Đường dẫn truy cập

Cựu quản gia của Đức Giáo Hoàng ra tòa


Cựu quản gia của Ðức giáo hoàng, ông Paolo Gabriele (phải) ra tòa tại Vatican ngày 29/9/2012
Cựu quản gia của Ðức giáo hoàng, ông Paolo Gabriele (phải) ra tòa tại Vatican ngày 29/9/2012
Cựu quản gia của Đức giáo hoàng Benedicto 16 đã xuất hiện trước một phiên tòa ngắn ngủi, giai đoạn đầu của phiên xử ông về tội đánh cắp giấy tờ cá nhân của Đức giáo hoàng.

Ông Paolo Gabriele, 46 tuổi, có 3 người con, hôm nay đã có mặt một tại tòa án của Tòa thánh Vatican trong lúc hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán trình bày một số bằng chứng và ra phán quyết là đồng bị cáo, một chuyên viên điện toán của Tòa thánh, sẽ được xử riêng.

Trong phiên tòa kéo dài 2 giờ, hội đồng thẩm phán ấn định ngày 2 tháng 10 là ngày ông Gabriele ra tòa trở lại.

Ông Gabriele đã thú nhận đánh cắp giấy tờ cá nhân của Đức giáo hoàng và trao giấy tờ đó cho một nhà báo đang viết một cuốn sách về nạn tham ô trong Giáo hội. Vụ này là vụ việc chưa từng có trước đây trong lịch sử cận đại của Vatican, quốc gia ít dân nhất thế giới.

Ông Gabriele cho biết ông làm như vậy vì cảm thấy ghê tởm trước điều ông gọi là “ác độc và thối nát” trong Giáo hội. Ông đã viết thư cho Đức Giáo Hoàng để xin được tha thứ.

Nhiều nhà quan sát tình hình giáo hội nói rằng họ nghĩ là Đức giáo hoàng Benedicto 16 sẽ ân xá cho ông Gabriele nếu ông bị kết án.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG