Thứ Tư, 19/06/2013
Xem

Tin tức / Thế giới / Châu Á

Học giả Úc hối thúc chính phủ điều giải vụ tranh chấp Biển Đông

Ảnh chụp ngày 20 Tháng 7, 2012 cho thấy đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc gần Bãi đá Vĩnh Thử thuộc quần đảo Trường Sa, đi kèm đoàn tàu cá là tàu hộ tống có trọng tải 3.000 tấn và một tàu của chính phủ làm công tác bảo vệ
Ảnh chụp ngày 20 Tháng 7, 2012 cho thấy đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc gần Bãi đá Vĩnh Thử thuộc quần đảo Trường Sa, đi kèm đoàn tàu cá là tàu hộ tống có trọng tải 3.000 tấn và một tàu của chính phủ làm công tác bảo vệ
CỠ CHỮ - +
Phil Mercer
Một học giả Úc nói rằng chính phủ ở Canberra nên làm nhiều hơn nữa để giúp giảm thiểu những mối căng thẳng ở Biển Ðông, nơi vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á có thể dẫn tới một vụ xung đột giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Tiến sĩ Michael Wesley của Viện Lowy nói rằng nước Úc nên dựa vào những mối quan hệ gần gũi với cả Washington lẫn Bắc Kinh để điều giải một thỏa hiệp cho vụ tranh chấp này. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gởi về bài tường thuật sau đây.

Những vụ tranh giành chủ quyền lãnh thổ ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông đã xảy ra từ hàng trăm năm nay. Nhưng sự tăng mạnh của những mối căng thẳng trong thời gian gần đây đã khiến nhiều người e rằng một cuộc xung đột vũ trang có thể bùng ra ở khu vực trọng yếu cho hoạt động hàng hải quốc tế này.

Trung Quốc dựa vào các yếu tố lịch sử  để đòi chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông và cho rằng hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa và Trường Sa từng là những bộ phận trọng yếu của đất nước Trung Quốc.

Luận cứ đó của Trung Quốc gặp phải sự phản bác mạnh mẽ của Việt Nam và Philippines.

Tiến sĩ Michael Wesley, Giám đốc Viện Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, cho rằng những mối căng thẳng hồi gần đây làm gia tăng khả năng xảy ra bạo động ở khu vực. Ông nói thêm rằng vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông có thể gây ra những tác động có tính chất toàn cầu.

Tiến sĩ Wesleynói: "Ở mức độ thứ nhất thì đây là những vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á. Và mức độ thứ nhì thì đây là một vụ tranh chấp giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ về điều kiện để tàu bè thông qua hải lộ này. Đây là hải lộ chiếm đến 1/3 khối lượng hàng hóa chuyên chở bằng đường biển trên toàn thế giới. Và theo tôi, có một khả năng thực sự là xung đột có thể bùng ra vì các lực lượng biển thiếu kinh nghiệm, những lực lượng có ít hoặc không có sự hiểu biết lẫn nhau về cách thức xử lý những vụ việc trên biển."

Tiến sĩ Wesley kêu gọi nước Úc, là nước có một mối quan hệ quân sự mật thiết với Hoa Kỳ và một mối quan hệ kinh tế gần gũi với Trung Quốc, hãy làm nhiều hơn nữa để điều giải cho một thỏa hiệp về vấn đề Biển Đông.

Ông Wesley nói tiếp: "Quả thật là nước Úc cần phải quan tâm nhiều hơn tới vấn đề này. Khoảng 54% lượng thương mại của Úc thông qua Biển Đông, và điều thật sự quan trọng đối với nước Úc ở đây là kết cục của vụ giằng co giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể có một tác động thật sự tới sự cân bằng chiến lược ở Thái Bình Dương. Cho nên chúng ta có những quyền lợi thật sự to lớn ở đây."

Theo nhận định của Tiến sĩ Wesley, những mối căng thẳng ở Biển Đông đang làm cho hai nước cùng theo chủ nghĩa Cộng Sản là Trung Quốc và Việt Nam chống đối nhau, thúc đẩy hai nước vốn là kẻ thù là Trung Quốc và Đài Loan đoàn kết với nhau, và khiến cho Hoa Kỳ quay lại hợp tác với Việt Nam.

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, đang tiếp tục tìm kiếm những ý tưởng mới đề giải quyết vụ tranh chấp này.

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
02.08.2012 22:13
nhieu nuoc vi loi ich kinh te ma de mat chien thuat va TC duoc loi....

bởi: nguoi dan từ: Quang NGai
01.08.2012 04:26
Khong can phan tich nhieu noi suong toi nam nay da 58 tuoi neu nha nuoc VN huy dong danh trung quoc toi san sang xung phong cam sung khong can luyen tap boi toi da co 4 nam11 thang o chien truong chong quan ponbot

bởi: Đảng chó chết
29.07.2012 19:14
Đảng ta thường rêu rao "được đa số quần chúng ủng hộ". Vậy thì sao đảng lại sợ một nhúm người đi BT chống ngoại xâm. Nếu nói "bị thế lực bên ngoài kích động"? thì thế lực đó là ai? Hơn nửa, có tìm thấy trong các biểu ngữ có cái nào chống đối nhà nước không? Nói chung chỉ là những lời nói sàm. Nhà nước này là nhà nước chỉ dựa trên sự dối trá để tồn tại. Nếu có chiến tranh xãy ra các ông có dám đưa con cái cháu chắt đang định cư ở nước ngoài về để chiến đấu chống ngoại xâm không? Tôi cam đoan là không bao giờ có chuyện đó xãy ra. Nếu có chiến tranh xảy ra chỉ chờ có cơ hội là...VÙ

bởi: Việt
29.07.2012 19:13
NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN = Trần Nhật Quang từ: Việt Nam = Vietnammenyeu từ: Canada
3 thằng này là một chứ không phải 3 đâu

bởi: Vô danh
29.07.2012 07:55
Thà chết còn sướng hơn sống trong sợ hãi và đau khổ, Việt Nam không thể chống lại lại được TQ, nhưng nếu HK, Nga, Nhật và các nước ASEAN cùng các nước có cùng khuynh hướng đập tan mộng bá quyền , chúng ta sẽ bắt Bắc Kinh phải quỳ gối- điều quan trọng là HK có thực tâm hay không- hay là chỉ vì lợi nhuận để có điều kiện bán vũ khí thì Hỏng thật.

bởi: Quân dân ta từ: Quân khu 4
29.07.2012 02:25
Chúng ta sống trong chế độ độc tài này, cần phải biết chờ đợi thời cơ và chớp lấy cơ hội; Một ví dụ nho nhỏ như ở Libya vậy,¨nước có thể nâng thuyền nhưng cũng làm lật thuyền¨, triết lý cổ này ai cũng có thể nghe và hiểu nó nhưng đưa vào thực tiễn lại là chuyện khác.
Thật vậy! chúng tôi hiện tại là quân nhân đang phục vụ cho lợi ích nhóm của chế độ bù nhìn phương Bắc. Thật lòng mà nói, chúng tôi hiện nay rất là đau lòng, sự việc diễn ra như cảnh trông phim vậy: nhiệm vụ quân nhân là bảo vệ người dân và bảo toàn lãnh thổ, vậy mà chúng tôi chưa làm được gì hết!.
Mỗi ngày nhìn thấy cướp trong nước và nước ngoại cướp thật là chua xót. vậy mà bọn họ, tối ngày nghe toàn nói bảo vệ người dân lành, điều không thấy, tôi thấy toàn lũ cướp trong như: tăng thu phí chóng mặt, tăng cường cướp đất dân ở, tham nhũng càng tinh vi nếu dám tố giác thì bị tập đoàn cộng sản bắt ở tù và hại đến chết mà không rõ lý do, ....báo chí cũng bị cướp đi tính nhân văn cao đẹp, trí thức thì bị lăm mạ theo trị hệ, phẩm chất đức gia hạnh cũng bị cướp như: người vợ hoặc con gái bán thân cho xếp để được hưởng tăng lương thắng chức....v.v.v. Nói chung, họ cướp tất cả những gì chúng ta đã có( tính mệnh, của cải vật chất...),tài sản sấp có( vợ con,học lực, người yêu... ), kể cả tương lai điều không phải do mình nắm giử, bọn cộng sản này lớn hơn ông trời nữa đấy!
Còn cướp ngoài, không cần bản cải nữa. TQ lấy của chúng ta từ 1979,1988, vậy sao lúc đó bọn việt cộng không lên tiếng đi? Đề đến nước này mới mở miệng, họ tính bắt chúng tôi thí chốt hả!
Chúng tôi đâu còn ngay thơ như thời 1947 nữa đâu, chúng tôi không bán linh hồn cho quỷ dữ nữa đâu!, quá đủ cho những chính sách ngụy biện như:¨của dân, do dân, vì dân ¨, tôi lấy ví dụ như: Tập đoàn cộng sản, họ lấy danh dự đất nước và dân ta đi cầm với nước giàu có cho họ vay vốn ODA, lợi thì tư sản đỏ hưởng còn lổ thì quân dân ta gánh lấy.
Chúng ta cần biết đất nước này, không thuộc bất cư thành phần nào hết.
Các bạn biết làm gì trước khi quá muộn rồi nha!

bởi: Vô danh
28.07.2012 04:48
Hãy để cho chiến tranh xẩy ra để cho những thứ rác rưởi còn lại thu gom đốt cho sạch đi, đừng để thế giới cứ phải sống trong bệnh tật, sống mà không có tương lai thì thà chết còn hơn.

bởi: danny17311 từ: U.S.A
28.07.2012 01:46
Qua ý kiến phản hồi bài báo ở trên, của những ngưòi VN sống khắp nơi trên thề giới..thí qủa thật , tôi có đọc bài của Quang Nguyễn U.S.A..viết hoàn toàn bàng tiếng Anh... Tối đọc xong bài..làm tôi chợt tự hỏi và thắc mắc vô ngần... Thắc mắt trưóc tiên với Ông Quang Nguyên U S.A.. nếu Ông đã đọc bài này hoàn toàn = tiếng VN trên VOV..mà ông đã hiểu đưọc, thì sao lại trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh . mà không viết bằng tiếng Việt..? vẫn biết trình dộ tiếng anh của Ông ..thật tuyệt vời..??? và Ông Viết..thì khắp thế giới toàn ngưòi VN đang đọc tin tiếng Việt Nam trên ..VOV..mấy ai hiểu nổi ông đang nói gì...??? họ lại chợt nhận xét..lại một thằng...ra điều ta đây..??? Coi như cái suy nghĩ thật tuyệt vời của Ông , đang muốncho cả thế gìói ngưòi Việt Nam..biết , coi như nó trở thành công cốc.. Vẫn biết rằng , hiện đang , luôn có bao ngưòi đang dõi theo những lời của ông nói..đề dịch sang tiếng nưóc ngưòi..nhưng đó cũng chỉ là số thật ngỡ ngàng..vì họ đang vào trang tiếng Việt..để dịch sang tiếng nưóc thứ hai...! Tỷ như 1 ngưòi Hoa , Nhật , Pháp , Nga..đang trên mạng đệ dịch từ tiếngViệt Nam qua tiếng nưóc họ, thì khi đọc tới bài của Ông thì họ cũng bù trớt... chớ với tiếng Anh..thì trên trang VOV online..dành cho tiếng Việt.. phát thanh tiềng Việt Nam..chẳng hề cần thiết tới tiếng Anh Ông đang viết...!
và cái cuối cùng.. đây là điều..đài VOV..có thiếu sót , không dự đoán và quy định...là đài VOV sẽ dịch mọi ngôn ngữ qua tiếng Việt Nam 100%..bởi đây là trang ..VOV, viết hoàn toàn bằng tiếng Việt Nam có dấu..cho mọi nguòi VN sống trong nưóc VN cũng như trên thế giới đọc...! chớ không phải giành cho. những nưóc khác ngôn ngữ tiếng Việt đọc.
mong Ông Quang Nguyễn , cùng đq2i VOV..phải hiểu rõ điều này , chớ không mai này cả ngàn lời thhắc mác từ VN gởi lên....Thằng này nói gì..và đài VOV đang gởi cái bài gì đầy ?? thì lại phát khổ..!!!

bởi: pham anh quý từ: sài gòn
27.07.2012 23:21
@ Phạm anh Quy và các vị cùng ý kiến. Tôi là một người ở nước ngoài, nhưng dù ở nước ngoài tôi vẫn luôn thương yêu Tổ Quốc và dân tộc của tôi. Các vị có lời khuyên nên bỏ quá khứ đoàn kết lại để cùng nhau chống bọn giặc Tàu bảo vệ Tổ quốc. Nhưng các vị có thấy không? Chánh quyền CSVN thì không muốn như vậy , họ nói rằng : Đất nước VN nầy là của mấy triệu đảng viên cs , mọi người khác không có quyền hạn, không được phát biểu không được tham gia, nếu làm ngược lại đều là phản động. Đóng góp bằng cách nào đây? Các vị có thấy và có suy xét không?
.........( Trả Lời Bạn Vô Danh ) bạn nghĩ sao về việc việt nam và hoa kỳ hiện nay ???
bạn hiểu như thế lào về đối ngoại của việt nam hiện nay ???
các con. của các ông chóp bu việt nam hiên hoc tập và du hoc ở đâu về. sẽ là người thay thế sau này ( có dân chủ không,nếu không có năng lực){ví dụ như:con ông nguyễn tấn dũng hoc ở đâu về ? hiện nay làm chức vụ gì ? }???
người dân việt nam nói chung, sài gòn nói riêng,.hiện nay họ chỉ quan tâm đến cuộc sống của họ được ....??????
vậy các cộng đồng việt nam ở hải ngoại có thấy da thịt.xương máu mình bị cắt khi mà ngoại bang xâm lược đất nước???
nếu bạn nào đã về quê cha đất tổ một lần bạn có cảm nhận gì khi bàn chân con mắt mình đặt chân xuống ngôi nhà của bạn???
..Vậy các bạn hãy bắt đầu từ viêc viết đơn lên chính quyền sở tai yêu cầu họ gúp đỡ ,biểu tình hợp pháp tại đại sứ quán trung quốc hiện nay....và yêu cầu họ đưa ra chứng cứ lịch sử có đúng với lịch sử....mà các bạn đang có và đang dữ nó ,,cũng như ở quê nhà ..hãy bài trừ trung quốc ngay mọi nơi mỗi bước chân bạn đi. và phân tích cho họ hiểu lý do đó ...lãnh thổ lãnh hải việt nam???
làm đơn gửi lên các ban ngành các cấp của liên hợp quốc +các cấp phi chính phủ + các đại sứ quán nơi bạn ở ???
cung cấp những thông tin cho báo chí trên toàn thế gới bằng cả hình ảnh con người việt nam bản đồ việt nam đưa lên các trang we và mạng xã hội...sâm nhập vô các trang của trung quốc nói đưa hình ảnh chứng cứ lich sự việt nam cho dân họ hiểu.???
(Tẩy chay tất cả hàng trung quốc mọi nơi )
Nếu các bạn làm được những điều này.. tự các bạn xẽ thấy
..Thân chào cả nhà nhà ta nghen

bởi: Vô danh
27.07.2012 14:51
Nguyễn thiên Tử ( phanlan) và Vietnammenyeu ( canada ) phát biểu toàn là sự hiểu biết nông cạn có thể nói là ngu dại . Hiện trạng trước mắt rất nguy hiểm cho VN nhưng hai tên điên chỉ nói toàn là nhảm nhí. Thật là 2 thẳng điên đang đi ngoài chợ.
Trả lời

bởi: Đọc Giả
29.07.2012 15:35
@Vô Danh.. NTT & VNME(Canada) không nông cạn và ngu dại như Vô Danh nghỉ mà chúng gỉa mù sa mưa và tuyên truyền tối đa nếu chúng có thể ....
Trả lời

bởi: He He
28.07.2012 21:38
Thien Tu ( phan lan) Vietnammenyeu (canada) rat trung thanh day nhe. Khi nao TQ thau tom het bien Nam Trung Hoa va xoa bien gioi giua VN-TQ se hau hy voi ai trung thanh nhu vay. Nho ghi long tac da 3 chu lang gieng tot di nghe!!

bởi: Vô danh
27.07.2012 14:43
@ Phạm anh Quy và các vị cùng ý kiến. Tôi là một người ở nước ngoài, nhưng dù ở nước ngoài tôi vẫn luôn thương yêu Tổ Quốc và dân tộc của tôi. Các vị có lời khuyên nên bỏ quá khứ đoàn kết lại để cùng nhau chống bọn giặc Tàu bảo vệ Tổ quốc. Nhưng các vị có thấy không? Chánh quyền CSVN thì không muốn như vậy , họ nói rằng : Đất nước VN nầy là của mấy triệu đảng viên cs , mọi người khác không có quyền hạn, không được phát biểu không được tham gia, nếu làm ngược lại đều là phản động. Đóng góp bằng cách nào đây? Các vị có thấy và có suy xét không?
Trả lời

bởi: Vô danh
27.07.2012 18:42
Đánh giặc thì cũng phải đánh mấy thàng nối giáo cho giặc. Đập chết ĐCSVN trước khi đánh giặc ngoại xâm TC.

bởi: chuasonlam từ: hanoi
27.07.2012 12:04
Cac ban dung sot ruot, toi tin viec nay cac bac lanh dao da co tinh toan roi. Viet Nam ta se chien thang.

bởi: Vô danh
27.07.2012 11:01
@xx&xx từ: x x: luân lý học là cách hành xử giữa người với người, chính trị học là cách hành xử giữa các quốc gia. Machiavelli, cha đẻ môn chính trị học đã nói: không có hữu hảo muôn đời, quyền lợi là vĩnh cửu. Bạn có lẽ lẩn lộn cách hành xử giữa con người với hành xử ở cấp quốc gia, điều mà hệ thống tuyên truyền luôn khai thác.

Trong thế chiến 1, Mỹ vừa bán vũ khí cho Anh Pháp và Đức cùng lúc dù Anh Pháp là đồng minh của họ; trong thế chiến 2 họ giúp và bán vũ khí cho Anh Pháp, chỉ tham gia cuộc chiến khi chiến tranh sắp tàn. Trong chiến tranh lạnh, Saudi Arabia sản xuất dầu nhiều nhất thế giới thu về trên 80 tỉ đô, nhưng mua vũ khí hết 60 tỉ đô phần lớn từ Mỹ vì lo ngại các nước láng giềng hồi giáo.. Ở xứ Mỹ này nếu 2 đứa bé gây sự đánh nhau, bạn bè chúng không can đâu, chúng chỉ nhúng tay vào khi cần thiết, thường là khi cả 2 đứa đều sưng mặt!

Lý giải: chúng ta đều là người với nhiều bất toàn. Hãy ráng sống hòa bình, nếu không hậu quả sẽ lãnh. Bạn chỉ thấy giá trị của yên lành khi phải sống qua chiến tranh. Khi đang 'nóng máu' nói không nghe đâu, nhảy vào can thiệp sẽ lãnh đòn oan mạng. Nếu là việc của hàng xóm, hãy để chúng giải quyết. Chỉ 'giúp' đúng lúc hoặc khi việc đó có ảnh hưởng an nguy tới sự sinh tồn thịnh vượng của chính mình. Nghe có vẻ 'vô đạo đức' nhưng đó là cách hành xử đúng đắn ở đẳng cấp quốc gia trong thế giới rất 'người' của chúng ta.

Làm chuyện 'ruồi bu' không mục đích, Mỹ sẽ suy yếu; sự mất ảnh hưởng của họ trên thế giới đồng nghĩa với sự lu mờ các giá trị nhân bản phổ quát: tự do, công bình.. Hơn nữa công dân của họ không chấp nhận tham chiến, lãng phí tính mạng mà không có lý do.

Bỏ qua cách hành xử 'phi nghĩa' ở mức quốc gia; Mỹ vẫn hành xử rất nhân đạo về mặt con người. Trong ngày sụp đổ 1975, hạm đội Mỹ đậu ngoài khơi vn sẳn sàng vớt định cư những ai vượt biển, chỉ vài giờ ra biển là được tự do; tàu tuần tiểu nhỏ vẫn liều lĩnh đi vào sông rạch hoang vắng sắp rơi vào tay cs để cứu những ai còn sót lại; trẻ lai Mỹ trong các viện mồ côi với tương lai rất đen tối đều được chở đi; dân tị nạn là binh sĩ vnch, công chức, ngay cả me Mỹ cũng được chiếu cố tận tình. Họ cứu vớt không vụ lợi hay xét đoán về đạo đức.

Đơn giản, họ chịu trách nhiệm về những hậu quả trong cuộc chiến vn mà họ gây ra. Nhiều người già cả qua đây chỉ gây hại, họ vẫn đón nhận chỉ vì là bố mẹ của các quân nhân vnch đồng minh của họ. Mỹ từ chối nếu bạn có bệnh SIDA và tâm thần. Lý giải đây là xứ tự do và sử dụng súng, 2 dạng này có thể gây vấn đề cho công dân của họ và như thế là không công bằng. Khi cổng tị nạn đóng lại, lời hứa định cư cho những người đến sau ngày cấm vẫn được thực hiện nghiêm chỉnh nếu bạn chịu trở về nước. Những ai mau mắn về sớm quá chứng tỏ không bị đàn áp, hoặc ngoan cố chống đối không chịu về nước đều không được định cư. Sau bao năm ở cs, mấy ai tin lời hứa của quốc gia là thành thật?

Vài dòng chia xẻ để bạn hiểu, trong chính trị không có đạo đức như ta vẫn thường hiểu. Tuy rằng vô 'đạo đức' nhưng Mỹ vẫn rất tình cảm ở đúng lý đúng chỗ.
Trả lời

bởi: Nông thị Nợ từ: Nghệ An
31.07.2012 01:33
Ông bạn này thuộc đồng bọn sách nhiễu hoặc phe đầu độc anh Ba đấy.
Trả lời

bởi: TAO GE từ: CTY GANG THÉP
28.07.2012 21:39
@Vô danh:Ông toàn lý sự cùn,ấu trĩ về chính trị.Tôi nói ông nghe,sau khi Liên Xô sụp đổ, thì chỉ có Mỹ "được quyền"gây chiến và can thiệp để chấm dứt chiến tranh.Xưa nay ,Mĩ làm bất kỳ điều gì đều dựa vào chiêu bài:đạo đức,nhưng cũng đều mang tính vu lợi,kể cả cái họ kiếm được là cái danh hão.Nhờ làm chuyện"ruồi bu"mà họ nhận được sự tin tưởng của quốc tế và trở thành cường quốc đứng đầu thế giới đấy!
2 cuộc thế chiến và cuộc chiến VN,không phải Mỹ chỉ muốn đứng ngoài hưởng lợi,mà họ phải tìm "lý do chính đáng"để tham gia.Mĩ cứu vớt những người thuôc VNCH đâu phải để" nuôi báo cô".Cũng như nhiều cộng đồng khác như Cuba,TQ...đc Mĩ"ban ơn" họ sẽ trở thành "vũ khí tuyên truyền" quảng bá những gì"tốt đẹp" của Mỹ.Đồng thời,chống lại chính quyền nơi họ sinh ra.Nếu Mỹ tự làm những việc ấy,liệu có"khách quan"?
Còn nữa,ông nên xem lại mấy cái khái niệm"luân lý học","chính trị học",sự liên hệ giữa chúng ra sao ,và cách ông ví von như thế nào,chứ tôi thấy nó"Baby" thế nào ấy!!!
Trả lời

bởi: xx&xx từ: x x
27.07.2012 22:51
Chính trị học mà đem tách rời khỏi luân lý học thì chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh mà thôi!Quan hệ giữa người với người,theo lý trí hay tình cảm,dù ít hay nhiều đều mang yếu tố chính trị.Và nó phản ánh đường lối chính trị của quốc gia đó.Cách hành xử của quốc gia là chính nghĩa hay phi nghĩa đều can hệ đến cách cư xử giũa người với người là đạo đức hay vô đạo đức.Đó là suy nghĩ cũng rất con người!
Bạn viết thì dài,nhưng sai từ chỗ đặt vấn đề ,nên ko cần phải nói nhiều làm gì.Chẳng thà ,bạn cứ mang lý luận của"củ chuối mến yêu" hay áp dụng Thuyết Đác-uyn,"cá lớn nuốt cá bé" ra mà nói!Nó cũng chứa đầy đủ cách hành xử của con người,quốc gia,nó cũng ko thiếu luân lý học và chính trị học đâu !Đúng là lý luận"củ chuối"!

bởi: dan que từ: viet nam
27.07.2012 08:10
Dang csVN va dang cs Trung Hoa la tinh dong chi va ban be. chi cot Tau co chiem bien Dong thi do la duong loi chung cua 2 dang ma thoi ? con dang csVN thi dan toc VN som muon gi cung biTau xam chiem va lam no le va dat nuoc VN la chu hau cua chung do la am muu va tinh toan cua dang va nha nuoc csVN. Co nhu vay thi dang csVN mai mai la day to trung thanh cua Tau va dan ap dan toc VN de duoc cam quyen...?
Trả lời

bởi: Không nói từ: Hoa kỳ
29.07.2012 08:56
Đồng ý nhất trí, bây giờ thì dân biển Việt Nam mình không có biển , để mà đánh cá, nhưng sau khi núi liền núi, sông liền sông, không còn VN trên bản đồ thế giới, thì thiếu gì biển à đánh cá...
hu hu hu hu

bởi: van thanh từ: australia
27.07.2012 04:34
Cái quan trọng là lảnh đạo Việt Nam có dám lên tiếng phản đối Trung quốc xâm lăng không ?có dám hợp tác với Phi Luật Tân đưa vấn đề biển Ðông ra quốc tế không ?Việt Nam có dám đánh trả lại Ttrung quốc không? Việt Nam có dám làm đồng minh với Mỷ không? nếu trả lời không thì Hoàng Sa và Trường Sa muôn đời của Trung quốc.

bởi: Danny từ: U.S.A
27.07.2012 03:29
Sự nhận định của Tiến Sĩ Wesley rất chính xác... Giữa Thế Kỷ 20 vế trưóc, thì Đài Loan , chúng ta có thể hình dung , là một quốc gia,,,tự do, dân chủ.. Nhưng ngày nay..chế độ CS ở Trung Cộng , đã biến thiên , theo thời thế.. Giờ Trung Cộng là một chế độ Độc Tài Đa Nhân Trị Quốc ..( Đảng CS cai trị ) khác hoàn toàn với một chế độ độc Tài Gia Đình Trị..hay CHế Độ CS thuần túy. khi trưóc. Cho nên ngày nay.. Đài Loan. đã trở thành con dao hai lưỡi , lợi dụng Mỹ..để bảo toàn quyền lợi cho họ ,nếu họ bị TRung Cộng hăm he.. nhưng , trong tranh chấp ở Biển Đông hiện nay , Mỹ chưa thể có lý do chính đáng, để tham gia vào cuộc.. Nên bắt đầu Đài Loan , lại tỏ cái giòng máu di truyền của Dân Tộc Tầu.. hỗ tương cho Tầu Cộng.. thêm bành trướng , và nếu mai này, ngưòi Mỹ thất thế.. Thì Đài Loan..lại " Châu về hợp phố "
Cho nên , các nưóc trong khối Asia , phải cần cảnh giới với Đài Loan , một con Dao hai Lưỡi , thật sắc bén..!!!!
GIờ chúng ta tự đặt lấy 1 câu hỏi thật lớn.. ??? giữa thế kỷ 20..Đài Loan, là một nưóc hùng mạnh như thế nào ? mà có đủ thực lực, chiếm cứ một hòn đảo lớn nhất trong quần đào Trường Sa , của VN..??? Nếu không ngoài. chính Phủ Mỹ bật đèn giúp đỡ , để bao vậy khối Cộng ???

bởi: kiên từ: Việt Nam
27.07.2012 01:48
Hôm nay, ngày 27/7 cho tôi thay mặt thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong hoà bình xin cẩn kính nghiêng mình trước linh hồn các anh, các chú... đã hy sinh xương máu bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chúng tôi trân trọng ghi nhớ những gì mà các anh, các chú đã làm cho tổ quốc thân yêu của chúng ta. Chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm đóng góp công sức để xây dựng quê hương đất nước, chúng tôi sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả khi tổ quốc cần đến chúng tôi.

bởi: Quang Nguyen từ: USA
27.07.2012 01:39
I Have A Concern
I have a concern that Vietnam will be annexed to China in the near future; and that the US might have war against China and Vietnam combined. I am a US citizen, a member of the humanity, and for sure a Vietnamese. I am worried with the idea that Vietnam, as a buffer zone to the greedy Chinese empire, will be crushed first by the armies of the US and its allies.
Vietnam is one of a few notorious tyrannies left on earth. Like their superiors in China, the Vietnamese Communist leaders rule the country with an iron fist. They allow some economic freedom in microeconomic activities, but dominate macroeconomic activities with state enterprises. Absolutely, they do not tolerate political opposition. They bring about prosperity to most of the high ranked government officials, their relatives and friends, and their business partners. However, to the majority of the people this dictatorial government brings about poverty and humiliation.

bởi: Quang Nguyen từ: USA
27.07.2012 01:38
In many decades of wild capitalism in the West, the people were exploited by the capitalists and oppressed by the government controlled by the capitalists. But, little by little, the workers organized themselves into unions to fight for their rights. Similarly, citizens organized themselves into political action groups to elect capable, decent, and devoted representatives to manage the public affairs in terms and with checked and balanced powers in all levels of government. Elected government officials gradually became actual civil servants, paid by the taxpayers and work for the taxpayers. Democratic governments had emerged and, as a result, capitalism in the West was gradually regulated, and the workers eventually got their collective bargaining power.
Thanks to the requirement of transparency on entrepreneurial activities imposed by the democratic government, knowledgeable union leaders were successful in demanding the fair share of the company’s profit for the workers. Undoubtedly, democracy enabled the government to enforce policies supporting workers’ rights, bringing about prosperity for the society for several decades.
However, due to poorly-planned globalization with unjust free trade agreements, the Blue capitalists from the West have cooperated with the Red capitalists from the developing countries, who are also the totalitarian leaders, in manipulating cheap labor of the not-yet organized local people. The consequences are the union workers in the democratic societies becoming jobless because of work outsourcing and the not-yet organized workers in tyrannies becoming exploited and oppressed, whereas the capitalists Red and Blue enjoying all the huge profit themselves.
Globalization and trade agreements should be seriously reviewed because they have caused unfair and unjust economic competitions, leading to possible trade wars, currency wars, and possibly, military wars eventually. Natural catastrophes are not avoidable, but man-made disasters are. What do you think you can do about it?

bởi: Quang Nguyen từ: USA
27.07.2012 01:37
China has bribed many Vietnamese leaders and thus controlled them. Chinese invasion is imminent. I hope there will be more and more intellectuals and generals to explicitly claim their responsibilities to lead the workers, farmers, students to fight China’s aggression and at the same time government corruption.
Multi-party system alone cannot guarantee democracy or prosperity. Why? The reason is democracy is a process, of which the progress depends on the active participation of the citizens in politics. Prosperity is also a process, of which the progress depends on the government's proper policies. How to make sure that the decision makers in the government are the most capable is the question. The answer is that citizens should be well informed, actively participate in electing leaders, and strictly demand limit of two terms. In this way, the people would have the best leaders to manage the nation affairs.

bởi: Quang Nguyen từ: USA
27.07.2012 01:34
Decent salaries for the government employees, livable wages for the workers, human rights with liberty and democracy, and now actual sovereignty from China are what the Vietnamese intellectuals in Vietnam and around the world are fighting for. Quite a few dissidents have questioned the ruling legitimacy of the dictators and have been put in prison. However, more and more citizens are presently outgrown of fear and begin to challenge the dictatorship of the autocratic authority.
Not only in Egypt, Tunisia, Libya, Syria, but everywhere, the regular people of the society now understand their rights and demand for what they deserve. They are out of patience with their governments in waiting for justice and freedom being granted. They have now come to understand that they have to fight for what they deserve. People now know they have their rights to vote for the leaders to govern the country in terms, not for life, because they are taxpayers, paying for the cost of running the government.

bởi: bien dong từ: biendong
27.07.2012 01:27
Tranh chap bien Ðong la de tai rat nong va moi tang lop deu quan tam hien nay...bien Ðong co nguon tai nguyen phong phu thoi thi TQ la ke tham lam cho nen nhat dinh se bi mac cau ....neu bi lun sau vao thi hy vong la khong co loi thoat , day la bai hoc rat hay gianh cho ke tham lam , chang nhung TQ ma ngay ca DAI LOAN cung se lun vao ...di vao thi dze nhung se khong co duong ra....bay gio cung co the con kip chi can TQ rut ra khoi bien Ðong va xin loi voi cac nuoc thi may ra con kip....DAY CHI LA LOI NHAN DINH THOI con hu thuc thi se tuong lai se biet.

bởi: thanh giong từ: 8428682
27.07.2012 00:31
- Ðề nghị nước Úc sửa chữ biển Ðông Trung quốc ( South China Sea ) đó là cách gọi sai; thành biển Ðông ( South Sea ) theo cách mà mọi người hay gọi trên bản đồ thế giới của mình!
người trái đất.

bởi: thanh giong từ: 8428682
27.07.2012 00:23
- nghị kỹ trước khi...
- bá láp bá xàm... kẻ viết bài nầy có phải là vây cánh của các quân bài giấu mặt của Trung quốc ( như Ðài Loan...) không? sao lại đánh lạc hứong dư luận về tội ác xấu xa của bkpxđtgyrxtq gây ra cho các bé gái láng giềng và trên thế giới?!
người trái đất.

bởi: Lam To từ: VN
27.07.2012 00:00
China có nhiều nhà chính trị bội đạo vì chạy theo tham-vọng,bè-phái(lợi ích phe đảng đặt trên lợi ích quốc-tế,nhâ-loại)Đoạn-trường tất yếu cho kẻ thích theo đường quỷ-quyệt,thủ-đoạn,ma-quái !Cứ chọn những lối đọạn trường mà đi ! Văn Hào Nguyễn Du (VN)
http://blog.yahoo.com/TTKT1955

bởi: phạm anh quy từ: sài gòn
26.07.2012 22:09
tôi cũng đọc rất nhiều ý kiến của các bạn .nhưng tôi rất buồn.là các bạn chỉ tranh cải nhau thôi,.các bạn các bạn hãy bỏ các quá khú lai một bên đi.hiện nay đất nước đang bị lâm nguy các bạn hãy nghĩ gì làm gì ngay để cứu đất nước ta dan tộc ta trước đi ???nhân dân ta trong và ngoài nước sẽ khối hợp lại đê đối phó với trung quốc trước đi , đất nước việt nam non sông biển đảo việt nam, là sương, là máu. là thịt .của mỗi các bạn đó các bạn có hiểu không ???
Trả lời

bởi: Harry Potter từ: Saigon
27.07.2012 06:25
Tổ quốc lâm nguy, người Việt ở bất kỳ đảng phái, tôn giáo nào cũng phải hiểu rõ đó là trách nhiệm của mình, vì con cháu chúng ta như thế nào - phụ thuộc vào độc lập tự do của đất nước.
Phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, năng lực sản xuất, giáo dục nâng cao giá trị con người, ... là những cái dễ để hòa hợp dân tộc cùng phát triển.
"Lượng đổi - chất sẽ đổi", chế độ chính trị quá đi ngược lại với quyền lợi của nhân dân, sẽ bị cô lập thành thiểu số, sẽ tự bị thay đổi theo nguyện vọng đa số của nhân dân.
Trả lời

bởi: Sỹ Khoa từ: Saigon
27.07.2012 00:15
Điều cốt lõi là chính quyền VN đã quyết sách sai lầm khi làm căng vấn đề tranh chấp bằng việc thông qua luật biển và cho máy bay SU27 bay một vòng qua quần đào Trường Sa. Cứ tưởng là US sẽ ủng hộ hành động như vậy. Thật ra thì Mỹ không hề bị VN lợi dụng mà ngược lại VN cam lòng tự đưa mình vào thế kẹt giữa thế cờ hai nước lớn TQ và Mỹ.

bởi: NUOC VIET từ: Chicago
26.07.2012 20:31
Dù sao Trung quốc và Đài loan là một bọn Tàu với nhau sớm muộn gì ĐL nó cũng quay lưng với Mỹ. Lợi dụng thời cơ bây giờ Mỹ đang bận rộn về bầu cử TT ,Iran , Syria ,và khối Asian không đoàn kết , đây là thời cơ để Trung cộng chiếm trọn quần đảo Trường Sa , hôm giờ là thăm dò xem phản ứng của Mỹ và Quốc Tế phản ứng như thế nào? "4 tốt 16 chữ vàng , cộng sản anh em " cho chúng mày xâu xé lẫn nhau , who...care ..?
Trả lời

bởi: SS từ: Hoc Mon
27.07.2012 00:05
Lấy quan điểm hận thù dân tộc mấy ngàn năm mà đòi công bằng thì chỉ làm rách việc. Thế giới có cái nhìn khác và khách quan hơn trong vấn đề tranh chấp ở South China Sea. Như Úc thấy được tầm quan trọng của vấn đề nên họ có thể nói chuyện với TQ. VN thì không có cửa vì cách giải quyết cực đoan và sai lầm (do kéo Mỹ, Ấn vào).

bởi: nguoi yeu nuoc từ: viet nam
26.07.2012 20:26
the gioi da iu ai cho trung quoc qua nhieu roi
gio den luc da thay bo mat that cua trung quoc
my nhat han quoc ot xay a hay xe trung quoc thanh nhung quoc gia doc lap de nguoi tay tang va nhung nguoi khu tu tri khoi bi .bac kinh khong che lam lo le

bởi: Vô danh
26.07.2012 19:39
Suy đón mà ra tại sao TQ vẽ bản đồ an ninh vòng một là Biển Đông, vòng hai là phân nửa nước AUSTRALIA ? nếu nói an ninh vòng một là Biển Đông, an ninh mà thôi, tại sao TQ nói ngược vùng Biển Đông hầu hết là của TQ ? Đây có phải nói và làm khác nhau không ? còn an ninh vòng hai là phân nửa nước AUSTRALIA, như vậy sao khi TQ đánh chiếm được Biển Đông rồi, TQ tranh chấp vòng hai với nước AUSTRALIA, TQ nói có chủ quyền phân nửa nước AUSTRALIA có phải không ? AUSTRALIA nên nghiên cứu phân tích vấn đề này. để bảo vệ cho AUSTRALIA sau này. Bên AUSTRALIA. một quốc gia hiền, nhân đức dễ bị TQ lừa.

bởi: Thằng người có đuôi
26.07.2012 19:28
Henry Kissenger đang xem tin tức trên VOA: "Mẹ kiếp, lỡ dại nuôi thằng ăn cướp. Ăn cướp làm giàu, cũng khá đấy!"

bởi: Thien xuan từ: Chợ lớn HCM
26.07.2012 19:19
Việc này người MỸ và các cường quốc,kể cả ÚC phải chịu trách nhiệm.Nếu như không bật đèn xanh TQ đâu có dám đánh chiếm quần đảo HOÀNG SA năm 74.Trong khi đó MỸ là đồng minh của VIỆT NAM CỘNG HÒA.Và đến năm 88 TQ lại dùng vũ lực chiếm một các đảo thuộc quấn đảo TRƯỜNG SA.Vậy trước năm 1956.1974 và 1988 người TQ đang ở đâu?Hay là quần đảo HOÀNG SA và TRƯỜNG SA [ Mới hình thành,hay là đảo nhân tạo ]Các bạn tuổi trẻ có biết không.TQ xúi dục khơ me đỏ tàn sát dân của họ và dọc theo biên giới VIỆT NAM,Trong trận chiến người dân vô tội của VIỆT chết rất nhiều.Việt Nam phải chống lại và giúp KAMPUCHEA thoát họa diệt chủng.Lẻ ra NGƯỜI VIỆT phải có công chứ.Đằng này TQ,MỸ và các nước khác,kễ cả khối ASEAN lúc đó đều chống VIỆT NAM.Thử nghĩ có công bằng không.TQ càng ngày ,càng lộ rõ BÀNH TRƯỚNG,là sai lầm của MỸ và các nước bị TQ mua chuộc.Nếu MỸ muốn sửa sai chỉ việc ,kêu ĐÀI LOAN trả đảo BA BÌNH cho VN.Sau đó bán vũ khí và viện trợ vũ khí tối tân cho VN.TÔi nghĩ Việt Nam sẽ trả bài học cho TQ.Bạn nào chưa hiểu lịch sử VN nên tìm mà đọc.Quân NGUYÊN MÔNG khi xưa thôn tính gần hết thế giới.Vậy mà qua xâm lược NƯỚC ĐẠI VIỆT đã bị vua tôi nhà trận[ Không phải 1 lần,mà đến 3 lần]Việt Nam không bao giờ muốn chiến tranh,nhưng khi chiến tranh thì người VIỆT không bao giờ sợ,dù bất kễ kẽ thù ấy là ai.
Trả lời

bởi: NGUOI NOI SU THAT
27.07.2012 10:02
Tất cả mọi đau thương ngày nay của VN đều do... trước tiên là Mỹ gây ra vi` hà hơi tiếp sức cho Tàu khựa ,kế đến là vi xi nhận chỉ thị của Tàu khựa đánh chiếm MN ,nên cớ sự ngày nay VN là vậy , hậu quả ngày nay là đau khổ cho Mỹ và vi xi
Trả lời

bởi: nobody
27.07.2012 09:34
Bạn nhận xét đúng, trước khi mất miền Nam, Mỹ đã yên lặng để mất Hoàng sa nhằm tạo sự chia rẽ trong khối cs giữa vn và Tàu. Chiến tranh biên giới Tây nam là cuộc chiến chính nghĩa của dân tộc, nhưng khối tự do lại ủng hộ Khmer đỏ dù biết chúng tàn bạo. Đơn giản vì dân tộc ta đã đầu trướng lộn chủ nên lãnh đạn.

Chiến tranh trong thế giới ngày nay vũ khí đã trở nên nhân tố quan trọng nhất, không phải lòng yêu nước hay ý chí con người như thuở xưa. Nhận sự viện trợ đồng nghĩa bị chi phối bởi ý thức hệ và thừa lệnh sai bảo. Mỹ đã dĩ độc trị độc nhằm ngăn chặn sự lan tràn cs ở Á châu, chúng ta 'xui xẻo' bị kẹt trong làn đạn của xung đột ý thức hệ đó!

Bạn nên nhìn trên bình diện 'rộng'; rộng hẹp ở đây không ám chỉ kiến thức của bạn, nhưng chính là bối cảnh của thế giới lúc bấy giờ. Phong trào cs ở vn phát xuất từ lòng yêu nước, nhưng cách chúng ta thi hành bị dị ứng bởi các cường quốc Âu Mỹ. Đúng là chúng ta bị đối xử không công bằng, nhưng vì chủ thuyết chúng ta theo đuổi làm cả thế giới kinh sợ. Khi nguy cơ cs đã không còn, nước Nga sụp đổ, bạn có thấy là họ đang rất rộng rãi giúp đỡ chúng ta trong 2 thập niên vừa qua? Đó như là cách đền bù 'tội lỗi' năm xưa chỉ vì chúng ta ngu dại đưa đầu vào máy cho chúng chém!

Sự giúp đỡ sẽ còn nhiều hơn nếu vn chịu cải tổ và dân chủ hơn nữa. Đầu tư là có lợi cả 2 bên chứ đâu phải cho không phải không bạn? Đúng vậy, nhưng thế giới này nhiều quốc gia rất muốn như vậy mà không được; bạn ra ngân hàng mượn tiền làm ăn, dù phải hoàn trả nhưng mượn được cũng là một đặc ân, đặc biệt khi bạn mượn với phân lời thấp. Đất đai đã mất vẫn lấy lại được nếu ta đồng hành với kẻ mạnh. Tiếc là những đòi hỏi hợp lý đó lại đi ngược với quyền lợi của đảng, dân tộc này đành phải chịu thiệt thòi.

Trả lời

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
28.07.2012 16:48
Ý kiến rất hợp tình hợp lý. Đọc đến đâu nghe lòng mở ra đến đó. Chủ trương giải quyết biển Đông của Mỹ không viện dẫn đến quân sự làm tiền đề như TQ, không phải vì Mỹ yếu hay thiếu tài chánh, mà vì Mỹ có tầm nhìn rộng và nhân bản.

Như thị trường tài chính, thị trường tiêu thụ cũng bị chi phối bởi niềm tin và kỳ vọng của người tiêu dùng. Mọi tranh chấp gay cấn kiểu như biển Đông, ngoài hệ luỵ tranh giành resources làm thu hẹp income của kẻ yếu, tranh chấp leo thang chỉ làm người ta thêm lo lắng cho tương lai bất ổn và kéo theo trì trệ tiêu thụ sản xuất. Việt Nam hứng chịu tổn thất nhiều lắm. Giới có đặc quyền vẫn no đủ, chỉ có tầng lớp tay làm hàm nhai là tơi tả.
Trả lời

bởi: Việt
27.07.2012 05:23
Bạn nói đúng quá ! kẻ dấu mình chờ thời chính là Trung quốc, bây giờ có đủ sức mạnh, bộ mặt bành trướng mới lộ ra, xem ra nếu thế giới không ngăn chặn ngay sự hiếu chiến của TQ thì e rằng thế giới sẽ không còn được bình yên nữa và còn tệ hơn dưới "triều đại "của Trung quốc thì có thêm nhiều nhiều như campuchia nữa. Thanks God !
Trả lời

bởi: Vô danh
26.07.2012 22:31
ban có ý kiến rất hay.

bởi: Vô danh
26.07.2012 19:06
Những chếc tàu của TQ cho thấy, nếu có đụng độ ở Biển Đông, thì những chiếc tàu ngày ra đi thì có, ngày trở về không, không còn chiếc nào về để mà báo cáo bại trận.

bởi: Vô danh
26.07.2012 18:32
Nếu TQ phát triển kinh tế, xây dựng quân đội của họ, họ không hù doạ đánh chiếm các nước trong khu vực Biển Đông, và vô cớ đòi chủ quyền hầu hết vùng Biển Đông, thì Hoa kỳ có cần phải trở lại châu Á trong lúc này không ? AUSTRALIA thấy quá rõ chuyện của TQ làm vừa qua ở Philippines và Việt Nam rồi có phải không ? nếu hải lộ quốc tế ở Biển Đông dưới tay TQ thì trong đó cũng có AUSTRALIA mất quyền lợi mà tạo hoá đã ban cho nhân loại con đường đi chung ở vùng Biển quốc tế này. Sự thăm độc, hiểm độc của TQ, họ muốn thế giới này là ở dưới quyền cai trị của họ. AUSTRALIA hiểu biết dân tộc TQ như thế nào thì không biết, chứ Việt Nam và các nước trong khu vực Biển Đông không ai còn xa lạ với dân tộc TQ.

bởi: Vô danh
26.07.2012 16:51
TQ phát triển xây dựng quân đội mạnh không phải chỉ để bảo vệ an ninh cho quốc gia TQ như họ nói. Đây là lường gạt các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế mà thôi, hành động và việc làm của họ trong thời gian qua ở Biển Đông, chính phủ AUSTRALIA cũng đã thấy rồi. Vì hoà bình và an ninh ổn định trong khu vực Biển Đông và cộng đồng quốc tế. AUSTRALIA nên giúp cho khu vực Biển Đông, cũng như bảo vệ sự bình yên cho nước AUSTRALIA sau này được bền vững. Ủng hộ mạnh mẽ chính phủ nước AUSTRALIA lên tiếng ở khu vực Biển Đông, hải lộ quốc tế và vùng tranh chấp ở khu vực. Ăn chắc có đụng độ vũ trang ở Biển Đông.

bởi: Vô danh
26.07.2012 16:31
Chính phủ AUSTRALIA cần phải lên tiếng và hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho nước AUSTRALIA. TQ không phải chỉ dùng sức mạnh quân sự mà đòi tranh chấp ở Biển Đông, về chủ quyền lãnh thổ, mà là bước tiến để mở đường bành trướng làm bá chủ thế giới sau này. AUSTRALIA quan hệ kinh tế với TQ một nước lớn, quyền lợi kinh tế của nước AUSTRALIA cũng lớn, nhưng không lớn hơn chủ quyền và an ninh lãnh thổ của AUSTRALIA được, khi mà TQ đánh chiếm trọn được Biển Đông rồi họ sẽ tranh giành ảnh hưởng và quyền lợi với AUSTRALIA ở trên lãnh hải, lãnh thổ của AUSTRALIA, lúc đó mới là chuyện đã rồi. Tui nhớ mấy năm về trước trên BBC của nước Anh có bài viết và một bản đồ mà TQ vẽ vòng an ninh một là Biển Đông, vòng an ninh hai là nửa nước AUSTRALIA, AUSTRALIA nên cảnh giác quốc gia TQ. Người TQ không như AUSTRALIA biết về họ kinh tế không đâu. Thăm độc , hiểm độc, nguy hiểm vô cùng.

bởi: Vô danh
26.07.2012 16:27
Chỉ nhìn vảo ảnh trên bài này, TQ chứng tỏ ngạo mạn,hung hãn và coi thường thiên hạ.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
26.07.2012 16:15
TQ có coi Úc ra cái gì đâu mà hối thúc. Ông học giả nầy chưa chi mà đã sợ Mỹ đối đầu với TQ. Mà chính Mỹ cũng sợ đối đầu với TQ như ông vậy. Nguyên do tranh chấp Biển Đông là TQ tạo ra, thế mà Mỹ luôn luôn hối thúc ASEAN tìm cách điều giải có nghĩa là tìm cách bỏ cuộc để khỏi phải gây rắc rối cho cả Mỹ.
Trả lời

bởi: xx&xx từ: x x
26.07.2012 20:54
Cũng chẳng phải chú SAM sợ gì TC,mà Chú đang cắt dần cái "củ chuối"đó để nấu món "Ếch om" đấy,thưa ông "củ chuối mến yêu"!Mĩ tuy toàn đi 2 hàng,nhưng động vào "món" Mĩ thích thì chỉ có"vỡ mặt"trở lên,chứ chẳng phải bỡn đâu."Món" ngon nhất phải là Mĩ ăn đầu tiên và là người duy nhất đc ăn."Món củ chuối" tuy lạ,nhưng Mĩ sẽ ko bỏ qua cơ hội nếm thử đâu!

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
26.07.2012 16:02
Từ xưa tới nay nếu không có những kẻ bán nước và thích làm nô lệ thì đất nước VN làm gì có chiến tranh+bị xăm lược+bị chia cắt?Thôi hãy bỏ qua thời kỳ xa xưa hãy nói thời cận đại nếu chế độ VNCH không làm tay sai+làm nô lệ và rước bọn đế quốc vào tàn phá đất nước VN+giết hại dân tộc VN+quân đội đế quốc cướp của,giết người+hảm hiếp....thì làm gì có cuộc chiến 21 năm....? Ai bán nước+ai làm nô lệ+ai rước voi về dày mả tổ....dân tộc VN quá hiểu rỏ....!
Trả lời

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: Biên giới Việt -Trung
27.07.2012 23:29
Còn thiếu. Nếu Cộng sản Bắc Việt không quỳ lạy Trung cộng vào giúp đỡ thì bây giờ đâu đến nỗi phải mất đảo, mất biển nhường đất cho Trung cộng đâu và còn bị nó rêu rao là dạy cho Việt Nam một bài học trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979. Cộng sản đúng là hại dân, hại nước.
Trả lời

bởi: Dân quê từ: Đà Nẵng
26.07.2012 20:14
Sau đệ nhị thế chiến, có 3 nước rơi vào tình trạng giống Việt Nam. Đông -Tây Đức, Nam - Bắc Hàn và Nam-Bắc Hàn. Bạn về nhà đọc lại lịch sử và mở to mắt nhìn Nam-Bắc Hàn ngày nay sẽ có câu trả lời cho bạn. Đừng ăn nói vung vít và tự llùa dối chính bản thân mình.
Trả lời

bởi: Công Lý
26.07.2012 19:38
Ai đã gây ra cuộc chiến 21 năm ? Đó chính là đảng CSVN. Họ đã chủ trương thống nhất đất nước bằng con đường chiến tranh, tiến hành xâm lăng VNCH, truyền bá chủ nghĩa cộng sản mà thực chất là một chủ nghĩa ngoại lai, là một tội ác của nhân loại.

Cũng vì theo chủ nghĩa CS với mục tiêu là thế giới đại đồng nên chính quyền VNDCCH đã làm ngơ cho TQ chiếm đóng Hoàng Sa năm 1974. Giới lãnh đạo CSVN lúc bấy cho rằng chắng thà để TQ là đồng chí anh em giữ lấy Hoàng Sa còn hơn là để cho "ngụy quyền SG" chiếm giữ. Tội lỗi này lịch sữ sẽ ghi nhận. Nhân dân VN sẽ không bao giờ quên.

Nếu đảng CSVN khôn khéo thì đã không tiến hành chiến tranh xâm lược VNCH. Nếu sau hiệp định Geneve 1954, miền Bắc cứ lo xây dựng theo cách của miền Bắc để yên miền Nam xây dựng theo cách của miền Nam. Hai miền có thế thống nhất như nước Đức đã làm thì VN ngày nay sẽ không thua gì Singapore mà còn giữ được toàn vẹn lãnh thổ, không bị TQ ăn hiếp như hiện nay.

Ai là kẻ bán nước ? Hãy để cho lịch sử phán xét.

Trả lời

bởi: Thien xuan từ: Chợ lớn HCM
26.07.2012 19:23
Do thù hận mà bạn nói bậy.Bạn nên thường xuyên về VN để biết thông tin.Đành rằng chế độ nào củng có sai sót nhất định.Vậy bạn thử nghĩ đất nước VN ai quản lý NGOẠI BANG hay CHÍNH NGƯỜI VIỆT ?
Trả lời

bởi: xa xu từ: vn
26.07.2012 20:47
"...khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối
đời lưu vong không cả một ngôi mồ..."
Trả lời

bởi: Thằng người có đuôi
26.07.2012 19:10
Thích nhất Vẹm comment nói ngược. Đúng với chủ trương của đảng ta.

bởi: South China Sea
26.07.2012 14:42
Tự do hàng hãi ỡ South China Sea là quan trọng không chĩ đối với Mỹ, VN, Phi, Uc… mà nó cũng quan trọng đối với TQ. Nền kinh tế cũa TQ là dựa vào hàng hóa lưu chuyễn ỡ South China Sea. Lo ngại nước nào đó phong tõa ngăn cãn tàu bè, thương thuyền qua lại South China Sea la đáng tức cười!
Trả lời

bởi: xx&xx từ: x x
26.07.2012 20:23
Tại sao ko lo ngại,khi TQ cứ chà đạp thô bạo lên luật pháp QT? Ngay đến các đảo ở BĐ,có phải của TQ đâu mà cũng đòi chủ quyền .Nếu phải,sao hàng trăm năm qua TQ để các nc chiếm các đảo,mà ko phản đối,trong khi mình chỉ có vài đảo nhờ vũ lực trong mấy chục năm qua?Sao các nc có hàng trăm,hàng nghìn giếng dầu,TQ tuyệt nhiên 1 cái ko có? Và sao bây giờ TQ mới có cơ quan quản lý "TP Tam Sa",trong khi các nc có từ thời bố Mao Tặc chưa ra đời.TQ hãy xem lại mình,tại sao t/g căm thù mình,cảnh giác với mình!Nghe TQ để đến cám cũng ko có mà ăn à? VớiTQ ko điều gì là ko thể xảy ra! Ăn tạp có truyền thống mà lị!

bởi: Hoang Thien từ: CA SanDiego
26.07.2012 14:23
CSVN chi noi bang mom, da mua vu khi, may bay va tau ngam cua Nga, nhu vay da du suc de doi pho voi TC, tai sao khong dam lam, cu phan doi bang ngoai giao, tu xung la mot dan toc anh hung chong ngoai xam, co gioi thi lay vu luc chiem lai cac hai dao hien do bon TC chiem giu, neu khong dam lam, thi cam mom lai thi tot hon,dung loi keo My va cac quoc gia lang gieng vao cuoc de thu loi cho minh.
Trả lời

bởi: vô danh từ: Saigon
26.07.2012 23:54
Nếu cho bạn quyền lãnh đạo đất nước chắc VN sớm trở về thời đồ đá rồi. Bạn nghĩ vài chiếc tàu ngầm, tàu chiến, máy bay...là đánh được TQ ahl. Đánh mà không biết người biết ta là tự xác, hô hào cổ vũ, kích động chiến tranh trong lúc này cho thấy bạn yếu kém trong nhận thức và suy nghĩ. Chiến tranh làm cho nước nghèo, nhà mất, thương vong,...ai chịu trách nhiệm ? Bạn gánh được ahl ??? Cái khôn ngoan của lãnh đạo là tránh chiến tranh mà vẫn đạt được cái mình muốn, nhưng cái gì cũng có giới hạn, không phải TQ muốn làm gì thì làm. Bạn nghĩ VN lôi kéo Mỹ ahl, nghĩ lại đi...Mỹ và VN tự tìm đến nhau, lợi dụng nhau cả thôi, không có lợi ích gì Mỹ dại gì đối đầu với TQ ???? Mỹ không đứng về VN mà đang tự lo cho mình ( kinh tế, bá chủ đại dương,.....).

bởi: VietAmerican từ: USA
26.07.2012 13:41
Voi nhung xam lang va cuop cua cua Trung Cong, no dung tien ban hang "junk" duoc de mua vu khi. vi vay no se khong nhuong bo ! va Vietnam va quoc te khong the no chuyen voi no luc nay dau ! Viet Nam se chuan bi tinh than va khi gioi - vi phai danh nhau voi Trung Cong de co duoc hoa binh voi no.
The only solution for Communist China aggression is war. All Vietnamese must be prepared ! war with China is inevitable; hope for peace thereafter.

bởi: Vô danh
26.07.2012 12:44
Phải công nhận là sau 90 ngày bài Trung (Trung Quốc) của bộ chính trị đề ra và toàn "quân và dân" hưởng ứng thì cho tôi thấy vài điều mà sau 37 năm giải phóng đất nước và dưới sự lãnh đạo của Đảng:
1/ Toàn Đảng và lãnh đạo tham lam đến độ bán mất nước từ trong ra ngoài, từ núi ra đến biển đảo mà không một chút vấn vươn.
2/ Toàn dân VN bị bịt mắt đến độ mù lòa để đến độ ngu ngốc: Ăn thì toàn thức ăn cặn bã, uống thì toàn đồ độc, sử dụng thì toàn là hàng cặn bã mà lại bị trả giá cao
3/ Giới trí thức VN thì vì đồng tiền bán cả lương tâm và tri thức "từ Y Khoa, Xã Hội, Giáo Dục ..."
VN có phải là địa ngục Trần Gian ngày nay hay không ......?
Chưa có cái nhục nào trong lịch sử VN bằng cái nhục này ....
Người Dân VN chưa bao giờ trở nên một con rối đang hội diễn một vở kịch tệ nhất mọi thời đại
Giới trí thức VN chưa bao giờ "thất trí" như bây giờ ........
Tôi nghĩ thôi thì bán nước Việt đại cho TQ đi cho xong, ít ra thì người Việt sẽ cam phận làm "tôi" cho người mà vẫn biết số phận mình ra sao, còn hơn sống trong cái XH "toi không ra toi, mọi không ra mọi, người không ra người, điếm không ra điếm, Giáo Dục không ra giáo dục" để phận người long đong, lênh đênh và bị bọn Công Sản & Tư Bản Đỏ đem ra làm con chốt thí trăm chiều ..........


bởi: duyan từ: tphcm
26.07.2012 12:33
luc nao VN cung manh me ve y chi het. co cac ban ung ho minh tin VN se chien thang

bởi: Mỏ từ: Việt Nam
26.07.2012 12:26
Bộ Thông tin và truyền thông của Việt Nam đâu rồi? Sao không thông tin cho anh em bè bạn trên thế giới biết các bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và quá trình đi ăn cướp của Tàu cộng? Cứ im cái mồm để bọn chúng tuyên truyền lếu láo, để anh em người ta tưởng nhầm là đã có tranh chấp cả 100 năm rồi. Hay để Mỏ này rao hộ nhé!
Trả lời

bởi: Dân Chài từ: Lý Sơn
26.07.2012 14:37
Quả thật tranh chấp chủ quyền biển đảo đã có từ lâu lắm rồi, trước 1975. VNCH hồi đó có tranh chấp với các quốc gia khác trong vùng bằng phương tiện ngoại giao hòa bình, không đổ máu vì không nổ súng cho đến năm 1974, lúc TQ thừa dịp may hiếm có bất thăng bằng quân lực trong khu vực, bắt đầu đánh chiếm Hoàng Sa (VN) bằng quân sự.

bởi: ho tac
26.07.2012 12:09
hoan ho TAU CONG....tieu diet bon viet cong....vi bon viet cong hien nay chung cuøp giut khung bø...con nguy hiem hon la TAU CONG...hoan ho..tau cong..tieu diet bon ba-ke viet cong...heaaaaaa

bởi: Hoàng Trường
26.07.2012 12:06
Chúng ta muốn hòa bình, nhưng bọn Trung Quốc càng hung hăng với ý định xâm lăng. Từ xưa đến nay hễ khi bọn Trung Quốc mạnh lên là chúng sẽ kiếm cớ gây chuyện xâm lăng nước ta. Xưa chúng ta đã không sợ thì này lại càng không việc gì phải sợ bọn chúng. Nếu chúng dám đánh chiếm đảo của ta thêm nữa thì nhân cơ hội này chúng ta chiếm lại các đảo đã bị chiếm trước đây luôn. Điều này là khả thi, chúng ta sẽ có lợi thế trong cuộc chiến về lâu dài, chúng ta sẽ cùng một số nước khống chế con đường biển của Trung Quốc, chúng sẽ sớm kiệt quệ. Quan trong là chúng ta phải sớm liên minh quân sự với một số nước như Nhật, Phi, Mỹ, ...

bởi: Vô danh
26.07.2012 12:06
lu cuøp giut cong san giøng nhau...tau cong..tieu diet bon cau no-tai cong san vietnam thi cung tøt...tha no-le tau cong....van tøt hon no-le bon viet cong...
Trả lời

bởi: Vô danh
26.07.2012 12:33
Mật thám Trung Quốc tự hào là con cháu Khổng Tử, hãy nhân danh đúng mình là người Trung Quốc khi phát biểu, đừng gian trá như vậy.

bởi: XTNTS từ: Tha Hương
26.07.2012 11:24
Quân đội Đồng minh hãy chuẩn bị.
Phát xít Đức, Phát xít Nhật đã qua.
Bây giờ đến Phát xít Tàu.
Trả lời

bởi: Thằng người có đuôi
26.07.2012 19:17
Trước khi vào cổng Thiên Đường CS, Tàu phù làm 1 vố cướp của Biển Đông. Cộng phỉ còn hơn phát xít Đức.
Trả lời

bởi: Dân đen Việt từ: Sài Gòn Việt Nam
27.07.2012 04:05
Xưa Đức Quốc Xã Na-zi
Nay Tàu Quốc Xã Chi-Na-Zì hệt khuôn
Xô-vanh, ỷ thế, ngông cuồng
Cao biền non dậy rồng rơm chảnh chòe
Tranh biển lấn đất, ti toe
Gặp anh hùng thiệt đập tòe mỏ luôn
Na-Zi chia cắt nửa đường
Chi-Na-Zi sẽ vỡ luôn năm đời
Vay nhiều trả lắm mệt thôi
Sao không tốt đẹp cho đời cảm ơn

bởi: Vô danh từ: Washington
26.07.2012 11:22
Chinh phu Vietnam can biet cach ket hop suc manh doan ket cua toan dan va su tin tuong cua moi nguoi Viet nam va cua dong minh. Nguoc lai su tranh chap lan nay se that bai va bat dau voi nhung that bai khac sau nay

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
26.07.2012 11:19
Khá nhảm.

bởi: xx&xx từ: x x
26.07.2012 11:19
TQ càng ngang ngược VN,Phi-lip pin càng ngả theo Mĩ. Là nc' lớn ở Đông Á,TQ chẳng nghĩ phải chung sống hòa thuận với láng giềng,gây sự khắp nơi,ý đồ quá lộ liễu.
Về quân sự, tuy có khá hơn xưa,nhưng quân đội TQ chỉ thiên về lục quân,mà cũng chẳng chiếm ưu thế so với láng giềng.Nay lại đi đánh biển xa,vốn là sở đoản,lại thêm khó khăn về hậu cần,cách xa tầm yểm hộ của hỏa lực...Thất bại nằm trong tay TQ đó!
Về ngoại giao,thì toàn dùng tiền mua chuộc.Mua đc mãi chắc?Kinh tế TQ cũng bắt đầu"trượt dốc".Đến lúc đó Asean sẽ giở mặt nhanh hơn giở sách,cho mà coi !

bởi: giang từ: hà nội
26.07.2012 11:11
lũ cướp ngày

bởi: Vô danh
26.07.2012 11:09
Học giả Úc sáng suốt, họ đã thúc giục CP Úc nên chủ động trong vấn đề hòa giải hơn là chờ đến lúc Mỹ có cơ hội vào cuộc thì con đường hàng hải sẽ bị gián đoạn, kinh tế của Úc sẽ ảnh hưởng trầm trọng. Vì hiện nay thương mại giữa Úc và TQ được xem là rất quan trọng đối với lợi ích của nước Úc.
Trả lời

bởi: Vô danh
26.07.2012 15:36
Giảng giải những điều phải trái với lũ ăn cướp Hán tặc không dễ dàng tí nào song Úc cũng phải ráng sức thôi. Chiến tranh vũ lực bùng phát ở biển Đông không đem lợi lộc gì cho bất cứ ai,kể cả TQ.

bởi: Steve từ: US
26.07.2012 11:07
Với sức mạnh kinh tế và quân sự hiện có, TQ muốn được thế giới cư xử như một cường quốc thật sự. Rất tiếc những mặc cảm bị áp bức trong quá khứ đã khiến cho lãnh đạo của nước này có những hành xử nóng vội và quá lố trong nhiều vấn đề quốc tế. Rõ ràng ‘giàu có’ và ‘sang trọng’ không phải bao giờ cũng đi đôi với nhau.

bởi: Mr. Sea từ: VN
26.07.2012 10:52
Tất cả các nước trên Thế giới cần hợp tác và liên kết để chống lại 1 TQ "Bành Trướng". Nếu không thì TQ sẽ là 1 thảm họa của cả thế giới này! Hãy hành động gấp!

bởi: Đinh Huy Công từ: Nam Quốc Sơn Hà
26.07.2012 10:45
chúng ta đang kỉ liện ngày thương binh lietj sĩ...tổ quốc ta rát anh hùng cho rù chuyện gì sảy ra thì chung ta hãy noi gương các anh hung liệt bảo vệ tô quốc thân yêu,bảo vệ trọn vẹn giang sơn lày...":bác cháu ta hay cùng nhau giữ lấy nước."

bởi: le manh hung từ: ha nam
26.07.2012 10:42
kh0ng nen danh' gia tinh hinh nhu vay?tin tu0ng va0 dang?la dieu nen lam bay gi0?trung qu0c cung la' la' chan' de ngan can mi xam lu0c vn?va cung la ke?thu tham d0c cua vn?nen vi the' ch0n giai phap h0a bjnh nhung dua tren tieu chi' t0an ven lanh th0?la t0t nhat'
Trả lời

bởi: @le manh hung từ: VN
26.07.2012 12:36
Tin tuong vao dang? Viet Nam chac con dong song Cuu Long... Tau khua ban 16 vang, 4 tot! Dang CSVN ta cu viec ban het tai nguyen....roi den ban not ca giang son. Chi co bon ngu moi tin vao CSVN

bởi: khahue từ: haiphong
26.07.2012 10:22
Dan Vietnam dang cho nhung quyet sach cua nha nuoc truoc cac hanh dong gay han cua Trungquoc.

bởi: khahue từ: haiphong
26.07.2012 10:22
Dan Vietnam dang cho nhung quyet sach cua nha nuoc truoc cac hanh dong gay han cua Trungquoc.

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
26.07.2012 09:55
Trên thế giới hiện nay chỉ còn lại vài nước cộng sản mà trong đó việt cộng và tàu cộng là hai nước có vị trí quan trọng ở Biển Đông nhưng xung khắc nhau về chủ quyền trên các đảo. Đây là cơ hội để người dân yêu nước đòi hỏi quyền tự quyết, quyền bảo vệ đất nước và thay đổi nhửng cái xấu xa tồn đọng trong xã hội từ bao nhiêu năm nay, có như thế mới giải quyết được mọi vấn đề một cách bình đẳng và êm thắm.
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
26.07.2012 19:33
@Nguyen Viet Canada"thua nuoc duc de ma tha cau !!!VNCH1+2 !!! dang Viet tan+Ran Chu.......

bởi: Tony từ: The USA
26.07.2012 09:32
Sau bien Dong va ASEAN se la Bien Hoa Nam, Bac Cuc, vung Vien Dong cua Nga roi ca nuoc Nga, nuoc My... Tham vong cua TQ la vo han. Cac Chinh khach cua cac Quoc gia nen hieu that ro lich su va ban chat cua Han toc va nen doc cuon sach Death by China.

bởi: Lưu từ: Thanh Hóa
26.07.2012 09:32
Sinh ra trong thời bình chưa từng phục vụ trong quân ngũ, yêu chuộng hòa bình nếu Trung Quốc cố tình gây hấn chiến tranh nổ ra tôi xin nguyện hiến dâng đời mình cho Tổ Quốc để chống lại bọn bành trướng Bắc kinh

bởi: Vô danh
26.07.2012 09:30
HOA KỲsẽ khg tham gia ĐỆ II Thế Chiến nếu NHẬT không tấn công PEAL HARBOR , Đ II TC chưa kết thúc nếu NHẬT và khối PHATXIT không đầu hàng vô điều kiện. IRAQ sẽ khg bị HOA KỲ tấn công nếu khg có tên độc tài Saddam Hussein tài trợ bọn khủng bố BinLaden ngày 11thg 9 .LYBIA sẽ sống an bình,khá giả,tự do, dân chủ nếu không có tên độc tài tham lam vơ vét, diệt chủng Gadhafi thân TRUNGCỘNG.HOA KỲ& Đ/MINH không quan tâm đến CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG nếu không có đường lưỡi bò vô căn cứ của bọn Thực DânTrung Quốc ,tội đồ của dân TQ và Nhân Loại

bởi: Vô danh
26.07.2012 09:29
Nhân dân Việt đã rõ nỗi khổ của chiến tranh hầu như không một dòng tộc Việt nào mà không mất mác qua cuộc chiến nồi da sáo thịt { 30 năm nội chiến từng ngày }. Đảng CS VN quá ngây thơ, tin mù quáng vào CNCS xây dựng Thế Giới Đại Đồng nay lọt lưới Tàu Cộng { TC }. Bài học này quá rõ: Năm 1974 TC cưỡng chiếm Quần Đảo Hoàng SA . Năm 1979 TC xúi dục KHơ Me Đỏ đánh phá tây nam VN ,TC xua quân xâm lấn sáu tỉnh Bắc VN cuộc chiến tuy ngắn ngủi vết thương chưa lành [ theo THX ngoài thiệt hại vật chất Quân & Dân bị thiệt mạng trên 70.000 người ] ,thi năm 1984 và 1988 TC cướp phá miền Bắc ,cùng lúc cưỡng chiếm bãi Gạc Ma thuộc Quần Đảo Trường Sa của VN { Mặc dù TC đã ký Hiệp Ước Quốc Tế về Luật Biển năm 1982 }. Gần đây nhất TC ngang nhiên cướp phá ngư trường truyền thống VN , đơn phương ra luật cấm đánh bắt tại Hoàng Trường Sa , ủi chìm tàu cá ,đánh đập bắt cóc ngư dân, cướp tàu ,cướp ngư lưới cụ ,các trang thiết bị đi biển ,đòi tiền chuộc . Hơn thế TC cắt cáp thăm dò dầu khí VN ,gọi thầu các lô thăm dò dầu khí thuộc thềm lục địa khu đặc quyền kinh tế biển VN [ 200 hải lý ] , uy hiếp các đối tác thăm dò dầu khí với VN ….Nhưng tại sao ĐCS VN vẫn đồng thuận với TC, tôn thờ 16 vàng [chữ vàng ], 4 bạc [ 4 tốt ] và thêm 3 kiên trì ? Nếu Blogger ,nhà báo nào biết vạch trần sai trái của Đảng thì Blogger, nhà báo đó bị chụp mũ 79 hoặc 88 [ made in BLHS ] . Nhà Nước chỉ là hư danh làm cái bia đỡ đạn cho Đảng ,làm thừa sai cho Đảng thực hiện những phi vụ làm ăn bất chính với TC , làm Kho Bạc cho Đảng { 90% hợp đồng kinh tế trọng yếu của Nhà Nước đều lọt vào tay tổng thầu EPC của TC } . Những sai lầm trên đã thực chứng một cách khách quan . Khi quý vị không còn thực quyền trong tay , đừng lăn theo vết xe đổ để rồi lên tiếng như : Cựu Bộ Trưởng BNG TR Q Cơ nói [ Cộng sản VN nhỏ yếu mà không dùng chính sách thêm bạn bớt thù ] . Cố TT Võ V Kiệt nói [ Không thể đánh bại tham nhũng nếu không có đổi mới chính trị tại Việt Nam ] .Không thể vô cảm trước nguy cơ Hán Hóa Việt Nam , không thể thấy chết mà không cứu , thấy sai mà không lên tiếng ,phải mở rộng dân chủ , thừa nhận đối lập ,thả hết các tù nhân lương tâm , cho tự do báo chí , tự do Internet …Các ngài mau thức tỉnh hãy nhìn gương Tây Tạng . Nếu một mai VN thành Tây Tạng thứ 2 ,dân Việt thành dân thiểu số TQ , khi chanh hết nước ! Con cháu ngài có ngẩng cao đầu không ? Các ngài nghĩ sao , trả lời sao ? [ Cội nguồn ở đâu ? Khi thế giới này đã không còn Việt Nam !] .

bởi: nobody
26.07.2012 09:29
Tàu sẽ tiến lên từng bước để hợp thức hóa sự hiện diện của họ trên biển đông. Tiến nhanh hay chậm, bao xa là tùy vào tiềm lực quân sự Tàu và tình hình thế giới. Thật ra họ đã sẵn sàng ôm hết tất cả các hòn đảo này, họ chỉ chờ xem thái độ của Mỹ và thế giới khi tiến từng bước 'nhỏ'. Luật biển mới của vn chỉ là cái cớ, đừng nghĩ vì ta đi cờ vụng nên ra nông nổi. vn không có kí lô nào cả trong mắt của họ, ta phải nhịn nhục tránh nổ súng trước để phải là người hứng đạn đầu.

Mỗi khi xem một đoạn phim tài liệu về 2 miền nam bắc Hàn, không khỏi bùi ngùi. Những ngôi chợ nhỏ ở Nam hàn đông đúc nhiều màu sắc và no ấm. Ở Bắc hàn, mọi người mặc cùng một kiểu, nét ưu tư cơm áo hiện rỏ lên từng nét mặt. Ở Bình nhưỡng người dân sống tốt hơn, nhưng bên trong những chung cư cao tầng chẳng hề có hệ thống sưởi, mùa đông chắc chắn sẽ lạnh ghê gớm. Nếu cả 2 miền có thể thống nhất hòa bình, đây sẽ là bài học lớn cho đỉnh cao trí tuệ loài người. Chúng ta đổ máu quá nhiều, giáo điều ngu xuẩn để giáo dục kinh tế lụn bại, ưu đãi kẻ đỏ ruột đen đầu nên đất nước nay rối loạn mọi mặt. Hải quân yếu kém để ngoại bang bắt nạt.

Bài học xưa của nhà Nguyễn nay lại lập lại, côn đồ đàn áp dân trong nước, yếu đuối bạc nhược trước ngoại xâm.


bởi: Vô danh
26.07.2012 09:28
Bọn BTBK dùng cường quyền để đàm phán song phương nhằm mua chuộc và bẻ gãy từng đối phương có tranh chấp biến đảo.VN cùng với Phi đoàn kết các nước trong ASEAN tiến hành dàm phán đa phương dưới sự chứng giám của cộng đồng QT, may ra mới giải quyết được tranh chấp này .VN tán đồng với ý kiến của TNS McCain :{Hoa Kỳ cần bảo đảm rằng TQ khg thể “ Muốn làm gì thì làm” khi các nước nhỏ phải chịu thiệt hại }.Nhân dân VN hoàn toàn ủng hộ sự hiên diên thương xuyên của hải quân Hoa Kỳ ,cảng nước sâu Vịnh Cam Ranh sẽ cảng không thể thiếu trong mối ban giao giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam .Cảng Cam Ranh phải được nâng cấp để bảo đảm nền an ninh khu vực Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương .Nghe theo TC là người khg có cái đầu ,làm theo TC là người khg có trái tim .

bởi: quynhmai từ: 126đinh tiên hoàng
26.07.2012 09:28
Cả thế giới cùng đoàn kết lại để đập bể mặt thằng cho đẻ china này ra.Hảy giết sạch lủ giặc tàu hết đi.

bởi: Vô danh
26.07.2012 09:28
Lập trường của Hoa Kỳ đối với khu vực tranh chấp Biển Đông đã rõ, mọi tranh chấp đều phải giai quyết bằng đường lối ôn hoà , phải theo đúng Quy Ước Quốc Tế về luật biển 1982,khg dùng vũ lực hăm doạ hay lấn áp . Viêc xác lập chủ quyền trong khu vực tranh chấp đều phải đưa ra Toà Án Quốc Tế phán xét. Đàm phán song phương với Tàu Cộng chỉ bị thiệt ,vì tư tưởng Bành Trướng Bắc Kinh không bao giờ thay đổi. Bọn Thực Dân Trung Quốc dùng thủ đoạn :đưa khu không tranh chấp thành tranh chấp , mạnh được yếu thua .Hoà hoãn là hợp thức hoá biển đảo chúng cướp được. Đây là thách thức khối ASEAN và Đồng Minh..

bởi: yeu nuoc từ: ha noi
26.07.2012 09:27
dang cs vn la mot lu bu nhin.

bởi: Vaméri từ: US
26.07.2012 09:26
Ông lầm to rồi, Hoa Kỳ không thể hợp tác với VN khi VN còn kích động dân chúng bài Mỹ như cuộc triển lãm hiện nay bằng hình ảnh suốt 3 tuần lễ ở Sài Gòn. Hoa Kỳ cũng không thể hợp tác với VN khi VN vẫn còn đắm đuối với lá cờ búa liềm, chà đạp nhân quyền và tham nhũng khủng khiếp từ thủ đô đến làng xã.
Trả lời

bởi: Vô danh
26.07.2012 12:42
TQ sẵn lòng hợp tác với VN, đừng lo.
Trả lời

bởi: kieuanhhoa
26.07.2012 14:47
cái đó là chuyện bình thường, mĩ vẫn làm film cả tài liệu lẫn điện ảnh bắn giết việt cộng chiếu suốt ngày thôi, giới cầm quyền mĩ vẫn phê phán việt nam này nọ đấy. không có gì phải che giấu, thẳng thắn mới đc lâu dài.người Việt và giới cầm quyền VN thật sự cũng ko căm thù hay coi thường người mĩ. đấy là điều tốt đẹp của 2 dân tộc sai thì nhận, đánh nhau vỡ đầu khi hòa bình vẫn coi nhau là bạn. chỉ người tàu mới là thù dai, thâm nho, thủ đoạn, miệng hảo hảo nhưng trong lòng rất ác độc. VN tuyên truyền thắng mĩ chủ yếu để nhân dân thấy là quân đội VN mạnh, có chính nghĩa ắt sẽ thắng xâm lược> trong hoàn cảnh hiện nay cũng như nhằm vào TQ vậy, khơi dậy lòng tự hào dân tộc là rất tốt, đến như tổng thống Diệm, cố vấn Nhu vẫn tôn vinh sự tư tôn, không thích người mĩ can thiệp sâu vào nội bộ.

bởi: Vô danh
26.07.2012 09:25
Thực Dân Trung Quốc là tên gian tham độc ác đạo đức giả . Nhóm lợi ích [Tư bản đỏ Trung Quốc] là đầu nậu cho những việc phi pháp Quốc Tế : Buôn lậu vũ khí ; buôn lậu sừng tê ,ngà voi ,vi cá , các loài thú quý hiếm ,sưu tập các loại gỗ quý và đồ cổ di sản văn hóa Quốc Gia ,làm hàng giả , hàng độc hại . Vì lợi ích Nhóm chúng xây dựng những đội quân khát máu phát xít nhuộm tư tưởng Dân Tộc Đại Hán độc Tôn tiến hành xâm lược ,cướp phá lân bang ,nay ra lệnh này mai lệnh kia nhăm thách thức chủ quyền khu vực tranh chấp, gây chia rẽ khối ASEAN , tiến tới thôn tính toàn Biển Đông .Hán hóa Đông nam Châu Á . Nhằm giải quyết 3 vấn nạn TQ vừa là trước mắt vừa là lâu dài :
1- Củng cố chế độ Độc Tài Dảng Trị [ Hô hào tranh chấp biển Đông đánh động vào Dân Tộc Tính ,đánh lạc hướng dư luận trong nước nhằm che dấu Nhóm Lợi Ích [ Tư Bản Đỏ ] tham nhũng vơ vét , vừa hưởng đặc ân , đặc quyền thêm đặc lợi ,thủ đắc mọi nguồn lợi QG của chóp bu ĐCS TQ …]
2- Nguồn năng lượng dầu khí , nguồn hải sản dồi dào Biển Đông cướp không của các nước chư hầu và nhược tiểu .
3- Nạn nhân mãn với dân số ngày một tăng [ hiên nay dân số TQ lên đến trên 1,3 tỷ người ..

bởi: Thong từ: Việt nam
26.07.2012 09:24
Bọn mày là đồ phản quốc

bởi: Vô danh
26.07.2012 09:23
Thực Dân Trung Quốc tên gian tham,độc ác ,đặc biệt nguỵ biện và dối trá là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản ở TQ.Nó đã thấm vào máuTập ĐoànTư Sản Đỏ TQ,là cái nết đánh chết không chừa.
I- Là đường lưỡi bò vô căn cứ ,xâm lấn lân bang
II - Coi thường LHQ [ đề nghị bán vũ khí cho LYBIA,coi thường Luật biển QT … ]
III- Hỗ trợ các đảng độc tài ,tên độc tài, bọn diệt chủng [ Khomer Đỏ..]
IV- Là tin tặc ,ăn cắp bản quỳên ,làm hàng giả, hàng độc hại
V- Cướp biển, khủng bố ngư trường các lân bang, bắt cóc tống tiền ,gây chia rẽ nội bộ khối ASEAN
VI- Chính quyền Phát xít ,Mafia .[ Tà Quyền ]. Không nhân bản sẵn sàng tiêu diệt đồng loại…

bởi: Vô danh
26.07.2012 09:21
Bọn Tàu Cộng { TDTQ} và Tàu Tưởng đều cá mè một lứa đều ăn hôi của người lợi dụng ,súi dục huynh đệ tương tàng cưỡng chiếm đất liền ,biển đảo của VN. Bọn chúng luôn dùng thủ đoạn “ Tạm gác tranh chấp,cùng nhau khai thác “ .Vấn đề là cái “ lưỡi bò “ là của ai . Bọn chúng khg dám đem ra Toà Án Quốc Tế để phân xử vì khg có luân cứ rõ ràng. Khối ASEAN hãy đoàn kết lại cùng với Hoa KỲ, NHẬT, ÚC ,ẤN …T/Giới TD lập lại Hoà Bình ,Công Lý cho kh/vực theo CUQT về luật biển
Trả lời

bởi: kieuanhhoa
26.07.2012 14:58
Chính xác, TQ vẫn là TQ mà thôi, TQ có dân chủ kiểu mĩ thì cũng vẫn muốn xâm lược VN như bao đời lãnh đạo TQ đã từng muốn.TQ cộng sản chính ra còn đỡ nguy hiểm hơn TQ tư bản nhiều. ít ra mối quan hệ cùng ý thức hệ của TQ còn là phần nào áp lực để TQ giữ quan hệ tốt với VN.Quân tưởng ngày xưa xâm lược VN còn trắng trợn dã man khác gì phát xít đâu. Cộng sản hay không cộng sản cũng ko quan trọng bằng lợi ích dân tộc, các vị cờ vàng hãy có cái nhìn khách quan với CS VN, họ cũng yêu nước, cũng có tinh thần chống Tàu xâm lược như bất kỳ ai.Nhưng cạnh người khổng lồ thì cũng ko thể muốn 1 là nói 1 mà có khi phải nói khác nhưng vẫn làm đc 1 là được, VNCH đã bao giờ ở gần TQ đâu mà hiểu đc áp lực của 1,2 tỉ dân nó lớn như thế nào

bởi: hai từ: tuyen quang
26.07.2012 09:20
việt nam chúng ta phải hết sức bình tĩnh. để tìm một giải pháp tốt nhất để giữ toàn vẹn lãnh thổ. nhưng nếu TQ cố tình ép chúng ta thi người việt nam mỗi khi bị xâm lang thi lòng yêu nước nồng nàn của người việt chung ta cũng sẵn sàng tiếp đón .

bởi: ChiPheo từ: LangVuDai
26.07.2012 09:15
Kính thưa ngài Tiến sĩ Michael Wesley, cảm ơn ngài đã quan tâm đến khu vực Biển Đông. Thưa ngài, nhà nước phong kiến của Việt nam đã chiếm hữu Hoàng Sa, Trường Sa từ lâu mà không có bất cứ sư tranh chấp nào, Việt Nam có nhiều bằng chứng lịch sử không thể chối cãi để chứng minh cho điều này. Việc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông chỉ bắt đầu vào năm 1956, khi Việt Nam suy yếu do bị phân chia làm 2 miền, cao điểm là vào năm 1974 khi Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, việc này chắc ngài cũng biết rõ, đến năm 1988 thì Trung công tiếp tục đánh chiếm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, và đến nay thì Trung cộng muốn chiếm hết toàn bộ Biển Đông, chứ không phải đã kéo dài hàng trăm năm như ý kiến của Ngài. Các yếu tố lịch sử của Trung cộng để đòi chủ quyền trên biển đông chỉ là mấy bộ hài cốt người Hoa mà họ nói là mới tìm được, mà thứ này trên thế giới hầu như chổ nào cũng có, tại gò Đống Đa thuộc thủ đô Hà Nội của Việt Nam cũng có rất nhiều. Kính chào Ngài.

bởi: nguoi con viet nam từ: sai gon
26.07.2012 09:10
viet nam con rat yeu ve quan su truoc trung quoc.hoi cac anh em tren toan the gioi yeu chuon hoa binh hay giup do viet nam ve tinh than ung ho viet nam,va xin giup viet nam ve linh vuc quoc phong
de duong dau voi trung quoc

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: Biên giới Việt-Trung
26.07.2012 09:09
Thêm Úc Đại Lợi nhảy vào nữa thật đúng là cái lưỡi bò của Bắc Kinh khó nuốt trôi. Nay mai không chừng gấu Nga thức tỉnh Biển Đông đúng là có "bão". Vậy càng hay. Nhiều người đi lại kẻ cướp sẽ không dám manh động.
Trả lời

bởi: ta binh phong từ: Viet- trung
26.07.2012 11:52
chung ta dieu dang biet trung quoc dang xam chiem bien dao cua Viet Nam bang vu luc,keu goi tat ca nguoi Viet hay dong dung len.bang tinh than nghi luc va hay tay chai hang trung quoc,su dung hang Viet,cho dat nuoc ta giau manh len mua them vu khi de cac chien si ta san sang chien dau.
Trả lời

bởi: ta binh phong từ: Viet- trung
26.07.2012 11:52
chung ta dieu dang biet trung quoc dang xam chiem bien dao cua Viet Nam bang vu luc,keu goi tat ca nguoi Viet hay dong dung len.bang tinh than nghi luc va hay tay chai hang trung quoc,su dung hang Viet,cho dat nuoc ta giau manh len mua them vu khi de cac chien si ta san sang chien dau.
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
26.07.2012 10:33
Hải lộ ở khu vực nầy nằm trong biển Thái Bình Dương. Úc có quyền lợi ở lãnh hải nầy. Nếu có xung đột thì Úc sẽ là Đồng Minh với HK, hay nói đúng hơn TQ sẽ đơn độc chống lại cả TG.

bởi: truong hoc từ: hai phong
26.07.2012 09:03
VN nen hop tac voi Hoa ky

bởi: Hoàng Sa từ: Việt Nam
26.07.2012 08:58
Bọn Bành trướng Bắc Kinh đang xâm lược VN và các nước Đông Nam Á. Toàn dân Việt hãy đứng lên chống bọn bành trướng." Nước mất nhà tan", "Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách" Tổ quốc gọi chúng con lên đường.
Trả lời

bởi: Vô danh
26.07.2012 11:11
Ủa sao tôi không thấy anh trong mấy lần biểu tình chống TQ ?
Trả lời

bởi: Vô danh
26.07.2012 09:31
Thật là đồng tình
Trả lời

bởi: Vô danh
26.07.2012 09:30
Tổ quốc gọi nhưng chính phủ trốn thì bây giờ làm gì nè? Dám lên đường ko? Người dân nước nào khi đụng chuyện đều cần có chính phủ khởi xướng để mọi người dân tham gia, nhưng chính phủ VN trốn tránh trách nhiệm với quê hương tổ quốc thì bạn làm sao lên đường được? Bạn lên đường đi đâu? Đi biểu tình thì có thể nhưng cũng dễ đi tù lắm....