Đường dẫn truy cập

HRW: Chính phủ Syria thực hiện vụ tấn công vũ khí hóa học


Toán điều tra LHQ tại một khu vực ngoại ô thủ đô Damascus, ngày 26/8/2013.
Toán điều tra LHQ tại một khu vực ngoại ô thủ đô Damascus, ngày 26/8/2013.

Thông tin về chất độc sarin

Tìm hiểu chất độc sarin:

- Chất độc thần kinh do con người chế tạo.
- Ðộc tính cao, chất lỏng không màu, không mùi, không vị.
- Người có thể bị phơi nhiễm qua tiếp xúc với da và mắt sau khi sarin được xả vào không khí.
- Triệu chứng phơi nhiễm hơi sarin xuất hiện chỉ trong vài giây.
- Phơi nhiễm sarin liều cao có thể gây ngất, co giật, liệt, suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong.
- Phơi nhiễm sarin liều thấp có thể gây chảy nước dãi, ho, thở gấp, đồng tử co hẹp.
- Những người phơi nhiễm nhẹ thường hồi phục hoàn toàn; có thuốc giải độc.

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC
Tổ chức Human Rights Watch cho rằng các lực lượng Syria ‘gần như chắc chắn phải chịu trách nhiệm’ vì gây ra vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học làm hàng trăm người chết hồi tháng trước.

Trong một phúc trình công bố hôm nay, tổ chức này nói rằng loại rocket được sử dụng, các bức ảnh và video từ các hiện trường vụ tấn công cùng với các cuộc phỏng vấn nạn nhân và bác sỹ đều cho thấy sự dính líu của binh sĩ chính phủ.

Chính phủ Syria đã bác bỏ việc thực hiện các vụ tấn công hôm 21/8 và cáo buộc các chiến binh nổi dậy đã sử dụng vũ khí hóa học tại các khu vực ngoại ô thủ đô Damascus.

Human Rights Watch nói rằng những cáo buộc đối với phe nổi dậy không đáng tin và không khớp với các bằng chứng mà tổ chức này đã thấy.

Giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp của Human Rights Watch nói rằng các cuộc tấn công nên ‘tái tập trung cuộc tranh luận quốc tế’ về việc ngăn chặn sử dụng vũ khí hóa học cũng như về việc bảo vệ thường dân Syria.

Hơn 100,000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột ở Syria bùng phát năm 2011.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG