Thứ Tư, 22/05/2013
Xem

Tin tức / Thế giới / Châu Á

Hội Thảo An Ninh Biển Đông CSIS 2012

Hội thảo của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) về An Ninh Biển Đông 2012
Hội thảo của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) về An Ninh Biển Đông 2012
CỠ CHỮ - +
Nhiều người tham dự hội thảo bày tỏ quan tâm về những diễn biến không mấy tích cực hồi gần đây trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông, nghiêm trọng nhất là vụ đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines tại Bãi cạn Scarborough, và vụ Trung Quốc cho mời thầu các lô dầu khí trong khu vực mà Việt Nam coi là thuộc khu đặc quyền kinh tế của mình. Có người cho rằng những hành động đó đã tạo ra một đợt căng thẳng mới trong khu vực, và những phát biểu có phần cứng rắn, không nhượng bộ của diễn giả người Trung Quốc tại hội thảo CSIS về an ninh ở Biển Đông, là ông Wu Shicun, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Biển Đông Trung Quốc, đã không làm giảm thiểu những quan tâm đó.  

Trả lời Ban Việt ngữ-Đài VOA về phản ứng của Việt Nam trước vụ Trung Quốc cho mời thầu các lô dầu hỏa trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam Đặng Ðình Quý nói rằng đây là một sự “vi phạm thô bạo chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam trong khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam”, ông Đặng Đình Quý cho rằng làm như thế là vi phạm luật quốc tế, kể cả Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS ) và Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), ông cho rằng các hành động vi phạm đó gây nhiều lo ngại trong khu vực.

Ông Đặng Đình Quý: Việt Nam từ xưa tới nay vẫn chủ trương giải quyết các việc bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở UNCLOS và DOC. Trung Quốc làm như thế là làm cho các nước ASEAN người ta lo sợ, người ta lo ngại về những hành động như vậy, và lòng tin chính trị đã quá hiếm rồi mà làm như thế lại càng hỏng mất.

VOA: Ông có thấy bi quan về triển vọng giải quyết tranh chấp Biển Đông?

Ông Đặng Đình Quý: Giải quyết tranh chấp Biển Đông là chuyện rất lâu dài, nhưng tôi nghĩ là không có bi quan, tôi thường vẫn lạc quan bởi vì thế này, tất cả mọi người liên quan đến Biển Đông đều có lợi ích chung để duy trì hòa bình, ổn định và phát triển. Trung Quốc càng mạnh càng phát triển thì càng phải duy trì ổn định, hòa bình đối với các nước chung quanh. Cái đó là một yếu tố rất quan trọng để bảo đảm cho cái quá trình phát triển của Trung Quốc lâu dài. Thì không có thể nói các nước Đông Nam Á cần hòa bình nhiều hơn hay Trung Quốc cần hòa bình nhiều hơn. Tất cả mọi người đều cần hòa bình và ổn định. Người Trung Quốc họ hiểu điều đấy.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương Kurt CampbellTrợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương Kurt Campbell
x
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương Kurt Campbell
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương Kurt Campbell
VOA: Thưa ông, Việt Nam và Philippines có hợp tác với nhau trong các cuộc thảo luận về chiến lược để có thể cùng đương đầu với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp?

Ông Đặng Đình Quý: Việt Nam và Philippines đều ở trong một gia đình lớn hơn là ASEAN. Tất cả các nước ASEAN đều chia sẻ một quan điểm chung là phải duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông, tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN với nhau để làm cái việc đó. Đấy là lợi ích chung mà đấy cũng là lợi ích của cả hòa bình và ổn định khu vực và cả Trung Quốc ở đấy nữa.

Cũng có mặt ngay từ đầu cuộc hội thảo để lắng nghe phần phát biểu của ông Wu là Bà Nguyễn thị Ngọc Giao, Chủ tịch Hội Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt. Bà Ngọc Giao cho biết ý kiến về bài phát biểu của ông Wu.

Bà Ngọc Giao: Thưa ông Wu Shicun nói không khác gì luận điệu của Trung Quốc từ trước tới nay. Họ nói là Biển Đông là hoàn toàn thuộc về chủ quyền của Trung Quốc và không tranh cãi được. Theo ông ta nói thì “bản đồ lưỡi bò ”hay “bản đồ 9 đoạn ”là hoàn toàn thuộc về Trung Quốc và đã được nhiều nước công nhận. Ông khăng khăng nói rằng Trung Quốc sẽ không nhượng bộ và khẳng định tất cả mọi quyền lợi của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông Nam Á Châu của chúng ta, kể cả quyền về dầu hỏa và đánh bắt cá cũng như tất cả các nguồn lợi khác từ biển.

VOA: Năm ngoái chị Ngọc Giao cũng dự buổi hội thảo này, thì năm nay, lập trường của Trung Quốc theo chị, có cứng rắn hơn so với năm ngoái?

Bà Ngọc Giao: Vâng, có 2 chiều hướng, trên phương diện nói chuyện, thì họ nói theo hướng của thế giới nhiều hơn, nhưng trên phương diện hành động, thì họ hành động cứng rắn hơn, và họ có phần lấn chiếm những nước tại Đông Nam Á Châu nhiều hơn. Chuyện xảy ra trước mắt là điều mình chứng kiến ở đảo Hoàng Nham (Scarborough) và chuyện mới đây là họ mang ra đấu thầu 9 lô dầu tại khu vực Biển Đông của chúng ta.

VOA: Chị có nhận định nào khác về những gì đã được thảo luận trong buổi hội thảo hôm nay?

Bà Ngọc Giao: “Vâng, ngoại trừ ông giáo sư của Trung Quốc, còn tất cả những diễn giả còn lại đều phủ nhận tuyên bố của ông diễn giả người Trung Quốc, và hầu hết cử tọa cũng thế. Giáo sư Thayer của Học viện Quốc phòng Australia cũng nói lên những cách hành xử rất ngang ngược của Trung Quốc, đặc biệt với Việt Nam. Giáo sư Thayer nói rất nhiều đến chuyện Trung quốc hà hiếp, giết ngư dân Việt Nam, cướp thuyền Việt Nam và có những hành động rất là tàn bạo. Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt chúng tôi có hỏi Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kurt Campbell một câu là, hôm qua Trung Cộng tuyên bố đấu thầu 9 lô trên biển trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và cũng cùng trong một khoảng thời gian, thì có tin là Trung Cộng và Hoa Kỳ đã tiến tới một số thỏa hiệp để nói chuyện với nhau về quân sự, thì Giao hỏi ông Campbell liệu hai sự kiện này nó có liên hệ với nhau không, và trong tiến trình ngoại giao mà ông Campbell nói rằng Hoa Kỳ rất chú trọng tới việc nói chuyện riêng với Trung Cộng thì hai điểm này có được bàn cãi hay không, thì ông Campbell nói rằng ông không thảo luận vấn đề đó, nhưng hai bên có nói về chuyện tìm hiểu nhau về quân sự vì Hoa Kỳ muốn biết rõ về thực lực quân sự của Trung Cộng như thế nào.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Trường Đại học George Mason có nhận định sau đây về lập trường của Trung Quốc.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Trung Quốc có lập trường nhất quán từ trước tới sau. Trung Quốc đặt ra cái đường lưỡi bò và Trung Quốc thử áp dụng chủ quyền của mình dựa trên cái đường lưỡi bò đó, một cách chậm mà chắc, cứ từng vụ từng vụ, tiến lên xong rồi lùi lại cho tới khi Trung Quốc đạt được mục tiêu, cho tới khi bị chặn lại.

VOA: Trong các điều kiện đó, có hy vọng nào Việt Nam sẽ giành lại được Hoàng Sa?

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Chuyện Hoàng Sa thì dành lại cũng khó lắm. Khó là bởi vì một khi đã chiếm được thì họ khó giả lắm. Nhưng nguyên tắc là cứ phải đòi thôi, để mình đòi họ phải nhân nhượng ở chỗ khác, không đòi thì hết.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng những hành động lấn chiếm biển đảo của Trung Quốc cũng nhằm thử sự đoàn kết trong khối ASEAN, và ông chỉ trích tổ chức khu vực này đã không mạnh mẽ lên tiếng về cuộc tranh chấp này, trong một giai đoạn có tính quyết định như bây giờ.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Diễn biến quan trọng nhất là những gì xảy ra ở Scarborough. Theo nhận xét của tôi, thì tôi đã viết một bài trong The Diplomat, tôi thấy nó thử thách rất nhiều cái gọi là “ASEAN centrality”, là ASEAN là trọng tâm của mọi chuyện, bởi vì nó chứng tỏ là ASEAN là rất yếu, cái sự đoàn kết trong các nước thuộc khối ASEAN rất yếu. Trong một giai đoạn như thế này mà ASEAN không lên tiếng gì cả. Trong bài viết, tôi có nói trong trường hợp này (Scarborough) thì Trung Quốc đã thắng, là bởi vì sự kiện đầu tiên xảy ra là ông Phi Luật Tân gửi tàu đến để áp dụng luật của mình đối với tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập vào hải phận của mình, vùng EEZ, vùng đặc quyền kinh tế của mình, thế nhưng cuối cùng thì ông Tàu mang tàu của ông ấy đến chặn. Cuối cùng đến giữa tháng 5, thì có 3 tàu của Philippines và độ 30 tàu Trung Quốc cộng với những thuyền nhỏ, khoảng 80 chiếc nữa. Cuối cùng khi đoàn giải quyết xong thì không có một tàu đánh cá nào của Philippines, cũng không có một tàu nào của chính phủ Philippine! Thì để đổi lại Trung Quốc rút tàu về, nhưng mà lại có 30 tàu đánh cá Trung Quốc nó ở trong ấy. Khởi đầu thì Philippines cấm Trung Quốc đến, cuối cùng Philippines rút về, Trung Quốc đến thì rõ ràng là Trung Quốc được rồi! Nó làm như thế này là nó thử cái sự đoàn kết của ASEAN, thử phản ứng của Mỹ và thử sức mạnh của Phi Luật Tân. Trong trường hợp này thì tôi thấy Trung Quốc đã thắng ở bước đầu.

Cũng có mặt tại hội thảo về an ninh hàng hải Biển Đông là ông Hoàng Tứ Duy, người phát ngôn của Đảng Việt Tân. Ông Hoàng Tứ Duy nêu lên lập trường của Đảng Việt Tân liên quan tới cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Ông Hoàng Tứ Duy: “Chúng tôi cảm thấy lập trường của Trung Quốc phải nói là rất bị cô lập trên diễn đàn quốc tế. Khi diễn giả Trung Quốc trình bày quan điểm của Bắc Kinh thì hình như họ vô cùng chủ quan, không nghĩ đến phản ứng của bên ngoài. Bởi vì vậy phản ứng của cử tọa là họ thấy lập luận của Trung Quốc không hợp lý tí nào. Về lập trường của Việt Tân, thì rõ ràng vấn đề Biển Đông là vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Việt Nam và an ninh trong vùng. Chúng ta phải tìm những giải pháp để giải quyết vấn đề Biển Đông. Giải pháp đó thứ nhất, phải dựa trên một giải pháp quốc tế hóa chứ không thể là một giải pháp đơn thuần giữa Bắc Kinh và Hà nội. Và thứ nhì, về mặt đường dài, thì có lẽ cả dân tộc Việt Nam phải có một tiếng nói trong vấn đề bảo vệ lãnh thổ. Có như vậy, chúng ta mới huy động sức mạnh của toàn dân được.

Quí vị vừa theo dõi một số cuộc phỏng vấn do Hoài Hương thực hiện bên lề Hội Thảo về An Ninh Biển Đông do Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức tại thủ đô Washington trong hai ngày 27 và 28 tháng Sáu. ‘Câu chuyện Việt Nam’, phát thanh vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần, đến đây đã kết thúc. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin mới nhất, xem phóng sự video, và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, hoặc các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 plus. Hoài Hương xin cám ơn quý thính giả đã theo dõi Câu Chuyện Việt Nam tuần này, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: jokay từ: HANOI
16.07.2012 23:07
Dân tộc trên hết, Từ trước đến nay cha ông ta chưa có thời đại nào nhượng đất cho Ngoại bang kể cả Trung Cộng. Do đó Đảng phái nào, nhượng đất cho Trung cộng là Tội đồ, có tội với Tổ tiên!

bởi: jokay từ: HANOI
16.07.2012 23:01
Cha ông ta từ ngàn xưa và điển hình: Mai Thúc Loan,Nhà Trần, Lê, Quang Trung...có ai chịu khuất phục Tàu đâu?
Hãy nhớ Vua Nhật đã nói với chính khách Trung Hoa từ thế kỷ trước: Trên Thế giới chỉ có Việt Nam không khuất phục Nhà Hán mà Tôn Dật Tiên phải tím mặt trên đất Nhật rồi sao?

bởi: Thông-Minh từ: USA
06.07.2012 19:46


Có lẽ những ý-kiến trong mục nầy hầu hết từ giới trẻ. Đọc chỉ thất Buồn..Buồn !! VN sẽ còn ngu-đần và Nô-Lệ bốn ngàn năm nữa.
Trả lời

bởi: Vô danh
08.07.2012 16:26
Bác chê thiên hạ ngu đần mà bác cũng chẳng có ý kiến gì để dạy dỗ họ,giáo dục họ thì bác có thông minh cái quái gì đâu.

bởi: Canh từ: Tân bình .Hồ chí minh
06.07.2012 12:24
Hãy gác quá khứ,mà xây đáp tương lai.Việt nam ta có câu [ bàu ơi thương lấy bí cùng,tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn ] Do vậy là người VIỆT dù ở đâu củng phải đoàn kết lại.Để giử được đất nuocma ông bà ta đổ biết bao nhiêu xương máu.Cho nên là người VIỆT phải thương nhau,dù QUỐC GIA hay CỘNG SẢN.

bởi: Hoàng từ: Hà Nội
04.07.2012 11:39
Đọc các ý kiến mình thật tự hào với đồng bào trong nước, lời văn súc tích, hào hùng đúng tinh thần người Việt, mấy ông hải ngoại dở ẹc, chính tả tiếng việt thì viết sai, văn thì dốt, võ thì dát, suốt ngày lôi Hoa Kỳ ra như con ngáo ộp dọa trẻ con. Tôi thấy thật đáng thương hại. Nước Việt Nam là của người Việt Nam, dù nhỏ hay dù lớn, dù giàu hay nghèo cũng là đất nước mình, mình phải giữ lấy chứ. Nếu giỏi thì chiến thắng, ngược lại thì phải chết. Tổ Tiên ta, Cha Ông ta Thái Úy Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung có phải nhờ đến ai đâu, còn sau này Bác Hồ chẳng qua là Đảng Cộng sản quốc tế hỗ trợ tự nguyện chứ mình có xin xỏ ai đâu, họ phải giúp mình vì quyền lợi của họ thôi. Dân tộc Việt Nam chủ yếu dựa vào ý chí dân tộc và lòng yêu nước. Mở miệng là dựa vào Huê Kỳ, chỉ có Huê Kỳ mới.....giỏi....mạnh....Anh Hùng....Cục .. của Huê Kỳ cũng thơm như dầu xả, đúng là lũ nhu nhược nghe phát ghét. Cứ ngồi yên bên ấy, coi bọn anh trong nước đánh dập đầu bọn Trung Quốc cho mà xem, tham gia như CON MẸ KHỜ, THẰNG VÔ DANH NGHE NGỨA HẾT ĐÍT, bọn này chưa nói sõi tiếng Việt.
Trả lời

bởi: Binh từ: HN
06.07.2012 13:17
Các củ sọ vong ân bội nghĩa như thế này mà đòi đánh thắng Tàu à? Không tưởng và mù quáng vừa thôi. Nhận viện trợ hết Liên Sô và Trung Cộng từ những năm 1940s và khi đã xâm chiếm được miền VNCH thì lại tiếp tục xin viện trợ Liên Sô; khi Liên Sô sụp đổ thì vang xin tàu khựa, thế mà còn cho là mình ngon lành lắm. Bây giờ thấy bọn ngụy có tiền thì kêu là khúc ruột ngành dặm. Vâng, nhà sản không xin viện trợ đâu, chỉ đi ăn xin thôi. Nếu không hiểu thì hỏi lãnh đạo các người sẽ rõ.
Trả lời

bởi: Hoàng Trường
05.07.2012 22:20
Tôi không đồng ý với ông Hoàng. Trung Quốc là nước đông dân, có tiềm lực quân sự mạnh hơn, thậm chí còn có cả vũ khí hạt nhân. Do vậy để có thể đánh cho Trung Quốc không còn dám có ý định điên khùng như hiện nay, ta cần phải liên kết với nhiều nước khác. Tôi nghĩ hiện nay thì cũng chẳng có nước nào là không ghét Trung Quốc.
Trả lời

bởi: Việt từ: Toronto
05.07.2012 09:59
@Hoang Hanoi
thôi đi ông dốt vừa phải thối, Bác Hồ viết thư cho tổng thống HK yêu cầu HK giúp VN trong cuộc chiến chống Pháp nhưng HK từ chối bởi vì Pháp là đồng minh của HK, lá thư đó HK còn lưu lại không biết đừng to mồm. đây là phần trích đoạn tôi tìm được trong website của HK,nếu không hiểu thì nhờ người khác dịch.

On February 16th, 1945 Ho Chi Minh wrote a letter to President Truman asking for American assistance in gaining Vietnamese freedom. The letter closed with the remarks:

"We ask what has been graciously granted to the Philippines. Like the Philippines our goal is full independence and full cooperation with the UNITED STATES. We will do our best to make this independence and cooperation profitable to the whole world."

I am dear Mr. PRESIDENT,

Respectfully Yours,

Ho Chi Minh
Trả lời

bởi: Vô danh
05.07.2012 17:06
@Bình sọ não,hà nội
Bạn phải biết đang nói thời điểm nào, lá thư này trước khi điện biên phủ thì phải, đây là toàn bộ bức thư

Letter to President Harry Truman, February 16, 1945. The letter was never answered and was not declassified until 1972

DEAR MR. PRESIDENT:

Our VIETNAM people, as early as 1941, stood by the Allies' side and fought against the Japanese and their associates, the French colonialists.

From 1941 to 1945 we fought bitterly, sustained by the patriotism, of our fellow-countrymen and by the promises made by the Allies at YALTA, SAN FRANCISCO and POTSDAM.

When the Japanese were defeated in August 1945, the whole Vietnam territory was united under a Provisional Republican Government, which immediately set out to work. In five months, peace and order were restored, a democratic republic was established on legal bases, and adequate help was given to the Allies in the carrying out of their disarmament mission.

But the French Colonialists, who betrayed in wartime both the Allies and the Vietnamese, have come back, and are waging on us a murderous and pitiless war in order reestablish their domination. Their invasion has extended to South Vietnam and is menacing us in North Vietnam. It would take volumes to give even an abbreviated report of the crisis and assassinations they are committing everyday in this fighting area.

This aggression is contrary to all principles of international law and the pledge made by the Allies during World War II. It is a challenge to the noble attitude shown before, during, and after the war by the United States Government and People. It violently contrasts with the firm stand you have taken in your twelve point declaration, and with the idealistic loftiness and generosity expressed by your delegates to the United Nations Assembly, MM. BYRNES, STETTINIUS, AND J.F. DULLES.

The French aggression on a peace-loving people is a direct menace to world security. It implies the complicity, or at least the connivance of the Great Democracies. The United Nations ought to keep their words. They ought to interfere to stop this unjust war, and to show that they mean to carry out in peacetime the principles for which they fought in wartime.

Our Vietnamese people, after so many years of spoliation and devastation, is just beginning its building-up work. It needs security and freedom, first to achieve internal prosperity and welfare, and later to bring its small contribution to world-reconstruction.

These security and freedom can only be guaranteed by our independence from any colonial power, and our free cooperation with all other powers. It is with this firm conviction that we request of the United Sates as guardians and champions of World Justice to take a decisive step in support of our independence.

What we ask has been graciously granted to the Philippines. Like the Philippines our goal is full independence and full cooperation with the UNITED STATES. We will do our best to make this independence and cooperation profitable to the whole world.

I am Dear Mr. PRESIDENT,

Respectfully Yours,

(Signed) Ho Chi Minh
Trả lời

bởi: He He
05.07.2012 14:08
Điều đáng nói là cùng một hành động thái độ mà khi ta làm ta cho là "thủ đoạn chính trị cần làm", khi kẻ ta thù ghét làm thì ta chửi "cục... của họ cũng thơm như dầu xả". Nghiệt là đó đó, ha ha.
Thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Prejudice nặng, bao giờ mới chữa nổi đây!!
Trả lời

bởi: Bình sọ não từ: hn
05.07.2012 12:13
@ Việt từ: Toronto.Việt ạ,để đánh đuổi giặc Nhật ,những lãnh tụ kháng chiến phải có những thủ đoạn chính trị để giành sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.Tự nhận là đồng minh chống phát xit,không nhẽ ông Hồ lại dại dột chửi Mĩ khi họ là lực lượng chủ chốt trên tuyến đầu chống phát xít?Ý nghĩa của câu ngạn ngữ:mèo nào cũng tốt,miễn là bắt được chuột,ông Hồ còn đi trước cả Đặng tiểu Bình.Đức Vua Quang Trung Nguyễn Huệ, sau khi đại phá quân Thanh,ngài vẫn cầu hòa,vuốt ve vua Tàu,thậm chí còn xin làm con rể.Vậy ngài có hèn với giặc?
Trả lời

bởi: Vaméri từ: US
05.07.2012 08:02
Ngày xưa mình chẳng nhờ ai,dựa hơi ai cũng đánh đuổi được ngoại xâm.Thời buổi hôm nay khác hẳn rồi,thế giới hội nhập,kinh tế toàn cầu,mọi quốc gia cần hợp tác quốc tế đông đảo như NATO hoặc ASEAN,BRIGS...w...cho hoạt động ngoại giao,an ninh khu vực. Không ai cò có thể sống giống hệt ngày xửa ngày xưa. Sĩ diện hão,tự ái vặt chỉ làm thiệt mình.
Trả lời

bởi: Cha Tao từ: Sai` Go`n
04.07.2012 23:00
Hoa`ng thieu than, ma^'t gio^'ng.
Dang CS viet-nam he`n vo'i Ta`u, A'c vo''i da^n.
Khi dan Viet-nam bieu tinh thi ddan a'p bat giam, ddau khac gi thu'c dan Pha'p. Ha`o Hu`ng va` Khi' The^' ca'i gi` ? Khong nen le~o mieng pha' dda'm khi nha` nuoc vietnam lo'i dung xuong mau ddong -chi, ddong-bao dde lam giau va he`n voi China.

bởi: South China S. Hãy đọc kỹ
04.07.2012 10:30
Học giả Trung Quốc nói về “đường chín đoạn”
Tại hội thảo “Tranh chấp biển Đông: chủ quyền quốc gia và quy tắc quốc tế” ngày 14-6 do Viện nghiên cứu kinh tế Thiên Tắc và báo điện tử Sina.com tổ chức, nhiều học giả Trung Quốc đã đặt lại vấn đề về cái gọi là “đường chín đoạn“ và cách hành xử của Trung Quốc.
* “Chúng ta vẽ đường chín đoạn mà không có một kinh độ hoặc vĩ độ cụ thể, và cũng không có căn cứ pháp luật... Đường chín đoạn (chiếm gần 80% biển Đông) là do Trung Quốc tự vẽ ra năm 1974”
LÝ LỆNH HOA
(nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Tin tức hải dương Trung Quốc)
* “Là con người phải biết giữ nhân tình. Chúng ta đều là người, không phải là dã thú sống trong rừng rậm. Trong quan hệ giữa người với người, không chỉ biết yêu bản thân mà nhất định phải tính cả đến lợi ích của người khác... Nếu ý nghĩa của cái gọi là đường chín đoạn là đường biên giới quốc gia được vẽ sát vào bờ biển Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei như thế, tôi không tin những quốc gia đó có thể chấp nhận. Nếu Nam Hải được vẽ thành “biển nhà” (của Trung Quốc) như vậy, các nước khác có nhu cầu vận tải trên biển cũng không thể chấp nhận, và như thế sẽ trở thành tranh chấp mãi mãi. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi người dựa vào nhau để tồn tại. Chúng ta muốn sống thì cũng phải để người khác sống chứ”
Giáo sư HÀ QUANG HỘ
(Học viện triết học thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc)
* “Quyền lợi của anh (Trung Quốc) cần được người khác thừa nhận, người khác không thừa nhận thì anh không có quyền”
Giáo sư TRƯƠNG THỰ QUANG (Đại học Tứ Xuyên)
nhấn mạnh không thể tự vẽ ra đường chín đoạn
* “Tôi rất không đồng tình với kiểu hành xử chính trị quốc tế theo luật rừng. Cần giải quyết theo Luật quốc tế và theo Luật biển”
Giáo sư TRƯƠNG KỲ PHẠM
(Học viện Pháp luật, Đại học Bắc Kinh)
Trả lời

bởi: Việt từ: Canada
05.07.2012 10:36
@South China Sea
Lại học giả TQ một lũ miệng thúi ,đó là tại sao olympic China, CP TQ phải yêu cầu tài xế ta-xi không được ăn tỏi trong vài tháng bởi vì miệng tụi bây thúi quá, đương nhiên TQ phải dựa vào học giả TQ rồi vì tất cả là ngụy tạo nên TQ không giám ra tòa an QT và đưa ra những lý do ngu dốt .không lẻ ở TQ khi bị cho là trộm cướp không cần ra tòa ,chỉ cần dùng lời nói của thành viên trong gia đình để quyết án mà không cần đến vật chứng của police

bởi: Học thuyết LỪA DỰA NGỰA từ: Sài Gòn
04.07.2012 03:32
Bác Hoàng Tứ Duy Đảng việt Tân nói hay phết, các bác cứ lo cho dân cho nước chả tốt hơn là chống phá đất nước, chung tay góp sức với chính quyền của Đảng cộng sản cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam nhé. Em nói thế này các đảng tồn tại là trong lòng dân, ác bác đừng nghĩ chúng em sợ chính quyền hay Đảng Cộng sản đâu nhé, ở quê ông già em uống rượu say lên xã chửi Chủ tịch xã liên tục mà có làm quái gì được ổng đâu. Thực ra không riêng gì Đảng Việt Tân, đảng gì gì cũng được, cứ lo cho dân cho nước kiên định hòa bình dân tộc, nhẫn lại, đoàn kết là dân Việt Nam sẽ ủng hộ và công nhận các bác, chứ cái trò rải truyền đơn, đặt mìn khủng bố, khích động bạo loạn, biểu tình nói xấu đất nước khi cán bộ chính phủ Việt Nam ở nước ngoài thì không mê được, nhân dân Việt Nam trong nước không ai ủng hộ cái trò ấy đâu, đừng nói xấu đảng cộng sản nữa, các Bác cứ nói tốt đi rồi cùng bắt tay nhau xây dựng đất nước, nếu Đảng cộng sản xấu thì cũng nói cái đuôi con cáo ra nói ai nghe. Mà em cũng nhắc các bác nhé, chiến tranh qua rồi, trong chiến tranh thì có người theo phe này, có người theo phe kia, chẳng theo thì cũng chết, vậy các bác đừng ra rả chửi người ta nữa, 90 triệu dân Việt Nam hết 60 triệu theo công sản, còn 40 triệu theo cộng hòa vậy cứ chửi đánh nhau đến bao giờ. Em còn trẻ chẳng biết bên nào đúng, bên nào sai mà cứ thằng nào chửi nhiều không giúp gì đất nước là em ghét vậy thôi. Vậy nhé từ ngày 04/07/2012 không ai chửi ai nữa nhé, khó coi lắm. Các bác cứ giúp đất nước nhiệt tình rồi qua các các kênh vận động, yêu sách thành lập đảng phái dần dần các Bác ạ, em là dân thường thôi chứ em cũng no lắm, các Bác về em có bảo toàn tính mạng được không, hay là lại giật dây đánh nhau triền miên thì bỏ bố. Đảng cộng sản họ cũng lo vậy thôi, chứ cán bộ Đảng của họ cũng chán ngấy ra rồi kia kìa, cương lĩnh Đảng cộng sản chưa tìm ra lối thoát cho đất nước, các Bác cứ nhìn mấy Cái Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty nhà nước, cơ cấu tổ chức của họ thì biết CON LỪA NÀY nó sắp kiệt sức rồi, nhưng đừng khinh thường nó, vì mạng sống nó sẽ chống trả đến cùng, tốt nhất là vuốt ve nó sống chung với nó, thồ hàng giúp nó, thì nghiễm nhiên các bác trở thành con ngựa mà ngựa thì khỏe và nhanh hơn lừa rồi. Đây là học thuyết "LỪA DỰA NGỰA" các bác thành công sau này nhớ cho em làm cái chân gì đó trong đảng của mình nhé, nhớ là THU NHẬP CAO CAO ĐẤY

bởi: Hoang Sa từ: Bac Kinh
03.07.2012 23:02
Chung ta xam luoc VN thi chung ta se bi the gioi khinh bi. Cha ong chung ta tung bi vua Quang Trung danh bai.

bởi: Sài Gòn trong tôi từ: Việt Nam
03.07.2012 18:38
“bản đồ lưỡi bò ”hay “bản đồ 9 đoạn ”là chiến lược sai lầm lịch sử được phát triển bỡi một số chính giới chóp bu bành trướng bá quyền, là kẻ thù trực tiếp của người dân lương thiện Trung Quốc, Đông Nam Á, Châu Á, Thái Bình Dương và cả thế giới. Nó là rác thải của lịch sử phát triển thế giới trong tương lai.

bởi: canh từ: Quảng Ngãi
03.07.2012 14:17
Đừng trông cậy vào khối ASEAN .Tự Việt Nam chống trả mà thôi,Việt kiều hết sức Quan trọng,dẹp bỏ quá khứ mà phải đoàn kết chống lại Bọn bành trướng xâm lược.Bài học năm 1974 còn đó.Hai miền NAM và BẮC đánh nhau .Trung Quốc lợi dụng thời cơ xâm chiếm HOÀNG SA.Dù hy sinh tất cả là DÂN VIỆT phải giử được bờ cỏi của ông cha mình.
Trả lời

bởi: Vô danh
04.07.2012 19:28
TQ tiến chiếm Hoàng Sa, VN (1974) vì lực lượng Mỹ đã rời bỏ khu vực (1973),làm cán cân quân bình quyền lực trong vùng chênh lệch nặng nề. Đó là sự thật, cả Nam,Bắc VN có cộng lại cũng không đủ sức ngăn TQ xâm chiếm biển đảo bằng hải quân mạnh hơn gấp bội. Ngoài ra, rất đau lòng là Hà Nội không hề phản kháng TQ lúc họ cưỡng chiếm Hoàng Sa (1974) mà chỉ phản kháng mới đây thôi, sau khi Cù Huy Hà Vũ điên tiết nói huỵch toẹt sự thật ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội (2010)
Trả lời

bởi: Vô danh
04.07.2012 08:34
Không đoàn kết ASEAN, không có khả năng chống lại TQ xâm lược.Dù là quân sự hay ngoại giao,VN cần có 10 nước ASEAN đứng chung một chiến tuyến mới hy vọng thành công bảo vệ an ninh cho chính mình và cho toàn khu vực.
Trả lời

bởi: Viet từ: Toronto
03.07.2012 17:37
"Tự Việt Nam chống trả mà thôi,Việt kiều hết sức Quan trọng,dẹp bỏ quá khứ mà phải đoàn kết chống lại Bọn bành trướng xâm lược"
điên ahah, về nước chưa làm gì được đả vào tù rồi"chống phá nhà nước...."ở bên đây ăn bơ thừa sửa cặng không sướng hơn sao, về VN để chịu chết ah, con cái không được ăn học tốt không có cơ hội tiến thân

bởi: Ivan từ: Florida
03.07.2012 07:27
Chung ta Vietnam hai ngoai phai cung nhau bieu tinh truoc dai su quan Trung Quoc, phai len tieng cho the gioi biet nguoi Trung Quoc dung suc manh an hiep nhung nuoc lang gieng
Trả lời

bởi: Nguoi Viet Hong Kong
04.07.2012 11:26
Ủng hộ, cần những khẩu hiệu mạnh mẽ như ức hiếp láng giềng, xâm lược láng giềng, nói một đàng làm một nẻo, hành hạ ngư dân dã man, tạo những bằng chứng giả về chủ quyền, .....

bởi: Nguyễn từ: TP.HCM
03.07.2012 06:02
Tôi cho rằng , khi nói về Biển Đông tại tất cả các hội thảo từ trước đến nay TQ đều cử những vị " giáo sư " vừa bị điếc , bị mù tham dự. Vậy nên cho dù diễn giả các nước có nói,có phản đối ,có trưng ra bằng chứng ...tràn ngập đi nữa thì phía TQ cũng " không nghe ,không thấy" ( thật nhục nhã vì giả điếc,giả mù ) ,họ chỉ biết nói như mở đĩa CD mà thôi. Có lẽ phải tìm cách " nói" cho người dân TQ " nghe ,thấy" mới có giá trị ,chứ chỉ nói cho chính phủ ,diễn giả TQ nghe ,thấy thì có lẽ vô phương..

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
03.07.2012 04:20
Chiến lược Biển Đông: Lấy Hòa Bình Thắng Ngang Ngược

Công bằng và công tâm mà nhận xét, trong các ý kiến kể trên, ý kiến của Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam Đặng Ðình Quý là đĩnh đạc, mạch lạc, hàm chứa sự khôn khéo ngoại giao chuyên nghiệp mà không quên cảnh cáo thái độ ngang ngược của Trung Quốc sẽ có hậu quả nếu theo đuổi chính sách ngược ngang. Nói nôm na, ý kiến của ông Đặng Đình Quý chuyển tải môt thái độ tâm lý chiến, nêu lên lập trường của VN trên Biển Đông là "Lấy Hòa Bình thắng Ngang ngược".

Xưa có Ngụyễn Trãi "lấy nhân nghĩa thắng bạo tàn". Nay, Cộng sản VN nêu lên môt chiến lược mới, lấy Hòa Bình thắng thái độ ngang ngược của Trung Quốc. Thật ra, nhìn sâu, nhìn kỹ, chiến thuật chiến lược của Nguyễn Trãi ngày xưa và Cộng sản VN ngày nay là một.

Tất cả các quốc gia trên thế giới, kể cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều cần có Hòa Bình nơi Biển Đông. Trung Quốc quậy, đi ngược với nguyện vọng chung của thế giới, gây chiến tranh thì Trung Quốc chết trước. Không môt quốc gia nào trên thế giới hưởng phúc nhiều hơn là Trung Quốc khi Biển Động có Hoa Bình. Trung Quốc ngang ngược, Biển Đông dậy sóng, Thế Giới nhè các tàu buôn Trung Quốc mà nện, Trung Quốc chết là cái chắc! Gì thì gì, VN đánh đặc công hay lắm.

bởi: Bình sọ não từ: hn
03.07.2012 02:59
Tôi không hiểu nổi TQ rất hay tranh giành đất đai với các lân bang.Từ đảo nhỏ xíu giữa sông với Nga xô đến cả miếng bánh khổng lồ ngoài biển Đông.Từ Ấn độ đến các nước vùng Tây Á họ đều chành chọe.Có lẽ xuất phát từ con đàn cháu đống,có người là có tất cả nên họ lo xa miếng ăn, miếng để.Xuất phát từ quan niện của cướp là của được, họ không từ một thủ đoạn nào.Một trong những tiêu chí đánh giá lãnh đạo chắc phải có thành tích cướp đất, hoặc có "cưỡng lĩnh" mở rộng bờ cõi mới làm dân thần phục.Hãy tưởng tượng 1 tỉ 4 dân đói khát,xã hội họ sẽ như thế nào?Chắc họ lôi cả lãnh tụ ra làm thịt nếu người cầm lái không đủ uy dũng.Nhà cầm quyền TQ đang tỏ ra uy vói lân bang để tránh bị dân ăn thịt cũng nên.

bởi: Công Dân Hạng Hai từ: Thành Phố Minh Râu
03.07.2012 02:39
Nếu có lệnh Tổng động viên, Bạn có sẳn sàng nhập ngủ, lên đường chống giặc bành trướng Bắc kinh ? Nên nhớ, từ hồi thành lập đảng VC, lủ 5 C, ( Con, Cháu, Các, Cụ, Cả ) thì không bao giờ. ( Theo sách Đêm giửa ban ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên ) Bạn nhất quyết giử ý định như đã nói, có nghĩa là Bạn chấp nhận bảo vệ chế độ thổ phỉ VC, tiếp tục đè đầu, cưởi cổ dân tộc VN, trong số đó có gia đình và thân nhân của Bạn ? Và trong tương lai gần, có thể Bạn bị đảng VC, những tên nghiệp vụ 2 chân, mỏm dài, biết mổi câu thần chú : " Chỉ biết còn đảng còn TIỀN " Đấm, Loi, Thụi, Đạp vào mặt, như đã từng xãy ra, cho g/đ và thân nhân của Bạn, biểu tình chống Cộng Chệt. Có lẻ Bạn sẽ không bao giờ quên ? Hãy nhình xung quanh, những Cô Chiêu, Cậu Ấm, con cưng của các quan ĐỎ, ăn chơi, vung tiền qua cửa sổ, ( Tiền chùa mà ) Và những con xế khủng, những ngôi biệt thự, kín cổng, cao tường, chủ nhân là ai ? Bạn thừa biết mà ! Hay là cứ để 2 thằng Cộng Chệt và Cộng Việt choảng nhau. Chắc chắn thằng Cộng Việt sẽ la làng, đến chừng đó Quân Liên Hợp Quốc mới có cớ nhảy vào can thiệp. Như trường hợp Đông Timor, tách rời Indonesia. Sẳn dịp toàn dân VN đứng lên lật đổ chế độ ác ôn VC, chắc chắn là Quân Đội sẽ bảo vệ và giúp chúng ta, lập nên một nước VN Độc lập, Tự do, Dân chủ, một Chính quyền do dân và vì dân. Tất cả mọi con Dân Việt tản mạn khắp 4 phương trời, sẽ có cơ hội cùng nhau đóng góp tài, sức, Nhân, Vật, Lực. Để tái xây dựng một nước VN giàu đẹp. Toàn dân Việt cùng nhau nắm tay đi trên một bức tranh Đất nước tuyệt mỹ, ngẩng mặt sánh vai cùng bè bạn khắp 5 Châu. Bạn nghĩ sao ? ? ?
Công Dân Hạng Hai
Trả lời

bởi: Gửi công dân hạng hai
04.07.2012 11:34
Nằm mơ nói chuyện mơ. Khi đó đất nước bị chia cắt, nhân dân đổ máu . Vậy bạn sẽ là người có tội với nhân dân , có biết không. Biết một mà khồg biết mười. Nhơ rằng thằng Tàu bị ổi - nó muôn xâm lược VN nhưng lại không muốn VN theo quỹ đạo của Mỹ, vì VN mà theo quỹ đạo Mỹ thì an ninh của Tàu bị đe dọa, có biết không? Hãy tỏ ra hiểu biết một chút đi bạn
Trả lời

bởi: Hồng Vệ Binh từ: Tiểu Yêu Cờ Đỏ
04.07.2012 23:30
Thôi thì chấp nhận Đấm, Loi, Thụi, Đạp vào mặt. Đừng than khóc nhé ?

bởi: Bình sọ não từ: hn
03.07.2012 00:58
Mấy hôm nay các bạn cờ vàng và các chú dân chủ có đề tài nên bàn luận thật rôm rả.Ngoài chuyện chống TQ nhân thể chống cộng sản và hô hào nổi lên cướp chính quyền luôn.BSN chưa bao giờ có cảm giác mất nước nên rất thông cảm với các vị.Có nhẽ số BSN là số sướng,men say chiến thắng nhiều hơn những giọt nước mắt thất bại.Tên nước có thể thay đổi nhưng chắc những người Việt chân chính không bao giờ muốn tổ quốc Việt nam biến mất trên bản đồ thế giới.Có một số kẻ(ít thôi) lại muốn điều này:VN sẽ là một tỉnh của TQ hoặc một bang của nước nào đấy.Họ muốn, không phải để hi vọng sẽ nhặt nhạnh được quyền lợi trong những biến cố này,họ chỉ thỏa lòng thù hận với chính quyền CS.Họ đã có tổ quốc mới ,hay đơn giản đã có người nuôi.Một số kẻ có tham vọng chính trị(con người khi sinh ra đã tiềm ẩn ý thức thủ lĩnh bầy đàn) nên để đạt được mục đích, họ không ngán ngại gian khổ và thủ đoạn, khéo léo lùa nhưng kẻ ngu xuẩn làm con tốt cho họ.Người trẻ họ lợi dụng sự ngông cuồng hiếu thắng,người già họ sử dụng năng lực tinh thần.Tất cả cho vào một nồi lẩu thập cẩm, cho thêm ít gia vị lí tưởng ... rồi nấu nhừ trong "ngọn lửa CM hoa hòe hoa sói".Tất nhiên kẻ thưởng thức sẽ không phải các vị trong nồi.BSN cứ nói đại những ý nghĩ của mình,ai ghét cũng mặc.Những kẻ thưởng thức món lẩu đó họ ở tận đâu đâu, nhưng dứt khoát sẽ là kẻ cầm đũa cầm bát và sẽ xuất hiện khi cỗ được dọn ra.BSN thì không bao giờ chịu ở trong nồi, nhưng cũng sẽ không thèm ăn món lẩu đó dù là khách được mời..rơi, và là kẻ ham nhậu nhẹt.
Trả lời

bởi: Dân Phố Vẩy từ: Hà Nội
04.07.2012 00:37
Bịnh Sọ Não là con ngựa già, đang ì ạch kéo cổ xe rệu rả của đảng Việt Cộng, được tên Xà Ích ( BCT ) treo bó cỏ khô trước mủi.
Trả lời

bởi: Mẹ Khờ VN
03.07.2012 20:28
Hôm nay lương tâm Khờ có phần thoải mái hơn , không còn bị cắn rứt bởi cứ lo lắng rằng có thể mình đã có suy nghĩ xấu về kẻ khác . Đó là điều Khờ tự cho là xấu xa và bẩn thỉu nhất ! Nhờ đọc những lời lẽ này của BSN , Khờ tin chắc chắn rằng cái phán đoán của mình chẳng sai một li !... Nếu là một người có chút trí khôn và hiểu biết , thì cái lời lẽ trên của BSN quả thật là một tên tuyên truyền bịp bợm chuyên nghiệp , có điều cho dù khôn ngoan cách mấy , khi dựng một chuyện không đúng với sự thật thì cái lời lẽ nó ngượng nghịu làm sao ấy , nó tự thú cái bản chất xảo trá cho mọi người nhìn ra ! Là một người Việt Nam chân chính , cho dù sống bất kỳ ở đâu , trong nước hay ngoài nước , khi Tổ Quốc lâm nguy thì không thể nào không trăn trở cho cái hiểm họa mất nước ! Nhưng trước khi tìm đường cứu nước , người có đầu óc họ phải tìm hiểu cái nguyên nhân nào đã phát sinh ra để dồn tất cả nỗ lực vào mà triệt tiêu , mà chống đỡ thì mới có kết quả . Đừng nghĩ rằng : Đã có DCSVN anh hùng đã từng đánh thắng các đế quốc đầu sỏ biết tính toán , giữ gìn đất nước rồi thì đừng quá lo . Vì thời đại này là thời đại của thông tin internet , nó không còn như cái thời mà HCM & DCSVN dùng sự dối trá và lừa gạt để kêu gọi người ngây thơ , nhẹ dạ giải phóng cái Tự do và Dân chủ của đất nước để đưa cái CNCS vô Nhân tính , vô đạo đức về hành hạ dân tộc như ngày hôm nay ! Nếu như BSN cho rằng : lạm dụng chuyện chống TQ kia nhân thể để cướp chính quyền thì thử hỏi những lời lẽ khoe khoang trước đây là 99% nhân dân ủng hộ DCSVN đều là điều dối trá , lừa bịp à ? …. Sở dĩ BSN chưa có bao giờ có cảm giác mất nước bởi vì nó cũng chẳng khác gì với hầu hết các đảng viên CS loại ăn trên ngồi chốc , đang sống bằng đồng tiền vơ vét , cái Tâm còn đang bận rộn với những đam mê , hưởng thụ với cái quyền lợi và địa vị hiện có, cho nên dù biển đảo , đất liền có dần rơi vào tay giặc sờ sờ trước mắt , chuyện đó chỉ cho là hoang tưởng , chẳng cần phải suy nghĩ nên không có cảm giác , nó khác với những trí thức , những người yêu nước ở chỗ vì sự sinh tồn của dân tộc VN , vì cái giải Giang Sơn của Tiền Nhân đã bỏ biết bao mồ hôi , xương máu và nước mắt gầy dựng , họ phải đấu tranh để gìn giữ cơ đồ này cho dù có bị bắt bớ tù đày bởi cái bè lũ hèn với giặc , ác với dân ! Thà mất nước hơn mất đảng . Người yêu nước chân chính với kẻ yêu đảng nó khác nhau ở chỗ đó ! Thật nực cười khi BSN vu khống cho những người yêu nước , những nhà dân chủ , các bạn cờ vàng mong muốn VN sẽ là một tỉnh của TQ hay một bang của nước nào đấy để thỏa lòng thù hận với chính quyền CS . Nếu thật sự ngây thơ không biết thì Khờ chỉ cho cái lũ súc sinh đã có ý đồ ấy : Cứ nhìn cái đám nào mang cờ 6 sao ra đón tiếp Tàu phù thì chính là nó đó , chẳng ai xa lạ với BSN đâu ..... Lời cuối Khờ muốn có vài lời phê bình cái lý lẽ này của BSN : Nếu như nửa thế kỷ trước , trong thời kỳ chiến tranh VN khi mà thông tin , báo chí bị hạn chế với người dân thì những lời lẽ này quả là tuyệt vời , đủ khả năng lừa dối một vài triệu người nông dân khờ khạo dễ dàng , nhưng với thời đại này , Khờ bảo thật : Những lời lẽ trên quá là trơ trẽn đấy !
Trả lời

bởi: Bình sọ não@Me khờ từ: hn
05.07.2012 08:54
Giời ạ,BSN đã cố tránh Me mà Me không buông tha.Sao me cứ vơ vào thế?Đã bảo có một số kẻ(ít thôi) muốn VN...Vậy mà me cứ quy chụp BSN vu khống cờ vàng.Nói lại cho rõ: những kẻ đó không phải Me Khờ,Bm,BTN,NVYN...Vậy me hài lòng chưa?Trước kia BSN có cảm tình với Me , tuy me ghét cộng sản nhưng nặng lòng với đất nước.Từ khi me xui đưa chị em ta sang chiêu đãi đàn ông Tàu,BSN bực quá.Me cả giận mất khôn ăn nói lung tung như bà già bẳn tính.Nghe Me kể có thằng cháu đóng giả quân Pôn pốt đêm đi hiếp đàn bà con gái Việt hòng tạo cớ chiến tranh,BSN rùng mình,sao thằng cháu mất dạy này lại dám kể cho Me những chuyện như thế và tại sao Me không vả cho nó mấy cái bạt tai?Chuyện này Me kể mấy tháng trước,đúng hôn?

bởi: Vô danh
02.07.2012 21:54
Ai chính ai tà chuyện đã rõ .Nhân Dân VN quyết không làm nô lệ cho bọn Thực Dân TQ ..Hãy lấy dân làm gốc vì ý đồ xâm lấn của bọn Bành Trướng BK không bao giờ thay đổi . Về văn hóa chúng lũng đoạn ban tư tưởng văn hóa Đảng A TÔ H Rứa chỉ hợp đồng với TC dựng phim kỷ niệm ngàn năm Thăng Long mất 57 tỷ đồng đưa toàn văn hóa Tàu ,bóp méo ,chế tác lịch sử ,làm suy giảm tinh thần dân tộc chống quân xâm lược phương Bắc, ngụy tạo địa lý hòng thôn tính toàn bộ Biên Đông VN…Về quân sự chúng lợi dụng mua chuộc các Hợp Đồng Kinh Tế trọng điềm đưa lực lượng quân sự cải trang thành dân sự thu tóm các cứ điểm trong yếu như cao nguyên ,rừng đầu nguồn xây dựng các phố tàu khắp Đông Dương ,đưa tàu công xuất lớn xâm nhập trái phép, lập các nhà lồng nuôi cá biển ở Vịnh Cam Ranh với chiêu bài làm ăn kinh tế mua chuộc chính quyền địa phương nhằm thăm dò khu vực quân sự…Về kinh tế chúng dùng tiền giả ,hàng giả , hàng độc hại phá hoại thương trường ,làm suy yếu nền sản xuất nhỏ trong nước,hối lộ các quan chức thu tóm hơn 90 % các hợp đồng kinh tế trọng điểm trong nước được mạ bóng bởi 16 chữ vàng ,4 bạc và 3 kiên trì,làm trì trệ kế hoạch phát triển VN . Trên biển chúng ủi chìm tàu cá ,cắt cáp dầu khí ,đơn phương ra luật cấm đánh bắt ,thu mua trái phép hải sản ,uy hiếp các tập đoàn làm ăn kinh tế về dầu khí với VN…. Bài học coi thường quyền dân chủ ,dân sinh của bọn Thực Dân TQ ở Lybia còn đó .Khởi đầu cho sự phá sản của chủ nghĩa Thực Dân TQ .VN chỉ có hoà bình khi TDTQ giao trả hai quần đảo HSvà TS ,kể cả những đất liền biên giới cho VN,rút lại đường lưỡi bò vô căn cứ, CHỦ NGHĨA THỰC DÂN T Q khg còn trên TG

bởi: Vô danh
02.07.2012 21:52
Lập trường của Hoa Kỳ đối với khu vực tranh chấp Biển Đông đã rõ, mọi tranh chấp đều phải giai quyết bằng đường lối ôn hoà , phải theo đúng Quy Ước Quốc Tế về luật biển 1982,khg dùng vũ lực hăm doạ hay lấn áp . Viêc xác lập chủ quyền trong khu vực tranh chấp đều phải đưa ra Toà Án Quốc Tế phán xét. Đàm phán song phương với Tàu Cộng chỉ bị thiệt ,vì tư tưởng Bành Trướng Bắc Kinh không bao giờ thay đổi. Bọn Thực Dân Trung Quốc dùng thủ đoạn :đưa khu không tranh chấp thành tranh chấp , mạnh được yếu thua .Hoà hoãn là hợp thức hoá biển đảo chúng cướp được. Đây là thách thức khối ASEAN và Đồng Minh..

bởi: Durian từ: VN
02.07.2012 21:51
Thực Dân Trung Quốc tên gian tham,độc ác ,đặc biệt nguỵ biện và dối trá là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản ở TQ.Nó đã thấm vào máuTập ĐoànTư Sản Đỏ TQ,là cái nết đánh chết không chừa.
I- Là đường lưỡi bò vô căn cứ ,xâm lấn lân bang
II - Coi thường LHQ [ đề nghị bán vũ khí cho LYBIA ]
III- Hỗ trợ các đảng độc tài ,tên độc tài, bọn diệt chủng [ Khomer Đỏ..]
IV- Là tin tặc ,ăn cắp bản quỳên ,làm hàng giả, hàng độc hại
V- Cướp biển, khủng bố ngư trường các lân bang, bắt cóc tống tiền ,gây chia rẽ nội bộ khối ASEAN
VI- Chính quyền Phát xít ,Mafia .[ Tà Quyền ]. Không nhân bản sẵn sàng tiêu diệt đồng loại…

bởi: Vô danh
02.07.2012 21:48
Bọn BTBK dùng cường quyền để đàm phán song phương nhằm mua chuộc và bẻ gãy từng đối phương có tranh chấp biến đảo.VN cùng các nước trong ASEAN đoàn kết lại tiến hành dàm phán đa phương dưới sự chứng giám của cộng đồng QT may ra mới giải quyết được tranh chấp này .VN tán đồng với ý kiến của TNS McCain :{Hoa Kỳ cần b/đảm rằng TQ khg thể “ Muốn làm gì thì làm” khi các nước nhỏ phải chịu thiệt hại }.Nhân dân VN hoàn toàn ủng hộ sự hiên diên thương xuyên của hải quân Hoa Kỳ ,cảng nước sâu Vịnh Cam Ranh sẽ cảng không thể thiếu trong mối ban giao giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam .Cảng Cam Ranh phải được nâng cấp để bảo đảm nền an ninh khu vực Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương .Nghe theo TC là người khg có cái đầu ,làm theo TC là người khg có trái tim .

bởi: Vô danh
02.07.2012 21:47
Ông là ai ?Ai là người đề cử ông ?Ai có quyền phế ông ?Hay cá mè một lứa, chỉ là những kẻ lừa dối, kẻ nâng người đập ,mượn gió bẻ măng .Đánh trống bỏ dùi. Đảng, NN hô hào chống th/nhũng ,nhưng th/nhũng có hệ thống hơn [Thu phải bù chi] như Vinashin , Vinaline , PetroVN....Chia nhau ký hợp đồng với Tàu Cộng để rút ruột tài nguyên ,đầu tư từ tư bản [đất rừng ,tài nguyên và xây dựng cơ sở hạ tầng] .Chỉ nói ở Nhà là TC cưỡng chiếm HS & TS, nhưng không đưa ra trước Tòa An Quốc Tế để phân xử,cũng như bảo vệ ngư trường ,khu đặc quyền kinh tế biển 200 hải lý như TT PHI đã và đang làm.Khi Dân Phi bức xúc trước quân xâm lược TDTQ được phép xuống đường tỏ bày . Còn Việt Nam thì sao ? Đảng và Nhà Nước có phải là tay sai cho Tàu không mà tự trói Dân ,Quân Việt trên đất Việt ? Cờ đã đến nước này quý vị không thể dùng thủ thuật 16 cv ; 4 t và 3 kt để bưng bít hãy mở “HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG “ thay đổi quốc sách , mở đường cho dân chủ thả hết các tù nhân lương tâm ,nhằm tập hợp được mọi lực lượng trong và ngoài nước chống giặc ngoại xâm TDTQ . Thực hiên quốc sách [ Kẻ có của người có công ]

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
02.07.2012 19:24
Cái quan điểm "Mạnh được yếu thua " đã chứng minh cho chúng ta thấy ngay trong sự việc TQ lấn áp VN-Philippines ở BĐ. Vẫn câu nói " kim chích ai thì chỉ người ấy biết đau" còn kỳ dư thiên hạ không có cảm giác đó! Lấy 1 ví dụ đơn giản: Trong các đoạn phim mà các nhà sinh vật học chiếu về Wild life, 1 con sư tử tấn công đàn ngựa rằn, nó áp sát và cắn chết 1 con trong đàn, các con còn lại quay mặt nhìn rồi lững thửng bỏ đi, xem đó là việc đã rồi, là 1 định luật tự nhiên không liên quan gì với đàn ngựa rằn còn lại! Xã hội loài người tuy có khác, những cuộc họp, những lời phát biểu, nói thì cứ nói, ý kiến thì cứ đưa, nhưng kẻ thủ ác, bọn cường bạo vẫn ung dung làm, kết cuộc thì cũng vẫn câu nói " ai chết mặc ai" Đụng chuyện thì ai có thân nấy lo! Khối ASEAN họp lại hằng năm, tuyên bố nầy nọ, nhưng thiếu thực chất, không đoàn kết, thực sự hỗ tương lẫn nhau. TQ có khác gí loài sư tử, chúng xem BĐ như loài sư tử xem rừng Phi Châu là của chúng, quyền sinh sát là của chúng! HK mạnh thật đó, nhưng HK cũng vì quyền lợi cá nhân, chỉ khi nào TQ va chạm thực sự đến quyền lợi của HK thì HK mới có phản ứng! Còn TQ cũng không dại gì đụng chạm đến cái quyền lợi của HK. Họ căn cứ vào câu nói của CPHK là: HK đứng Trung lập trong việc tranh chấp giữa TQ và các nước khác trong khu vực. Như thế coi như HK có khác nào con voi khổng lồ đứng nhìn con sư tử đang hoành hành hống hách? Vã lại VN có xem trọng HK?! Lúc nào cũng lên tiếng càn rỡ ươn ươn, VN bị TQ dồn vào thế bí, bị TQ cấu xé từng mảnh thịt, nhưng VN cố co lại chịu đựng! Hình ảnh 1 con nai trước móng vuốt 1 con mãnh hổ là thế đó. Cái lá chắn cùng nhau tiến lên XHCN chỉ là cái bánh vẽ không tác dụng gì đến việc TQ cưỡng chiến 2 quần đảo HS-TS của VN. Họ không nuốt vội hết BĐ 1 lần. TQ gặm nhấm lãnh đảo và lãnh hải của VN như cảnh Tằm ăn dâu! NNVN lại xa rời quần chúng đồng bào của mình! Sức mạnh nhân dân lần hồi bị thui chột, những nhà yêu nước nhẹ thì bị quản thúc, nặng thì vào tù! Chúng ta người dân Việt đang diện kiến với đám mây mù dày đặc không biết đi như thế nào lạc lỏng bơ vơ!
Trả lời

bởi: Hoang Cung từ: Europe
05.07.2012 10:07
Hoan toan dong y voi nhan xet cua NVYN.TQ la ten dau so gian manh, nham hiem van con cai thoi con do cua cai thoi Han hung tan, moi ro san sang bat nat cac nuoc nho be lan can ...Bon TQ dang rat them khat muon xam chiem cac bien dao o Asia . Nhung thuong thay cho VN va cac nuoc Asean "vi ai chet mac ai" TQ se can xe cai khoi Asean ra tung manh, neu nhu cac nuoc trong khoi Asean khong dung chung lai chong bon TQ. MOT CAY LAM CHANG NEN GI ... BA CAY CHUM LAI SO GI TQ !

bởi: vinh phuc
02.07.2012 16:01
dung trong cay vao khoi asean .ho ich ky va hen nhat .khong cung nhau tay chay va khong che trung quoc .vi trung quoc rat ac on con do .coi thuong luat phap the gioi . my ,nhat can tu bo trung cong .keu goi cac nha tu ban rut khoi china .vi hang hoa china da bi nhieu nguoi tay chay .sau nay kinh te china se xuong doc va chet doi

bởi: Vô danh
02.07.2012 15:59
Nếu không bị chận đứng, cướp biển Hán tặc cứ xấn tới, one bite at a time. Đớp từng miệng nhỏ một vá sẽ nuốt hết biển Đông nếu không bị mắc nghẹn.

bởi: hieu vinh từ: italia
02.07.2012 15:58
thang banh truong china chua manh ma da coi thuong luat phap quoc te .coi thuong the gioi .viet nam hay cung voi philipin ,my nhat tong co chung ra khoi bien dong .neu khong lam manh .hoa binh the gioi se bi de doa .hay tong co chung ra khoi viet nam .hang hoa doc hai cua chung bo vao sot rac .

bởi: nhan loan từ: canada
02.07.2012 15:54
hiep hoi cac nuoc asean rat ich ky va hep hoi .nen chua dung toi ho ,thi ho khong len tieng .trung quoc da thang ,vi asean ich ky ,chi nghi toi cai loi truoc mat .ma quen di 1 trung quoc hung hang va tham vong ba chu bien dong .gio chi con my .neu my khong lien ket voi asean va the gioi de khong che ten de quoc ac on con do china . cac nuoc asean se rat dau kho va bi chin kim kep .hay dua chung ra toa an quoc te .hay dap cho chung 1 tran ,thi chung moi tu bo tham vong banh truong va con do

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
02.07.2012 14:27
Đứng trước tình thế nan giải mà nhân dân Việt Nam đang gặp phải thì chỉ có một giải pháp duy nhất là thay đổi toàn diện bộ mặt chính trị và xã hội của Việt Nam: giải thể đảng cộng sản, thiết lập một chế độ Tự Do Dân Chủ, điều này sẽ dẩn đến sự cô lập tàu cộng vốn đã mang tiếng là một nước cộng sản hiếu chiến bành trướng hán tộc và chủ nghĩa cộng sản hết thời với một xã hội đầy bất công và xáo trộn. Và một khi đảng cộng sản ra đi thì Biển Đông sẽ được giải quyết trong tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, các quốc gia cùng nhau hưởng lợi đồng đều các tài nguyên.
Trả lời

bởi: Richard Le từ: USA
03.07.2012 00:22
Tôi không hiểu bạn có quá thiếu hiểu biết hay cố tình không hiểu biết khi nêu quan điểm của mình theo cách này. Bạn hãy nhìn Phi luật tân, một thể chế theo đúng như bạn mong muốn, lại có thêm cái ô bảo trợ của Hoa Kỳ nữa, vậy mà vẫn phải nín nhịn Tàu Cộng trong cái cuộc tranh chấp ở Scarborough mới đây. Giờ là lúc người Việt Nam ở khắp mọi nơi gắn kết thành một bó đũa để đấu với Tàu Cộng, chứ không phải là chia rẽ thành từng cái cho nó bẻ.
Trả lời

bởi: Mẹ Khờ VN
03.07.2012 21:03
Khờ thì nghĩ Nguyễn Việt có cái lý của NV và Khờ cũng đồng quan điểm với NV , vì lẽ : Nếu thật sự DCSVN có sự khôn ngoan , có lòng yêu nước , muốn gìn giữ đất nước thì đã không giao những vùng then chốt chiến lược cho TC khai thác . Hầu như mọi việc điều hành chính trị , kinh tế , xã hội đều qua TC nhận chỉ thị , đồng thời làm ngơ cho dân TQ qua VN ồ ạt dường như với mục đích đồng hóa trong tương lai , còn rất nhiều và nhiều nữa mà hầu như người có một chút quan tâm tới đất nước đều nhận biết . Với những bộ mặt lãnh đạo đất nước ngu dốt , coi đồng tiền và quyền cai trị nặng hơn giang sơn thì Khờ bảo thật : Đừng nói chi là tất cả người VN trên toàn thế giới mà gom chung với Mỹ nữa cũng không thể nào đánh đuổi được giặc Tàu ! Nếu nói rằng người VN khắp mọi nơi gắn kết thành bõ đũa để đấu với TC thì lấy gì để đánh chúng ? Biểu tình chống còn bị sách nhiễu thì hỏi bạn chống làm sao ? Vì lẽ đó chỉ còn một cách duy nhất là Nhân dân phải làm chủ đất nước , mà muốn làm chủ thì phải làm sao ? một là DCSVN tự giải thể , hai là Nhân dân lôi đầu chúng xuống thì mới có cơ may đánh đuổi bọn BTBK được , cho dù chẳng cần phải nhờ đến quân đội Mỹ . Điều đó NV nói có sai đâu ?
Trả lời

bởi: Vô danh
03.07.2012 19:31
Mọi người "... Việt Nam ở khắp mọi nơi gắn kết thành một bó đũa...", như vậy là mắc bẩy cộng sản rồi anh bạn ơi, bạn có thiếu hiểu biết quá không ???

bởi: He He
02.07.2012 13:16
Qua các ý kiến trả lời của ai được hỏi, xem ra TQ đang thắng thế trên biển Đông. Giống Phát Xít Đức, và quân phiệt Nhật khi xưa, lúc đầu cứ là cát cứ và tỏa như vết dầu loang. Phiền cái là khi phe Đồng Minh dốc toàn lực triệt hạ thì bị triệt tận gốc. Bạo phát, bạo tàn.
Trả lời

bởi: Bà Năm Sa Đéc chống CSVN từ: xứ Cờ Hoa
02.07.2012 23:49
@He He: thời Thế Chiến thứ Hai, phải đến lúc phát xít Nhật tấn công bất ngờ Trân Châu Cảng của Mỹ, Mỹ mới trực tiếp nhảy vào cuộc chiến, với 2 trái bơm nguyên tử, dứt điểm phát xít Nhật. Ngày nay, bọn bành Hán Bắc Kinh khôn hơn nhiều, chúng nó không dại gì ra mặt đối đầu trực tiếp với Mỹ, dĩ nhiên sẽ không có một Trân Châu Cảng thứ hai. Bắc Kinh đã từng đề nghị với Mỹ chia hai Thái Bình Dượng. Chiến lược của Bắc Kinh là làm sao để Mỹ không có quyền lực ở vùng Biển Đông nhưng không quá ngu dốc chọc cho Mỹ nổi giận thật sự, có nghĩa là sẽ không tấn công Mỹ trước nhưng làm hàng rào ngăn cản, sẽ không cho Mỹ can thiệp trực tiếp vào vùng Biển Đông (thí dụ như tiếp cứu Đài Loan, hoặc các nước ĐNA, trong trường hợp có chiến tranh với CSTQ). Chiến lược của Bắc Kinh nầy gọi là Anti-Access/Anti-Denial (gọi tắc là A2/AD). CSIS đã tổ chức một cuộc hội thảo về A2/AD vào ngày 18/5/12.
Trả lời

bởi: He He
04.07.2012 09:32
@Bà Năm. HH nghĩ mổi thời mổi khác, chiến thuật chiến lược đương nhiên dựa vào kinh nghiệm thời trước, nhưng diễn biến thế nào chắc chắn sẽ có những bước phù hợp thời hiện đại. Nếu hình tượng hóa cục diện biển Đông, sẽ thấy giống như chuyện cổ tích có con quái thú quậy tưng biển này, rồi đâu đó có thế lực thần thông [quảng đại] vung gậy diệt con ác thú đem lại đường sống cho vạn sinh vật nhỏ nhoi yếu thế.

So sánh này dùng hình ảnh chuyện cổ đơn giản với hình ảnh đối nghịch Thiện/Ác rõ ràng. TQ thì đang ra sức tô màu hình ảnh của họ bằng chiêu bài " TQ là đầu tàu giúp khu vực phát triển kinh tế", để hóa giải tính Ác của TQ. Cái Ác của TQ như con Hồ Ly tinh, nó dùng nhan sắc mê hoặc đối thủ mà rút tinh lực rồi tự chết. Chiêu bài kinh tế của TQ biến cả thế giới này thành thị trường, rút rỉa tài nguyên của thế giới, dùng tài nguyên này SX ra hàng hóa lại cho thế giới thu tóm đồng tiền lưu hành vào tay TQ, cứ thế lại dùng tiền đầu tư vào thế giới.... 1 cycle mà kinh tế thị trường của phe Tự Do Dân Chủ sẽ không bao giờ lật ngược thế cờ được vì KT Thị Trường vận hành trên nguyên tắc Demand-Supply với parameter quyết định là Price thì TQ hoàn toàn nắm lợi thế về Price. HH ponder nhiều lắm về cái khôn của TQ khi biết dùng nguyên lý của KT Thị Trường mà tđánh hắng kinh tế gần như bách chiến bách thắng từ Âu sang Mỹ như hiện nay.

Trả lời

bởi: BB từ: USA
02.07.2012 22:45
Toi hoan toan ung ho va dong y . Y kien cua ban rat hay , toi cung nghi nhu vay.