Đường dẫn truy cập

Giẫm đạp trong lễ hội ở Ấn Ðộ khiến ít nhất 32 người thiệt mạng


Một người bị thương trong vụ giẫm đạp được đưa đến bệnh viện ở thành phố Patna, ngày 3 tháng 10, 2014.
Một người bị thương trong vụ giẫm đạp được đưa đến bệnh viện ở thành phố Patna, ngày 3 tháng 10, 2014.

Một vụ giẫm đạp xảy ra trong một lễ hội tôn giáo ở miền đông Ấn Ðộ khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 15 người phải nhập viện.

Giới hữu trách ở bang Bihar cho biết vụ giẫm đạp xảy ra hôm thứ Sáu khi các đám đông rời khỏi lễ hội Dussehra của đạo Hindu diễn ra tại tại thủ phủ Patna.

Phần lớn những người ở lễ hội là phụ nữ và trẻ em, và tin nói đa số các nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ.

Theo các nguồn tin địa phương, vụ giẫm đạp bắt đầu khi xuất hiện tin đồn có một sợi dây điện đứt rơi xuống đám đông, khiến mọi người hoảng loạn tìm đường chạy.

Giẫm đạp dẫn đến chết người thường xảy ra tại các lễ hội tôn giáo lớn ở Ấn Ðộ, nơi có quá đông người tập trung vào những khu vực nghẹt kín người, không còn lối đi lại.

Các giới chức cho hay một số người ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện gần đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG