Đường dẫn truy cập

2015: Cứ 100 du khách tới Mỹ có 1 người lưu lại quá hạn


Hành khách nước ngoài sử dụng kiốt hộ chiếu tự động tại sân bay quốc tế Los Angeles.
Hành khách nước ngoài sử dụng kiốt hộ chiếu tự động tại sân bay quốc tế Los Angeles.

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ loan báo trong năm 2015 cứ 100 du khách tới Mỹ bằng đường không hay đường thủy thì có 1 người lưu lại Mỹ sau khi visa đã hết hạn.

Theo số liệu công bố hôm qua, khoảng 45 triệu trong số các du khách tới Mỹ năm rồi đáng lẽ phải ra khỏi nước Mỹ trước ngày 30/9.

Bộ An ninh Nội địa nói đã xác nhận 416 triệu khách đã rời khỏi Hoa Kỳ, 66 ngàn 500 người khác ở lại quá hạn nhưng sau đó cũng đã về nước.

Số này bao gồm doanh nhân và khách du lịch tới Mỹ bằng visa có thời hạn hoặc từ các nước mà Mỹ không đòi hỏi phải có visa vẫn được phép thăm viếng và lưu lại Hoa Kỳ trong thời gian nhất định.

Tổng cộng số này chiếm 85% du khách tới Mỹ bằng đường không hay đường thủy.

Tỷ lệ lưu lại quá thời hạn thấp nhất trong số 38 nước thuộc khuôn khổ Chương trình Miễn Visa của Hoa Kỳ.

Tổng cộng tỷ lệ này là 0,65% và không một nước nào vượt quá tỷ lệ 2,5%.

154 nước khác trong bảng dữ liệu thống kê có tỷ lệ lưu lại quá hạn gộp chung lại là 1,6%. Có 10 nước trong nhóm này vượt quá tỷ lệ 10%.

Các quốc gia có du khách vi phạm thời hạn lưu trú nhiều nhất lại là những nước tương đối có ít khách du lịch tới Mỹ, trong khi những nước có nhiều khách du lịch tới Mỹ ở mức hàng trăm ngàn người thì đa số có tỷ lệ lưu lại quá hạn dưới 2%.

VOA Express

XS
SM
MD
LG