Đường dẫn truy cập

Hội đồng Nhân quyền LHQ cam kết chống chủ nghĩa cực đoan bạo động


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, 2/3/2015.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, 2/3/2015.

Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc kết thúc phiên họp mới nhất với cam kết chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động.

Hoa Kỳ cho biết 77 nước đã ký thông cáo do Mỹ bảo trợ để chống chủ nghĩa cực đoan trong lúc bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do.

Hội đồng Nhân quyền hôm thứ sáu đã đưa ra một loạt các nghị quyết về các nước trên thế giới.

Hội đồng đã thông qua nghị quyết nêu bật tình hình nhân quyền ở Iran sang tới năm thứ 5 liên tiếp và gia hạn nhiệm quyền của Báo cáo viên Đặc biệt về Iran.

Họ cũng triển hạn các chức vụ báo cáo viên đặc biệt về Bắc Triều Tiên và Myanmar.

Về vấn đề Syria, hội đồng nhân quyền lên án bạo động có hệ thống của chính quyền Syria, các nhóm dân quân liên hệ với chính phủ và những nhóm khủng bố như nhóm Nhà nước Hồi giáo. Họ cũng gia hạn nhiệm quyền của uỷ ban Điều tra Syria để điều tra những cáo giác vi phạm nhân quyền ở nước này.

Về Libya, hội đồng thành lập một phái bộ tìm hiểu sự thật để điều tra những hành vi vi phạm luật nhân quyền quốc tế kể từ năm ngoái.

Hội đồng đã thông qua 4 nghị quyết về Israel và Palestine, tất cả đều bị Hoa Kỳ chống đối vì lý do “có thiên kiến.” Những nghị quyết đó bao gồm những sự quan tâm về tình hình nhân quyền ở những phần đất của Palestine bị Israel chiếm đóng và những hoạt động lập cư của Israel.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG