Đường dẫn truy cập

Đảng Dân chủ Kosovo của Thủ tướng Thaci tuyên bố thắng cử


Thủ tướng Kosovo Hashim Thaci và vợ, bà Lumnije, tại một trạm bỏ phiếu ở thủ đô Pristina, Kosovo, ngày 8/6/2014.
Thủ tướng Kosovo Hashim Thaci và vợ, bà Lumnije, tại một trạm bỏ phiếu ở thủ đô Pristina, Kosovo, ngày 8/6/2014.
Đảng đương quyền ở Kosovo do Thủ tướng Hashim Thaci lãnh đạo đã tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử quốc hội tại nước này.

Vào lúc khoảng 70% số phiếu đã được kiểm, các kết quả sơ khởi cho thấy Đảng Dân Chủ Kosovo đoạt được 30% phiếu, đánh bại đảng đối lập chính là Liên minh Dân Chủ Kosovo, là đảng chiếm 25% phiếu.

Các giới chức cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu hôm Chủ nhật lên tới 43%.

Ông Thaci có phần chắc sẽ nắm chức thủ tướng cho nhiệm kỳ thứ 3.

Ngỏ lời với các ủng hộ viên hôm nay tại Pristina, ông Thachi nói nhân dân Kosovo và Kosovo nên tự hào về các cuộc bầu cử vừa rồi mà ông mô tả là các cuộc bầu cử tập trung vào các công dân Kosovo, trong đó “chính các công dân được chọn đất nước nơi họ muốn sinh sống, qua các cuộc bầu cử dân chủ, công bằng và tự do”.

Ông Thaci, một cựu thủ lãnh du kích, là nhà lãnh đạo Kosovo duy nhất từ khi Kosovo giành được độc lập, tách ra khỏi Serbia vào năm 2008.

Ông Thaci nói một cuộc bầu cử thành công sẽ đánh đi một thông điệp tới Châu Âu rằng Kosovo là một nền dân chủ.

Kosovo đang nhắm mục tiêu gia nhập Liên hiệp Âu Châu, nhưng những tiến bộ kinh tế của nước này cho tới nay vô cùng chậm chạp. Tỷ lệ thất nghiệp lên tới 35%, trong khi Kosovo đang còn đối đầu với một vấn nạn lớn là nạn tham nhũng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG