit thi deu dua mot than tuong len de lam buc binh phong
Trả lời

bởi: 2 lua
26.09.2012 16:31
@Thanh" Ong Ho Chi Minh la mot nhan vat quyen bi da dem lai hanh phuc cho dan toc VN ta day nhe !!!Ca the gioi dieu biet day nhe !!
Trả lời

bởi: Vô danh
01.10.2012 18:34
Ông Hồ bưng cho 2 cụ Các Mác và Sít Ta Lin đấy nhé !

bởi: Vô danh
26.09.2012 10:56
Ngay từ cuối năm 1945, đầu năm 1946, các cơ quan an ninh, phản gián, ngoại giao Anh, Pháp, Mỹ (Scotland Yard, 2 ème Bureau, CIA ) đều khẳng định ông Hồ chính là Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc, từng là đảng viên Cộng sản Pháp, đảng viên Cộng sản Liên Xô, đảng viên Cộng sản Trung Quốc, được KGB đào tạo, ăn lương công chức cao của Cộng sản Nga, theo Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông một cách trung kiên, có 32 bí danh (sau này lên đến 58 ), thay tên họ, thay bộ cánh cũng như thay chiến thuật, như một con tắc kè, để đánh lừa và mê hoặc thiên hạ.

Như vậy thì ông Lảnh tụ không phải là tay sai cho CS quốc tế sao?
Ăn lương CÔNG CHỨC CAO của Cộng sản Nga sướng tê cả người luôn vậy !
Trả lời

bởi: Vô danh
26.09.2012 19:34


Để xem coi bọn Nhô hoa kỳ làm sao mà ém nhẹm Bác của Nhô ăn cơm tây, cơm tàu, cơm nga, làm tay sai cho LX (KGB) và làm tay sai cho cs quốc tế đây ? không phải là tay sai nhỏ, mà là một tay sai CÔNG CHỨC CAO cho CS Nga, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông...

Chờ xem ông Bác tay sai nầy bọn Nhô chửi bới ra sao đây?

Đã nói rồi! Thầy trò các bạn cộng sản không xây dựng được gì trên sự dối trá.

Thầy trò các bạn cộng sản chỉ xây dựng dối trá trên dối trá mà thôi.

Trả lời

bởi: Vô danh
26.09.2012 14:31
Kính thưa Bác Hồ muôn năm Vĩ Đại .

Con biết Bác cũng có giúp việc cho một vài nước ngoài để ăn lương,Bác có ăn cơm tây, cơm tàu , cơm nga không vậy? ( dù cho là KGB cũng vậy ), đây là cái nghề cha truyền con nối mà ai cũng vậy thôi. Nhưng Anh Nhô Ở Hoa kỳ thường hay chửi bới những người làm tay sai , những người làm nô lệ ( như làm neo chẳng hạn ) Bác thì làm Bồi Bàn và phuc vụ cho KGB và CS QT nên anh Nhô nói không biết có đụng chạm đến Bác hay không? Và anh Nhô còn nói rất nhiều về mấy cái vụ rước voi về dày mả tổ nữa, không biết Bác nhờ LX và TQ cứu viện nên hằng chục vạn quân TQ tiến sang giúp đở mà hậu quả là đất, biển hao hụt lần lần mổi năm mổi hao.

Nếu anh Nhô vô tình có chửi mà liên can đến Bác thì cũng rất mong Bác tha thứ cho Anh Nhô và Bác đừng bao giờ quên dành cho anh Nhô một chức vụ lớn lớn ở dưới âm phủ nghen Bác.

Mong Bác phù hộ cho đàn cháu của Bác, bây giờ họ sắp lâm nạn rồi đó Bác ơi !

bởi: hùng từ: saigon vietnam
26.09.2012 10:00
chú BT ơi
kể từ ngày chú xa đất nước cho đến nay, cháu thấy rằng hiện tại là thời điểm sóng gió đã nổi lên rất dữ dội ở khắp nơi trong vn. cho dù điều gì xảy ra thì cháu cũng thấy tội nghiệp cho người dân trong xã hội thôi chú ạ.

chúc chú khỏe.

bởi: vem vc từ: binh dinh
26.09.2012 07:27
Noi nhieu vo ich. hay doan ket cac ton giao dang phai va keu goi
Nhung thanh phan CT .QS . cung dung len diec tan cai Dang vo than vo dao nay la moi on chu chi noi suon thi ko di den dau ma con bi Hai than .Hay lam gi cho CS so chu ko the dau tranh bang mien thi cho den luc nao moi co ket qua ....

bởi: Vô danh
26.09.2012 06:24
Ông Bùi Tín viết tên một số nước cựu cộng sản Đông Âu chưa chính xác: Cộng hòa Tiệp Khắc (1945-1960), Liên bang cộng hòa XHCN Tiệp Khắc (1960-1990), LBCH XHCN Nam Tư, CH XHCN Rumani.
Trả lời

bởi: Bảy Vĩnh Long từ: Long Hồ
26.09.2012 14:51
Ông Vô Danh nầy cố tình viết láo, đánh trống lảng, lạc hướng vô duyên. Chính ông Vô Danh viết bậy để tung hỏa mù...
Trả lời

bởi: Vô danh
27.09.2012 00:22
Này "7 Vĩnh Long", anh không biết gì thì nên im đi (chắc là sinh sau năm 1991 hả ? ). Tôi chỉ đính chính những tên gọi sai trong bài ông BT chứ không tham gia bình luận gì về nội dung quan điểm của bài viết. Về bản chất CHND hay CN XHCN có khác gì nhau khi đó đều là tên gọi của các nước có cùng chế độ chính trị ?

bởi: Nguyễn Trung Hiếu từ: TP HCM
26.09.2012 05:53
Pháp đô hộ VN bao nhiêu năm,gây ra bao tội ác.Bố mẹ tôi thành phần bần nông ,họ không quên nạn đói 1945,những chận càn cướp bóc,bắt người của giặc Pháp.Hồ Chí Minh mang đến cho họ một cuộc sống trước đó chỉ có trong mơ.ông ngoại tôi lúc nào cũng tự hào,ơn trời,ơn đảng,ơn chính phủ có 9 người con.Trong chiến tranh chống Mỹ người dân miền Bắc hi sinh tất cả cho đất nước.đó là chuyền thống ngàn đời dân tộc VN.Bố tôi kể cả năm không biết miếng thịt,chỉ toàn ăn cơm độn khoai,chóc.nhưng nuôi cả năm được con heo có máy chục ký,mang lên hợp tác xã nộp,đóng góp cho chiến trường.Ai cũng vui vẻ vì góp công sức cho đất nước,giãi phóng Miền Nam.Người VN là vậy,tinh thần yêu nước chông ngoại xâm,sảnh sàng hi sinh tất cả vì đất nước.Các bạn cũng là người VN lên tìm hiểu kỹ,từ nhiều phía.Đừng ngồi đó nghe người ta nói.Bản thân tôi cung tim hiểu rất nhiều về chế độ VNCH.Mặc dù ở VN không ai dậy bạn về điều này.Quan điềm của tôi biết lịch sử đề có cái nhìn khách quan,tôn trọng cha ông.Chiến tranh người Vn hai miền Nam Bác là nạn nhân lớn nhất.Đừng để điều đó sảy ra một lan nửa.
Trả lời

bởi: Vô danh
01.10.2012 18:50
- Hồ Chí Minh mang đến cho họ một cuộc sống trước đó chỉ có trong mơ.ông ngoại tôi lúc nào cũng tự hào,ơn trời,ơn đảng,ơn chính phủ có 9 người con :

- " họ không quên nạn đói 1945 :
- Nạn đói 1945 in VN mời bạn vào đường Link dẫn phía dưới để xem :

*** http://www.youtube.com/watch?v=QLz8VCFG3oA&feature=fvwrel
Trả lời

bởi: Thu từ: SaiGon
28.09.2012 00:12
ông Hồ tốt như vậy hả? Nếu tốt thì Ông Nội tui đâu có chạy trốn khổ sở vào miền nam. Ba tui là một nhân chứng sống: Ông Nội là thầy thuốc (thuộc nhà giàu, có hơn 10 người giúp việc nhà). Mỗi tháng mở kho thóc cứu dân nghèo, VÀ nuôi Việt Minh bao nhiêu năm.
NHƯNG khi Hồ thắng (miền bắc độc lập) thì sao? ông Hồ đưa tờ giấy viết sẵn kêu người giúp việc học thuộc lòng để tố và xử tử gia đình Ông Nội trước dân về tội Hút máu và ở Ác với người làm(thực tế thì ngược lại). Bà giúp việc lén trốn về thông báo cho Nội, Nội không tin vì đã cưu mang Việt Minh bao nhiêu năm qua, đến lúc bà giúp việc đưa tờ giấy tố ra ông Nội mới tin.
Hồi nhỏ đi học tui lúc nào cũng mơ muốn gặp được Bác hồ, nhưng lúc lớn nghe Ba kể chuyện lại hồi xưa gốc của Ba ở đâu. Tui chưng hửng, ông Hồ không phải là người mà tui đã học ở trường dạy.
Trả lời

bởi: đân đen từ: vn
27.09.2012 06:51
ơn đảng, ơn bác, ơn chính phủ lớn là như vậy đấy!!! còn cải cách ruộng đất ở miền bắc thì sao? hãy giải thích đi !!!
Trả lời

bởi: ho chi minh từ: ha loi
26.09.2012 15:15
Bố anh kể cả năm không biết miếng thịt,chỉ toàn ăn cơm độn khoai,chóc.nhưng nuôi cả năm được con heo có máy chục ký,mang lên hợp tác xã nộp,đóng góp cho chiến trường.Ai cũng vui vẻ vì góp công sức cho đất nước,giãi phóng Miền Nam.
Thank you hi hi hi ! ngu thi cho chet nuon
ho chi minh
Trả lời

bởi: Fair Dinkum từ: Fair Dinkum Department
26.09.2012 16:58
Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ôi. Chú khiêng lên hết chiến khu rồi. Thi đua ái quốc, thua đi mãi...( Tác giả là cụ Nội tôi tặng ông Hồ )
Trả lời

bởi: Huỳnh Hải Bằng từ: USA
26.09.2012 14:47
Xin bạn Trung Hiếu cần biết rằng nạn đói Ất Dậu 1945 là sản phẩm của Nhật, ông Hồ và Mỹ. Nhật thu hết lúa. Ông Hồ cộng tác với cơ quan tình báo OSS Mỹ, cung cấp tin tức cho máy bay Mỹ và Đồng Minh oanh tạc kinh hồn trên lãnh thỗ Việt ( chống Nhật ), cắt đứt đường tiếp liệu Nam Bắc... Kết quả chết đói là dĩ nhiên. Rồi ông Hồ ngự trị trên đất Bắc kèm theo với nước mắt. máu xương, tang tóc, đau khổ và nghèo đói...Việt Nam chỉ khá lên, dân có ăn khi khối Cộng sản sụp đỗ 1989 và sau khi Mỹ, Tây Phương đầu tư vào VN đó bạn ạ. Thôi được trung, hiếu với "bác" của bạn là quyền của bạn chứ chúng tôi thì 2x5 rõ 10. Chào bạn.
Trả lời

bởi: 2 lua
26.09.2012 16:45
@HH Bang;USA" li la ke tao lao , nan doi At Dau 1945 la bi nhat dung lua dot cho nha may dien,chi co day thoi nhe ! Li cho co nen ma phong dai nhe !!!

bởi: Khai Thông
26.09.2012 05:33
Cảm ơn bác Bùi Tín viết nhiều bài về lịch sử & nhân vật Việt Nam rất xác thực và có dẫn chứng cụ thể.

bởi: Dân Nam bộ từ: Sài gòn
26.09.2012 04:18
Đọc bài viết của bác Tín thấy hay ghê , đời nào báo lề phải đăng những tin như vầy , chúc bác khoẻ !

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN) từ: Hoàng Kỳ.Bác,thần hoàng ?
25.09.2012 22:34
Ông Hồ chỉ dùng tuyên ngôn Độc Lập MỸ,Tuyên ngôn nhân quyền,dân quyền Pháp như một phương tiện để lừa mị,cả hành trình CM cuả HCM chỉ là kẻ " cơ hội chủ nghiã ",Ông ta chằng thể là nhà tư tưởng,hay chiến lược gì.Tư tưởng thì MÁC,LÊ,MAO nói hộ,chiến lược thì bê nguyên chính sách cuả đệ tam QT,như vậy ông ta chỉ là kẻ được " uỷ nhiệm " nhập cảng CM vô sản,núp bóng DT,trong cuộc chiến chống thực dân,nhờ những ngón chiến thuật xảo quyệt,nắm bắt được cơ hội,trước giờ các Chính sách Thực Dân tiêu vong.Chiến thắng trong cuộc đánh đuổi thực dân,là do từ những khát khao cuả cả DT,là DT chủ nghiã,những maú xương đổ ra đề dành Độc lập dứt khoát ko từ Lý tưởng Cộng Sản,hay CNXH.Nhà cơ hội HCM đã dấu được caí đuôi Cộng sản,và cùng thủ hạ " cướp chính quyền ",cướp hết công lao cuả nhiều thành phần yêu nước,các đảng phaí và sau khi nắm được quyền lực HCM,và ĐCS tiêu diệt hết các thành phần yêu nước bằng thủ đoạn tàn bạo,từ những chỉ thị từ NGA,TÂU.HCM và ĐCS chỉ là tập đoàn vong bản,làm gì mà Cộng Hoà,hay Dân chủ,ngay cả DT cũng chỉ là phương tiện.HCM chỉ là một sản phẫm cuả cơ chế chính uỷ.ĐCS đã đuổi " THẦN HOÀNG DT " để thay thế bằng ông "CHÍNH UỶ".Một kẻ vô đạo như HCM chỉ là một " Tà Thần " và maĩ maỉ là một tà thần!

bởi: 2 lua
25.09.2012 20:30
@Ong Ho Chi Minh la mot nhan tai cua the gioi ai ai cung dieu biet O Ho Chi Minh la dang chi ton +cong san, qua la ro rang CS ta day nhe !!! Dan Chu+Cong Hoa VN deu la tay sai cua ngoai bang Phap+hoaky+nhat ma thoi nhe !!! Dan Chu+Cong Hoa muon cuop cong Cong San day nhe !!Lich su VN da noi len dieu nay nhe !!

bởi: vo danh
25.09.2012 19:41
Neu sau nay qui vi se thay co nhung giao su nguoi My ho viet bai ca ngoi ong Ho Chi Minh thi qui vi dung nen lay lam ngac nhien, boi vi tren cai xu My tu do nay cai gi cung co the xay ra trong thoi diem thich hop. Va qui vi cung dung them doc , dung them ban tam, hay gop y voi cac vi tien si tren ban giay, chi co doc ma khong co thay tan mat nhung gi xay ra . Neu nghien cuu ve ly thuyet cua CS thi co biet bao nha tri thuc tien si, giao su, luat su, nghi si , dan bieu, Bo truong, Tinh truong, nha bao yeu nuoc, thay giao, bac si, ho da hieu cao hon nguoi khac, ho da bi lam lac, bi dui mu vi qua dam me 2 chu YEU NUOC. Ho chi biet doc va suy luan, ho khong nhin nhung hien tuong xay ra truoc mat, khi hieu ra thi khong con co hoi an nan.

bởi: Trung tá Vũ Văn Hiển từ: VN
25.09.2012 19:27
Vợ cũ blogger Điếu Cày nói một Trung tá công an đã văng tục và lột áo có chữ "tự do" mà con trai bà mặc trong ngày xử ba bloggers.

Bà Dương Thị Tân nói Trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3 dọa "bẻ cổ" bà và nói "tự do cái con c**" khi thấy bà và con trai mặc áo có chữ "tự do cho những người yêu nước" trên ngực. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/09/120924_duong_thi_tan.shtml

Theo câu tuyên bố hùng hồn của ông Hiển thì nên thay câu khẩu hiệu của ông Hồ: Không có gì quý hơn độc lập tự do bằng câu "Không có gì quý hơn độc lập con c**"

bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
25.09.2012 19:20
noi ve nguoi chet la ta phai ban den cong viec luc song ong ta dong gop cho xa hoi gia dinh vo con,ong ho khong co vo chinh thuc neu co cong trang thi cung len lut khong dam cong khai an vung ma cong khai thi la khong biet chui mep va ong ho luc song la nguoi luon leo nen chui mep rat gioi con doi voi con cai neu co cung la thu con roi rot ben tau ben tay ben viet ma thoi con doi voi dat nuoc ong thu tieu biet bao nguoi yeu nuoc biet bao nhieu dan vo toi bay gio co cho ong la ong thanh thi can cuoc cua ong van la ac qui ma thoi co thanh minh thanh nga bao nhieu cung khong got rua duoc toi loi cua nguoi dau so cong san khat mau

bởi: Saigon từ: Saigon
25.09.2012 19:10
Chắc chắn là báo chí trong nước không dám đăng lại bài viết này của ông Bùi Tín vì những dẫn chứng xác thực không thể chối cãi được mà ông Bùi Tín đã nêu ra. Hi vọng là cả hai bài viết sẽ được truyền bá sâu rộng trên internet, và thanh, thiếu niên VN sẽ có dịp học hỏi thêm về sự tàn bạo của Hồ Chí Minh và ĐCSVN đối với dân tộc VN nói riêng, và các dân tộc khác trong bán đảo Đông Dương như Lào, Cambodge, Malaysia, Thái Lan, Indonesia.

bởi: Vô danh
25.09.2012 18:52
Dân tộc VN là con chốt thí trong 1 ván cờ tranh giành quyền lực giữa Mỹ và Trung Cộng + Nga (núp bóng sau lưng ông Hồ và đảng CSVN). Mặc dù các thế cờ đã thay đổi đi nhiều nhưng ván cờ năm xưa vẫn còn tiếp diễn. Mục tiêu kế tiếp của thế lực Tây phương là Iran (người Mỹ chẳng rỗi hơi đi ăn dầm nằm dề ở Afgan). Hoa Kỳ trải qua hơn 4 nhiệm kỳ tổng thống mới giải quyết xong Iraq mà Iran là 1 địch thủ nặng ký hơn nên hiển nhiên đây là 1 dự án về lâu về dài. Các bạn hãy chờ xem. Ông Hồ là chuyện xưa như trái đất chưa nhỉ?

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
25.09.2012 18:39
Cọnh Hòa chỉ là 1 Chính Thể, bất kỳ Tư Bản hay CS đều có thể theo Chính Thể Cọng Hòa. Pháp, TQ, VN là Cọng Hòa đứng đầu là người được đất nước ủy nhiệm. Trong khi Anh, Nhật, Úc ...là Chính Thể Quân Chủ đứng đầu là Hoàng Gia và kế đó là Thủ Tướng là người được ủy nhiệm. Vậy thì Cụ Hồ luôn luôn là người Cọng Hòa còn Cụ theo CSản hoặc TBản là chuyện khác. Khỏi phải dài dòng, bất kỳ ai đạt được mục đích mình muốn là thiên tài, Cụ Hồ đạt được mục đích đuổi Tây đuổi Mỹ vậy thì Cụ là thiên tài. Trong khi Tây muốn bám VN mà không bám được bị Cụ Hồ tống văng ra tứ là Tây dở. Mỹ cũng vậy, nhào vô muốn bám VN bị Cụ tống văng xuống biển tức là Mỹ cũng dở luôn. Phần còn lại để Lịch Sử Thế Giới phê phán!
Trả lời

bởi: Vô danh
27.09.2012 03:19
Nhiều khi muốn có comment cho VNMY nhưng với lý luận ấu trĩ của VNMY làm cho mình thấy mất công vô ích.

VNMY nên hiểu rằng ở nơi đây nếu có kẻ khờ thì là những người "bổ túc văn hóa"
hoặc mua bằng giả mà thôi.

Có 2 người có những comments ngụy biện như những trẻ con không chút thuyết phục. Viết để làm gì thế ?
Trả lời

bởi: Vô danh
26.09.2012 11:49
Cụ Hồ bây giờ không còn giá trị nữa, trong khi Cụ nói : Không có gì quý hơn "Độc Lập Tự Do" thì cháu của Cụ là Trung tá Hiển CA một đảng viên cs lại nói : " tự do cái con c.." thiết nghĩ ...chắc Bác hết thời rồi.
Trả lời

bởi: Vô danh
26.09.2012 11:08
Biết rằng chủ nghĩa Cộng sản không ăn khách, bị xa lánh, ông Hồ dùng mẹo yêu nước. Ông lập VN Độc lập Đồng minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, với một loạt đoàn thể Cứu quốc. Chữ Cộng sản, mục tiêu chiến lược Cộng sản được dấu kín. Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, Công nhân Cứu quốc, Nông dân Cứu quốc…

Sau khi kết hợp được nhiều thành phần yêu nước vào Hội VM , ông Hồ lần lược âm thầm sát hại hầu hết những ai không theo đường lối cs.

Để đến sau nầy vổ ngực xưng tên chỉ có duy nhất đảng cs kháng chiến chống Pháp thành công và ngoài ông Hồ và đảng cs thì không cón ai nữa.

Bao nhiêu công lao xương máu của nhiều người, được Bác cháu ông Hồ cùng nhau nhai nuốt hết.

Bác cháu của đảng cs thật là quá hay.

bởi: kiencang55 từ: vietnam
25.09.2012 18:29
Thời điểm HCM long trọng trích dẫn Tuyên Ngôn Độc Lập Mĩ 1776 và tinh thần Cộng Hòa, Bác Ái cách mạng Pháp 1779 về quyền Độc Lập, Tự do, thời điểm đó VN có 1 Nguyên Tử Tự Do. Tuy nhiên, 1 Nguyên Tử Tự Do mà lá cờ đỏ sao vàng làm biểu tượng là không đủ và không thể làm nên Độc Lập, Tự do, nhất là Nguyên Tử Tự Do đó đã sớm bị 1 rừng lũy thừa 67 nguyên tử độc tài che lấp, và vì thế dù đã 67 năm trôi qua VN vẫn chỉ là 1 khúc sông Độc Lập, Tự Do, mà cùng với thời gian khúc sông đó đã bị ô nhiễm hơn cả nặng nề.
Tôi thường tự hỏi rằng, 4 chữ vàng "Từ Dân, Do Dân" tương đương vời 4 chữ vàng "Độc Lập, Tự Do" của những ngày đầu cách mạng Mùa thu đó dài bao nhiêu ngày? Câu trả lời rằng, nó chỉ kéo dài 30 ngày, từ đầu tháng 9.1945 khi ông Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc Lập kéo đến cuối thàng 9.1945 là Tuần Lễ Vàng. Khi đó, đôi hài của đảng đã chạm vào được lòng đôi bàn chân Lọ Lem Việt, mà chỉ là chạm vào để Lọ Lem so, chọn giày mà thôi. Thật tiếc! Đôi giày đến từ cõi Quỉ đó đã quá thô lỗ cho đôi chân của Người. Và 67 năm đó có thể nói là một cuộc hành trình của đôi giày Đảng rời xa đôi bàn chân Việt.
Để rồi 66 năm sau, đôi giày của Đảng đó đã đạp lên mặt người thanh niên yêu nước tên Đức. Để rồi 67 năm sau, cũng đôi giày đó, đã đạp lên mặt những Người yêu nước như Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh 3 SG, với 1 bản án nặng nề 26 năm tù.
Điều này! Báo hiệu sự giãy chết của đôi giày.

bởi: Đả Cộng Gậy từ: Helsinki
25.09.2012 18:03
Người Phương Nam đã từng chua chát :" Sau rốt Thần linh cũng phải xót thương cho con cháu loài người, thương cho thế gian phải chịu đau khổ lâu dài và biết đâu lại đang lo sợ cho chính số phận của Thần linh nữa. " Thưa anh Phương Nam. Khi " người ta " đưa HCM vào ngồi chung với Thần thánh, thêm cái BÍ DANH CHÍNH TRỊ LÀ BỒ TÁT nữa thì Thần linh đã có cơ sỡ để lo sợ cho chính số mệnh của Thần linh rồi đó. Sẽ có đấu tố, sẽ có đấu tranh giai cấp không ngừng và không thương xót trong xã hội thần linh rồi đó. Anh Phương Nam và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong thế giới thần linh Việt cộng sẽ đưa HCM lên ngôi " minh chủ ", lên ngôi chủ tịch và hạ bệ Phật, Bồ Tát, Trời...
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ (NPCN) từ: Hoàng Kỳ.Chống Vẹm bịp
25.09.2012 22:43
Chào Đả cộng gậy,lâu lắm mơi thấy huynh trở lại.Không biết anh PHƯƠNG NAM dạo naỳ sức khoẻ ra sao.BTN rất mong đọc những lời cuả anh PN,mong anh trở lại cùng anh em.Và huynh cũng nên trở lại thường xuyên cùng anh em,trên con đường tranh đấu cho DC,NQ cho quê hương Việt Nam.Chào huynh!

bởi: BQuan
25.09.2012 17:55
Cũng may cho dân tộc là còn có những người thật sự yêu nước thật sự như Ô Bùi Tín. Một nhà báo kỳ cựu trong lòng chế độ cs nên biết khá rõ về HCM, con người có 5, 7 năm sinh ngày sinh khác nhau cùng với các chiêu bài mị dân và lường gạt công luận thé giới để đoạt được cái mục tiêu hẹp hòi của mình: đưa dân tộc vào vòng nô lệ "thích hợp" của ông.
Tito của Nam Tư cũng được huấn luyện ở Mạc Tư Khoa nhưng tinh thần quốc gia cũa ông này trăm lần hơn ông Tất Thành. Sự mù quáng của ông Lin này thật không đáng trách bằng các lãnh đạo VC kế vị ông, họ quá tham lam bám vào xác ông Trần Dân Tiên để có được cái chính danh để cai trị và cũng để góp phần làm suy yếu dân tộc như hiện nay.
Dầu sao cũng khâm phục sự kiên trì của lãnh đạo Hà Nội hiện nay, vẫn làm tốt nhiệm vụ chư hầu như Nguyễn Ái Quốc mong muốn và hàng ngày vẫn suy tôn Lý Thụy, đưa xác ông lên xuống ở Ba Đình để quần chúng thưởng lãm.

bởi: Giòng Giống Lạc Hồng
25.09.2012 17:24
Một lãnh tụ được người dân miền bắc tôn sùng như một vị thánh nhân và được trưng bày khắp mọi nơi, mọi nhà, trong đó bao gồm cả nhà xí. Nói đúng ra là bị ép buộc mọi nhà phải có hình ảnh đó. Thật sự mà nói, một vị lãnh tụ học hỏi những đường lối thống trị đàn áp vô nhân đạo của quan thầy Mác và tập đoàn ngông cuồn bá quyền trung quốc, cuối cùng đưa đất nước đến ngỏ bế tắt, chậm tiến dưới sự lãnh đạo của tập đoàn " vô đạo, tham nhũng, hèn với giặc xăm lăng và ác với dân " hiện nay ở đất nước Việt Nam. Chỉ có đám tập đoàn cai trị thối nát khắp mọi tầng lớp chính quyền vì danh lợi riêng tư không buông bỏ được tham vọng để cho đất nước ngày nay bị bọn bá quyền trung quốc chiếm hải đão và người dân sống trong muôn ngàn đau khổ. Vị lãnh tụ đó thật sự đáng được treo ở khắp nhà xí thì đúng hơn.

bởi: Một người Việt
25.09.2012 17:22
Tôi có xem bài phỏng vấn ông Hồ năm 1964, lúc nói chuyện thấy cặp mắt ổng láo liên - không giống người quang minh chính đại.
Trả lời

bởi: Dân Việt từ: VN
27.09.2012 07:45
MNV,MN,CP,NLBC nói xấu người khác như trên là không tốt. Ông MN theo đuôi giúp Thực dân Pháp khai thác bóc lột dân thuộc địa.
Các ông MNV,CP,NLBC là người theo giúp bành trướng bá quyền Bắc kinh đánh chiếm biên giới, biển đảo, cướp tài sản của ngư dân VN sao mà không hiểu nội dung trả lời của Chủ tịch VNDCCH mà phát biểu láo! Chủ tịch đã trả lời rất chuẩn bằng tiếng Pháp đại ý là Muốn Việt Pháp có quan hệ tốt và không muốn VN và Pháp quan hệ như theo kiểu thời Thực dân Pháp trước đây. Phần kết luận khẳng định rõ ràng là VN không bao giờ phụ thuộc vào Trung quốc!
Mắt các ông đẹp khi suy nghĩ trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp như thế nào mà nói láo?! Các ông đúng là tay sai của Thực dân Pháp và bọn Bành bá Đại háng TQ!
Trả lời

bởi: Cựu Đảng viên ( bỏ Đảng) từ: Hà Tây
27.09.2012 16:52
Chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh " nói tiếng Pháp rất chuẫn " là chuyện cỗ tích trong sách vỡ, tài liệu tuyên truyền (lếu láo) của Đảng nhưng nó đã trở thành câu kinh nhật tụng cho mỗi tín đồ Việt cộng mà tiếng Pháp họ không hề biết dù một chữ bẽ đôi cho nên các bạn đừng lấy làm lạ là tại sao bà/cô Margaret Nguyen lại trở thành " ông MN ". Buồn cười quá ( cười buồn. )khi Lính canh giữ Biên Cương Lạng Sơn cũng bị mắng là... tay sai TQ .
Trả lời

bởi: Lão Ách từ: Tuy Hòa
27.09.2012 11:08
@DAN VIET........ MN ( Margaret Nguyen) Margaret là tên của phái nữ mà nick DAN VIET còn không biết (cho nên mới gọi là ông MN) . Vậy nick DAN VIET không biết tiếng Pháp rồi. Như thế Câu nói " Chủ Tịch nói tiếng Pháp rất chuẫn " là KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ. Ngoài ra Cô/ Bà Margaret Nguyen đã nói " Tội nghiệp dân ta, bị ma quỉ chế ngự. Hết Thực dân đến Cộng sản ". Xin hỏi Nick Dan Viet có hiểu tiếng Việt không mà dám bảo " Ông MN " là tay sai của Pháp ? Nick DV còn kết án loạn xạ người khác là tay sai Bắc Kinh. Bó tay, hết nước !!!
Trả lời

bởi: Margaret Nguyễn từ: Trường Chính trị Paris
25.09.2012 18:21
Nếu bạn có cơ hội xem đoạn phim HCM đón Cao Ủy Pháp Jean Sainteny 1946 hay đoạn phim đón tướng Pháp Leclers bạn sẽ thấy mắt ông Hồ còn láo liên đến mức nào. Tội nghiệp cho dân tộc ta bị ma quỉ chế ngự. Hết Thực dân đến Cộng sản. Nhưng suy cho cùng dù sao cũng phải nhìn nhận là người Pháp đã canh tân nước Việt, tạo chữ viết cho ta. Nếu không có chữ Quốc ngữ thì số phận Việt Nam chẳng khác gì Tây Tạng. Tàu sẽ dùng lập luận xão trá " Hán Việt có cùng ngôn ngữ,tổ tiên chung" để sáp nhập Việt Nam như đã làm với cái gọi là " Hán Tạng có cùng tổ tiên, ngôn ngữ "để cướp đất Tạng. Các bạn có đồng ý không ?
Trả lời

bởi: Cao Phan từ: HK
26.09.2012 11:00
Yes! You are right!
Trả lời

bởi: Người lính biên cương từ: Lang Son
25.09.2012 19:48
Đồng ý và rất tán dương ý kiến tuyệt vời của bạn.

bởi: Vô danh từ: Người có đuôi
25.09.2012 17:17
HCM: Hồ tên một loại gì đó...Ngay ở cái tên cũng thấy nhiều đêu ngoa.

bởi: Real Vietnammenyeu
25.09.2012 17:15
Thật quá bất hạnh cho dân tộc VN, tội ác của già Hồ đối với bao thế hệ người Việt kể sao cho hết. Ngày nay đám lãnh đạo theo con đường cộng sản độc tài càng trở nên tham nhũng hư hỏng lại còn tạo thêm bao thảm họa, nhục nhã nhất vẫn là danh dự của cả một dân tộc bị đánh chìm trong cái chế độ bất luân này với bao điều xấu xa và tội lỗi do chúng gây nên.

bởi: Truyentan từ: danlambao.vn.blogspot.com
25.09.2012 17:00
Cuộc đấu tranh bất cân sức giữa những người yêu nước và chóp bu CSVN hèn với giặc ác với dân rồi sẽ có kết quả như sau đây:
Tinh thần dũng cãm của võ sĩ Việt Nam.
Mời các bạn xem trận đấu giữa một thanh niên Việt Nam và võ sĩ Saad Awad có biệt danh là Gladiator:
http://www.youtube.com/watch?v...

bởi: Lâm Giang từ: France
25.09.2012 16:51
Nếu báo chí trong nước có đăng bài " HCM Cộng Hòa hay CS?" như ông Bùi Tín đã cho biết thì họ có dám đăng những chuyện ghê rợn dưới triều đại ông Hồ như chôn sống người ta trong cãi cách ruộng đất với sự phê duyệt của Staline là quan thầy của ông Hồ ??? Chắc chắn là không !!! Còn nếu họ chỉ đăng lại cái gọi là " nghiên cứu " của ông gs người Nhật nọ để đánh lừa dân tộc rằng ông Hồ là" người Cộng Hòa" thì tôi không ngạc nhiên vì như tôi đã đưa ý kiến là ĐẢNG VIỆT CỘNG ĐÃ CHI BAO NHIÊU TIỀN CHO ÔNG GIÁO SƯ NHẬT NẦY ??? Một điều nhỏ nhặt nhưng phản ánh " tim đen " của ông Hồ là trong phần lý lịch ông ghi :" NGHỀ NGHIỆP: CHỦ TỊCH NƯỚC " !!! Bộ Chủ tịch nước là một cái nghề như nghề đầu bếp, bồi bàn, thợ mộc hay sao chứ? Thưa các bạn tại sao lại không ghi CHỨC VỤ : Chủ Tịch nước ??? Một khi ghi nghề nghiệp là Chủ Tịch nước phải chăng ông muốn trả thù cái quá khứ bồi bàn của ông ? Dù gì đi nữa thì ngôn ngữ tiếng Việt như thế và tiếng Pháp của ông đều thuộc loại BỒI !
Trả lời

bởi: Fair Dinkum từ: Fair Dinkum Department
26.09.2012 06:23
Thưa bạn Lâm Giang, Chủ tịch nước theo tôi cũng là một nghề đó bạn ạ. Chắc chắn là bạn biết chuyện Lã Bất Vi buôn vua rồi.( Tần Thủy Hoàng ). Theo Lã Bất Vi không có nghề nào sinh lợi bằng nghề buôn vua bán chúa... Trở lại đề tài bạn và mình đang bàn thì không có nghề nào sinh lợi bằng cái nghề mãi quốc cầu vinh, phải không bạn mình ? Ông Hồ và đám hậu duệ của ông đã chứng minh điều đó. Ông Hồ đã bán biển, đảo, cả máu của dân tộc cho Cộng sản Tàu, tận trung với cộng Sản Nga .Ông Hồ qua phát ngôn viên Tố Hữu đã hả hê, hãnh diện với điều mà Tố Hữu gọi là " THỜ MAO CHỦ TỊCH, THỜ STALINE BẤT DIỆT ". Thôi biết rồi, khỗ lắm, nói mãi. Tóm lại: Chủ tịch nước chính là một cái nghề !!! Ông Hồ thời còn bôn ba đã ăn lương của Cộng sản quốc tế có sỗ sách hẳn hoi thì tại sao cái gọi là " Chủ Tịch nước " không phải là một cái nghề chứ ??? Bạn mình có nhất trí không ?
Trả lời

bởi: Lâm Giang từ: Grenoble
26.09.2012 14:58
Ừ nhỉ. Cám ơn bạn Fair Dinkum. Rất chí lý!

Blog

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm

Vài nét chấm phá, một chân dung

Cứ đến tháng 5 sau lễ Lao động, sau lễ Chiến thắng phát xít 8/5/1945 là đến ngày 19/5 sinh nhật ông HCM
Thêm

Lại nói chuyện rượu

Tôi xin thú nhận điều này: Tôi thích cả cà phê lẫn rượu. Với cà phê, phải nói là tôi nghiện
Thêm

Nhìn lại vụ Chu Tử bị ám sát hụt, ngày 16-4-1966 (kỳ 2)

Hầu như mọi người đều tin Việt Cộng nằm ở phía sau vụ ám sát Chu Tử, cũng như trong trường hợp của Từ Chung
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Mỹ quan ngại về bản án của 2 sinh viên VN chống Trung Quốc

Mỹ quan ngại về bản án của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Các tác phẩm của Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình được giới thiệu tại Mỹ. Hải quân Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. EU ủng hộ ASEAN trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Indonesia muốn có một hiệp định mới để giảm bớt tranh chấp tại châu Á. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo