Chủ nhật, 19/05/2013
Xem

Chuyên mục / Tranh chấp Biển Đông

Đài Loan: 'Không Hợp Tác Với Trung Quốc Về Biển Đông'

Ảnh đảo Ba Bình chụp từ Trạm không gian Quốc tế. Ba Bình là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa, nằm cách Cao Hùng phía Nam Đài Loan chừng 1600 cây số về hướng Tây Nam.
Ảnh đảo Ba Bình chụp từ Trạm không gian Quốc tế. Ba Bình là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa, nằm cách Cao Hùng phía Nam Đài Loan chừng 1600 cây số về hướng Tây Nam.
CỠ CHỮ - +

Chính phủ Đài Loan mới đây đã tái khẳng định lập trường không hợp tác với Trung Quốc trong các vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, giữa lúc có một số người thúc giục Đài Bắc và Bắc Kinh chung sức với nhau để bảo vệ điều mà họ gọi là “gia tài chung ở Đông Hải và Nam Hải.”

Trong thời gian gần đây, giữa lúc căng thẳng ở Biển Đông tăng cao vì những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines, một số học giả Trung Quốc lên tiếng hối thúc Bắc Kinh và Đài Bắc hợp tác với nhau để bảo vệ điều mà họ gọi là “những quyền lợi chung do tổ tiên để lại.”

Theo báo chí Trung Quốc, tại một cuộc hội thảo về quan hệ Trung quốc-Đài Loan tổ chức ở thành phố Quí Dương hôm thứ ba (07-08-2012), ông Lưu Thế Dương, một nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói rằng từ năm 1949 đến nay các chính phủ ở hai bờ eo biển Đài Loan đều có chính sách đòi chủ quyền Biển Đông và đã nhiều lần cùng nhau bảo vệ chủ quyền.

Đài Loan: Không hơp tác với TQ về Biển Đông
Loading
12:00:00 / -:--:--


Ông Lưu Thế Dương nêu lên 3 sự kiện làm ví dụ:

1. Năm 1974, khi Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, quân đội Đài Loan đã mở ngỏ eo biển Đài Loan vốn đã bị phong tỏa gần 30 năm để tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển của hạm đội Đông Hải của Trung Quốc.

2. Năm 1988, khi Trung Quốc và Việt Nam đụng độ ở đảo Gạc Ma (Trung Quốc gọi là Xích Qua), với  sự chấp thuận ngầm của Đài Loan, hạm đội Nam Hải của Trung Quốc đã ghé lại đảo Ba Bình (Trung Quốc gọi là đảo Thái Bình) một tuần lễ và bổ sung tiếp liệu.

3. Khi Trung Quốc và Philippines xung đột với nhau ở bãi Vành Khăn (Trung Quốc gọi là Mỹ Tế) vào năm 1995, Đài Loan đã ra thông cáo bênh vực Trung Quốc và khẳng định điều họ gọi là “chủ quyền đối với hải phận lịch sử” này.

Trong khi đó, tờ Asahi Shimbun ở Nhật hồi cuối tháng 7 cho biết ông Khưu Nghị, một nhà lập pháp có nhiều thế lực ở Đài Loan, đã hối thúc chính phủ hợp tác với Trung Quốc để khai thác dầu lửa và khí đốt trong vùng biển gần đảo Ba Bình, là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa và đang do Đài Loan chiếm giữ.

Nhà lập pháp thuộc Quốc Dân Đảng đương quyền này nói rằng dự án khai thác chung với Trung Quốc sẽ mang lại những lợi ích rất lớn.

Ông Khưu Nghị cũng nói rằng Việt Nam là “mối đe dọa lớn nhất” đối với chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực này. Tờ Asahi Shimbun cho biết chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cửu đã bắt đầu xem xét tới đề nghị hợp tác với Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Hạ Quí Xương, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan, hôm thứ 5 (09-08-2012) cho đài VOA biết rằng chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, tên gọi chính thức của chính phủ Đài Loan, sẽ không hợp tác với Trung Quốc trong những vụ tranh chấp ở Biển Đông và ở quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku. Ông Hạ Quí Xương nói:

“Chúng tôi có chính sách và lợi ích riêng của mình, cho nên chúng tôi sẽ không hợp tác với Hoa Lục. Chúng tôi sẽ không tiến hành hợp tác với Hoa Lục về vấn đề Điếu Ngư Đài và vấn đề Nam Hải.”

Khi được hỏi về chính sách Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng lập trường của Đài Bắc là “gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác.” Ông nói thêm như sau về vấn đề hợp tác khai thác tài nguyên ở Biển Đông:

“Chúng tôi muốn tất cả các bên cùng nhau thiết lập một cơ chế hợp tác để cùng khai thác tài nguyên. Và vì thế cho nên chúng tôi sẽ không hợp tác với một bên nào để đối kháng với những bên khác.”

Trước đó, bà Lại Hạnh Viên, Chủ tịch Uûy ban Quan hệ với Hoa Lục, cũng đã phát biểu tại một cuộc điều trần ở Viện Lập pháp Đài Loan hồi hạ tuần tháng tư rằng: “Đối với vấn đề chủ quyền của những hòn đảo ở Nam Hải, chính phủ Đài Loan sẽ tự xử lý và không hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề này.”

Hạ tuần tháng 7 vừa qua, Đảng Dân Tiến, thuộc phe đối lập ở Đài Loan, hối thúc Tổng thống Mã Anh Cửu khẳng định lập trường của Đài Loan về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông sau khi Trung Quốc thiết lập khu cảnh bị Tam Sa, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền.

Tờ Taipei Times, số ra ngày 27 tháng 7, trích lời ông Lâm Tuấn Hiến, phát ngôn viên Đảng Dân Tiến, nói rằng “Ông Mã Anh Cửu phải lên án hành động đơn phương của Bắc Kinh, một hành động phương hại tới sự ổn định của khu vực.”

Ông Lâm nói thêm rằng Việt Nam, Philippines và Hoa Kỳ đã bày tỏ những mối quan tâm tương tự. Ông cho rằng sự im lặng của ông Mã Anh Cửu trước những diễn tiến hồi gần đây ở Biển Đông rất có thể sẽ tạo ra những cảm nghĩ sai lạc là Đài Loan có cùng lập trường với Trung Quốc, hoặc thậm chí Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

Theo tờ Taipei Times, lập trường lâu nay của Đảng Dân Tiến là vấn đề Biển Đông phải được giải quyết một cách hòa bình và một bộ qui tắc hành xử Biển Đông cần được hình thành dựa trên một cơ chế đa phương.

Chính phủ Đài Loan cũng chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông bằng đường lối đa phương, tuy đảo quốc này bị gạt ra khỏi những cuộc thương thuyết giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á vì Bắc Kinh nhất mực cho rằng Đài Loan là một tỉnh phản loạn, chứ không phải một nước độc lập.

Các nhà phân tích cho rằng sự đối chọi của Quốc Dân Đảng và Đảng Dân Tiến về vấn đề độc lập của Đài Loan và vấn đề quan hệ giữa đảo quốc này với Trung Quốc là một trong những nguyên do khiến Đài Bắc ngần ngại không muốn hợp tác với Bắc Kinh trong những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo, mặc dù đôi bên có chủ trương chủ quyền giống hệt nhau.

Một nguyên do khác, theo các nhà quan sát, là áp lực của Hoa Kỳ, một đối tác vô cùng quan trọng của Đài Bắc về chính trị, quân sự và kinh tế.

Hồi đầu tháng 5 năm nay, chính phủ Đài Loan đã chính thức bác bỏ đề nghị bố trí phi đạn phòng không tầm ngắn trên đảo Ba Bình, sau khi Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm về vai trò của Đài Loan ở Biển Đông.

Tại cuộc hội thảo Trung-Đài ở Quý Dương, giáo sư Vương Cao Thành của Đại học Đạm Giang ở Đài Bắc nói rằng Đài Loan “có thái độ tương đối e dè” trong việc hợp tác với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Ông nói rằng sự e dè này chủ yếu phát sinh từ việc Hoa Kỳ, Nhật Bản, và ASEAN không muốn thấy Đài Bắc bắt tay với Bắc Kinh để chống lại họ; và vì Đài Loan hiện nay lệ thuộc khá nhiều vào Hoa Kỳ và Nhật Bản trong các lãnh vực quân sự và kinh tế, đồng thời Đài Loan cũng mong muốn phát triển các mối quan hệ song phương với các nước vùng Đông Nam Á.

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Vô danh
20.08.2012 23:13
"Trung hoa-Ngang ngược, hết sức ngang ngược
Trung Hoa-Phi lí, hết sức phi lí"

bởi: Trương từ: Việt nam
17.08.2012 06:45
Thực ra người Đài loan cũng khó xử trong tranh chấp ở Biển Đông. Họ biết rât rõ là họ đã xâm chiếm đảo Ba bình của Việt nam và hơn nữa, chính trò chơi ngông cuồng của những người tiền nhiệm xa xôi của họ đã vẽ ra cái lưỡi bò vô lý và phi pháp mà hiện nay Trung quốc lục địa đang lợi dụng gây sự để thực hiện ý đồ bá quyền độc chiếm Biển Đông. Về lịch sử thì người Đài loan và những người ở Phúc kiến, Triều châu,v.v.. trên thực tế là những tộc người từ Động Đình Hồ trở xuống phía nam bị bọn người phương Bắc đánh đuổi và đồng hóa, tuy có chút ít máu loãng với người Trung hoa , nhưng vẫn mang mối hận là dân mất quê hương gốc gác của mình và uất ức vì bị đối xử như người khác máu tanh lòng. Nỗi hận thù đó càng nghiêm trọng từ năm 1949, tàn quân Quốc dân Đảng chạy ra, biến hòn đảo Đài loan là bia đỡ đạn và cản đường Trung hoa lục địa tiến ra Thái bình dương bao vây Mỹ quốc . Hơn nữa, những năm 50 - 60 thế kỷ trước, các hòn đảo Bành hồ và Mã tổ ở Eo biên Đài loan đã trở thành cái bia tập bắn đại bác và bãi thử vũ khí các loại của Trung quốc lục địa. Mỗi gốc cây, ngọn cỏ và nấm mồ của người dân ở đấy vẫn còn in đậm mối thù của dân Đài loan với Trung quốc lục địa cực kỳ tàn bạo , lúc nào cũng đe dọa dùng vũ lực để xâm chiếm cả Đài loan. Khi Đặng Tiểu Bình thắng thế, ông ta đã khôn khéo , lừa được một số đông người Đài loan giàu có đem tiền vào lục địa đầu tư và buôn bán kiểu như họ đã lợi dụng người Hồng - kông, Ma-cao để làm giàu cho đại lục thực hiên việc trỗi dậy sau khi bị thất bại thảm hại với hai cuộc Đại nhảy vọt và Đại cách mạng văn hóa. Giờ đây Trung quốc Đại lục nghĩ rằng mình đã đủ lông đủ cánh để thực hiện giấc mộng bá quyền không chỉ ở khu vực, mà cả thế giới nên họ lại giở trò lừa phỉnh Đài loan dưới chiêu bài kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan để chung chi với họ tranh chấp lãnh thổ các nước lân bang ở Biển Đông cũng như ở Hoa Đông và Bắc Á. Do vậy , không phải người Đài loan nào cũng mơ hồ về chính trị để mắc lừa Trung quốc tới một ngày Trung quốc đại lục nuốt chửng hòn đảo Đài loan của họ. Cho nên họ bất hợp tác với Trung quốc đại lục trong vấn đề Biển Đông cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng liệu nội bộ của họ có thấy được mưu đồ sâu xa của bắc kinh và đồng hè từ chối mưu đồ xấu xa đó thì đấy mới là vấn đề mà thiên hạ hãy chờ xem.

bởi: Vô danh
14.08.2012 06:02
Ai ngu dai. lam(' mo'i' tin thang(` -Dai` Loan va` Trung cong^. . Ca' me` 1 lu'a' lu'a` gat. -du'o'c. ai ?

bởi: Vô danh
13.08.2012 20:54
Bọn nầy cũng là một thứ với nhau, cùng là anh em là kẻ cướp, chỉ có điên khùng mới tin bọn chúng.

bởi: Bóng Ma Ba Đình từ: Hà Nội ,Việt Nam
13.08.2012 17:18
Đài loan không bắt tay Trung cọng vè vấn đề Biển đông là đúng ,bởi vì Trung cộng quá vô lý và ngang ngược ,bằng chứng thì không có ,chỉ có ỷ đông ỷ lớn ỷ mạnh thì tha hồ đi ăn cướp ,nói tới thì già mồm ,hù dọa ,Mỹ lên tiếng thì bảo Mỹ không nhúng mũi vào ,Mỹ nhúng mũi vào thì đi lay Inddonesia ,Malaixia..hòng chia rẽ ASEAN ,thậm chí ve vãn bỏ tiền đầu tư....chỉ có Thái Lan - Cam bốt ngu xuẩn ham Tàu đầu tư rác thải vào nước mình bán đứng ASEAN...Đài loan dẫu sao còn e dè sợ Mỹ không bán vũ khí cho nên không dám ,Chứ Đài Loan và Trung Cộng đều cũng một ruột ,Đặng Tiểu Bình Từng nói....:<< Mèo đen hay Mèo trắng cũng như nhau miễn là phải bắt chuột ...>> Tàu nào cũng là Tàu miễn là phải tham lam và độc ác với dân tộc khác...để bành trướng ...

bởi: Vô danh
12.08.2012 15:50
Giấc mơ của họ hàng người tàu TQ trong ngoài nước TQ không bao giời thành sự thật chiếm được vùng Biển Đông và đánh chiếm cai trị các nước trong vùng. Thế giới ngày nay chứ không phải thời trung cổ mà đi xâm lược lúc nào cũng được, thử nhìn đi dân tộc TQ có đủ khôn hơn các dân tộc văn minh khôn ngoan của thế giới không ? TQ nước lớn đông dân nhưng trong dòng máu của người TQ lúc nào cũng ẩn hiện lên lòng tham vô định hướng, họ đứng biên đây mà họ cũng nhìn của người khác bên kia mà thèm khác có đúng không ? Nay ĐL lộ mặt mở cửa eo Biển ĐL cho bọn xâm lược TQ tiến xuống đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam 1974 rồi cho tàu chiến TQ cập cảng tiếp tế đi đánh một số đảo cạn của Trường Sa của Việt Nam, như vậy thực chất chống cộng sản của chế độ hậu duệ của tay tưởng có đúng không ? hay chỉ là tranh giành quyền lợi của băng đảng để cầm quyền ở TQ ? các nước trong khu vực phải cảnh giác một đế quốc mới TQ nặng đầu óc coi thường các dân tộc khác. Thảm hoạ da vàng đến từ TQ cho người tây phương, đen tối cho các nước láng giềng với TQ... Nguy hiểm cho nhân loại không lường trước được.

bởi: vân từ: hà nội
12.08.2012 10:56
Đai Loan mà hợp tác với TQ thì TQ nó nuốt sống Đài Loan!

bởi: Truyền Đăng
12.08.2012 10:50
Đài Loan hãy coi chừng, TQ sẻ lợi dụng sự tranh chấp nếu chuyện xãy ra thì sẻ "nuốt" luôn Đài Loan. Tự dưng TQ đem quân xâm lăng ĐL sẻ mất mặt thế giới và không còn chi'nh nghĩa. TQ rất giỏi về những cư xữ "tiểu nhân", ĐL nên cẩn thận.

bởi: Vô danh
12.08.2012 09:49
Thời Tưởng Giới Thạch chưa bị Mao Trạch Đông rượt chạy ra Đài Loan thì hắn ta đã kiếm chuyện ở biên giới Việt Nam - T Q. Chính quyền của Tưởng Giới Thạch vẽ ra bản đồ Biển Đông, láo cá nói là vùng Biển Đông là của TQ, TQ cái gì ? chế độ của tay Tưởng này cầm quyền được bao nhiêu năm ở TQ ? trong khi thời nhà Thanh cầm quyền ở TQ mấy trăm năm mà họ vẽ bản đồ nước TQ chỉ tới đảo Hải Nam là hết, còn tay Tưởng này trong đầu của ông ta mơ, nay hậu duệ của tưởng bề ngoài thì ra có vẻ chống TQ, nhưng thực chất bên trong cá mè một lứa.

bởi: Người TQ từ: Bắc Kinh
11.08.2012 23:41
Đài Loan và TQ là đồng bào. Sau này sẽ là Quốc Cộng hợp tác để tiến tới một Trung Hoa dân chủ, hùng mạnh như mơ ước của ngài Tôn Dật Tiên, vị tổng thống đầu tiên nền cộng hòa Trung hoa.

bởi: Dân Nam từ: VN
11.08.2012 22:54
Đối với các nước ĐNA và thế giới thì lòng tham và sự gian ác mưu mô xảo quyệt của Trung hoa CS hay Trung hoa Dân quốc ( Đại lục hay Đài loan) cũng giống nhau cả thôi.
Cả hai đều thể hiện là lưỡi con rồng ác thè ra biển trước khi muốn nuốt hết 80% Biển ĐNA và các hòn đảo trong biển, khác nhau chỉ là đường 11 đoạn hay 9 đoạn mà thôi. Thực tế cả 2 đã hợp tác ở biển ĐNA nhưng chưa chính thức thể hiện trước thế giới. Thực tế Đài loan chiếm sớm hơn là đảo Ba Bình của VN năm 1956 khi ấy lập luận với VNCH bằng để làm "chòi trông chim". Đại lục TQ âm mưu sau thực hiện được Tam Sa là đến dùng nếu cần cả vũ lực đánh chiếm Đài loan với thông tin là nước TQ là một. Tiếp sau nữa là đánh... đến khi là siêu cường số 1 thế giới là....? Đánh nước yếu và đánh chiếm chỗ gần sau đó dần dần đánh chiếm các nơi xa...là âm mưu hành động mở rộng lãnh thổ của TQ nối tiếp truyền thống từ nhà Tần thời xuân thu chiến quốc.
Bạo đế Tần Thủy Hoàng đã thống nhất đợt một những nơi có người TQ đã qua, sống, nơi có hài cốt, đồ cổ TQ, bản đồ phục chế chỉ đất TQ... Bây giờ sau TTH hơn 2200 năm là âm mưu và hành động thực hiện đợt hai của con Rồng ác Trung quốc.

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
11.08.2012 20:37
Đài Loan ném đá giấu tay thôi. Mới năm 2011 chứ đâu xa, 1 nhân vật quân đội của Đài Loan lỡ lời tuyên bố rằng nếu chiến tranh tại biển Đông xảy ra thì quân đội Đài Loan sẽ ủng hộ TQ!!!

Cộng thêm 3 sự kiện trong các thập niên trước chỉ rõ Đài Loan hoàn toàn hợp tâm và tạo điều kiện cho TQ chiếm HS-TS của VN (1974, 1988), cũng như ủng hộ TQ tranh chấp với Phi (1995), thì Đài Loan có giả đò lấp liếm cũng bằng thừa.

Mỹ đã công nhận tranh chấp biển Đông này vô cùng phức tạp thì Mỹ đã biết tính chất tròng tréo, ma mãnh, lập lờ, cả đánh lận con đen trong nước cờ của kẻ chủ mưu tranh chấp rồi.

bởi: tuyen
11.08.2012 09:45
Đài Loan biết Trung Quốc có hành vi xâm lấn nước khác, trái pháp luật quốc tế, nên không dại gì đứng cùng phe. Trung Quốc chiếm được Nam Hải thì Đài Loan được gì ? Về phe với TQ thì nước nào sẽ bênh vực Đài Loan khi Trung Quốc tiến hành đánh chiếm Đài Loan? Bênh kẻ cướp thì có ngày sẽ là nạn nhân của nó. Đơn giản thế thôi !

bởi: TáoTàu từ: BiêngiớiVN
11.08.2012 08:44
Đài Loan ,"trong ruột "cũng coi HS,TS và Biển Đông là tài sản của Tàu từ xưa để lại y như TC mà thôi;chỉ có điều thể hiện ra bên ngoài bằng hành vi và tuyên bố có khác vớiTC vì ĐL có thân phận và vai trò chính trị ở trong vùng cũng như trên thế giới thấp kém,nên đâu thể hung hăng,lớn lối như TC được.ĐL vàTQ ngoài mặt thì"kênh"nhau,nhưng đ/v chuyện lấn chiếm Biển Đông thì lại ngầm giúp nhau .Dù sao, chúng cũng là người 1 nhà cả mà.Xét cho cùng,ĐL chưa"ôm gói" đầu quân vào lục địa(TC)vì còn lệ thuộc Mỹ,và sợ mất lòng Nhật,Hàn,ASEAN(chỗ làm ăn)mà thôi.

bởi: Sergei Pravosudov từ: Nga
11.08.2012 08:00
...Cần lưu ý rằng, lần gần đây nhất Trung Quốc tấn công Việt Nam là vào năm 1979 và đã thất bại thảm hại, điều mà Trung Quốc đến nay vẫn coi là nỗi nhục quốc gia. Và nếu như Trung Quốc toan báo thù thì họ sẽ vấp phải phản ứng của Mỹ và Nga, những quốc gia có các công ty đang hoạt động trên thềm lục địa của Việt Nam.


Nguồn:

Trung Quốc - Việt Nam: cuộc chiến vì thềm lục địa đang được chuẩn bị / Sergei Pravosudov, Giám đốc Viện Năng lượng Quốc gia Nga // TPP-Inform, 11.7.2012.

bởi: Vô danh
11.08.2012 06:33
Đài Loan này không khác gì Trung Quốc là rất tự tin trong việc khẳng định chủ quyển Biển Đông nên không muốn hợp tác với đàn anh của nó vì sợ phải chia phần cho anh cả của nó.

bởi: Trần Trí Trung từ: Tp.HCM
11.08.2012 02:07
Đài Loan không phải là một quốc gia, được Mỹ bảo trợ nếu không có Mỹ thì Trung Quốc nuốt gọn. Đã không được xem là một quốc gia thì sự có mặt tại Hoàng Sa của Đài Loan chẳng qua là tay chân của Mỹ, súng ống của Mỹ ... Quân đội Đài Loan chỉ giỏi nhảy đầm, hồi còn Tưởng Giới Thạch đã bạc nhược cho đến nay chưa đánh trận nào thắng. Nụp bóng Mỹ mà Mỹ thì thích có đâm tay sai hèn nhát. Đánh với quân đội Mỹ từng bắt sống lính Mỹ và trao trả tù binh Mỹ. Vậy thì họp tác không phải là tay sai mà là cùng chỉa súng vào mục tiêu chờ giờ G khai hoả

bởi: Vô danh
11.08.2012 00:32
Đài Loan thuộc về Trung Quốc,cũng như các bạn DC"giả cầy" thuộc về"VNCH","cha nào,con nấy","cá mè một lứa".Như nhau cả thôi,không tin được!Qụa thường có màu đen,con nào là quạ khoang thì càng hôi thối!

bởi: LŨ SÓI từ: SANGHAI
11.08.2012 00:18
Đài Loan và Bắc Kinh đều là Hán, mà Hán thì rất thâm hiểm, tráo trở ăn cướp khắp nơi, nói một đằng, làm một nẻo. Đối với Hán hãy cẩn thận không bao giờ thừa!.

bởi: Q.K từ: Viet Nam
10.08.2012 22:53
Không Hợp Tác Với Trung Quốc Về Biển Đông? Chắc Đài Loan muốn Hoa Kỳ đồng ý bán chiến đấu cơ Tiên tiến nhất cho Đài Loan? Theo tôi thì Mèo Đen hay Mèo Trắng Cũng là Mèo! Phải cẩn thận để khỏi Mắc Mưu Bọn Tàu ! Vì Tàu Nào Cũng Là Tầu !Tàu Tưởng Giới Thạch Hay Tàu Lạ Cũng Có Mưu Đồ Bành Trướng Như Nhau Cả Thôi! Đây là Khổ Nhục Kế (Ngoài mặt giả vờ Xung Đột Lẫn Nhau Nhưng Ngầm Bắt Tay Nhau Mà Thôi !Chính Vì Vậy Tòa Bạch Ốc đứng đầu là Tổng Thống Hoa Kỳ Đến Quốc Hội Hoa Kỳ Ngần Ngại Chứ Chẳng Sợ Mất Lòng Với Hồ Cẩm Đào mà Không Bán Chiến Đấu Cơ Theo Đài Loan Yêu Cầu) Hoa Kỳ mà Dại Dột đã Bị Trung Hoa nuốt lâu rồi!Chẳng đợi đến Thế Kỷ 21 này! HOA KỲ MẮC MƯU TÀU HAY TÀU MẮC MƯU HOA KỲ! PHẢI QUAN SÁT THÌ LỤC ĐỊA TRUNG HOA ĐANG BỊ VÂY KÍN KHÔNG CÓ SINH LỘ LÀ HIỂU VÒNG VÂY CỦA HOA KỲ CÀNG NGÀY CÀNG SIẾT CHẶT!NHÂN DÂN TRUNG HOA SẼ SỐNG TỰ DO DÂN CHỦ MỘT NGÀY GẦN ĐÂY NHỜ SỰ NHÂN ĐẠO CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ VÀ NHÂN DÂN HOA KỲ...

bởi: Trương từ: Việt nam
10.08.2012 19:20
Trung quốc nói mà không biết xấu hổ. Tổ tiên người Trung quốc chẳng để lại và cũng chẳng có quyền nào để lại cho họ quần đảo Hoàng sa và quần đảo Trường sa của Việt nam cả. Nhưng sự thật còn rành ra đó:Tổ tiên người Trung quốc chỉ để lại cho họ những nấm mồ mà tổ tiên họ xâm lược Việt nam đã chết gục ở Gò Đống Đa, Tốt động, Chi lăng, Xương giang, Bạch đằng giang, ...đó thôi. Nhưng nào họ có đến những nơi đó mà thắp hương đâu, có chăng các vong hồn tổ tiên họ chỉ nhờ người Việt nam rủ lòng thương hại mà cúng cô hồn thôi. Hay là Tổ tiên họ chết rồi vẫn hận vì lòng tham chưa đạt mà dặn dò họ cố tìm cách xâm lấn các nước lân bang , trong đó có Biển Đông, kẻo dân nước họ đẻ ra ngày càng nhiều, vừa chật đất vừa đói khát phải duy trì sự tồn tại bằng con đường ăn cướp và xâm lược các nước khác ?

bởi: Vô danh
10.08.2012 17:15
Nói chung ĐL có hợp tác với TQ để đòi ? phi lý vùng Biển Đông và Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam cũng không được. Lý do Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam thì làm sao TQ và ĐL đòi được chứ. Luận điệu nói Việt Nam là nguy hiểm nhất trong khu vực, cái này phải còn hỏi lại coi dân tộc TQ có hiểu biết đâu là lẽ phải của sự thật về Hoàng Sa - Trường Sa hay không. TQ có bằng chứng gì ở Hoàng Sa và Trường Sa, TQ đưa ra đi, TQ là hội viên thường trực ở LHQ cơ, nơi đây là tập thể của cộng đồng quốc tế, tại sao TQ không dám trình lên cho người ta biết là của TQ ? TQ làm bậy rồi sợ cộng đồng quốc tế chỉ vào mặt một nước TQ bẩn thỉu phải không ? bẩn thỉu còn đở hơn hôi tranh nghe TQ. Trở lại Đài Loan còn biết lẽ phải còn có thể tạm chấp nhận vùng có tranh chấp hợp tác khai thác, nhưng nói theo cách TQ nói tổ tiên để lại vùng Biển Đông cho họ người tàu, tổ tiên nào của TQ nói chung để lại cho dân tộc TQ chủ quyền ở Biển Đông ? bằng chứng đâu đưa ra cho người ta biết cho người ta thấy đi. Nổ bạo giang khẩu một lũ không biết xấu hổ cho dân tộc TQ hay sao mà nói tổ tiên để lại ? Đây là dùng sức mạnh quân đội đi xâm lược để cướp của người rồi lật lọng đổi thừa cho Việt Nam phải không TQ ?.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.08.2012 10:11
"Tạm gác tranh chấp,cùng nhau khai thác,chia sẻ lợi nhuận" được nhiều phe tán thành song TC chỉ muốn nuốt trọng một mình chứ chẳng muốn san sẻ với ai. Cứ nhìn 23000 ghe cá TQ tràn ngập biển Đông thì rõ.
Trả lời

bởi: Vô Danh của Vô Danh từ: USA
11.08.2012 00:36
Thương nhà (Coi như người nhà) moi miệng cái gia gia.

Vấn đề ở đây là nên nghĩ gì và tìm cách làm sao cho thế hệ con cháu và nếu như có thể thế hệ của chúng ta, mọi người cơm no áo mặc đầy đủ khỏi có người phải lo lăng hàng ngày thì còn nghĩ gì đến đấu tranh cho dân chủ. Trung Quốc chiếm biến Đông Điều các cha của con nên lo là Ngư phủ thất nghiệp hay bị hạn chế và hải sản từ Biển đông không còn như trước và tăng giá góp phấn giúp đời sống của hầu hết mọi người vốn đã thiếu thốn càng thêm phần thiếu thốn, khó khăn hơn. Thiết nghĩ ông cha ta ngày xưa thắng được giăc Tàu nhờ cũng biết chế vũ khí chế vũ khí. Còn các cha có chổ nào gọi là chế tạo được Vũ khí không? . Vậy hảy tự hỏi với lòng là phải biết và bàn luân cùng nhau phải làm gì ?

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
10.08.2012 17:10
Ở một nước Tự Do Dân Chủ thì khi có tranh chấp thì họ củng phải e dè, thận trọng trước khi phán quyết một điều gì, họ củng phải phân tích vấn đề trên căn bản pháp lý chứ không phải tàu lao như cộng sản gian manh quỷ quyệt. Đài Loan không đứng về phe tàu cộng và phê phán "...lên án hành động đơn phương của Bắc Kinh, một hành động phương hại tới sự ổn định của khu vực.” và đảng Dân Tiến của Đài Loan nói "...vấn đề Biển Đông phải được giải quyết một cách hòa bình và một bộ qui tắc hành xử Biển Đông cần được hình thành dựa trên một cơ chế đa phương.". Các lời tuyên bố của Đài Loan đều có tính cách hoà bình và chia sẻ quyền lợi một cách công bằng không như tàu cộng gian xảo, đều này chứng tỏ rỏ ràng cộng sản là hiếu chiến chỉ muốn cướp và cướp thôi.
Trả lời

bởi: Vô danh của Vô danh từ: ÚA
11.08.2012 00:47
Nên nhớ 1 điều rất ư là đúng 100% không sai chút nào ?

" Đừng nghe những gì CỘNG SẢN nói, Mà hảy nhìn kỷ những gì CỘNG SẢN làm"

Thử hỏi lòng trên thế gian này có gì là tuyệt đối?, nhưng có điều trên là tuyêt đối 100%

bởi: Vô danh
10.08.2012 16:39
Đài Loan không muốn là kẻ thù của ASEAN cũng như không muốn thù hằn với Nhật ,Hàn nên Đài Loan không thể ra mặt song hành với TQ trong vấn đề biển đảo dù rằng quyền lợi kinh tế có thể bị ảnh hưởng đôi chút. Đài Loan cứ lửng lơ con cá vàng và chờ đợi COC của biển Đông ra đời và đợi chờ bao lâu cũng được.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Mỹ quan ngại về bản án của 2 sinh viên VN chống Trung Quốc

Mỹ quan ngại về bản án của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Các tác phẩm của Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình được giới thiệu tại Mỹ. Hải quân Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. EU ủng hộ ASEAN trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Indonesia muốn có một hiệp định mới để giảm bớt tranh chấp tại châu Á. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo