Đường dẫn truy cập

Nga: VĐV nước ngoài nào muốn điền kinh Nga không dự Olympic là 'đáng xấu hổ'


Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với Bộ trưởng Thể thao Vitaly Mitko tại Sochi hôm 11 tháng 11 năm 2015, sau khi Liên đoàn Điền kinh Quốc tế ra quyết định cấm điền kinh Nga tham dự tranh tài quốc tế.
Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với Bộ trưởng Thể thao Vitaly Mitko tại Sochi hôm 11 tháng 11 năm 2015, sau khi Liên đoàn Điền kinh Quốc tế ra quyết định cấm điền kinh Nga tham dự tranh tài quốc tế.

Bất cứ vận động viên nào không muốn để cho điền kinh Nga tham dự Olympic Rio năm nay phải "hổ thẹn," chủ tịch Liên đoàn điền kinh của Nga nói.

Ông Dmitry Shlyakhtin được chọn làm chủ tịch Liên đoàn điền kinh Nga hồi tháng trước với hứa hẹn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Liên đoàn điều kinh quốc tế, IAAF, về việc cải cách chống doping ở Nga. Tháng 11 vừa qua, Nga đã bị Cơ quan Chống Doping Quốc tế (WADA) cấm tranh tài tại các giải điền kinh quốc tế tiếp theo sau cáo buộc về vi phạm thuốc cấm có hệ thống và được nhà nước bảo trợ.

"Loại một đấu thủ mạnh ra để rồi giành chiến thắng đó là suy nghĩ của kẻ yếu hèn," ông Shlyakhtin nói, khi được hỏi về những người chống đối Nga tham dự điền kinh tại Olympic. "Hãy để họ tự hổ thẹn nếu họ làm điều đó, cho dù họ thắng hay không thắng. Điều đó bất hợp pháp."

Ông Shlyakhtin cũng nói rằng ông tin là Liên đoàn Điền kinh Quốc tế sẽ xem xét quyết định liệu có cho Nga tham dự Olympic Rio hay không, và tháng 6 sẽ là thời hạn cuối để điền kinh của Nga cần phải biết có được đến Rio hay không.

Ông Shlyakhtin họp với chủ tịch Liên đoàn điền kinh quốc tế Sebastian Coe hôm 12 tháng 2 lần đầu tiên kể từ khi ông lên lãnh đạo điền kinh Nga.

Các vận động viên Mỹ hồi tháng trước đã gởi thư yêu cầu các nhà lãnh đạo Ủy ban Olympic Quốc tế và WADA điều tra về những nghi ngờ các vận động viên Nga trong các môn thể thao khác cũng dùng thuốc cấm, chứ không chỉ trong điền kinh.

Nguồn: CBC, Reuters

XS
SM
MD
LG