Đường dẫn truy cập

Hạ viện Mỹ thu hồi lệnh cấm xuất khẩu dầu thô


Các công ty dầu lửa và một số các tổ chức bảo thủ cho rằng Mỹ giờ đây là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới.
Các công ty dầu lửa và một số các tổ chức bảo thủ cho rằng Mỹ giờ đây là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Hạ viện Mỹ hôm thứ sáu đã biểu quyết để chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu hầu hết các loại dầu thô.

Dự luật, được thông qua với 261 phiếu thuận và 159 phiếu chống, giờ đây được chuyển sang Thượng viện. Các nhà phân tích cho rằng việc thông qua tại Thượng viện sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Nếu được Thượng viện thông qua, dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Barack Obama, là người đã doạ phủ quyết.

Lệnh cấm xuất khẩu này được áp dụng sau khi vụ cấm vận dầu lửa của khối Ả Rập hồi thập niên 1970 làm cho giá dầu ở Mỹ tăng mạnh.

Các công ty dầu lửa và một số các tổ chức bảo thủ cho rằng Hoa Kỳ giờ đây là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới và lập luận rằng xuất khẩu dầu thô sẽ tạo thêm công ăn việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm cho giá xăng dầu hạ thấp qua việc gia tăng lượng cung ứng dầu trên thế giới.

Những người chống đối, trong đó có các nhóm bảo vệ môi trường và nghiệp đoàn công nhân ngành thép, nói rằng xuất khẩu dầu thô sẽ làm cho công ăn việc làm bị mất đi và xăng dầu trong nước tăng giá.

VOA Express

XS
SM
MD
LG