Thứ hai, 20/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Indonesia lạc quan ASEAN sắp có được Bộ Qui tắc Hành xử Biển Đông

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natelagawa
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natelagawa
CỠ CHỮ - +
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết có nhiều hy vọng là ASEAN sẽ đạt được thỏa thuận về Bộ Qui tắc Hành xử Biển Đông, gọi tắt là COC, trước cuối năm nay.

Theo tường thuật của Channel News Asia ở Singapore, ông Natalegawa tuyên bố như thế hôm thứ tư tại Jakarta nhân Ngày ASEAN,  kỷ niệm 45 năm ngày tổ chức khu vực này được thành lập.

ASEAN đang tìm cách chấn chỉnh sau khi không thể đưa ra một thông cáo chung sau hội nghị thượng đỉnh ở Phnom Penh hồi tháng trước vì những sự bất đồng ý kiến liên quan tới vấn đề Biển Đông.

Ngoại trưởng Natalegawa cho biết Indonesia sẽ tận lực soạn thảo bộ qui tắc hành xử và hy vọng ASEAN sẽ có được bộ qui tắc hành xử với một hình thức tiên tiến hơn trước cuối năm nay.

Ông Natalegawa cho biết thêm rằng trong cuộc họp với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Indonesia trong vài ngày sắp tới, đôi bên sẽ trao đổi ý kiến về vấn đề Biển Đông.

Ông nói rằng đây là một vấn đề đòi hỏi ASEAN và Trung Quốc hợp tác với nhau để giải quyết và những vụ va chạm sẽ lại xảy ra nếu không có một bộ qui tắc hành xử.

Nguồn: Channel News Asia, Jakarta Globe

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Steve từ: US
10.08.2012 12:20
TQ gởi ngoại trưởng đến Indonesia để tham dò khả năng hoàn tất COC với hai mục đích - Tạm thời ngưng những động thái mạnh mẽ khẳng định chủ quyền tại biển Đông như vừa thực hiện theo đúng chiến thuật ‘Đánh đánh, đàm đàm’ để ASEAN ngấm đòn và nhượng bộ TQ trong giai đoạn tấn công kế tiếp, kế đó là tạo nên một tình hình hòa hoãn giả tạo để Mỹ phải giảm tốc triển khai lực lượng quân sự tại khu vực này.
Trả lời

bởi: Vô danh
12.08.2012 12:55
Mỹ chỉ có thể trợ giúp ASEAN nhưng ASEAN chia rẽ trầm trọng nên Mỹ chẳng giúp được gì. Tại biết như vậy mà TQ mua chuộc một vài thành viên ASEAN nhằm phá hỏng sự đoàn kết của hiệp hội này.

bởi: Vô danh
10.08.2012 08:04
Thế giới ngày nay muốn tìm được một nước có đầy mưu mô xảo quyệt như nước TQ không phải dễ tìm, chỉ có TQ mới có, tự vẽ bản đồ chủ quyền hầu hết vùng Biển Đông rồi trình lên LHQ nói chủ quyền của nước TQ ở vùng Biển này. LHQ có đồng ý chấp nhận cho TQ chủ quyền ở Biển Đông hay không ? các nước trong khu vực có đồng ý chấp nhận đòi ? vô căn cứ phi lý này của TQ không ? không hợp pháp mà còn nực cười cho một cường quốc mới nổi lên mà ngang tàng phách lối thấy mà ớn. Indonesia vận động khối ASEAN tìm một Bộ Quy tắc ràng buộc cho tranh chấp ở Biển Đông cũng đúng lắm, nếu không có Bộ Quy tắc ràng buộc thì TQ dễ bắt nạt các nước trong vùng tranh chấp, còn có được Bộ Quy tắc thì TQ muốn bắt nạt lấn chiếm thì còn phải sợ bị phản đối mạnh phải không TQ ? Có còn hơn không. Biển Đông mà TQ muốn đâu phải chỉ dầu hoả, hải sản không đâu mà là bàn đạp để bành trướng, tiền đồn phòng thủ cho một đế quốc cực đoan, muốn nuốt trọn Biển Đông trong lúc này nhưng còn sợ, nên TQ cổ vũ cho lũ tàu cá ra vùng tranh chấp để kiếm ăn, ăn trong lãnh hải chủ quyền của Việt Nam và các nước trong khu vực. Côn đồ thứ thiệt không sợ bị chửi mà chỉ sợ bị đánh tội xâm lược cướp của phải không TQ ? Indonesia không có tranh chấp nhưng Indonesia làm được việc thì coi chừng TQ hù doạ đánh Indonesia đó.

bởi: nguyen thien-y từ: austria
10.08.2012 04:47
muôn´ddôi´phó có hiêu qua vöi´ý ddô`bành trüöng´,xâm läng cua TQ môt cách có hiêu qua,cu thê trong trüöng`höp HS&TS,phai dùng chiên´lüöc&sách lüöc cua TQ,ddó là:môt quôc´gia có 2 thê chê´chinh´tri nhü Hongkong vi`TQ dda chiêm´ddóng Hoang,Trüöng`Sa vào näm 1974,trong thöi`ddiêm thuôc chu quyên`cua chinh´quyên`miên`nam VNCH,nhüng,có mây´ai châp´nhân ý kiên´cua tôi?

bởi: Durian từ: VN
09.08.2012 23:15
Không thể lạc quan . Trên thực tế khối ASEAN không thống nhất vì trong giới lãnh đạo các nước có kẻ bị mua chuộc và có cả gián điệp . Hơn nữa Cộng Sản không bao giờ tôn trọng hiệp ước ,không tôn trọng những gì đã ký kết . { Đừng nghe những gì Tàu Cộng nói , hãy nhìn kỹ những gì Tàu Cộng làm } Kinh nghiệm chiến tranh VN.

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
09.08.2012 23:06
Trần Nhật Quang, Nguyễn Thiên Tử, Vietnammenyeu...có thấy tấm gương của Indonesia chưa. Tuy không dính dáng đến tranh chấp ngoài Biển Đông nhung Indonesia họ vẫn làm việc không mêt mỏi để giải quyết bế tắc không như mấy tay ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ Hà Nội co đầu như con rùa khi mà Tàu tặc đưa cái lưỡi bò liếm tận 9 lô dầu mà chỉ lên tiếng yếu ớt giống như tên cướp vào tận nhà cướp đất phân lô ra bán mà chủ nhà cộng sản Hà Nội run sợ quỳ lạy bọn cướp xin chúng nhẹ tay chừa cho miếng đất để dựng lều trú mưa vậy.

bởi: Vô danh
09.08.2012 22:35
Ứng xử có văn hoá là sinh hoạt văn minh, thể hiện khát vọng hoà bình. Thế giới có luật để bảo vệ sự sống bình đẳng. Thái độ hung hăng hiếu chiến hành xử bạo lực chỉ gây ra đau thương cho nạn nhân thế cô trên biển.

bởi: Bình sọ não từ: hn
09.08.2012 20:47
Hoa kì rất khôn ngoan khi đưa ra cái gọi là tự do hải hành.Đã là biển quốc tế thì "hành" đâu cũng được,tầu nào cũng có quyền,chẳng phải xin phép ai,(có phải lãnh hải của anh đâu mà xin phép?).Thực ra Mĩ đang ngăn TQ tham vọng lãnh hải đấy.Xin mọi người hãy phân biệt giữa tự do vận chuyển trên các tuyến hàng hải quốc tế, được mặc định từ xưa và cái tự do đi lại lung tung trên biển.TQ rất hay lập lờ,thằng cha South China Sea có giọng điệu này,hắn nói Mĩ tự do "vận chuyển" thì cứ việc ,hoặc dựa vào mấy trang mạng ai cũng chỉnh sửa được để chứng minh BĐ là của nước hắn.Hắn dựa vào cái không có ,hoặc giả định để chứng minh cái sẽ có.Ông Bm vạch vôi vào mồm hắn nhiều rồi,thậm chí "t.." vào mặt hắn nhưng hắn vẫn trơ như mặt..ch.. và vẫn "ẳng" liên tục.
Trả lời

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
10.08.2012 03:08
Này ông bạn BSN,caí tên Tầu SCS kia là sản phẩm made in china,cáu mà làm gì.Dạo trước tôi cũng phang hắn,riết hồi chán vì caí mặt lì.Mở mồm ra là dựa trên WIKI.Con bà tên Chệt này toàn chứng bằng những tư liệu cuả bọn TÂU,kiểu TS-HS còn chứng tích vaì ba món đồ cổ đời Minh,Thanh.Như ông đã biết cả LS Trung Hoa cho đến nhà THANH chẳng có tên TS-HS nào trên bản đồ,nay chúng ngụy tạo ra rồi đặt tên Tâu vào cho hợp thức hoá những gì chúng cướp.Ngaỳ hôm nay HQ hoa kì vừa bắt được một tầu đánh cá TQ mò tới vùng biển thuộc haỉ phận MỸ để đánh cá lậu,đã có phản ứng cuả báo chí MỸ về TQ dạo gần đây,về hiểm hoạ TQ,Mỹ cũng đã đưa máy máy bay thám thính ko người lái hoạt động từ biển PHI,đến biển NHẬT,vụ việc này xẩy ra mới 2 ngaỳ nay.Những động thaí cuả MỸ báo hiệu Mỹ ko đề bọn BQBK hoành hành trên haỉ lộ QT,và báo MỸ cũng nói rõ vụ TQ lập ra TAM SA,bố trí QS trên haỉ đảo thuộc CQ VN.Đó là động thaí sưả soạn MỸ "nhập nội " đấy.Nước cờ MỸ sửa soạn chiếu tướng bọn CHỆT gian manh.Sẽ có nhiều chuyển động bất ngờ,thú vị đấy!
Trả lời

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
11.08.2012 23:30
Nổi cáu làm gì ông bạn BỐ THẰNG NHÔ (NPCN). Tàu tặc nếu có bằng chứng lịch sử thì sao cứ phải sợ ra tòa phân xử quốc tế, hay cứ phải đam phán song phương, hay cư phải gấp gáp làm trò hề ở TS, HS, hay cứ phải đi vu cáo VN xâm phạm chủ quyền của nó...kiểu ưng xử có tật giật mình đó chỉ có ở bọn cướp.
Trả lời

bởi: HAISON từ: VIETNAM
09.08.2012 22:43
Trung Quốc ngày nay hung hăng và trắng trợn thế đó, Nếu mà Quang Trung Nguyễn Huệ không chết sớm thì bọn nó đâu còn biển ở phía nam nữa.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
10.08.2012 10:55
Cụ Lê Duẩn mà còn sống thì chắc chắn sẽ có một dòng nạn kiều chảy ngược về hướng bắc,ông Hun xen sẽ mất thêm mắt nữa.TQ lại tức tối dạy VN một bài học nữa,mở đường cho các cường quốc nhân cơ hội xúm vào xé nát con hổ cô đơn.
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
09.08.2012 23:50
Khi xưa Quang trung Nguyễn Huệ một mặt sai "Bộ trưởng ngoại giao" Ngô thì Nhậm uốn ba tấc lưỡi vỗ về Thanh triều,mặt khác trợ giúp căn cứ,thuyền bè cho "cướp biển Tàu ô" đánh phá liên tục duyên hải Trung quốc..Ngài tiến hành đóng tầu to,đúc súng lớn,tập luyện quân sĩ chuẩn bị chinh phạt Trung hoa.Nhà Thanh đã phải khốn đốn đối phó,dân chài chạy dạt vô nội địa,sợ Tây sơn như cọp.Tiếc thay mạng nhà Thanh còn lớn,nếu Đức Đại đế Quang trung Nguyễn Huệ không vội quy tiên sớm,không biết Trung hoa giờ ra sao.
Trả lời

bởi: Bà Năm Sa Đéc chống CSVN từ: xứ Cờ Hoa
09.08.2012 22:40
Bạn Bình sọ não HN có cái nhìn rất đúng về tình hình biển Đông

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
09.08.2012 19:43
Sẽ không đi đến đâu vì lòng tham không đáy của Hoa Lục đối với các mõ dầu ở biển Đông.

bởi: CS đời mới từ: VN
09.08.2012 19:05
Hoan hô idonesia a có tinh thần thượng võ. nhưng chắc cũng khó khăn với Tàu. CS TQ thật đáng buồn và căm phẫn. là một cường quốc thiếu trách nhiệm, vị kỷ, độc ác và bẩn thỉu. Tần Thuỷ Hoàng - CS đời mới của TQ. Tiếc rằng bây giờ thế giới đã đổi khác ta khó có thể có Sông Bạch Ðằng nếu không có đồng minh và viện trợ. Ta được cái gì họ được cái gì. Ai là người mất, thật đáng buồn..........

bởi: TP từ: usa
09.08.2012 19:00
Hoan Ngenh va cam on Ngoai Truong Indo da dung len soan thao va dua ra su tranh chap Bien dong de noi ro len ro rang va day 1 bai hoc cho TQ dau la cua minh dau la cua nguoi khac khg duoc an do* o~ ban^~ lanh tho cua hang xom lam tham kg day cua TQ .. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết có nhiều hy vọng là ASEAN sẽ đạt được thỏa thuận về Bộ Qui tắc Hành xử Biển Đông, gọi tắt là COC, trước cuối năm nay.

bởi: Thằng Người có đuôi
09.08.2012 18:02
Có sự góp ý của Tàu phù, COC xem ra bất lợi cho VN, Phi, Brunei...Cộng phỉ đã ký với LHQ hơn 100 lần rồi, nhưng có lần nào họ thực hiện được. Ký cho vui vậy mà.

bởi: Vô danh
09.08.2012 16:38
Một cường quốc trong khu vực mà đi xúi giục ngư dân của mình ra vùng Biển Đông, nơi có tranh chấp để cào cấu đánh bắt từ con tép con cá con đem về ăn. Trời ơi là trời, TQ họ xâm lược kiểu mới nè ông trời. Tàu cá đi trước tàu quân đội đi sau hộ tống nếu các nước bắt tàu cá thì tàu quân đội ra tay ngăn cản rồi ở đó chiếm đoạt đảo của người ta. Bộ Quy tắc nếu có thì phải có ràng buộc thành phần dâ sự tàu cá trá hình này của TQ.

bởi: Vô danh
09.08.2012 16:16
Nếu muốn ràng buộc được TQ ở Biển Đông, chỉ có cách các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế đồng thanh lên án tố cáo TQ ở LHQ, và các nước trong khu vực mạnh tay bảo vệ lãnh hải chủ quyền của mình bằng sức mạnh quân sự, và cương quyết không để cho bất cứ một đoàn tàu cá nào của TQ xâm phạm vùng Biển lãnh hải của mình mới có hy vọng tạm được một thời gian chứ không có chấm dứt. Biển Đông được bình yên khi nào có đụng độ TQ bị bại trận nơi đó Biển Đông mới trở lại bình thường như xưa. Chống TQ bành trướng là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế, thì cộng đồng quốc tế phải ra tay hành động để khi hối hận thì cộng đồng quốc tế đã chết hết rồi.
Trả lời

bởi: Vô danh
09.08.2012 22:01
Cộng đồng quốc tế có nên đánh TQ không khi mà CSVN âm thầm nối giáo cho giặc TQ ? Giải thể ĐCSVN đi ,rồi cộng đồng quốc tế sẽ giúp dân VN gìn giữ độc lập, vẹn toàn lãnh hải.

bởi: Vô danh
09.08.2012 15:51
Vô cớ dành phần riêng cho mình một mình chiếm trọn Biển Đông, thì làm sao TQ họ xuống nước trong lúc này để cho ASEAN thống nhất có được Bộ Quy tắc về Biển Đông ràng buộc được TQ trên đường bá quyền nham hiểm nhất của thế giới ngày nay ? khối ASEAN nên cảnh giác cao độ đi. Đoàn tàu cá của TQ,TQ họ cổ vũ cho ra Biển Đông, sau Biển Đông là tới quốc gia Indonesia, các đảo của Indonesia thấy đoàn tàu cá của TQ không, không thấy tàu cá của Indonesia, lúc đó có kêu trời, trời cũng nói tui còn bị nó gạt nói chi là chú Indonesia .

bởi: Vô danh
09.08.2012 15:21
Nếu có được bộ Quy tắc cho Biển Đông thì tốt cho khu vực, nhưng với TQ hy vọng cũng như không, bởi vì trong thời gian qua TQ để lộ mặt cho các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế thấy, nói và làm hai cái khác nhau, họ không còn chữ tín, mất uy tín thì khó mà nghe họ được. Việt Nam và các nước cảnh gác TQ là trên hết.

bởi: Củi Mục từ: VN
09.08.2012 13:49
Chính phủ Vn đã bất lực rồi , ngư dân Việt bây giờ muốn đánh cá yên ổn ngoài biển Đông phải treo cờ của Tàu cộng.
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
10.08.2012 01:39
Bạn ơi, CPVN đang đứng ở CẦU BA CẲng MỸ-NGA-TRUNG QUỐC. CSVN anh nào cũng chơi, anh nào cũng đúng, anh nào cũng theo, có như vậy mới sống còn trong tình thế hiện tại. HK-Nga thì không đánh cướp VN, còn TQ thì cứ như con gà đói ăn quẩn cối xay. Trước đây cho SCS sủa và dẫn chứng lung tung beng là chủ quyền không tranh cãi, chiếm của người làm của mình rồi giống như tằm ăn dâu, đến lúc dành lấy đảo Scarborough của Phi, thấy HK không can thiệp (giống như lúc chúng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của VN 1974) thì tin rằng HK trung lập, không can thiệp vào vấn đề BĐ. Để rồi tư đó TQ mạnh dạn tung chiêu thành lập cái thành phố Tam Sa để từ đó tóm dần luôn quần đảo Trường Sa của VN. Đến lúc nầy HK không thể im tiếng vì dù sao HK vẫn là 1 cường quốc nên không thể để TQ hoành hành ở BĐ như chỗ không người! Từ TNS John Mc.Cain lên tiếng chỉ trích TQ, rồi đến TNS Webb cũng mắng vào mặt TQ. Không dừng ở đó, lưỡng viện QHHK đã đưa vấn nạn BD ra Quốc Hội để biến thành luật. Thế là TQ nổi khùng, bất chấp phải trái đã có những tên tài phiệt, côn đồ như Dương Khiết Trì, Hồng Lỗi mắng nhiết HK và bảo HK không nên chõ mõ vào BĐ, không nên cổ vũ các nước của hiệp hội Asean để các nước nầy ngã theo HK. Trước còn tuyên bố chung chung, nay TQ thô bạo khiển trách HK trắng trợn xem thường MẼO! Nếu cái đà nầy kéo dài liệu HK có chấp nhận sự hổn láo của TQ? Nên nhớ HK luôn đợi thế cờ Hạ cuộc mới hành động. (Thế chiến thứ 2 là 1 dẫn chứng). Liệu Beijing, Quảng Đông, Quảng Tây có ăn bom nguyên tử của Mỹ như năm 1945 2 thành phố Hiroshima, Nawasaki của Nhật Bản? Đảo Hải Nam sẽ hứng chịu bom đạn của HK? Đánh TQ có 2 cái lợi:
1- Xù nợ,
2- Không thể để TQ thành 1 con cọp chúa khi mà BĐ đã có con cọp HK từ lâu.
Còn VN đứng trên càng 3 chân thì tạm yên ổn chờ thế trận mà ngã theo ai vào phút chót.
Trả lời

bởi: Vô danh
09.08.2012 21:57
Khó mà láu cá với tổ sư láu cá TQ.

bởi: nguyen thien dai từ: phan lan
09.08.2012 13:44
NAM DUONG (xin dung xen vao noi bo cua 2 dang cs nay chi mat thoi gio quy bao cua cua quy vi ,) 2 dong chi cong san DONG THUAN CO NGHI LA CHAP NHAN oK !!!!!!!

bởi: Cắc Cớ
09.08.2012 13:00
COC có ràng buộc chi được Đài Loan vốn sẽ là biến tướng của TQ trong xung đột biển Đông?
Trả lời

bởi: Vô danh
09.08.2012 14:02
Đài Loan không phải là một thành viên ASEAN, tuy nhiên chính Đài Loan cũng muốn có một COC khác,riêng cho biển Hoa Đông liên hệ chủ quyền biển đảo TQ,Đài Loan và Nhật Bản.
Trả lời

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
09.08.2012 16:02
Chẳng ràng buộc chi được Đài Loan, có khác chi chẳng ràng buộc chi được TQ về tranh chấp biển Đông. Có khi lại thành công cốc cái COC để đó làm kiểng. Huề cả làng.

Tài phiệt TQ và ĐL đang bắt tay thỏa thuận bảo vệ đầu tư. Lại dùng quyền lợi để xích lại gần nhau, lạt mềm buộc chặt. Không biết bên nào sẽ ảnh hưởng được bên nào đây? Chỉ biết rõ là ĐL và TQ khi nói đến quyền lợi biển Đông thì chắc mẩm tuy hai mà một.

bởi: Vô danh
09.08.2012 12:22
Hoan nghênh Indonesia đã tận lực soạn thảo bộ qui tắc hành xử Biển Đông để duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.
Đừng hy vọng nhiều vào thiện chí của thằng kẻ cướp, bọn cướp TQ chỉ biết lý luận bằng súng đạn và thực tế chúng đang hành xử bằng súng đạn.

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
09.08.2012 11:09
Cho dù COC được hình thành thì cũng không chận được lòng tham vô đáy của Tập đoàn lãnh đạo TQ. Hiệp hội 10 nước Asean không đoàn kết chỉ cần một hai nước xé lẻ theo TQ thì vấn nạn BĐ khó được TQ tuân thủ những gì họ đã ký như luật biển 1982. Tay ôm bó bạc kè kè, nói quấy nói quá chúng nghe rần rần. Hình ảnh nầy đã chứng minh Campuchia ngã theo TQ trong lần họp Bộ Trưởng ngoại giao các nước trong tháng 7 vừa qua. Đối với bọn thực dân TQ thì chỉ có sức mạnh mới làm cho họ ngưng xâm chiếm BĐ. Nga đã làm, Nhật cũng thế. Đối với bọn đầu bò đầu bướu chỉ có đường lối ấy mới dạy chúng được. HK trước sau gì cũng vào cuộc, cuộc chiến vì VÀNG ĐEN ở BĐ trước sau gì cũng bùng nổ.

bởi: Trương từ: Việt nam
09.08.2012 11:04
Rất hoan nghênh Indonesia đóng vai trò tiên phong trong việc đạt được bộ quy tắc ứng xử giữa ASEAN với Trung quốc với hình thức tiên tiến hơn trước. Không chỉ các nước ASEAN, mà cả các nước khác trên thế giói đều mong mỏi điều đó, nhưng nội dung Bộ quy tắc ứng xử COC này phải tuân theo đúng Luật pháp quốc tế và phân định rõ ràng vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và lãnh hải của các nước ven biển, không để cho Trung quốc tự biến Biển Đông thành ao nhà của họ và không để họ ăn hiếp các nước láng giềng như lâu nay họ vẫn làm.

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
09.08.2012 10:48
Sao lạc quan sớm thế. Thế thì chưa hiểu tận bản chất bẩn thỉu của tàu phù rồi

bởi: Dân Chài từ: Lý Sơn
09.08.2012 10:28
Trung Quốc cố tình ngâm tôm COC trên 10 năm nay rồi. TQ quả thật là quốc gia duy nhất trong vùng không muốn thấy ổn định chính trị biển Đông hầu chiếm cứ biển đảo bất hợp lệ, thu tóm hải sản,khoáng sản toàn vùng này. COC không ra đời, hòa bình trên biển Đông không có.

bởi: Khanh từ: Saigon
09.08.2012 10:07
Trung Cộng thường dùng vũ lực làm phương tiện để đe dọa các nước xung quanh nên thiết lập được COC không dễ dàng. Điều quan trọng là các nước ASEAN và Trung Cộng phải phân biệt rõ ràng đâu là lãnh hải của các nước, đâu là lãnh hải của Trung Cộng, và đâu thuộc về hải phận quốc tế thì mới hy vọng Trung Cộng bớt hung hăng.
Trả lời

bởi: Vô danh
09.08.2012 13:58
Câu hỏi của bạn đã được Singapore hỏi thẳng vào mặt TQ cách đây hơn một năm song TQ không trả lời dứt khoát rõ ràng.

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
09.08.2012 10:00
Soạn thì cứ soạn, Indo trao đổi với ông kẹ TQ thì cứ trao đổi...còn Tam Sa Hải Tặc thì cứ cái cách cướp biển mà hoành hành... Ai làm gì thì cứ làm... Ai muốn nhúng mũi thì cứ nhúng...

Ông kẹ ỷ thế mạnh lòng dân, đã đang ra sức tuyên truyền đến mọi ngõ ngách của Tàu về "chính nghĩa biển Nam Trung Hoa". Non một tỷ rưỡi dân mà phát súng cho chúng thì ôi thôi, ông kẹ biển Đông còn sợ ai hè!

Còn con muổi VN thì thế trận lòng dân theo đúng kế hoạch của bắc bộ Phủ, "chớ biểu tình chống TQ, kẻo họa vào thân" "dân VN đời đời nhớ ơn TQ" "đừng chọc TQ nổi giận, họ làm khó thêm"...


bởi: nguoi viet yeu nuoc từ: viet nam
09.08.2012 09:54
hoan ho in do xe a.
khong de trung quoc tho cai luoi bo.
lo mom nong mong

bởi: Vũ Ngọc Ruẩn từ: Zürich, Switzerland
09.08.2012 09:52
Những văn kiện được ký kết với TQ theo tôi nghĩ chỉ có giá trị rất giới hạn mà thôi ! Với TQ văn kiện và thực tế tuân thủ những gì họ ký kết chỉ toàn là dấu hỏi. Các nhà lãnh đạoTQ mang 2 lại mặc cảm: Măc cảm tự tôn vì nền văn hoá rất phong phú, cổ xưa đáng kính phục. Tự ti vì những nhục nhã thua kém, lấn áp bởi các dân tộc thiểu số ( Mông cổ, Mãn thanh, Âu Mỹ, Nhật bản... ). Đó là lý do dân tộc TQ có những hành động khó tin .
VNR