Đường dẫn truy cập

21 người thiệt mạng vì đất chuồi ở Ấn Độ


Nhân viên cứu hộ tìm được thi thể của một nạn nhân đất chuồi ở làng Malin thuộc quận Pune của bang Maharashtra, Ấn Độ, ngày 31/7/2014.
Nhân viên cứu hộ tìm được thi thể của một nạn nhân đất chuồi ở làng Malin thuộc quận Pune của bang Maharashtra, Ấn Độ, ngày 31/7/2014.

Lực lượng cứu hộ ở miền Tây Ấn Độ đang đào bới bùn đất tìm kiếm những người sống sót trong trận đất chuồi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 21 người.

Các giới chức e rằng hơn 100 nạn nhân khác vẫn còn mất tích sau trận đất chuồi hôm qua san bằng ngôi làng Malin, cách thành phố Pune của bang Maharashtra 60 cây số.

Mưa lớn và khó khăn liên lạc với khu vực hẻo lánh gây trở ngại cho nỗ lực cứu hộ của các đội khẩn cấp.

Một người đi thăm gia đình ở thị trấn hẻo lánh Ambegaon nhìn thấy cảnh tượng vụ thảm họa cho biết:

Anh ta nói: “Tôi đi thăm thân nhân. Tôi thường tới đây. Khi đến nơi, tôi phát hiện ra cả ngôi làng đã bị tàn phá.”

Thanh tra trưởng của Lực lượng Đáp ứng Thảm họa Thiên tai Sandeep Rai Rathore cho hay số nạn nhân có thể lên tới 200 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG