Thứ ba, 21/05/2013
Xem

Tin tức / Ðời sống

East Meets West giúp Việt Nam cải thiện vệ sinh

Bốn lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Tổ chức East Meet West là nguồn nước và vệ sinh, giáo dục, chăm sóc sức khỏe trẻ em và xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở xã hội
Bốn lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Tổ chức East Meet West là nguồn nước và vệ sinh, giáo dục, chăm sóc sức khỏe trẻ em và xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở xã hội
CỠ CHỮ - +
Quỹ Từ Thiện Bill & Melinda Gates vừa cấp một khoản tài trợ lên tới gần 11 triệu đôla cho Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, tiếng Anh là East Meets West, để giúp cải thiện các điều kiện vệ sinh tại các vùng thôn quê nghèo khó ở Việt Nam và Campuchia. Câu Chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để gửi đến quý vị một số chi tiết về các hoạt động của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ và khoản trợ cấp của Quỹ Từ Thiện Bill & Melinda Gates.

Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ là một cơ quan phát triển quốc tế, ra đời vào năm 1988 và đặt trụ sở chính ở thành phố Oakland, bang California, Hoa Kỳ. Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ hoạt động mạnh nhất ở Việt Nam, nhưng cũng có mặt tại nhiều quốc gia khác ở Châu Á. Người sáng lập ra tổ chức này là bà Phùng thị Lệ Lý, tức Lệ Lý Hayslip, tác giả của quyển hồi ký “Khi Đất Trời Đảo Lộn”, xuất bản năm 1989. Đạo diễn Oliver Stone đã dựa vào quyển hồi ký này để thực hiện bộ phim nổi tiếng Heaven and Earth, Đất và Trời, kể lại những thăng trầm trong cuộc đời của bà Lệ Lý Hayslip.

Ngày nay, dù bà Lệ Lý không còn trong Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, đứa con tinh thần của bà vẫn hoạt động mạnh để sau 25 năm, trở thành tổ chức phi chính phủ quốc tế lớn nhất Việt Nam.

Theo các thông tin trên trang mạng của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, sứ mệnh của tổ chức này là “cải thiện tình hình y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở Đông Nam Á, qua các giải pháp bền vững”. Có lẽ nhờ sứ mệnh ấy và thành tích hoạt động hiệu quả, tổ chức phi chính phủ này đã lọt vào mắt xanh của vợ chồng nhà tỷ phú Bill Gates, dẫn tới quyết định của Quỹ Từ Thiện Bill & Melinda Gates trao tặng 10,9 triệu đôla cho Đông Tây Hội Ngộ để phục vụ những mục đích rất thiết thực mà tổ chức này đã đề ra.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài VOA, Chủ tịch của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, ông John Anner cho biết:

“Qua nhiều năm, tổ chức của chúng tôi đã lớn mạnh ở Việt Nam, và trong 5 năm qua, tổ chức Đông Tây Hội ngộ đã nới rộng và phát triển ra ngoài Việt Nam trong 4 lĩnh vực hoạt động chủ yếu: nguồn nước và vệ sinh, giáo dục, chăm sóc sức khỏe trẻ em và lĩnh vực thứ 4 là lĩnh vực mà chúng tôi gọi là “xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở xã hội” của Việt Nam. Lĩnh vực này xây dựng các bệnh viện, thư viện, trường học vv.. Bây giờ thì ngoài Việt Nam, chúng tôi còn hoạt động tại 7, 8 quốc gia khác ở Á Châu, và mới đây nhất, chúng tôi đã phát động một số chương trình tại Ấn Ðộ.”

Ông John Anner gia nhập Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ từ năm 2003. Trước đó, ông là sáng lập viên và là Giám đốc Điều hành của Independent Press Association, Hội Báo chí Độc Lập. Trong chức vụ hiện tại, ông coi nhiệm vụ của ông là xây dựng Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ thành một tổ chức dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển, cung cấp các giải pháp sáng tạo, bền vững và hữu hiệu để cải thiện đời sống người dân địa phương và giảm tử xuất nơi trẻ em sinh sống ở những khu vực nghèo khó của Á Châu.

Một trong những quan tâm chủ yếu trước mắt của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ là cải thiện tình trạng vệ sinh tại nhiều nước Đông Nam Á, kể cả Việt Nam, những nơi thiếu nguồn nước sạch và các điều kiện khác.
 
Ông Anner giải thích: “Theo ước lương của chính các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động mạnh nhất, thì 50% người Việt Nam, và 80% người Campuchia không có hệ thống vệ sinh đúng tiêu chuẩn ở trong nhà. Mà không có vệ sinh, như nhà cầu chẳng hạn, cộng thêm thói quen vệ sinh không tốt thì rất khó giữ gìn vệ sinh thực phẩm, vv…”
 
Thế Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ sẽ sử dụng ngân khoản do Quỹ Từ thiện Bill & Melinda Gates hiến tặng như thế nào?

Ông Anner cho biết: “Ngân khoản mà vợ chồng nhà tỷ phú Gates đã trao tặng cho Đông Tây Hội Ngộ sẽ đáp ứng một nhu cầu nhất định: làm thế nào phân phối số lượng rất lớn nhà cầu một cách hợp lý nhất, ít tốn kém mà hữu hiệu nhất. Một nhà cầu có thể tốn kém từ 100 tới 150 đôla, mà hàng triệu hộ gia đình cần tới phương tiện này, chúng ta cứ tính toán thì biết ngay là muốn đáp ứng nhu cầu đó, chúng ta cần tới hàng chục triệu đôla.”  

Việc cung cấp các phương tiện ấy dù tốn kém, tuy nhiên sẽ giúp các cộng đồng địa phương tránh được những thiệt hại về kinh tế và tổn thất về nhân mạng vì những vấn đề sức khỏe do tình trạng thiếu vệ sinh gây ra.

Ông John Anner nói: "Lẽ dĩ nhiên, nếu nhu cầu đó không được đáp ứng, thì chúng ta phải trả một cái giá rất đắt. Hàng năm có tới 17,000 ca tử vong tại Việt Nam và Campuchia, đa số nơi trẻ em, 90% các ca tử vong xảy ra nơi trẻ em dưới 5 tuổi. Ngoài sự mất mát đó, còn có những thiệt hại về kinh tế do vấn đề sức khỏe gây ra, hơn nữa tử xuất cao vì những vấn đề y tế có thể làm tốn kém tới 1,2 tỉ đôla mỗi năm.”

Ông Anner nói đối với Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, cải thiện các điều kiện vệ sinh là nhu cầu thiết yếu bởi vì không có các điều kiện đó, khó có thể cải thiện đời sống của người dân thôn quê, và đưa họ thoát ra khỏi cảnh nghèo khó:

“Theo quan điểm của chúng tôi, vệ sinh không chỉ là một vấn đề về sức khỏe, mà còn là vật chướng ngại cản trở các gia đình nghèo khó, khiến họ không sao thoát ra được cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói.”

Vì một trong những sứ mạng của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ là hàn gắn vết thương chiến tranh, tổ chức này hoan nghênh sự tham gia của các cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam vào các hoạt động của tổ chức.

Ông John Anner nói: "Một phần đáng kể của những điều mà chúng tôi đã làm trong thời gian qua có liên quan tới việc đưa các cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam trở lại Việt Nam, để cho họ có cơ hội tham gia những công tác có tính xây dựng hơn nhiều, như những hoạt động có tính cách nhân đạo để giải quyết những hậu quả chiến tranh.”

Thật vậy, trong số những người tham gia hoạt động trong Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, một số là cựu chiến binh Mỹ đã chiến đấu tại Việt Nam và cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ một đất nước đã bị chiến tranh tàn phá.  

Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ có hơn 110 nhân viên làm việc tại trụ sở chính ở Hoa Kỳ, và tại các văn phòng đặt ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Timor Leste và Ấn Ðộ.

Đông Tây Hội Ngộ được sự tài trợ của Cơ Quan Phát triển Quốc Tế của Hoa Kỳ (USAID), Ngân hàng Thế giới, và nhiều tổ chức tư nhân như Quỹ Ford, với sự tiếp tay của hàng ngàn vị mạnh thường quân.

Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đặc biệt nêu danh tổ chức từ thiện Atlantic Philantropies là nhóm đã hỗ trợ tài chính rộng rãi cho Đông-Tây từ nhiều năm nay.

Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ được đánh giá cao về hiệu quả hoạt động. Dựa trên kiểm toán tài chính năm 2010, 94% ngân sách hoạt động của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đã được chi dùng trực tiếp vào các chương trình do tổ chức này điều hành.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: nguyễn thị dung từ: saigon
08.09.2012 05:31
ĐÂY là điều tôi mơ ước thật lâu từ những ngày tôi còn làm công tác y tế, khi đến những vùng sâu vùng xa tôi thấy rằng những người nghèo họ không được đáp ứng những nhu cầu tối thiểu về vệ sinh trong cuộc sống, qua chương trình này tôi thật cảm động , và xin gởi lời cám ơn đến những người đã có một chương trình thật tốt lành cho dân tộc tôi.

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
02.09.2012 18:05
Dơ dữ vậy sao?

bởi: Nhu-Y từ: Hoc Mon, SG
02.09.2012 10:49
Xin loi khong go dau tieng Viet duoc.
1. Qua nhieu noi an uong tren duong pho, via he.
2. Nhieu bao nylon rai rac moi noi.
3. Giao thong bang xe gan may, that that nguy hiem.

bởi: thuyền nhân
01.09.2012 00:10
Tôi mong là bất cứ tổ chức từ thiện nào giúp dân Việt cũng nên theo dõi thật sát các công tác này, vì bọn CS rất tham lam, chúng chấm mút dữ dội, công trình nào cũng bị chúng rút ruột ...Anyway, tiền từ Mỹ tới VN rồi lại chạy qua Mỹ trở lại vì bọn lãnh đạo ăn cắp rút ruột rồi mang gởi ngân hàng, mua bất động sản ở Mỹ mà thôi!

bởi: lào khào
30.08.2012 06:08
Thông báo cho Nhô HK và các đồng rận hãy coi chừng những người này của Mỹ gởi qua làm CIA .

bởi: TnT từ: Vietnam
30.08.2012 00:09
Lòng tốt này là sản phẩm của xã hội Tây phương, của xã hội Tư bản "mang rợ", "xấu xa", "đang lụn bại", "đang giãy chết"...(và còn nhiều thuộc từ tồi tệ nữa mà người CS - dù những tên CS này còn tồi tệ hơn - bôi bẩn). Không thấy một tổ chức nào ở phe CS, phe XHCN anh em đoái hoài tới vùng thôn quê nghèo khó. Ngay cả những tên có trách nhiệm trong nhà nước CSVN, ngay cả những tên tự nhận là CS có chức quyền thừa tiền xây mả cha, xây nhà tổ đoái hoài đến vùng thôn quê nghèo khó trên đất nước VN này.

Vùng thôn quê này từng là cái nôi, từng là cái phao, từng là chiếc xuồng ọp ẹp cho bọn CS qua sông. Chúng "đáo bỉ ngạn" rồi là hết. Dân nghèo mặc dân.

bởi: Người Việt từ: Việt Nam
29.08.2012 23:35
Phần lớn người dân VN là nông dân ,mà đã là nông dân của 1 quốc gia đang phát triển thì 10 nước như 10 người dân có đời sống sinh hoạt kém ,các tổ chức đứng ra giúp VN thật lòng thì cảm ơn ,còn đám thù hằn mất lý trí thì thôi chào thua rồi hết thuốc chửa
việc VN có cái quái gì dù tốt hay xấu đều lôi ra chửi rồi lôi luôn chuyện khác ra chửi như trang này không nói gì về tq mà cũng lôi tq ra được
Trả lời

bởi: joegoing từ: US
01.09.2012 11:54
vay TQ la gi cua ban ? sao ban benh vuc ? ten cua ban la Nguoi Viet tu VN vay co gi lien he den TQ ?

bởi: ThanhNgoc từ: The BlueHeaven
29.08.2012 22:28
Thua Quy Vi,

Toi khi nghe ban nhac the Heaven and Earth cua Kitaro sang tac trong film The Heaven and Earth thi khi nghe den doan "Return to Vietnam" toi cam thay sao ma buon ba the! day la giay phut cua mot nguoi khi ngoi tren may bay voi tieng dong co canh quat keu vu vu va bay tren dat nuoc VN luc do no co cai cam giac nhu tro lai mot bai tha ma ma noi day xac nguoi con dang boc mui hoi thoi va cac con ken ken con dang ria xac cnguoi chet tren manh dat VN, roi thi cai cam giac trong ban nhac goi cho thay nhung giay phut that diu hiu khi nguoi tro lai tham VN nhin thay su dau thuong dieu tan do chien tranh cua CSVN tao ra cho dan toc VN o mien Nam va su oan oai cua nhung nguoi dan song nhu dang chet o manh dat nay sau khi chien tranh cham dut no nhu ve duoc ra mot buc tranh het suc diu hiu man ro dieu tan sau mot cuoc chien tranh huynh de tuong tan noi day cung nhung con ac quy hay la nhung con nguoi mat nguoi oc quyda xe xac dong loai va cuop di tat ca nhung gi tim thay tren cai xac chet !... Do la cam tuong khi toi nghe cai CD do Kitaro sang tac cho film The Heaven and Earth da nhieu nam qua! Thanh Ngoc

bởi: XHCN (Xã Hội Cướp Nhà) từ: vn
29.08.2012 19:06
Đánh thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay! Nghe mà phát ói. Giặc Mỹ và phản động giúp Vietnam xây cầu...... Nhưng không biết ai trúng thầu đây? Việt Nam? Kỹ sư XHCNVN xây cầu Sóc Sơn ở Kiên Giang hồi năm ngoái (2011), xây vừa xong thì cầu cũng vừa sập. Trung Quốc? Xây cầu Yangmingtan ở thành phố Harbin tỉnh Hắc Long Giang mới có chín tháng thiếu mười ngày thì cũng mới sập hôm 24-8-2012. Trong vòng 5 năm trở lại đây Trung Quốc sập 15 cầu rồi đó. Như vậy khó mà Trung Quốc được trúng thầu lần nầy. Nhưng tôi chắc chắn và bảo đảm 100% là bọn Bành Trướng Bắc Kinh trúng thầu thôi.

bởi: Vô danh
29.08.2012 17:45
Đọc bài này thấy 16 chữ vàng 4 tốt cấp quốc gia giữa VC và TC chỉ hoàn toàn là giả dối.

bởi: ho tac
29.08.2012 17:22
dung la lam chuyen tao lao..giøng nhu dem muøi..do ra bien....tat ca tien vien trø thi chung nø bo? vao tuoi rieng chia nhau xai...nuøc ngoai vien trø de cho bon cong san vietnam lam giau..røt cuoc...bai rac van thanh bai? rac....
Trả lời

bởi: XTNTS từ: Tha Hương
30.08.2012 11:20
Thà đem muối đổ biển, nó vẫn hơn thuốc độc mà CSTQ đã đem đổ vào thân thể Nhân Dân VN mấy chục năm nay.

bởi: nguyen từ: n,korea
29.08.2012 17:17
Goi:Nho hk,Tu' thie^'n,Tau-Phu vnmy,VN bay-gio la nuo'c lo'n sao lai dung BO' thu'a,Su'a can,cua De^'-quo^'c Me?o vay, Tien cua Dang-ta Da^u??? sao khong tha^'y

bởi: Khi Đất Trời Đảo Lộn
29.08.2012 16:50
Những thăng trầm trong cuộc đời của bà Phùng thị Lệ Lý...

www.youtube.com/watch?v=iORfsgeqZrM&list=UULylL-3GVcugGUzA0NTIZxg&index=1&feature=plcp