Đường dẫn truy cập

Cựu TT Ba Lan: Mỹ đã thẩm vấn các nghi can khủng bố tại Ba Lan


Cựu Tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski, trái, và cựu Thủ tướng Leszek Miller, thứ hai từ trái sang, trả lời báo giới ở Warsaw về bản phúc trình công bố hình thức CIA điều tra các nghi can khủng bố 10/12/2014.
Cựu Tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski, trái, và cựu Thủ tướng Leszek Miller, thứ hai từ trái sang, trả lời báo giới ở Warsaw về bản phúc trình công bố hình thức CIA điều tra các nghi can khủng bố 10/12/2014.

Cựu Tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski nói rằng nước ông đã cho phép Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, tức CIA, mở một trại tù bí mật trên lãnh thổ Ba Lan, nhưng ông nói rằng các giới chức Ba Lan không cho phép đối xử tàn bạo hay tra tấn các nghi can khủng bố tại địa điểm đó.

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư trên đài phát thnah TOK FM của Ba Lan, ông Kwasniewski nói rằng ông đã hối thúc Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là ông George W. Bush chấm dứt mọi nỗ lực tình báo của Mỹ tại nhà tù đó cách đây 10 năm.

Ông Kwasniewski nói những nỗ lực đó có dừng lại ở một mức nào đó.

Đây là lần đầu tiên cựu tổng thống Ba Lan công khai thừa nhận có nhà tù bí mật đó ở nước ông, sau nhiều năm từ chối.

Dư luận tin rằng CIA đã sử dụng nhà tù này vào các năm 2002 và 2003.

Ông Kwasniewski đưa ra bình luận này một ngày sau khi một phúc trình của Thượng viện Hoa Kỳ tiết lộ những cách thức tàn bạo lên đến mức tra tấn mà CIA đã sử dụng để hỏi cung các nghi can khủng bố sau các vụ tấn công 11 tháng 9 năm 2001 ở Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG