Đường dẫn truy cập

Doanh nhân Anh được tha bổng vụ hối lộ Thống đốc Lê Đức Thúy


Ông Lê Ðức Thúy.
Ông Lê Ðức Thúy.
Một đại doanh nhân của Anh được miễn tố về cáo buộc hối lộ cho một thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam bằng cách thu xếp cho con trai thống đốc vào đại học Anh để đổi lấy hợp đồng in ấn 145 triệu đôla.

Ông Bill Lowther, 73 tuổi, bị tố cáo đã trả tiền học và ăn ở cho con trai ông Lê Đức Thúy để học lấy bằng MBA.

Đích thân ông Lowther đưa anh Lê Đức Minh đi phỏng vấn để có một chỗ học tại trường đại học Durham. Tuy nhiên, ông nói trước tòa ông chỉ “giúp đỡ” anh này.

Bồi thẩm đoàn sau đó nhất trí tha ông về tội âm mưu hối hộ.

Vụ xử kéo dài hai tuần để xem ông Lowther có chi 33.000 đôla tiền học và ăn ở cho anh Lê Đức Minh để lấy lòng của viên thống đốc hay không.

Ông Lowther có chân trong Securency, công ty liên doanh với Ngân hàng Dự trữ Úc đã nhận được 29 hợp đồng in tiền của Việt Nam từ 2002 đến 2009, trị giá tổng cộng 145 triệu đôla.

VOA Express

XS
SM
MD
LG