Thứ sáu, 24/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế: Mỹ nên tiếp tục gây áp lực đòi VN cải thiện nhân quyền

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear gặp gỡ nhà bất đồng chính kiến - bác sĩ Nguyễn Đan Quế ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 17/08/2012.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear gặp gỡ nhà bất đồng chính kiến - bác sĩ Nguyễn Đan Quế ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 17/08/2012.
CỠ CHỮ - +
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế hoan nghênh lập trường của Hoa Kỳ liên kết sự tăng cường quan hệ hợp tác Việt-Mỹ với những tiến bộ về nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Trong lúc tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng vì những hành động hung hãn của Trung Quốc, nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng này nói rằng một nước Việt Nam dân chủ, tôn trọng nhân quyền sẽ là một đối tác chiến lược đáng tin cậy của Hoa Kỳ. Mời quí vị theo dõi cuộc phỏng vấn do Duy Ái thực hiện sau đây.

(VOA) Thưa Bác sĩ, trong cuộc trao đổi mới đây (17-08-2012) với ông ở Sài Gòn, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear đã nhắc lại rằng chính sách của Mỹ là hợp tác kinh tế, quân sự với Việt Nam phải đi kèm với cải cách về dân chủ và nhân quyền. Trong tư cách là một người đã dấn thân tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam trong nhiều thập niên qua, xin ông cho thính giả của đài VOA được biết ông có cảm tưởng hay ý kiến như thế nào về chính sách “liên kết” của Washington?
 
Nghe bài phỏng vấn Bác sĩ Nguyễn Đan Quế
Loading
12:00:00 / -:--:--


Nguyễn Đan Quế: Đây là chính sách đúng và sẽ mang lại kết quả tốt, nhất là đối với nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam ở vào thời điểm này. Tốt cho sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ ở Châu Á – Thái Bình Dương; và tốt cho tương lai của Việt Nam có thể thoát khỏi ảnh hưởng quá nặng nề nghẹt thở của Trung Quốc để xoay chuyển theo tự do, dân chủ và thịnh vượng.

Nhưng chính sách liên kết hợp tác kinh tế, quân sự với cải cách nhân quyền và dân chủ này lại ‘khó nuốt’ cho Bộ Chính trị và chính quyền cộng sản, vì thực thi nhân quyền và dân chủ sẽ làm mất vai trò lãnh đạo của tập đoàn đảng cầm quyền, hiện đang thụ hưởng quá nhiều đặc quyền đặc lợi.

Tuy nhiên, ông Đại sứ khẳng định với tôi là chính sách của Hoa Kỳ luôn nhất quán là ủng hộ tự do dân chủ. Do đó, Hoa Kỳ cần tiếp tục gây áp lực đòi Việt Nam cải thiện nhân quyền. Và chắc chắn sẽ đạt kết quả mong muốn vì Hà Nội cần Washington hơn Washington cần Hà nội, nếu không muốn nói là Hà nội đang rất cần Washington hơn lúc nào hết vì nền kinh tế trong nước suy sụp và tình hình Biển Đông hết sức cấp bách.

(VOA) Chắc ông cũng biết là chính phủ ở Hà Nội, cũng như ở các nước độc tài khác trên thế giới, lâu nay vẫn thường xuyên đả kích sự thúc đẩy của Hoa Kỳ cho nhân quyền và dân chủ. Họ nói rằng những hành động của Washington là”can thiệp vào công việc nội bộ.” Bên cạnh đó cũng có một số người, tuy ở trong hàng ngũ của thế giới tự do, nhưng vẫn chống đối chính sách “liên kết”. Họ lập luận rằng Hoa Kỳ nên tăng cường sự hợp tác về văn hóa, kinh tế, quân sự, vân vân … với các nước độc tài, và một khi kinh tế của các nước đó phát triển thì tự khắc nhân quyền và dân chủ sẽ được cải thiện. Ông nghĩ sao về lập luận đó?
 
Nguyễn Đan Quế: Theo tôi không có vấn đề tự khắc xảy ra. Tự do và dân chủ phải hoạt động, đấu tranh mới mong có được.

Hợp tác về kinh tế, văn hóa và quân sự trong thời đại toàn cầu hóa với bùng nổ thông tin toàn cầu giúp hình thành hạ tầng trung lưu có cuộc sống tương đối thoải mái, có hiểu biết về thế giới, và có sức mạnh tự tin về đất nước mình. Hạ tầng này sẽ quyết định thượng tầng mới dân chủ.

Quá trình vận động để thiết lập lên được nhà nước dân chủ là quan yếu và đầy khó khăn: Phải biết đưa Sức Mạnh Quần Chúng đi cùng trào lưu dân chủ thế giới để có thế đông của tập thể, được lãnh đạo bởi một siêu cường đầu tàu mạnh nhất về dân chủ. Chính sách liên kết phát triển và dân chủ của Mỹ không phải là can thiệp vào công việc nội bộ các nước khác, mà là làm nhiệm vụ thi hành mệnh lệnh của thời đại, của thế kỷ 21, vì chỉ có dân chủ hóa mới tạo điều kiện để mỗi cá nhân và mọi cá nhân có quyền trực tiếp tham gia quyết định và nhiệt tình tham gia thi hành các chính sách phát triển đất nước. Có thế mới thanh toán được nạn nghèo đói toàn cầu, nhân loại mới có tương lai tốt đẹp hơn.   

(VOA): Thưa Bác sĩ, qua các bài viết phổ biến trên internet chúng tôi nhận thấy rằng việc tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ trong những năm gần đây đã trở thành một vấn đề có tính chất cấp bách đối với nhiều người Việt Nam vì vụ tranh chấp Biển Đông và những hành động hung hãn của Trung Quốc. Xin ông cho biết Đại sứ Shear có trao đổi với ông về vấn đề này trong cuộc gặp gỡ mới đây hay không? Và nếu có, xin ông cho biết sơ qua về nội dung cuộc trao đổi đó.

Nguyễn Đan Quế: Chúng tôi có trao đổi khi bàn về những căng thẳng trên Biển Đông. Thế giới đang rất quan ngại một Trung Quốc phát triển mạnh về kinh tế, siêu cường kinh tế thứ nhì trên thế giới sau Hoa Kỳ, gia tăng võ trang mà ngân sách quốc phòng không minh bạch, và đang rất là hung hăng đòi hỏi chiếm gần trọn Biển Đông, nguy hại cho tự do hải hành quốc tế và đe dọa khống chế các nước Đông Nam Á buộc phải chịu ép mình nằm dưới ảnh hưởng của Trung Quốc.

Tình hình Biển Đông đang xấu đi, và nếu không khéo có thể xẩy ra xung đột vũ trang, đe dọa hoà bình ổn định trong vùng. Biển Đông đang là vấn đề rất nhức nhối, thúc ép, hết sức cấp bách đối với toàn thể người dân Việt Nam, trong khi giới cầm quyền Hà Nội hoàn toàn bị động, không biết đối phó thế nào, không có đường lối, không có lối thoát. Nhân dân quá chán, khinh bỉ sự hèn hạ của giới lãnh đạo, tự động biểu tình tỏ rõ lập trường yêu nước, bảo vệ Tổ Quốc của dân tộc ta. Giới cầm quyền nỡ lòng ra tay đàn áp rất dã man.

Trước tình hình chính trị Việt Nam bế tắc như vậy, tôi và ông Đại sứ có trao đổi về mấy vấn đề sau:

Thứ nhất: Mỹ đang tái bố trí cân bằng chiến lược tại Châu Á – Thái Bình Dương. Do đó cần có những đối tác chiến lược đáng tin cậy, hợp tác chân thành, có tính bền vững lâu dài, và nhất là cùng theo đuổi những giá trị phổ quát về con người. Muốn thế Mỹ chỉ có thể tìm thấy nơi một nước VN mới tự do dân chủ, chứ chắc chắn không thể với một chế độ độc tài, phản dân chủ. Điểm này tôi thấy ông Đại sứ tỏ vẻ đồng ý.

Thứ hai: Vì ông Đại sứ đã nắm vững những vấn đề của Việt Nam, nên tôi chỉ nói ngắn gọn là muốn phát triển, đặc biệt là phát triển kinh tế, Việt Nam phải dân chủ hóa. Chính quyền phải tôn trọng tự do, nhân phẩm và quyền lợi của người dân, người dân mới tích cực mang hết tâm trí, nghị lực, khả năng và thì giờ của mình ra để phát triển đất nước, cùng hưởng lợi, cùng tiến bộ, cùng sung sướng. Tôi thấy ông Đại sứ hết sức nhiệt tình ủng hộ.

Đến đây, trong không khí đồng cảm về dân chủ hóa Việt Nam là cần thiết cho chính sách của Mỹ ở Châu Á – Thái Bình Dương và đáp ứng đúng nguyện vọng và quyền lợi của dân tộc Việt Nam, tôi mới nói với ông Đại sứ thế này: Đây là cơ hợi bằng vàng để Mỹ công khai ủng hộ một thể chế chính trị cởi mở hơn ở Việt Nam. Tôi không trông chờ một thái độ xác định nào, vì tôi biết tôi đối diện với một nhà ngoại giao chuyên nghiệp của siêu cường số một trên thế giới đang thi hành nhiệm vụ tại một xứ độc tài cộng sản. Vì thế, tôi quay ra lưu ý thêm ông Đại sứ về dân chủ hóa Việt Nam quan trọng như thế nào đối với Biển Đông, với ASEAN và với Trung Quốc.
 
Về Biển Đông, lập trường của dân tộc Việt Nam là ủng hộ: (1) mọi tranh chấp phải đuợc giải quyết một cách hòa bình qua các cuộc thương thảo đa phương; (2) phải bảo đảm quyền tự do hải hành; (3) phải dựa trên công ước quốc tế về luật biển UNCLOS 1982; (4) và tôi xác quyết hết sức rõ ràng với ông Đại sứ là: dân chủ hóa Việt Nam mới là giải pháp đích thực và hữu hiệu giúp đoàn kết toàn dân Việt Nam chống lại mọi ý đồ xâm lăng, thôn tính của phương Bắc và tiếng nói của Việt Nam mới có trọng lượng trên bàn đàm phán về Biển Đông, vì sẽ được người Việt cả trong lẫn ngoài nước đứng sau lưng một lòng hậu thuẫn.

Đối với ASEAN và Trung Quốc, tôi có chia sẻ với ông Đại sứ: Việt Nam cần dân chủ hoá mới tranh thủ được sự ủng hộ của ASEAN, và mới có sức mạnh tập thể cùng nhau đối phó với thái độ của một Trung Quốc đang trở thành cường quốc về kinh tế và quân sự, lại có thái độ hiếu chiến, bành trướng, có ý đồ bị ảnh hưởng bởi xu thế dân tộc chủ nghĩa. Nhân dân Việt Nam với kinh nghiệm trong lịch sử luôn sợ Trung Quốc xâm lược, nên hiện rất muốn thoát vòng ảnh huởng của Trung Quốc, nghiêng về hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ. Muốn thế, nhà cầm quyền Cộng Sản phải tôn trọng các nhân quyền căn bản của người dân, và phải chấp nhận lộ trình tiến đến bầu cử tự do, công bằng dưới sự giám sát của Liên hiệp quốc.

(VOA) Cám ơn Bác sĩ đã dành thời giờ cho đài VOA thực hiện cuộc phỏng vấn này. Xin chúc ông mọi sự tốt đẹp và mong có dịp được hầu chuyện với ông trong những ngày sắp tới.

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: thanh giong từ: 8428682
14.09.2012 06:42
Nghĩ kỹ trước khi ...
- người dân có quyền biết các tài liệu mật của chính quyền Mỹ...
- những người dân bị nhốt tù trong và ngoài nước Mỹ mà không qua 1 tòa án xét xử công khai nào... có quyền biết lý do vì sao bị bắt giam...
- các người da màu yêu cầu có thêm nhiều quyền ở đảng cộng hòa của Mỹ....
- người thân của các nạn nhân bị chết trong cuộc giết người công khai hàng loạt của cha con chú Bush thuộc đảng cộng hòa để trả thù riêng yêu cầu đưa cha con chú Bush và đảng cộng hòa ra tòa án nhân quyền quốc tế để xét xử...
- và còn nhiều chuyện khác nữa...
- nếu Mỹ nhất là đảng cộng hòa không làm được việc đó ...
- thì nên câm cái miêng nhân quyền lại ...
- Trung quốc đang xâm hại nhân quyền các bé gái...
- sao không nghe đảng cộng hòa của Mỹ lên tiếng....
- hay là không dám lên tiếng với ông chủ nợ của mính...
người trái đất.

bởi: nhân dân Việt ở quê nhà. từ: miền trung VN
10.09.2012 04:35
Tôi không là cán bộ đảng viên gi trất nhưng tôi nói để bác sĩ nào đó đang cố ting gây phản cảm cho người nước ngoài với nước mình. ông muốn nói gi thì tốt nhất về quê mà tường tận. có cái tốt cái xấu lẫn lộn. nhu ông lãng đạo một gia đình chắc có lúc vẫn bị vợ con quấy, không quản thì vợ con nói mình ngu, quản thi hắn gét...ông ạ cán bộ có thằng ngu, có thằng không ai dám gọi là thằng, ông không hiểu giờ đây ta đang phấn đấu thế nào, ông xem tiết mục lục lạc vàng dân nghèo việt được nhận hàng ngàn con bò, nhà một đôi, ông đã cho họ được con nào? tuy nhiên có nơi như Tiên lãng HP, Hay như VĂN GIANG,HẢI DƯƠNG... HỌ ĐANG XỬ LÍ, BỌN THAM NHŨNG ĐANG BỊ TRỊ. ÔNG NÊN VỀ NƯỚC KHỔ MẤY CŨNG GẦN DÂN GIÚP DÂN MỚI LÀ NGƯƠI TỐT...CHÀO ÔNG BS./.
Trả lời

bởi: hua từ: viet nam
17.09.2012 04:40
Một ông già ăn học trôi chẩy sống ở Mỹ không giúp gì được cho vấn đề biển đảo thì thôi lại cự xúi bẩy mong người Mỹ đánh vào dạ dầy của đa số người Việt.. như doctor Yêu cũng ở Mỹ là mục sư.. đã nói cứ cho là cả trong và ngoài nước có hang triệu người bất mãn đi.. ông định đánh vào dạ dầy của 99 triệu người còn lại à? bây giờ còn phải xem có phải oánh giặc không đã

bởi: Thành từ: Sài gòn-Việt Nam
08.09.2012 21:19
Hầu hết những lời bình luận-phát ngôn về Việt Nam phát ra từ người nước ngoài hoặc là ngoại kiều đều mang tính chất chống đối lại Nhà Nước VN của chúng tôi.Tui đáng tiếc cho những con người mang dòng máu của dân tộc mình,màu da tiếng nói của chính dân tộc mình mà lại bêu xấu dân tộc mình.Phải chăng những người ngoại kiều đó có phải do ảnh hưởng,tác động từ "thù trong giặc ngoài"?Ít ra mỗi chúng ta đều là người VN,được sinh ra từ mảnh đất VN của chúng tôi,dù có hy sinh,bỏ mạng vì đất nước VN chúng tôi cũng hãnh diện vì dân tộc yêu nước của mình.Một vấn đề cơ bản nhất mà mỗi con người VN đều phải biết và nên ý thức rằng điều khác biệt nhau hoàn toàn về màu da ,tiếng nói của VN với các dân tộc khác thì tại sao những người VN thiếu hiểu biết đó lại cho những điều mà bọn "ăn no chỉ biết đi xâm lược và nói xấu người khác" nói là đúng?Tôi là người VN,tôi thấy được những gì Nhà Nước của chúng tôi làm là vì dân-vì nước,tôi có ăn học và không thiếu hiểu biết.Tôi nhận thức rất cao và ý thức về Nhà Nước và Đảng CSVN của chúng tôi là con đường đúng đắn để lãnh đạo nhân dân.Những sự việc xảy ra trong nước VN,nhất là bọn nước ngoài và kiều dân "không biết gì " đều bình luận và sửa đổi lại hoàn toàn nhằm bêu xấu nhà nước và Đảng của tôi.Đảng CSVN muôn năm và vì nhân dân lãnh đạo.Chỉ có bọn phản động mới thiếu hiểu biết và chính họ đã giết chết tổ quốc của mình mà trước mắt là gia đình của họ.Đừng vì đồng tiền mà làm tai sai cho bọn xâm lược.Hãy thức tỉnh và ý thức những gì mình đang làm và đang nói.Hỡi dân tộc VN,con người VN!

Những phiến diện một mặt mà bọn phản động và xâm lược bêu xấu trên những video mà khi xem mỗi chúng ta đều nhận biết rất cơ bản là từ đầu đến cuối chỉ nói xấu VN mà không hề nói ra những cái đúng đắn.Đơn giản chỉ với một cái video rồi họ cho lời bình vào đó mà đó chính là"muốn cho gì thì cho" theo ý của họ.

bởi: Vo Tam từ: Can
01.09.2012 13:31
Dung la lu ngoc , gio nay ma con dem cac huy chuong anh hung cach mang ra khoe khoang , tai sao khong nuot cac huy chuong do vao bung de bung do phai doi .

bởi: changhiu từ: saigonVN
28.08.2012 10:13
Bác NĐ Quế nầy chắc cũng muốn làm Ngô Đình Diệm, hoặc Nguyễn Văn Thiệu đây! Không biết bác thật sự lo cho dân cho nước không, hay là bác cũng muốn học đòi làm... tổng thống! Hehe...để có quyền và có tiền, để được làm vua!
Trả lời

bởi: nguyen từ: canada
30.08.2012 19:13
van de ong ND tro thanh cai gi thi chua biet , nhung ma co mot diem phai noi cho ong nay biet :Doi voi dan toc VN ,"TU DO " duoc thinh hanh phai dua tren nen tangVAN HOA va PHONG TUC .Ong chi la mot y khoa binh thuong , chu khong phai la nha tam ly hoc

bởi: Nguyen Thach từ: Viet Nam
28.08.2012 10:10
Toi duoc sinh ra sau chien tranh. Co le toi chua hieu nhieu ve dieu do. Nhung cac ba Me da hy sinh xuong mau ,nhung thuong phe binh, nhung nguoi linh da hy sinh anh dung de duoc nhan bang huan chuong chien cong hay bang cong nhan liet si hay vai tram nghin dong/thang. Co le ho se phai thay doi quyet dinh neu nhu biet truoc ngay hom nay, that chua xung dang.

bởi: Lạc Long Việt từ: Việt Nam
27.08.2012 05:33
Nước xa không cứu được lửa gần ông bác sỹ ơi. Nếu ông đủ tài năng, đức độ, và nhiệt huyết, nếu ông thực sự có tinh thần ái quốc, chúng kính đề nghị ông nên xây dựng đường hướng hoạt động cụ thể; tập hợp được một lực lượng hùng hậu tinh nhuệ tiến hành một cuộc cách mạng dân chủ dân quyền, chúng tôi tin tưởng và ủng hộ ông bác sỹ ơi. Chúng tôi cho rằng việc tranh đấu của ông và một vài nhà dân chủ khác hiện nay ở Việt Nam vừa đơn điệu vừa kém hiệu quả vì chỉ trông chờ sự can thiệp gây sức ép của nước ngoài với bọn cộng nô bắc bộ phủ; việc này nếu có thành công như nga xô ngày nào thì dân Việt cũng không bao giờ được hưởng một nền dân chủ dân quyền thực sự. Vì thực chất ngày nay quốc kỳ nga hiện nay không còn màu máu nhưng người dân nga chỉ hưởng được MỘT NỀN QUÁI THAI DÂN CHỦ. Đây là thành tựu của Mỹ trong thời chiến tranh lạnh.

bởi: luat phap
26.08.2012 14:10
trong nhung phien toa ma luat phap bi dieu khien thi quan toa se tro thanh toi pham va toi pham se la quan toa va nen nho rang luat phap ma bao che cho toi ac thi chinh no la ke thu ac

bởi: Dế Mèn từ: VN
24.08.2012 20:56
Nhà sử học lớn của thế giới, ông Will Durant, trong cuốn Bài Học Lịch Sử có nói chế độ CS luôn đưa ra các nỗi lo sợ như bị đế quốc xâm lược, bị nghèo đói, để lôi kéo quần chúng, làm cho quần chúng quên đi những sai lầm của chế độ CS.

Bạn thấy, những ai vào diễn đàn này mà lên tiếng phê phán chế độ CSVN, về bất cứ vấn đề gì, từ chính trị, xã hội, văn hóa, đến ngoại giao thì đều bị chụp cho cái mũ phản động, tay sai đế quốc, tàn dư Mỹ Ngụy...Kể cả các ông như GS Tương Lai, nhà văn Nguyên Ngọc, Lê Đăng Doanh, BS Huỳnh Tấn Mẫm, LS Hiếu Đằng... cũng đều bị coi là "dao động", "không vững về lập trường chuyên chính vô sản", bị "lôi kéo, mua chuộc bởi đế quốc phản động", khi họ tham gia các diễn đàn dân chủ, lên tiếng phê bình các thiếu sót, yếu kém của chính quyền VN hiện tại. Chứ đừng nói là BS Nguyễn Đan Quế! VOA, được coi là trang mạng của đế quốc Mỹ, nhằm âm mưu thực hiện ý đồ Diễn Biến Hòa Bình!

Thế đó các bạn ạ. Các bạn đừng nên lấy làm khó chịu về việc họ gọi các bạn là ai. Đó là chiến lược, chiến thuật của họ. Tuy vậy, người dân VN ngày càng thắc mắc nhiều hơn: "Phản động, Việt gian, bán nước... đâu mà càng lúc càng nhiều, tại sao vậy?" hoặc: "Ăn cái giải gì mà đế quốc nào cũng lăm le, thôn tính VN?" Và "Đế quốc nào, Mỹ ư, Mỹ có tàn ác như Tàu?" Niềm tin vào đảng sẽ bị xói mòn từ những điều như vậy.

Và khi dân chúng không tin vào tuyên truyền của đảng nữa, không thấy lo sợ về "các âm mưu thù địch của đế quốc nữa" như Will Durant nói (trong cùng tác phẩm - Nguyễn Hiến Lê dịch), đảng sẽ mất tính chính danh, hiện nguyên hình là thế lực phản tiến bộ (tức đích thị là phản động), và sẽ bị đào thải.

Diễn Biến Hòa Bình? Tại sao không? Đây là qui trình đào thải tự nhiên những cái gì không phù hợp với sự tiến triển của xã hội loài người. Đây là qui trình luôn hiện hữu ở bất cứ xã hội nào, và nó xãy ra một cách tự nhiên, một cách hòa bình, không đổ vỡ. Nhưng ở các chế độ CS, họ tìm cách ngăn chặn, họ sợ Diễn Biến Hòa Bình.

Đã là qui luật xã hội tự nhiên thì có ngăn chặn được không? Hẵn nhiên là không, có cố gắng cách mấy đi nữa, có sử dụng phương pháp trấn áp tàn bạo cách gì đi nữa cũng khó mà ngăn chặn. Nó chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trả lời

bởi: nguyen từ: canada
30.08.2012 20:54
nguoi CS lo so dien tien HOA BINH , doi voi dat nuoc nao thi toi khong ro , nhung doi voi " CONG SAN VN " ho khong so bat cu cai gi ,ho chi so nguoi VN co du kha nang de hieu duoc nhung gi ho lam hay khong !

bởi: Tỉnh giác từ: Cửa không
24.08.2012 16:33
Việc làm của BS Quế lần này xem ra cũng giống như việc làm của một bậc nữ lưu Miến Điện dành cho Tổ Quốc của bà. Ở Miến Điện không ai kết tội bà là chống phá nhà nước, phản lại quyền lợi dân tộc khi bà cảnh báo các nước phương Tây chớ vội nới lỏng trừng phạt kinh tế dành cho nhà nước độc tài.Chính quyền độc tài đã không thể đầy đọa bà thêm nữa mà phải tôn trọng những ý kiến đóng góp của bà.Có lẽ vì họ còn có LƯƠNG TÂM và LIÊM SỈ. Vinh quang chỉ một phần nhỏ thuộc về bà còn phần lớn thuộc về dân tộc Miến Điện. Một dân tộc như thế tất phải có người như thế!

bởi: Trần văn Tùng từ: USA
24.08.2012 15:07
Nếu dân VN có tự do,nhân quyền,thì không còn CS nưả,Thực hiện
đòi tự do là đào mồ chôn chủ nghiã CS . CS luôn sợ việc ấy lắm.
Cũng vì vậy,mà CSVN không theo Hoa kỳ,chết sống quyết theo
Tàu cọng mà thôi ,cho dù mất đất ,đảo,biển .
Trả lời

bởi: nguyen từ: canada
30.08.2012 21:06
quy vi dang noi cai gi , y thuc cua nguoi VN chi co chung do thoi a .Neu vay thi dung nen TU HAO ta la nguoi VN

bởi: trinhngoctoan từ: Hoa Ky
24.08.2012 13:24
Khẳng định :Thay đổi chủ trương lập trường chính sách cho đất nước với các giới lãnh đạo VN : Muốn giử nước, giử vững sắc thái truyền thống dân tộc có chiều dài lịch sử kiên cường bất khuất chống ngoại xâm (1000 năm làm nô lệ Tầu, 80 năm bị Pháp đô hộ + 30 năm nội chiến huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt và hơn 58 ngàn chiến sĩ bảo vệ tiền đồn Tự Do), không bị lệ thuộc, không bị khống chế, kìm tỏa, đầu độc mọi mặt như hiện nay của Tầu và sự đồng hóa của Tầu sau này. Nếu các cấp lãnh đạo thật tâm còn yêu dân yêu nước, muốn cho toàn dân thật sự có độc lập-tự do -hạnh phúc ,chứ không như lời nói suông nói dóc của Hồ chí Minh để được người dân tôn lên làm cha già dân tộc. Đã 67 năm "dắt voi về dầy và cướp mã tổ như hiện giờ là điển hình .
Thì ngay bây giờ các đồng chí hay các con, các cháu, các chít...của bác Hồ được đẻ ra bằng miệng "cha già dân tộc". Cấp thiết phải biết thức thời vụ mà ném bỏ, chối bỏ, từ bỏ cái chủ nghĩa quái đản mà Nga xô, các nước Đông Âu gần một thế kỷ đả giết chết dân tộc họ hàng 100 triệu người, họ chết mà chưa hiểu chưa biết và am tường về nó một cách thấu đáo (tức là chết oan) do chủ nghĩa cs quái dị không tưởng (thế giới đại đồng) gây nên. Xin các cấp lãnh đạo phải biết phê bình tự phê bình một cách tích cực triệt để thành thực, cũng có thể tự rọc da xẻ thịt mình để thoát xác cho hợp với trào lưu tiên tiến trên thế giới (thế kỷ 21), cho toàn dân VIỆT trong nước cũng như hải ngoại còn tin tưởng và ngưỡng phục là điều thiết thực nhất .
Xin trân trọng kính mong.

bởi: Vô danh
24.08.2012 12:35
CSVN ddang la^`n ho^`i ba'n dda^'t ba'n bie^?n cho gia(.c tau` de^? ddo^?i la^'y tien^` ba.c va` ddi.a vi.. Go.i to'm ta('c la` dda?ng cs ba'n nu*o*'c .

bởi: @ Nguyễn Đan Quế
24.08.2012 10:02
Nguyễn Đan Quế đã núp dưới bóng nhân quyền và vờ vịt nhằm tiếp tay cho giặc Tàu . Trước năm 1975 bao nhiêu vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở miền Nam VN , sao Nguyễn Đan Quế không lên tiếng?
Trả lời

bởi: tim den
10.09.2012 11:40
thang ngu nay duoi thoi my thieu ma co vi pham nhanquyen thi lam gi co bieu tinh cong khai sinh vien hoc sinh bieu tinh nha bao bieu tinh roi thay tu cung bieu tinh chuoi rua thieu ky xa xa

bởi: Bình sọ não từ: hn
24.08.2012 08:20
Gửi bạn Nguỵ Khắc Quái từ: Canada.

Tôi không muốn luận bàn về tài sản của các bạn di cư sang Hoa kì,nhưng nếu bạn phân chia người Việt thành loại 1 loại 2 ..thì bạn không nên đến VN dù tư cách là khách du lịch.Ở VN nếu bạn thở ra giọng điệu này nơi đông người,tôi nghĩ bạn khó còn nguyên răng khi trở về Ca na đa.VN trường tồn cũng vì tư duy:Nước VN là một,Dân tộc VN là một.Ngược lại lịch sử khi Pháp âm mưu tách Nam bộ ra thành xứ tự trị riêng sau 1945,hàng đoàn quân Nam tiến đã ùn ùn lên tàu vào Nam chiến đấu.Ông bác tôi Ngô đông Hán ,bố là lí trưởng làng Tả thanh Oai ven đô Hà nội cũng theo đoàn quân đó.
Ông đâu có vì giai cấp,vì Đảng?Ông vì tiếng gọi của non sông ,dân tộc mà ra đi.Ông đã chỉ huy một tiểu đoàn chiến đấu khắp chiến trường Nam bộ.Sau 54 ông tập kết ra bắc với hàm đại úy.Đến 75 ông lại vào Nam sinh sống khi liên lạc được với bà vợ cũ ,chính con trai ông (anh Ngô đông Hải) lại là một phi công trực thăng của quân lực VNCH tu nghiệp tại Mĩ,ông ở với anh ấy,có sao đâu!sau anh tôi lại sang Mĩ,ông vừa mất,thọ 95 tuổi dù thương tật đầy mình.Nhà cửa vườn tược ngoài bắc vẫn còn đó ,nhưng ông nhất quyết gửi nắm xương trong nam,quê hương thứ 2 của ông.

bởi: khải từ: Thái nguyên
24.08.2012 00:23
Tôi muốn tranh luận với bsĐan quế,chứ không muôn tranh luận với (vo danh) vì nghe qua biết hắn là dân vô học.VOA không nên đăng tải những bài viết của những người dùng các lời nói giọng chợ búa,vô văn hoá ,vô học,trên các trang của báo đựoc.
Trả lời

bởi: gui ban Khai
30.08.2012 12:16
GS TS Tran Chung Ngoc, GS Nguyen Manh Quang , nhung giao su dai hoc nguoi My goc Viet goi nhung nguoi nhu Vo danh va nhung nguoi cung hoi thuyen voi ho la " con do van hoa" : Nen chang co gi phai tranh luan voi ho vi khong kien thuc, trinh do xa voi thuc te va bi tuyen truyen boi nhung ke theo giac , roi tuyen truyen day chuyen.

bởi: Anti nhung ke theo giac
23.08.2012 14:20
Rat tiec la co nhieu y kien lau nay song o My va mot so nuoc khac hoac tham chi o trong nuoc bi bon xau thieu hieu biet ve lich su VN loi dung nhung so ho cua chinh quyen trong nuoc ma chui boi lung tung, gay nguy hai cho dat nuoc, tiep tay cho giac. Nhung nguoi bo nuoc ra di la ai? Ngo Dinh Diem, Nguyen Van Thieu la ai? Chinh la nhung ke an luong Phap , phuc vu cho Phap, xam luoc dat nuoc minh ma minh chang hieu.
Trả lời

bởi: tim den
10.09.2012 11:56
giặc là ai la những tên rướt voi về dày mã tổ bóp hầu bóp họng người dân băt chính dan tôc mình phải làm nô lệ cho ngoại bang con dân phải sống và lam việt suy nghỉ nhận thức theo quy định tất cả phải chấp hành triệt để theo một lộ trình nhất định đã duoc định hướng rõ ràng

bởi: ThanhNgoc từ: The BlueHeaven
23.08.2012 14:10
"Khi một quốc gia bị một đàn côn đồ, một đàn khủng bố tự xưng là lãnh đạo, lãnh điếc như một đàn côn đồ đỏ CSVN kia thì quốc gia này sẽ không thể nào rời khỏi từ thảm họa này đến thảm họa khác do bọn côn đồ đó sinh ra!" (ThanhNgoc)

VN la mot dat nuoc bac phuoc nhu vay ! do đó sẽ còn muôn ngàn khốn nạn, và bạo tàn sẽ tiếp tục và có thể sẽ giống như al-Asaad đang gây ra cho dân tộc Syrians kia! Bọn CSVN kia đã tàn sát dân VN hàng vạn hàng triệu lần al-Asaad sát hại người dân của hắn ta! vì bọn CSVN đã sát hại đến hàng chục triệu(10,000.000+) người VN trong khi al-Asaad kia chỉ giết được khoảng gần 20,000 người thôi
Trả lời

bởi: @ThanhNgoc
24.08.2012 09:58
Những điều Thanh Ngọc chứng tỏ rằng Thanh Ngọc không hiểu gì về lịch sử VN cả
Trả lời

bởi: lich su
10.09.2012 12:01
lich su viet nam co tu bon ngan nam cho khong phai bon moi len cam quyen moi may chuc nam ma da tu xung la khai sinh voi vai ba cai lich su vo van
Trả lời

bởi: Người Việt từ: Việt Nam
23.08.2012 23:10
Cái số hàng chục triệu người chết là do ăn phải bom mìn của tụi Pháp-Mỹ đây là điều mà mọi người sống tại VN đều biết ,chỉ có cái loại sống chui trốn nhủi bên nước ngoài thì không biết thôi, bằng chứng đâu nói CSVN giết dân hình ảnh đâu ,tôi chỉ thấy hình chụp hàng triệu người VN bị ngoại bang giết hại thịt nát xương tan mà thôi ,tức nhất là tụi Mỹ còn cười khi cầm xác đồng bào ta mà ném xuống hố chôn tập thể
Nhưng đó là chuyện ngày xưa ngày này VN hòa bình không còn muốn chiến tranh hay hận thù nữa ,VN là bạn của các quốc gia trên thế giới
chỉ có phản động sống mấy chục năm bên xứ người cứ mở miệng là chửi bới ,già rồi sao không sống luôn bên đó đi VN không chào đón phá hoại.
Trả lời

bởi: tu do
10.09.2012 12:07
toi dang o trong nuoc viet nam day toi chan song o viet nam lam roi toi chan cai lao khoet doi tra lam roi co ai cap giay cho toi duoc ra song o nuoc duoc ngoai khong lam on voi
Trả lời

bởi: Con nít nói
26.08.2012 10:26
Trong chế độ mọi kiểm soát tin tức, bằng chứng đều do đảng thì sẽ có bằng chứng à?
Trả lời

bởi: Vô danh
23.08.2012 17:34
Nếu Việt Nam giống như Syrians hôm nay, thì kẻ hưởng lợi nhiều nhất là Trung Quốc, người đau khổ nhiều nhất là dân Việt. Bạn muốn điều đó xảy ra không?

bởi: Tôi Yêu Vietnam
23.08.2012 10:29
Tôi nghĩ Tướng Nguyễn Cao Kỳ nói đúng... Nếu các ông ở Hải Ngoại cứ nhìn về Việt Nam, nhìn về Đảng CS mà cứ chửi rủa hay phiến diện nó thì các ông mãi là những kẻ lưu vong. Chế độ nào cũng có khuyết điểm của nó và đôi lúc đó lại là ưu điểm. Các ông bao nhiêu năm qua đã và đang làm được gì với những khẩu hiệu các ông tự đặt ra kia chứ. Tất cả mọi điều vẫn mãi là những dự định mờ nhạt, những cái nếu không có câu trả lời mà thôi...
Trả lời

bởi: N. C. Kỳ?
24.08.2012 11:12
Ông ta chết rồi. Giả sử ông ta còn sống, ở lại, tin vào "giải phóng không khát máu" và bị gạt đi "học tập vài ngày' rồi bị giam biệt xứ khổ sao bỏ đói không thời hạn sống dở chết dở... thì ông ta có NÓI ĐÚNG về chế độ Cộng Sản [chắc chắn sẽ tịch tu nhà của ông ta luôn, ha ha] như thế không cà!! Ý kiến tuyên truyền để phỉnh ai còn được chứ vào VOA mà phỉnh hải ngoại thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
Trả lời

bởi: muốn lưu vong
23.08.2012 18:53
Mình thích câu của bạn "các ông mãi là những kẻ lưu vong"
hỵ vọng đảng và nhà nước đừng bắt bớ, không biết bao nhiêu người muốn lưu vong. mong ông bạn gốp ý với các cán bộ dùm, tôi và gia đình cùng bạn bè muốn lưu vong phải xin đơn ở đâu?
Trả lời

bởi: Vô danh
23.08.2012 15:33
Nguyễn Cao Kỳ chết rồi mà vẫn đem xác về Mỹ chôn chứ nào dám chôn thân trong vùng Cộng Sản.
Trả lời

bởi: @Vô danh
25.08.2012 17:08
Boi vi vo con, gia dinh ong Nguyen Cao Ky o ben My, nen dua thi hai ong ve ben do la mot dieu binh thuong, chac Vo danh khong phai nguoi VN nen khong hieu dieu do, hoa khong hieu biet gi ca.
Trả lời

bởi: Bitmieng.com từ: Thiên Đàng CS
23.08.2012 15:28
CAMVC có 3 cái NGU. 1 - Cứ nghĩ trên diễn đàn VOA toàn là người Việt Hải ngoại. 2 - Trình độ ấu trỉ về Chính trị, Kinh tế, Văn hóa và Quân sự. 3 - Hay ý kiến HUỀ VỐN nước người ta sao, nước VC cũng vậy. Kiến thức không đi ra khỏi lủy tre làng, tư tưởng cao không hơn ngọn cỏ, như dòng suối ngắn, chảy qua khe hẹp, giửa 2 hàng cỏ dại.
Trả lời

bởi: Vô danh
23.08.2012 14:23
Nếu các ông ở Hải Ngoại cứ nhìn về Việt Nam, nhìn về Đảng CS mà cứ chửi rủa hay phiến diện nó thì các ông mãi là những kẻ lưu vong.

Thà làm kẻ lưu vong còn hơn để đám ăn cướp đeo trên vai cái "poọc" hoọc" đạp vào mặt như chúng ĐÃ đạp trên mặt đồng chí đảng viên CS Nguyễn Chí Đức tại cửa xe bus.

bởi: Ngụy biện
23.08.2012 09:13
Bình đẳng hay công bằng là mọi có quyền bằng nhau, không ai tự cho mình có quyền và văn minh hơn người khác, để cai trị người khác, trừ khi người khác chấp nhận điều đó qua lá phiếu tự do và hợp pháp của họ. Trong chế độ độc tài cộng sản hoàn toàn không có bình đẳng và công bằng, vì CS tồn tại không qua bầu cử tự do và công bằng, chúng tồn tại bằng vũ lực, và chúng tự cho mình văn minh hơn dân tộc VN.
Khi không có bình đẳng, công bằng thì hàng ngàn thứ thối nát khác đều xảy ra! Những kẻ binh vực cho CS là những kẻ gì?

bởi: Vô danh
23.08.2012 09:01
ông nào tham nhũng được thì ủng hộ , ông nào không làm ăn được gì thì chống

bởi: Trung Lập
23.08.2012 08:43
Đối lập là cách bổ sung nhau. Nếu thuyết xã hội không được bổ sung bằng dân chủ thì xã hội đó bị gọi là độc tài.

bởi: Trung TTTTTTTTTTTTTuyeen
23.08.2012 08:34
Trung Đạo là gì ? Khi Xã Hội đối lập với Dân Chủ? Để phá chế độ độc tài tất nhiến phải dùng dân chủ. Gọi là bổ sung nhau. Bên phía Dân chủ chấp nhận bổ suHooijt]f cánh Xã Hội. Vậy cánh Xã Hội có chấp nhận bổ sung từ cánh Dân Chủ không? Nếu không chấp nhận bổ sung thì mọi qui kết về độc tài đều là sự thật.

bởi: khải từ: Thái nguyên
23.08.2012 07:26
Ông Đan Quế,tại sao ông cố tình phản bội tổ quốc đến như vậy.ông không mở mắt ra thấy chế độ này tốt đẹp hay sao?cái dân chủ mà ông lầm tưởng là tốt đẹp đó người dân Việt không bao giờ chấp nhận.Dân chủ của Việt nam khác với phương Tây,mỗi đất nước mõi thời điểm lịch sử không nhìn nhận về dân chủ khác nhau,không thể lấy dân chủ nước khác áp đặt cho Việt nam được.tôi cũng là một bác sỹ,tôi cũng là một cựu chiến binh.tôi đã từng cầm súng giãi phóng dành độc lập tự do cho dân tôc,tôi còn là thương binh 51% .tôi thấy ông cũng là một bac sỹ nhưng ông chống phá tổ quốc,vậy ông làm sao có cái tâm của ngưòi thày thuốc được.Ông có giám tranh luận với tôi không?(khaik12@gmail.com)
Trả lời

bởi: Vô danh
24.08.2012 12:49

Ông có giám tranh luận với tôi không?(khaik12@gmail.com)

- Ông đã TRANH LUẬN với Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang chưa, thưa ông ?
Trả lời

bởi: Vô danh
23.08.2012 14:44
- Ông Đan Quế,tại sao ông cố tình phản bội tổ quốc đến như vậy.ông không mở mắt ra thấy chế độ này tốt đẹp hay sao?

- Tổt đẹp ỏ chỗ nào ?

- Ông Trương Tấn Sang, ở vị trí nguyên thủ quốc gia, nêu rõ : "Mới đây thôi, những vấn đề đặt ra từ Tiên Lãng - Hải Phòng, Văn Giang - Hưng Yên, Vụ Bản - Nam Định... đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận lại các cơ sở pháp lý về đất đai. Hoặc, những ĐỔ VỠ, kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước,"

- Ngoài ra, theo ông, là "những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và cả trong nhân dân, ĐÒI HỎI PHẢI CHỈNH ĐỐN".

- Như để vận động dư luận, Chủ tịch Sang nói các thách thức kinh tế đang tạo ra sức ép mạnh đối với toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam và LÀM NGƯỜI DÂN NGHÈO ĐI :

- "Ngân sách Nhà nước thì còn rất eo hẹp, NỢ CÔNG TĂNG LÊN, hàng loạt doanh nghiệp PHÁ SẢN, hàng hóa tồn đọng nhiều, LẠM PHÁT đang ăn vào thu nhập của PHẦN ĐÔNG NGƯỜI LAO ĐỘNG... Đó thực sự là những áp lực không nhỏ, không chỉ với bộ máy Đảng, Nhà nước mà VỚI TOÀN XÃ HỘI."
mhttp://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/08/120822_president_sang_directiven.shtml
Trả lời

bởi: Vô danh từ: 50312
23.08.2012 14:26
Dong chi dai dot theo CS nen bay gio than tan ma dai . Rang o do ma hoc them tieng Chet di nhe !
Trả lời

bởi: Vô danh
23.08.2012 10:29
Đồng chí Khải cứ nêu ra vấn đề, sẽ có nhiều phản biện trên diễn đàn này.

bởi: hoang từ: saigon
23.08.2012 06:55
ông bác sĩ này đã ở trên đất Mỹ bao nhiêu năm đã quá rõ một chế độ tôn trọng nhân quyền tôn trọng con người, mang lại bao điều sung sướng cho dân của họ. người VN có nằm mơ cũng không thấy

bởi: Cao Thanh Mỹ từ: Bình dương - Việt Nam
23.08.2012 04:30
Tôi đã đọc đi đọc lại bài của bác sỹ Quế.
Trước hết tôi đồng ý với ông về vấn đề yêu nước của ông.
Nhưng nếu như yêu nước như ông Quế thì chắc chắn đất nước tôi loạn hết rồi.
Tư tưởng phản động của ông đối với Đảng cộng sản là không chấp nhận được, vì rằng ông có biết khi đất nước Việt Nam chìm đắm trong nô lệ của thực dân Pháp thì lúc đó Đảng cộng sản mới tập hợp được quần chúng nhân dân chống pháp xâm lược, lấy lại ruộng đất về cho nhân dân. (tôi nghĩ ông Quế sinh ra trong gia đình địa chủ, cường hào gian ác trước 1945).
Kiểu nịnh bợ Mĩ, xem Nĩ như là ông chủ, một tư tưởng dựa dẫm Mĩ của ông thì nếu ông là lãnh đạo của đất nước Việt Nam thì chắc chắn ông sẽ đi lại vết xe của triều đình Huế là "bán nước ta cho giặc" hoặc đi theo "cờ vàng ba que xỏ lá" làm cho đất nước chia cắt, huynh đệ tương tàn, đưa Mĩ và bắn giết đồng bào ta.
Dân chủ kiểu Mĩ không thể áp dụng cho Việt Nam, tôi là người sống trong nước nên tôi thấy thoải mái với chế độ hiện nay do Đảng cộng sản lãnh đạo. Còn mấy người la hò ý óe ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh mấy lần trước mà lại nói là yêu nước, chống trung quốc ư!? Cái đám dân đen này thì cần phải xem lại tư chất đi, nếu yêu nước sao không tình nguyện ra đảo công tác, sao không tình nguyện đi bộ đội cầm súng. Tôi e rằng những người này là con bài của cái kiểu Dân chủ phương tây, gây rối chứ chẳng hiểu yêu nước phải làm thế nào đâu.
Thực tế thì ở Mĩ cũng có dân chủ đâu chứ mà ông cứ nịnh bợ Mĩ vậy, nếu dân chủ thì tại sao bên Mĩ không có các đảng phái khác tranh cử tổng thống mà cũng chỉ thay nhau bởi Dân chủ và Cộng hòa?.
Tôi mong các vị ở hải ngoại như ông Quế thì đừng nên "đục nước béo cò" nữa, đừng nên làm "nô lệ viện trợ" như ông Thiệu đã thừa nhận khi sống bên Mĩ nữa. Có yêu nước thì phải có tiếng nói nghiêm túc cho chính quyền, cho nhân dân hiện nay. đừng hò hét kêu gọi theo cái kiểu dân chủ, nhân quyền này nọ nữa.
Tôi đang nghĩ, nếu như con ông mà ngồi bảo với ông rằng "Bố phải sống như ông bố của thằng bạn con kia kìa" lúc đó ông có chấp nhận kiểu lấy hình mẫu người khác áp lên cho mình không nhỉ.!
Mong ông Quế có tâm huyết với Đảng, với dân tộc trong nước chứ đừng bao giờ kích động hận thù, gây rối và lời lẽ phản động như bài trả lời VOA của ông.
Chào ông.!
Trả lời

bởi: Đảng Ve Chai từ: Thành Phố Minh Râu
23.08.2012 18:21

ĐỨC VUA " CHUỔNG CỜI "
Đảng Việt cộng là " Vua Tập thể. " Lời mai mĩa của Cựu chủ tịch Quốc hội VC Nguyễn văn An. Nhân dân " Làm chủ " Đảng Lảnh đạp, Nhà nước quản lý, Cha chung chết không ai khóc, Chùa chung không ai đóng cửa Chùa. Vô trách nhiệm, Vina . . . SINK, Vina . . . LIES, PMU 18, Xa lộ Đông Tây, In tiền Polymer .v.v...
Tất cả đảng viên VC tung hê : " Vạn tuế Đức Vua, Vạn vạn tuế ! Ngài khoác áo " Long bào " với những viên kim cương lấp lánh. Vạn tuế Đức Vua, Vạn vạn tuế ! " Hét vang khan cả họng. Duy chỉ có những Tù nhân lương tâm, các nhà đấu tranh Dân chủ ôn hòa, đang nằm an dưỡng trong nhà đá ( Jail ) đồng thanh la lớn : " Đức Vua đang CHUỔNG CỜI ! Đức Vua CHUỔNG CỜI ! "
Trả lời

bởi: Cao Thanh Mỹ từ: Bình dương - Việt Nam
23.08.2012 18:16
( Tiếp ) Mong ông Quế có tâm huyết với Đảng, với dân tộc trong nước chứ đừng bao giờ kích động hận thù, gây rối và lời lẽ phản động như bài trả lời VOA của ông. Và có một điều tôi muốn nhắc mọi người và với riêng ông nên nhớ rằng : " Yêu nước là phải biết yêu đảng Việt cộng, chống đảng VC là chống lại Tổ quốc ! " Cho dù đảng VC bè phái,tham nhũng, hèn với Giặc, ác với Dân. Nhưng dù sao đảng VC cũng có công thống nhất đất nước, xứng đáng hưởng thành quả Cách mạng, sau bao nhiêu năm chống Pháp, Nhật và Mỹ. Không uổng công quá khứ là thành phần Bần cố nông, Phu cạo mủ cao su, Hoạn lợn, Công nhân, Đầy tớ .v.v... Hy vọng ông sẽ đồng ý với lập luận của tôi.
Trả lời

bởi: Huyền cháu Bác Hồ từ: Nga
23.08.2012 11:11
that's a good idea!
Trả lời

bởi: Vô danh
23.08.2012 09:18
Hahaha, vậy dân VN có được tự do sống, bầu cử, quyết định hay do CS áp lên họ?
Đừng đánh lận con đen khi đồng hóa "đảng" và "dân tộc" nữa! Ngụy biện vừa thôi, vì dân hàng mấy chục năm qua chưa hề tự do bày tỏ ý kiến hay bỏ phiếu cho đảng! Không tin thì đảng nên tổ chức bầu cử tự do công bằng sẽ nói lên sự thật!!!
Bác Sỹ Quế là "bác sỹ", người có trình độ, không phải từ rừng trường sơn ra, chưa hoàn thiện thành người! Ông kêu gọi cho dân chủ chứ không phải cho độc tài để rồi ông cứ ngồi lì trên đó, chỉ khi dân bóp cổ lôi xuống như những chế độ độc tài trong lịch sử!


bởi: HOÀNG LÃO TÀ
23.08.2012 03:46
Bây giờ là gì khi mà ngoài Biển Đông toàn bọn cướp biển hạng nặng mà BS Nguyễn Đan Quế cứ nhân quyền với dân chủ là không hoan nghênh và thiếu khôn ngoan.
Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
24.08.2012 20:23
Nghe cái nick name biết "lão" mê kiếm hiệp lắm, mà lại thuộc loại "tà" nữa chứ. Hãy đọc lại bài viết rồi hãy phê phán bác sĩ Quế, Hoàng Lão Tà ạ.

bởi: Diet cong san từ: Ha Noi
23.08.2012 03:26
Nhan dan Viet nam hay co gang doan ket, de lat do, chong lai che do doc tai cua cong san, luc do chung ta moi co nhan quyen, moi duoc, thao luan, chu song trong canh lo so, vi dan ap, tham nhung thi dan ta tu doi nay den doi con chau se bi dan ap mai
Trả lời

bởi: Việt từ: Việt Nam
24.08.2012 03:55
Sặc mùi Thái Hà.

bởi: koto từ: hcmc
23.08.2012 02:02
Mấy ông này ăn cơm Việt Nam đi thổi tù và xứ khác nhỉ. Thử hỏi mấy ông đang sống ở đâu?thuộc chế độ nào?mấy ông thích nhân quyền thì qua Mỹ mà ở, chứ Tôi là người Việt Nam không cần cái nhân quyền mà ông đang bêu xấu. Thật xấu hổ cho các ông sắp gần đất xa trời, hổ thẹn cho con cháu các ông khi các ông ăn xong rồi ị lên chính bát cơm mà mình vừa ăn
Trả lời

bởi: Vô danh
27.08.2012 23:12
Có 2 sinh viên từ VN qua Mỹ du học, vì ưa thich nhân quyền nên nghe lời Nhô HK xúi dại đặt điều vu vạ ân nhân hy vọng được ỏ lại Mỷ để thụ hưởng nhân quyền đấy : 2 du học sinh Việt bị truy tố tội khai man là nạn nhân buôn người.
- Cả hai đã thừa nhận với giới chức di trú hôm 17/5 rằng họ đã bịa đặt, khai man hầu được cấp loại visa đặc biệt của chính phủ Mỹ dành cho những nạn nhân bị buôn người. Với tội này, mỗi người có thể bị lãnh tới một năm rưỡi tù giam và nộp phạt 10 ngàn đô la.

- Nghe lời đồng chí Nhô HK vu vạ, ăn vạ ân nhân, láo lừa cả với thân sinh, giờ đây lấy 10 ngàn đô la ở đâu để nộp phạt, lại bị thêm một năm rưỡi nằm tù.

Kinh nghiệm để đời ĐỪNG NGHE CỘNG SẢN XÚI DẠI LÀM LIỀU, KHỔ THÂN MÌNH,TỦI HỔ CHO CHA MẸ.

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
23.08.2012 01:38
Nên phát biểu thế này thì hay hơn: “Các nước tiến bộ trong đó có Mỹ nên tiếp tục gây áp lực yêu cầu VN thực hiện nhân quyền.” Nói thì nói, cái đó tùy vào bọn tà tà thôi!

bởi:
23.08.2012 01:12
Nhân quyền & dân chủ thật sự, là kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa cộng sản, nên yêu cầu của bác sĩ Quế là vô ích

bởi: QTam
22.08.2012 22:58
"Thuốc đắng giã tật". Lòng yêu nước của BS Nguyễn Đan Quế thúc đẩy ông ra một toa thuốc "đắc giá" cho đảng csVN. Nếu nhà nước độc tài chịu được tốn kém để mua và uống liếu thuốc này, chắc chắn tổ quốc sẽ được phục hồi để đương đầu với ngoại xâm và phát triển. Thật ra đây cũng không thể gọi là thần dược nhưng nên được xem là liều thuốc có thể giúp giúp Hà Nội thoát khỏi cơn hiểm nguy hiện tại với giặc ngoài họa trong.
Hơn một thế kỷ CQ Mỹ liên tục giúp không biết bao dân tộc chống bất công, áp bức, độc tài hay bị đô hộ, vì vậy tuyệt đối không có việc Hoa Kỳ sẽ "bẻ cong" chính sách truyền thống để làm vừa lòng đối tác chiến lược cs VN. Cách tốt nhất Hà Nội nên tuân thủ và theo lộ trình mới để cứu nguy dân tộc như Hà Nội đã hành động tương tự cách nay hai thập niên để được chính quyền Mỹ bình thường hóa ngoại giao. Chậm trể, không những sẽ làm thiệt thòi đảng cs VN mà còn nguy hại cho cả dân tộc vì sẽ bị thế giới xem là đồng minh của bá quyền, không khác nào CQ Mussolini của Ý với phát-xít Đức của Hitler.

bởi: Th từ: TP.HCM
22.08.2012 22:54
Đúng là điên quá, tối ngày nhân quyền.

bởi: Ha Noi từ: viet nam
22.08.2012 21:12
Tôi hơi nghi ngờ ngài bác sỹ này, vì biết bao nhiêu nguời viết blog, đi biểu tình, bênh vực dân oan, bày tỏ chính kiến... cuối cùng đều vô " nhà tù nhỏ", vậy mà ông này vẫn còn "enjoy" ở bên ngoài " nhà tù lớn", lại còn gặp gỡ đại sứ Hoa Kỳ!!! tại sao? Ai biết xin nói rõ, thanks.

bởi: Không thể chung 1 mái nhà từ: Việt Nam
22.08.2012 21:07
Dân chủ đa đảng không thể chung sống 1 mái nhà với độc đảng độc tài !!

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
22.08.2012 20:23
Theo bác sĩ Nguyễn Đan Quế thì "...không có vấn đề tự khắc xảy ra. Tự do và dân chủ phải hoạt động, đấu tranh mới mong có được.". "Freedom is NOT Free". Đây là điễm then chốt để thay đổi một thể chế, nhất là thể chế độc tài ác ôn cộng sản. Điễm quan trọng cần phải nói thêm là: tranh đấu ở đây có thể xuất phát từ quần chúng HAY có thể xuất phát tự bên trong đảng cộng sản như ở Liên Xô trước đây. Dù sao đi nữa thời thế, vận mạng đất nước đã đến bên cạnh rồi, nếu không thì sẽ phải mất "ngàn năm nữa" mới có cơ hội như thế này !!!

bởi: Ty Nan từ: US
22.08.2012 20:14
Cũng chẳng nên dựa vào cái ông Đại Sứ ù ù cạc cạc này, chỉ sau khi ông ta bị mấy ông Dân Biểu yêu cầu Tổng Thống cách chức, ông ấy mới chịu nhích người tiếp xúc với mấy nhà Nhân Quyền.

bởi: Tư Lúa Mất Ruộng từ: Dọn ở Xóm Chài - Bến Te
22.08.2012 19:56
Sau khi được nghe qua những câu hỏi & đáp của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế trên đài phát thanh VOA. Tư Lúa tôi lòng mừng vui nghe "phê" quá ! Nhưng cũng lo an ninh cho BS Quế vì đòn thù của lũ súc sinh, côn đồ CA Vẹm đã hành sử với LS Quân mới gần đây ! Cầu chúc cho sức khỏe BS Quế luôn được an khang & tốt lành và gặp rất nhiều may mắn trên con đường dấn thân tranh đấu cho DC-NQ...đầy hiểm ác, vu khống, chụp mũ...! Và cũng mong các Vẹm chóp bu sớm hết bệnh "ù tai" vì bomb B-Năm Hai ngày nào, mà nghe được những lời này của BS Quế, nhá!

bởi: To Quoc Viet từ: Que Huong
22.08.2012 19:04
Giải Phóng Ca:

Giải phóng ‘Biển Đông’ Chúng Ta thề quyết tiến bước.
‘Cùng Đế Quốc Mỹ’ phá tan ‘bè lũ bán nước’.
Ôi ‘Ngư Dân’ máu rơi, lòng ‘thù cộng’ ngất trời, ‘Biển Đất’ bao nhiêu năm mất rồi.
Đây Cửu Long hùng tráng, kia Hoàng Sa quang vinh, thúc dục Toàn Dân xông pha đi ‘giết tàu’ vai sánh vai chung một bóng ‘Cờ”.
Vùng lên Nhân Dân Việt Nam anh hùng! Vùng lên xông ra ‘Biển Đông’ bão bùng!
Thề cứu lấy Nước Nhà! Thề hy sinh đến cùng! ‘Thuyền nan’ ôm súng xông tới.
Vận Nước ‘sắp’ đến rồi, bình minh chiếu khắp nơi.
Dựng xây Non Nước ‘thắm tươi muôn màu’.

Bài ‘Giải Phóng Ca’ này là “Bản Án” kết tội ‘bè lũ bán nước’. Sau gần 70 năm dưới sự lãnh đạo ‘sáng suốt và tài tình’ của ‘bọn cộng nô’. Đất Nước Chúng Ta mất gần toàn bộ ‘Biển Đông’ vào tay ‘tàu cộng’.

Muốn thu phục Giang Sơn về cho Tổ Quốc, Toàn Dân, Toàn Quân…phải ‘thi hành Bản Án’ nêu trên để ‘phá tan bè lũ bán nước’ (bọn việt cộng bán nước). Ai có súng dùng S…, Ai có gươm dùng G…, Ai có internet dùng I… “Đồng Bào có nghe rõ không?...Vận Nước ‘sắp’ đến rồi!!
Trả lời

bởi: Vo danh từ: HCMC
23.08.2012 01:53
Hoàng Sa mất dưới tay VNCH ông ơi. Yêu kém, tay sai, bán nước, bù nhìn, bất lực,... là những từ nói lên chế độ VNCH thời sưa.
Trả lời

bởi: Việt từ: Việt Nam
24.08.2012 03:42
Bác Cao Thanh Mỹ từ: Bình dương - Việt Nam viết bài này đúng là có tri thức, có văn hóa. Còn tôi cũng lướt qua mấy cái commen viết chửi bới lung tung Đảng, Nhà nước VN hiện nay mà chỉ coi họ như là loại đầu đường xó chợ, tha phương cầu thực mưu sinh không nói, nhưng lại làm cái chuyện ăn xin người ta rồi họ bảo chửi bới dân tộc mình, đất nước mình đang bình yên là điều đáng xỉ nhục, ngu dốt, mãi mãi là tay sai cho nước ngoài.
Còn cái ông gọi là BS Quế, tôi không biết ông có làm bác sĩ chữa khỏi cho ai chưa, nhưng ông can tâm học đòi người khác, a dua chống lại đất nước mình thì ô nhục của ông ngàn đời con cháu ông không rửa được đâu. Trước đây vợ chồng Hoàng Minh Chính cũng vậy, rồi họ cho sang nước họ chữa bênh, sống lay lắt , thêm một vài năm sống làm quân bài cho người ta. Còn Ông chắc được họ cho vài xen, vài trăm hặc vài ngàn USD để ông làm cái chuyện bất lương với tổ quốc mình ư. hèn lắm ông ơi. Ông đáng tuổi ông, tuổi cha của tôi, nhưng cái cách mà ông làm thì ông không đáng làm .... của tôi. Ông già rồi, còn tham vọng gì nữa, hay ông mưu tính rước ngoại bang về để kiếm tí quyền lực? Ông đừng có mơ, ngàn đời cũng không thành hiện thực đâu. Còn cái đám nhâu nhâu, cơ hội chủ nghĩa, dân đen ngu dốt ở đang ở nước ngoài hay kêu gào này nọ, hay đám a dua được vài đồng tham gia gọi là biểu tình vì nước thì ít, mà vì tiền, vì học đòi,... thì nhiều, đám này hiện cũng đông lắm, nhưng mình không chấp.
Trả lời

bởi: My
23.08.2012 08:26
Hoàng Sa mất năm nào? Công Hàm của Phạm văn Đồng ký năm nào?

bởi: Trần Trí Trung từ: Tp.HCM
22.08.2012 18:52
Thưa ông bác sĩ, ông không biết đánh giặc. Đánh giặc là tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh. Không có nhân quyền, nhân ái, nhân duyên gì hết. Chó xủa chó không cắn, rắn không xủa rắn cắn mất mạng. Binh pháp Trung Quốc là biển người chúng sẽ tung quân đông như kiến. Trận 1979 dọc biên giới chúng tung 20 sư đoàn trên 200.000 quân đánh ta. Việt Nam là tổ Du Kích tức là dùng ít thắng đông. Binh pháp Việt Nam là khắc tinh của binh pháp Trung Quốc. Khiêm nhường ta thưa thầy nhưng quánh nhau thì Gia Các Lượng cũng chưa chắc thắng. Trận HS -TS hải chiến nếu xãy ra thì hải quân Trung Quốc không dưới 1 triệu quân. Giống như trận Xích Bích quân Tào thua xiễng niễng. Trận này sẽ đi vào lịch sử với ô nhục mà Trung Quốc xấu hỗ muôn đời.
Trả lời

bởi: Tùng từ: HCM
24.08.2012 07:49
Trần Trí Trung mà nói chuyện thiếu trí lại bất trung thế à?
Lịch sử lẫn lộn là thiếu (mất) trí
Ca ngợi sử Tàu là bất trung
Trả lời

bởi: Trần Trí Trung từ: Tp.HCM
26.08.2012 21:32
Tôi đang phân tích và tiên đoán tiềm năng của Trung Quốc. Không biết đạo diễn kịch bản Nhân Quyền là ai ? Qua các vai thì thấy tệ quá không thu hút khán giả thì làm sao xây dựng lực lượng ? Tôi là tác giả Việt Nam Thi Sử Hùng Ca chỉ nhỏ tí chữ ấy vậy mà cũng bị lên lớp. Xin cãm ơn và xin gửi lời đến hạ nhân rằng trí tuệ các vị không ra gì
Trả lời

bởi: tễu từ: QUẢNG NGÃI - LÝ SƠN
23.08.2012 11:21
cái cậu trần trí trung này thuộc sử TÀU hơn sử VN . buồn cho thế hệ trẻ VN đang bị " TÀU HOÁ " . chúc b/s QUẾ sức khoẻ - may mắn .
Trả lời

bởi: Vô danh
27.08.2012 23:23
- Thấy gì đằng sau những bài thi môn Sử “gây choáng Trần Trí Trung từ: Tp.HCM vừa thi xong.

- Kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2012 đã khép lại, một lần nữa qua các phương tiện thông tin đại chúng, độc giả cả nước lại biết đến những bài THI LỊCH SỬ gây “SỐC” của một số thí sinh DỰ THI ĐẠI HỌC khối C như: “Năm 1945 chúng ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời năm 1975 đã cùng Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân chiến thắng Điện Biên phủ”, “Năm 1975 nhân dân ta bầu Nguyễn Ái Quốc lên làm Chủ tịch nước” ,“Nhật Bản có bom nguyên tử để doạ Liên Xô”, “Nhật Bản là thành viên sáng lập tổ chức ASEAN”…

- http://phapluatvn.vn/ban-doc-viet/201208/Thay-gi-dang-sau-nhung-bai-thi-mon-Su-gay-choang-2069509/
Trả lời

bởi: phet từ: no
22.08.2012 23:25
dung la cs chi gioi phet lac va no
Trả lời

bởi: cali
22.08.2012 22:22
@trần tri trung.bạn đang mơ hả bạn?TQ chỉ cần 2 tàu hãi giám đi vào khu HS,TS
thôi.nếu như CS ngứa tay bắn một viên đạn.,thì hang chục hõa tiển sẽ đáp trả.....
TQ đâu cần gì cả triệu người như bạn nghĩ..nói thật bạn đừng buồn nhá.TQ mà có đánh VN thì cũng giống như MỸ đánh IRAC vậy.....
Trả lời

bởi: Vô danh
22.08.2012 19:59
Xem phim chưởng TQ nhiều quá rồi nói chuyện hồ quảng hay sao đây ?

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
22.08.2012 18:14
Ông Quế chưa hay Mỹ có còn Nhân Quyền đâu mà kêu gọi ai? Ai nghe? Mỹ mang danh là xứ giàu có nhất thế giới mà chạy sang mượn tiền của anh Chệt mang danh là nghèo xe kéo thì Nhân Quyền của Mỹ nơi mô? Họa chăng là nó còn xót đọng lại trong đầu óc của vài tay sai Mỹ chống Cọng đến khùng.
Trả lời

bởi: Người quan sát từ: Miệng giếng
22.08.2012 23:42
Ở Mỹ có một thành viên băng đảng bị cảnh sát đuổi bắt; khi bắt được một số cảnh sát tức quá xúm lại đánh đập anh ta. Sau đó anh ta kiện sở cảnh sát và được tòa xử thắng, được bồi thường thiệt hại hơn 3 triệu USD. Ở Việt Nam có người cầm cờ Tổ quốc theo đoàn người đi biểu tình đòi biển đảo bị ngoại bang lấn chiếm;công an xúm lại,kẻ nắm chân kẻ nắm tay khiêng đi như một con vật còn bị một thằng sĩ quan công an đạp giày vào mặt. Ông hãy nói cho mọi người biết nơi nào có nhân quyền?
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
22.08.2012 20:29
VNMY Canada thiếu trình độ văn hóa, thiếu hiểu biết, phát biểu toàn linh tinh không đâu vào đâu! Giống như ếch ngồi đáy giếng! Mở miệng ra là xông hôi mùi xú uế của bọn Tập đoàn man rợ Beijng! Một nô tài của TQ không đường chối cãi.Sao ngươi không di tản đến TQ mà sống lại sống chui rúc trong Đáy Quần Chúng Canada để phá hoại sự đoàn kết của toàn thể người Việt trong cộng đồng Canada?

bởi: Thằng Người có đuôi
22.08.2012 18:13
Thắc mắc: Tại sao BS Quế không ở Phan đang Lưu cùng Điếu Cày, Tạ phong Tần, Anh Ba Saigon,..... ông cứ tự tại phát biểu linh tinh?
Trả lời

bởi: Lão nông ngu dốt từ: Sài gòn
22.08.2012 20:53
Théc méc của Thằng Người có đuôi cũng dễ hiểu : vì hắn đang sống trong nhà nước tự hào là " pháp quyền " và " tự do phát biểu chính kiến " nhất thế giới mà ! kiểu hăm dọa sao nghe quen quá !
Trả lời

bởi: Vô danh
22.08.2012 19:56
Tại sao? VNCS muốc mặc cả gì đó với Mỹ. !

bởi: Vô danh
22.08.2012 18:11
Gây áp lực đòi cải thiện nhân quyền ở VN đồng nghĩa với gây áp lực đòi giải thể ĐCSVN. Nhân dân VN có nhân quyền sẽ giải tán đảng CS trước, rồi kiến thiết đất nước sau.