VOA
Các trang tiếng nước khác
Bão lốc tàn phá Oklahoma
Căng thẳng Triều Tiên
Tranh chấp Biển Ðông
VOA trên Facebook
Kênh YouTube
Phiên bản di động
English Worldwide
English
voanews.com
Learning English
learningenglish.voanews.com
Eastern & Central Europe
Shqip
Zeriamerikes.com
Bosanski
vijestiglasaamerike.com
Ελληνικά
gr.voanews.com
Македонски
mk.voanews.com
Srpski
glasamerike.net
Українська
chastime.com
Eurasia
Հայերեն
amerikayidzayn.com
Azerbaijani
amerikaninsesi.org
ქართული
amerikiskhma.com
Русский
golos-ameriki.ru
Central Asia
O‘zbek
amerikaovozi.com
East & Southeast Asia
Burmese
burmese.voanews.com
粵語
voacantonese.com
中文
voachinese.com
Bahasa Indonesia
voaindonesia.com
ខ្មែរ
khmer.voanews.com
Khmer
voacambodia.com
한국어
voakorea.com
ລາວ
lao.voanews.com
ไทย
voathai.com
བོད་ཡིག
voatibetan.com
Tibetan
voatibetanenglish.com
Tiếng Việt
voatiengviet.com
South Asia
বাংলা
voabangla.com
دری
darivoa.com
پښتو
pashtovoa.com
وی او اې ډيوه ريډیو
voadeewaradio.com
اردو
urduvoa.com
Africa
Afaan Oromoo
voaafaanoromoo.com
አማርኛ
amharic.voanews.com
Français
lavoixdelamerique.com
Hausa
voahausa.com
Kinyarwanda
radiyoyacuvoa.com
Kirundi
radiyoyacuvoa.com
Ndebele
voandebele.com
Português
voaportugues.com
Shona
voashona.com
Soomaaliga
voasomali.com
Kiswahili
voaswahili.com
ትግርኛ
tigrigna.voanews.com
Zimbabwe
voazimbabwe.com
Middle East / North Africa
فارسی
ir.voanews.com
كوردی
dengiamerika.com
Kurdi
dengeamerika.com
Türkçe
amerikaninsesi.com
Latin America
Creole
voanouvel.com
Español
voanoticias.com
VOA
Ðăng nhập Facebook
Ðăng ký
Ði ra
Trang nhà
Việt Nam
Thế giới
Hoa Kỳ
Kinh tế
Khoa học
Thể thao
Ðời sống
Sức Khỏe
Giáo dục
Blog
Video
Kênh truyền thông VOA
Tin Việt Nam, biển Đông và thế giới
Phóng sự Hoa Kỳ và thế giới
Sự kiện thế giới nổi bật trong ngày
Các sự kiện nổi bật trong ngày ở Mỹ
Truyền hình vệ tinh VOA Asia
Học tiếng Anh cùng VOA
Học tiếng Anh
Chương trình
Thứ bảy, 25/05/2013
Nghe
Xem
8 giờ tối VN
10 giờ tối VN
Nghe trực tiếp (Chỉ trong giờ phát thanh: 8-8:30 và 10-11 giờ tối VN)
Tin tức Việt Nam, biển Đông và thế giới
Học tiếng Anh qua video
Trang ảnh
Tin tức
/
Việt Nam
Ngoại trưởng Indonesia: Cần đối thoại về vấn đề Biển Ðông
In
Ý kiến (13)
Chia sẻ:
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa nói việc phê chuẩn một bộ quy tắc ứng xử hiện nay là điều quan trọng hơn bao giờ hết.
Tweet
Tin liên hệ
Nhật, Ấn: Lực lượng đối trọng trước tham vọng của TQ ở Biển Ðông
Phản ứng của giới trẻ Việt Nam về 'bản đồ lưỡi bò'
Việt Nam: 22 người bị bắt vì biểu tình ở Hà Nội
Mỹ từ chối hỗ trợ đồng minh Châu Á trong tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc
Ấn Độ ủng hộ quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên ở Biển Đông
Thảo luận 4 bên về Biển Đông bị trì hoãn
Hình ảnh/Video
Video
TQ yêu cầu VN ngưng thăm dò dầu khí ở Biển Đông
Video
Tàu TQ 'vô tình' làm đứt dây cáp tàu khảo sát VN
CỠ CHỮ
-
+
Kate Lamb
10.12.2012
JAKARTA
— Sau một năm căng thẳng có liên quan đến các vụ tranh chấp lãnh hải ở châu Á, Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đối thoại thêm - nhất là trong tình hình mới có các chuyển tiếp quyền hành ở Washington và Bắc Kinh và các chính quyền mới có thể có tại Seoul và Tokyo. Từ Jakarta, thông tín viên VOA Kate Lamb ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Sau khi Hiệp hội các Quốc gia Ðông nam Á không đạt được sự đồng thuận rộng rãi về một khung sườn để giải quyết các tranh chấp ở Biển Ðông, các nước trong khu vực đã chấp thuận các chính sách riêng để giải quyết tình trạng bất định.
Tỉnh Hải Nam của Trung Quốc vừa loan báo sẽ cho phép chặn các tàu trong vùng có tranh chấp. Trung Quốc cũng gây tranh cãi khi cấp các hộ chiếu có in một bản đồ bao gồm các vùng đất đang tranh chấp.
Các hành động vừa kể đã khơi ra phản ứng ở Việt Nam và Philippines và nay Ấn Ðộ cũng có ý kiến.
Ấn Ðộ quyết tâm bảo vệ quyền lợi ở Biển Ðông.
x
Ấn Ðộ quyết tâm bảo vệ quyền lợi ở Biển Ðông.
Hải quân Ấn Ðộ đã gợi ý rằng họ đang chuẩn bị bảo vệ các quyền lợi chung về dầu khí trước thái độ hung hăng của Trung Quốc.
Một người đóng vai trò điều giải chính trong cuộc biểu dương quyền lực hàng hải trong vùng, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa nói việc phê chuẩn một bộ quy tắc ứng xử hiện nay là điều quan trọng hơn bao giờ hết.
Ông Natalegawa nói: “Chúng ta đang chứng kiến rất nhiều cuộc chuyển tiếp ở các thủ đô trong vùng, và dĩ nhiên Hoa Kỳ vừa trải qua một thời kỳ chuyển tiếp chính trị, và Trung Quốc cũng thế. Và sắp tới, chúng ta sẽ có các cuộc bầu cử ở Nhật Bản, ở Triều Tiên, do đó sẽ có những biến chuyển, không những giữa các nước, mà cả bên trong các quốc gia liên hệ nữa. Vì thế chúng ta cần phải có một sự ổn định nào đó, một tiêu chuẩn nào đó, một bộ quy tắng ứng xử theo đó chúng ta có thể giải quyết các vấn đề quyền lợi chung bên trong khu vực của chúng ta.”
Ông Natalegawa đã nhiều lần hô hào các nhà lãnh đạo trong khu vực đồng ý về một bộ quy tắc ứng xử.
Nhưng, khi đề nghị bị bác bỏ tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tháng 11 vừa qua, các chuyên gia phân tích cho rằng Indonesia đã đánh giá quá cao ảnh hưởng chính trị của mình.
Thừa nhận rằng việc bàn về các nguyên tắc và đường hướng đã đưa đến một số biện pháp đề phòng quá sớm trên bộ và ngoài biển, bộ trưởng ngoại giao Indonesia tuyên bố ông tin tưởng vào tương lai khu vực.
Ông lập luận rằng nhiều thập niên ổn định khu vực đã dẫn tới một phần thưởng kinh tế rõ ràng - một phần thưởng mà việc duy trì đem lại lợi ích cho tất cả các bên.
Nhưng ông Aleksius Jemadu, trưởng khoa ngoại giao tại trường Ðại học Pelita Harapan ở Jakarta nói rằng thuyết phục Trung Quốc sẽ không phải là dễ dàng.
Bản đồ đường lưỡi bò do Trung Quốc vẽ, giành chủ quyền hầu như toàn bộ lãnh hải ở Biển Đông.
x
Bản đồ đường lưỡi bò do Trung Quốc vẽ, giành chủ quyền hầu như toàn bộ lãnh hải ở Biển Đông.
Ông Aleksius nói: “Vấn đề là ta có thể thuyết phục Trung Quốc góp phần hay cam kết với lợi ích đó khi họ phải nhấn mạnh đến các lợi ích chiến lược của họ, đó là vấn đề… Trước tiên là về lợi ích chiến lược, sự liên tục về an toàn năng lượng cho Trung Quốc, thứ nhì là về sự toàn vẹn lãnh thổ của họ. Thứ ba là về sự tự hào trong tư cách là một siêu cường mới…Trung Quốc sẽ không để cho các cường quốc khác bắt nạt một lần nữa.”
Các nước thành viên ASEAN như Việt Nam, Brunei, Malaysia, Ðài Loan và Philippines đều đòi chủ quyền một số phần trong vùng biển giàu tài nguyên. Nhưng Trung Quốc nhất mực nói rằng họ có chủ quyền đối với gần như toàn bộ vùng biển này.
Chứa một trong các tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, vùng Biển Ðông còn được cho là giàu trữ lượng dầu khí.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Mới nhất
Theo thứ tự thời gian
Ý kiến
bởi:
LeHang
từ:
Germany
14.12.2012 14:30
Nhìn vào thực tế thì Trung Cộng sẽ né tránh một cuộc tranh chấp lãnh hải với Nhật Bản và Phi Luật Tân, bởi vì hai quốc gia này theo thể chế Dân Chủ-Tự Do, từ đó người dân là sức mạnh cho Quốc gia và người dân sẽ chọn lựa vị nguyên thủ quốc gia xứng đáng để bảo vệ Tổ Quốc và quyền lợi của Dân Tộc.
Con mồi béo bở hiện nay của Trung Cộng vẫn là Việt Nam, bởi vì đảng csvn hầu như phải im bặt cái miệng lại, đồng thời đàn áp Dân tộc Việt để chiều lòng Trung Cộng. Trên một bàn thì trước tiên là phải tiêu diệt kẻ yếu nhất và sau khi Trung Cộng kiểm xoát đuợc lãnh hải Việt Nam, thì lúc đó Trung Cộng sẽ quay mủi dùi về phía Phi Luật Tân.
Mục tiêu của Trung Cộng trong năm tới sẽ là Việt Nam là kiển xoát toàn bộ lãnh hải 200 hải lý của Việt Nam mà không phải vi phạm đến lãnh hải của Phi Luật Tân, hoặc là lãnh hải quốc tế trên Biển Đông.
bởi:
NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC
từ:
VIỆT-MỸ
11.12.2012 08:18
Từ khi TQ tuyên bố VỚ VẪN CHỦ QUYỀN KHÔNG TRANH CẠI Ở BĐ, phép dò đường xem có QG nào cực lực chống đối tuyên bố đường lưỡi bò không, nhất là Nước VN nạn nhân trực tiếp của TQ. Khi thấy con mồi kiệt sức TQ liền thô bạo thành lập cái TP/Tam Sa trên đảo Phú Lâm ở HS. Thấy chính phủ VN chỉ phản đối yếu xìu, TQ tiến tới thêm, ra chiêu sẽ khám xét tàu bè qua lại BĐ, chắc nhắm vào tàu của VN. Các nhà lãnh đạo của nước CHXHCN/VN rõ ràng cắn răng nhịn nhục đã thế còn ra sức đàn áp các cuộc biểu tình của quần chúng VN chống những sai quấy kể trên của Đồng chí TQ! Nhìn qua sự việc cho thấy CPVN sợ TQ như sợ cọp. Vì thế trên diễn đàn nầy nhiều còm sĩ mới bảo" Đảng và NNVN hèn với giặc, mà lại ác với chính dân của mình!"
bởi:
Bình sọ não
từ:
Hn
11.12.2012 05:30
Trong số những quốc gia Đông nam Á,có nhẽ TQ ngán nhất In đô.Những năm của thập kỉ 60,khi ông Mao xuất khẩu chủ nghĩa Maois sang đất nước vạn đảo này,họ phải trả giá nhiều triệu Hoa kiều cùng nhiều tài sản tiêu tán.Chẳng hiểu ông có xót xa đồng chủng với dân tộc ông không,có điều cả cái đảng Maois do ông nuôi dựng bị In đô tiêu diệt sạch sẽ,sạch đến độ nghe nói(?) nó chẳng còn tí ti gốc rễ nào ở In đô cho đến tận ngày nay..
Tiếng nói của In đô giờ uy lắm.TQ muốn vươn ra thế giới khó qua cửa In đô nếu không tử tế.Đất nước In đô rộng lớn,dân số chỉ đứng sau 3 Bành,kinh tế năng động ,không phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu thứ cấp TQ,hoà nhập rất nhanh vào thế giới TB,chính trị càng ngày càng ổ định theo trào lưu thời đại , đặc biệt ý thức dân tộc cùng chủ nghĩa Hồi giáo yêu nước đang dần thắng thế.Liệu đây có phải là hòn đá tảng thử thách và ngáng chân TQ bành trướng kẻ cướp?Dễ lắm.Một điều rất mừng là Việt Nam ,In đô có mối thâm tình truyền thống,bang giao hoà hảo,đặc biệt Việt Nam đã không a dua,vào hùa với Trung quốc xưa kia ,tiếp tay xuất khẩu cái tư tưởng Mao chờ tung vào đất nước In đô bạn bè.
Lại nói,có vị trên đàn VOA phát biểu,Việt Nam trước kia có ảnh hưởng bởi cái tư tưởng vĩ đại của ông Mao.
Không có đâu,dù vờ vẫn.Khi còn là học trò,có trò chơi đánh xèng của trẻ HN,chủ nhật nào BSN cũng đến Đại sứ quán Trung quốc xin huy hiệu ông Mao,trong lúc chờ được phát miễn phí,BSN quờ tay qua hàng rào sắt trong khuân viên mé đường Trần Phú kiếm mấy quả sấu tây giải khát và làm vốn..Khi ông cán bộ SQ ra phát huy hiệu,BSN nhanh chân nên xin được nhiều nhất,chiêu độc đáo là thò quả sấu tây ra đòi "đổi " thêm cả chục cái "xèng".Quý lắm đó,một huy hiệu đó đổi 100 đồng xèng đánh đáo,chơi thả dàn luôn.
bởi:
1211
11.12.2012 04:43
Có thể Trung quốc sẽ đồng ý cấp phép nếu người Mỹ muốn đi qua biển Đông và không phận có liên quan; đây là 1 trong nhiều giải pháp hòa bình ít tốn kém nhất và an toàn nhất cho người Mỹ.
bởi:
1211
11.12.2012 04:42
Trước thái độ Trung Quốc kiên quyết dùng vũ lực để trở thành thủ lĩnh Châu á nói riêng cũng như toàn thế giới nói chung, có lẽ người Mỹ sẽ rời khỏi biển Đông như đã từng rời khỏi Nam VN để tránh những rắc rối có nguy cơ gây thương vong cho Hải quân Hoa kỳ tại biển Đông.
bởi:
Lê Bình Nam
11.12.2012 00:35
Một diễn đàn đa phương bao gồm những quốc gia liên hệ trực tiếp với Biển Đông: Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, TQ...đối thoại, thương thảo trực tiếp dưới sự hợp tác của các cường quốc nhằm trước mắt, dựa trên luật biển quốc tế, định ra một khung ứng xử để giảm bớt căng thẳng, và cuối cùng đạt đến thỏa thuận đường ranh giới biển của từng nước liên hệ. Đó là cách duy nhất để bảo đảm an ninh, hoà bình và phát triển lâu dài không chỉ cho Đông Nam Á Châu mà còn cho khu vực Thái Bình Dương và cả thế giới.
bởi:
Hai
từ:
Canada
11.12.2012 00:08
Đãng ta bán nước cho Tàu rồi Mẹ Vietnam ơi, Con Cháu của Mẹ Vietnam rồi sẽ ra sao hả Mẹ Vietnam ơi!
bởi:
Trương
từ:
Việt nam
10.12.2012 21:34
Lấy cớ nước Anh, nước Bồ Đào Nha, nước Nhật trước kia đô hộ và nước Mỹ ngăn cản việc Trung quốc tiến đánh Đài loan để nói rằng Trung quốc không để cho các cường quốc khác bắt nạt một lần nữa là không có căn cứ. Nước Anh và nước Bồ Đào Nha đã trao trả Hồng Kông và Ma cao cho Trung quốc một cách hòa bình, nước Nhật từ lâu đã có cả Hiến pháp Hòa bình, kiến lập ngoại giao bình thường với Trung quốc. Thậm chí cha đẻ công cuộc cải cách mở cửa của Trung quốc còn sang tận nước Nhật, cúi đầu thề nguyện là học trò nhỏ của nước Nhật. Nước Mỹ cũng từ lâu bắt tay với Trung quốc. Và đương nhiên các nước nhỏ trong khu vực Đông Nam Á chẳng có nước nào gây sự với Trung quốc, mà ngược lại, chỉ có Trung quốc là nước như con chó sói trong bụng đầy lông lá chông gai bá quyền- bành trướng đâm chọc cho phát điên phát khùng, gây hấn, xâm chiếm lãnh thổ của các nước lân bang. Mấy chục năm qua,từ Liên-xô trước đây- bây giờ là Nga, Mông cổ, Ấn độ, Myanmar, Thái lan, Lào, Triều tiên, Hàn quốc,Nhật bản, Philippine, Bruney, Malaxia ,Việt nam,..không nước nào được yên bình vì con quái vật Trung quốc luôn luôn gây sự và thừa cơ là đánh chiếm. Nhưng không một quốc gia nào dù nhỏ bé lại hy sinh lãnh thổ thiêng liêng của mình, kể cả vùng biển được Luật pháp quốc tế công nhận, cho lòng tham không đáy của Trung quốc . Đó là sự thật , đạo lý và công pháp không thể tranh cãi. Vì lẽ đó, tuy Indonesia không trực tiếp có tranh chấp ở Biển Đông, nhưng ông Ngoại trưởng Indonesia lên tiếng về việc lãnh đạo các nước phê chuẩn bộ quy tắc ứng xử hiện nay là rất cần thiết và là một bảo đảm thiết thực về mặt pháp lý cho việc ổn định tình hình của khu vực. Lâu nay, ai là người cản trở việc đàm phán và phê chuẩn bộ quy tắc ứng xử đó ? Câu trả lời chỉ có Trung quốc mà thôi, và chỉ riêng điều đó cũng đủ chứng tỏ Trung quốc là một nước đạo tặc đang trỗi dậy thành một đế quốc- phát xít mới còn nguy hiểm hơn cả Phat-xít Quốc xã Hit-le trước kia nhiều ! Loài người tiến bộ hãy cảnh giác, nếu có ngày tận thế thì đó chính là họa phát-xít mới Trung quốc đang đặt ra cho không chỉ khu vực Đông Nam Á, mà cho cả thế giới văn minh !
Trả lời
bởi:
Tony
từ:
Cali
12.12.2012 13:20
Ý kiến anh Trương rất xác đáng. Thế giới cần đoàn kết để tiêu diệt tham vọng bành trướng bá quyền của tập đoàn lãnh đạo Trung cộng đại Hán, đồng thời tiêu diệt luôn chủ nghĩa cộng sản phát xít quái ác của chúng.
Trả lời
bởi:
Lê Bình Nam
11.12.2012 00:53
Đường lưỡi bò ngang ngược và những hành vi đạo tặc của TQ trên Biển Đông trong những năm qua, tự nó đã quốc tế hóa vấn đề biển Đông.
Cám ơn anh Trương đã đưa nhận xét rất đầy đủ và sắc bén, tỉnh thức mọi người VN, trước dã tâm bành trướng xâm lược đại Hán Bắc Kinh .
Trả lời
bởi:
sự thật
từ:
Hanoi
10.12.2012 22:39
Bạn Trương nói đúng, đó là sự thật của bản chất Bắc Kinh với tư tưởng bành trướng từ thời xa xưa cho đến Tập Cận Bình. Theo tôi thế giới này cần đoàn kết lại, tao sức mạnh để cắt "cái lưới bò" vô pháp lý và đạo lý thì mọi việc sẽ ổn thoả trên biển Đông, sau đó thực hiện chiến lược bao vây, bóp chết bành trướng. Nếu không làm được việc này Bắc Kinh sẽ là tên phát xít của thế kỷ 21, nguy hiểm hơn những tên pgát xít trước đây rất nhiều lần. Đả đảo bành trướng BK!.
bởi:
joegoing
từ:
US
10.12.2012 20:39
Sao lai doi thoai ? luat bien da co san cu dem ra toa quoc te su , sao lai doi thoai ,an cuop vao nha ong , ong co doi thoai tra gia de cung hop tac khong ? tu tu moi nguoi roi vao cam bay cua TQ chuyen tu nhien thanh co .sai thanh dung , khong thanh co .
bởi:
Vô danh
10.12.2012 16:49
TQ tự hào cho tư cách một cường quốc mới trỗi dậy ? Tự hào cường quốc, hay là siêu cường quốc ? TQ ơi, TQ có thật là siêu cường quốc không ? Nhìn thấy còn hơi xa TQ mới là siêu cường quốc, còn giờ nói nôn nao TQ là cường quốc trong vùng mà còn chưa được. Trên thế giới, ngoài sự phát triển kinh tế giao dịch mua bán ra, TQ có đủ tư cách để cộng đồng quốc tế chấp nhận ủng hộ cho TQ là một cường quốc có đầy đủ trách nhiệm của một cường quốc không ? Indonesia nhìn không xa mới sa vào cái bẫy bá quyền của TQ, TQ không như Indonesia nghĩ đâu, TQ ngày nay ý họ muốn bá chủ thế giới, chứ không riêng vùng Biển Đông, Biển Đông mới bước đầu cho hoạch định của TQ đòi chủ quyền, không có mà TQ nói có, TQ dựng đứng lên nói là của TQ, để TQ đánh chiếm. Bộ Quy tắc các nước trong hiệp hội ASEAN đòi ? phải có để đối thoại, để ràng buộc cho cái gọi là tranh chấp, nếu có được cũng chỉ tạm thời cho khu vực mà thôi, chứ không ngăn cản, hay ngăn chặn được lòng tham bá quyền của TQ. TQ ngày nay họ tham đủ thứ, chứ không riêng năng lượng như người ta nói. Muốn có hoà bình cho khu vực, thì phải chuẩn bị cho chiến tranh mạnh mới có hoà bình. Indonesia trong tầm mắt của TQ, nếu TQ thành công đánh chiếm được Biển Đông rồi đến Indonesia, sau Indonesia là bàn đạp cho TQ bành trướng qua Australia.
VOA Express
(
Bấm để xem thêm
)
Thế giới qua ảnh
Tin Việt Nam mới nhất
Tàu cá Việt Nam bị tấn công, tàu du lịch Trung Quốc đưa khách đến
Nhân quyền ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam, Hoa Kỳ
Đảng Cộng Hòa chỉ trích chính sách chống khủng bố TT Obama phác họa
RSF: Cáo buộc của VN về các nhà hoạt động Công giáo hoàn toàn 'xảo trá'
Ân xá Quốc tế: VN tiếp tục vi phạm nhân quyền trong năm 2012
Bài được xem nhiều nhất
Nhật Bản cung cấp cho Philippines 10 tàu tuần tra
Tàu cá Việt Nam bị tấn công, tàu du lịch Trung Quốc đưa khách đến
Bắc Triều Tiên: Tổng thống là một 'người điên để đối đầu'
Chống toàn trị là chống cái gì?
Philippines cương quyết bảo vệ lãnh thổ chống Trung Quốc
Bài được chia sẻ nhiều nhất
Chống toàn trị là chống cái gì?
RSF: Cáo buộc của VN về các nhà hoạt động Công giáo hoàn toàn 'xảo trá'
2 vụ nổ lớn làm rung chuyển trung tâm thủ đô Afghanistan
Tàu cá Việt Nam bị tấn công, tàu du lịch Trung Quốc đưa khách đến
Bắc Triều Tiên: Tổng thống là một 'người điên để đối đầu'
Bài được bình luận nhiều nhất
Tình trạng hối lộ ‘vẫn phổ biến’ ở Việt Nam (78)
Tổ chức nhân quyền yêu cầu VN phóng thích các nhà hoạt động (36)
Việt Nam giảm án cho 4 nhà hoạt động Công giáo (23)
Công an bắt các blogger phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (17)
Khoa học gia Estonia đến Việt Nam tìm hiểu tác động của dioxin (17)
Ảnh/Video được xem nhiều nhất
Thế giới qua ảnh ngày 23 tháng 5, 2013
Thế giới qua ảnh ngày 24 tháng 5, năm 2013
Công an bắt blogger phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
Tăng cường quân sự tạo căng thẳng tranh chấp biển đảo TBD
Việt Nam giảm án cho 4 nhà hoạt động Công giáo