Đường dẫn truy cập

Iran đủ uranium để chế tạo bom nguyên tử trong 2 tháng


Nhân viên làm việc tại nhà máy hoán chuyển uranium bên ngoài thành phố Isfahan, phía nam thủ đô Tehran
Nhân viên làm việc tại nhà máy hoán chuyển uranium bên ngoài thành phố Isfahan, phía nam thủ đô Tehran
Một viện an ninh Hoa Kỳ cố vấn cho các nhà hoạch định chính sách của Washington cho biết Iran có thể sản xuất đủ uranium cho một trái bom nguyên tử trong thời gian chỉ hai tháng tính từ bây giờ, nhưng cần thêm thời gian để tự chế tạo thiết bị .

Trong một phúc trình đưa ra hôm qua, Viện Khoa học và An ninh Quốc tế ISIS nói rằng Iran có khả năng sản xuất 25 kilogram uranium tinh chế cần thiết cho lõi của một đầu đầu đạn hạt nhân trong vòng từ 2 tháng tới 4 tháng.

Iran đã có nhiều ngàn máy ly tâm tinh chế uranium tại nhà máy chính ở Natanz và hằng trăm máy ly tâm khác họat động ở cơ sở Fordo, nằm dưới một ngọn núi để tránh các cuộc không kích.

Hoa Kỳ và Israel đã không chịu loại trừ hành động quân sự để ngăn không cho Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân.

Tehran nói rằng chương trình hạt nhân của họ được thiết kế cho các mục tiêu hòa bình.

Phúc trình của ISIS không cho biết liệu Iran có quyết định chuyển uranium tinh chế sang chế tạo bom nguyên tử hay không.

Báo cáo nói rằng Iran nếu thực hiện ý định đó thì họ cần thêm thời gian để hoàn thành “bất chấp những việc họ đã thực hiện trước đây”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG