Đường dẫn truy cập

FDI của Việt Nam tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm


Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong quý I đã vượt mức 6 tỉ đô la, tăng 63,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc trích dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong 3 tháng đầu năm là 6,034 tỉ đô la, trong lúc mức giải ngân lên tới 2,7 tỉ đô la, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhật Bản dẫn đầu trong số 31 quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong quí I, với vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,159 tỉ đô la, chiếm 52,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Singapore chiếm vị trí thứ hai với 2,278 tỉ đô la, và Nam Triều Tiên đứng hàng ba với 156,99 triệu đô la.

Giới hữu trách Việt Nam đề ra chỉ tiêu thu hút 15 tỉ đô la FDI trong năm 2013.

Từ khi Luật đầu tư nước ngoài được ban hành năm 1987 đến nay, Việt Nam đã thu hút được 97 tỉ đô la FDI.

Nguồn: Xinhua, VnExpress, VOV

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA Express

XS
SM
MD
LG