Thứ ba, 21/05/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Hứa xong rồi lại nuốt lời như chơi

x
CỠ CHỮ - +
Cuộc họp ban chấp hành trung ương đảng lần thứ 6 (khóa XI) vừa qua đã xem xét và quyết định một loạt vấn đề về đường lối, chính sách của nhà nước như: Vấn đề sở hữu ruộng đất, luật đất đai, đường lối chính sách giáo dục, sắp xếp lại các tập đoàn kinh tế quốc doanh, đồng thời kết luận về cuộc phê bình và tự phê bình của từng người trong bộ chính trị, trong đó có những người giữ những vụ cao nhất trong bộ máy nhà nước như chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng và phó thủ tướng chính phủ.

Rõ ràng cuộc họp trên đã bao biện, lấn át quyền của các cơ quan dân cử một cách rất thô bạo, xâm phạm quyền lực hiến định của Quốc hội, của Viện kiểm sát tối cao và của Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội có quyền phủ nhận và hủy bỏ những văn kiện vi hiến như thế, nhân danh cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.

Để hiểu rõ tình hình, đầu đuôi câu chuyện, dưới đây là trích nguyên văn một đoạn trong Nghị quyết của Đại hội đảng CS khóa VII (cuối năm 1991), hiện còn lưu rõ ràng trên mạng Văn kiện Đại hội đảng:

-VI- Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng

…Trong 5 năm tới cần giải quyết tốt những vấn đề quan trọng và bức xúc sau đây:

1. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng

-Sự lãnh đạo, vai trò tiên phong chính trị của Đảng thể hiện trước hết ở việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, cương lĩnh, chiến lược, sách lược, định hướng cho hoạt động của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đảng tập trung sức lực vào việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin để đề ra các chủ trương, chính sách một cách đúng đắn. Đảng thu hút, tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân; khuyến khích mọi người phát huy sáng kiến, suy nghĩ độc lập, tích cực tham gia chuẩn bị các quyết định của Đảng. Đảng đề ra đường lối, chính sách cán bộ, chăm lo đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt, giới thiệu cán bộ với cơ quan nhà nước để bố trí và sử dụng theo cơ chế dân chủ. Đảng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quyết định của Đảng.

-Đảng là lực lượng lãnh đạo chứ không phải là cơ quan quyền lực nhà nước hay cơ quan quản lý, Đảng không làm công việc quản lý nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội bằng phương pháp dân chủ, thuyết phục, bằng công tác tư tưởng và tổ chức, bằng vai trò gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng. Đảng tôn trọng chức trách, quyền hạn của Nhà nước và các đoàn thể.

-Theo phương hướng trên, cần xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng, mối quan hệ và lề lối làm việc giữa Đảng với Nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Xây dựng và bổ sung quy chế làm việc giữa cấp uỷ đảng với cơ quan nhà nước, trước hết là giữa Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng, với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (hết đoạn trích từ Văn kiện Đại hội đảng ).

Xin bạn đọc chú ý những đoạn tôi gạch ở dưới. Có phải nghị quyết đã khẳng định rằng đảng không phải là cơ quan quyền lực Nhà nước hay cơ quan quản lý hay không? rằng đảng không làm công việc quản lý Nhà nước không? rằng đảng lãnh đạo xã hội bằng phương pháp dân chủ, thuyết phục, bằng công tác tư tưởng và tổ chức, bằng vai trò gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng? rằng đảng tôn trọng chức trách, quyền hạn của Nhà nước và các đoàn thể hay không?

Quyết định như thế là rất đúng, vì nhân dân, cử tri không bầu ra ban chấp hành trung ương đảng, không bầu ra bộ chính trị.

Vậy thì cái việc bỏ phiếu miễn thi hành kỷ luật 14 ủy viên bộ chính trị, tha bổng cho họ trong khi chính họ lại thú nhận những sai lầm tập thể và cá nhân, những sai lầm đã gây tổn hại hàng mấy trăm nghìn tỷ đồng cho xã hội và nhân dân, biết bao tổn thất, đau khổ khác, như vậy có phải là lạm quyền, là bao biện, là vi hiến và phạm pháp hay không? Ban chấp hành trung ương đảng có được nhân dân, quốc hội ủy nhiệm làm việc đó hay không? Như vậy có phải ban chấp hành trung ương lạm quyền của Viện kiểm sát tối cao, lạm quyền của Tòa án Nhân dân tối cao, lạm quyền của Thanh tra chính phủ, lạm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dẫm lên chân của các Ủy ban pháp luật, tư pháp, kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục của quốc hội hay không? Còn đâu là lời hứa đảng tôn trọng chức trách, quyền hạn của cơ quan Nhà nước? mà quốc hội lại là cơ quan Nhà nước cao nhất.

Đảng đã tỏ ra coi thường, khinh thường vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của quốc hội, coi quốc hội chỉ hoàn toàn là bù nhìn, không cần đếm xỉa đến. Vậy mà chủ tịch quốc hội vẫn coi như không có chuyện gì.

Ban chấp hành trung ương có quyền gì mà tha bổng một loạt tội phạm nghiêm trọng đến vậy, khi toàn xã hội tỏ ra bức xúc yêu cầu phải thực hiện pháp luật nghiêm minh, khi quốc hội bị gạt ra ngoài lề? Quốc hội hoàn toàn có quyền được biết rõ nội dung trong tập biên bản 313 trang tự phê và phê bình liên quan đến những ai là đại biểu quốc hội.

Tinh thần trên đây được ghi trong Nghị quyết Đại hội đảng khóa VII còn nguyên giá trị, chưa bao giờ bị hủy bỏ.

Tình trạng trên đây phơi bày cuộc khủng hoảng thể chế chính trị của một chế độ quá ư lạc hậu, đầy rẫy mâu thuẫn chồng chéo nhau, xa lạ với nền dân chủ, nói một đằng làm một nẻo, hứa rồi, rồi lại nuốt lời như không.

Và có một ông hay một bà nghị nào dám lên tiếng chất vấn nhóm lãnh đạo đảng CS về tình trạng phi pháp, phi lý rành rành như trên hay không?

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Tảo Tàu từ: Biên giới VN
28.10.2012 05:29
Bác Bùi Tín đã từng là đảng viên CS nên rất rõ lề lối,cách sắm tuồng,sắp vai của gánh hát bội CSVN nên đã có những nhận xét chi ly như nhười trong cuộc,nhưng nói chung thì dân VN ngày nay cũng đã quá chán chê với những trò hề đại loại như vậy rồi.Họp hành,tuyên bố,ra nghị quyết,nghị định...biểu dương,phản đối..v...v...rồi tất cả đâu lại vào đấy.Hát hò gì mà dỡ ẹt,không ai coi...cũng hát hoài,rõ chán !

bởi: Người về từ Cõi Chết từ: Từ Hoa Kỳ
27.10.2012 07:41
Sau khi từ địa ngục trần gian, tôi được về với Thiên Đàng địa giới Hoa Kỳ . Đúng ! "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay " ai có mất tự do mới thấy tự do là qúy, chỉ hai chữ( Tự Do ) mà có bìết bao người dân Việt, qua bao thế hệ, chỉ vì muốn được (Tự Do ) mà phải hy sinh mạng sống của mình để đánh đổi cho bằng được hai chữ (Tự Do ) Cứ nhìn lên Nghĩa trang Trường Sơn có biết bao mạng người già trẻ phơi thây ,lại nhì xuống Biển Đông cũng thế có biết bao mạng người làm mồi cho kinh ngư, có biết bao người chịu đòn vọt ,chịu chết đói trong khám lạnh, trong ngục tù cọng sản ,có biết bao người làm bia ở pháp trường cũng chỉ vi` hai chữ (Tự Do ) Sau 1975 có một cụ gìa bỏ nước ra đi đến được bẾn bờ tự do có nhiều người lấy làm lạ hỏi cụ ," gìa như cụ ra đi làm gì ? cụ ngiêm nét mặt mà trả lời rằng : Nếu cái trụ đền kia mà nó biết đi,thì nó cũng đi " Mà tôi còn nghe nói trong chương trình HO những người ở tù với chế độ cọng sản 3 năm trở lên mới được đi ,dưới 3 năm không được đi . Sao kẻ từ cõi chết trở về thấy 3 năm nó làm giới hạn cái tinh thần nhân đạo của HO, tôi cũng nghe nói có một Thượng Nghị Sĩ Mỹ tên là ( Mác ken ) ông ta phản đối không cần phải 3 năm ,dù cho một ngày mà họ không thích hợp với chế độ cũng phải cho họ ra đi . Đúng như thế thì Ngài Nghị Sỹ Mác-ken là con người Nhân Bản ,con người hiểu cọng sản hơn ai hết . Một con người bác aí yêu thương đồng loại,một con người yêu chuộng ( Tự Do ) xin ông và mọi người còn rất nhiều người như tôi còn trong ngục tù cọng sản như anh Nguyễn Hữu Cầu xin các ngài hãy lên tiếng cứu anh ta và nhiều người khác nữa như quý vị đã biết đó . Còn riêng tôi xin các ngài và các bạn cho tôi một thời gian nữa,tôi sẽ nói hết chế độ nhà tù cọng sản cho qúy vị nghe,còn hiện giờ tôi đang băng bó những vết thương tình cảm, thể xác và gia đình cùng bạn bè đã hy sinh nhiều cho tôi cũng chỉ vì hai chữ TỰ DO .
Xin chào các bạn Đoàn Kết Cứu Nước

bởi: CaiNhucCongSan
25.10.2012 20:25
Ai trên cõi đời này mà đặt niềm tin vào Cộng Sản Việtnam thì hậu quả dĩ nhiên không có gì đáng để chia vui ngoại trừ sự đau buồn của kết quả của sự lừa bịp gây cho họ! và đôi khi thì mất cả mạng sống! và ít hơn nữa thì cũng đón nhận sự lừa bịp và mất mát rất đau buồn!

bởi: Nguyễn Tấn Hùng từ: Việt Nam
25.10.2012 15:31
Tất nhiên đảng đã có vai trò "lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện" nên có đưa ra quốc hội, quốc hôi cũng phải làm theo bởi đa số người quốc hội là đảng viên, họ có dám chống lại ý đảng không? Nếu chống lại thì sẽ cởi chiếc áo đảng viên (phạm điều cấm) đồng thời đuổi anh ra khỏi quốc hội. Từ việc to, việc nhỏ đều do đảng hoạch định, nên mọi sai trái cho đất nước đảng phải chịu trách nhiệm trước dân. Họ thấy được điều đó nện họ "tha tội" cho ông Nguyễn Tấn Dũng cũng không có chi là lạ cả. Chắc bác Bùi Tín rõ hơn ai hết. Làm gì có tinh thần tự trọng, nếu tự trọng thì 175 vị xin từ chức rồi. Ở nước khác (trừ Trung cộng, Bắc Hàn, Cu ba) dân sẽ đuổi ngay tức khắc. Ở VN có thừa tinh thần dân chủ, có gan VN tổ chức trưng cầu dân ý đi, nếu được người dân trực tiếp (không thông qua mấy ông nghị gật) thì nhiều vị về vườn. Nếu đồng ý "bỏ phiếu tín nhiệm" thì xin các ngài để cho người dân bỏ trực tiếp, còn giao cho 500 rô-bốt thì chỉ là trò hề, mỉa mai thay!

bởi: Bitmieng.com từ: Thiên Đàng CS
25.10.2012 10:26
Nếu nói đến các Kịch sĩ thế giới, không ai phủ nhận tài đóng kịch của Hồ Chí Minh. Tù một nhân vật học hành dang dở, thất nghiệp đi kiếm sống, xin xuống tàu Pháp làm Bồi, xin học vào trường Thuộc Địa, để có cơ hội sinh sống. Lang thang xứ người thời cuộc bể dâu đưa đẩy, trở thành người CS.
Khi có quyền lực trong tay, vâng lệnh Quan Thầy Trung cộng, thi hành chính sách Cải Cách Ruộng Đất, đã vô lương tâm đem ân nhân của mình là Bà Nguyễn Thị Năm ra đấu tố và giết làm vật hy sinh thí điểm đầu tiên.
Hồ Chi Minh đóng kịch rơi lệ, tỏ ý hối tiếc, đổ thừa cho cấp dưới làm sai, và vở kich lại tái diễn vụ thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968, lại cũng màn hai cảnh củ.
Tóm lại đảng Việt cộng do HCM là đầu đàn, như là một Đoàn kịch, mà tất cả Đoàn viên dược huấn luyện bài bản điêu luyện, để trở thành một Kịch Sĩ.

bởi: Chùa Bà Đanh
25.10.2012 09:08
Thật ra chính trị VN Thủ tướng trong nhiệm kỳ cũng phải trải qua vài lần thử thách : đó là bỏ phiếu tín nhiệm. Hình thức bỏ phiếu tín nhiệm này cho cơ hội Quốc Hội hạch tội ông Thủ tướng và có thể truất phế ông ta.

Chuyện này rất hiếm xãy ra trong mọi nước, ngay ở Mỹ Tổng Thống Nixon đã từ chức để khỏi bị Quốc Hội truất phế.

Bây giờ quay lại trường hợp ông Thủ Tướng nhà ta. Muốn phạt ông Thủ tướng thì làm sao mà phạt đây ? Không lẽ bắt ổng đi tù hoặc đày biệt xứ ? Không lẽ phạt tử hình ? Không lẽ phạt tiền ? Tội ổng như thế nào có ai có thể nói rõ và trưng bằng chứng ? Đó là chưa kể ông Thủ tướng có quyền được miễn tố.

Cho nên hình phạt duy nhất đối với người lãnh đạo quốc gia là truất phế. Mà việc truất phế này phải thông qua Quốc Hội, và sau khi truất phế rồi thì mới có thể đưa ổng ra tòa mà « hành tội » ổng vì lúc đó ổng mới không còn quyền được miễn tố.

Trường hợp Thủ tướng nhà ta hiện nay hoàn toàn nằm trong nội bộ đảng CS, nó chưa ra đến Quốc Hội, quốc dân. Đảng CSVN không bao giờ hy sinh đảng, hy sinh tương lai của đảng vì một người hoặc một nhóm người. Vì lý do đó dù thế nào đi nữa thì một sự nhận lỗi và hứa sửa chữa của đương sự là một giải pháp tốt cho đảng và quốc gia hiện nay.

Mọi người kết tội ông Dũng đủ điều, nhưng phần lớn là những lời kết tội vu vơ và không chứng cớ. Đồng ý là ổng ở cương vị một Thủ tướng, ổng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm những điều sai sót và lầm lỗi trong việc điều hành. Nhưng chúng ta cũng phải tính đến những thành tựu của ông Dũng trong hơn bốn năm qua. Công việc Thủ Tướng là công việc vô cùng cực nhọc…
Qua lần hội nghị Trung ương đảng lần thứ 6 này ta thấy đảng CSVN chưa có dấu hiệu rạn nứt, sự tranh đấu quyền lực không gay gắt, sự ra đi của ông Thủ tướng hoàn toàn không có như một số người mong nghĩ…Và rất tiếc sự việc đến đây đã chấm dứt.

Chùa Bà Đanh

bởi: Vô danh
25.10.2012 08:59
Đảng Cộng Sản là tập đoàn ChínhTrị, Kinh Tế quyết định vận mệnh Đất Nước ,[ các vị trí chop bu trong tát cả các ngành do nhả nước quản lý đều do các đảng viên nắm giữ ] dù thay đổi ông A bà C gì thì Đất Nước vẫn tụt hậu . Không chỉ Vinashin ,còn những thất thoát ở những ngành khác[ EVN, Petrolimex.Tập Đoàn Sông Đà.V.V..] khg có người trách nhiệm.Lỗi ở cơ chế ,các Tổ Chức Kinh Tế của Nhà Nước là KHO BẠC của Đảng Cộng Sản, quen thói bao cấp ,chạy chỉ tiêu, báo khống ,bè phái ,bao che ,không minh bạch tài chính ,vị trí lãnh đạo thường do bè phái CHẠY [ tiền ,bằng cấp giả…] ,ít thực tài,tạo ra nhiều lỗ hổng kinh tế . Kết quả 5 năm đầu nợ 32,5 tỷ đô Mỹ . Năm năm kế Nợ tăng theo cấp số nhân .[ Còn ai trồng khoai đất này ] .

bởi: Vô danh
25.10.2012 04:43
Nhân dân việt nam đừng ác ma lừa bịp nửa, thử hỏi có một đất nước một quốc gia nào trên thế giới bị bọn ngoại bang chiếm đất chiếm biển đảo dể yên cho chúng xây dụng các căn cứ quân sự trên vùng đất biên giới phía bắc và thành phố tam sa ở quần đảo hoàng sa trên chủ quyền lảnh thổ của tổ quỗc VÀ HÀNH ĐỘNG NÀYlà bằng chứng xác nhận chủ quyền của bọn trung cộng rỏ rang trước công luận quốc tế trên lảnh thổ đất nước mình mà đảng cộng sản và chính quyền việt nam không có mộtmảy may phản kháng hay công bố trên gần 800 tờ báo và các đài truyền thông trong cả nước ,,mà lại âm thầm chấp nhận dâng đất liền và biển đảo cho trung cộng không những thế chỉ có lẻ tẻ vài ngườidân việt yêu nước còn sót lại lên tiếng phản đối bọn xâm lược chiếm đất chiếm biển đảo lại bị chính quyền cộng sản việt nam bắt bớ đàn áp đánh đập đập tàn nhẩn bỏ tù lạ lung lắm thay … NHÂN DÂN VIỆT NAM BÂY GIỜ TIN VÀO CÁI GÌ TIN AI TIN VÀO SỰ THẬT HAY TIN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM hay là cái chính quyền tay sai của đảng hiện nay tổ quốc và nhân dân việt nam ơi con đường diệt vong đang ở phía trước CÓ NÊN CHUYỂN HƯỚNG HAY KHÔNG
Trả lời

bởi: le van tin từ: nam trung bo
29.10.2012 02:39
tin vao dang thi song khong tin thi chi co chet thoi

bởi: Chùa Bà Đanh
24.10.2012 21:43
Trong hệ thống chính trị VN, đảng CS gần như độc quyền không như mô hình tam quyền phân lập của các hệ thống tổ chức chính phủ dân chủ nghị viện khác.

Vì lý do trên, ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp đều bị chi phối bởi đảng CS. Tuy nhiên sau một vài thập niên đổi mới, hệ thống chính trị VN đang chuyển mình theo đà phát triển kinh tế thị trường.

Quốc hội VN đã thực thi được phần nào quyền lực lập pháp của mình mà không bị sự chi phối của đảng CS. Ngành hành pháp cũng dường như đang có cơ hội vươn ra để tách rời khỏi sự chi phối toàn diện của đảng CS.

Ngành hành pháp từ khi dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dường như có nhiều độc lập với Trung ương đảng CS hơn là dưới thời của các ông Thủ tướng khác.

Đây là một sự thay đổi khó tránh do sự phát triển kinh tế theo chiều hướng tự do thị trường, nếu vậy sự lu mờ của đảng CS không thể tránh khỏi và sự tranh đấu quyền lực giữa hành pháp và Trung ương đảng cũng không thể tránh khỏi. Đối với những người hô hào dân chủ kiểu Mỹ thì đây là một tin vui hay tin buồn ?

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)hoàng kỳ từ: thế à!nên buồn hay vui?
27.10.2012 14:34
Thưa ngaì CBĐ,thứ nhất xin hỏi ai hô hào DC kiểu MỸ đây?Lại chiến thuật nghiệp vụ,Chẳng ai bê nguyên caí DC ấy về nước cả.Chỉ có giáo chủ Hồ bê nguyên con MÁC,LÊ về làm DC kiểu "QT vô sản",Dc tập trung,caí ấy loài người nay đã coi là rác rưởi.Ngài làm ơn giaỉ thích thế nào là DC kiểu MỸ.Dân chủ là giá trị chung cuả toàn thể nhân loại nói chung,nào có khác biệt,cũng ko có kiểu DC CS,hay ban phát,quy định bởi Đảng,hay CQ.Chẳng qua ngaì dẫn giải chỉ có một điểm duy nhất là caí Thứ được ĐCS và NN độc taì hiện nay như lời bà Doan "nó DC gấp trăm lần DC Mỹ " ấy chứ lị.Thế đấy! "dường như ông THỦ DŨNG độc lập hơn các ông THỦ Cộng khác! À há thaỏ naò Bà Doan trong BỌ CT kia cười ngoác đến mang tai.
Trả lời

bởi: Vô danh
25.10.2012 08:47
Đảng chủ ;[ Ba bộ đồng tình bóp chết dân đen .]

bởi: Nhô Ấu Dâm từ: Đại Diện CAMVC
24.10.2012 19:27
Lệnh cho các đồng chí CAM, để khỏi mang tiếng là hèn nhát, chỉ lẩn quẩn bên VOA, như Gà què ăn quẩn cối xay, không dám qua các trang mạng danlambaovn.blogsot.com, quanlàm báo, danchimvietonline.v.v... Để giải vây các đ/c của chúng ta, đang bị tụi phản động dủa tưng bừng. Đi không đổi tên, ở lại không đổi họ. Các đ/c vì danh dự của đảng VC chúng ta. Hãy cùng nhau lên đường. Nhanh lên các đ/c. Nếu bất tuân, sẽ bị bợp tai, đá ra khỏi nghành.
Trả lời

bởi: 2lua
24.10.2012 19:53
Lai them mot ke dien ro+khung hoang.

bởi: Nguoi Song Lam từ: Xu Nghe
24.10.2012 18:41
Tôi hoàn toàn nhất trí với tác giả, ông Bùi Tín. Lịch sử đã chỉ ra đầy những dối trá và lừa lọc của đảng Cộng Sản Việt Nam.

1. Vụ Cải Cách Ruộng Đất. Sau khi ông Hồ ứa mấy hột nước mắt ra vẻ ân hận thì mọi sự vẫn nguyên trạng: Người chết vẫn nằm đầy ra giữa sân đình, góc chợ, bờ ruộng với những bản án bất công, vô lý mà cho đến nay vẫn chưa được gỗi rửa, chưa được trả lại nhân phẩm và danh dự. Ruộng đất, ao hồ vẫn còn trong tay nhà nước. Trâu, bò, heo, gà, vịt vẫn chạy trong sân Hợp Tác Xã. Chén, dĩa, nồi niêu, chum, lu...vẫn nằm trơ gan cùng tuế nguyệt giữa sân sau nhà ông khóm trưởng, phường trưởng. Vàng bạc, châu báu của các nạn nhân vẫn chưa thoát ra khỏi túi áo mấy ngài bí thư. Và con cái của họ vẫn bị đẩy ra khỏi nhà, sống lây lất, chết vất vưởng đâu đó chẳng ai hay.

2. Tết Mậu Thân. Lời thỏa thuận ngưng bắn để người dân được bình yên đón tết dân tộc, mọi gia đình được đoàn viên, để con cháu được cúng kiến tưởng nhớ tổ tiên, ông bà đầu năm mới chưa tan hết âm vang thì tiếng súng đã nổ rền trời, khắp nơi nức nở, tỉ tê tiếng khóc vì con xa mẹ, vợ lìa chồng, anh em mất nhau. Máu đổ, thây rơi, mờ trời khói lửa. Những người chiến binh Cộng Sản, như bóng tử thần từ rừng sâu mang thuơng đau,chết chóc, đổ vỡ về phố phường, thành thị. Riêng Huế, chỉ hơn hai mươi ngày chiếm đóng mà hơn năm ngàn người dân vô tội bị bức tử, bị hành hình một cách dã man, độc địa dưới bàn tay của những người mang danh cách mạng, giải phóng.

3. Cải Tạo. Sau cuộc chiến Nam-Bắc. Sau cuộc bể dâu lắm thương đau. Ai ai cũng đang mừng vui vì cuộc tương tàn đã chấm dứt thì nhà nước ra lệnh tập trung học tập cải tạo tất cả quân, cán, chính thuộc chính quyền Miền Nam. Thời gian học tập 10 ngày. Tin tưởng chính phủ, tin tưởng đảng Cộng Sản, người người lên đường, phấn khởi, không hồ nghi. Mười ngày trôi qua, mười tháng rồi mười năm !!! Đớn đau vô cùng. Họ, những người đã buông súng, đã giã từ vũ khí cho một niềm tin về hòa bình, hòa giãi dân tộc ấy đã bị ngược đãi, bêu nhục, hành hạ, trả thù một cách nhỏ nhen, bỉ ổi, hạ cấp. Không chỉ họ, cả Miền Nam cũng bị đọa đày, khổ nhục không kém. Vết đau ấy đến nay vẫn chưa nhòa.

4. Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc. Đâu rồi lời hứa mang lại cơm no, áo ấm, văn minh, dân chủ, công bằng....mà đảng Cộng Sản rêu rao suốt 70, 80 năm qua.
Một đất nước được xưng tụng "Tiến Lên Hằng Ngày" mà bị nhân dân phê phán "Kém Xa Thời Pháp Thuộc". thì còn gì để biện minh, để tự hào.

Một chính phủ, một nhà nước như thế mà còn trơ trẻn thề hứa thì thật đáng phỉ nhổ, khinh bị.

Trả lời

bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
25.10.2012 07:21
Có "Thỏa thuận ngưng bắn ngày Tết" ư?

Nếu có, các bạn dân chủ làm ơn cho Nhô biết thỏa thuận đó ký năm nào, ký ở đâu, ai đại diện ký, thỏa thuận này nội dung gồm có những điều khoản gì?

Các bạn dân chủ quen truyền thống không thấy mà tin, toàn tin những điều không hiện hửu.

Chiến tranh là chiến tranh giửa những người VN với Mỹ và Tay sai. Lính Mỹ có ăn Tết đâu mà thỏa thuận ngưng bắn với Việt Cộng? Thậm chí, Giáng sinh là lể trọng tâm linh của truyền thống Tây phương, Mỹ vẫn thả bom rầm rầm lên đầu lên cổ người dân Việt. Nếu thật sự có thỏa thuận ngưng bắn ngày Tết, lính Mỹ hoàn toàn không bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Vậy thì Việt Cộng ký "thỏa thuận" để lính Mỹ rình đánh úp quân Giải phóng à?

Hỏi lại lần nữa nhé, cái gọi là "Thỏa thuận ngưng bắn ngày Tết" thì các bạn dân chủ hãy làm ơn nói được tên ai là đại diện ký cái thỏa thuận này, văn bản thỏa thuận gồm có điều khản nào? Thỏa thuận này ký ở đâu, ngày nào, tháng nào, năm nào?

Thách các bạn dân chủ trả lời đươc một trong những câu hỏi nêu trên.

Sự thật là, thời gian trước và trong Mậu Thân, quân đội Mỹ đang hành quân gia tăng áp lực "lùng và giết" (Search and Destroy) Việt Cộng ở biên giới Việt-Miên. Việt cộng tương kế tựu kế, Việt cộng luồng từ biên giới Việt Miên quay lại tấn công Saigon đang bị bỏ ngỏ. Một điều mà Việt Cộng không ngờ là khả năng trực thăng vận của quân đội Mỹ quá nhanh, lính Mỹ nhanh chóng chuyển quân từ biên giới Việt-Miên quay lại Saigon nhanh hơn Việt cộng nghĩ.

Trước Mậu Thân, quân đội VNCH chưa hề có khả năng chiến đấu, chỉ biết ắc ê diễu hành "đường trường xa, con chó nó tha con mèo" làm cảnh mà thôi.
Trả lời

bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
25.10.2012 17:10
Không có à! Bây giờ mới sáng mắt sáng lòng rồi đấy hỷ?

Thế thì xưa nay các bạn dân chủ toàn tin, toàn nói những điều không cọ

Vua Quang Trung truyền lệnh quân lính ăn Tết sớm, sau đó tiến ra Thăng Long đánh quân thù đúng vào ngày Tết năm Ất Dâu.

Việt Cộng đánh Mỹ cũng vào ngày Tết thì có sao không?

Trả lời

bởi: Nguoi Song Lam từ: Xu Nghe
25.10.2012 11:37
Không!, không có ai đại diện, không có ai ký tên, không có gì......ông Nhô ạ !!!, tuy nhiên, những năm trước đó, cũng cách thức đó, phe Cộng Sản đã mặc nhiên chấp nhận khi họ không gây chiến, không đặt mìn phá cầu đường, không ném lựu đạn vào chợ, không bắt cóc người thủ tiêu....vào những ngày tết, ngày linh thiêng của dân tộc. Điều nầy được hiểu như một sự thỏa thuận ngầm giữa đôi bên và cái giao ước ấy chỉ là một chữ "Tín". Phía Quốc Gia đã tôn trọng chữ Tín đó trong tết Mậu Thân ngay sau khi thông báo trên đài phát thanh, báo chí....

Tuy nhiên, ngay cả khi không có một thỏa thuận, một giao ước nào thì cái lương tâm, cái lẽ phải, cái tiết tháo của một con người Việt Nam, một tổ chức Việt Nam phải biết tôn trọng cái chính đáng, cái linh thiêng của dân tộc mình, đồng bào mình trong ngày tết, ngày mà con người và đất trời giao thoa chứ. Một người trưởng thành, có kiến thức, biết tự trọng thì khi thấy điều phải, điều hay cần làm thì lương tâm thúc bách họ hành động ngay. Chờ đợi một mệnh lệnh của kẻ khác mới dám làm điều tốt thì ấu trĩ, trẻ con quá. Lợi dụng lòng tin của kẻ khác để mưu đồ chuyện xấu, chuyện giết anh em mình, đồng bào mình thì còn đáng nguyền rủa, khinh bỉ hơn.

Thời Chiến Quốc bên Tàu, khi một thành nào đó treo bảng Miễn Chiến Bài thì thuờng được phía bên kia tôn trọng. Thế hệ này, văn minh hơn, hiểu biết hơn thế mà xem ra, tư cách kém cõi quá, kém xa những thời mà các ông Cộng Sản mĩa mai:- Thời phong kiến.

Chẳng trách ngày nay, khi nhà nước rêu rao "Đất nước ta tiến lên hằng ngày" thì nhân dân lại than thở "Kém xa thời Pháp thuộc".

Cũng đúng thôi. Một cán bộ cấp cao, đầy kiền thức như ông Nhô (Hoa Kỳ) đây, ngay trong thế kỷ 21 nầy, giữa thế giới văn minh này mà dám đứng đái giữa phòng khách chỉ vì không có bảng Cấm Đái Bậy treo trong phòng thì kiến thức, tư cách của những tay y tá vườn đang nắm quyền lực, đang lèo lái quốc gia, đại sự còn khủng khiếp hơn nhiều. Và đây là dư âm, là hình bóng của tết Mậu Thân năm nao trong lịch sử đó thưa ông.

Trả lời

bởi: Trung Quân từ: USA
24.10.2012 20:53
@ Người sông Lam:

Đồng ý với bạn về phần số 1.
Còn phần số 2: Tin tưởng vào lời hứa ngưng bắn của VC lúc bấy giờ là CQVNCH quá sai lầm. Đánh nhau sống chết mà đi tin một lời hứa mơ hồ trên truyền thanh (Radio)!!!
Còn phần số 3: Không phải ai đi cải tạo cũng tưởng 10 ngày hay 30 ngày đâu. Người đi tù cải tạo mượn lời thơ của cụ Trần Tế Xương: "Cúng giỗ từ đây nhớ lấy ngày"...! Trong tù cũng phải tranh đấu với cái đói, cái rét, cái bịnh để sống còn...!!! Chứ không tin vào sự khoan hồng của "cách mạng". Mình thua trận chấp nhận tất cả thôi. Những ai ở miền Nam trước 1975 nếu đọc cuốn Trại Đầm Đùn của Trần văn Thái, thì biết rằng ngày đi tù thì có, ngày về.... không ai có thể biết được!!! Mời bạn search trên net đọc Trại Đầm Đùn, Đại Học máu của Hà Thúc Sinh, có thì giờ đọc/nghe (nên nghe vào ban đêm để thấm thía thân phận một người tù) Thép Đen của Đặng Chí Bình...

Nghe CQCS hứa cơ? !!! !!! !!!
Trả lời

bởi: SONG LAM CHINH GOC từ: THANH VINH
29.10.2012 11:47
toi dong y nhu Nho Hoaky. va mong Nho Hoa KY doi co voi Nguoi song Lam gi hi lam gi cho met nguoi. x nghe que toi ko co nguoi v dau. ro la " thay nguoi sang bat quang lam ho" phai ko NHO HOA KY ?chuc Nho hoa ky manh gioi
Trả lời

bởi: cười buồn từ: hà nội
25.10.2012 03:48
Rất nhiều người đã bị lừa vì sự giảo quyệt của những nghị định, nghị quyết rồi! Có ông phó chủ tịch của huyện Gò Vấp từng trả lời một gia đình cách mạng truyền thống từ khi đánh Tây bị cướp mất đất là:"ai bảo ngu đi Cách Mạng làm chi mất đất ráng mà chịu"
Và chả chính ông Bùi Tín cũng đã bị lừa như thế đó ru? Thôi thì có bệnh nan y mà không chịu chữa trị ắt sẽ tử thôi.Đã có bệnh mà dấu tới cả giới y tế quốc tế đều biết mà không chịu uống thuốc chữa trị thì quả thật là kiên cường của các bố nhà ta.Lấy tiền tái cơ cấu Vinashin để đóng hòm là vừa.
Nhìn thấy hai đánh một không chột thì què dâu chả thấy thấy một thằng cười còn hai thắng khóc thấy tội thật.

bởi: Chùa Bà Đanh
24.10.2012 18:10
BT đang lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia. Đây là Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN, vấn đề nêu ra hoàn toàn nằm trong nội bộ đảng. Dĩ nhiên vấn đề đảng không thoát ra khỏi v/đ đất nước vì đây là đảng cầm quyền. Vấn đề tham nhủng, tiêu cực hoặc bất cứ v/đ gì liên quan đến điều hành đất nước cũng là v/đ của đảng.

Tuy nhiên kỷ luật một đảng viên dù là một đảng viên trong bộ chính trị nó hoàn toàn không liên quan gì đến Quốc Hội. Nó hoàn toàn không như BT nói : « … xâm phạm quyền lực hiến định của Quốc hội, của Viện kiểm sát tối cao và của Tòa án nhân dân tối cao… ».

Đảng CS có thể khai trừ ông Thủ tướng ra khỏi đảng, nhưng đảng CS không thể bải nhiệm ngài Thủ tướng, chỉ có Quốc Hội , chỉ có nhân dân mới có cái quyền tối thượng đó…

Từng là đảng viên, lại là đảng viên lâu năm, không lẽ BT không hiểu ?

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
25.10.2012 09:07
Chính trị ấu học cơ bản nhập môn:

Đảng Dân Chủ có thể kỹ luật hay khai trừ đảng viên Ô3ma. Nhưng không có đảng nào có quyền kỹ luật hay khai trừ Tổng Thống Ô3ma.

Tương Tự:

Đảng Cộng Hòa có quyền kỹ luật ứng cử viên Tan Nguyen(Nguyễn Tân) về trò chơi bẩn, gửi thơ nói xa nói gần đe dọa côngcuwr tri Hoa Kỳ gốc Mễ Tây Cơ. Nhưng đảng Cộng Hòa không thể bỏ tù Tân Nguyễn. Chỉ có Tòa Án Hoa Kỳ mới có quyền và đã bỏ tù Tân Nguyễn mà thôi.

Tân Nguyễn cho rằng Tân Nguyễn gửi thư là quyền tự do ngôn luận (giống lý sự cùn của các bạn dân chủ và các đệ tử của Nguyễn văn Lý đi tuyên truyền phá hoại bầu cử Quôc Hội VN). Tòa Án Hoa Kỳ thì rành dân chủ hơn Tân Nguyễn, gọi đó là hành động phi dân chủ, đe dọa và vi phạm quyền Công dân (Citizen Right), quyền tự do bầu cử của công dân Hoa Kỳ.


bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
24.10.2012 16:47
Ở bên Tây, chẳng những hứa mà luật lệ ra rõ ràng còn bị sửa huống chi là nuốt lời hứa. Trước kia, Tác Giả bài viết trên được hưởng hưu trí từ 65 tuổi có luật lệ đàng hoàng. Rồi đột nhiên, Tư Bản quá mạnh, họ không muốn nuôi nữa, không muốn chia chác nữa, phải tìm cách cắt, ai dè họ cắt tiền cho tuổi hưu của mấy ông già. Mấy lão ông ngày xưa được ăn tiền hưu trí trong vài năm nữa là từ 67 tuổi. Còn ai làm việc đủ 40 năm trong đời có quyền hưởng hưu trí trước kia từ 60 tuổi thì vài năm nữa họ phải đợi đến 62 tuổi mới được hưu trí. Hiệ tai thì mỗi năm họ tăng tuổi hưu trí dần dần cho đế 2017 là áp dụng hẵn luật mới. Năm ngoái bọn Tây biểu tình quá trời đánh lộn với Cảnh Sát. Rồi sao nữa? Rồi cũng phải chịu có nghe ai nói tới nữa đâu. Đó là nói về Chính Trị còn về Kinh Doanh, nhà Bank cứ đặt ra hế tiền lệ phí nầy đến tiền lệ phí khác, rồi muốn tăng lệ phí chừng nào là tăng có nghe ông Nghị Mỹ nào kêu nài với CPhủ Mỹ cho dân nghèo của Mỹ đâu vì CPhủ Mỹ sống nhờ nhà Bank còn phải nói. Trước kia, "carnet de chèques" nhà Bank nó cho không, bây giờ nó bán. Mong Tác Giả bài viết trên chạy tới "Assemblée Nationale à Paris" kêu sao họ đặt ra luật rồi lại sửa và tại tới nhà Bank hỏi họ sao nay vầy mai khác?
Trả lời

bởi: Dan Nam từ: Xu Viet
24.10.2012 19:06
Tháng rồi ông Phó Thủ Tướng Đức Quốc qua thăm xứ Việt. Sau khi được trao cái bằng tiến sĩ danh dự, ông được mời nói chuyện với giới sinh viên, là tinh hoa, là tương lai của đất nước có đến hơn bốn ngàn năm văn hiến, ông nói dài lắm, nhưng tóm lại chỉ xin hai điều. Một, hãy để mọi người được tự do làm ăn. Hai, hãy giữ chữ tín. Nghe xong, tui đỏ mặt.
Trả lời

bởi: Vô danh
24.10.2012 18:36
đúng ,cái tử huyệt của đảng ta là rồi đây lấy tiền đâu để trả cho một đám công an và quân đội cộng thêm lớp tướng tá về hưu không có tiền chúng làm phản ngay, ngay cả cái đám công an mạng cũng thế nữa! phải không vnmy?

bởi: Quảng Hoà ( Q8 - Sài Gòn
24.10.2012 15:41
Trung với Ghế hiếu với Đô, toàn đảng, toàn quân Zdô! Zdô! Zdô!

bởi: Ha`
24.10.2012 14:30
Nếu không thất hứa và nuốt lời thì đâu phải Việt cộng. Cũng vì lịch sử ăn gian nói dối của lãnh đạo cộng sản mà hàng triệu người phải bỏ quê hương vượt nguy hiểm ra đi, trong đó có Bác Bùi Tín. Chính sách nặng phần lừa gạt của chính quyền độc tài cũng làm người Việt hải ngoại ngán ngẫm nên tránh xa không tích cực đóng góp làm tổ quốc thiếu chất xám cũng như đầu tư cần thiết để xây dựng. Sự hà hiếp bóc lột dân lành và đàn áp người yêu nước mọi tầng lớp cũng làm các công ty nước ngoài ngoãnh mặt với thị trường Việt Nam.
Tóm lại, thất hứa/nuốt lời của lãnh đạo chế độ hiện nay cũng có tác dụng ngang hàng hay hơn nữa so với cái tính chất phá hoại của chủ thuyết Mác-Lê-Mao đã áp đặt vào xã hội Việt Nam trong hơn 6 thập niên qua.
Chúc Bác Bùi Tín luôn khỏe để tiếp tục giúp vạch trần cái sai trái và tội ác Việt cộng cho đến ngày lãnh đạo Hà Nội nhận thấy tội lỗi họ và tránh xa cộng sản độc tài để con cháu Lạc Hồng được ngước mặt lên.

bởi: Công Tử Sài Gòn
24.10.2012 10:00
Nguyễn Tấn Dũng phải ra tòa, đó là nhận thức chung của toàn dân Việt Nam.
Trả lời

bởi: cong tu Ha Noi từ: Ha noi
24.10.2012 13:30
Khong chi rieng Nguyen tan dung , ma toan bo gia dinh phai roi bo chinh truong !!!! Vi , khong du tu cach va dao duc !!!

bởi: Hà Văn từ: Hà Nội
24.10.2012 08:44
Cọng Sản ngồi xổm trên pháp luật, quả đúng không sai.

bởi: Dũng từ: VN
24.10.2012 04:33
Tôi đồng ý với bác Bùi Tín. Trước hết nói về đảng, tôi khg có ý kiến gì, vì đảng viên hay tập thể cấp ủy có vi phạm điều lệ đảng họ có thể khg kỷ luật nhau, đó là chuyện của đảng và các đảng viên với nhau trong nội bộ đảng. Ai khg ở trong đảng khg can dự vào được.
Thế nhưng, nếu những vi phạm của họ đồng thời là vi phạm pháp luật thì phải được xem xét, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật với tư cách là 1 công chức ăn lương, một công dân có nghĩa vụ chấp hành pháp luật. Hơn thế nữa họ còn phải gương mẫu chấp hành. Trong trường hợp một đ/c bộ CT có nhiều khuyết điểm sai lầm, có kết luận của tổ chức đảng gây tổn hại lớn cho đất nước nhất thiết phải được xem xét xử lý thao pháp luật. Vì vậy hãy khởi tôi ngay vụ án thiếu trách nhiệm/lạm dụng chức vụ/cố ý làm trái... gây hậu quả đặc biệt nhiêm trọng để điều tra, xem xét trách nhiệm cá nhân đ/c này.

bởi: nv từ: vn
24.10.2012 02:30
Đảng cộng sản Hán Việt được xây dựng trên nền tảng của sự dối trá mà Nguyễn Tấn Dũng là một trong những điển hình tiêu biểu.

bởi: Vô danh
23.10.2012 23:34
Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều.
Thôi thì thôi nhé, không tin nữa đâu.

bởi: Vô danh
23.10.2012 23:28
tin cong san la tu sat

bởi: Vô danh
23.10.2012 22:54
Chiêu này gọi là "Bình mới rượu cũ". Về hình thức bên ngoài thì họ thay đổi nhưng thực chất thì bên trong vẫn vậy. Câu nói của ông Thiệu vẫn còn văng vẳng đâu đây ...

bởi: Trần San từ: VN
23.10.2012 22:17
Đảng là cái gì mà đòi kỷ luật người đứng đầu chính phủ, CP sai lầm nghiêm trọng sao cuốc hội im re vậy ? Ở một đất nước mà thể chế chính trị lộn xộn giữa đảng, CP và cuốc hội (3 trong 1), tranh nhau ăn cắp xương máu nhân dân thì làm sao khá được

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
23.10.2012 19:33
Sự lãnh đạo 1 quốc gia cần phải có sự uyển chuyển vả lại từ thương mại, chính trị, kinh tế,... có khi nào lời hứa tồn tại mãi với thời gian? Các TT Anh, Pháp, Mỹ... cũng hứa rồi có khi làm được có khi không làm được nên trước khi đắc cử 51% ủng hộ thì chỉ 1 tuần sau khi đắc cử còn 26% ủng hộ là chuyện thường. Ông Kissinger hứa Mỹ không bỏ rơi miền Nam nên bây giờ mới lắm Việt Kiều? ĐCSVN cũng không ngoại lệ, hứa là để cãi thiện chứ chính trị còn phải uyển chuyển theo thời gian và tình hình. Hứa là để cố gắng cãi thiện tình trạng theo phương cách tốt nhất có thể làm được. "Vouloir, c'est Pouvoir"! Muốn là có thể làm được chứ không có nghĩa là làm được. Dù sao còn có muốn còn hơn không, "thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá, thà như giọt mưa khô trên tượng đá, thà như giọt mưa đến ôm tượng đá, có còn hơn không, có còn hơn không!"
Trả lời

bởi: Mẹc-xà-lù
24.10.2012 16:57
Viết tiếng Việt còn lỗi chính tả sai be bét... đã thế còn chêm tiếng Tây vào cũng sai nốt POURVOIR mới đúng! Dốt lại còn đi khoe chữ! Rõ chán!
Trả lời

bởi: Bac:conK từ: USA
23.10.2012 21:58
Bạn Vietnemmenyeu phản biện bằng tiếng Việt lại chêm thêm tiếng Pháp, quả thật là trình độ cao. Nhưng đọc kỹ lại thấy có cả lời nhạc vàng chẳng ăn nhập gì tới nội dung trên diễn đàn . Nên có thể nói là trình độ bạn Vietnemmenyeu này tuy có cao( nhờ biết tiếng Pháp) nhưng mà cao không hơn ngọn cỏ , mà cỏ là giống thực vât ngắn nhất trong các loài thực vật. Vậy gọi trình độ anh Bạn này tuy CAO mà Ngắn , gọi tắt là trình độ " CAO - NGẮN ". Cũng theo câu tiếng Pháp Bạn này viết thì có thể nói " Toàn dân Việt Nam MUỐN tiêu diệt chế độ CS bán nước, khát máu , tham ô , tàn bạo và sẽ THÀNH CÔNG " . " Vouloir c'est pouvoir " là như vậy đó.

bởi: Tò mò từ: VN
23.10.2012 19:32
Hãy xem lại những lời hứa trước đây của đồng chí X thì sẽ rõ!

bởi: Vô danh
23.10.2012 19:28
thu Tuong Dung la ke co quyen luc nhat vn,Ong ta muon ra di hay o lai la tuy ong ta ma thoi nhe !!Cong an+quoc phong+kinh te+tai chanh la tay chan cua tt Dung.

bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
23.10.2012 18:23
Đâu rồi lời hứa "trung với đảng, hiếu với dân..."

Hứa xong rồi nuốt lời chứ gì nữa?

Trả lời

bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
25.10.2012 07:32
@Nguyen Ho:

Nhô đem sự kiện và dữ kiện ở các quốc gia khác trên thế giới hòng đặt vấn đề tranh luận trên bình diện "Norm" và "Standard" thế giới.

Ý kiến của các bạn dân chủ thì chứa đựng gì trong trỏng? Chỉ thấy toàn lời lẻ chửi bới hạ đẳng và còn lại là sự trống rổng hư vô!
Trả lời

bởi: Nguoi Xu Nghe từ: Xu Nghe
25.10.2012 06:24
Đảng với dân như nước với lửa, như đen với trắng, như ác với thiện. Anh chỉ có thể chọn một vế thôi, đã trung với đảng thì nghịch với dân. Đã hiếu với dân thì không thể là đảng viên Cộng Sản được. Nhưng tổ quốc, đất nước thì đảng viên Cộng Sản các anh vất đi đâu?!!!
Trả lời

bởi: NHC ( TUV-SG)
24.10.2012 15:47
"Trung với rượu hiếu với thịt", "trung với ghế hiếu với đô la" thì có đấy chú Nhô ơi. Đảng mác lê của chú đã từ lâu là đảng rượu thịt rồi. Giả vờ hoài, thương quá đi tám.
Trả lời

bởi: lê công sơn từ: hcm city
24.10.2012 06:26
mấy ông nầy có thề đâu,
Mấy người thề và giữ lời chết hết rồi.
Trả lời

bởi: Lam từ: USA
23.10.2012 20:52
Trong đời tôi chưa thấy thằng nào "trung với đảng" như Nhô! Đảng cứ yên tâm, hắn sẽ giữ lời hứa chừng nào đảng còn gửi tiền cho hắn tiêu
Trả lời

bởi: Nguyen Ho
24.10.2012 12:31
Sao Nho lai cu di lay chuyen cac nuoc khac de noi ve VN hoai vay , Bo Nho khong co ly luan gi moi . Noi chung cac ly luan cua NHO la lay cac su viec cac hien tuong o cac nuoc khac de bien minh cho VN , NHO be tac qua roi .Nho phai co nhung y tuong rieng cua minh de ly luan thi moi gioi chu . Lan sau dung nhu vay nua nghe
Trả lời

bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
24.10.2012 03:52
Quan hệ nào cũng đòi hỏi lòng trung thành (Loyalty,Faith), là công dân Mỹ, bạn cũng phải tuyên thệ lòng trung thành. Là vợ là chồng, bạn cũng thề nguyền lòng trung thành. Trong quan hệ bạn bè,làm ăn cũng thế. Bạn có thể phá bỏ lòng trung thành với bất cứ quan hệ nào, nhưng với điều kiện bạn phải công khai lên tiếng. Ông Reagan bỏ đảng Dân Chủ, sang Đảng Cộng Hòa thì cũng chính thức lên tiếng bỏ Đảng.

Không tuyên bố, không bỏ Đảng mà cứ khóe cạnh đăm sau lưng Đảng thì ai mà chơi? Đó là bất Tín bất Trung, không đáng Tin cậy.

bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
23.10.2012 18:17
Thiết nghĩ ông Bùi Tín không công bằng trong lý luận. Người ta KHÔNG thấy ông "lý luận", mà chỉ thấy ông "kết luận" là "đảng vi hiến, đảng phạm pháp, đảng lạm dụng quyền lực..."
Trả lời

bởi: vodanh từ: VN
28.10.2012 17:39
Nhô chắc là người đàn ông không đầu.
Trả lời

bởi: TP từ: USA
31.10.2012 22:00
Hơi đâu mà lý luận với loài "Khỉ Đỏ"chúng có hiểu gì đâu????Cứ quẳng cho cho nó Chuối xanh,Chuối thúi..chúng ăn tuốt..ăn no lại đi phá làng ,phá xóm...Chỉ tội cho dân lành...chán thật !!!!!
Trả lời

bởi: Nho 2
25.10.2012 07:50
"Con ma nha ho Hua " Khong biet lanh dao cac nuoc dan chu co dung nhung tu " nhan khuyet diem ,hua tung buoc khac phuc hau qua...." trong khi dang lanh dao dat nuoc ma de xay ra nhung sai lam nghiem trong nhu o VN khong? O VN lanh dao sai lam thi HUA roi van tiep tuc o vi tri lanh dao ,hoac qua lam thi "ha canh an toan " nhung voi mot ly do khac chu khong phai la ly do do sai pham . Chu khong he bi truy to hay dua ra xet xu , vi dung tren luat phap . Vay lam lanh dao o cac nuoc doc dang doc tai qua suong phai khong cac ban ,thanh thu dang csvn khong chap nhan da dang la vi vay ,vi se mat dac quyen dac loi ,an tren ngoi truoc nhan dan , do la day to cua nhan dan hieu theo y nghia tuyen truyen bip bom
Trả lời

bởi: Oan Khiên
24.10.2012 01:02
Có hiến đâu mà vi. Hiến kế làm tiền, làm tình làm tội nhân dân thì có.
Lý luận à!
Lý cái kiểu kéo bè tham nhũng rồi xin lỗi à?
Lý cái kiểu xây bao nhiêu biệt thự sang trọng bằng tiền thuế của dân rồi nhìn các em đu dây, lội suối đi học trong khi dân đóng thuế cho chính phủ đó à?
Lý cái kiểu bắt toàn dân phải theo định hướng của Trung Cộng (không được phản đối) cái thằng mà nó cướp bóc ngư dân không thương tiếc à...
Lý cái kiểu nó lập Tam Sa rồi cũng gửi điện mừng quốc khánh của nó vì nó tổ chức tại Hoàng Sa à?
Lý cái kiểu mà bắt cóc sinh viên xong rồi chối là không bắt, rồi lại nhận là bắt à? Chính phủ kiểu đó à? Chính phủ hay Tà Phủ?

bởi: Lê Bình Nam
23.10.2012 17:51
Ông Bùi Tín lý luận rất sắc bén, từng lời từng chữ như đinh đóng cột. Nhưng ông Nguyễn Văn An đã mỉa mai " đảng là ông vua tập thể" và xác định đã "mắc lỗi hệ thống". Một bộ máy đã mắc lỗi hệ thống thì thay từng bộ phận làm sao được. Nó phải sụp đổ. Bỏ! Thay bộ máy khác là cách duy nhất. Làm sao để thay? Đó là bài toán lớn hiện nay của nhân dân Việt Nam.
Trả lời

bởi: VNExpress
23.10.2012 21:18
Đúng Ô. bùi Tín đã lý luân phân tich, vạch ra dc CHỖ HỔNG, ĐIỂM PHI LÝ, mà ô. Trong & BCT dùng để bao che cho tội phạm

bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoang Kỳ từ: Sân khấu xưa,Son phấn cũ
23.10.2012 17:11
Chỉ là loại CT PHƯỜNG TUỒNG,trên Sân khấu mục,diễn maĩ một tuồng SỬA SAI,SAI SỬA,SỬA mãi vẫn SAI hết SAI rồi tới SỬA.Đảng xin lỗi trước Đảng và ND,nhưng Đảng ta chính là kẻ tạo ra cơ hội cho bọn quyền lợi,quyền lực,là kẻ tạo ra bọn QUAN ĐẢNG THAM NHŨNG,vậy "xin lỗi " ai đây?Và Sâu,mọt nay đã lúc nhúc trong Đảng,lại có những con "SÂU CHUÁ" to kềnh.Một con sâu ND ko thấy,5,7 con sâu ND chưa thấy,nay Sâu Mọt thành hệ thống,thì ND đã và đang thấy.Ngaì TTS lại hô hào chơi trò "ĐẤU TỐ THAM NHŨNG".Chỉ mới hô to TS-HS là luật 2 còng (2 con 8) thành luật Biểu Tù ngay.Em gaí sinh viên chỉ vaì câu thơ chống TQ là bắt đi biệt dạng,Bọn quan đảng cướp đất cuả dân giữa thanh thiên bạch nhật lại còn đùng đùng CA,dân phòng,đến áp chế.Nơi pháp đình XHCN liên tục tuyên án những người yêu nước baỳ tỏ CK ôn hoà,các TG ko quy phục là chụp mũ phản động,lật đổ CQ,là thế lực thù địch.Ngaì TTS baỏ rằng đừng sợ "TRÙ ÚM",Con "SÂU CHUÁ" to đùng mà các ngaì còn "ÚM" ko nổi,ND làm sao dám "TRÙ" đây.Tố "THAM NHŨNG" để ăn còng 2 con 8 ấy à! Thôi các ngaì cứ "Mày Tố ông à! Thế thì ông tố maỳ" cho tiện việc làng xã.ND nên " thủ khẩu như bình" ngồi xem các ngaì "diễn biến".Kià Tổng Bí nghẹn ngào,THỦ vẫn trơ trơ,CHỦ TỊT ba hoa muá may,Công,Hầu,Khanh,Tướng trong Nghị đình đôi mắt lim dim.Tuồng hay! Tuồng hay ND vỗ tay bôm bốp.Bác Hồ có sống lại cũng ko còn Lệ đâu mà khóc.Than ôi! ĐN tôi.

bởi: Vô danh
23.10.2012 16:07
Nuốt lời hứa trong chính trị là chuyện bình thường trong huyện.

Blog

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm

Vài nét chấm phá, một chân dung

Cứ đến tháng 5 sau lễ Lao động, sau lễ Chiến thắng phát xít 8/5/1945 là đến ngày 19/5 sinh nhật ông HCM
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Chủng ngừa dù thành công nhưng vẫn còn việc cần làm

Theo Trung tâm Phòng Chống Dịch Bệnh Hoa Kỳ thì cứ mỗi 20 giây đồng hồ lại có một em bé chết vì một chứng bệnh mà lẽ ra có thể ngăn ngừa được bằng một vắc-xin an toàn và hữu hiệu. Video sau đây tìm hiểu về những chiến dịch chủng ngừa trên thế giới và những gì cần làm để giảm bớt những cái chết lẽ ra có thể tránh được.