Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ rất tiếc về luật nhận con nuôi mới của Nga


Các nhà hoạt động biểu tình phản đối đạo luật mới này của Nga hôm thứ Tư, 26/12/2012. (AP Photo/Dmitry Lovetsky)
Các nhà hoạt động biểu tình phản đối đạo luật mới này của Nga hôm thứ Tư, 26/12/2012. (AP Photo/Dmitry Lovetsky)
Hoa Kỳ nói rất tiếc về việc Nga thông qua luật chấm dứt nhận con nuôi giữa Hoa Kỳ và Nga.

Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo việc này vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành luật gây tranh cãi này. Bộ Ngoại giao Mỹ nói các gia đình Mỹ trong 20 năm qua đã nhận làm con nuôi hơn 60.000 trẻ em Nga. Bộ này gọi luật mới “có động cơ chính trị” và làm giảm bớt hy vọng của những trẻ em đang được chăm sóc trong các trại mồ côi.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng quan tâm nhiều hơn đối với những trường hợp nhận con nuôi đang làm thủ tục có thể bị ngưng. Bộ này yêu cầu chính phủ Nga cho phép hoàn tất các trường hợp này.

Luật con nuôi của Nga được Mỹ xem là sự trả đũa Luật Magnitsky được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua trước đây trong tháng, áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với một vài giới chức Nga bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG