Tân Quốc vương Willem-Alexander (trái) và tân Hoàng hậu Maxima làm lễ đăng quang tại Amsterdam, ngày 30/4/2013.
Nữ hoàng Beatrix của Hà Lan đã ký giấy thoái vị tại Cung điện Hoàng Gia Amsterdam, để cho con trai của bà là Thái tử Willem-Alexander trở thành Quốc Vương đầu tiên của nước này trong vòng 120 năm qua.
Nữ hoàng Beatrix thoái vị vào ngày thứ Ba sau 33 năm trị vì.
Phu nhân của Quốc vương Willem-Alexander, bà Maxima, sanh tại Argentine, trở thành tân hoàng hậu.
Hàng ngàn người tụ tập tại Quảng trường Dam ở Amsterdam để nhìn Tân Quốc Vương và tân Hoàng hậu bước ra hành lang của Cung điện Hoàng gia.
Amterdam tràn ngập những vật dụng trang trí màu cam, màu hoàng gia, với nhiều người đội vương miện bong bóng màu cam.
Ngày 30 tháng Tư hay là Ngày Nữ hoàng là một dịp để người Hà Lan mở tiệc vui chơi.
Tuy nhiên năm nay thành phố Amterdam mở hội đặc biệt để chào mừng ngày vua Willem-Alexander lên ngôi.
Hà Lan có tân Quốc vương
1/11Nữ hoàng Beatrix của Hà Lan (giữa) cùng con trai, Quốc vương Willem-Alexander (trái), và phu nhân, Hoàng hậu Maxima, vẫy chào đám đông trên ban công Cung điện Hoàng gia ở Amsterdam, ngày 30 tháng 4, 2013. Hà Lan đang đón mừng Ngày Nữ Hoàng vào hôm nay, cũng là ngày Nữ hoàng Beatrix chính thức thoái vị.
Nữ hoàng Beatrix thoái vị sau 33 năm trị vì, nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Willem-Alexander.
2/11Ðám đông tụ họp về Quảng trường Dam chứng kiến Vua Willem-Alexander, Hoàng hậu Maxima và Công nương Beatrix ký giấy thoái vị tại Cung điện Hoàng gia ở Amsterdam, Hà Lan.
Nữ hoàng Beatrix thoái vị sau 33 năm trị vì, nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Willem-Alexander.
3/11Vua Willem-Alexander hôn mẹ, Nữ hoàng Beatrix, trên ban công Cung điện Hoàng gia ở Amsterdam.
Nữ hoàng Beatrix thoái vị sau 33 năm trị vì, nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Willem-Alexander.
4/11Phu nhân của Quốc vương Willem-Alexander, bà Maxima, sanh tại Argentine, trở thành tân hoàng hậu.
Nữ hoàng Beatrix thoái vị sau 33 năm trị vì, nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Willem-Alexander.
5/11Người dân Hà Lan đón mừng tân Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander đăng quang tại Quảng trường Dam.
Nữ hoàng Beatrix thoái vị sau 33 năm trị vì, nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Willem-Alexander.
6/11Nữ hoàng Hà Lan Beatrix theo sau 3 cháu nội, Công chúa Catharina-Amalia (giữa), Công chúa Alexia (trái) và Công chúa Ariane trên đường ra khỏi nhà thờ Nieuwe Kerk ở Amsterdam.
Nữ hoàng Beatrix thoái vị sau 33 năm trị vì, nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Willem-Alexander.
7/11Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima hát thánh ca tại nhà thờ Nieuwe Kerk trước lễ đăng quang.
Nữ hoàng Beatrix thoái vị sau 33 năm trị vì, nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Willem-Alexander.
8/11Một người dân Hà Lan đón mừng sự kiện Quốc vương Willem-Alexander lên ngôi tại Quảng trường Dam.
Nữ hoàng Beatrix thoái vị sau 33 năm trị vì, nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Willem-Alexander.
9/11Biểu tượng vương quyền Hà Lan được bày lên bệ trước nghi lễ tôn giáo tại nhà thờ Nieuwe Kerk.
The Netherlandss globus cruciger is put on place before the religious ceremony at the Nieuwe Kerk church in Amsterdam. The Netherlands is celebrating Queen's Day, which also marks the abdication of Queen Beatrix and the investiture of her eldest son Willem-Alexander.
Nữ hoàng Beatrix thoái vị sau 33 năm trị vì, nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Willem-Alexander.
10/11Toàn cảnh nghi lễ phong vương tại nhà thờ Nieuwe Kerk ở Hà Lan.
Nữ hoàng Beatrix thoái vị sau 33 năm trị vì, nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Willem-Alexander.
11/11Nữ hoàng Hà Lan Beatrix (trái) ký thông qua luật thoái vị nhường ngôi cho con trai là Thái tử Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima (phải) trong một buổi lễ tại Cung điện Hoàng gia ở Amsterdam.
Nữ hoàng Beatrix thoái vị sau 33 năm trị vì, nhường ngôi cho con trai cả là Thái tử Willem-Alexander.