Đường dẫn truy cập

12 người chết trong các cuộc tấn công nhắm vào 3 nhà thờ ở Nigeria


Nhóm chủ chiến Boko Haram đã từng tấn công các nhà thờ, đặc biệt là tại vùng phía Bắc Nigeria
Nhóm chủ chiến Boko Haram đã từng tấn công các nhà thờ, đặc biệt là tại vùng phía Bắc Nigeria
Nhiều vụ nổ đã làm chấn động 3 nhà thờ ở miền Bắc Nigeria, giết chết 12 người và gây thương tích cho hàng chục người khác.

Các vụ nổ xảy ra ở bang Kaduna, bang chia cắt hai miền của Nigeria, miền Bắc với đa số dân theo Hồi giáo, và miền Nam, nơi đa số theo Thiên Chúa Giáo.

Các giới chức địa phương nói rằng hai vụ nổ đầu tiên nhắm vào hai nhà thờ tại thành phố Zaria.

Một vụ nổ thứ 3 diễn ra tại một ngôi nhà thờ ở thành phố Kaduna.

Một người chứng kiến nói với Đài VOA rằng hàng trăm người đã nổi loạn sau cuộc tấn công tại thành phố Kaduna, nhưng cảnh sát đã được điều động tới để ổn định tình hình.

Tỉnh trưởng địa phương đã ban hành lệnh giới nghiêm 24 giờ tại đây.

Nhà chức trách Nigeria chưa nêu tên những người bị tình nghi đã thực hiện các vụ tấn công này.

Nhưng các cuộc tấn công tương tự đã bị quy lỗi cho nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Một cư dân thành phố Zaria, không muốn nêu danh tính, nói với Đài VOA rằng một người láng giềng của ông đã thiệt mạng.

Nhóm Boko Haram đã từng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào nhiều nhà thờ xảy ra trong hai ngày chủ nhật trước đây, giết chết 18 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG