Thứ bảy, 18/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Đằng sau sự thất bại của Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN ở Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại  Phnom Penh, ngày 9/7/2012
Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Phnom Penh, ngày 9/7/2012
CỠ CHỮ - +
Không như thông lệ, diễn đàn an ninh khu vực ASEAN diễn ra tại thủ đô của Campuchia trong tuần qua đã không kết thúc bằng một thông cáo chung và bức ảnh chụp chung với những nụ cười tươi, bày tỏ tình đoàn kết trong tổ chức khu vực vốn vẫn tự hào về truyền thống “ASEAN”, dựa trên đồng thuận và hợp tác. Lần này, một số nước hội viên quy lỗi cho nước chủ nhà Campuchia về sự thất bại này, với những lời chỉ trích cay đắng. Điều gì xảy ra tại diễn đàn ASEAN? Câu Chuyện Việt Nam kỳ này do Hoài Hương phụ trách sẽ mang đến quý vị một số chi tiết trong hậu trường tại diễn đàn ASEAN.

Lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm của ASEAN, các nước hội viên không đạt được đồng thuận để đưa ra một thông cáo chung, bất chấp cố gắng phi thường của Indonesia và Singapore soạn đi soạn lại bản dự thảo tới 18 lần, và bất chấp sự nhượng bộ của Philippines và Việt Nam, đồng ý thay đổi một số ngôn từ trong dự thảo để mong thuyết phục được Campuchia hãy chấp nhận bản tuyên bố chung. Campuchia là Chủ tịch luân phiên ASEAN và cũng là đồng minh thân cận của Trung Quốc.

Hãng tin Reuters trích lời một nhà ngoại giao có mặt tại diễn đàn ASEAN xin dấu tên, nói rằng: “Nói một cách đơn giản, Trung Quốc đã mua chuộc ông Chủ tịch”.

Nhà ngoại giao viện dẫn một bài báo đăng trên Tân Hoa Xã hôm thứ Năm, trích lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì, cám ơn Thủ Tướng Campuchia Hun sen đã hậu thuẫn “các quyền lợi cốt lõi” của Trung Quốc.

Campuchia đã một mực bác bỏ, không chấp nhận việc đề cập tới tên Bãi cạn Scarborough trong bản tuyên bố. Bãi cạn Scarborough là địa điểm nơi xảy ra cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất trong cuộc tranh chấp biển giữa Philippines với Trung Quốc hồi gần đây, đã khiến giới phân tích lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột võ trang.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam Hong phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị ASEAN tại Phnom Penh, ngày 13/7/2012Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam Hong phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị ASEAN tại Phnom Penh, ngày 13/7/2012
x
Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam Hong phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị ASEAN tại Phnom Penh, ngày 13/7/2012
Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam Hong phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị ASEAN tại Phnom Penh, ngày 13/7/2012
Nhà ngoại giao kể rằng Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam Hong đã nổi nóng gom góp giấy tờ và bước ra khỏi phòng, khi Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia và Singapore tìm cách thuyết phục ông một lần cuối cùng hãy chấp nhận một giải pháp tương nhượng.

Ông Hor Nam Hong một mực lập đi lập lại rằng cuộc tranh chấp tại Biển Đông, là một vấn đề song phương, và theo nguyên tắc, Hiệp Hội các Quốc gia Đông Nam Á không nên ngả về bất cứ phe nào trong các cuộc tranh chấp “song phương”, đó cũng là lập trường của Trung Quốc bấy lâu nay.

Các nhà ngoại giao nói trong cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN, lẽ ra Campuchia phải tìm cách vận động để các nước hội viên đạt được đồng thuận, nhưng ngược lại chính Campuchia đã cản trở việc thảo luận chứ chưa nói gì đến việc tìm cách giải quyết tranh chấp.

Bài xã luận của báo The Nation của Thái Lan số ra ngày 15 tháng Bảy, tố cáo Campuchia là đặt quyền lợi riêng lên trên tình đoàn kết khu vực.

Bài xã luận có đoạn viết: “Trong cương vị Chủ tịch ASEAN, Campuchia đã đưa ra một lập trường bất khoan nhượng về vấn đề Biển Đông. Thay vì cố gắng tìm ra đáp số chung giữa các bên tranh chấp như các Chủ tịch ASEAN trước đây đã làm, thì nước chủ nhà Campuchia đã đặt quyền lợi quốc gia lên trên sự đoàn kết của khối. Về lâu về dài, hành động này sẽ phản tác dụng, phương hại đến cả Campuchia lẫn ASEAN nói chung.”

Ông Brad Adams của Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cũng đồng ý với quan điểm đó. Ông nói rằng Campuchia đang thiết lập các quan hệ đồng minh với những người mà ông cho là có thể phục vụ quyền lợi riêng.

Ông Adams nói: “Ông Hun sen chứng tỏ rằng ông đang xây dựng quan hệ đồng minh với những người ông ta tin sẽ phục vụ quyền lợi của ông. Tôi không nghĩ ông làm quyết định vì cho rằng nó sẽ phục vụ quyền lợi của đất nước ông, tôi nghĩ ông ấy quan tâm hơn về liệu quyết định đó có phục vụ cho quyền lợi chính trị của ông hay các mục tiêu của cá nhân ông hay không.”

Ông Adams nhận định: “Rõ ràng ông Hun Sen đã ngả về phe Trung Quốc chống lại Việt Nam. Thế cho nên không thể nói ông là “bù nhìn của Hà Nội” như lời tố cáo của một số người ở Campuchia. ”

Thái độ khó hiểu của nước chủ nhà chỉ có thể được giải thích là do áp lực của Trung Quốc.

Trong hơn một thập niên trở lại đây, Campuchia và Trung Quốc đã xây dựng quan hệ song phương và tăng cường hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị hơn bao giờ hết. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) do Trung Quốc đổ vào Campuchia lên tới 1,2 tỉ đôla trong năm 2011, cao gấp gần 10 lần FDI từ Hoa Kỳ, dựa trên ước tính của Hội đồng Phát triển Quốc gia của chính phủ Campuchia.
 
Nhưng Thủ Tướng Campuchia Hun Sen đã giận dữ bác bỏ những cáo buộc cho rằng Trung Quốc đã “mua” Campuchia để nước này ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông.

Có ý kiến cho rằng Campuchia đã dùng cương vị Chủ tịch ASEAN để gatï bỏ mọi cố gắng nhằm nêu vấn đề tranh chấp biển trước ra hội nghị ASEAN, và Diễn đàn Khu vực ASEAN.

Tin của Reuters tường trình rằng hôm thứ Năm, đúng vào lúc Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Del Rosario bắt đầu nêu lên vấn đề Biển Đông lên tại một cuộc họp ASEAN hồi tuần trước, máy vi âm của ông bỗng nhiên tắt ngúm.

Chủ nhà Campuchia giải thích rằng đây là một trục trặc kỹ thuật nhưng một số nhà ngoại giao có mặt đặt nghi vấn về cái gọi là trục trặc kỹ thuật ấy.

Họ nói làm sao giải thích được hành động “phản ngoại giao”, “phản ASEAN” của Ngoại trưởng Campuchia khi ông cắt ngang bài diễn văn của Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan ngay đúng lúc ông nêu lên vấn đề Biển Đông, bất chấp sự chống đối của nước chủ nhà?

Các nhà ngoại giao lưu ý đến sự rạn nứt trong nội bộ ASEAN, giữa một bên là các nước về phe với Trung Quốc và bên kia là các nước sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc, trong đó có Việt Nam và Philippine, là nguyên nhân đưa đến sự thất bại của Diễn đàn An ninh Khu vực tại Pnom Penh.

Trong khi chỉ có Trung Quốc lên tiếng ca tụng sự “thành công ”của hội nghị ASEAN, các nước tham hội phần lớn đều bày tỏ thất vọng về sự kiện ASEAN không ra được một thông cáo chung.

Thất bại này đã khơi dậy một mối lo sợ bấy lâu về tính hữu hiệu và tương lai của ASEAN. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc Phòng Australia nói rằng tình trạng thiếu đoàn kết trong nội bộ ASEAN sẽ cho phép các cường quốc bên ngoài khai thác sự rạn nứt đó.

Ông Thayer nói: “Đây là lần đầu tiên bức tường thành gìn giữ nền tự trị khu vực đã bị phá vỡ. Trung Quốc giờ đây đã len lỏi tới chính điện bất khả xâm phạm của ASEAN, để thừa nước đục khai thác những sự chia rẽ trong nội bộ các nước hội viên ASEAN.”

Sự thất bại của ASEAN đặt nghi vấn về tương lai của ASEAN và tính khả thi của mục tiêu mà tổ chức khu vực muốn đạt được, là một bộ quy tắc ứng xử trên Biển, COC, để ngăn chận cuộc tranh chấp leo thang thành một cuộc xung đột vũ trang giữa các nước đòi chủ quyền chồng chéo trên Biển Đông.

Giáo sư Thayer nói: “Một bộ quy tắc ứng xử trên Biển, gọi tắt là COC được thiết kế để trở thành như một bộ luật phác họa các luật chơi, và thiết lập cơ chế để giải quyết tranh chấp nếu xảy ra xung đột, xích mích.”

Sự đoàn kết và liên đới trong nội bộ khối ASEAN là yếu tố thiết yếu cho sự sống còn của tổ chức khu vực này. Bài xã luận của The Nation cảnh giác rằng nếu các nước hội viên chỉ lo cho quyền lợi riêng của mình như Campuchia đã làm, thì ASEAN sẽ không có tương lai. Bài xã luận nói rằng giải pháp đồng thuận và các chính sách không can thiệp vào nội tình nước khác đã cho phép mỗi thành viên theo đuổi các quyền lợi riêng tư. Tuy nhiên, không có nguyên tắc nào cho phép chủ tịch luân phiên của ASEAN tự đứng ra làm quyết định, bất chấp tiếng nói của đa số.
 
‘Câu chuyện Việt Nam’ do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc, mời quý vị đón nghe chương trình này, được phát thanh vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy mỗi tuần. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 plus. Hoài Hương xin cám ơn sự theo dõi của quý thính giả/độc giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Trương Quang Thành từ: Việt nam
01.08.2012 06:57
Tàu xâm lược bằng súng đạn. xâm lược bằng tỉ người bành trướng . Tàu xâm lược bằng tỉ cái mồm nói láo. Tàu sử dụng mọi thủ đoạn xấu xa, đểu cáng nhất để xâm lược như Mao trach Đông quan thầy đã nói:bất kể mèo đen hay mèo trắng miễn là bắt được chuột. Tàu đã hung máu xâm lăng bành trướng điên cuồng bất chấp mọi lẽ phải của loài người. Hiện thực này nói lên rằng Tàu hung nô cần phải loại bỏ. Mọi người yên tâm đi, Tàu mạt vận rồi, sẽ bị tiêu biến. Bắc Kinh, Thượng Hải sẽ chỉ là cát bụi. Thế giới sẽ không còn Tàu tặc. Tiêu diệt Hán tặc.

bởi: Vô danh
28.07.2012 04:35
Trách gì Cămpôt ở Việt Nam nếu có tiền mua tiên cũng được, chức quyền là cái gì đâu, Chân mình bẩn vậy còn cứ đi xem chân người khác . xét cho cùng quan không tham dân làm sao dám làm loạn- hoà bình rồi tên nào chả muốn đủ thứ, nói một đằng làm một nẻo.

bởi: biet kich du từ: vn
27.07.2012 11:32
Kampuchia an chao da bat, biet vay ngay xua co dem quan wa ma giai phong Phnompenh, cuu tro kinh te y te va chinh tri, 1 dat nuoc kem coi voi su lanh dao cua dam bat tai thi se khong bao gio lam duoc j het, gioi chuc lanh dao Viet Nam nen suy nghi lai duong loi lanh dao ngoai giao truoc khi hoa mat nuoc that su xay ra, dung bao gio tin anh ban Tau khua chet bam do duoc dau, ngan nam da qua luc nao Tau cung muon cuop dat Viet ma thoi, hay dung co doc tai dung co doc dang de roi mat nuoc.

bởi: Hoàng Việt từ: VN
25.07.2012 11:42
VN cần bắt Thủ tướng Hun sen và Bộ trưởng ngoại giao Campuchia cho vào ống cống

bởi: Ketainoiro từ: @ to Hun sen ,Campuchia
24.07.2012 22:32
Nếu Cuộc chiến nổ ra giữa Trung cọng với các nước Nhật ,Nam Hàn, PhiLippin ,Việt nam và có Mỹ nữa ,giả sử hoặc chắc chắn bọn Tàu đại bại liệu số phận Campuchia sẽ đi về đâu...chắc liên minh với Thái đánh lại Việt nam ư...lần nào chứ lần này nếu bọn Tàu xúi Hunsen làm ẩu giống như Khơme đỏ tàn sát đồng loại thì Việt nam chắc chắn sẽ làm ngơ thôi...ai dè bỏ tiền của Xương máu giúp dân Khơme thoát nạn diệt chủng..Vấn đề này cả Cộng đồng quốc tế đều biết rõ thế mà Hun sen lai chơi xỏ tát cho CSViệt nam một cái tát đích đáng....phen này chắc chắn Hun sen phải núp dưới váy bọn Tàu rồi cháp nhân đưa dân Khơ me làm nô lệ bọn Tàu...Miến Điện khôn ngoan sáng suốt nhận thức đúng đắn đưa dân thoát khỏi nô lệ bọn Tàu...ngược lai có 2 thằng ngu..Thái và Miên dắt tay nhau chui vào rọ luoonf cúi giặc Tàu...
Trả lời

bởi: hoan từ: ha noi
26.07.2012 09:42
Campuchia an chao da bat..neu nhu ngay xua cu de Ponpot no tri do mau xuong nguoi Viet.

bởi: Hoàng Thi
24.07.2012 15:33
Vai mang túi bạc lè kè, nói bậy nói bạ người nghe rần rần. Đó là chân lý của Bắc Kinh giúp cửa trước ăn cướp cửa sau. Nhưng túi bạc của BK không phải lúc nào cũng đầy.

Tiền như tiên như phật, tiền là sức bật lò xo, tiền là thước đo để tìm bạn. Đó là chân lý của người Campuchia thấy tiền là lóe mắt, nên không phân biệt được đâu là tiền thực sự giúp đỡ và đâu là tiền có ý đồ đen tối.

Còn ông VN không vì tiền (CNTB) mà quyên đi lý tưởng chính trị: Trước sau như một, vẫn kiên định tiếp tục con đường xây dựng CNXH. Đó là chân lý của ĐCSVN xây lâu đài trên bãi cát.


bởi: quang từ: US
24.07.2012 12:20
Thưa quý đài
Tôi có thắc mắc là không biết trong diều lê của khối ASEAN có điều khỏan nào khi 1 hôi viên như Cam -Bốt trong trường hợp này , đã không làm dúng vai trò "trong tai"như cúp lời phát biểu của Ngoai trưởng Phi luât Tân.. có bi hình phat gì không .. phat nhe như là không cho làm chủ tich luân phiên trong những năm kế tiếp .

bởi: vô danh từ: việt nam
24.07.2012 11:13
Nếu biết trước như vậy , quân đội Việt Nam cho lãnh đạo CPC biết thế nào là diệt chủng.
Trả lời

bởi: Người Khme từ: Phnom Pênh
25.07.2012 09:44
Hor Nam Hong và Hun Sen đích thực là 2 tên ăn cháo đái bát, nếu biết trước khi Hun Sen bỏ súng Pôn Pốt chạy sang VN cho nó ăn luôn viên "kẹo đồng", thì đã không đến nông nỗi này.

bởi: Big3Bu từ: HCMC - VIET NAM
24.07.2012 10:54
Những giọt nước mắt tri ân các bà mẹ VN đã có con hy sinh cho đất nước campu chia hồi sinh cách đây vài năm của Hunsen là giả dối..!
Asean phải làm rõ và xử lý rốt ráo vấn đề nếu không tiền lệ này sẽ lập lại.
Khai trừ Campuchia khỏi Asean nếu họ không sửa sai và xin lỗi

bởi: Vô danh
24.07.2012 10:06
Miên quên rồi sao, 1/4 dân số nước này chết rất bi thảm bởi chỉ thị của Bắc kinh! Chỉ trong 3 ngày khi cuộc chiến kết thúc, tất cả binh sĩ Lonnon đều bị dẫn ra đồng hành hình, quân đội quốc gia Miên hầu như biến mất toàn bộ. Khmer đỏ còn lừa thành phần học sinh sinh viên tới trường và chở đi luôn để xử tử. Công cuộc thanh trừng còn kéo dài nhiều năm sau đó, ngay cả bất kỳ ai đeo kiếng cũng bị trừ khử.

Những gì tốt đẹp của quốc gia này trong nhiều ngàn năm đã tan biến trong chỉ 4 năm. Đứng về di truyền học, đây là một tổn thất không gì bù đắp nổi. Sự thông minh của cá nhân ngoài yếu tố ngoại cảnh, còn do yếu tố di truyền nếu không nói là then chốt, quyết định bởi một số gen. Sự hội tụ của các gen 'tốt' lại phụ thuộc vào yếu tố xã hội, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Con cháu của người thông minh có cơ hội thành công và đi xa hơn trong học vấn. Việc loại trừ thành phần trí thức của nước này đã làm cho sự hội tụ của các gen thông minh được chọn lọc trong nhiều ngàn năm đổ vỡ, phải làm lại từ đầu!

Hậu quả của tự diệt chủng do bóng ma cs ẩn nấp trong hình bóng của các Miên gốc Tàu để lại không phải chỉ là những tổn thất có thể thấy được, chúng ẩn hiện trong dân tộc này trong nhiều thập niên sắp tới. Hun sen gần đây rất .. hy vọng nước ông sẽ đạt mức độ ở 1975 vào năm.. 2020. Nữa thế kỷ thụt lùi với bao đau thương. Hơn lúc nào hết Miên phải đứng chung với 3 nước đông dương trong trận tuyến mới, cơn bão sắp tới sẽ là rất lớn, bỏ phiếu như thế đúng là phản bạn!

bởi: Son Ha
24.07.2012 09:36
goi Bà Năm Sa Đéc chống CSVN từ: xứ Cờ Hoa ,
Ba Nam Sa Dec la ba an noi ham ho ? - ba sai lam chong CSVN voi lai chong nuoc VN . cach noi cua ba giong nhu chong VN roi. cho du ba co chong CSVN di nua . ba cung phai yeu nuoc chong ke thu ngoai bang sao ba chang hieu gi ca.
Trả lời

bởi: Vô danh
24.07.2012 21:49
Chống kẻ thù ngoại bang là để giữ nước. Muốn giữ nước thì phải diệt ĐCSVN vì ĐCSVN nối giáo cho ngoại bang xâm lược.

bởi: SonHa
24.07.2012 09:31
Truoc sau gi Cambot cung la 1 tinh cua VN ma thoi . Chinh nhung nguoi Cambot o miennam ( nguoi Viet goc Cambot ) se dong hoa ho .
Trả lời

bởi: Vô danh
24.07.2012 16:28
Máu đế quốc của bác nặng hơn máu đế quốc của người Tàu.

bởi: VN TOI từ: vn
24.07.2012 09:29
Trong nội bộ của khối mà không đoàn kết . thì khối đó sắp gặp sự cố rồi đó Campuchia sẽ phải trả giá về điều này trong lịch sử Campuchia hẳn chưa quên nạn diệt chủng mà đàng sau là Trung quốc giật dây _chúng ta tự hỏi mình bao giờ chưa tại sao người Nhật ( một đất nước nhỏ bé mà tinh thần của họ thì không một dân tộc nào có thể sánh được với họ|) chúng ta người dân Việt Nam trên khắp thế giới hãy gạt quá khứ dù quá khứ có thế nào thì chung ta vẫn là người Việt bạn nên hiểu điều đó . hãy đoàn kết bảo vệ quê hương . như bài hát của nhạc sỹ trúc hồ ĐÁP LỜI SÔNG NÚI ........................................................ QUYẾT BAO VỆ GIANG SƠN TỪNG TẤC ĐẤT,TỪNG CÂY CỎ,TỪNG CON ĐƯỜNG, TỪNG PHỐ PHƯỜNG, TỪNG BỜ BIỂN QUÊ HƯƠNG

bởi: Làm thịt campot từ: nongpenh
24.07.2012 02:14
Ông rút chân già bà thò chai rượu - cái này đúng với Tàu và campot trong đó Tàu là ông và Campot là bà, tau đưa tiền mua chuộc mấy tên Campot (ngày trước suýt bị Tàu làm thịt) còn Campot làm theo sự giật dây của Tàu. Trong chuyện Tàu thì có chuyện may rủi rủi may không biết đâu mà lường, vì thế chưa chắc Tàu được Campot nghe lời đã là may vì có khi đẩy VN gần với Mỹ hơn nữa mà điều này cả Tàu và Campot không muốn. còn nữa, Campot được tiền của Tàu sẽ bị Tàu làm thịt lần 2 - lần này chắc là Tàu sẽ làm kỹ hơn thời Khome Ðỏ.. vì Tàu chưa cho không ai cái gì và khi Campot thân Tàu hơn thì rủi ro với dân tộc Campot cao hơn trước vì người Tàu sẽ vào Campot nhiều hơn. khi đó Campot lại tấn công VN và VN lần này không nhẹ tay như trước mà sẽ mượn gió bẻ măng và chiếm hẳn Campot. cahwcs tới đây nhiều kịch hay đẻ xem!

bởi: NGUYEN CUU QUOC từ: VIET NAM
23.07.2012 23:38
Khong loai tru chinh phu Viet Nam ung ho ngam de du luan trong nuoc bot gian giu.

bởi: Tôn từ: VN
23.07.2012 22:04
-VN phải chấp nhận sự nghi kị và căm ghét của Campuchia khi còn hàng trăm ngàn bà con Khmer sống trên lãnh thổ của họ là đồng bằng Nam Bộ ngày nay mà họ vẫn mong lấy lại. Đừng trách gì họ, VN cũng đang muốn theo Mỹ để chống lại sự xâm lấn của TQ đấy thôi? Hãy công bằng trước mọi việc.

bởi: son từ: ha noi
23.07.2012 20:55
Pôn Pốt và Hun Sen đều do Viêt Nam dựng lên...gieo cây nào thì ăn quả ấy...kêu ai trách ai...sai lầm lớn nhất của Việt Nam mấy chục năm trước là làm tay sai cho Trung quốc và đối đầu với Mĩ.

bởi: Trung Quoc từ: Viet Nam
23.07.2012 18:41
Chu tich asian CAMPUCHIA ong nay cung muon lam CON CHO de TRUNG QUOC SAI BAO .ong phai nhin that ro co nuoc nao di theo TRUNG QUOC nguoi dan duoc sung suong khong :BAC TRIEU TIEN ,BAC VIET NAM TRUOC 1975 ,MIEN DIEN ,nhung MIEN DIEN da thay duoc su toi bai cua lanh dao TRUNG QUOC ,nen ho da thay doi de dan HO co duoc di len. TAI SAO ong chu TICH CAMPUCHIA co tam nhin THAP QUA VAY.

bởi: phaohoanho từ: TPHCM
23.07.2012 14:10
(ASIAN) người cha già đang trúc những hơi thở cuối cùng để khuyên nhủ các con yêu thương nhau. "đoàn kết là sức mạnh". nhưng luật muôn đời không thay đổi. không bao giờ có cái gọi là kẻ mạnh phải nhừng nhịn. rồi người anh cả sẽ bắt đầu đốt lên ngọn lửa chiến tranh dù sâu trong khối óc đang kêu gọi anh em đoàn kết. một buổi trưa nóng nhưng cái nóng không phải là cái nóng của mặt trời mà sự nóng lòng của những tháp pháo chưa bao giờ nhả viên đạn chiến trang đã làm 1 chuyện ngu suẩn là thử xem liệu viên đạn có thể xuyên bầu không khí buồn chán. rồi cái chuyện gì mà mọi người muốn cũng tới. chiến trang chiến tranh ai cung kêu vậy. các tờ báo lá cả " tuổi trẻ""thanh niên'' gật một tiêu đề gậy chết đứng "hôm nay chúng ta bắt tay cùng DẠY,thằng em cùng cha "ASIAN" một bài học....
rồi những cơm bảo to chưa từng thấy ụp xuống... sự yếu ớt và non trẻ đem đến cái chết của thằng em tội nghiệp vì cắn bệnh mù chữ. tiếng gào thét rên la của người vợ trẻ nhưng mất đi đưa con thiếu óc. đó có lẽ chưa phải là phần mở đầu cho một sự biến đổi mang tên ( Tiền Lãng) nói chử mới là hơi thở của những con bò tót nơi mà dù sao cũng phải hút đầu nhau đến chết vì cái của trời cho mời gọi một cách nồng nàng.

bởi: khanh từ: TP.hcm
23.07.2012 11:02
năm 1975 , Trung quốc là người giúp chế độ diệt chùng Pônpốt ,
nay giúp Hunsen cho Campuchia diệt chùng một lần nữa , Hãy đợi dấy , Hạ hồi phân giải

bởi: He He
23.07.2012 09:24
Đây là sự cố chưa từng có tiền lệ trong khối ASEAN khi nước chủ nhà là Cam-bốt ngang nghiên 'thiên vị' TQ mà chống lại ý kiến của đa số thành viên ASEAN.

Đề nghị ASEAN dùng thế đa số mà giải quyết tận gốc rể thái độ ương ngạnh đến khó hiểu này của chính quyền Cam Bốt. Bằng không, sẽ còn nhiều phức tạp xảy ra. Thật ra, điều TQ nhắm tới là gây chia rẽ trong ASEAN, làm suy yếu ASEAN mà bẽ từng chiếc đủa một.

Đây là vấn đề khó xử, chứ chẳng chơi vì đụng đến nó là đụng đến quyền lợi riêng. Việc này có thể ví như quan tham vs. dân chủ nếu đem so với chuyện nội bộ trong 1 quốc gia.

Đây là vấn đề nghiêm trọng, nếu xét về tầm ảnh hưởng của giá trị công bằng (impartiality) ở tầm mức international. Phải chăng TQ vốn được biết đến là nhà đầu tư đại diện cho SỐNG CHẾT MẶC BÂY đang lan rộng tầm ảnh hưởng đến cả một diễn đàn đa quốc gia??????

bởi: quang từ: VN
23.07.2012 07:36
HunSen đã chọn kẻ từng hủy diệt chính dân tộc mình để chống lại người đã cứu cả dân tộc ông ta khỏi họa diệt chủng. Bao nhiêu xương máu người Việt đã bỏ mạng thật vô nghĩa.
Trả lời

bởi: TUAN từ: VN
24.07.2012 09:32
Bạn nói rất đúng kẻ phản bội người từng giúp mình kẻ đó sẽ bị tiêu diêt , tai sao chung ta sang giúp họ nhỉ ma họ không ghi nhớ công ơn
Trả lời

bởi: joegoing từ: us
27.07.2012 05:34
Cau nay cung co the ap dung cho nguoi TQ doi voi DCS mien bac "tai sao chung ta sang giup ho , vien tro sung dan danh mien nam thong nhat dat nuoc sao bay gio ho khong ghi nho cong on "
Trả lời

bởi: Vô danh
24.07.2012 16:31
Qua Bắc Kinh mà hỏi câu này sẽ được trả lời thỏa đáng.

bởi: Tiên Lãng Hải Phòng từ: Ô Khảm Xà Cừ
23.07.2012 07:12
Qua thất bại thảm hại trên mặt trận ngoại giao tại hội nghị Asian 2012, lại thêm một bằng chứng chỉ dấu cho nhân dân Việt-Nam thấy rõ và sáng suốt thêm: Dưới sự độc quyền lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của đảng Cộng-Sản. VN đã bị Trung Cộng đánh bại, bị bao vây sát sườn phía Tây-Nam. Phía Bắc, Biển Đông, và phía Tây đều đã bị Trung Cộng bao vây, trong nước thì người của Trung Cộng xây dựng, bí mật lập căn cứ buộc chính phủ VN bất khả xâm phạm tất cả những khu vực VN đã cam kết giao nhượng cho Trung Cộng khai thác 50 năm. Với sức mạnh quân sự hiện nay của Trung Cộng, VN coi như đã thấy vĩnh viễn mất Hoàng-Sa, Trường-Sa, và Biển Đông do chủ trương, chính sách, và đường lối ngoại giao hữu nghị, nhún nhường, mềm yếu và hèn mạt của đảng hư đốn; nhưng lại tàn bạo, hiểm độc, nhẫn tâm và dã man đối với người quân dân VNCH; và ngày nay là lực lượng nhân dân yêu nước xuống đường, tuần hành, biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lược. Đảng sử dụng tất cả bộ máy an ninh theo dõi, thanh trừng, thẩm vấn, và giam giữ, ngăn đường và bao vây triệt mọi sinh lộ những người biểu tình. Đảng thui chột, triệt tiêu lòng yêu nước của người VN trước giặc ngoại xâm.
Trả lời

bởi: Việt từ: Vietnammese
08.08.2012 11:13
Cái người "Tiên Lãng Hải Phòng từ: Ô Khảm Xà Cừ” không biết chui ở đâu ra, học đến lớp mấy, chữ bẻ làm đôi không biết, đã ngu si lại còn tỏ ra nguy hiểm, học đòi làm chính trị. ĐÚng là dân ngu, đầu trộm đuôi cướp mà thôi.
Trả lời

bởi: dang từ: viet nam
24.07.2012 23:29
ông nao ns thế la ko đúng rồi!biểu tình thi làm dc j! chinh phu ko cho biểu tinh la muốn đảm bảo an ninh, chống lai bọn âm mưu cơ hoi! chứ dau phai dàn áp gì! ns vớ vản!

bởi: Thu Phương từ: Hà Nội-Việt Nam
23.07.2012 04:29
Những nhà lãnh đạo CPC hãy hỏi vong hồn của gần một nửa số dân đã bị chết thời Pôn pốt sẽ rõ hướng đi của lịch sử.

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
23.07.2012 01:32
Cơ chế khác nhau, không đồng bộ mà lị. Mãi mãi nhìn về nhiều hướng mà mơ mộng đến cùng một điểm.

bởi: Hoàng Lão Tà từ: Biên giới Việt-Trung
23.07.2012 01:18
Đằng sau sự thất bại của Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN ở Campuchia là bàn tay Trung Quốc thao túng, và sự im lặng ngầm khó hiểu của Washington. Khối ASEAN nên tự trách mình khi thêm ASEAN+3 (Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc) vào 'chơi" chung.

bởi: Dũng từ: Quảng Nam
23.07.2012 01:11
Thật là bần tiện và bất nghĩa! Chúng ta đã nuôi dạy họ ăn học, gầy dựng cho họ cả giang sơn và sự nghiệp. Vậy mà, chỉ vì lóa mắt trước đồng tiền (của chính những kẻ trước đây là kẻ thù, từng hùa nhau giết cha mẹ, anh chị em, đồng đội họ), họ đã bán đứng cả lương tri, đạo đức mình!!!
Trả lời

bởi: joegoing từ: us
27.07.2012 05:38
"...ho da ban dung ca luong tri ,dao duc minh " nguoi Cpc ho phan ta vi khong phai cung mau da ,cung dan toc ...hay nhin lay bo mat cua chinh phu VN ho dang an cuop dat cua chinh nhung ba me ngay xua dao ham nuoi VC kia ,,,,,,,,,, dap mat len nhung nguoi bieu tinh chong TQ .. cung 1 dan toc ,, cung 1 mau da tieng noi con cu xu nhu vay .. thi trach chi CPC

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
23.07.2012 01:01
Nhân vật đạo đồng. Lấy 1 thí dụ đơn giản. Bạn nuôi thú vật trong nhà, muốn nó tuân phục thì vấn đề thực phẫm nắm quyền lực. Bắt đầu dạy 1 con chó như bắt nó nằm, cần 1 cây roi và 1 số viên thức ăn. Nhịp roi bắt nó nằm xuống, nó nằm mới cho nó thức ăn. Cứ thế mà giáo dục nó theo ý của chủ nhân. TQ nham hiểm và thủ đoạn bá đạo mới dùng chiêu nầy. Cambodge cũng giống hình ảnh nầy. Một khi con chó đã vào nề nếp thì nó sẽ làm theo ý chủ nhân của nó kể cả cắn càn cắn bậy.
Trả lời

bởi: Vô danh
23.07.2012 18:48
Bác đã thấm nhuần chuyện 100 năm trồng người của CNCS đấy nhá. Nộp đơn xin gia nhập ĐCSVN là vừa.

bởi: Phạm Thị Như-Ý từ: Sai Gon, VN
23.07.2012 00:58
Trước 75, dép kẹp ngón cái của Cao Miên rất rẻ và bền. Nhờ kỹ thuật nào. Trung Quốc. Vua Sihanouk, Cao Miên, cha truyền con nối. Sống ở đâu/ Sống ở Trung Quốc. Bây giờ TQ chi ra hàng chục tỷ Mỹ Kim để xây dựng Campuchia. Vậy Campuchia theo ai. Theo TQ.

bởi: captain
23.07.2012 00:40
Hãy dẹp cả ASEAN đi ! Toàn là những quốc gia hèn nhát .Hãy chui vào quần thằng Tàu hay Mỹ mà hít để sống .

bởi: Mr. Sea từ: VN
23.07.2012 00:30
Vấn đề là phải phán đán tình hình từ trước và có giải pháp phù hợp. Đằng này, các phản ứng diễn ra quá thụ động và tình thế. Các đi của TQ diễn ra rất lộ liễu và người dân thường cũng có thể phán đoán được nữa là đằng khác!

bởi: Co cò từ: Chau A
22.07.2012 23:18
Campuchia đã quyên nạn diệt chủng mà họ thừa biết nước nào đã chống lưng cho khơ me đỏ . Campuchia có thể không đứng về bên nào trong tranh chấp biển Đông Việt nam ( biển Tây Philippin ) nhưng họ cũng phải tôn trọng luật pháp quốc tế và công ước về biển chứ

bởi: DT
22.07.2012 22:57
ASEAN không thể so sánh được với cộng đồng chung châu Âu về nhiều mặt trong đó có vấn đề đoàn kết. Còn lâu mới xây dựng được một ASEAN thống nhất khi có những QG côn đồ như CAM. Những người đứng đầu CAM gốc gác là KHƠ ME ĐỎ ?!

bởi: Vô danh
22.07.2012 22:40
tôi nhớ không lằm là viêt nam hung hăng kết nạp campuchia vào thành viên asean

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
22.07.2012 22:22
Đây cũng là gáo nước lạnh tạt vaò mặt CQCS VN.Cam-bốt đương nhiên phaỉ chọn bọn BQBK,vì những khoản viện trợ hậu hĩnh mà TQ đã chi ra đề mua sự hậu thuẫn.Nếu chọn đồng hành với VN,thì họ sẽ được gì?,chẳng được gì,ngoaì việc luôn phaỉ đề ý đến đạo quân "nón cối " kẻ đã từng vượt biên hạ thủ " pôn-pốt",dựng nên "Hun-Sen".Và CSVN tưởng rằng có thể giữ được sự đồng hành từ Cam-Bốt,thật ra Cam-Bốt ko hề muốn đồng hành với VN,khi nhìn thấy sự phát triển cuả VN cũng ko đáng để dựa dẫm,so với TQ,ở điểm naỳ họ có vẻ sáng suốt hơn các ngaì CSVN,biết chọn đồng minh.VN chỉ như " tò vò mà nuôi con nhện,đến khi nó lớn nó quyện nhau đi".Chuyện xẩy ra ngaỳ hôm nay,là baì học cho các ngài CS,hãy thông minh mà nhìn ra "đồng minh" nào phù hợp với nguyện vọng cuả cả DT,buông bỏ caí "tự hào sáo rỗng ",cai Độc Lập ô,dù,đừng tưởng "chiếm trọn giang sơn ",là đồng nghiã với Độc Lập,caí thứ ĐL ko có nội lực toàn dân,chỉ vì sợ mất đảng,mất quyền lực toàn trị,chỉ đưa DT vaò chỗ suy vong,nhịn nhục BQTQ một cách nhục nhã,để giữ đảng và quay lại trấn áp lòng dân đang sôi sục chống kẻ thù phương Bắc.ĐCS VN haỹ dẹp đi cái mị dân Đảng lãnh đạo,nhà nước quản lí,nhân dân làm chủ.Dường như dưới sự LĐ cuả các ngaì CS có vấn đề đấy!hãy trả lại ĐN cho ND làm chủ thật sự,và toàn dân nếu có phaỉ chiến đấu với ngoại xâm,là cuộc chiến đấu giữ nước,chứ ko phaỉ giữ đảng cho các ngaì.Nhất định là thế!

bởi: Vô danh
22.07.2012 21:52
Nhân dân VN đồng lòng ủng hộ nhân dân PHI chống bọn TDTQ ỷ mạnh hiếp yếu , ngụy tác sử ký ,địa lý , phát động chủ ngĩa dân tộc cực đoan , gây chia rẽ khối đoàn kết ASEAN . Mưu toan làm bá chủ thế giới . Không có bạch thư nào xóa được mưu đồ xâm lược : [ năm 79 TC xâm lược VN, năm 74 TC cưỡng chiếm HS ,VN hy sinh 50 CS, năm 88 TC cưỡng chiếm bãi GacMa thuộc QĐ TS ,VN hy sinh 64 CS ,bị bắt làm tù binh 9 CS ] . Hỡi các nước trong ASEAN hãy đoàn kết cùng các Nước yêu TƯ DO diệt TDTQ .

bởi: ImpeccableVision từ: From: The BlueHeaven
22.07.2012 21:50
In the ASEAN, there is a stinky dog corrupted by its master China. This rash dog is so shameful and odous that all other members of this organization become thrown up! when it barks to show it belongs to its horrible master China!

bởi: Vô danh
22.07.2012 21:47
Dưới chế độ CS bọn chúng luôn dùng những từ hoa mỹ để lừa ,trước tiên là xây dựng Thế Giới Đại Đồng , năm 1974 Tàu Cộng cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của VN .Từ 1979 đến 1988 mãi đến năm 1995 khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao thì TC không dùng vũ lực để tước đoạt . TC luôn dùng đủ mọi thủ đoạn đê hèn từ Văn Hóa Xã Hội , Kinh Tế , Quân Sự đến Chính Trị Ngoại Giao với mục đích là cô lập Việt Nam ,biến VN thành Tây Tạng thứ hai của TC ,tiến tới Hán Hóa Đông Dương . Năm 1979 TC xui Khmer Đỏ khuấy động sắc tộc tấn công mặt tây nam VN , cũng chính Khomer Đỏ nghe theo TC gây họa diệt chủng giết hơn 2000000 dân Campuchia ,mặt bắc VN ng 17 th 2 năm 79 TC xua quân xâm chiếm 6 tỉnh biên giới Việt – Trung với cụm từ “ Đánh Trả Tự Vệ “ và khẩu quyết khát máu { Không bắt làm tù binh ; Không để cho Việt Nam một cọng cây ngọn cỏ } cả hai mặt trân dân và quân Việt hy sinh cả hàng trăm ngàn người . Năm 1988 TC cưỡng chiếm bãi Gacma thuôc quần đảo Trường Sa VN làm thiệt mạng 64 chiến sĩ và 9 chiến sĩ bị bắt làm tù binh .Mưu đồ xâm lược Đông Dương bằng bạo lực của Thực Dân TQ bất thành, nay TDTQ quay lại với chiêu bài Sức Mạnh Mềm TQ }dùng đàm phán song phương ở thế nước lớn ăn hiếp nước nhỏ , hối lộ mua chuộc ,ném đá dấu tay , phá hoại kinh tế ,gây mâu thuẫn nội bộ khối ASEAN nhăm bẻ gay từng chiếc đũa ,nhất là dùng chiêu bài sắc tộc ,tôn giáo gây mâu thuẫn nội tình trong nước . Hôm nay TDTQ mớm Campuchia phân định lại biên giới với chiêu bài. Thứ nhất TDTQ cho Campuchia vay 200 triệu đo la để trang bị quốc phòng che lấp 2000000 dân Kampuchia chết thảm .Thứ hai tạo mâu thuẫn sắc tộc bằng cách xui Campuchia dâng hai làng Campuchia cho Việt Nam nhăm đưa dân tộc hai nước Việt –Miên chìm vào tranh chấp để ngư ông [TC ] hưởng lợi . Đừng nghe Tàu Cộng nói ,hãy nhìn kỹ những gì Tàu Cộng làm .

bởi: Vô danh
22.07.2012 21:46
Bất kỳ là nước nào theo Chủ Nghĩa CS đều là độc tài ,giả dối ,tàn ác sẵn sàng đâm sau lưng đồng minh ,tiêu diệt đồng loại .Kinh nghiệm Việt –Miên Năm 75 -79 , Việt –Trung Năm 74 ,TC cưỡng chiếm QĐ HS .Từ Năm 79 đến 92 TC đánh phá VN mọi mặt chính trị ,văn hóa ,.kinh tế và quốc phòng . Theo Tân Hoa Xã năm 79 Tàu Cộng diệt 70 000 quân VN ,hàng ngàn dân Việt chết và mất tích .Năm 88 Hải chiến QĐTS, TC cưỡng chiếm Gacma cướp đi 64 c/sỹ VN,bi bắt làm tù binh 9 chiến sỹ. Cờ đã đến nước này, sau 67 năm xây dựng Thế Giới Đại Đồng , Đảng CSVN đưa Dất Nước đến bế tắc, thua các nước trong khu vực đủ mọi mặt [ chỉ hơn LAO ,CAMPUCHIA ], bị lọt lưới TC . ĐCS VN còn lên tiếng [ Yêu nước phải yêu XHCN ] thì chẳng khác gì làm TAY SAI cho Thực Dân Trung Quốc ,đẩy nhân dân vào chỗ khốn cùng của chế độ TDTQ [ bán lao động , bán phụ nữ ,bán trẻ em , bán nội tạng , bán cả linh hồn { người vô cảm } , thất nghiệp { 90% công trình Trọng Điểm NN lọt vào Tổng Thầu EPC Trung Quốc }…], đây cũng chính là chỗ mà khối ASEAN không thể thống nhất được { Đồng Sàng Dị Mộng } .

bởi: Vô danh
22.07.2012 21:44
Thực Dân Trung Quốc tên gian tham,độc ác ,đặc biệt nguỵ biện và dối trá là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản ở TQ.Nó đã thấm vào máuTập ĐoànTư Sản Đỏ TQ,là cái nết đánh chết không chừa.
I- Là đường lưỡi bò vô căn cứ ,xâm lấn lân bang
II - Coi thường LHQ [ đề nghị bán vũ khí cho LYBIA,coi thường Luật biển QT … ]
III- Hỗ trợ các đảng độc tài ,tên độc tài, bọn diệt chủng [ Khomer Đỏ..]
IV- Là tin tặc ,ăn cắp bản quỳên ,làm hàng giả, hàng độc hại
V- Cướp biển, khủng bố ngư trường các lân bang, bắt cóc tống tiền ,gây chia rẽ nội bộ khối ASEAN
VI- Chính quyền Phát xít ,Mafia .[ Tà Quyền ]. Không nhân bản sẵn sàng tiêu diệt đồng loại…

bởi: Vô danh
22.07.2012 21:44
Thực Dân Trung Quốc là tên gian tham độc ác đạo đức giả . Nhóm lợi ích [Tư bản đỏ Trung Quốc] là đầu nậu cho những việc phi pháp Quốc Tế : Buôn lậu vũ khí ; buôn lậu sừng tê ,ngà voi ,vi cá , các loài thú quý hiếm ,sưu tập các loại gỗ quý và đồ cổ di sản văn hóa Quốc Gia ,làm hàng giả , hàng độc hại . Vì lợi ích Nhóm chúng xây dựng những đội quân khát máu phát xít nhuộm tư tưởng Dân Tộc Đại Hán độc Tôn tiến hành xâm lược ,cướp phá lân bang ,nay ra lệnh này mai lệnh kia nhăm thách thức chủ quyền khu vực tranh chấp, gây chia rẽ khối ASEAN , tiến tới thôn tính toàn Biển Đông .Hán hóa Đông nam Châu Á . Nhằm giải quyết 3 vấn nạn TQ vừa là trước mắt vừa là lâu dài :
1- Củng cố chế độ Độc Tài Dảng Trị [ Hô hào tranh chấp biển Đông đánh động vào Dân Tộc Tính ,nhằm che dấu Nhóm Lợi Ích [ Tư Bản Đỏ ] tham nhũng vơ vét , vừa hưởng đặc ân , đặc quyền thêm đặc lợi ,thủ đắc mọi nguồn lợi QG của chóp bu ĐCS TQ …]
2- Nguồn năng lượng dầu khí , nguồn hải sản dồi dào Biển Đông cướp không của các nước chư hầu và nhược tiểu .
3- Nạn nhân mãn với dân số ngày một tăng [ hiên nay dân số TQ lên đến trên 1,3 tỷ người ..

bởi: Người Saigon từ: Việt Nam
22.07.2012 21:40
Nuôi dưỡng thứ này chẳng khác gì "NUÔI ONG TAY ÁO - NUÔI KHỈ DÒM NHÀ" bọn vô ơn bạc nghĩa, thế mà giờ VN vẩn phải ngậm đắng nuốt cay tiếp tục "nuôi" Kampuchia kể cả Lào!!!

bởi: Thanh Tuấn từ: Sài Gòn
22.07.2012 21:14
Con cún nhà hàng xóm vẫy đuôi mừng vì được cho ăn đấy thôi, bạn không cho nó ăn thì 1 ngày nào đó nó sẽ cắn bạn. Cần cảnh giác với cái kiểu cún này

bởi: Thằng Người có đuôi
22.07.2012 20:58
Giải tán Asian, thành lập vùng các quốc gia không cộng sản cho dúng truyền thống.
Trả lời

bởi: Vô danh
23.07.2012 15:45
Nghiã là không có VNCS !

bởi: ha tran từ: vn
22.07.2012 20:56
Cam pu chia ko xung dang dai dien cho ASEAN .Chu tich mot khoi ASEAN ma lai co nhung hanh dong tho thien kieu tieu nhan vo van hoa chac la hoc thay TQ nhu tat micro hoac ngat loi tong thu ki ASEAN da cho thay CAPUCHIA da lam tay sai cho TQ

bởi: Listener 1
22.07.2012 19:57
“Bí Mật Thật Sự” Đàng Sau Sự Thất Bại của Hội Nghị ASEAN vừa qua tại Campuchia
Hoài Hương trích lời Ông Adams nhận định: “Rõ ràng ông Hun Sen đã ngả về phe Trung Quốc chống lại Việt Nam. Thế cho nên không thể nói ông là “bù nhìn của Hà Nội” như lời tố cáo của một số người ở Campuchia. ” Điều này sai. Campuchia vẫn là bù nhìn của Hà Nội và vẫn cứ phá hoại tổ chức ASEAN được vì đây chính là mục tiêu tối hậu của Hà Nội và Bắc Kinh! Một mặt Hà Nội làm ra vẽ muốn chống lại TQ để bảo vệ biển đảo, nhưng mặt khác bọn Việt Gian Cộng Sản Hà Nội vẫn là đồng minh, đồng chí ngấm ngầm của Trung Cộng trong chiến lược chống lại Âu Mỹ và Thế Giới Tự Do. Cuộc chiến hiện nay sẽ là cuộc chiến cuối cùng giữa hai khối mà TC và VC đã nắm giữ cái vai trò tiên phong của Liên Xô ngày trước. Chỉ có điều là chủ nghĩa Cộng Sản đã biến chất.
Không có Mỹ thì ASEAN chỉ là một trò hề đối với TC và VC. Còn các nước trong khối ASEAN cũng chỉ là một bầy trâu rừng trước con hổ đói TC – Chúng chỉ biết đứng nhìn đồng loại bị ăn thịt, rồi bỏ chạy mà thôi. Ngay cả nếu Kampuchia không cúp máy vi âm thì tiếng nói của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Del Rosario “nêu lên vấn đề Biển Đông” chỉ là những nốt nhạc khảy vào các lỗ tai trâu mà thôi.
Mỹ cần phải thấy ASEAN chỉ mà một con sên không có xương sống. Trong chiến tranh lạnh, Việt Nam bị chia thành hai nước, mỗi nước được hỗ trợ bằng một xương sống – Mỹ/Thế Giới Tự Do và Trung-Xô/Thế Giới Cộng Sản cho nên cả hai nước (hai miền) đều hung hăng tiết vịt, nhưng hiện nay thì VNCH đã chết và Việt Cộng chỉ là một con sên không xương sống nếu không ngã theo Mỹ hoặc Trung Cộng. Các nước ASEAN khác cũng thế thôi. Có gì mà “bí mật với bật mí”! Muốn tiêu diệt TC, Mỹ phải làm mạnh hơn nữa. Thế thôi!
Trả lời

bởi: Vô danh
23.07.2012 18:57
Mỹ không hề muốn tiêu diệt TC mà chỉ muốn kiềm chế thôi,nghĩa là Mỹ không muốn thấy TC bành trướng quân sự quá xa bên ngoài ranh giới Hoa Lục.
Trả lời

bởi: @Listener 1
06.08.2012 20:25
Giong dieu cua Listener chung to la mot ke chang hieu biet gi. Khong the vi ghet CS ma xem Ha noi va Bac kinh la mot, vay ma cung bay dat binh luan. Hay co gang hoc tap them di

bởi: Trần
22.07.2012 19:55
Qui tắc:lực yếu thì phải theo kẻ mạnh nhất,mạnh nhì ,mạnh ba....Như xưa kia Nhà Nguyễn hết theo nhà Thanh đến cầu cạnh Pháp.Cung hết theo Pháp,năn nỉ Mỹ không được phải theo Nga,rồi đến Tàu,rồi giờ thì bám Mỹ.Mọi mỹ từ thiên tử(Tàu),văn minh (Pháp),giải phóng dân tộc,chủ nghĩa xã hội,tự do dân chủ chỉ để che đậy miếng đỉnh chung ,tham quyền cố vị vô liêm sĩ.Hun Sen thì có khác gì Cung,hễ ai mạnh thì theo:nếu Mỹ kẹo quá thì theo Tàu.Chỉ khi nào đất nước có được nền dân chủ thật,và nội lực như hậu quả của nền dân chủ thật ấy,mà Nhật,Hàn,Đài Loan đã làm được,thì số phận dân tộc mới khác được.Việt Cộng chỉ hơn Miên ở chỗ quân số đông hơn,còn chế độ và đầu nậu cai trị giống hệt,từ anh thơ ký xã cho đến "chủ tịch nước",hễ ai mạnh thì theo.

bởi: Dove từ: Việt Nam
22.07.2012 19:53
Ai nghĩ rằng ASEAN là tổ chức thích hợp để giải quyết tranh chấp biển Đông là nhầm. Ở mức độ nhất định tôi ủng hộ ông Hunsen. Tại sao ông ta phải vì Scarborough của Phi mà bỏ mối làm ăn với Tàu cơ chứ? Đúng như ông Thayer đã nói: “Đây là lần đầu tiên bức tường thành gìn giữ nền tự trị khu vực đã bị phá vỡ. Trung Quốc giờ đây đã len lỏi tới chính điện bất khả xâm phạm của ASEAN, để thừa nước đục khai thác những sự chia rẽ trong nội bộ các nước hội viên ASEAN.” Bởi thế, Dove tin rằng nếu có dịp bà TTg Thái xinh đẹp Shinawatra cũng sẽ làm như ông Hunxen thôi. Vậy thay vì cố gắng vá víu lại cái gọi là tinh thần đồng thuận của ASEAN như ông Natalegawa thì ủng hộ TQ lập thành phố Tam Sa và làm ăn với họ thì khả thi hơn. Nếu làm sớm thì kẻ có lợi hơn cả là VN chứ ko phải Campuchia hoặc Thái đâu. VN ngay lập tức sẽ có được "môi hở răng lạnh" và trở thành con "mèo đỏ" dư sức chộp con chuột ASEAN.Vậy, câu hỏi được đặt ra liệu có nào khả thi hơn để đối phó với Bắc Kinh và để VN ko làm "mèo đỏ" hay ko?
Trả lời

bởi: He He
23.07.2012 16:51
Ai khờ khạo đến độ xem ASEAN là nơi giải quyết tranh chấp? Ít nhất khi mang danh cùng trong 1 tổ chức liên kết, ASEAN phải biết có lập trường bảo vệ member khi có tranh chấp.

Nhà anh bị trộm, hàng xóm nín thinh, phường xóm tổ dân phố nín thinh, thế là thế nào? Huống hồ đây đâu chỉ chuyện trộm, là chuyện ra mặt dùng vũ lực dùng hải tặc của một nước quá lớn quá giàmquá ngang ngược đối với nước nhỏ hơn nghèo hơn về mọi mặt.

Một cuộc tranh chấp không cân sức, mà tiếng nói công lý lẽ phải cần được gióng lên từ ai có lương tâm. ASEAN đã bị Cambốt xé toạc cái gọi "lương tâm".

bởi: Bình sọ não từ: hn
22.07.2012 19:32
Miên sẽ lại rơi vào vòng xoáy chia rẽ,lộn xộn,bất ổn từ nay về sau...Đất nước họ có truyền thống này từ xa xưa và vẫn tiếp tục ...Hun sen là một kẻ độc tài thấy rõ , kẻ độc tài thường dựa vào quân đội và cảnh sát để giữ ghế ,buồn thay, 2 lực lượng này lại có quá nhiều ngoại bang chi phối...chúng ta hãy xem Hun sen xoay sở,đừng chạy sang VN nhờ cậy nữa nhé,cái mặt này đã quá quen thuộc với dân Việt,sợ rằng chính phủ chưa kịp nghênh đón,dân Việt đã "đón" hộ rồi.
Trả lời

bởi: Vô danh
23.07.2012 14:01
Hun Sen do Hà Nội huấn luyện,chỉ bảo và tạo dựng cách đây 35 năm. Thầy độc tài dạy trò độc tài, thầy láu cá dậy trò láu cá đểu giả.

bởi: haiphong từ: VN
22.07.2012 18:40
Cam pu chia,thì sự thật đã ngả qua bành trướng tự khuya rồi,một ngày không xa đất nước Cam sẻ có nhiều nước pu lại rồi Chia ra từng mãnh,đúng là tên đồ tể HUN SEN,trước kia Hà Nội và Xếng Xáng củng mượn đường này để đánh Miền Nam,vậy thì còn chần chờ gì nửa,vì là quyền lợi Dân Tộc hảy nghỉ đến cha ông chúng ta đã hy sinh xương máu,thì bổn phận con dân chúng ta phải gìn giử đất nước không thể rơi vào tay cộng chệt mà phải đi theo con đường Dân Chủ.(Ý dân là ý trời)

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
22.07.2012 18:17
Nước Campuchia từ lâu đã là một nước có nhửng khuynh hướng khác thường, từ việc hổ trợ cộng sản bắc việt xâm lăng Miền Nam Việt Nam đến việc cáp duồn người Việt một cách ác độc dã man, đến việc cộng sản Pol Pốt giết tập thể 1 triệu người dân Miên theo lệnh của tàu cộng để thiếp lập một thiên đường cộng sản độc nhất trên thế giới, bây giờ đến việc theo lệnh của tàu cộng phá đám hội nghị ASEAN,... tất cã đều chứng minh Campuchia là một nước man rợ quỷ quái nhất hành tinh.
Trả lời

bởi: Vô danh
23.07.2012 08:25
Đừng lấy băng rôn dân tộc làm màn che máu đế quốc. Đừng hô hào lòng ái quốc mà hùng hổ xâm chiếm thiên hạ.Đừng chửi người ta man rợ quỷ quái nhất hành tinh khì tà quyền Hà Nội man rợ quỷ quái thứ nhì hành tinh.

bởi: Vô danh
22.07.2012 17:45
Miên bắt chước vai trò hề bắt cá nhiều tay của Sihanook năm xưa? Thái độ này đã khiến Miên khốn đốn trong nhiều thập niên. vn chính là nơi Miên nên nương dựa lúc này.

bởi: Vaméri từ: US
22.07.2012 17:44
Bạn thử đặt mình vào thế đứng Cam-Bốt xem sao. Thái Lan giành đất,ngôi chùa cổ ở biên giới. VN giành giật 2 làng ở biên giới. Cam-Bốt cũng muốn tự bảo vệ mình nhưng phải dựa lưng vào một thế lực mạnh nào đó để chuyện vẹn toàn lãnh thổ thành công. Thế lực duy nhất đó lại là TQ và TQ cũng biết vậy,TQ lại đưa ra chiêu bài viện trợ,tài trợ này nọ nữa thì làm sao Cam-Bốt từ chối được. Ngoài ra, Cam-Bốt không có bờ biển tiếp giáp biển Đông nên chũng chẳng nặng lòng gì mấy với tranh chấp chủ quyền vùng này. Có thể VN và Phi không thực tế nhìn thẳng mặt Cam-Bốt để xem phải nhân nhượng gì hầu tránh thất bại. Chê trách Cam-Bốt bị TQ mua đứt là đúng, song lẽ ra phải biết từ trước để tìm con đường ít tệ hại, ít đau thương hơn là để ASEAN đổ vỡ tan tành rồi cuống cuồng hàn gắn. Việt và Phi hoặc bất cứ ai chỉ biết ích lợi mình mà không thèm đếm xỉa đến ích lợi đồng môn,đồng hội gồm 10 thành viên thì làm sao đoàn kết được.
Trả lời

bởi: Vuong từ: Viet Nam
23.07.2012 10:40
Gửi Vameri:
Chỉ có duy nhất Campuchia khăng khăng phản đối thôi bạn ạ, bạn đừng cố gắng bào chữa cho tay sai Campuchia. Chỉ vì theo lệnh của Trung Quốc.Thật tệ hại cho Asean khi có thành viên như Campuchia
Trả lời

bởi: Vô danh
23.07.2012 19:08
Xin bác Vương đọc bài bình luận của Listener 1. Cám ơm bác.
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
23.07.2012 01:14
Bạn Vameri US có phải là người Miên? Bạn hãy chứng minh 2 làng bạn nói là VN chiếm của Camphuchia đi. Còn với kẻ phản bội thì trong máu họ chỉ biết lợi lộc là nhắm mắt làm theo bất kể hậu quả về sau. Bạn có còn nhớ do đâu Pol Pot sát hại hơn hai triệu dân của nước Cao Miên? Ai đã nhúng tay vào việc nầy. Ai đã giúp đở Cambodge đánh dẹp Pol Pot, cứu dân chúng Cam Bốt trước nạn diệt chủng nầy? Theo đà nầy TQ đã tra vòng mắc xích vào cổ lãnh đạo Campuchia và từ đây về sau, lãnh đạo Campuchia sẽ phũ phục nhận lệnh của chú nhân Đại Hán đời đời.
Trả lời

bởi: Vaméri từ: US
23.07.2012 16:11
Tôi không có máu lai chủng tộc nào, tôi là người VN 100% và hãnh diện như vậy. Tôi chủ trương lùng kiếm và phơi bày sự thật,tôn trọng công bằng và hợp lý để từ đó có thể tìm ra một lối thoát khả thi cho tình huống đất nước tệ hại của ngày hôm nay. Bạn lấy Pol Pot làm đề tài ơn nghĩa để áp đảo Cam Bốt một cách bất công thì làm sao tránh TQ áp đảo mình với ơn sâu nghĩa trọng từ TQ năm xưa? Hai vợ chồng muốn còn có nhau cũng đã phải nhường nhịn 50% cá tính rồi, nếu không thì sẽ đổ vỡ như ASEAN. Mình phải ráng công bằng hợp lý trước khi đòi hỏi TQ cũng cư xử hợp lý và công bằng với mình.
Trả lời

bởi: Dai Viet Vi Dai từ: USA
23.07.2012 00:44
Toi nghi rang Hun Xen can phai bi loai bo khoi vai tro lanh dao cua Cambodia. De dau voi Trung Quoc, Viet Nam can phai sap nhap hai nuoc Lao va Cambodia vao voi VietNam va thanh lap mot not Cong Hoa Lien Bang VietNam de doi dau voi Trung Quoc hung hang khong biet minh la ai. Lich su da chung minh Viet Nam luon la mot quoc gia manh ve quan su, neu chung ta co them nguoi va them dat thi chung ta se la mot dat nuoc vua manh vua giau va se dong mot vai tro het suc quan trong trong viec giu vung hoa binh va thinh vuong cho The Gioi noi chung va Chau A noi rieng.
Trả lời

bởi: Vô danh
24.07.2012 08:34
Đâu phải Việt Tộc thiếu máu đế quốc. Yếu như sên nên bá quyền không nổi,bành trướng chẳng xong thôi.
Trả lời

bởi: Vô danh
23.07.2012 17:04
Máu đế quốc của bạn cũng hung hãn đấy chứ, chỉ phải tội bạn không có đủ sức mạnh để hậu thuẫn cho bá quyền bành trướng của riêng bạn.
Trả lời

bởi: Vô danh
23.07.2012 00:28
À,hóa ra muốn tồn tại thì thằng nọ phải dựa vào thằng kia,đương nhiên dựa thằng to sướng hơn.Chính trị phức tạp thật,thôi cứ coi như đi chơi.Dựa thằng to cũng phải cho đúng chỗ và xem nó có đủ sức và khoái mình không.Dựa chân,tay nó thì nguy,dựa lưng tạm được,dựa ngực nó là sướng nhất,biết rõ cả tiếng nó thở,tim nó đập.Vaméri nhòm xa trông rộng thật,Cam chưa rên mà bạn đã rên hộ,hai cái làng bạn tìm hiểu xem nó có thật sự quan trọng và tương ứng với số đất VN chìa lại không?Tôi muốn ASEAN tan luôn,lập khối khác với những nước có cùng quan điểm về Biển Đông.ASEAN vẫn bị thế giới đánh giá là một liên kết lỏng lẻo,đồng sàng dị mộng và chẳng có tiếng nói giá trị nào trên trường quốc tế.Cá nhân BSN đánh giá ASEAN là một tổ chức ô hợp,dễ dãi,mục tiêu chính trị là phụ(dù rất to còi),mục tiêu kinh tế là chính,kể cả lợi dụng lẫn nhau hòng vụ lợi.Cứ xem việc quản lí lưu vực Mê công đủ rõ,đến nỗi Hoa kì cũng phải quan tâm dù việc này nếu ở châu Âu,châu Mĩ nó như là dĩ nhiên phải thế.
Trả lời

bởi: Bà Năm Sa Đéc chống CSVN từ: xứ Cờ Hoa
22.07.2012 23:02
Ngày xưa, CSVN cũng đã phản bội lại đàn anh CSTQ, chạy theo Nga Xô, đưa đến cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979, sau đó đến đảo Gạc Ma (quần đảo TS) năm 1988. Ngày nay, chính CSVN bị đàn em Hun Sen phản bội lại tại Hội Nghị ASEAN kỳ nầy. Ông Trời có mắt thật. Ác giả ác báo.
Trả lời

bởi: @Bà Năm Sa Đéc chống CSVN
06.08.2012 20:46
Ba noi ma chang hieu biet gi het, ba hay nghien cuu lich su di roi hay nua, VN khong dai gi di phan lai Tau, chi vi bon Tau day VN vao the cung duocng nen phai vay, toi theo doi thay rang ba la mot con mu Tau chinh cong. Nam 1954 Tau ep VN tai hoi nghi Geneve chia 2 dat nuoc, sau do co giup VN trong chien tranh tu den 1975 nhung that chat la de VN giu yen phia Nam cua Tau va chinh Chu An lai da noi voi Kissinger rang giup VN la tra mon no lau doi voi VN, co bao gio Tau tot that su voi VN dau ma noi, 1000 nam chiem dong VN , giet hai dan lanh va cuop boc cua VN vo ke, le ra phai an nan hoi cai, vay ma ngay cang gia tang toi ac voi VN., con noi nang lung tung nua
Trả lời

bởi: Thằng Người có đuôi
22.07.2012 21:03
Bạn hãy chờ xem, một khi Tàu phù chiếm gọn biển Đông, tìm dầu hỏa khó khăn, chúng sẽ cho thằng con mất dạy Campuchia thành 1 tỉnh lỵ của chúng. 100% sẽ xảy ra.
Trả lời

bởi: ttha8ng nầy ngu quá từ: vn
01.08.2012 01:49
Thà làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng ngốc . theo VN an quần nó sao, zân mình còn bị nó bóc lột tận xương tũy .Chóp bu VN chi ăn cũa zân hãm híp phụ nữ mà thôi . Nói tới chúng tôi muốn ôm bom vào nhà chung tiêu sạch vợ con cha mẹ chúng tôi mới hã lòng