Thứ Tư, 22/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Đông Nam Á tăng cường quốc phòng hàng hải giữa tranh chấp Biển Đông

Việt Nam trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga trong năm 2009, với các hợp đồng mua sáu tàu ngầm Project 636 hạng Kilo trị giá tới 4 tỷ đôla cũng như tám máy bay chiến đấu Su-30 trị giá 400 triệu đôla
Việt Nam trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga trong năm 2009, với các hợp đồng mua sáu tàu ngầm Project 636 hạng Kilo trị giá tới 4 tỷ đôla cũng như tám máy bay chiến đấu Su-30 trị giá 400 triệu đôla
CỠ CHỮ - +
Trước những lo ngại về sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc, các nước Đông Nam Á đang tăng cường chi tiêu cho thiết bị quân sự để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế, các đường lưu thông hàng hải, và biên giới biển hết sức quan trọng về mặt xuất khẩu và năng lượng.  

Tin Reuters ngày 8/10 trích dẫn số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết chi tiêu quốc phòng của các nước Đông Nam Á từ năm 2002 tới 2011 tăng 42%, chủ yếu cho các loại tàu chiến, tàu tuần tra, hệ thống radar, máy bay tác chiến, tàu ngầm, và phi đạn chống tàu.
 
Trong nhiều chục năm qua, đa số các nước Đông Nam Á ít chi tiêu cho các loại võ khí ngoài súng và xe tăng cỡ nhỏ. Tuy nhiên, với sức mạnh trỗi dậy của Trung Quốc, Đông Nam Á càng ngày càng tậu về nhiều võ khí tinh vi hơn, với trọng tâm đặt vào công tác bảo vệ đường biển và đường không.
 
Malaysia có hai tàu ngầm Scorpene. Việt Nam đang mua 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Thái Lan cũng dự tính mua tàu ngầm, và phi đạn chống tàu RBS-15F để hợp với các máy bay chiến đấu Gripen do Thụy Điển sản xuất.

Singapore đã đầu tư vào các máy bay phản lực tác chiến F-15SG của Mỹ và 2 tàu ngầm lớp Archer từ Thụy Điển để bổ sung vào 4 tàu ngầm Challenger cùng với lực lượng hải quân, không quân hùng hậu sẵn có.

Indonesia hiện có 2 tàu ngầm và đã đặt mua thêm 3 chiếc mới nữa từ Nam Triều Tiên. Ngoài ra, Indonesia cũng đang hợp tác với Trung Quốc sản xuất phi đạn chông tàu C-705 và C-802 sau khi thử nghiệm phi đạn chống tàu Yakhont của Nga hồi năm 2011.
 
Philippines đang dự tính chi 1,8 tỉ đô la nâng cấp thiết bị quân sự trong vòng 5 năm tới trước các đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông.
 
Dù không phải là một cuộc chạy đua võ trang, nhưng giới phân tích cho rằng động lực khiến các nước ASEAN tăng cường khả năng quân sự có liên hệ tới các diễn tiến căng thẳng ở Biển Đông, ngoài các nguyên do khác như chống nạn hải tặc, đánh bắt cá bất hợp pháp, buôn lậu, khủng bố, hay cứu trợ thảm họa.

Viện Nghiên cứu SIPRI cho biết Việt Nam nằm trong số các nước dẫn đầu tăng cường ngân sách quốc phòng từ 66% tới 82% trong giai đoạn 2002-2011.

Nước chi tiêu cho quốc phòng nhiều nhất với quân đội được trang bị tốt nhất trong khu vực là Singapore.
 
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết đảo quốc nhỏ bé có hải cảng bận bịu hàng thứ nhì trên thế giới này trong năm ngoái đã chi với 9,66 tỉ đô la ngân sách quốc phòng. Sau là Thái Lan trên 5,5 tỉ đô la. Kế tới là Indonesia hơn 5,4 tỉ đô la; Malaysia trên 4,5 tỉ đô la. Việt Nam trong năm rồi chi 2,66 tỉ đô la cho quốc phòng.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, 97% số võ khí chính yếu của Việt Nam bao gồm tàu khu trục nhỏ, máy bay tác chiến, và hệ thống phi đạn phòng thủ duyên hải Bastion mua từ Nga trong giai đoạn 2007-2011, nhưng Việt Nam hiện đang tìm cách đa dạng hóa thiết bị quân sự của mình bằng các cuộc thảo luận với Hà Lan và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, chuyên gia cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, ông Ian Storey, cho rằng các nước Đông Nam Á sẽ không bao giờ có thể sánh nổi với công cuộc hiện đại hóa quốc phòng của Trung Quốc.

Nguồn: CNA, Phoenix Television, Reuters
 
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Thổ Dân Giao Chỉ
12.10.2012 05:49
Mấy thứ hàng vũ khí của tàu đòan là đồ dõm ,còn vũ khí cũa chúng ta được Mỹ viên trợ mói là hàng xịnh ,nên ở biển dông tàu sọ tế tái ,còn hoàng sa chúng ta chỉ giả vò thua , chứ chung ta đâu có thua chúng đâu,chúng ta được thế giới công nhân có quân sự mạnh thứ ba trên thế giới ,đã đánh thắng Mỹ , Nhật ,Pháp

bởi: Trung Quốc Muôn Năm
09.10.2012 19:11
@Vô danh
ông nói "Việt Nam chưa có tên lửa hạt nhân mà TQ còn sợ muốn chết rồi "
TQ sợ nhiều lắm Vậy mau chế đi, VN thừa sức, tiến sĩ đầy hết thứ gì cũng có. giỏi có cái mồm làm thử cho TQMN này sáng mắt chứ nghe các ông nói hoài thật nhàm chán

bởi: BA xao mien tay từ: sai gon
09.10.2012 11:14
Hai lúa ơi lo cắt lúa đi không thì Trung quốc nó tràn qua lấy gì mà đút vào họng. Còn chuyện biển đông đề Mỹ lo.

bởi: Bình sọ não từ: Nhân chứng 79
09.10.2012 06:35
Khá khen cho đám quan quân Bành trướng đánh trộm VN, họ đã kịp rút chạy theo kiểu :" Không đánh được mày,tha mày làm phúc".Khi bị đánh ,thật quả VN bất ngờ,lính chủ lực không nhiều.Toàn các anh lính tuổi cao đang chờ phục viên, lính dưỡng thương.Lực lượng dân quân du kích được trang bị nghèo nàn,toàn K44,CKC,thậm chí súng trường Trung chính của lính Tàu tưởng, ăn cắp đổi gạo từ 1946.Lực lượng biên phòng đa số lính mới.Đổi lại VN có nhiều kinh nghiệm chiến trận,anh cũ dìu anh mới,và đặc biệt ý chí chống giặc xâm lược đã ăn vào máu từ 4000 năm trước.Cũng phải kể đến yếu tố tâm linh,tổ tiên phù hộ,âm binh dẫn đường.Nếu không làm sao giải thích được, với một lực lượng "hẻo" như thế mà cầm chân và tiêu diệt số lượng giặc ngang ngửa (được trang bị hùng hậu và đông đảo), 1đổi 10 đã thành công,vậy mà 1 đổi 1 mới là ghê gớm.Khi quân lực VN được cấp tập vận chuyển ra Bắc từ máy bay(Nga),tầu há mồm,tầu hỏa,xe cơ giới, thì lính Tàu đã chạy phân nửa.BSN cho rằng có tin tình báo " nháy" anh bạn vàng nên chú Tàu chuồn cho lẹ.Cũng vì tiếc cái công ra Bắc mà lính ta cứ coi như tai điếc,chặn đầu,truy đuổi,đánh trộm tùm lum .Không khí đánh giặc rất náo nức,đạn bắn thả dàn, như tiêu tiền cho tan chợ.Trong số thiệt hại vật chất mà dân ta phải gánh chịu có cả vạn cóng đựng nước tiểu(dùng để tươi rau) để sau nhà, bị "chinh phạt" đập bể tan tành hết.
Trả lời

bởi: Việt từ: Canada
09.10.2012 20:07
ông bạn, thấy các bình luận của ông, xx&xx và các ông bạn VN hơi nóng lên gần đây, cứ để cho SCS và TQMN nói gì thì nói, Mỹ đã đưa quân sang chấu Á là sự thật bỏ ngoài tai những lên án chỉ trích từ TQ, đương nhiên TQ đã bắt đầu rung sợ bởi vì chỉ nghĩ chú Sam nói chơi nhưng mà làm thiệt tự nhiên đem quân thiện chiến kế bên nhà, nếu ông để ý sẽ thấy không còn lời nói như "TQ cực lực phản đối các nước không liên quan.....) thật ra TQ ngu, nghĩ là vì KT 2 nước gắn bó nên Mỹ phải nhượng bộ, Mỹ đã tính trước nước cờ KT này rồi(theo sự suy đoán của tôi) họ đã dọn đường trước là sẽ đưa công ty của họ qua các nước lân cận của TQ, cho nên mới có ký kết Trans-Pacific Partnership đầu năm nay để dọn đường trước cho cuộc đụng độ với TQ nếu có. đừng quên Mỹ dựng lên nền kinh tế TQ thì cũng có khả năng hạ nó. tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy rõ hơn khi TT của Mỹ chính thức nhậm chức lúc đó mấy tên SCS,TQM... sẽ em re cho coi

bởi: Sông Bạch Đằng
09.10.2012 01:59
@Vietnammenyeu, tôi chắc ông không phải ở Canada. Nếu ở một nước văn minh, thuộc nhóm G7 thì chắc ông không như vậy.
Mỹ giúp đỡ Nhật, Philippine có thể không phải vì lòng tốt mà có thể là vì quyền lơi của họ. Biển Đông là tuyến đường hàng hải huyết mạch, kết nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.1/3 lượng hàng hóa của TG tính theo giá trị được vận chuyển qua Biển Đông. Ngoài lợi ích về thương mại hàng hải, Mỹ còn vì mục đích duy trì vị thế của Mỹ đối với các nước châu Á.
Dù vì mục đích gì thì Mỹ vẫn hơn TQ rất nhiều. Về mức độ xấu tình thì chẳng nước nào qua mặt được TQ

bởi: Herry từ: usa
08.10.2012 21:26
Co the noi, rat it nguoi trong chung ta am hieu Trung Quoc nhu Tuong Nguyen Trong Vinh, tung la dai su tai TQ, da co nhung phan tich kha sau sac quan he Viet - Trung voi BBC. Nhin lai suot chieu dai lich su, va cuoc chien 1979, thi Viet Nam thuc su la "khuc xuong" kho gam nhat voi TQ. Nen gan day chien thuat cua TQ doi voi Viet Nam co nhieu thay doi, nhung DA TAM cua ho la khong bao gio lay chuyen. Toi cho rang VN cung tranh thu de co thoi gian,...Neu Viet Nam co nen quoc phong manh, du chi = 1/10 TQ thi TQ cung khong de dang thuc hien duoc tham vong dien cuong. Co chien luoc gia Quoc te da ban den mot giai phap " dung hoa" quyen loi giua My va TQ la: chia " Dong Duong" cho TQ, nhung tac gia nay van khang dinh "thuc khong de dang vi yeu to VN". Nhung ai la nguoi Viet o hai ngoai con tinh yeu to quoc thi hay tu hao ve mot VN dau thuong, nhung dang o tuyen dau voi mot TQ hung han. Mot che do chinh tri, chi ton tai trong mot giai doan lich su nhat dinh, nhung To Quoc thi truong ton muon doi.

bởi: 2 lua
08.10.2012 19:25
ten lua dong -phong cua trung quoc ban xa 10 ngan cay so,se danh bai tan tanh xiu quach cac quoc gia trong khu vuc bien dong nhe !!!!!!!!!!!!!!!

bởi: Vô danh
08.10.2012 18:07
Người bạn ở Canada này khinh thường nước Việt Nam quá ta. Nhật cường quốc kinh tế, có thể quân sự không ai biết, nhưng Việt Nam không phải là cường quốc kinh tế, mà là thứ thiệt chống bọn TQ đấy. Lịch sử đã chứng minh rồi không thấy sao ? Dân xứ lạnh Canada.
Trả lời

bởi: 2 lua
08.10.2012 20:53
That su trung quoc khong muon chien tranh voi vn !!!!trung -viet chien tranh khong co loi gi het !!!bay gio bien dong la mo chon cua cac quoc gia trong khu vuc !boi gi dau hoa ma thoi nhe !!!

bởi: Người có đuôi
08.10.2012 17:53
Cùng nhau, hợp sức, mua vũ khí tối tân đánh tan HUNG HĂNG CON BỌ CHÉT TÀU PHÙ là phải đạo.

bởi: Vô danh
08.10.2012 17:49
Ngày hôm nay Việt Nam bị bọn TQ gây hấn, lấn chiếm lãnh hải, giữa Hoa kỳ và TQ, trong hoàn cảnh này, Việt Nam nghiêng về phía nào đây ? TQ hay Hoa kỳ ? Nhìn gần không thấy xa, chỉ biết chửi Hoa Kỳ cho sướng miệng mà thôi.

bởi: Vô danh
08.10.2012 17:38
Đánh với bọn tàu thì phải có vũ khí bén mới đánh được chứ, bọn TQ họ ác không thấy sao ? các nước có nghèo cũng phải củng cố vũ khí cho quân đội, để đánh lại bọn TQ, cho họ biết đâu là tội xâm lược có phải không.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
08.10.2012 16:59
Mấy xứ ĐNÁ mua sắm vũ khí chỉ để dân mình đói meo đói mốc thôi chứ số ít làm sao lại số đông Tàu. Cường quốc Nhật may ra mới chống nỗi Tàu. Còn chạy theo Mỹ chẳng khác nào "sợ mồ Tàu chôn thây để lấy mã Mỹ chôn xác". Mỹ với Tàu tham lam không khác gì nhau, xứ nào ngu ngu nhẹ dạ mới tin Mỹ là tốt!
Trả lời

bởi: Vô danh
09.10.2012 03:12
Mỹ và Cannada cùng một nhà đó

bởi: Tony từ: usa
08.10.2012 16:44
Mot cau noi noi tieng" Muon co hoa binh phai chuan bi cho chien tranh". Tham vong cua TQ voi cac nuoc tu Dong Bac A, den dong Nam A khong phai chi vi dau lua don thuan, ma do la ca mot chien luoc lau dai de lam ba chu Chau A, bien cac nuoc thanh chu hau, va muc tieu cuoi cuc la thong tri ca The gioi. Nuoc My nen tinh tao hon, khong nen tu dang buoc minh vao cac dinh che da loi thoi, ma can tranh thu moi co hoi tao ra mot vong vay LUA, de ngan chan tham vong ngong cuong khong co gioi han cua TQ.

bởi: Vô danh
08.10.2012 16:29
Nhìn trong hình ảnh thấy tàu sân bay của Hoa kỳ, rồi thấy tàu chở máy bay của TQ, thấy mà ớn chè đậu.

bởi: Vô danh
08.10.2012 16:22
Việt Nam chưa có tên lửa hạt nhân mà TQ còn sợ muốn chết rồi ...Nếu Việt Nam mà có tên lửa hạt nhân thì TQ cho người qua Việt Nam xin đầu hàng rồi. Tàu TQ láu cá vậy chứ sợ Việt Nam thấy bà cố nội... không thấy lần nào bọn họ bò qua Việt Nam xâm lược kiếm ăn cũng bỏ mạng hết sao. Binh nghiệp của tướng lĩnh người tàu mà có tài cán, tài đức đâu mà nói đánh đấm ? không thấy sao mấy ngày nay Hoa kỳ cho tàu sân bay du lịch tới Biển Đông - Hoa Đông, mà còn tập trận chơi với quân đội Philippines, có thấy quân đội của TQ dám la làng mã tà gì đâu, có phải không người bạn nào đó ở bên CHLB Nga.

bởi: Vô danh
08.10.2012 14:49
TQ có xâm lược đánh các nước trong vùng thì đánh ngay bây giờ đi, để chờ cho chín muồi mới đánh thì không còn hy vọng đâu. TQ có thấy các nước trong khu vực mua sắm vũ khí bén không ? trong đó có vũ khí của TQ. Indonesia mua vũ khí của TQ, nhưng TQ xâm lược lãnh hải của Indonesia,Indonesia dùng vũ khí của TQ chơi TQ đó. TQ có bán cho Indonesia thì bán hàng dỡ đừng có bán hàng thứ thiệt rồi có ngày binh lính của TQ bỏ mạng.

bởi: Vô danh
08.10.2012 14:24
Không biết TQ ăn ở ác như thế nào mà các nước ở trong vùng nói tới TQ, nước nào cũng sợ hết. Biên giới lãnh hải, có ranh giới chủ quyền của luật Biển quốc tế, ấy vậy mà nhà cầm quyền TQ ăn theo bản vẽ của chế độ bại trận của họ Tưởng Giới Thạch, đòi chủ quyền hầu hết Biển Đông, như vậy đâu có được phải không. Singapore có nguồn gốc người tàu, hậu duệ thập cẩm của dân tộc tàu mà còn sợ TQ, huống chi các nước khác. Các nước trong khu vực mua sắm vũ khí bén để phòng thủ cho quốc gia của họ là hợp lý đó. TQ tay đầu sỏ bành trướng khó mà liếm được Biển Đông phải không ta ?.
Trả lời

bởi: tp từ: US
08.10.2012 16:23
tra loi gop y kien tren cua Vo Danh.. Cac nuoc nho nhu Phi, Vietnam, Japan, Indo, Thai Lan. v.v day khg phai la cac nuoc so*. khi noi den mot nuoc co hang thu nhi` ve kinh te lon tren the gioi ve moi mat ... nguoi ban Vo danh khg biet tai sao ha? de TP giai thich cho Ban Vo danh nghe nha de hieu thoi ma`... cac nuoc nho nhu VN vv va Phi, Thai. v.v khi noi den su gian tra' bo^' lao' cua Trung Cong thi di nhien cac nuoc nho? kem va thua ve moi mat Quan su va Kinh te. thi cac nuoc nho phai can nhac(' that ky luong khi doi thoai voi Trung Cong neu cac nuoc nho khg the lam duoc dieu nay thi minh phai nho*` Lien hiep A' chau hoac lien hiep Quoc de cac nuoc du suc manh giai quyet lam trung gian cho minh vi minh la mot nuoc nho be khg du suc manh de chong tra duoi su tan bao. bo^' lao' hung hang cua TC Ban da hieu khg ? vi the cac nuoc nho be van am tham tim moi cach de giu vung thang bang trong cac lanh vuc o bien dong, chu dau co nuoc nao so*. cai thang TC dau be ngoai thi hung hang an hiep cac nuoc be nho thoi... TC dau hung hang voi MY va Nga ban thay ro rang chua? chinh vi do cac nuoc nho khg du suc manh ve moi mat de chong tra thang hung hang TC thoi nen minh am tham de nho Lien hiep can thiep chu day khg phai minh so*. de TC khg duoc an hiep va danh chiem cac nuoc nho be ... neu TC khg nghe loi voi Lien hiep thi TC se bi co lap khg nuoc nao mua ban voi TC nua thi TC chi con ngoi do cho*` khoc va nan ni cac nuoc xa gan mua hang dom~ made in China thoi nha.....

bởi: Ketainoiro từ: CHLB Nga
08.10.2012 13:58
Xin hỏi ông Storey chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore...Nếu Việt nam có khoảng 10000 tên lửa tầm trung và tầm xa mang đầu đạn hạt nhân ,liệu bọn Tàu có dám làm loạn và khiêu chiến với Việt nam không? do đó...Việt nam chỉ cần tăng cường đầu tư Hải Quân và chế tạo Tên lửa một cách hoàn hảo là đủ rồi ,5 năm không được thì 10 năm miễn là có vũ khí tên lửa hạt nhân....tôi e rằng khi đó bọn Tàu không dám xốc sược láu cá ,Việt nam với bọn Tàu giống như Pakistan với Ấn Độ....tiêu chỉ của người Việt là như vậy đó....
Trả lời

bởi: noi doc từ: vn
08.10.2012 21:41
Nói dóc! Dân chúng oằn lưng đóng thuế cũng chưa đủ cho các nhóm lợi ích tiêu xài, lấy gì mua? Một đội ngũ hùng hậu các "Giáo sư, Tiến sĩ " quanh năm suốt tháng không có lấy một phát minh nào ra hồn, dựa vào đâu mà chế với tạo?
Cổ nhân có câu: " Tề gia- trị quốc-bình thiên hạ" ứng với hoàn cảnh hiện nay của VN thì có nên lạc quan như vậy không?
Tuy nhiên, " Lửa Dân Tộc" VN vẫn đang cháy đỏ. TQ với sức mạnh KT, QS như hiện nay có thể xâm lấn VN. Nhưng, món nợ cướp đất không hôm nay thì ngày mai thậm chí một thế kỷ người dân Việt sẽ đòi lại không thiếu một xu. Máu của lũ xâm lăng sẽ tưới đẫm đất Việt cho ruộng vườn tốt tươi !
Trả lời

bởi: lee minh từ: saigon
08.10.2012 20:28
truong sa vc ban cho tau cong tu lau roi cac ban oi' thang nao cung lo bo tui rieng bay gio chi co dan dot nat moi nghe vc thoi

bởi: Vô danh
08.10.2012 13:42
TQ mới chỉ cho mấy nghìn tàu cá ra Biển Đông cào cấu không chừa một con cá, một con tép con, thử hỏi ai mà không sợ chứ. Các nước trong vùng mua hàng bén quốc phòng, để phòng chống TQ, là đúng rồi. Nhìn thấy tội nghiệp Campuchia chạy theo TQ, không biết theo thật hay theo giả mà không thấy ai nói tới mua hàng bén để phòng thủ.
Trả lời

bởi: Vô danh
08.10.2012 16:11
Chiến tranh súng đạn hiện chưa ầm ĩ song tàu cá xâm lược,chiếm hết hải sản biển Đông đã xãy ra rồi và ngày càng khốc liệt hơn. Dân chài ta cứ là khổ sở trăm chiều với lũ Hán tặc.

bởi: Ketainoiro từ: CHLB Nga
08.10.2012 13:32
Các nước Đông nam á tăng cường quốc phòng hàng hải ,đây cũng là động thái chung tay góp phần với Mỹ Nhật thẳng tay ngăn chận và tiêu diệt bọn Hải tặc Tàu Ô mang nặng chủ nghĩa Dân tộc Bành trướng .... nếu cần khi cuộc chiến xảy ra.... cứ để bọn Tàu láu cá thiếu suy nghĩ....chỉ cần bọn chúng khai hỏa là dập thôi....phía bắc thì có Nga cũng đang huy động mấy binh đoàn tên lửa ,tây nam thì có Ấn độ và cộng đồng Tây tạng ,tây bắc thì có người Hồi ,Biển đông thì có Việt Phi ,Đông Bắc thì có Nhật Hàn và Mỹ....Chao ôi...bọn cọp giấy hay cọp thiệt China có dám làm loạn không...
Trả lời

bởi: Q.K từ: Viet Nam
10.10.2012 00:28
Bạn Ketainoiro thân mến! theo thiển ý của tôi thì cho dù tụi Chệt khôn hay dại cứ tẩn cho chúng nó Cạch Tới Già !chẳng cần đợi chúng làm gì thì chúng ta(Quốc Tế)mới làm sau! Tiên Hạ Thủ Tất Vi Cương rất xứng đáng hợp thời trong thời điểm này!Thân ái chào bạn cùng các bạn trên Diễn Đàn Voatiengviet.com đồng thân ái chào ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ...(11:27 AM)

bởi: Bà Già Ăn Trầu từ: xứ Cờ Hoa
08.10.2012 13:12
Muốn sống còn trước sự hung hăng và bành trướng mỗi ngày một gia tăng của Hoa Lục, các nước ĐNA phải đoàn kết lại, mãnh hổ nan địch quần hồ. Nhưng chắc chắn Hoa Lục sẽ dùng sức mạnh kinh tế để tìm cách chia rẻ các nước ĐNA, điều đó chúng ta đã thấy khi Miên Cộng đã thành công trong việc tuân theo lệnh của Tập Hoàng Đế Cận Bình phá vỡ Hội Nghị Thượng Đĩnh ASEAN vừa qua. Hoa Lục lại dùng đòn thương mại khi thấy Phi cương quyết đương đầu với Hoa Lục trong vấn đề tranh chấp Scarborough Island, làm cho nông dân Phi khốn đốn trong việc sản xuất chuối qua Hoa Lục. Hoa Lục sẽ tìm cách vừa chia rẻ vừa hăm dọa, nếu nước nào chịu nghe theo đường lối và chính sách của Hoa Lục trong vấn đề tranh chấp biển Đông, nước đó được coi như là bạn hàng buôn bán với Hoa Lục, ngược lại nếu chống đối thì sẽ bị trừng trị về kinh tế và quân sự.