Thứ năm, 23/05/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Đính chính về Giải thưởng Trần Nhân Tông

Huân chương giải thưởng Trần Nhân Tông về Hòa GiảiHuân chương giải thưởng Trần Nhân Tông về Hòa Giải
x
Huân chương giải thưởng Trần Nhân Tông về Hòa Giải
Huân chương giải thưởng Trần Nhân Tông về Hòa Giải
CỠ CHỮ - +
Vừa qua, theo nguồn tin trên mạng của Đại Học Trân Nhân Tông thuộc Đại học Harvard – Hoa Kỳ, tôi có viết bài về lễ trao Giải thưởng Hòa Giải Trần Nhân Tông cho bà Aung San Syu Kyi và ông Thein Sein tại trụ sở Đại học Harvard ngày thứ sáu 21-9 vừa qua. Ngay sau đó có bạn trong và ngoài nước cho biết tin này có một số nội dung sai, không có thật, cần cải chính để thông tin không bị nhiễu loạn.

Sự thật là Đại học Harvard có thư mời 2 nhân vật trên đây đến trao giải thưởng, nhưng đến giáp ngày, 2 nhân vật trên đây đã trả lời là «do chương trình hoạt động bận rộn nên không đến dự được». Do đó không có việc trao giải thưởng. Tuy nhiên việc vắng mặt như trên không được ban tổ chức công bố trên mạng, không cải chính bài thông tin trước đó đã được viết sẵn, nên đã gây hiểu lầm cho những người không có mặt trong buổi lễ. Tôi đã hiểu lầm, không kiểm chứng kỹ, nên đã đưa tin sai. Tôi xin đính chính và xin lỗi bạn đọc về khuyết điểm này, xin các bạn thứ lỗi.

Ngay sau khi đưa tin trên, tôi chờ Harvard công bố ảnh về buổi lễ và phát biểu của 2 vị nhận giải - nếu có - mà không thấy, tôi cảm thấy có sự gì khác thường đã xảy ra.

Sự thật là buổi lễ vẫn được tổ chức chiều thứ sáu 21/9 tại Harvard Faculty Club, nội dung là giới thiệu về Đại Học Trần Nhân Tông, về Giải thưởng Hòa Giải Trân Nhân Tông, công bố chính thức về Giải đầu tiên năm 2012 được quyết định trao cho 2 chính khách Miến Điện nói trên. Vì 2 vị không có mặt nên không có việc trao Giải tại buổi lễ này.

Sự thật là có chừng hơn mươi người Việt Nam hoặc người Mỹ gốc Việt có mặt trong buổi họp, có các ông Ngô Vĩnh Long, Tạ Văn Tài, Trần Ngọc Vương, Lê Mạnh Thát, Nguyễn Anh Tuấn…Ông Trần Ngọc Vương trình bày một bản nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của vua Trần Nhân Tông. Một vài tờ báo trong nước có nói qua đến buổi lễ này, đó là báo mạng VN Net và báo tỉnh Quảng Ninh.

Nhân đây tôi đã tìm hiểu thêm về sự kiện trên đây, có một số điểm chưa thật thông suốt giữa những người trong cuộc, cần tìm hiểu rõ thêm, xin trao đổi để rộng đường dư luận.

Tại Đại Học Harvard, giáo sư Thomas Patterson, cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam, là người hăng hái nghiên cứu về Trần Nhân Tông, ông từng đến thăm vùng Yên Tử - Quảng Ninh, hiện là Chủ tịch của uỷ ban trao giải hàng năm của Giải thưởng Hòa Giải Trần Nhân Tông. Tuy nhiên nhiều trí thức ngoài nước, và cả một số nhà sử học trong nước cũng không đồng tình với chính kiến của ông nhiều lần nhận xét rằng chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một nhà lãnh đạo lớn, đức độ và tài năng như vua Trần.

Ý kiến của ông không những không được chia sẻ, còn bị phê phán là sai lầm, làm giảm giá trị của Giải thưởng.

Đại học Harvard muốn mời một nhà tu hành có uy tín của đạo Phật đến trao giải thưởng này cho 2 chính khách Miến Điện, và họ đã chọn ông Thích Nhất Hạnh. Nhưng được biết từ nước Pháp ông Thích Hạnh đã nhũn nhặn từ chối, và có gửi lời chào mừng.

Một dấu hỏi lớn là công luận chưa biết thật rõ chính kiến của 2 vị chính khách Miến Điện được giải đối với giải thưởng này ra sao, đây là điều mấu chốt. Theo tôi nghĩ, bà Aung San Syu Kyi và ông Thein Sein rất thông minh, bén nhạy, đã có được những thông tin khá chuẩn xác, nên tỏ ra rất thận trọng. Nếu thật mặn mà với Giải Trần Nhân Tông, 2 vị tất có thể thu xếp để đến dự khi giao thông rất thuận lợi, Washington DC, New York và Boston gần nhau, cùng ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ.

Nhân vật hoạt động có vẻ hăng hái đặc biệt trong vụ này là ông Nguyễn Anh Tuấn, từng học ở Harvard, về nước làm tổng biên tập của mạng Viet Nam – Net, thuộc tổng công ty Bưu chính - Viễn thông trong bộ Thông tin Truyền thông ở Hà Nội trong hơn 10 năm, nay trở lại Đại học Harvard, được dư luận một số người Việt hải ngoại coi là viên chức của đảng CS hoạt động ở hải ngoại theo tinh thần của nghị quyết 36. Ông Tuấn từng tháp tùng thủ tướng Phan Văn Khải thăm Hoa kỳ cách đây 7 năm. Ông Tuấn hiện đảm nhận việc hình thành trường đại học Trần Nhân Tông - Trần Nhân Tông Academy thuộc Đại học Harvard, dựng lên Thư viện Trần Nhân Tông, còn lo việc dựng tượng Trần Nhân Tông rất lớn bằng đồng tại Đại học Trần Nhân Tông / Harvard, qua quyên góp xã hội và hỗ trợ của nhà nước Việt Nam. Ông là người đứng ra tổ chức buổi gặp ngày 21 vừa qua.

Chính hoạt động năng nổ của ông Tuấn làm cho bà con ta nghi ngại. Phải chăng đây là một mưu đồ xâm nhập cộng đồng, xâm nhập nước Mỹ bằng con đường văn hóa – tín ngưỡng – giáo dục, như kiểu thâm nhập của Bắc Kinh bằng các Viện Khổng Tử.

Được biết nhà nghiên cứu Việt Phương ở trong nước đã được mời sang nói chuyện về tư tưởng của vua Trần Nhân Tông tại Harvard vào năm 2011. Và ông T. Patterson đã có lần mời cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An vào ủy ban xét giải thưởng Trần Nhân Tông, nhưng chưa được trả lời chính thức.

Trong nước còn nghi ngại, cả về phía anh chị em dân chủ và cả về phía chính quyền độc đảng kỵ tôn giáo, đối với sáng kiến Giải thưởng Trần Nhân Tông trên đây vì đằng sau đó là 2 lập trường đối lập.

Về phía đảng và chính quyền cho rằng Việt Nam đã thực hiện thống nhất đất nước, mang lại hoà bình và hòa giải dân tộc trọn vẹn, Bắc Nam một nhà, hòa nhập với thế giới, các việc làm trên đây sẽ mang lại uy tín chính trị cho Việt Nam trên con đường đổi mới và hòa nhập. Nhưng họ lại lo ngại rằng gương sáng hòa giải ở Miến Điện đã và đang phơi bày thêm chính sách đàn áp đối lập ở Việt Nam, làm cho bộ mặt của đảng CS và nhà nước có nguy cơ thêm khó coi. Do đó ở trong nước họ không dám thực hiện việc đưa tin và bàn luận rộng rãi.

Về phía các trí thức dân tộc, các chiến sỹ dân chủ, nhiều người cho rằng trong công luận Mỹ vẫn chưa hiểu thật rõ tình hình Việt Nam, còn tồn tại dư âm của phong trào tuyên truyền phản chiến trong thời chiến tranh, chưa phân biệt được đúng sai, phải trái, dễ bị các công cụ tuyên truyền CS thâm nhập. Đây chỉ là một mưu đồ thâm hiểm chính quyền độc đoán lợi dụng hòng để tuyên truyền có lợi cho họ, mọi người cần tỉnh táo tìm hiểu sự thật, nói lên sự thật, chỉ ra những kẻ cơ hội và có thái độ thích đáng.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Quang từ: Việt nam
18.10.2012 21:42
Tôi đồng ý với kiến của anh Tuan. Tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều nhưng hành động lời nói không hay của các quan chức, công an Việt nam. Nhưng khi trả lời hay xuất hiện trước công chúng và giới truyền thông hầu hết họ đều có thái độ đúng mực, không như tay Nguyễn Tâm này. Tôi nghĩ cuốn băng này, với thái độ hành động, cách dùng từ ngu xuẩn và du côn của tay Nguyễn Tâm lại có tác dụng ngược với mong muốn của những người làm chương trình. Nó chỉ thỏa mãn cho một số người ít học. Còn những người có học, có tâm huyết họ sẽ nghĩ gì? Chắc cũng như tôi, họ sẽ rất thất vọng về những gì họ có thể hy vọng.

bởi: hoang van từ: usa
18.10.2012 20:32
Về phía các trí thức dân tộc, các chiến sỹ dân chủ, nhiều người cho rằng trong công luận Mỹ vẫn chưa hiểu thật rõ tình hình Việt Nam, còn tồn tại dư âm của phong trào tuyên truyền phản chiến trong thời chiến tranh, chưa phân biệt được đúng sai, phải trái, dễ bị các công cụ tuyên truyền CS thâm nhập. Đây chỉ là một mưu đồ thâm hiểm chính quyền độc đoán lợi dụng hòng để tuyên truyền có lợi cho họ, mọi người cần tỉnh táo tìm hiểu sự thật, nói lên sự thật, chỉ ra những kẻ cơ hội và có thái độ thích đáng.

bởi: Tuan từ: Việt nam
18.10.2012 09:18
Gửi anh Bùi Tín. Tôi không có ý gì góp cho bài viết này, nhưng viết ở đây chắc có thể anh còn đọc. Sáng nay tôi có xem cuốn băng mà Ls Nguyễn Tâm phỏng vấn anh. Thú thật sau khi xem xong tôi rất phục thái độ và sự bình tĩnh của anh trong ứng xử. Nhưng tôi không hiểu một người như anh sao lại có thể để cho tay tuy mang danh luật sư, nhưng thái độ, lời nói, cách dùng từ như một thằng du côn, đầu đường xó chợ phỏng vấn anh như vậy. Hình ảnh tay Nguyễn Tâm rất phản cảm. Nhà đài hết người rồi chăng? Nguyễn Tâm, tay mặt dơi, tai chuột này nếu còn chút tự trọng thì đừng bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa. Nó làm xấu đi hình ảnh của người Việt chúng ta. Chúc anh khỏe.

bởi: Sơn Thạch từ: Quảng Ninh
16.10.2012 22:38
Việc xem xét trao giải thưởng Trần Nhân Tông cho bà Aung San Syu Kyi và ông Thein Sein rất dề hiểu và tôi thấy rất hay. Nếu không có sự nhân nhượng chấp nhận hòa giải từ 2 phía thì bà Syu Kyi đã mất mạng và chính quyền của ông Sein sẽ lao đao và điều quan trọng hơn là người dân sẽ còn tiếp tục khổ, đất nước của họ không có cơ hội phát triển.

bởi: Vô danh
13.10.2012 16:33
Xã hội VN cần ca tụng Trần Nhân Tông cũng như xã hội Trung Quốc cần vinh danh Chu Công, Khổng tử trong cái thời buổi nhiễu nhương,đạo đức suy đồi thê thảm như hiện nay.

bởi: Tâm Nguyển từ: saigon
11.10.2012 20:31

Tôi không hiểu giải thưởng này lại trao giải cho Bà Aung san syu kyi và Ông Thein sein với mục đích khen tặng điều gì và cũng có thể hai vị này sẽ đặt câu hỏi Ông Trần nhân Tông là ai ? do đó có lẽ lý do này mà họ không đến cũng là phải vì hai vị này lo chuyện đại sự cho dân họ và họ chỉ nhận giải thưởng mà dành cho nguyên thủ quốc gia mà thế giới công nhận.Có lẽ giải thưởng này chỉ nên trao cho các vị sư cao niên có công đóng góp về giáo lý cho đạo phật ở vn thì đúng ý nghĩa hơn. Cho nên việc trao giải thưởng Trân Nhân Tông cho hai vị này là chuyện mà làm cho nhiều người đặt câu hỏi và không ai biết trả lời.

bởi: Dân Đen Tui từ: Ở nhờ đất Hoa Kỳ
11.10.2012 18:04
Dân Đen Tui Khi còn ở trong nhà tù cọng Sản có nghe đâu ông thầy Lê Mạnh Thát là người người anh em dòng họ với Lê Duẫn
ai biết được về lý lịch Thầy Lê Mạnh Thát xin hãy trả lời trên VOA nầy dùm cho, để Dân Đen Tui và mọi ngưòi rõ .
Xin cảm ơn.
Chào Đoàn Kết Cứu Nước .

bởi: Vô danh
10.10.2012 12:04
nhà cầm quyền VN bất cứ chyuyện gì miển có lợi cho đảng cho chủ nghĩa mao mac lê thì dù có tàn nhẩn tàn bạo vô lương tâm chuyện ma quỷ gì cũng làm được tôi hiểu biết rất nhiều nhưng không thể kể ra được vì nó vôlý cực kỳ những chuyện không thể tưởng tượng được mà vẫn xảy ra trong thực tế nhưng nếu tôi nói ra thì chắc chắn chẳng ai tin .........

bởi: vo danh
09.10.2012 20:06
Neu nhu ong giao su tien si thomas Paterson khen ong HCM la nguoi duc do hay dao duc gi do theo y rieng cua ong ta: dieu nay lam toi suy nghi va dua len thac mac nho ,tai dat nuoc Hoa Ky ,neu da la nguoi lanh dao nhu tong thong,chi can vi pham mot chut xiu tinh cam la ke nhu chuc tong thong tan tanh theo may khoi, huong ho chi ong Ho la co ca khoi tinhyeu lang nhang. Mot ung cu vien tong thong chi can vi pham chuyen lang nhang la su nghiep chinh tri di dut. Van de dao duc cua nguoi dai dien cho dan o nuoc My nay rat nghiem nhat , bao chi ma phanh phui roi thi tan doi, the ma toi khong hieu tai sao ong tien si Thomas nay that la rong luong khoan dung khi dung tu ngu duc do hay la dao duc gi gi do.

bởi: cuu chien binh mien bac
09.10.2012 15:41
Giải này nên trao cho hồ chí minh vì hơn 40 năm nay ông ta nằm trong lăng Ba Đình tụng kinh Mác- Lê và truyền dạy đám đệ tử sống và làm theo ông ta .

bởi: nobody
09.10.2012 13:47
Giải thưởng này có thể gọi là giải thưởng đi tu. Sau khi lên đến cực đỉnh, giành những chiến thắng thần thánh, đảng có lẽ nên bắt chước, đây là lúc phải vô.. chùa. Tư tưởng bác sao sánh được người xưa, vì vua Trần sau khi giúp dân giúp nước đã vào cõi Phật, bác vẫn còn nằm ù lì ở đây. Treo đậu phụ lại bán thịt chó, đấng chân tu cũng nghi ngại, kẻ được mời cũng chẳng dám ăn.

Phân hóa xh vn ngày càng nhanh, muốn hòa giải phải đem lại sự công bằng dân chủ cho dân tộc. Ứng cử viên người Việt của giải đi tu này rất có nhiều khả năng phải ngồi tù. Dù tu hay tù cũng là kiếp tu. Cơm rau dưa cà, ngày ngày tụng kinh. Đi tu có lúc lên trời. Ở tù ở mãi, kiếp tu chẳng bằng. Có ông 'Phật sống' đã ở trong đó 34 năm, vẫn chưa ra!

bởi: Chùa Bà Đanh
09.10.2012 11:55
Một khi Bùi Đại Gia đã xin lỗi thì chúng ta còn gì mà phải nói nữa ?

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: William-một con lai
09.10.2012 23:58
Đề nghị đảng giao lại hai giải thưởng động trời này cho bạn ATPD và bạn tu hành CBD, vì cớ sự là 2 đồng chí đã nhiệt tình ủng hộ những sai lầm từ lớn tới nhỏ của đảng. Hòa giải gì gì đó mà về sân bay không cho tiền cũng bị công an hải quan gì đó kiếm chuyện, qua tới bên Mỹ rồi còn tiếp tục công việc nói dóc, lúc nào cũng kêu gọi người yêu nước thuơng nòi về VN làm cách mạng còn con ông cháu cha thì ở Mỹ để làm giàu là sao? Muốn được sống tự do thì nói đảng tức là cha ông các bạn í đừng độc tài nữa chứ tại sao qua Mỹ ăn ké Tự Do còn kiếm chuyện là sao? Cứ kiếm chuyện miết như vậy làm gì hòa giải được. Bữa nay thằng em vợ mới gọi điện nói là tờ báo QUAN gì đó vừa bị khủng bố, mà tụi khủng bố là đảng Việt Cộng, tức là đảng CS mình. Tại sao chơi trò Binladen như vậy mà gọi là hòa giải được, mấy ông bà Miến Điện không thèm nhận là phải rồi. Mà nghĩ kỹ càng thì cái giải đó không ai nhận cũng tội nghiệp cho đảng, lãng phí nguyên vật liệu nên tôi đề nghị chia cho CBD và bạn Anti-Phản động. Bạn CBD không biết nhậu thì thôi, còn ATPD nhận được giải nhớ gọi đi nhậu đấy, không được nhậu một mình đấy, ok.

bởi: Anh = FL từ: Tampa , Florida USA
09.10.2012 09:32
.... Giãi thưởng Trần Nhân Tông , thực sự không liên quan vì đến trường dại học Harvard , mà thật sự day là một giãi do một nhóm người của câu lạc bộ của trường Harvard lạo ra . Nhóm người nầy đã lập ra học viện Trần Nhân Tông ( Tran Nhan Tong Academy ) Mà đứng đầu học viện nầy là Trần Anh Tuấn , từng là sinh viên của trường Harvard cũng là chủ nhiệm của tờ báo Việt nam net làm giám đốc .... Hay bói rỏ ra đây là giãi thưởng của Việt Nam , mượn cái danh của Harvard và được trao giãi tại Mỹ ... Xin xem thên link ở đây
.... http://en.trannhantongprize.org/2012/06/entries-sought-for-friendship-building-prize/

bởi: Sang
09.10.2012 09:13
Bác Tín đã làm tất cả với sự thành tâm, mọi ý kiến chống phá bác chẳng qua là do lòng ghen ghét đố kỵ tiểu nhân hoặc do chỉ thị chống phá của đảng csvn. Chúc bác khỏe mạnh để tiếp tục đóng góp thêm nhiều bài giá trị cho độc giả.

bởi: Kẻ bất bình từ: California
09.10.2012 05:49
không biết ông T. Patterson là người thế nào, sở học chỉ nghe nói mà thôi, nhưng hành động thì thấy không xứng đáng là người sáng lập Thư Viện Trần Nhân Tông, bởi vì ông ta lại ngu muội đến mức dám đem Hồ chí Minh so sánh với Vua Trần Nhân Tông,
Vua Trần Nhân Tông là vị vua anh minh, yêu thương dân, không bán nước,
Thời vua Trần Nhân Tông là thời thái bình thịnh trị, đất nước không bị nhiễu loạn,
bọn giặc tàu không dám lén phén tới bờ cõi Việt Nam,
đàn bà, con nít không bị đem bán nô lệ cho ngoại bang,
Ông T. Patterson đã không nghiên cứu sâu sắc về lịch sử Việt Nam, hay là đã bị bọn CS đưa cho mấy tài liệu không trung thực nên mới dám so sánh Hồ Chí Minh với vua Trần Nhân Tông. thật đáng tiếc, đến bây giờ vẫn còn lắm kẻ ngu muội tôn thờ Hồ Chí Minh,
hàng triệu xác người vùi thây dưới biển, hàng vạn trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục,
hàng vạn người dân bị lừa gạt đi lao động nước ngoài, ai gây nên những hoàn cảnh đáng thương ấy, nếu không do Hồ Chí Minh ngu muội đem giặc vào nhà để hại nước hại dân, thì đâu có gây nên thảm cảnh ấy . Vua Trần Nhân Tông có công giữ nước, còn Hồ Chí Minh có tội bán nước cho giặc, mà dám đem so sánh ngang hàng với vị Quốc Tổ, không thấy đáng xấu hổ hay sao ?

bởi: Nguyễn từ: Việt Nam
09.10.2012 00:04
Chính nghi kỵ đã làm đất nước nầy chịu nhiều trầm luân.Vua quan nhà Nguyễn sợ bọn quỉ dương da trắng cướp nước nên nước mất thật. Cộng sản nghi kỵ nhân dân yêu nước mà không yêu xã hội chủ nghĩa nên mới có cải cách ruộng đất, để gần triệu người bỏ nhà cửa ruộng vườn nơi chôn nhau cắt rốn, chạy tránh chính quyền nhân dân mà vào, Nam ở chung tự do, hạnh phúc với"Mỹ-ngụy"; cũng bởi nghi kỵ mà những người ưu tú trong chính quyền Sài Gòn thân tàn ma dại trong trại cải tạo, rồi cũng bởi nghi kỵ mà mấy triệu người Việt Nam phải trốn chạy khỏi đất nước, cà chục ngàn người bỏ xác ở đại dương. Nay cũng vì nghi kỵ mà Hà Nội và những người Việt chống cộng chửi nhau như mổ bò. Friedman(trong thế giới phẳng) nói nếu không tin người dân thì chính phủ không có đủ công an để theo dõi họ ( ông nầy lầm to, ở VN, TQ, Bắc Hàn, nơi duy nhất trên thế giới còn duy trì "hộ khẩu", họ theo dõi được đó).Bây giờ lại còn nghi kỵ nhau nữa, tôi nghĩ, nếu chính quyền cộng sản nầy có mất đi thì một chính quyền khác thay thế thì chưa chắc đã được người Việt trong nước, hải ngoại dẹp bỏ hết nghi kỵ để hợp tâm xây dựng đất nước. ( Tôi không hiểu vì sao người Việt lại như thế, nhưng thấy ở miền Nam trước 1975, cũng vì hổng tin nhau nên ông Diệm bị lật, ông Thiệu bị báo chí (không phải của "cách mạng" đâu nha) chửi dài dài, cuối cùng để thua cộng sản)Nên việc xiển dương ý tưởng của vua Trần Nhân Tông là điều đáng cho chúng ta trân trọng. Trước đây cả vài trăm năm, tư tưởng của ngài như thế là một tư tưởng (nói như ngôn ngữ thời thượng) là hết sức cách mạng, hết sức tiên phong và trên hết là hết sức nhân ái. Chỉ tiếc là giải thưởng như thế lại chỉ biết ở nước ngoài, cho dù là của một đại học danh tiếng thế giới(Havard).

bởi: nguoi viet trong nuoc từ: saigon
08.10.2012 22:32
Thanks bác Bui Tin, Chúc bac nhiều suc khoẻ

bởi: Tuấn từ: US
08.10.2012 22:01
Cháu xin cảm phuc bác Bùi Tin.
Công khai viết suy nghĩ của mình ở bài trước (2 người nhận giải Trần Nhân Tông) . Sau khi biết thêm thông tin về sự thât của buổi lễ nhận giải và những mờ ám, ẩn khuất của Viện Trần Nhân Tông, bác viêt bài này để xác nhận mình đã thiếu sót khi viết bài trước - và kêu gọi mọi người phải cảnh giác khi đoc các thông tin của chế độ cộng sản.

Cám ơn bác .


bởi: Trung Quân từ: USA
08.10.2012 19:35
Cũng nhờ Bác Bùi "lầm lẫn" mà biết về Giải thưởng này! Ban tổ chức "lồng" giải dưới danh nghĩa của DH Harvard như vậy thế nào cũng bị "mắng vốn" thôi.

bởi: Vô danh
08.10.2012 19:03
Ông BT không xin lỗi chỗ cần xin lỗi. Theo như ông tường thuật lại thì việc ông đưa tin sai về việc trao giải (không xẩy ra) là lỗi của những người tổ chức không thông tin đầy đủ (như vậy ông đã có chỗ chạy lỗi hợp pháp). Cái lỗi của ông là khẳng định sai là không có người VN nào tham gia và không có tờ báo VN nào đưa tin thì ông lại không xin lỗi.

bởi: NBQuang
08.10.2012 18:30
Cám ơn sự đính chính nhanh chóng và thông tin mới từ Ô Tín. Bây giờ thì biết được thêm chút ít về cái Giải này, cũng không có gì là cao quý gì lắm tính tới thời điểm này. Chỉ buồn và thương cho Vua Trần Nhân Tôn được/bị người đời xử dụng vào mục tiêu cho tới giờ này cũng còn khó hiểu với nhiều người. Ai đời người tiến xa về Hòa Giải, về giải thoát dân tộc khỏi ách độc tài lại phải bị nhận lãnh cái Giải của những người có quá nhiều liên hệ tới chế độ được hầu hết cơ quan nhân quyền quốc tế lên án. Cũng may là ông bà Miến Điện này, những người đem lại hy vọng cho dân tộc hiền hòa xứ Phật đã tìm cách tránh né, nếu không chắc cũng sẽ làm buồn lòng dân Miến.

bởi: nhiem tran từ: USA
08.10.2012 17:31
Thank you . Merci . You read it .

Cám ơn Bác Bùi Tín thật nhiều đã ráng nghe tụi cháu từ Xcafe forum.

bởi: Dân Đen Tui từ: Ở nhờ đất Hoa Kỳ
08.10.2012 17:10
Đọc bài viết nầy của anh Tín , làm Dân Đen Tui nhớ đến Biến Động Miền Trung của Liên Thành . Lúc nào cọng sản cũng lợi dụng Cha . Thầy .Phật .Thánh . Nếu đúng ông bác sĩ Lê mạnh Thát và Nguyễn anh Tuấn hai ông nầy đều học ở Mỹ về . Ông giáo sư Thomas Patterson đã bị cọng sản lợi dụng . Riêng bác sĩ Lê Mạnh Thát việc làm của ông cách đây hai năm về trước đã làm cho người ta nghi Thầy Tuệ Sĩ Phạm Văn Thương cùng dính liếu với ông . Mà ngay cả ông Võ Văn Ái cũng lên tiếng chưởi bới Thầy thậm tệ .Sự thật thì thầy Tuệ Sĩ không còn hoạt động chính trị nữa Thầy trở về thuần túy Phật Pháp tu học và viết sách .Bà Aung san syu Kyi và Thein Sein rất khôn ngoan và sáng suốt,đã từ chối khéo Dân Đen Tui hoan hô hai ông bà như vậy mới xứng đáng là người lãnh đạo Nhân Dân và đất nước Miến Điện .Chào
Trả lời

bởi: Tuấn từ: US
08.10.2012 22:08
Lê Mạnh Thát chính là Thượng Tọa Thích Trí Siêu. Năm 1984, ông bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào năm 1984, bị tuyên án tử hình, sau đó án được giảm xuống tù chung thân, vì tội "tán thành, ủng hộ, che chở, đùm bọc hành động phản cách mạng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa" (Ông là một trong những người lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thời kỳ đó. Một giáo hội Phật giáo chính thống của người Việt nhưng bị chính quyền cộng sản cấm gắt gao.). [2]

Ông được phóng thích ngày 31 tháng 8 năm 1998, sau 14 năm giam cầm.

Từ 1998-đến nay: ông là giáo sư, Phó Viện trưởng - Viện Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_M%E1%BA%A1nh_Th%C3%A1t
--------------------------------

Một người bị án tử hình vì tội chống chế độ, sau đó được thả, trở thành Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu PG ....

Vậy có thể đoán ra thuộc thành phần nào ...

bởi: Khai Thông từ: VN
08.10.2012 13:51
Bác BT đã có lời cảnh giác....cũng nên suy ngẫm cho thật sâu sắc. Lịch sử hình thành CMVN trong quá khứ hay lồng ghép vào tính nhân đạo yêu nước và tâm linh Phật giáo mà hình ảnh vua TNT là tiêu biểu cho mục đích & ý niêm của Phật tử VN nên dể lẫn lộn giữa chánh & tà hay dể thay đổi chánh thành tà.....
Trả lời

bởi: vungu từ: Pháp.
08.10.2012 22:36
Vua TRẦN-NHÂN-TÔNG mà đem Bác HỒ-CHÍ-MINH so sánh ! thật bậy bạ quá ! Bác HCM có nhiều đ/c và AK 47 và thêm có bác MAO đứng sau lưng ! cái Ông Mỷ T. Patterson nầy chưa hiểu lịch sử của nước VIÊT NAM ... ! .
Củng ông Mỷ có tên Mc Coy ( hay là...mắc toi ? ) gì gì đó là tiến xỉ ( tiến sĩ ) thạc xỉ viết sách kể tên : NĐ , NVT , NCK , ĐVQ , và các Vị Tướng của VNCH buôn bán á phiện.... ! . Quả thật ! Hợp Chũng Quốc
có nhiều Người bệnh ão tưởng ! .

Blog

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm

Vài nét chấm phá, một chân dung

Cứ đến tháng 5 sau lễ Lao động, sau lễ Chiến thắng phát xít 8/5/1945 là đến ngày 19/5 sinh nhật ông HCM
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Công an bắt blogger phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu VN phóng thích các nhà hoạt động Công giáo. Công an bắt các blogger phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Philippines tăng cường quân sự bảo vệ lãnh hải ở Biển Đông. Các nhà khoa học Estonia đến Việt Nam tìm hiểu tác động của chất dioxin. Nghệ sĩ Ngải Vị Vị phổ biến video nhạc rock khiêu khích. Nghị sĩ McConnell: Ðã đến lúc chấm dứt trừng phạt Miến Ðiện. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo