Thứ sáu, 24/05/2013
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Hãy gọi đối thủ là đối thủ

Hải quân Trung Quốc diễu hành tại trung tâm đào tạo ở Thanh Đảo trong tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc
Hải quân Trung Quốc diễu hành tại trung tâm đào tạo ở Thanh Đảo trong tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc
x
Hải quân Trung Quốc diễu hành tại trung tâm đào tạo ở Thanh Đảo trong tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc
Hải quân Trung Quốc diễu hành tại trung tâm đào tạo ở Thanh Đảo trong tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc
CỠ CHỮ - +
Nhan đề bài viết này được mô phỏng từ một bài viết của James Randy Forbes, Dân biểu vùng Virginia ở Mỹ, trên báo The Diplomat ngày 7 tháng 6, 2012: “Hãy thừa nhận Trung Quốc là một đối thủ” (Admit it, China is a competitor).

Quan điểm của Randy Forbes có thể được tóm tắt như sau: Lâu nay Trung Quốc đang cạnh tranh ráo riết với Mỹ trên rất nhiều phương diện, đặc biệt trong hai lãnh vực chính trị và quân sự, thế nhưng chính phủ Mỹ lại thường xuyên né tránh việc đề cập đến những khả năng cạnh tranh ấy, ít nhất một cách công khai, trên các diễn đàn công cộng. Trong các văn bản chính thức về chiến lược quân sự trên mặt biển của Bộ Quốc Phòng cũng như của lực lượng Hải quân, người ta đều không nhắc đến tên Trung Quốc. Trong các cuộc họp hành hay hội nghị, từ cấp trung đên cấp cao, từ giới hành chính đến giới nghiên cứu, người ta cũng ngại ngùng trong việc nêu tên Trung Quốc. Khi, một cách bất đắc dĩ, phải nhắc, người ta nhắc bằng một thứ ngôn ngữ ngoại giao vòng vo và khéo léo để làm mờ và làm nhẹ vấn đề đi.
 
Tại sao?
 
Forbes nêu lên hai lý do chính mà ông thường nghe nhất:
 
Thứ nhất, việc đề cập khả năng cạnh tranh của Trung Quốc có thể gợi lại tâm thức Chiến tranh lạnh (Cold War mentality) vốn kéo dài từ thời đệ nhị thế chiến cho đến đầu thập niên 1990, lúc chế độ cộng sản sụp đổ hoàn toàn ở Nga và Đông Âu.
 
Thứ hai, nó dễ bị hiểu là một sự khiêu khích đối với Trung Quốc, từ đó, xô đẩy Trung Quốc ra xa và cũng thúc đẩy Trung Quốc tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang như thời Chiến tranh lạnh, một điều không ai muốn cả.
 
Randy Forbes bác bỏ cả hai ý kiến ấy. Thứ nhất, dù cách hành xử của Mỹ và Trung Quốc thế nào thì người ta cũng không thể quay trở lại cuộc Chiến tranh lạnh trước đây. Lý do là, một, giữa hai nước không còn những mâu thuẫn về ý thức hệ nữa; hai, hai nước càng ngày càng có những quan hệ chặt chẽ về thương mại. Cả hai đều cần nhau. Nhưng sự cần nhau ấy không loại trừ khả năng cạnh tranh về kinh tế, địa lý và các vùng chiến lược. Thứ hai, không nên sợ khiêu khích vì, trên thực tế, Trung Quốc đã và đang cạnh tranh gay gắt với Mỹ. Hơn nữa, họ còn công khai hóa cuộc cạnh tranh ấy trên nhiều diễn đàn, ngay cả trong các văn kiện phát triển quốc phòng của họ. Như vậy, Mỹ không cần né tránh nữa. Né tránh cũng vô ích: Nó đã là hiện thực. Hơn nữa, đó là một chọn lựa nguy hiểm:  Cách tốt nhất để tránh những xung đột lớn là tích cực chuẩn bị. Muốn chuẩn bị tốt, cần phải thảo luận công khai với Quốc Hội và với dân chúng Mỹ.
 
Đọc bài viết ấy, tôi không thể không nghĩ đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, ở đó, cũng có rất nhiều nghịch lý: Một mặt, về phía Trung Quốc, từ ngôn ngữ đến hành động, người ta luôn luôn tỏ ra thù nghịch với Việt Nam; mặt khác, về phía Việt Nam, ngược lại, người ta lúc nào cũng tỏ ra mềm mỏng và ngọt ngào, lúc nào cũng là “bạn”, là “hai nước anh em”, là “đối tác chiến lược”, là “láng giềng tốt”, v.v.
 
Tại sao?
 
Lý do, rất dễ hiểu: Việt Nam không muốn khiêu khích Trung Quốc. Họ không muốn tạo ra bất cứ một cái cớ nào để Trung Quốc có thể tấn công họ. Mà khả năng Trung Quốc tấn công Việt Nam không phải không có. Thứ nhất, Trung Quốc chắc chắn không từ bỏ mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Họ tuyên bổ rất rõ điều đó. Đó là lợi ích chiến lược cốt lõi, cái mà họ sẽ không nhân nhượng ai cả. Thứ hai, Trung Quốc rất muốn dằn mặt các nước khác trong khu vực và đặc biệt những nước đang tranh chấp biển và đảo với Trung Quốc. Trong các nước ấy, khó nhất là Nhật Bản, tiếp theo là Hàn Quốc: Cả hai đều, một, có nền kinh phát triển rất cao; hai, kỹ thuật quân sự không thua gì Trung Quốc; và ba, có quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Mỹ. Chỉ có hai nước tương đối dễ đánh: Philippines và Việt Nam. Giữa hai nước, nếu chọn một, chắc chắn là Trung Quốc sẽ chọn Việt Nam. Thứ nhất, vùng tranh chấp với Philippines khá nhỏ; thứ hai, Philippines có khá nhiều đồng minh, đặc biệt là Mỹ, những người sẵn sàng giúp đỡ và bảo vệ họ. Chỉ có Việt Nam là thân cô thế cô. Lại giáp biên giới với Trung Quốc. Tấn công Việt Nam, phần thắng của Trung Quốc sẽ rất cao.
 
Việt Nam thừa hiểu điều đó. Nên họ tránh mọi thái độ có thể bị xem là khiêu khích. Bi quan, chúng ta có thể cho là họ khiếp sợ và hèn hạ. Lạc quan, chúng ta tin là họ nhẫn nhục vì họ cần thời gian để làm ít nhất một số điều cần phải làm: một là mua thêm vũ khí và phương tiện chiến tranh trên mặt biển; hai là tạo quan hệ đồng minh với các nước khác hầu có sự hậu thuẫn cần thiết khi chiến tranh bùng nổ.
 
Đối diện với một nước lớn, mạnh và hung hăng như Trung Quốc, việc tránh khiêu khích là điều nên làm. Việc nhịn nhục để có thời gian chuẩn bị càng là điều nên làm. Tuy nhiên, ở đây lại có ít nhất hai vấn đề cần bàn.
 
Thứ nhất, về mức độ: Nên nhịn đến mức nào? Và đến khi nào?
 
Thứ hai, có nên vì muốn tránh khiêu khích mà cứ ra rả những lời nói sai trái và dối trá về một thứ quan hệ tốt đẹp không có thật như vậy hay không?
 
Trong bài này, tôi chỉ xin bàn đến vấn đề thứ hai.
 
Để cho rõ, xin nói ngay, tôi không nghĩ là chính phủ Việt Nam nên công khai tuyên bố Trung Quốc là kẻ thù. Về phương diện ngoại giao, đó là điều không cần thiết. Về phương diện chính trị, đó là một sự dại dột. Nhưng ngoài việc tuyên bố công khai như thế, Việt Nam vẫn còn một số lựa chọn khác. Chứ không nhất thiết phải tụng mãi mấy câu kinh “4 tốt” và “16 chữ vàng” như họ đã và đang làm lâu nay. Nếu việc làm ấy có chút lợi là làm dịu lại cơn giận dữ của Trung Quốc thì nó lại gây ra nhiều điều nguy hiểm khác.
 
Thứ nhất và cũng rõ rệt nhất, nó gợi nhắc lại cuộc hội nghị ở Thành Đô vào tháng 9 năm 1990, lúc giới lãnh đạo tối cao của đảng Cộng sản Việt Nam, từ Nguyễn Văn Linh đến Lê Đức Anh và Đỗ Mười đều tỏ ra khiếp nhược trước Đặng Tiểu Bình và hầu như đầu hàng hẳn Trung Quốc. Lâu nay, đảng Cộng sản và chính quyền vẫn muốn giấu giếm cuộc hội nghị ấy. Nhưng cuối cùng, nó vẫn được tiết lộ qua hồi ký của Lý Gia Trung, nguyên tham tán Tòa Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, và đặc biệt, hồi ký của Trần Quang Cơ, nguyên thứ trưởng Bộ ngoại giao lúc ấy. Từ khi bị tiết lộ, mấy chữ “hội nghị Thành Đô” trở thành một vết nhục cho đảng. Những chữ “4 tốt” và “16 chữ vàng” càng làm cho người ta nhớ đến vết nhục ấy. Thiệt hại lớn không biết bao nhiêu mà kể.
 
Thứ hai, để tránh khiêu khích và cũng để làm vừa lòng Trung Quốc, nhà cầm quyền Việt Nam lại đi xa hơn việc lặp lại như vẹt những câu khẩu hiệu sáo rỗng là sẵn sàng trấn áp mọi biểu hiện yêu nước và phẫn nộ trước chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc của dân chúng. Hơn nữa sự trấn áp ấy lại vượt khỏi giới hạn cần thiết: vu khống người dân trên các phương tiện truyền thông và trước tòa án. Bằng những cách hành xử như vậy, chính quyền, một mặt, càng ngày càng bị cô lập trước nhân dân; mặt khác, không thể tránh được ấn tượng là hèn nhát, thậm chí, bán nước. Ở trên, chúng ta đặt giả thuyết là nhà cầm quyền phải nhịn nhục để có thời gian chuẩn bị chiến tranh (mua vũ khí và tìm đồng minh), nhưng nếu lúc ấy, họ đã mất nhân dân thì liệu hai thứ kia có còn cần thiết nữa hay không? Lúc ấy liệu họ có thể đánh nổi Trung Quốc hay không? Trong ba yếu tố vũ khí, đồng minh và nhân dân, ai cũng biết nhân dân là quan trọng nhất. Tại sao lại đạp vào mặt nhân dân và xua đuổi nhân dân?
 
Thứ ba, thứ ngôn ngữ ngoại giao giả dối về một thứ quan hệ không có thật với Trung Quốc có một cái hại càng ngày càng thấy rõ: nó làm mọi người mất hết cảnh giác. Lâu nay, mỗi lần phát hiện ra một hành động sai trái nào đó của chính quyền, từ trung ương xuống địa phương, liên quan đến Trung Quốc, chúng ta đều tự hỏi: Tại sao người ta lại bất cẩn đến vậy nhỉ? Tại sao nguyên một Bộ lớn của Trung ương lại giao cho Trung Quốc quản lý nguyên một trang mạng bằng tiếng Việt để muốn tuyên truyền gì cho họ thì tuyên truyền, kể cả việc họ tập trận trên những quần đảo được gọi là của họ, như Hoàng Sa? Tại sao nhiều trang web ở Việt lại gọi Biển Đông là South China Sea, Biển Nam Hải? Tại sao người Trung Quốc vào làm ăn lậu ở ngay những khu vực nhạy cảm về quân sự của Việt Nam mà không ai biết? Tại sao lá cờ của Trung Quốc ở Việt Nam lại mọc thêm một ngôi sao nhỏ nữa? Tại sao những bức ảnh phóng lớn ca ngợi quân đội Việt Nam dựng ngay ngoài đường phố lại là hình của Trung Quốc? Có cả hàng ngàn câu hỏi tại sao như vậy. Trong mọi trường hợp, câu trả lời chúng ta nghe nhiều nhất là: Bất cẩn. Nhưng tại sao người ta lại bất cẩn đến vậy? Nguyên nhân có thể khá nhiều, nhưng nguyên nhân chính chắc chắn là vì sự tuyên truyền của chính quyền. Vì người ta tưởng Trung Quốc không có gì nguy hiểm cả. Thì đảng và chính phủ nói vậy mà!
 
Gọi Trung Quốc là bạn, hơn nữa, là bạn tốt trong khi họ đang là đối thủ, hơn nữa, đối thủ cực kỳ nguy hiểm, là một trò chơi với lửa. Có khi người chơi trò đó bị cháy rụi trước cả lúc thực sự đối mặt với kẻ thù.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: võ an từ: việt nam
10.09.2012 12:40
ông Hưng Quốc phân tích hay. ông Hưng Quốc có nét gì đó giống nhân vật cụ Thượng bên cạnh Quốc trưởng Bảo Đại. Tóm lại, ông Hưng Quốc vẫn là loại người chưa thể tin được. Dù sao cũng cám ơn ông!

bởi: Michael Vu từ: USA
26.08.2012 00:55
Ông Vô Danh nào đó nói năng vô trách nhiệm quá.Đất nước của mình đang bị ngoại bang xâm lăng,không bày tỏ lập trường phản đối giặc Tàu cướp nước,mà lại chờ thế giới quan tâm,lên tiếng hộ là sao ?Ông nên biết rằng: " Quốc gia hưng vong,thất phu hữu trách"Kẻ ăn xin khốn cùng,nhưng khi Tổ Quốc lâm nguy cũng phải có trách nhiệm,còn nói vô trách nhiệm là tệ hơn thằng ăn xin nữa.Trong truyền thống dân tộc VN chống xâm lăng có câu : Giặc đến nhà,đàn bà cũng đánh.Trong lúc nầy ,trong thời điểm nầy sự lên tiếng của moị người,của con dân Việt Nam phản đối TQ xâm lược biển đảo HS/TS Việt Nam là điều cần thiết để cho thế giới thức tĩnh,để TQ thấy rằng dân tộc VN là dân tộc anh hùng có truyền thống chống ngoại xâm lâu đời, mà họ đã thấm đòn thảm baị trong 1000 năm qua.Ông Vô Danh haỹ có tư duy độc lập của mình,đừng uốn nắn theo cách nói của truyền thông con lừa lề phải: có đảng và nhà nước lo.Ông thấy nhãn tiền đó,CA càng ra sức bắt bớ,đàn áp người dân biểu tình chống TQ chiếm HS/TS, thì TQ càng làm tới,càng đe dọa,xâm phạm Biển Đông VN thô bạo hơn nữa.Rất là sai lầm ,nếu chỉ có đảng và nhà nước đuổi ngoại xâm với những biện pháp lấy lệ mà Bộ Ngoại Giao VN đã áp dụng,mà chủ trương triệt tiêu nội lực của Dân Tộc thì họa mất nước không phải là ảo tưởng.Dậy mà đi,hỡi đồng bào ơi!!

bởi: Michael Vu từ: USA
25.08.2012 23:28
Trung Quốc đã có mưu đồ xâm lăng Việt Nam và cướp cạn,chiếm đóng biển đảo HS+ TS,Biển Đông VN từ lâu rồi.Đảng Cống sản TQ từ thời Mao Trạch Đông ,Đăng Tiểu Bình và Tập Đoàn ăn cướp Đế Quốc XHCN Trung Quốc rắp tâm thi hành chiến lược thôn tính VN từng bước một;Dễ thì thực hiện trước,bước đầu là chiếm biển ,đảo ;bước kế tiếp là đất liền.Với quân số và binh lực hùng mạnh TQ không khó chiếm lĩnh các mục tiêu chiến lược trong thời gian nhất định;nhưng liệu TQ có giữ được lâu dài hay không?Đó mới là câu hòi đặt ra cho những cái đầu Thực Dân Mới thế kỹ 21 taị Trung Nam Hải .Chiếm đất thì dễ ,nhưng giữ được đất chiếm mới là khó.Việt Nam không ngồi yên để cho Đế Quốc Tàu thực hiện mưu đồ xâm lăng đồng hoá VN đâu.Tôi nghĩ,VN sẽ lấy cái sở trường để chọi với sở đoản, chiến thuật gậy ông đập lưng ông,mà Mao đã dạy cho họ đánh Mỹ: "Chiến Tranh Du Kích".Tôi tin chắc TQ sẽ sa lầy tại VN như Mỹ đã từng sa lầy trong quá khứ và tại chiến trường Afghanisitan.Như ông Quốc và quý vị đã biết ,Mỹ không thiếu vũ khí hiện đại và kỹ thuật tiên tiến trong chiến tranh ,nhưng không thể thắng một cách vẻ vang với chiến tranh " Du Kích" được,thì TQ với phương tiện và kỹ thuật chiến tranh còn đi sau Mỹ những 20 năm,như lời Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Giải Phóng Trung Quốc Trần Bì̀nh Đức thú nhận:" Trung Quốc cần 20 năm nữa mới đuổi kịp kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay của Hoa Kỳ ",thì làm sao để chiến thắng,hay chỉ còn con đường tháo chạy,phơi thây xương chất thành đống như ở gò Đống Đa,Vạn Hồi,Vạn Kiếp trước đây ; Và một khi TQ sa lầy vào chiến tranh du kích với VN,cũng đồng nghĩa với việc phá sản XHCN và dẫn đến sụp đổ thành trì cuối cùng chủ nghĩa CS tai TQ,chủ nghĩa phản động hàng đầu đang là mội đe doạ cho nền an ninh nhân loại toàn cầu

bởi: Vô danh
24.08.2012 11:50
VNCH không giữ được Ba Bình và HS là vì bọn CSBV quá ngu muội ăn quá nhiều cặn bả ( nôm na là ph tàu ) mất cả trí khôn trở nên lú lẩn. Nên trong lúc VNCH chiến đấu sanh tử để bảo vệ HS thì bọn khốn Việt cộng bắc nô lại vui cười hớn hở, chúng tuyên bố một câu ngu muội mà suốt đời và sử sách sẽ chép ghi : thà để cho TQ ăn còn hơn để cho VNCH gìn giữ .
Còn bọn Bắc cộng khôn ngoan sao chơi với Nga , Tàu mà lại để cho biên giới biển đảo lọt vào tay của Tàu cộng gần hết vậy? chẳng phải óc heo sao? CSBV không phản phúc sao bị họ Đặng dạy cho lũ nào vô ơn phản phúc một bài học phải mất đi hằng mấy vạn nhân mạng? đến giờ xương chưa lượm hết? Và bây giờ hãy nhìn xem lũ ch điều hành nước nhà ngày càng lụn bại , hãy nhìn lân bang xem sao? với tầm nhìn của bọn "dishonest" óc heo, mỏm ch của bọn cẩu việt, cẩu tàu, thiết cũng chẳng đáng bàn nhiều.

bởi: Vô danh
23.08.2012 20:43
Tụi ba Tàu thì có đối thủ là VN, còn Mỹ mà đụng với Tàu thì Ông Cha gì của Tàu cũng phải chết hết. Con non mà đòi đụng với ông giả hả?.

bởi: BKTQ
23.08.2012 18:07
Chế độ của bọn hồ chí Minh không phải là bọn phản phúc sao? súng đạn, lương thực, nhân sự, kế hoạch của TQ phải bỏ ra bao nhiêu mà bây giờ bọn phản chủ csvn lại lên mặt chống TQ? Cái bọn ăn cháo đá bát không tồn tại lâu dài được đâu hởi bọn phãn chủ csvn? Cái Trung tín của bọn Hồ chí Minh ở đâu chỉ cho mọi người xem coi bọn csvn?

bởi: vo danh từ: tphcm
22.08.2012 11:20
Tui thay 100% bai viet cua Bui Tin va Ng Hung Quoc chi toan kich dong ,gay chia re dan toc ,lam mat di suc manh dan toc ,dao duc gia .nguoi dan Viet Nam hay canh giac dung de mac bay chung .trong dau tranh bao ve chu quyen bien dao nha nuoc ta dang khon kheo dau tranh bang con duong ngoai giao rat phu hop voi thuc te va thuc luc cua minh ,k mac bay khieu khich cua Trung quoc de dan toi chien tranh vi neu de xay ra chien tranh thi nhan dan minh se khon kho nhu the nao .thuc te Trung quoc du co ngang nguoc nhu the nao thi ca the gioi se hanh dong ,day la van de ma ca the gioi quan tam .su binh tinh va im lang cua ta la 1 nghe thuat quan su khon kheo
Trả lời

bởi: @Vo danh từ: VN
23.08.2012 10:35
Vo danh! Thoi chap nhan lam ke no le cho giac tau....hieu dung nghia cua CSVN va vo danh!
Trả lời

bởi: ghê gớm bọn tham quan từ: canada
23.08.2012 08:01
bài này nói rất chính xác , ko có chút gì là quá ,,thực sự thì tôi thấy đúng y 100% , ở vietnam hiện giờ , chỉ toàn chiếu phim trung quốc trong khi bị nó cướp đảo mà còn nịnh trung quốc nữa , người dân ko ai biết gì về tình hình trung quốc , thật là nhục nhả cho cái đế chế hèn hạ ....
Trả lời

bởi: hoang mong du từ: chung quoc
22.08.2012 17:52
toi nghi co le ban la mot ong gia,co chan trong dang cong san viet nam,chac ban bi che do cong san no tuyen chuyen tu khi con trong bung me,chung quoc no bat tau ca cua ngu dan viet nam,roi cat cap quang cua tau tham do binh minh,vay nha nuoc da lam duoc gi,va bay gio no lai thanh lap thanh pho tam sa.nam ngay tren dao hoang sa cua viet nam,che do cong san no ban nuoc viet nam cho chung quoc roi,ban con o do noi la the gioi len tieng u,vay the gioi la ai ngoai Hoa Ky ra co nuoc nao giam dung len chong lai chung quoc khong ban,viet nam la che do cong san,khong co nen dan chu,cha dap len nguoi dan,toi luc do chien tranh ai la nguoi di cam sung day ban,de roi bi thiet than,cho nhung ke an tren ngoi choc,no cha dap nguoi dan minh mai sao ban.

bởi: tonngokhong từ: vungtau
22.08.2012 11:05
Bàn tán xôn xao tranh luận la hét cho dữ nhưng csVN kẽ thì điếc người thì mù. họ chỉ thấy $ và cái quyền lực vào mỗi sáng thức dậy. khi về nhà thì cái biệt thự và vợ con sống sung túc là hơn hết . thử hỏi họ xem có muốn bảo vệ tổ quốc hay không đương nhiên họ muốn lắm chứ nhưng hãy để cho con cháu đời sau. rất đơn giản tôi già nua rồi , ngày lo 3 bữa cơm và gia tài là hết xí quách đầu tóc ai nấy bạc phơ hơi đâu mà đánh với đấm khi gần đất xa trời.
chỉ có thanh niên đời sống và địa vị lâu dài thì còn hăng máu chiến đấu bảo vệ tổ quốc. thực tế các bạn hãy nhìn xem nguyên 1 ổ đảng cầm quyền toàn là đầu bạc trắng óc tàu hủ chỉ biết bảo thủ thân thì mập có nọng nội lo tìm cách bảo vệ gia sản khổng lồ thôi cũng nhức cả đầu huống hồ chi lo tranh đấu cái quyền lực nay còn mai mất. thế thì 2 chữ bảo vệ tổ quốc có hy vọng không.

bởi: trung từ: hoang liet
22.08.2012 09:28
Toi la mot linh da xuat ngu toi thay Trung quoc an hiep nuoc nha neu co xay ra chien tranh toi san sang len duong bao ve to quoc den hoi tho cuoi cung.

bởi: Dế Mèn từ: VN
22.08.2012 08:32
Thất bại về ngoại giao với phương Tây của triều Nguyễn; hay thất bại của các chính phủ ông Diệm, ông Thiệu với vị thế đồng minh của HK đều có lý do khách quan, chủ quan trong bối cảnh lịch sử của mỗi thời kỳ. Một lịch sử khách quan hơn, phi chính trị sẽ đánh giá lại về các giai đoạn đó.

Nhưng thất bại của các triều đại hay cá nhân lãnh đạo trong quá khứ không thể nói là thất bại của dân tộc VN. Nhân dân VN học được các bài học lịch sử và sẽ khôn ngoan hơn. Do vậy không thể thấy các thất bại của chế độ VNCH để rồi sợ Mỹ, ghét Mỹ. Mặt khác, đồng minh giữa 2 QG không thể hiểu là bạn bè theo nghĩa bạn bè thông thường, hay như nghĩa bạn bè XHCN giữa VN và TQ. Hiểu đồng minh như kiểu đó thì đảng sợ Mỹ là phải rồi.

Còn như người CS nói, đồng minh với Mỹ rồi để Mỹ khinh! Mỹ có khinh Nhật không? Có khinh Hàn không? Có khinh Anh, Pháp, Úc, thậm chí Thái Lan, Malaysia, Indonesia...? Người CS chỉ giỏi tuyên truyền, ngụy biện!

Còn ngày nay ư? Không tạo một thế liên minh với các QG khác thì cứ mãi mãi giữ thân phận chư hầu với TQ. Đảng có thể muốn điều này vì sự tồn vong của nhóm cầm quyền, chứ nhân dân VN thì không. Lãnh đạo giỏi phải biết nhìn xa thì đất nước mới có tương lai. Liên minh với khối tự do là lẽ khôn ngoan nhất, khỏi cần lý luận lôi thôi. Và Mỹ là nước đứng đầu trong khối đó.

Được chưa ông Nhô. Còn chuyện ai phản quốc, ai bán nước, ai tay sai thì nhân dân sẽ phán xét. Công bằng mà nói, logic mà luận, thì kẻ gian thường giàu có và sống sa đọa. Nhìn qua ắt biết rồi. Có nói nên nói cho đúng nhé. Già mà mang tiếng hồ đồ nhục lắm.
Trả lời

bởi: Vô danh
23.08.2012 11:42
Hỏi lại lần nữa nhé. VNCH đồng minh với Hoa Kỳ rồi có giử được đảo Ba Bình, Hoàng sa không? Và là Đồng Minh với Hoa Kỳ, các bạn dân chủ co giử được "nước" ...VNCH không hè.

Rất nhiều quốc gia chơi với Hoa ỳ ngày càng phát triển, xây dựng đất nước bằng 100 bằng 1000 ngày xưa, trong đó có nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Bạn có biêt tại sao VNCH chơi với Mỹ càng lúc càng lụn bại, bị Mỹ "bỏ rơi, bán đứng không. Lý do đơn giản là một cường quốc như Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận một mối quan hệ trong đó có mặt của lòng phản phúc, láu tôm láu cá.

Chế độ VNCH được xây dựng bằng chất liệu phản phúc. Chính trị VNCH là bất trung-bất tín, sản sinh ra những hậu duệ VNCH cũng bất bất tín bất trung, láu tôm láu cá.
Trả lời

bởi: Vô danh
24.08.2012 00:00
Thà biết thương dân,yêu tổ quốc mà bị bạn bỏ còn hơn là chỉ cần đối xử với người đồng loại với mình(có nhân quyền,dân chủ) không như thú vật đối với con người thì được bạn thương,cho ăn,cho vũ khí hộ thân.Người mà có quyền trong tay rồi coi dân mình như kẻ thù,coi lũ giết dân mình hơn ông cố nội,như vậy thì gọi bọn nầy mang thú tính chẳng oan chút nào.
Trả lời

bởi: Vô danh
23.08.2012 23:47
Không làm sao giữ được vì lúc đó là cuối mùa chiến tranh Tàu dụm đầu riêng với Mỹ,lạy Mỹ rút khỏi VN và chuyện châu mõ nhượng đầu nầy,bắt đàng kia đố cha ai lúc đó biết được.Chỉ có 1 điều là cái lũ cùng màu da ,cùng tiếng nói,cùng tổ tông,nhưng lạikhông có khối óc con người,mê cái,nhận súng đạn Tàu,đồng tình,hả hê,cổ vủ cho hành động cướp nước của Tàu,coi Tàu hơn cha mẹ,và mở miệng nói ngu hơn thú vật:"Để đ/c TQ chiếm HS,TS tốt hơn là nằm trong tay nhân dân MN ".VNCH biết mình cô thế nhưng vẫn quyết tâm chiến đấu bảo vệ tổ quốc,đánh phủ đầu tiêu diệt hạm giặc cướp đảo mà không cần cúi nhờ bạn bè,kể cả thằng anh em Miền bắc ôm chân giặc,phản tông đường,gởi công hàm dâng biển đảo ta cho bọn thổ phỉ chệt.Không giữ được đảo vì bạn bất nghĩa và người anh em mất dại,nhưng vẫn làm kẻ thù khiếp sợ,đấy mới xứng đáng là con cháu vua Hùng,người có công dựng nước,VNCH ra sức giu nước,và nhục nhả thay cho loài vc lại giống bán nước cho Tàu.VC cúi đầu làm tớ cho Tàu,nhưng làm ra vẻ ta đây anh hùng đưa đầu hơn 60 bộ đội ì ục lội sình đưa đầu cho Tàu nẻ,và những tên lớn đầu ở động Ba Đình chẳng dám nói 1 lời.Cái giống ham ăn,háu chức rồi đâm ra bư,mang con cho giặc giết để được tiền bạc và tại chức.Bây giờ Tàu giết dân ta,chiếm biển đảo,cả thế giới bênh vực,người anh VNCH hổ trợ,nhưng thằng em vô đầu vô vị vc sợ mất ghế,mất ông cố nội đảng của hắn,nên vẫn hôn đ...nịnh Tàu,đội trên đầu 4 tốt,16 vàng của thằng đảng ăn cướp.Bọn vc tay sai Tàu làm ngơ lời khuyên của loài người tiến bộ vì bản tính luồn trôn sợ Tàu đập nát đầu,trong khi Phi là nước nhỏ mà lãnh tụ biết thương dân,không qùy gối trước quân xâm lược.VC thì đánh giết dân mình để làm vừa lòng Tàu.Hèn với giặc ác với dân,nô lệ,khiếp nhược mà dâng đất biển cho giặc thì không xứng đáng làm người,chớ đừng nói chi không biết nhục hỏi kiểu vô liêm sỉ với VNCH,1 thể chế biết sống và chết cho quê hương và đồng bào của mình.Rõ chưa Việt gian cs ?
Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
23.08.2012 21:51
Không phải ai phê phán cái chế độ chính trị VN tham nhũng, hèn với giặc ác với dân ngày hôm nay là cần "phải dính tới VNCH, Vatican, ông Diệm, ông Thiệu..."
Kế đến lịch sử sẽ đánh giá lại chế độ đó, không bàn ở đây. Ở đây chỉ nói về tình hình VN đương đại.
Thứ ba, ông Nhô nói VN giàu gấp 100, 1000 lần ngày xưa là nói về cán bộ hay nhân dân VN? Xin xác minh cho rõ. Ông Nhô giàu gấp mấy lần hồi ở trong rừng?
Kẻ đuối lý và cố chấp thì hay ngụy biện. Thế nhé, tớ cũng học trường Nguyễn Ái Quốc ra đây, nói cho ông hay.

bởi: Hà Việt từ: Kiên giang
22.08.2012 03:16
Xin lỗi trong góp vừa trước đây Tôi viết sai tên tác giả, đề nghị ban biên tập sửa lại "Bùi Tín" thành "Nguyễn Hưng Quốc". Cảm ơn nhiều
Trả lời

bởi: Vô danh
22.08.2012 13:55
BT hay NHQ cũng như nhau y chang. Sửa làm gì cho mệt...

bởi: Hà Việt từ: Kiên Giang
22.08.2012 03:11
Bài viết nay của ông Bùi Tín rất chí lý, rất đúng cũng như bài "Ngu trung." Mong ông viết những bài thuyết phục như vậy vì đó là suy nghĩ của những người yêu nước và có trách nhiệm, có hiểu biết nội tại trong quốc nội, nhưng không có điều kiện thổ lộ.

bởi: Toan Vu từ: UÙA
21.08.2012 19:16
Goi tau la trung quoc, trung hoa chi uong chu nghia, goi chung la china tien nhat, ca the gioi ai cung hieu. Tu khi con be, toi hoc Viet su, chi thay tau xam lang, do ho nuoc ta, ba lan, tong cong hon 1.000 nam. Nam 1979, Tau lai keo dai quan, vuot bien gioi Viet, tau danh lay 5 tinh cua ta, noi la day cho Viet Nam bai hoc. Chung gay chet choc, tan hoang cho hang van nguoi Viet vo toi... sao bay gio, goi tau la ban that kho tin duoc, giong nhu nuoi ran ho lam vat cung, thi co ngay chet tham. Chung ta nguoi Viet
muon song con, toan ven lanh tho chi co cach de cao canh giac,
chuan bi chien tranh, khi tau tan cong, toan dan chien dau, tieu diet quan thu nhu vua Ngo Quyen danh tanquan nam han tren song Bach Dang, hai ba Trung danh duoi thai thu to dinh doi dong han, tuong Ly thuong Kiet pha tan quan tong, tuong Tran hung Dao tieu diet quan nguyen cung tren Bach Dang giang, vua Le Loi duoi giac minh ra khoi bo coi, va vua Qung Trung danh tan quan thanh nam 1789. Choi voi bon ngo cau nay
co ngay khong chet cung bi thuong.

bởi: Nhô Ấu Dâm Hoa Kỳ từ: Đại Diện CAMVC
21.08.2012 17:59
Kính lạy Ông đi qua 4 phương, Kính lạy Bà đi lại 8 hướng, làm ơn đừng trù ẻo, xỉ vả, mắng nhiếc đảng Việt cộng tụi con. Yêu nước là phải biết yêu đảng Việt cộng, chống đảng VC là chống lại Tổ quốc. Đảng VC mà ngủm sớm, thì tụi con CAMVC, biết lấy cái con . . . gì mà ăn ? Mấy tên Cộng già sau bao nhiêu năm " Chống Mỹ cứu nước. " Vốn , lời lấy về hằng hà sa số, hy sinh đời Bố để củng cố đời Con, đang cộng sổ, gom góp hành trang định đánh bài chuồn, sang các nước Tư bản đang giẩy chết ( Nhất là Mỹ. ) Còn tụi con ở lại chờ ngày dựa cột là cái chắc. Hic ! Hic ! ( Khóc tiếng Tàu )

bởi: Vô danh
21.08.2012 14:09
@ Lùm Bà Đanh, khi ăn nhà nước VN có : A la Húp ! Già trẻ lớn bé ơi xúm nhau lại ăn nè ! tới của dân mà còn tranh nhau giành giựt ăn hết, rồi bây giờ tính chuẩn bi gọi dân tiếp cứu. Gạt nhân dân thời Trần trọng Kim, toàn thời gian Mặt Trận Việt Minh, rồi sau 1975. Bây giờ còn gạt được ai nữa. Có gì thì cha con " vịt cọn " sẽ ôm nhau mà đi gặp Bác Hồ và mấy ông cố tổ ngoại lai của bọn VC đấy ! Người dân bây giờ họ ê mồm ê miệng hết rồi, đừng gạt họ và cũng đừng hy vọng ở họ, họ đang mong sụp đổ đấy.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 19:41
Để dân Viet ăn còn hơn để Va-Ti-Căn ăn.
Trả lời

bởi: Vô danh
22.08.2012 12:01
Qua rầy con nhà nầy: Tàu cộng nó ăn trên đầu của mi bây giờ, cũng như tổ tiên ăn cướp của chúng đã hãm hiếp đánh đập ông bà ông vải của mi,giống hệt như đám vc tay sai bán nước cho chúng đánh dân,cướp của dân,hiếp vị thành niên,hiếp "Cháu ngoan",lấy vợ người ta,cướp giựt tiền phúng điếu đám ma của mẹ cô Tạ Phong Tần,bán phụ nữ cho ngoại nhân làm nô lệ tình dục,tong xe giết người,... để dân chết đói,mù chữ,còn chúng thì gởi tiền,gởi con sang Mỹ du hí để về nước nối dòng ăn cướp mặc dù ngu,học dỡ .Dân Việt nào được ăn,vc cán dọng đầy họng hết rồi,Vatican là tổ chức tôn giáo giúp đời,trọng đạo lý,được nhân loại tôn kính,chỉ có cái đám vc là con Qua mất dạy nghe theo HCM thông đồng hủy diệt tôn giáo.Bố chẳng lạ gì cái đám lưu manh nầy làm vậy là vì chúng vô thần,vô đạo đức,thì oán ghét đạo lý làm người của các tôn giáo là lẽ tất nhiên.Đứa nào chửi tôn giáo,phá chùa,nhà thờ,đánh đập bỏ tù Sư,Cha,đồng bào yêu nước,...Còn đang chửi ngon trớn bổng dưng thằng con lên tiếng:"Vô thần có gì xấu đâu Bố ?".Khi không con người ta đang hiền từ sông với cha mẹ nghèo cho chăn trâu ở đợ,nghe tiếng Trời gầm thì nhớ lời cha dặn,vào chùa lạy Phật nhớ lời mẹ khuyên,đi lễ nhà thờ thì kính mến Chúa ,...Nên phải biết ăn ở cho có đức với mọi người,có hiếu với cha mẹ nếu không thì mang tội với Thánh Thần.Thì tự dưng cha nội HCM xúi tụi nhỏ "Không có Thần Thánh gì hết,chỉ có Mác ,Lê,và ta là Hồ CM,các cháu cứ giết sạch những ai không theo cs của ta,thì sẽ được đi cà nhỏng cũng có dân sợ mà nuôi,súng đạn tòn teng uy quyền ra oai khỏi sợ trâu phá ruộng người khác bị chủ mắng.Cha mẹ mà không nghe cs thì cũng phải mang ra đấu tố chẳng tội lỗi gì cả mà còn có công với CM nữa ".Đấy,rồi mấy chú chăn trâu háu thắng như buồn ngủ gặp chiếu manh,có được quyền sanh sát dân trong tay,giết cha mẹ ruột của mình để trả thù cho những lời giáo dục,khuyên răn của bậc sinh thành chỉ vì sợ con của mình ăn chưa no lo chưa tới.Chúng trở thành qủy dữ,say máu "Giết,giết nữa...thờ Mao chủ tịch...",thương đồ tể gấp 10 lần hơn cha mẹ,chồng vợ.Vậy thì vô thần không xấu còn giống thứ nào xấu hơn cái giống nầy hở con trai cưng của Bố ?

bởi: BO DOI CU HO từ: hangpacpo
21.08.2012 14:03
noi cho cung bai phan tich rat hay va y nghia nhun kho cho van de la $ tien TQ no da mua dut ca quan thay roi chop bu an roi giau roi dut het ca roi cac bac co phan tich gi di nua cung bang thua het cho bam vieu roi lai quay sang TQ de mot mat mot con voi TQ thoi ,nhun rieng toi rat phuc loi phan tich nay neu nhu DCS viet nam con la con nguoi viet nam thi hay mau nhun thuc ra van de cua ,qua bai binh luan cua ong nguyen QUOC HUng day y nghia va giop y xay dung cho mot dat nuoc nguoi viet them hung manh

bởi: Chùa Bà Đanh
21.08.2012 13:48
Đoan Trang đã viết : « Khi Đặng tiểu Bình Dạy đcsVN bài học 1979, Lê Duẩn, Trường Chinh còn mạnh miệng gọi :Bọn bành trướng bá quyền Bắc kinh vi co Liên sô chống lưng ». « có Liên sô chống lưng »; Đó cái « chống lưng » này mới là quan trọng.

Ở thế kỹ 20, 21 chiến tranh nó rất khác với chiến tranh của thời xưa, chiến tranh thời nay cần công nghệ, vũ khí hiện đại, tiếng nói trên chính trường quốc tế… Nó có tính cách quy mô và rộng rải hơn nhiều dù đôi khi chỉ là một cuộc chiến của 2 quốc gia. Ngày nay muốn thắng TQ không phải chỉ một trận Bạch Đằng, một gò Đống Đa là xong ? Ngày nay muốn thắng TQ ta cần phải kết nạp nhiều bạn bè, cần nhiều kẻ « chống lưng », ta không cần họ tham chiến , nhưng sự ủng hộ của họ là vô cùng cần thiết đối với một nước bé tẹo như ta Một khi chính nghĩa đã về ta thì lúc đó ta có thể mạnh miệng mạnh mồn, phải không ?. « Hãy gọi đối thủ là đói thủ », nghe thì có vẽ kêu nhưng tiềm ẩn một sự dối trá và thiếu đạo đức, bởi vì ta luôn luôn không thể nào là đối thủ của Trung Quốc, dù ta đã nhiều làn đánh cho họ chạy tơi bời…

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Vô danh
22.08.2012 11:02
Sự bất hạnh đó nhiều khi không phải trời 'ban' nhưng là do ta tự tạo. vn không là tiền đồn chống cs, nếu những người lính bắc việt năm xưa bị bắt phải xung phong. Những từ ngữ sáo rỗng nhiều màu sắc càng vươn cao, máu dân Việt càng đổ nhiều. Lịch sử đã qua không thể viết lại, hàng triệu trai Việt đã được tổ quốc ghi công để đất nước ta ra nông nỗi này. Chúng ta đang đối diện cơn bão sắp tới rất lớn, tôi không tin là kẻ thù có thể đè bẹp ta nhưng giá phải trả có thể là rất cao. Phải dài dòng lắm một lúc khác.

Sự nhịn chỉ tới giới hạn nào đó thôi, quá là không được. Theo tôi làn ranh đó đã bị vượt từ lâu, ta vẫn nhịn. Điều chỉ trích ở đây là có lẽ vn sẽ nhận được sự hậu thuẫn của Âu Mỹ nếu ta chịu nhượng bộ hơn về chính trị, chấp nhận đa đảng và dân chủ. Nếu chấp nhận điều này, có lẽ dân tộc ta không phải nhịn nữa khi có đứa dựa lưng. Đảng đưa nhiều lý lẽ để từ chối, nhưng kỳ thực là duy trì quyền lợi cố hữu của đảng trên đất nước, và từ chối những điều cần thiết cho dân tộc. Máu ngư dân vô tội đã đổ, biển đất tổ quốc bị xâm lấn.. chỉ để quyền lợi của một thiểu số không bị xâm phạm.

Chẳng rõ điều kiện cụ thể nhượng bộ ra sao, nhưng tôi tin là không nghiệt quá khi Âu Mỹ rất cần đồng minh vn trong thế trận sắp tới. Đây là lúc có thể mặc cả tốt, nhưng quyền lợi của đảng đã che lấp quyền lợi của dân tộc. Đừng tưởng ta có thể tránh chiến tranh khi xung đột xảy ra. Trong trận cuồng phong lớn, mọi cơn bão nhỏ đều bị lôi vào một dòng duy nhất. Gia nhập đồng minh sớm, chúng ta nhận được đầu tư mạnh hơn và có thể tránh được chiến tranh khi kẻ thù thấy bị vây khắp nơi. Gia nhập trễ chắc chắn ta sẽ bị đập trước và chưa chắc đồng minh đã giúp ta hết lòng.

bởi: Chùa Bà Đanh
21.08.2012 12:53
Trung Quốc biết rất rõ là không thể nào thắng VN nếu VN có chính nghĩa. Để chống lại TQ, cái chính nghĩa này người Việt nói chung, chính quyền VN nói riêng luôn luôn phải giữ nó như giử gìn con ngươi cùa mình.

Về địa lý chính trị, VN là một nước bất hạnh, nằm cạnh anh khổng lồ Trung Quốc, Việt Nam là một nước bất hạnh, làm tiền đồn chống cộng cho Tây Phương Việt Nam đã là nước bất hạnh, làm cửa ngỏ cho Đông Nam Á để cho Mông Cổ, thực dân Pháp tràn vào Việt Nam đã là nước bất hạnh. Đây là điều bất hạnh trời « ban » mà ta không thể nào làm thay đổi. Cái mà ta có thể làm thay đổi nó là ta phải dũng cảm và kiên cường sống với điều bất hạnh đó, phải lấy chính nghĩa và sự khôn khéo làm đầu. Chính nghĩa thường nghiêng về kẻ yếu và con người thường bênh vực kẻ yếu.

Trên thế giới ta không thiếu bạn bè, ta không có kẻ thù truyền kiếp, kẻ thù hôm qua nay đã là bạn thế thì ta lại sợ cái gì ? Ta không đủ kiên nhẩn, kiên cường và dũng cảm như cha ông của ta ngày xưa hay sao ? Nhịn hiện nay là lá bài chúng ta đang đánh ra và đối thủ cũng biết chắc ta còn nhiều lá bài khác mà ta sẳn sàng đánh ra khi con bài « nhịn » đã lỗi thời…

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Một Mùa Xuân Mới Cho VN
21.08.2012 23:36
Mong cho Chùa Bà Đanh nói đúng như thế, chỉ e rằng sự thật bên trong vẫn có những kẻ thật sự muốn làm Trần Ích Tắc, Mặc Đăng Dung, hoặc Lê Chiêu Thống tân thời.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 18:34
Đúng ! Nhu thắng cương...Nhưng cái cương của người yêu nước ai cũng hiểu, còn cái cương của kẻ bán nước nhìn biết liền, nó yếu xìu à... Không đầy 30 giây, phải không ông tiến sĩ ?
Trả lời

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
21.08.2012 17:37
Mong rằng những lời ngaì "CHÙA BÀ ĐANH" là đúng.Nhưng caí bất hạnh cuả DT là đã để CNCS mượn "cỗ xe DT " ghé bến VN.Lời ngaì thì hay lắm.Nhưng ngưỡng mong ko phaỉ thứ ngụy ngôn,xảo trá một chiến thuật phản biện vẫn dấu con baì tẩy ĐCS là QH,DT.Nếu quả như thế ngaì cứ "biện",nhưng chẳng "chứng" được gì.Chào ngaì!
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh
21.08.2012 20:48
Lịch sử là một sự lặp lại , ông bạn đừng lo.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 17:04
"Các đ/c phải giữ gìn đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình",lời HCM nói là vậy,chớ có nói "Chính nghĩa"bao giờ đâu,Bà Đanh (NhO) con đúng là "Hậu sanh khả ố" ! Hồi Qua cầm tầm vông vạt nhọn chống tàu Tây thì cở như cha mẹ con Qua vò đầu cho kẹo,nên có sao Qua nói vậy,nói bậy người ta cười,có người nóng tánh họ bảo Qua là "Thằng mất dạy".Ô Hồ nói vậy cũng phải vì ngoài Trung tướng c.a Hoàn và ông Vũ Đình Huỳnh (ba của Vũ Thư Hiên bí thư riêng của HCM ) ra ,kể cả Võ Nguyên Giáp,coi như là anh em bạn rể với ông, cũng chẳng ai biết CHÍNH XÁC cái chết của Bà Xuân vợ ông Hồ và đứa con giấu gởi nuôi, Nguyễn Tất Trung,của 2 ông bà.Đơn cử như vậy thì dầu có xảo quyệt,láu cá đến đâu cũng không thể muối mặt nói "Chính nghĩa" thay cho "Đảng".Ai cũng có lương tâm và "Khi lương tâm lên tiếng là xã hội lên tiếng trong ta" một Triết gia đã nói vậy.Một hai người biết,tức xã hội biết,ông Hồ đã biết vậy.Nếu nói về chính nghĩa giữa 2 phe lâm chiến,1 bên là cs Bắc Việt(chủ xướng chiến tranh),1 bên là VNCH (phe tự vệ),nạn nhân của chủ nghĩa CS và TB,thì phải công tâm làm 1 cuộc trắc nghiệm.Như Qua đây,được sinh ra bởi cha mẹ là con người,và được thử thách qua 2 chế độ,không thể phủ nhận VNCH có chính nghĩa HƠN NHIỀU so với chế độ do ông Hồ lập ra kể từ khi ông du nhập CS vào VN cho tới ngày nay .

bởi: Mã Ý
21.08.2012 11:11
Hai thế lực cực kỳ mạnh trên hành tinh này là TQ và Mỹ. Cũng là hai đối thủ với nhau trên học thuyết về Dân Chủ và Xã Hội. Với hiện tại cái VN cần là sự cân bằng hai thế lực này trong vùng biển đảo của mình. Mỗi sức mạnh đều mang tính ưu lẫn khuyết và cũng chính vì thế mà một vị tướng QĐNDVN thắc mắc tại sao đã có đảng Cộng Sản mà lại thêm chi đảng Dân Chủ Xã Hội. Ai hay ngay tại thời điểm này dân tộc VN mới thấy sự cần thiết của lập trường DCXH, mà cả Cụ Hồ hay đảng CSVN cho rằng đảng DCXH là sự chướng ngại của học thuyết CS nên thời lịch sử đảng DCXH từng bị xem là đối thủ cạnh tranh và CS đã rắp tâm lập kế hầu quy kết tội đồ của lãnh tụ DCXH VN. Nhưng chuyện đó là chuyện của người CS thời quá khứ. Hiện tại, phía DCXH VN lại góp ý với TT Võ văn Kiệt về định hướng này 1995, và đã đề nghị TT cho áp dụng thay cho học thuyết CS ở LX sụp đổ. Thực tế lập trường DCXH chính là phần thực hành của CNXH DC, còn CNXH của CS chỉ là lý thuyết hoặc chỉ áp dụng riêng với mấy triệu đảng viên của họ mà thôi và càng không thực tế khi yêu cầu của thời điểm đất nước cần như hiện nay. Phía DCXH sẳn sàng dâng hiến lập trường này cho TT Kiệt lúc bấy giờ để dọn đường cho yêu cầu thực tế của dân tộc VN. Đây là đường lối hòa giải dân tộc và nhơn loại rất hữu hiệu nếu như phía TQ hay Mỹ đều thấy cần.

bởi: Lê Bình Nam
21.08.2012 05:11
Sẽ rất là dại nếu chúng ta đi chống bất cứ một nước nào: Mỹ , Nga, Tàu...Càng dại hơn nếu chúng ta kích động sự hận thù chủng tộc.
Bất cứ nước nào cũng có nhiều chủng tộc khác biệt cùng sinh sống trên một mảnh đất. Bất cứ quốc gia nào cũng có những đặc tính văn hoá riêng. Việt Nam và Trung Hoa là hai nước có mối quan hệ văn hóa và lịch sử hàng nghìn năm. Đó là một vốn quý cần tôn trọng. Nhưng không vì thế mà chúng ta lại sợ chủ nghĩa bành trướng bá quyền nước lớn của một thiểu số người TQ có đầu óc hẹp hòi, đặc biệt là đảng cs TQ. Vì chính đảng cs TQ cũng đã triền miên gieo tang tóc đau thương cho dân tộc họ. Nên nhớ rằng người Trung Hoa họ rất khinh rẽ hạng người nịnh bợ họ, nhưng họ cũng rất kheó để sử dụng hạng này. Phải biết cách đối xử để họ tôn trọng chúng ta, họ rất từng trải phải đối đầu với ông cha chúng ta. Lịch sử họ còn để lại những bài học cay đắng với Việt Nam. Họ thừa biết. Hãy dũng lược để thoát thân nô lệ! Đảng cs VN, hãy biết hổ thẹn, nhục nhã khi mỗi ngày cứ ăn chơi xa hoa trên tiền thuế của dân, trong khi lãnh đạo đất nước chuyên ra nước ngoài lại ngữa tay ăn xin người khác. Nếu chúng không biết tự trọng thì đừng mong ai tôn trọng mình. Bạn cũng thế mà thù cũng thế. Ai cũng có thể sẽ trở thành đối thủ! That's life.

bởi: Dế Mèn từ: VN
21.08.2012 03:43
VN không thể gọi TQ là đối thủ được vì trong tâm thức chính trị của đảng, đảng vẫn coi TQ là nước đàn anh, cùng ý thức hệ cộng sản.
Bành trướng xâm chiếm biển đảo, biên giới thì có đấy; phá hoại kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội thì có đấy, nhưng dẫu thế vẫn là cs, vẫn là nước anh em. Đảng chỉ chấp nhận cắn răng, cắt đứt mối thâm tình, nếu có người anh em XHCN khác (như LX trước đây) hậu thuẩn.
Đảng không thể thỏa hiệp với kẻ thù về bản chất (như Mỹ, Anh, Pháp, Úc...) để chống lại TQ. Vì trong trường hợp này dẫu có đập tan được âm mưu thâm độc của TQ, thì đảng vẫn mất. Cầm chắc là mất.
Gọi TQ là đối thủ ư? Chỉ có trong 2 trường hợp: Một là nhà nước VN từ bỏ đảng; hai là khi nhân dân VN đã từ bỏ được đảng. Chỉ thế thôi.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
21.08.2012 02:45
(Bài viết này của ông Quốc có thể là một phản ứng trước những ý kiến phản biện của Nhô trong những bài viết gần đây. Mà có thể là không đúng, hay chỉ do cảm nhận của Nhô. Dù là gì đi nữa, Nhô xin phép viết một bài phản biện.)

Trước hết, không có chuyện "nhịn nhục" nào trong mối quan hệ căng thẳng có thể dẫn đến chiến tranh tàn khốc giữa VN và TQ. Có thể có chuyện "nhịn", thậm chí là "cắn răng mà nhịn", nhưng không hề có chuyện "nhịn nhục" như ông Quốc dựng đứng ra đây.

VN "nhịn" Trung Quốc. Đây là điều không có gì mới lạ. "Nhịn" là một sách lược không phải chỉ có ở chế độ CSVN, mà đã có từ ngàn xưa trên đất nước VN trong chính sách đối đầu với người láng giềng khổng lồ phương Bắc. Nhà Lý, Nhà Trần từng có những chiến công vang dội chống lại phương Bắc, nhưng trước đó cả hai triều đại này vẫn phải "cắn răng nhịn" trước những yêu sách và khiêu khích của Trung Quốc cho đến khi VN có đầy đủ yếu tố để chiến đấu và chiến thắng Trung Quốc.

Lê Lợi đại thắng quân Minh, Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo, nhưng vẫn phải cắn răng "nhịn", hàng năm Nhà Lê phải đúc hai tượng bằng vàng theo hình tượng của hai đại tướng nhà Minh là Liễu Thăng và Mộc Thạch mà VN đã chém đầu; hai tượng bằng vàng có kích thước bằng người thật này dùng để triều cống Nhà Minh để mong cầu hòa, tránh gây chiến tranh đổ máu cho nhân dân.

Chiến tranh không phải là trò đùa! Chỉ có những người trốn lính núp phía sau giáo xứ, những kẻ nhát chết vô trách nhiệm với xương máu nhân dân mới hô hào chiến tranh mà chúng không hề dám xã thân đổ máu để bảo vệ quê hương.

Chỉ riêng sự cố cắt dây cáp tàu thăm dò dầu khí mà tính, thật ra Trung Cộng đã từng cắt rất nhiều lần trước đó. VN đã phải "căn răng nhịn" CSVN phải đợi đúng lúc, đúng thời để phản ứng. Và khi CSVN lên tiếng phản ứng, CSVN lên tiếng mạnh mẻ, có bằng chứng quả tang, có quốc tế theo dõi, có nhân dân yêu chuộng hòa bình lắng nghe. Và kể từ khi CSVN lên tiếng mạnh mẽ về sự cố cắt dây cáp, Trung Cộng cạch đến già. Đó là thắng lợi rất có ý nghĩa to lớn của VN trên mọi khía cạnh . Đó là một chiến thắng lớn mà phí tổn chiến tranh rất thấp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc. Còn nhớ, các bạn dân chủ cũng trên diễn đàn VOA này đã hỷ hả trong sự cố TQ cắt dây cáp tàu thăm dò dầu khí VN, vờ vĩn yêu tổ quốc, sỉ vả quê hương đất nước không?

Trung Quốc cách đây 20 năm chưa từng được Mỹ xem là đối thủ(competitor) của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lúc đó vẫn xem Trung Quốc là một quốc gia lạc hậu toàn người và người nhun nhút đói ăn, là đám đông hôi hám của xe thồ, xe cút kít. Giờ đây, Hoa Kỳ đã thức tỉnh. Một sự thức tỉnh quá muộn màng! Trước đây Trung Quốc trong đối sách với Phương Tây, cụ thể là tại Hội Đồng Bảo An LHQ, Trung Quốc cũng từng "cắn răng nhịn", chỉ biết nói "Yes" hùa theo Phương Tây. Bây giờ Trung Quốc đã biết đỉnh đạt nói "No" với Hoa Kỳ và Tây Phương. Đó cũng là một cách "nhịn" thâm thúy của một người biết luyện võ công thâm hậu.

VN không có ý đồ hay tham vọng để trở thành "Đối Thủ" cạnh tranh với Trung Quốc. Đó là chuyện của cường quốc Hoa Kỳ. Không phải VN thời CSVN mới không có ý đồ này, mà đó là sự thật của 4000 năm lịch sử. VN chỉ mong có một nền Độc Lập, Hòa Bình và Ổn Định cho kế sách phát triển đất nước dài lâu. Hoàn cảnh địa lý, địa chính trị, giới hạn nhân lực và vật lực buộc VN vào cái thế "dĩ hòa vi quý" như thế. Nhưng lịch sử đã chứng minh, vận nước lúc trồi lúc trụt, thế nước lúc thịnh lúc suy, nhân dân VN vẫn kiên cường bảo vệ nền Độc Lập của mình khi cần thiết và ở tư thế "Đối Đầu" (Rival), thậm chí là ở cái thế một mất một còn với kẻ thù (enemy, foe) khổng lồ phương Bắc. Chiến thắng biên giới 1979, CSVN đã dạy cho Bắc Kinh một bài học nhớ đời là một bằng chứng có thể quan sát và đo lường được.

Ông Quốc viết bài này dựng đứng chuyện "nhịn nhục", đặt một vấn đề "đối thủ" để khích tướng, để khiêu khích một cuộc chiến tranh mà chắc chắn là ông không giờ chịu đổ máu.
Trả lời

bởi: TnT từ: Vietnam
22.08.2012 22:01
Không ai thấp đến độ xem vấn đề "gọi" ở đây là lên tiếng gọi, phát ra âm thanh gọi hay ra lệnh truyền thông báo chí nêu tên, viết ra văn bản, mà chính là biểu lộ với nhau, truyền với nhau một thái độ. Thái độ của nhà nước và lãnh đạo VN đối với TQ ra sao? Lấy cái gì đánh giá "nhịn không nhục" và "nhịn nhục"?

Chuyện vua Lê Lợi phải cống nhà Minh sau khi chém Liễu Thăng, Mộc Thạnh và đuổi cổ quân Minh về Tàu là một câu chuyện khôn ngoan về ngoại giao sau của một nước nhỏ vừa đối đầu và đánh lại nước lớn. Đó là một thái độ khôn ngoan vì giữa VN và TQ lúc đó vừa trãi qua một cuộc đối đầu. Vua Lê mới thắng xong mà không có một de dọa nào của nhà Minh thì sự khôn ngoan đó không có ý nghĩa "nhịn". Nhưng từ chuyện này người dân VN nhìn lại việc nhà nước và lãnh đạo CSVN đối với TQ sau khi TQ đã từng nuôi ăn, cho súng đạn và cả đến việc đào tạo cán bộ, đào tạo Quân đội Nhân dân trong cuộc chiến với miền Nam đã thấy nó mang ý nghĩa khác. Việc không có thái độ nào hết với kẻ đã từng ban ơn cho mình không có ý nghĩa "nhịn" nào hết mà là thái độ của một kẻ "chịu đấm ăn xôi", của kẻ tà lọt bị đàn anh dày xéo, bị làm nhục. QH VN mới tuyên bố luật biển, thì TQ tuyên bố thành lập Tam Sa và kêu gọi ngoại quốc đầu tư 9 lô trong vùng biển VN không phải bị làm nhục là gì? Vua Lê Lợi và công thần Nguyễn Trãi phải chọn cách triều cống hằng năm nhưng không hề dạy cho dân, dạy cho sĩ tử tôn vinh nhà Minh cùng chính sách (và sự trổi dậy) của nhà Minh. Trong khi đó nhìn những văn kiện của nhà nước và lãnh đạo CSVN đối với TQ biểu lộ thái độ gì?

Và ngay cả luận điệu của tay sai nhà nước CSVN trên diễn đàn VOA này đối với TQ chứa đựng những gì? Sau vụ bị tàu hải giám TQ cắt cáp "thế trận đánh thắng TQ trên biển Đông" mà đám tay sai này rêu rao là những gì? Tam Sa là một bằng chứng. Một nước có chủ quyền, có quyền lợi mà bị kẻ khác huênh hoang tuyên bố tước đoạt mà cho là "thắng lợi", mà cho là cái "nhịn không nhục". Critical thinking nào ở đây? Nếu nhà nước không có một sách lược đối đầu nào (hoặc là có mà muốn dấu - hy vọng là vậy) thì đâu cần nói tốt cho TQ, đâu cần diễn giải "nhịn" với "nhục".

Đừng đem cuộc chiến 1979 để tạo một ảo tưởng đánh Tàu. Sau cuộc chiến 1979 là Hôi nghị Thành Đô, giờ đây mọi người đã rõ Hội nghị này là gì. Bài học nào rồi sau đó là nhường đất, nhường biể? Bài học nào rồi sau đó bắt dân tôn thờ "4 tốt", "16 chữ vàng"? Bài học nào rồi ngư dân bị bắt, bị đòi tiền chuộc? Bài học nào rồi có vụ Tam Sa, có kêu gọi thầu khai thác dầu khí?

Nhà nước mà không làm gì hết với xã tắc là một cái tội. Đã không làm gì lại còn đàn áp một cách thô bỉ những người có lòng, lại còn chống chế nói tốt cho hành động thô bỉ đó thì nên đánh giá là gì?
Trả lời

bởi: Vô danh
23.08.2012 16:02
Lê Lợi triều cống Tàu để cầu hòa,còn đám vc HCM thì sợ Tàu hơn ông cố nội,vâng lời Tàu đánh dân,NHỮNG NGƯỜI CHỐNG tÀU CƯỚP NƯỚC. Nói đâu cho xa,khi không rồi luật sư Quân đi biểu tình phản đối Tàu giết ngư dân,cướp biển đảo của ta thì bị mấy chú c.a gỉa dạng côn đồ đánh ổng gần chết.Y hệt như trước đây c.a của HCM (của Dũng),hể ai mà chống Tàu cướp nước là bị c.a gỉa dạng côn đồ tổ chức chận đường đả thương,không cần đàn bà con gái,ông già bà cả,dân thường,người tu hành,...Lại mới phát huy "Tư tởng HCM " đám vc của chả chơi cái màn nhảy vào nơi quan tài cướp điếu văn,tràng hoa,và chơi luôn tiền phúng điếu,trước mặt đồng bọn c.a đồng phục tĩnh bơ đứng nhìn khoái chí ,bên cạnh mấy cháu c.a gỉa côn đồ cầm mã tấu ngăn người viếng đám tang của bà Liêng (mẹ của người nữ ái quốc Tạ Phong Tần mà trước đó là đ/úy c.a của vc,thấy chúng hiếp dân bán nước,làm bậy nên trả thẻ đảng trở về với chính nghĩa dân tộc).Vậy đó mà có mấy chú c.a lảnh tiền Dũng giả dân mạng tự khen vc có chính nghĩa,chắc Nghĩa Địa qúa,lại so sánh vc ăn cướp với anh hùng Lê Lợi nữa chớ.Mấy chú c.a mà học lịch sử kiểu nầy mà đọc sách của Trần Dân Tiên (HCM) viết nữa thì mai mốt đi ăn nói với người có học là Mỹ có 51 tiểu bang, và muốn chiếm VN để làm tiểu bang 52.Thôi nha mấy chú c.a đừng có dốt mà nổ ẩu,Mỹ chỉ có 5o tiểu bang,và có đời nào muốn chiếm VN để lảnh nợ ha chi,chắc Mỹ muốn làm Tu Hú nuôi con Trung cộng.Cái nữa là vụ bà Xuân, mấy chú bị thuốc lú dám tuyên truyền là bả bị trúng gió,và mấy vết bầm là do Bác Hồ đè cạo cấp cứu,thấy không khá mới đưa cho trung tướng c.a Hoàn ấn hô hấp nhân tạo,và dấu đỏ trên đầu là do bàn tay Hoàn bắt gió.Còn bỏ vô bao thì do Bác qúa cưng vợ sợ bị nắng ăn như phụ nữ các xứ ở xa bịt mặt,và phụ nữ VN vận "khẩu trang".Học hành cho đàng hoàng lại đi con NhO,và khi bị nhiễm tính anh hùng Lê v Tám,rồi Bác Hồ không vợ con,tìm đường cứu quốc thì thành ung thư não bộ khó trị lắm.
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
23.08.2012 12:41
CSVN luôn luôn đi trước Trung Cộng trên mọi vấn đề trong vùng biển đảo tranh chấp. CSVN đã thành lập cơ sở hành chánh Huyện đảo Hoàng sa, Huyện đảo Trường sa từ cái đời tám hoánh rồi các bạn dân chủ ạ. Chừ thì Trung Cộng mới thành lập cái cơ quan hành chánh Tam sa là đi trể hơn CSVN hơn mấy chục năm.

Cũng trên vùng biển đảo đang tranh chấp, CSVN đã bơm hàng trăm triệu tấn dầu khí, và vẫn đang và sẽ tiếp tục bơm, mời thầu quốc tế, và cộng tác với quốc tế khai thác dầu khí từ đời nào chừ Trung Công mới chỉ "tuyên bố" là châm lụt, đi sau CSVN sa lơ sa lắc.

Trung cộng làm hùng làm hổ, đem hàng chục ngàn tàu đánh cá ra Biển Đông thì đã làm gì nào? Sau chiến dịch thì chuyện đâu về đó. Một cơn bão, một luồng áp suất nhiệt đới là xong chiến dịch phô trương cơ bắp. Dầu khí dưới đấy biển tranh chấp vẫn được CSVN bơm thục đều đều, bán lấy tiền sắm khí tài hiện đại chờ ngày chiến thắng phủ đầu đối phương, bồi dưỡng Công An, tự vệ dân phòng "bụp" bọn treo đầu dê bán thịt chó, vờ vĩn yêu nước nhưng đang đứng về phía Trung Cộng chống chính quyền VN.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 18:05
"Nhịn nhục"là điều tốt trong cuộc sống.Có khi trội hơn người về mọi mặt mà vẫn "nhịn nhục"vì đạo đức,vì bản tinh hiền hòa.Cũng có khi nhỏ con yếu hơn người mà "Nhịn nhục"vì "Nhỏ mà có võ",điều nầy tổ tiên ta đã xài với Tàu nhiều lần rồi và rất thành công.VC thì không được 1 trong 2 trường hợp vừa kể.Thứ nhất,vc không thể trội hơn Tàu,và lại vô đạo đức,chỉ biết giết hiếp đồng bào mình cho vừa lòng Tàu,nên mới bị phỉ nhổ là "HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN".Trường hợp thứ nhì,VC nhỏ con thật,lại sinh ra trong dòng giống võ nghệ,nhưng là loài LAI chẳng phải NÒI.Nhìn gà lai Tàu mà lại nuốt phải dây thun"xhcn" thì làm sao dám đem so với rặc nòi Hồng Lạc .Loại "Gà Tre"lai Tàu,lại mắc chứng "Trỉnh" hay bị "Chết toi "nên khi gặp giống(gà)Tàu mắc ôn thì đầu,mình,tứ chi đều bị liệt .Nòi thứ thiệt,rặc ròng,nói chẳng phải qúa khen,chỉ nói riêng thôi nghen,CỐ TRUNG TÁ NGỤY VĂN THÀ LÀ SỐ MỘT ĐÁNH GIẶC TÀU BẢO VỆ TỔ QUỐC VN CỦA THẾ KỶ 20 VÀ ĐỜI ĐỜI ! Không dám NÓI CHUNG vì sợ thế giới cho rằng Dân Miền Nam VN qúa tự hào,bởi lẽ anh hùng,văn minh,đạo đức như vậy đó mà vẫn chưa thấy VN ta đủ để tự xưng là"Đỉnh cao trí tuệ "hoặc "Tiên tiến ưu việt ".
Trả lời

bởi: Ba Xạo từ: Ba Đình
21.08.2012 15:23
Đúng là giọng điệu của "Ban tuyên huấn/CSVN" nực mùi xú uế ngụy biện của Việt cộng nằm vùng phát loa che lấp những hành vi tội lỗi: hèn nhát với giặc cướp nước - độc ác với dân mình!
Nhân dân VN không "nhịn" bọn cướp nước Tàu cộng! Chỉ có tay sai bán nước chóp bu Việt cộng là hèn nhát mới "nhịn". "Nhịn để tự vệ" cho đảng cộng, cho cái ghế độc tài cai quản dân đen bằng "Sách Lược" vu khống - chụp mũ v.v...Bằng chứng quá ư là minh bạch của nhân dân VN xuống đường từ Sài Gòn đến Hà Nội đã "KHÔNG NHịN" dù bị trấn áp một cách dã man của thời Trung cỗ bởi lũ tay sai bán nước Việt cộng. TS Quốc nói: "nhịn nhục" của tay sai bán nước VC là không sai - không chối cãi. Vì ngay cả lời ngụy biện của tên Nhô nằm vùng viết: "Đây là điều không có gì mới lạ. "Nhịn" là một sách lược..." Nói: "nhịn" là nhục chứ còn gì...! Bỏi, kể từ lúc bị cắt cáp (hỷ hả cho chúng bây được sáng mắt, nhá...!) đến việc Tàu cộng cho hàng đoàn tàu đánh cá của chúng vào "nhà" mình vơ vét sạch tôm cá...của mình! (chưa nói rất nhiều ngư dân VN bị đánh, bị giết...) mà Việt cộng chóp bu dùng "sách lược - NHịN NHỤC"... nên im re! Rồi la to là "thắng lớn"
Dùng lịch sử chứng minh Cha Ông của chúng ta đã "nhịn" để cầu hòa! Nhưng, không có một trang nào trong lịch sử cổ kim có ghi chép lại: "...đánh đập, hành hạ bắt bớ cho vào tù những ai tỏ bày lòng yêu nước trước họa xăm lăng của phương bắc Tàu phù!
Chiến tranh biên giới 1979 mới đây, còn trước 1975...chỉ có dân đen con nhà nghèo, cha mẹ trơn trụi, không có chức quyền mới bị hy sinh, chết thay cho đám con ông cháu cha. Nhô nằm vùng kể nghe chơi xem có tên "chết" nào là con trai của: ĐM, VNG, TC, PVĐ v.v...không???
TS Quốc nói: "nhịn nhục" thật là "tuyệt cú mèo" làm động óc cộng Việt tay sai bán nước cho Tàu cộng. Ngày nay, dù chiến tranh có xảy ra, lòng Dân VN, thanh niên sẽ không hăng hái tham gia như một thời bị lừa bịp! Ngoại trừ bị ép bức "thi hành NVQS"
Trả lời

bởi: phil từ: usa
21.08.2012 12:53
Nho nay binh luan cung hay ra phet nha!
Trả lời

bởi: Vô danh
25.08.2012 00:30
Hay chỗ nào ? Chỉ ra cho mọi người biết ? Hay mèo , khen mèo dài đuôi.
Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
21.08.2012 11:22
Trong quá trình mấy nghìn năm lịch sử chống ngoại xâm từ TQ, cha ông của chúng ta đã giữ gìn được độc lập, tự chủ, nhưng chưa hề thoát khỏi được vị thế chư hầu, nhược tiểu đối với TQ. Lý do ư? Chúng ta không có đồng minh để đối trọng lại với anh khổng lồ phương Bắc hung hiểm.

Thế kỷ 19, Nguyễn Ánh có cơ hội liên kết với người Pháp (sau chiến thắng Tây Sơn); vừa có cơ hội để canh tân đất nước, vừa tạo được liên kết mới với một đế quốc phương Tây hùng mạnh, có thể đưa đất nước thoát khỏi vị thế làm chư hầu đối với TQ. Nền văn minh của Pháp lúc ấy hơn xa anh Tàu. Nhưng ông đã bỏ lỡ cơ hội cho dân tộc! Vì sao, thì dế tui không muốn bàn sâu ở đây, vì số chữ hạn chế, và cũng chưa phải lúc thích hợp.

Thân phận chư hầu không bao giờ tốt đẹp lâu dài, vì anh Tàu luôn lộ lòng tham vô đáy, với vô vàn âm mưu quỉ quyệt VN vì thế luôn luôn ở tư thế đề phòng, nhẫn nhục, ngậm bồ hòn làm ngọt, kể cả dưới thời HCM. Năm 1979, với đồng minh là LX, anh cả khối CS, Lê Duẩn tỏ thái độ, một phản ứng như "giọt nước tràn ly". Nếu LX không sụp đổ, chưa chắc, và không dễ gì VN quay lại TQ với cái gọi là "hội nghị Thành Đô 1990" để xin lại làm chư hầu. Tại sao vậy? Chỉ để cứu đảng mà thôi, như nhận định của nhiều học giả, nhân sĩ trong thời gian gần đây, với các tài liệu phơi bày quá rõ.

Nếu lúc đó VN từ bỏ cái chủ ngĩa CS lạc hậu thì sao? Ai cũng dễ nhận định: Anh Tàu khi ấy chưa là gì, VN có thể hòa nhập vào khối kinh tế thị trường tự do, đổi mới, phát triển và chưa chắc đã thua kém Thái Lan, thậm chí cả Hàn Quốc, là bao. Quan trọng hơn nữa, vị thế VN trên trường quốc tế sẽ khác, anh Tàu có lấn hiếp cũng chẳng dễ, như Ấn Độ ngày nay vậy (cũng có chung biên giới với TQ).

Ngày nay ư? Đất nước VN có thể thoát khỏi thế chư hầu đối với TQ nếu trở thành đồng minh với Hoa Kỳ và khối thế giới tự do. Cách này vừa thoát khỏi sự kiềm chế, phá hoại, hiếp đáp từ TQ, vừa có cơ hội xây dựng quê hương hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc hơn. Nhưng làm đồng minh với Hoa Kỳ chẳng khác nào đảng tự sát. Bởi vậy đảng chẳng thể gọi ông bạn 16 chữ vàng bất đắc dĩ kia là đối thủ, vẫn phải ê chề uất hận, mà gọi là đồng chí anh em. Nhưng thời gian của đảng cũng chẳng còn nhiều. Và thời gian của ông cũng chẳng còn nhiều, ông Nhô ạ. Xin thành thật chia buồn.

Trả lời

bởi: He He từ: ANTI- Tam Sa Hải Tặc
22.08.2012 11:23
Ý kiến của DM nghe có lý, "Nếu lúc đó VN từ bỏ cái chủ ngĩa CS lạc hậu thì sao? Ai cũng dễ nhận định: Anh Tàu khi ấy chưa là gì, VN có thể hòa nhập vào khối kinh tế thị trường tự do, đổi mới, phát triển và chưa chắc đã thua kém Thái Lan, thậm chí cả Hàn Quốc, là bao".

Thật ra nếu chính quyền VN chịu nhìn nhận quốc nạn+tai họa bị TQ cô lập [bằng chiến lược bành trướng kinh tế và quân sự khiến VN xấc bấc xang bang như lúc này] lại chính là cơ hội để VN tự khẳng định mình, lấy các điều kiện sức ép này làm lý do và bàn đạp mà thoát vòng kiềm tỏa của kẻ ngoại xâm phương Bắc [trong lịch sử và hiện tại], ít ra cũng phải biết thoát khỏi vòng kềm tỏa về kinh tế là yếu tố căn bản để sống còn.
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 17:06

Lý luận các bạn dân chủ rất kém. Các bạn càng tìm cách biện bạch hành động phản quốc dấu cà nông Tây sau cán dá, cam tâm làm nô lệ thì nhân dân VN càng khinh, Mỹ càng khinh các bạn.

Các bạn dân chủ xa rời thực tế, sống như thằng say sống trong mộng, luôn đặt vấn để bằng chữ "Nếu"(chữ Si trong tiếng Nước Mẹ...mẫu quốc của các bạn dân chủ)

Avec si, on peut mettre tout Paris dans un bouteille
(với chữ nếu, người ta có thể bỏ cả thành phố Paris trong một cái chai)
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
21.08.2012 16:58
Thì ....các bạn dân chủ đã từng liên minh với cường quốc số 1 là Hoa Kỳ đấy thây. Rồi các bạn có bảo vệ được đảo Ba Bình, có giử được Hoàng sa đâu hè?

Thì...cha ông các bạn dân chủ cũng đã từng liên minh dài lâu với Tây, dấu cà nông Tây phía sau cán dá xâm lăng nước ta, đầy đọa dân tộc ta cả trăm năm nô lệ giặc Tây. Rồi các bạn dân chủ có được tự do dan chủ chổ nào không hè?

Lý luận các bạn rất kém. Các bạn càng tìm cách biện minh hành động phản quốc, cam tâm làm nô lệ, nhân dân VN càng khinh, Mỹ càng khinh các bạn!

bởi: Phuong từ: Australia
21.08.2012 01:52
Em rat dong y voi su phan tich cua Thay.
Trả lời

bởi: Vô danh
23.08.2012 16:20
Cà nông Tây không ghê,không "đạt" bằng Bác Hồ đã từng giấu "Cà nông"Tàu,mà Bác lại là xạ thủ nữa (Thiện xạ) nên dễ thu hút nhiều phụ xạ thủ trẻ măng Thị Xuân,Thị Lạc,và mấy chú bộ đội đỏ hoe như:Mạnh,Trung,làm cho uy danh Bác trở thành "Vĩ đại",người lính gìa "ĐỘC THÂN,SUỐT ĐỜI CHỈ BIẾT LO CHO DÂN NƯỚC".Trí thức thì có "Bút chẳng tà",còn cà nông Tàu của Bác never mòn.Thoạt nghe ai cũng tưởng Bác never xài tới.Còn nguyên xi hà !

bởi: hyvong từ: Tp HCM
21.08.2012 00:48
Cảm ơn tác giả.Bài viết rất sâu sắc,tầm nhìn rộng!
-Mất sự tôn trọng ở nhân dân(vì vu khống,chụp mũ,hồ đồ,đe dọa...)
-Mất cảnh giác ở nhân dân(vì câu khẩu hiệu,tuyên truyền sai sự thật)
>>>Mất tất cả.

bởi: Quét Rác từ: Khu PLT
20.08.2012 21:44
Sao gọi là " đối thủ" cho được hả Gs Quốc ??? Hoa Kỳ đã lên tới Hỏa Tinh, TQ đang chập chửng đi lên mặt Trăng; Hoa Kỳ có 11 hàng không mẫu hạm đã được tôi luyện, Tq mới chỉ có 1 chiếc Thị Lang đang say sóng v.v và v.v Chẳng lẽ Mỹ cứ đứng chờ Trung quốc đuổi kịp mình mà không nhích thêm một bước nào sao ??? Vã lại quốc phòng là chuyện tối mật. Anh chỉ là một Dân biểu quèn ở Virginia chứ có phải ở Lầu năm góc đâu ???. May cho anh là Dân Mỹ chứ ở Nga Tàu mà phát biểu linh tinh kiểu đó thì anh xong đời rồi ( Ít nhất là đời chính trị ). Mà cái chuyện gọi người khác là đối thủ một cách loạn xạ thì không ai bằng Việt Cộng. Ví dụ như võ sĩ tép riu Chu Hoàng Diệu Linh có các " Đối thủ " là các võ sĩ mạnh gấp nhiều lần đã từng đoạt huy chương quốc tế !!!!

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
20.08.2012 21:28
Ông Quốc đang kích động chủ nghĩa dân tộc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và dẫn dắt tư tưởng người dân đến chiến tranh. Nhịn không phải là nhục, nhịn để hạ gục đối phương. Siêu cường Mỹ kia mà còn phải nể mặt TQ đến 80% chứ huống chi những nước nhỏ còn yếu hơn TQ về kinh tế và quốc phòng. Người ta nói im lặng là vàng. Không nói không có nghĩa là sợ hãi. Vn là nước yêu chuộng hoà bình, nhưng khi kẻ nào có mưu đồ xâm lược thì toàn dân sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc, đập tan ý đồ xâm lược của chúng. Chiến tranh nổ ra chỉ khổ người dân vô tội thôi. Cho nên không cần thiết phải tuyên bố hay bày tỏ để chứng minh làm gì. BTN vẫn tin ĐCSVN sẽ làm tốt vai trò lãnh đạo nhân dân trước mọi tình huống, dù là xấu nhất và sẽ đương đầu với bất cứ thế lực nào. Việc cần làm bây giờ là mọi người hãy đồng tâm hiệp lực, đoàn kết lại, tuyệt đối không để các thế lực thù địch trong và ngoài nước chia rẽ. Kiều bào nước ngoài nếu có tài thì giúp sức, không tài thì giúp tiền, càng nhiều càng tốt. Như thế mới thể hiện được lòng yêu nước chân thành và điều cuối cùng là chúng ta không nên đi theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Thời gian sẽ trả lời, thế giới sẽ nhìn ra nước nào mới là thủ đoạn, bá quyền. BTN này thấy sao nói vậy. Còn bạn nào giả danh tôi cũng không sao, nhưng không nên viết những ý kiến cực đoan, chia rẽ như vậy. Trân trọng. C
Trả lời

bởi: Vô danh
21.08.2012 18:46
Nói nghe rồi bỏ qua đừng để Qua phải bị đôi chối và mang tiếng "Nhiều chuyện".NhO (dòm giùm xung quanh có ai không ),ngoài ông BỐ THẰNG NHO (thật)trên diễn đàn nầy được ông bà,cô bác biết đến,là người đã chịu nhiều đau khổ để dạy cho đứa con cứng đầu cứng cổ đến độ như côn đồ được nên người VN có đạo đức.Nhưng tiếc thay ! NhO lại nghe theo đám cha bá vơ trong lúc chia ăn nhận ẩu Hồ,Tày (người dưng khác họ,nhưng hợp gu băng đảng đầu trộm đuôi cướp ) chửi bới tổ tiên,đàn áp ,giết hiếp đồng bào,bán nước cho giặc Tàu,và khi thấy đứa con cùng băng bị mọi người mắng nhiếc,NhO mới đóng vai cha bênh con(lấy uy giang hồ của Hồ,Nông) hù thiên hạ,y hệt như cha hắn lấy tên Trân Dân Tiên tự viết khen mình.Biết là con anh(BTN thật),mũi dại lái chịu đòn,nhưng Qua xin anh thứ lỗi cho hắn,con người chứ đâu phải giống thứ gì đâu mà hắn không biết quay đầu trở về với dân tộc.
Trả lời

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN) từ: VẸM BẨN GIẢ DANH
21.08.2012 14:48
Lại trò bẩn giả danh,Ta BTN đã trên VOA rất lâu,caí trò bẩn naỳ thì đã từng hưởng qua.Và trên diễn đàn naỳ ai giả danh ai,thì người đọc cũng biết.Ta nói thẳng cho mi trò naỳ chỉ nêu rõ bọn Vẹm như mi cay cú,vì BỐ THẰNG NHÔ .Ta lại nói lời cuả nữ lưu LÊ THỊ CÔNG NHÂN nhá! " CS đừng mong thoà hiệp từ nơi tôi".Ta còn hiện diện trên VOA daì daì,cùng đứng chung với nhửng người yêu DC,NQ và TD đề vạch mặt loại khuyển mã như mi.Cứ tiếp tục chúng ta sẽ đấu với nhau,coi trí tuệ cuả mi tới cỡ nào.Xin chaò BTN giả hiệu,mi càng xuất hiện thì giới tuyến cuả ta và mi càng rõ ràng.

bởi: Sa từ: xa xứ
20.08.2012 20:37
Có phải ĐCS Vn qua muộn rồi? Lâu nay vì háo thắng, cư tưởng mình là nhất, lại thêm do tham nhũng, vì quyền lơi cá nhân; mị dân, đãn dắt đất nuoc đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Tuy nhiên muộn còn hơn không. Theo tôi nên công khai xin lỗi dân chúng. Tôn trọng gioi tri thức (trong nuoc & nguoi Viet đang o nuoc ngoai). ....Có nhu thê may ra còn có cơ hôi cứu nguy cho cả dân tôc & cho chính cả gia đình họ

bởi: Chùa Bà Đanh
20.08.2012 20:18
Dziệt Lam mà oánh tay đôi với TQ thì chỉ có cách dụ khị TQ vô sâu sau nhà rồi : A La Húp ! Già trẻ lớn bé, oánh nó cho tao ! Làm dzậy họa may có cơ thắng. Còn chơi theo kiểu anh hùng rơm : « Hãy gọi đối thủ là đối thủ », thì chỉ có nước dập đầu, bể trán, bỏ dép mà chạy có cờ…

Đó là nói trên bộ. Còn trên biển thì không biết tính sao ? Trên bộ thì dân Mít già trẻ lớn bé đều có thể tham gia « kháng chiến », có gậy oánh theo kiểu gậy đả cẩu, có mã tấu oánh theo kiểu mã tấu chém lén. Nhưng ở trên biển thì dân Mít ta đành chịu, 90 triệu dân ta không lẽ ra Trường Sa ở hết để …Kháng chiến ? Cho nên từ từ, đâu còn đó…Hung hăng mà làm chi cho mệt.

Mấy ông CSVN khôn lắm, cái gì chứ chiến tranh nhân dân, du kích, vận động quần chúng, biểu tình, xuống đường, tuyên truyền, kết bạn bỏ thù …Mấy ổng là Thầy của quốc tế về các v/đề này…Xin Tiến sĩ Quốc an tâm, khi nào oánh nhau thì không thiếu chỗ cho bất cứ ai, hãy chuẩn bị tâm lý đi thì vừa…

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh
21.08.2012 18:09
( Tiếp ) Mấy ông CSVN khôn lắm, cái gì chứ chiến tranh nhân dân, du kích, vận động quần chúng, biểu tình, xuống đường, tuyên truyền, kết bạn bỏ thù …Mấy ổng là Thầy của quốc tế về các v/đề này…Xin Tiến sĩ Quốc an tâm, khi nào oánh nhau thì không thiếu chỗ cho bất cứ ai, hãy chuẩn bị tâm lý đi thì vừa… Còn tui, khi nào Tổ quốc cần tui sẳn sàng từ bỏ xứ Canada, vợ con để lại ( Nhờ hàng xóm trông giùm ) Tình nguyện trở về để phục vụ xứ sở, chống giặc ngoại xâm. Các bạn 5 C ( Con, Cháu, Các, Cụ, Cả ) hãy yên tâm ở lại Hậu phương , làm tròn nhiệm vụ " Đầy Tớ Nhân Dân. " phục vụ các " Ông, Bà chủ nhân Dân " ( Theo Luật Tổng động viên ) Tui xin thề nói thật, nếu dối lòng xin Trời tru, Đất diệt gia đình tui.
Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
21.08.2012 03:28
Bác nói còn thiếu nhiều ý về "mấy ông CSVN" lắm. Mấy ổng khôn lắm, mấy ổng biết hễ oánh nhau với anh Tàu thì cầm chắc là mấy ổng ... tiêu. Vì sao tiêu thì miễn bàn ở đây, vì chuyện đã rõ rành rành. Mấy ổng tiêu thì quyền lực, tài sản, của cải, bồ nhí, đào tơ... mất sạch!
Mấy ổng khôn lắm, vì biết hễ có bề gì thì chẳng biết làm sao, vì dân VN, giả trẻ lớn bé chẳng còn mấy ai tin, thích gì mấy ổng. Hễ có biến, có khi dân đen lại lôi cổ các ông ra để xử trước tòa án nhân dân, có khi còn bị dân oánh nữa, nhất là mấy ông CA, kể cả CAM.

Tui phục cái khôn của bác đấy, bác CA có nick "chùa bà đanh". Tâm phục khẩu phục, bác cứ tiếp tục còm để dế tui có dịp hầu nhé.

bởi: Lê Bình Nam
20.08.2012 18:27
Đảng cs VN làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ đảng chứ không phải bảo vệ Tổ Quốc và Dân Tộc. Suốt gần 70 năm qua, họ đã đem xương máu dân tộc, đánh Mỹ cho đến người Việt cuối cùng, nếu cần đốt cả Trường Sơn để làm thân phên dậu cho TQ.
TQ sợ nhất ở Việt Nam là một nước Việt Nam văn minh: Tự Do Dân Chủ Hiến Định Pháp Trị. Người Việt Nam có đủ dũng lược để sống, tranh đấu xây dựng một Tổ Quốc không cần phải đi ăn xin triền miên như hiện hay không? Mỗi chúng ta, đều có khả năng trả lời.
Trả lời

bởi: he he
20.08.2012 19:47
Le binh Nam "chung ta cho nen ma choc gian Trung Quoc day nhe !!! Trung quoc co khoang 10 ngan hoa tien dong phong,ban xa 4 ngan cay so day nhe ! VN ma choc gian Trung quoc thi se bi tan tanh xiu quach day nhe !!!VNCH la cai guong de Viet Cong soi day nhe !!!

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
20.08.2012 18:23
2 nước dễ bị Tàu bắt nạt nhất là VN và Phi. Nhưng Phi có lợi thế là khá xa TQ và trong lịch sử TQ chưa bao giờ đánh chiếm Phi. Còn VN bị Tàu chiếm tới chiếm lui, bị đô hộ đủ thứ, do đó giữa VN và TQ cả 2 dân tộc có cái măc cảm khác giữa 2 dân tộc Phi và TQ. Điều đó cũng ăn sâu vào tâm lý của Tàu là họ chiếm VN trước hết. Còn Mỹ không đáng được bàn ở đây, họ bảo Biển Đông là vùng biển quốc tế tức là thuộc về cả Mỹ nữa mà tại sao họ tuyên bố đứng ngoài vòng tranh chấp coi như họ không dính dáng gì ở Biển Đông. Điều đó chứng tỏ ngay khi TQ đánh Phi thì Mỹ cũng không dám tiếp. Sự hèn nhác của người Mỹ trước kẻ mạnh TQ nên không đáng bàn bạc về Mỹ ở đây cho tốn thì giờ. Mỹ mà còn sợ TQ nữa thì đừng trách VN gì cả. Người Mỹ nói: "If you can't beat them, join them". Mỹ đã "joined" TQ, tại sao muốn VN chống TQ?
Trả lời

bởi: Bitmieng.com từ: Thiên Đàng CS
21.08.2012 18:22

Vietnammenyeu Canada - .Người Mỹ nói: "If you can't beat them, join them". Mỹ đã "joined" TQ, tại sao muốn VN chống TQ? - - - Tên Chệt Cộng con này, chống Mỹ cứu nước, còn hơn mấy tên Cộng già, giờ này những tên Bần cố nông Cộng già, lo tính sổ, sau bao nhiêu năm đi làm cách mạng. Hy sinh đời Bố, để củng cố đời con. Vào, Vơ, Vét, Về, của chìm của nổi vô số. Đang binh đường dọt ra nước ngoài ( Nhất là Mỹ ) Đâu có quởn lên VOA nói phét theo chỉ đạo, như những tên Cộng con ? Chỉ có lủ Tép riêu VC ngu si, chờ ngày dựa cột.
Trả lời

bởi: Việt từ: Canada
20.08.2012 20:05
tôi không biết bạn là nam hay nữ, được bao nhiêu tuổi nhưng đọc các nhận xét của bạn trên d/đ này thì tôi có 1 vài điểm góp ý.
1)để thấy rõ 1 sự việc đang xảy ra để bình luận bạn phải đứng trung lập, không nên tin bên nào và phải nghe cả 2 bên, không nên nhận xét dựa theo cảm tình.
2)phải dùng tất cả những sự việc xãy ra cả 2 bên kết nối lại rồi phân tích theo ý của bạn coi có logic không. đương nhiên không thể nào chính xác 100% được, đặc biệt về chính trị nó luôn thay đổi tuỳ vào thời điểm, nhưng ít nhất nhận định của bạn được nhiều người đồng ý. các ý kiến của các tác giả đôi lúc bị sai lệch nên bạn nhân định dựa vào ý họ cộng với ý bạn càng sai nhiều hơn.
3) câu "If you can't beat them, join them" thường dùng trong thể thao mà các cầu thủ muốn được CUP họ chấp nhận gia nhập đội mạnh hơn để có cơ hội thắng cao hơn. nếu bạn dùng trong quân sự chính trị thì không được đúng lắm, bởi vì đa số các cuộc chiến tranh xảy ra từ quyền lợi,quyền lực, tôn giáo, xâm chiếm.... nếu theo lý luận của bạn (tôi tin chắc bạn là người tàu) VN phải bỏ BD để cho TQ lấy bởi vì bạn nói "Mỹ đã "joined" TQ, tại sao muốn VN chống TQ". bạn nên hiểu dù bất cứ tình hình như thế nào đi nữa nếu TQ lấy TS-HS, VN cũng phải đánh mặc dù có thắng hoặc bại, bất kể Mỹ bên nào cũng vậy thôi, đương nhiên là Mỹ bên VN thì càng tốt ( chắc bạn không vui rồi)
4)bạn nói Mỹ hèn là tự làm vui cho bạn cũng như hù doạ người VN thôi không ai sợ đâu.
Mỹ hèn mà họ đã chuyển khai quân sự sang DNA.
Mỹ hèn mà TQ la om lên Mỹ muốn kèm chế TQ
Mỹ hèn mà ngang nhiên đưa tàu chiến vào biển đông
Mỹ hèn mà Phi ngang nhiên chống đối cả tháng trời ở bải scarborough, bạn nghĩ Phi dám làm như vậy không nếu không có Mỹ, nếu bạn cho là Mỹ hèn thì kêu TQ nổ súng chiếm Phi đi thì biết, lý do Mỹ chưa ra tay đươc là do:
a)phải cho các nước DNA thấy 1 cường quốc Mỹ không lấy mạnh hiếp yếu, trước khi đánh phải có lý do chánh đáng, để các nước khác thấy sự uy tính mà đặc niềm tin vào đàn anh Mỹ
b) Mỹ không có dính dáng tới BD ngoài tàu vận chuyển hàng hoá, TQ tuyên bố sẽ không ảnh hưởng đến việc vận chuyển nên Mỹ phải câm miệng
c) Mỹ tuyên bố không dùng vũ lực mà phải qua đàm phán cho nên đến nay chưa có vũ lực thì Mỹ vẫn im, nếu bạn cho Mỹ hèn thì bạn kêu gọi TQ thử nổ súng tấn công Nhật,Nam Hàn, Phi thử đi sẽ biết, còn nếu TQ tấn công VN thì còn tuỳ thuộc vào VN như thế nào bởi vì VN không phải đồng minh, những ngày gần đây động thái của Mỹ đã bật đèn xanh cho VN bây giờ chỉ phụ thuộc vào VN thôi. còn hèn thì tôi thấy nước TQ thân yêu của bạn mới hèn, la ó lên là không được đụng tới Iraq, afghanistan, Libya, Syria... Mỹ đụng đó TQ có dám làm gì không?
Trả lời

bởi: @Viet từ Canada
21.08.2012 21:17
Tui không biết Việt nam hay nử nhưng ý kiến của bạn đáng đọc viết dài mà ý cũng dài không giống như ý khác viết dài mà ý ngắn,mong bạn nhiều sức khoẻ...viết sắc bén như Việt thế nào cũng có kẻ giả danh...nhưng tui khoái VOA giả thiệt đều đưa lên cho mọi người đọc đúng là thông tin để tiến bộ...
Trả lời

bởi: he he
20.08.2012 19:16
Ai muon chong Trung Quoc thi ra bien dong ma chong Trung Quoc, con toi thi dang o Hoaky sung suong thi toi gi toi phai chong trung quoc nhe !!!!!

bởi: Chùa Bà Đanh
20.08.2012 17:50
Đọc bài của ông Quốc cũng vui vui…Tại sao vui, vui…Ông Quốc kiếm bài của ông Nghị gì đó, với đề tài “ Hãy thừa nhận Trung Quốc là một đối thủ” (Admit it, China is a competitor). Đọc đề tài ta cứ tưởng như Huê Kỳ vẫn còn chê ba Tàu chưa phải là đối thủ của họ !?

Tuy nhiên không phải dzậy, theo ông Tiến sỉ Quốc thì ý của ông Nghị này khác dzậy, nhưng dù ý của ông Nghị có ra sao đi nữa cũng không quan trọng phải không ông Quốc ? Quan trọng là : « Đọc bài viết ấy, tôi không thể không nghĩ đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc ». Đi vòng vo Tam Quốc, chuyện đâu đâu rồi ông Quốc cũng quay lại cái đề tài « khoái khẩu nhất » của ổng là Trung Quốc – Dziệt Lam ? Phải không ông Quốc. Nhưng lần này thì đề tài ra sao ? Chẳng lẽ sẽ là đề tài “ Dziệt Lam hãy thừa nhận Trung Quốc là một đối thủ” ?

Đọc tiếp bài này của ông Quốc thì đúng y chang như CBĐ đã nghĩ : cũng cái giọng điệu ; Trung Quốc thì hung hăng, Dziệt Lam thì yếu xìu. Rồi tiếp theo là những giải thích lỉnh kỉnh như TQ khoái đánh Dziệt Lam hơn là đánh Nhật, Hàn bởi vì Nhật Hàn kinh tế phát triển (làm như khi đánh nhau người ta lấy Đô La nhồi với thuốc súng để bắn ?).

Nhưng nói cho cùng thì bài của ông Nghị gì đó về chuyện “ Hãy thừa nhận Trung Quốc là một đối thủ” chẳng có dính dáng gì đến Dziệt Lam cả. Ngoại trừ ông Quốc muốn chơi tay đôi với TQ về mọi mặt ? Điều này có lẽ mấy ông chống cộng đến khùng sẽ làm được, đợi mà xem …

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Vô danh
20.08.2012 19:44
Hay mà tếu
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh từ: Canada
20.08.2012 19:43
( Tiếp ) Nhưng nói cho cùng thì bài của ông Nghị gì đó về chuyện “ Hãy thừa nhận Trung Quốc là một đối thủ” chẳng có dính dáng gì đến Dziệt Lam cả. Ngoại trừ ông Quốc muốn chơi tay đôi với TQ về mọi mặt ? Điều này có lẽ mấy ông chống cộng đến khùng sẽ làm được, đợi mà xem … Hổng biết hồi đó mình ăn cái con . . . gì mà ngu quá chừng, nhà ở xóm chài VN, nghèo quá cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, lang thang kiếm sống, bằng cách mót cá con, mổi khi ghe chài cặp bến, rủ thêm thằng bạn Vietcongmenyeu Canada, nhảy theo ghe vượt biển, nhờ nước Canada nhận nhân đạo. Nghĩ lại bây giờ tiếc ghê, phải chi ở lại làm " Quần chúng tự phát " phấn đấu lên dân phòng, có thể bây giờ được vào Đoàn TNCSHCM, kiếm chút cháo . Phẻ re !
Trả lời

bởi: Vô danh
22.08.2012 12:15
Thấy chưa ?Hắn nghe Qua nói (người trong nhà nói đâu có sai) nên hắn giấu tên NhO tên cúng cô hồn để thay toàn bằng tên BÀ ĐANH.Qua đã nói bé NhO nầy c.a mạng nên qủy quái y hệt như đám HCM.Bửa nay NhO chơi 1 dọc BÀ ĐANH,hôm qua bé núp dưới danh THỊ THÌN,mai mốt đây bé làm luôn 12 con giáp (sau Thị Thìn) đội lốt toàn là thú vật cho mà xem.

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
20.08.2012 17:25
Ngaỳ nào ĐN VN còn dưới bàn tay cai trị cuả ĐCS,thì caí Hèn Ác vẫn là chính sách.Sau nghị hội THÀNH ĐÔ TQ,thì ĐCS TQ đã khống chế,tổ chức được một tập đoàn " nô lệ uỷ nhiệm ",dùng ngay CQ bản địa để áp trị ngay chính ND Vn,họ đã thành công trong chính sách " THỰC DÂN CHÍNH TRỊ ".Sự im lặng,nhịn nhục cuả ĐCS VN trước sự lấn ép cuả bọn BQBK đã rõ như ban ngaỳ,TQ ko tốn một viên đạn,và họ sẽ ko cần động binh,cũng có thể dùng caí Hèn,ác của ĐCS VN,đưa VN vaò vòng BẮC THUỘC KIỂU MỚI.Đất nước đang vaò thời mạt sử,lòng tự haò của một DT đã từng cho Bắc Phương nếm mùi chiến bại đã và đang bị ĐCS VN huỷ diệt,nội lực toàn dân bị bọn "nô lệ uỷ nhiệm" làm thui chột.Thời mạt sử cuả DT cũng chính là những ngaỳ sau cùng của ĐCS.ND VN sẽ ko bao giờ để ĐN vaò vòng nô lệ cho kẻ thù truyền kiếp cuả DT.Những Đảng Viên CS chân chính,cũng sẽ ko để yên cho thiểu số LÊ CHIÊU THỐNG,TRẦN ÍCH TẮC trong đảng khống chế DT.Sẽ có một ngaỳ họ vì chính gia đình,bản thân họ sẽ lật nhào CĐ,sẽ cùng nhân dân VN,bất kể chính kiến đứng lên giữ nước.Chúng ta một DT đã từng phaĩ kinh qua những giai-đoạn đen tối cuả LS,nhưng vẫn ko bao giờ để cho kẻ thù phương bắc,cướp hết quyền sống cuả DT,sẽ ko bao giờ làm nô lệ.Chỉ có con đường duy nhất là vứt bỏ CNCS,trở về với CNDT,thì mới có sức mạnh toàn dân mà chiến đấu giữ nước,ĐCS ko xứng đáng LĐ đất nước,vì họ chỉ là tập đoàn quyền lực,và quyền lợi mà thôi!

bởi: Đoan trang từ: Saigon
20.08.2012 17:12
Khi Đặng tiểu Bình Dạy đcsVN bài học 1979, Lê Duẩn, Trường Chinh còn mạnh miệng gọi :Bọn bành trướng bá quyền Bắc kinh vi co Liên sô chống lưng, bây giò Tứ Cố Vô thân, nhân dân VN từ bắc chí nam căm hờn Đảng Cướp csVN, chỉ một xã ở Hà Tỉnh đã có hàng trăn dân Nổi lên chống Đảng thì Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng chỉ có Quỳ Lạy đồng chí Tốt và âm thần để cho đòng chí tốt biến VN thành Tây Tạng.....

bởi: chon ban hay thu tot nhat
20.08.2012 16:22
Lich su tau mao chung minh tan bao ke yeu gian tra khi hanh dong ac doc khi lo mat. Cac quoc gia sung quanh luon bi de doa mat tat ca quy luat cuop boc.

bởi: Cả Thộn từ: Hà Nội
20.08.2012 16:07
Ông Quốc diễn giải rất logic theo tâm hồn người quốc gia, có lẽ ông Quốc không hiểu Cộng Sản. Thực ra cán bộ,đảng viên,quan chức chỉ lo việc giữ cho đảng tồn tại, họ không lo gì nhiều cho tổ quốc và dân tộc. Dù cho mai kia đất nước có bị TQ đô hộ chăng nữa, đảng CSVN còn đứng vững là nỗ lực cốt lõi của họ thành công. Nghị quyết trung ương 4 và việc sửa đổi hiến pháp 1992 mà họ đang tiến hành chẳng qua là để bảo vệ đảng chặt chẽ hơn. Họ sợ mất đảng chứ họ không hề lo mất nước mất dân. Tổ quốc và nhân dân chỉ là phương tiện họ tận dụng để bồi dưỡng cho đảng.
Trả lời

bởi: Thằng Người có đuôi
20.08.2012 18:11
Đây là ý kiến chung của toàn dân Việt Nam hiện nay. Việt cộng chỉ vì đảng vì tiền. Thà mất nước chứ không chịu mất đảng. thực tế đã mất nước rồi.
Trả lời

bởi: love từ: Quang Ninh
23.08.2012 09:33
tôi đồng ý với bạn VN thà đạp nên lợi ích của nhân dân chứ không chịu mất đảng cứ luôn miệng nói đảng là cốt lõi của dân tộc nhưng thực chất là một bộ mấy công quyền tham nhũng.Thử hỏi một người lãnh đạo đảng đứng lên tuyên bố bài trừ tham nhũng nhưng lại là người vơ vét của nhân dân nhiều nhất thì còn chống ai nữa?? chắc mọi người cũng biết tôi đang nói tới ai người mà bấy lâu nay đc mệnh danh là giầu nhất ĐÔNG NAM Á
Trả lời

bởi: Cả Thẹn từ: Úc
20.08.2012 17:47
Chào người anh em. Đúng vậy, người ta vẫn cứ ảo tưởng về chyện vì nước quên mình. Thật ra với Đảng thì chỉ còn có việc QUÊN NƯỚC VÌ MÌNH ...

bởi: Phan van nam từ: Montreal. Canada
20.08.2012 15:44
toi doc qua bai baorat co y nghia toi hy vong dang cong san vn ,cong an va Bo doi hay doc bai bao tren suy nghi khg Dan ap nhan Dan va gan day nhat hay xem cuoc bieu tinh chong nhat ho dap pha cua hang va xe co duoc chinh quyen bao ve, tai sao Dan ta bier tinh chong china lai bi bat gia va bi gan ep toi lat do chinh quyen trong khi trong Tay khong co mot tac thep , mong tat ca nhung nguoi cs hay tinh giat. Hay la Ngua mat Len de dang Lanh tho Lanh hai cho tau. Xin cam on tien si Nguyen hung Quoc

Blog

Chống toàn trị là chống cái gì?

Trước hết, cần nhấn mạnh: Chống tính chất toàn trị của đảng Cộng sản không phải là chống mọi người Cộng sản.
Thêm

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Việt Nam giảm án cho 4 nhà hoạt động Công giáo

Việt Nam giảm án cho 4 nhà hoạt động Công giáo trong phiên phúc thẩm được gọi là công khai nhưng nhiều người bị bắt và bị ngăn cản kể cả 2 quan sát viên quốc tế khi đến cổng tòa để theo dõi phiên xử hôm 23/5. Philippines cương quyết bảo vệ lãnh thổ chống Trung Quốc. Nhật Bản cung cấp cho Philippines 10 tàu tuần tra. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo