Chủ nhật, 19/05/2013
Xem

Tin tức / Thế giới / Châu Á

Các công ty dầu khí cân nhắc rủi ro khai thác tại vùng tranh chấp ở Biển Đông

Tiềm năng trữ lượng dầu ở Biển Đông có thể lên đến 213 tỉ thùng, và khí đốt vào khoảng hai nghìn triệu triệu mét khối
Tiềm năng trữ lượng dầu ở Biển Đông có thể lên đến 213 tỉ thùng, và khí đốt vào khoảng hai nghìn triệu triệu mét khối
CỠ CHỮ - +
Simone Orendain
Khi Philippines cho đấu thầu quyền thăm dò dầu khí tại một số khu vực thuộc Biển Đông tuần qua, hai ô trong vùng này nằm trong một vị trí Trung Quốc cũng đòi chủ quyền. Từ Manila, thông tín viên Simone Orendain tường trình.

Một số chuyên gia tiên đoán tiềm năng trữ lượng dầu ở Biển Đông có thể lên đến 213 tỉ thùng, và khí đốt vào khoảng hai nghìn triệu triệu mét khối, khiến vùng này trở thành một trong những vùng có nhiều dầu khí nhất thế giới.

Những quốc gia trong vùng muốn ký các hợp đồng thăm dò với các công ty dầu khí quan tâm đến việc khai thác nguồn năng lượng rộng lớn này. Tuần trước, Philippines cho đấu thầu hai ô tại vùng biển này. Một ngày sau đó, Trung Quốc loan báo sẽ bán 9 ô trong một khu vực mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.

Tuy nhiên vì khu vực này đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei, các công ty quốc tế có thể ngần ngại tham dự đấu thầu.

Ông Ian Storey, thành viên thâm niên tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore nói trước những căng thẳng chủ quyền leo thang trong năm qua, một số công ty dầu khí đấu thầu trong khu vực có tranh chấp tại Biển Đông hiện có nguy cơ bị làm phiền:

“Theo sự phỏng đoán của tôi thì vì những công ty đấu thầu tại những ô này không phải là những công ty sản xuất năng lượng quan trọng nên có thể Trung Quốc sẽ có những biện pháp ép buộc nhiều hơn đối với họ.”

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines, ông Jay Layug, nói những ô đang được cho đấu thầu mới đây nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, vùng này được định nghĩa là vùng biển cách bờ biển quốc gia 370 kilômét. Tuy nhiên căn cứ vào những tấm bản đồ cổ, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền tại vùng này.

Bộ trưởng Layug nói có hai ô bị Trung Quốc tranh chấp, hai ô này nằm gần Bãi Cỏ Rong, nơi tàu của Philippines và Trung Quốc từng đối đầu với nhau.
Ông Layug nói thêm là kể từ vụ đối đầu tại Bãi Cỏ Rong vừa qua, chính phủ Philippines đã có thái độ thận trọng:

“Điều chúng tôi đã làm tại Bộ Năng lượng là đảm bảo tất cả những hoạt động thăm dò của những nhà thầu của chúng tôi đều được phối hợp với Lực lượng Cảnh sát Biển và Bộ Quốc phòng.”

Dù nhà cầm quyền Philippines vào ngày 31 tháng 7 vừa qua cho rằng có 20 công ty đủ điều kiện đấu thầu 3 ô còn lại, nhưng chỉ có một công ty đấu thầu một ô có tranh chấp. Hai ô kia có hai công ty đấu thầu.

Một số nhà phân tích nói ít công ty đấu thầu là chỉ dấu cho thấy có sự do dự về việc tranh chấp chủ quyền. Bộ trưởng Layug bác bỏ quan điểm này:
 
“Căn cứ vào các hồ sơ mà chúng tôi nhận được, chúng tôi không thấy có sự ngần ngại nào hay e dè từ phía những công ty quan tâm đến việc khai thác. Trái lại, số công ty quan tâm đối với đề nghị gọi thầu mới đây cao hơn những con số đấu thầu trong 3 lần gọi thầu trước đây cộng lại.”

Ông Layug nói, trên thực tế, ông Vũ Kháng, một cố vấn cao cấp về thị trường Trung Quốc tại FACTS Global Energy, một tổ chức đánh giá mức cầu dầu mỏ trên toàn thế giới, nói rằng căng thẳng mới đây tại Biển Đông là một trở ngại chính đối với các công ty, nhưng trữ lượng dầu khí ở đó vẫn còn sức quyến rũ:

“Có rất nhiều công ty khoan dầu nhỏ sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì nhiều lý do. Rủi ro cao cũng có nghĩa là lợi tức cao. Do đó, cuối cùng tùy thuộc vào chính sách của mỗi công ty, tùy thuộc lối cân nhắc những rủi ro của họ.”

Ông lấy ví dụ về số rủi ro cao mang lại lợi nhận cao, đó là khi các công ty dầu mỏ hoạt động tại Vịnh Ba Tư khi vùng này có chiến tranh giữa Iran và Iraq trong những năm 1980.

Ông Ian Storey thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á nói sự phức tạp tại Biển Đông là các quốc gia đều không nhân nhượng trong việc đòi hỏi chủ quyền. Ông cảnh báo tình hình hiện nay “đang đi chệch hướng” có nghĩa là những tranh chấp hiện tại có thể tệ hại hơn trong những năm sắp tới.



Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: LeoN từ: Nga
20.08.2012 19:59
Cứ cho là người TQ đã khám phá ra các quần đảo HS và TS trước người VN (tuy chưa thấy có bằng chứng thuyết phục), nhưng trong khi đó TQ không hề có hành động cụ thể nào nhằm tuyên bố và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo này cho tới khi nhà nước VN đã làm được điều đó, mà TQ lại cho rằng đây là hai quần đảo của họ, vì có vẻ là tổ tiên người TQ đã khám phá ra chúng trước người VN (mà tổ tiên người VN tự mình khám phá ra hai quần đảo HS và TS rồi tự quản lí và khai thác chúng nhiều trăm năm, chứ có phải nhờ vào khám phá nào của người TQ đâu!). Cứ theo logic này của người TQ thì hoá ra một phần rất lớn lãnh thổ mà TQ đang quản lí hiện nay là của người VN, bởi vì tổ tiên người VN đã khám phá những vùng miền lãnh thổ đó trước người TQ rất nhiều, thậm trí tổ tiên người VN còn quản lí và khai thác các lãnh thổ đó rất lâu trước khi bị người TQ ăn cướp mất (Quảng Đông, Quảng Tây, Hồng Công... của TQ ngày nay là lãnh thổ của người VN ta ngày xưa!). Cũng như vậy, Tây Tạng là lãnh thổ của nguời Ấn Độ, và còn nhiều vùng đất khác mà hiện nay TQ đang cai quản chẳng qua là do người Hán (tộc người mắc căn bệnh bành trướng, bá quyền kinh niên) ăn cướp được của các dân tộc khác mà ra. Chún ta nên cùng Ấn Độ và các nước khác đòi lại từ tay người TQ những gì đã bị họ ăn cướp của tổ tiên chúng ta ngày xưa!!! Đả đảo chủ nghĩa Đại Hán bành trướng, bá quyền!!! Đả đảo chính sách thâm nho Đại Hán đầu độc một cách hệ thống và có chủ ý các dân tộc khác trên thế giới thông qua hàng hoá và đồ ăn, đồ chơi, thuốc chữa bệnh rởm, làm họ ốm chết, tàn lụi, nhằm dọn đất cho mưu đồ bành trướng!!! Đả đảo và tẩy chay TQ, một quốc gia mà ở đó cái gì cũng bị làm giả, bị sao chép bất hợp pháp: từ quả trứng, miếng thịt cho đến điện thoại, ô tô, máy bay!!! Đả đảo nòi Đại Hán chuyên làm giầu trên xương máu các dân tộc khác, chuyên lừa lọc, đổi trắng thay đen, biến không thành có, biến có thành không, biến cái tốt của người thành của mình, biến cái xấu xa của mình thành của người khác!!! Đả đảo TQ chuyên lùa ngư dân của mình đi ăn cướp ngư trường của các nước khác và sát hại ngư dân các nước chủ nhà bằng các chiêu bẩn thỉu, thâm độc, tàn ác và ô nhục như đâm chìm tầu của người khác rồi bỏ chạy!!! Đả đảo bè lũ giết người giấu tay đã tàn sát man rợ gần ba triệu người Campuchia thông qua Pol Pot và lũ tay sai chư hầu!!! Đả đảo bành trướng TQ xâm lược, giết người, cướp đất VN năm 1979 để trả thù cho thất bại diệt chủng của chúng ở Campuchia!!! Đả đảo dân TQ chuyên tìm cách Hán hoá các dân tộc khác bằng cách buôn bán, bắt cóc phụ nữ các nước khác, lấy phụ nữ các nước khác làm máy đẻ cho nòi Đại Hán!!! Chúng ta hãy đoàn kết, khôn khéo, kiên nhẫn nhưng kiên định, kiên quyết!!! Chúng ta hãy nhìn xa, trông rộng và hãy hành động!!!
http://vndefence.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1449

bởi: Trần văn Tùng từ: Hoa kỳ
12.08.2012 16:58
Tàu cọng chiếm biển,với mục đích mở rộng hải phận cho Hải quân của họ. Và để thống lỉnh toàn vùng biển ĐNA trong tương lai,chớ
không vì dầu khí .Vì chiến lược này mà CSVN không phản ứng mạnh ,vì CS Tàu làm thì CS VN khỏi làm .Nghiã vụ quốc tế mà .
Chủ nghĩa CS tham vọng thống lĩnh hoàn cầu,phaỉ hy sinh quốc gia,dân tộcvà tín ngưởng cuả mình cho Đảng .

bởi: Viết
10.08.2012 06:37
Trung Quốc với hàng ngàn năm văn minh mà hiện nay không nghĩ được kế gì cho hay ho nên phải ăn cướp có vũ trang và cãi chầy cãi cối bất chấp luật pháp quốc tế. Chẳng lẽ 36 kế, ăn cướp là thượng sách? Mưu sỹ đâu hết rồi? Hay là độc tài không còn chỗ cho mưu sỹ mà chỉ còn có đám tướng tá ngoại giao, điều hành đất nước bằng đại bác.
TQ y như tay trọc phú ngang tàng, vụng về, thô lỗ chẳng còn gì có thể gọi là văn minh, khéo léo. Chỉ còn biết tiền và súng. Thất vọng !

bởi: DT
10.08.2012 00:50
DT muốn trình bày với các bạn về cuộc chiến trên biển Đông dưới góc độ khác đó là khoa học dự báo ( chiêm tinh, thái ất thần kinh…) trên cơ sở SẤM TRẠNG TRÌNH. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) dùng môn Thái ất thần kinh để dự báo về VN 500năm về trước và 500 năm về sau.
"Ngã bát thế chi hậu ( tám đời sau ta- 2044)
Binh qua khởi trùng trùng"
Ông dự đoán tám đời sau sẽ xẩy ra đại chiến trên biển Đông
"Phân phân tùng bắc khởi
Nhiễu nhiễu xuất Đông chinh"
Cuộc chiến giữa các Đại Cường và lôi kéo một số nước tham gia. Trong cuộc chiến này nước lớn nọ diệt nước lớn kia và nước lớn nọ lại bị trời tru diệt. Không nước nào diệt được Bá chủ, chỉ có trời gây hoạ mà thôi.
"Ma vương sát đại quỉ
Hoàng thiên tru ma vương"
VN trong quan hệ phức tạp với các nước lớn và bị ảnh hưởng Nhân dân bị chiến tranh gây tai ương. Thật may mắn “Nam Việt hửu Ngưu tinh “ và VN xuất hiện thánh nhân
"Bảo giang thiên tử xuất
Bất chiến tự nhiên thành
Lê dân đào bảo noãn
Tứ hải lạc âu ca "
Có thể hiểu sau cuộc chiến nước lớn kia bị thua và bị liên quân chia cắt thành nhiều nước để phá tư tưởng phát xít, bành trướng, ĐH. Câu “ tứ hải lạc âu ca” còn hàm ý Thánh nhân làm tổng thống liên bang gồm VN, Lưỡng Quảng vùng dất Văn Lang của các vua Hùng ngày xưa.

bởi: henlary từ: my tho
09.08.2012 22:17
yeu cau dang cong sang VN co cach giai quyet triet de .neu ko thi nguoi dan VN bat dong ve dang cua minh

bởi: buon tui từ: my
09.08.2012 13:28
Khi da muon va co y an cuop thi du bang chung de cuop theo y cua minh..Nhung Trung Quoc len tieng an cuop nhung lanh tho thuoc quyen cua vietnam thi phai xem lai ben trong bon cong sang vietnam da ban cho Trung Quoc roi ma khong dam len tieng .So Dan chung trong nuoc phan loan va khong tin tuong che do dang cam quyen cua bon cong sang ban nuoc.Chu tai sao Dan yeu nuoc chong doi bon Trung Quoc lai bi buoc vao lat do nha nuoc roi bi ep vao nhung toi vo ly va bi bac vao Tu...Vo ly..

bởi: tam
09.08.2012 11:14
Trung Quốc có biếu không cũng chẳng ai dám vào mà khai thác dầu khí của VN. Không biết TQ suy nghĩ sao mà hành xử kém quá : Việt, Nhật, Ấn, Úc, Phi, Mỹ . . .cùng nguyền rủa thì làm sao khá được. Chẳng nước nào là đồng minh của TQ. Campuchia dù có nằm trên đống tiền cũng khó quên những kỷ niệm đau buồn.

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS là bệnh ôn dịch của NL
09.08.2012 11:05
Không có sự hỗ trợ của chính quyền cho các nhà doanh nghiệp để giữ vịnh Thái Bình Dương cho tà quyền vovetvico đâu. Chắc chắn là như vậy.

bởi: trường Thành từ: Việt Nam
09.08.2012 10:39
amMays hôm nay TQ đêm bản đồ mới in sang bán ở Việt Nam đại
ý nói biển Đông là của họ(!)Thế sao họ không nói ,cả Tây Á,Thổ nhĩ kì,Ytalia... là của ho!bởi vì từ thời Nguyên Mông đã sang xâm lược ở vùng này rồi?

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
09.08.2012 09:42
Đấu thầu cho nước ngoài khai thác dầu biển Đông chỉ là no-outlet. Dù công ty dầu khí cò con, họ cũng chẳng ngu gì nhào vô chổ có tranh chấp đầy rủi ro. Vì nếu họ cố đấm ăn xôi, liệu lợi nhuận có bù nổi thua lổ vì rủi ro.

Quan trọng nhất là rủi ro này là hiển nhiên và nếu họ take risk thì khi sự cố xảy ra, chẳng ai lãnh trách nhiệm bồi thường cho họ (third-party insurance company). Đó là lẽ thường ai cũng hiểu trong international business.

Trung Cộng không ăn được dầu biển Đông, vì con đường tranh chấp ngang ngược họ theo đuổi hiện nay sẽ cuối cùng là con dao hai lưỡi đem đến thất bại cho họ. Chỉ có giải quyết tranh chấp bằng đồng thuận hòa bình thì mới hòng promote khai thác dầu khí ở biển Đông. Tuy nhiên history về tranh chấp sẽ khiến các bên phải trả giá đắt khi bắt tay khai thác với projects insurable.
Trả lời

bởi: Vô danh
09.08.2012 14:18
Vấn đề dầu hỏa khí đốt còn bị do dự vì sợ rủi ro song vấn đề đánh bắt cá tôm gian ác của 23000 tàu cá TQ thì rõ như ban ngày. Chúng cướp và chẳng có thế lực nào cản ngăn chúng sau khi ASEAN rạn nứt nặng,chia rẽ tan hoang.
Trả lời

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
10.08.2012 10:41
Bề hội đồng đánh bắt cá biển Đông là chiến lược nhằm tiêu diệt tiềm năng [kinh tế] xuất khẩu hải sản của VN trước khi VN bắt tay với Mỹ [bỏ qua tay đầu nậu Tàu] theo TPP. Trước mắt TQ có lợi đôi đường. Lại còn chính là mục tiêu phá hôi TPP đó.

TQ đang chuyển từ thu mua nguyên liệu hải sản của ASEAN [về đóng gói] xuất khẩu] sang tự họ bảo đảm sở hữu nguồn nguyên liệu này qua hành động giành chủ quyền biển Đông.

Đừng quên song song với hẩng tay trên hải sản biển Đông, TQ còn tiến hành chiến lược làm suy kiệt lưu vực sông Mekong qua hàng loạt hành động chặn đầu nguồn và dòng chải sông Mekong bằng vô số đập thuỷ điện trong và ngoài lãnh thổ TQ.

Các lân bang của TQ như Thái, Lào, Campuchia....đều đang được TQ tận dụng trong chiến lược bành trướng đã được họ vạch ra rất tỉ mỉ và khôn khéo. Myanmar vậy mà sáng suốt không ngờ được.

Khổng Tử dạy lấy chữ Nhân làm đầu, mà con cháu họ lấy chữ Thương, vì hẳn họ đang tâm niệm Phi Thương Bất Phú, làm giàu bất kể bằng cách gì. Vậy họ đòi truyền bá văn hóa Khổng Tử cho ai??

Trả lời

bởi: he he he
09.08.2012 17:55
Ca ma khong bat thi cung bo di thoi nhe !!! Co con hon khong day nhe !!!! Trung Quoc vi dai !!!
Trả lời

bởi: He He từ: ANTI - Tam Sa Hải Tặc
09.08.2012 15:12
Chính đòn đau cướp tôm cá này mới là thời cơ cho dân VN nhìn rõ đâu là chính quyền đâu là tà quyền. VN vẫn còn là nước chủ yếu nông ngư nghiệp, nuôi trồng đánh bắt là phương tiện sống của rất đông dân. Vì thế mọi hành động của TQ gây tổn hại đến dân VN đều sẽ khiến dân mở mắt ngộ ra "chân lý". Thế trận lòng dân không phải cứ lấy cường quyền mà "hướng dẫn" kiểu bắc bộ Phủ mà được.

bởi: Vô danh
09.08.2012 08:39
Không biết trong tương lai như thế nào chứ bây giờ thấy thái độ hiếu chiến ngang ngược của TQ ai cũng phải lắc đầu mà chửi. Một quốc gia chứ đâu phải một băng đảng cướp sống ngoài vòng pháp luật mà không biết luật pháp là gì. Luật pháp quốc tế đã có, trong khi đó TQ là hội viên thường trực của LHQ vậy mà TQ ngang nhiên chà đạp lên luật pháp quốc tế, như vậy TQ có còn xứng đáng là hội viên thừờng trực của LHQ hay không ? Biển Đông vùng Biển quốc tế TQ cũng nói hầu hết là của TQ, trong lãnh hải chủ quyền của các nước trong khu vực Biển Đông TQ cũng nói là của TQ, TQ cho tàu đánh bắt hải sản trong lãnh hải chủ quyền của các nước công khai, không sợ ai, không tôn trọng luật pháp của các nước như vậy coi có được không ? trong khi đó TQ là hội viên thường trực của LHQ để làm gì ? để hợp thức hoá cho nước TQ đi bắt mạt các nước láng giềng với TQ để TQ xâm lấn cướp của người ta đem về nuôi dân TQ à. Cố tình gây hấn gây chiến thì không có con đường sống sau này. Rủi ro cho nhà thầu nào hợp tác với TQ khai thác dầu trong lãnh hải chủ quyền của Việt Nam. Tui sợ không phải rủi ro nhỏ mà cháy thành tro thì có lý hơn.
Trả lời

bởi: he he he từ: hoaky
09.08.2012 18:02
Tuong lai VN xup do tan tanh xiu quach nhu VNCH 30/4/1975 day nhe !!!VN khong co vu khi chien luoc thi cho chet ma thoi nhe !!! Quoc gia nao cung vay thoi nhe !!! khoc ma lam chi khong co ai thuong sot dau nhe !!!
Trả lời

bởi: Vô danh
10.08.2012 12:06
TÌM TRƯỜNG MẦM NON GẦN NHÀ DẬY VIẾT CHỮ VIỆT CÓ DẤU ĐI NHÉ ! Người Tầu hay người Tiều Châu viết chữ Việt cũng phải bỏ dấu để người khác hiểu ý người "tào lao Tầu Tiiều" muốn nói gì "đấy nhé". Cố gắng đi học Viết chữ Việt có dấu "đấy nhé", Nhé ! Nhé! Nhái béng nhé !

bởi: phan từ: Hà Nội
09.08.2012 06:42
Rủi ro là cái chắc -Trong 09 lô thuộc chủ quyền Việt nam mà Trung quốc gọi thầu, nếu thầu với Trung quốc nhà nước không lo được thì dân tự lo.

bởi: alleinstehender từ: ha noi
09.08.2012 06:25
sự căng thẳng ở biển đông đó là cách tung hỏa mù của bọn chính trị china đang tranh giành quyền lực với nhau, tụi nó muốn làm rối ren lên để dư luận trong nước không chú ý đến những bất đồng quan điểm , những âm mưu đấm đá nhau tranh giành một chỗ trong bộ chính trị.Những kẻ đang cầm quyền muốn tranh thủ lấy lòng dân bằng cách đưa họ về long yêu nước , dân tộc chủ quyền, dân thấy vậy nghĩ chúng nó là lãnh đạo tốt và sẽ ủng hộ, mục đích thứ nữa là nếu không đạt được thủ đoạn mà cầm quyền về tay kẻ khác thì nghiễm nhiên là gây khó và nhiễu loạn chính phủ mới cầm quyền phải đối phó với dư luận trong nước cũng như trên thế giới , đúng là tầu khựa không được ăn thì đạp đổ nhà cầm quyền china đời nào cũng thế mà thôi
Trả lời

bởi: tata từ: canada
10.08.2012 07:16
Dong y voi ban

bởi: TV
09.08.2012 06:21
Sức ép lên các nước ASEAN và Các Công ty Dầu quốc tế khi phải bị rủi ro khi thăm dò khai thác trong chủ quyền 200 hải lý của mình nhưng cũng trong đường lưỡi phi pháp luật QTế cậy sức khỏe, lắm tiền, gian ác, xảo quyệt của Rồng ác Đại Hán đòi chiếm 80% Biển ĐNA.
Hiện chủ yếu chỉ có Mỹ xứng đáng là nước lớn có trách nhiệm đứng ra kêu gọi tôn trọng luật biển 1982, bênh các nước nhỏ ĐNA. Rồng ác ĐHán coi chừng nếu phát động chiến tranh đánh chiếm biển đảo thêm nữa cũng là ngày bắt đầu chết của con Rồng ác này. Nước Mỹ, Nhật, Phương Tây đã hối hận khi bị Đặng tiểu Bình lừa khi phản đối VN tiến quân đánh Pôn pốt - đồ đệ được ĐH nuôi dưỡng, cứu Cam khỏi họa diệt chủng và góp sức đầu tư để TQ như Rồng ác hiện nay. Bá quyền Đại hán nếu không tự biết dừng lại, tôn trọng các nước nhỏ và luật biển thế giới 1982, trả lại HS+ TS cho VN thì ngày chết của con rồng ác này cũng sắp đến gần. Trung quốc sẽ tan rã trở lại như thời Đông chu liệt quốc trước thời bạo vương Tần thủy hoàng - Người đầu tiên thống nhất nước TQ .

bởi: khách
09.08.2012 03:53
Trung Quốc khôn hay dại khi hung hăng trên biển Đông ?
Câu trả lời là quá dại ! Một kịch bản khác là TQ giả đò tử tế và dùng tiền mua chuộc các quan chức của các nước láng giềng để sau cùng được cùng khai thác dầu khí coi bộ khả thi hơn. Cách này TQ sẽ đạt hiệu quả chắc chắn mà không vấp phải sự phản kháng do tinh thần dân tộc của các nước láng giềng và không tạo cớ cho Mỹ "nhúng mũi " vào. Khi được cùng khai thác thì cũng vẫn dùng thủ đoạn hối lộ, TQ có thể dành phần hơn trong ăn chia mà chẳng ai biết. Cùng lắm thì dư luận lên án như hiện từng lên án kiểu thâm hụt mậu dịch trong thương mại. Tóm lại TQ đã bỏ sở trường của mình là hối lộ, mua chuộc mà dùng kiểu ăn cướp, ức hiếp lộ liễu. Kết quả sẽ là thất bại thảm hại và chết như húc đầu vào đá. Thương thay !
Trả lời

bởi: Tâm
09.08.2012 21:25
Trung Quốc mất hết mưu mẹo rồi và hành xử như côn đồ là điều đáng tiếc cho TQ nhưng là điều đáng mùng cho VN. Nhờ vậy mà 16 chữ vàng và 4 tốt mới lộ rõ tính giả trá, nhiều người dân Việt mới sáng mắt, thống nhất ý kiến mà chẳng cần 1 hội nghị Diên Hồng của thế kỉ 21. Dù có hùng mạnh đến thế nào ,TQ cũng đừng coi thường sự phản kháng cả 1 dân tộc.

bởi: Lê Minh từ: VN
09.08.2012 03:28
Trung Quốc gian tham hiểm độc, cả thế giới đều căm ghét.

bởi: ThanhNgoc từ: TrenDinh TruongSon
09.08.2012 01:21
Một điều mà cả nhân loại hôm nay đều xuy nghĩ và quan tâm cho sự an lành của cả nhân loại là:
"Cộng Sản Tầu ngày nay chính là một mối thảm họa của cả nhân loại!"
và vì tất cả thế giới phải cùng nhau làm những gì để ma tận diệt mối thảm hoạ này mà nó luôn luôn được xem như là một "THẢM HỌA DA VÀNG"!

Một điều mà cả nhân loại hôm nay đều xuy nghĩ và quan tâm cho sự an lành của cả nhân loại là:
"Cộng Sản Tầu ngày nay chính là một mối thảm họa của cả nhân loại!"
và vì tất cả thế giới phải cùng nhau làm những gì để ma tận diệt mối thảm hoạ này mà nó luôn luôn được xem như là một "THẢM HỌA DA VÀNG"
Dĩ nhiên mối "THẢM HỌA DA VÀNG" cua Tầu Cộng Sản này còn ghê tởm hàng vạn lần hơn Quân Đội Nhật Bản trong đệ nhị thế chiến!

bởi: Trung
09.08.2012 01:17
Trung quốc ngoạc mồm nói càn.Nếu chiếm được Biển Đông chắc họ còn đưa ra tấm bản đồ bố láo hơn nữa rằng cả Đông Nam Á trước kia đã thuộc về họ.Tư tưởng bành trướng Đại Hán đã hình thành từ mấy ngàn năm về trước và đã ngấm vào máu tham lam các thế hệ sau.Từ vùng đồng bằng Hoa Đông lụt lội,họ đã tiến về phía tây bằng các cuộc chinh phạt tàn khốc,với thủ đoạn gian manh để sáp nhập các dân tộc ngây thơ và yếu thế,Cưỡng bức các dân tộc Mãn-Hồi-Mông-Tạng thần phục người Hán mà hình thành nên Trung quốc ngày nay.Khi tràn xuống phía Nam họ vấp phải đối thủ đáng gờm là Tộc Việt giáng trả những đòn sấm sét kinh hoàng,nhất là khi Bách Việt bị mất 1/2 lãnh thổ ở phần trên thì sự gan góc và bền bỉ đã đúc kết thành "nghệ thuật quân sự Việtnam" để tồn tại và che đỡ cho các dân tộc khác ở phía Nam khỏi bị Bắc triều nhòm ngó.Thế kỷ20 đã định hình quyền sống của các dân tộc nhưng Trung Hoa vẫn thèm khát bá quyền,mỏ rộng lãnh thổ mà lực bất tòng tâm,hậm hực vì giấc mộng của Tưởng và Mao không thành.Sang thế kỷ21 là kỷ nguyên của các dân tộc nhỏ bé đứng lên giành quyền độc lập.Không biết chừng kế hoạch thôn tính Biển Đông bị phá sản vì thua trận mà Trung Hoa tan rã,người Hán chỉ còn lại vùng đồng bằng Hoa Nam lụt lội,các dân tộc phía tây Trng quốc đứng lên giành quyền độc lập trong sự nâng đỡ của cộng đồng Quốc tế.
Trả lời

bởi: Ahn_Ng từ: Hanoi
10.08.2012 02:50
Hãy làm tan rã Trung hoa như Liên xô đã bị tan rã trước đây, trả lại độc lập cho các quốc gia của người Màn-Hồi-Mông- Tạng !

bởi: DT
08.08.2012 23:20
Các CT dầu khí nước ngoài cân nhắc là phải. TQ ăn cướp BĐ và mời thầu QT vào cả lãnh hải của các nước như VN, Phi là sai trái. Một số CT nhỏ bị thúc ép tham gia thì phải cân nhắc vì BĐ chỗ nào cũng còn rất nhiều bom nổ chậm, ngư lôi của Mỹ, TQ thả trước đây có thể nổ bất cứ lúc nào.

bởi: Vô danh
08.08.2012 22:49
Tài nguyên thiên nhiên của trời cho nhưng chủ quyền của mỗi quốc gia có ranh giới, của nước nào là của nước đó, thế sao TQ lại đi cướp của người khác ? TQ dùng sức mạnh quân đội đi nói chuyện đòi chủ quyền trong lãnh hải của Việt Nam và các nước. Sức mạnh súng đạn quân đội của TQ có thắng được sự thật công lý và chính nghĩa không ? 9 lô dầu mà TQ mời thầu trong lãnh hải 200 hải lý chủ quyền của Việt Nam là đủ nói lên TQ ngày nay ngang ngược như thế nào rồi. Cộng đồng quốc tế đã nhìn thấy việc làm sai trái của TQ, chứ không riêng Việt Nam, Việt Nam cảnh cáo TQ và nhà thầu nào hợp tác với TQ thầu dầu khai thác trong lãnh hải chủ quyền của Việt Nam thì rủi ro cho nhà thầu là không tránh khỏi.

bởi: Vô danh
08.08.2012 21:19
Phi Luật Tân cũng muốn cắt cái bánh biển Đông chia nhau ăn trong hòa bình,song TC muốn nuốt hết một mình cơ. Trước cướp hết cá mú, sau hút hết dầu hỏa khí đốt cho riêng nó chứ chẳng muốn chia chác cho ai trong khối ASEAN.

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
08.08.2012 21:00
Các công ty dầu khí nước ngoài cân nhắc là đúng. Bọn bành trướng Bắc Kinh cứ tưỏng ai cũng tham lam mà nhảy vào hút dầu để đánh đổi mặc nhiên phủ nhận vùng khai thác đó là lãnh thổ Trung Quốc. Chẳng có kẻ nào dại dột mà vừa khai thác dầu vừa phải canh chừng hai ba làn đạn bắn qua bắn lại cả.

bởi: Vô danh
08.08.2012 20:42
Mấy trăm tỉ thùng dầu? Mẹ con scs đêm nay chắc lên cơn. Đúng như bác đảng tiên đoán năm xưa, mỏ dầu Trung đông trực chỉ đổ về ta hết, cứ mang cuốc xẻng ra là cũng hốt được.. vàng. Nghe nói đa phần gần thềm lục địa vn, hạ lưu của sông Mê kông. Bụt thần phen này phải khóc vì sự hiền lành của đế quốc nhân ái!


bởi: ImpeccableVision từ: BlueHeaven
08.08.2012 19:03
ASIA WILL BE A PLACE FOR THE WW-III TO TAKE SHAPE! ONLY THE IDIOTS WILL INVEST IN CHINA TODAY! CHINA DEFINITELY WILL BECOME THE MOST POWERFUL WEAPONS TEST SITE OF ALL SUPERPOWERS SOON! The future will tell you more than I do! (ImpeccableVision)

The South East Asian Sea (or called as Vietnam's Eastern Sea) that this place will soon become the cemetary for all chinese invaders or the Yellow Perils" or the "asian pirates" or the "fish thieves" or the "crude oil thieves" of Asia very soon!
The world nations must distance themselves from Asia especially China to avoid a greatest war that will ruin everything invested in this land of red devils or red chinese! (ImpeccableVision)

bởi: Vô danh
08.08.2012 18:23
Rủi ro là ăn chắc. Chủ quyền của quốc gia Việt Nam thì dân tộc Việt Nam bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ giữ lấy. TQ dùng sức mạnh quân đội xâm lược lãnh hải chủ quyền của Việt Nam thì Việt Nam không tha..... 9 lô dầu đó trong lãnh hải chủ quyền 200 hải lý của Việt Nam.
Trả lời

bởi: GIÀNG A PÁO từ: TẢ PÍ LÙ
08.08.2012 20:33
Bất cứ công ty làm ăn với CNOOC trên 09 lô dầu thuộc lãnh hải VN là vi phạm thô bạo chủ quyền Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật biển 1982 của LHQ, là tiếp tay cho bọn bành trướng Bắc Kinh.

bởi: ImpeccableVision từ: BlueHeaven
08.08.2012 18:21
Hello World Nations!

It's absolutely true as: " 1+1=2" that:

"The criminal, violent, lawless China has proven itself to Vietnam in particular and to the world in general as the lawless, barbaric enemy! and the only solution for the world now and future is to terminate the existence of China to irradicate this world danger!
In Conclusion: China is a world danger today and especially to the future of all mankind!" (ImpeccableVision/ThanhNgoc)

bởi: Vô danh
08.08.2012 18:13
Hôm nay TQ dùng bản đồ không có giá trị thời cổ mơ hồ nói vùng Biển Đông là của TQ, chừng nào TQ dùng bản đồ thời cổ nói thế giới này là của TQ đây TQ ? xâm lược chủ quyền của các quốc gia là bị đánh.
Trả lời

bởi: more từ: hà nội
09.08.2012 04:57
Cứ đánh thêm trận nữa với Tàu khựa coi ai thắng sau đó cãi nhau tiếp, mà có lẽ ta cũng cần một người để chống lưng tin tưởng như Nga hoặc Ấn chẳng hạn

bởi: Vô danh
08.08.2012 18:08
Nhìn vào vùng Biển Đông và vùng Biển hợp pháp trong lãnh hải chủ quyền của các quốc gia trong khu vực thì nước TQ không có cái gì ở đây mà đòi quyền, TQ có là có hành động ăn cướp của người ta mà nói là của TQ. Nằm mơ.
Trả lời

bởi: NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC từ: VIỆT-MỸ
08.08.2012 20:08
Thói đời "VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG" ấy mà!

bởi: Vô danh
08.08.2012 18:00
Vùng nào có tranh chấp thì không nước nào được khai thác, còn vùng nào không có tranh chấp trong lãnh hải chủ quyền của mỗi nước thì nước đó có quyền khai thác. Việt Nam khai thác dầu trong lãnh hải chủ quyền của Việt Nam, kẻ nào xâm phạm chủ quyền, quyền lợi của dân tộc Việt Nam thì Việt Nam đánh có thế thôi.
Trả lời

bởi: nobody
09.08.2012 08:31
Bác mơ mộng quá! Tàu có chủ quyền mọi nơi, đường chín đoạn chẳng có kinh vĩ độ, trôi nổi trên biển tùy theo ý của họ. Dân Việt đang đánh cá gần Trường sa cũng bị tóm như thường, khai thác dầu khí trong thềm lục địa vn cũng bị hăm dọa khách thầu chạy có cờ. Vừa rồi cả chục ngàn tàu đánh cá xông ra biển Đông, xuống tới cả Trường sa không ít. Sau biển sẽ tới đất liền, đám scs sẽ dâng tấu vn vốn là thuộc quốc cũ nay xin trở về bắc quốc như thời nhà Minh. Bác chuẩn bị làm quen với cháo trắng và củ cải muối là vừa.
Trả lời

bởi: HOÀNG LÃO TÀ từ: BIÊN GIỚI VIỆT-TRUNG
09.08.2012 02:16
Nói thì dễ chứ Nà Nội có dam đánh hay không hay là lại lập trình câu nói quen thuộc "VN có chủ quyền không thể tranh cãi...tránh gây mất đoàn kết hai đảng hai nhà nước...yêu cầu TQ không làm thêm phức tạp...'.

bởi: Nguyễn Việt từ: Canada
08.08.2012 17:55
Số lượng dự trữ dầu hỏa càng lớn thì tranh chấp giữa các nước đòi chủ quyền càng trầm trọng vì lợi tức thâu vào từ các giếng dầu đủ làm giàu cho quốc gia đó. Một điều chớ trêu là chủ nghĩa cộng sản lúc ban đầu thì các đồng chí dám hy sinh tất cã cho đảng để đạt được mục đích thế giới đại đồng, nào là giai cấp vô sản (con người sống không cần có tài sản gì ráo trọi), cán bộ là đầy tớ nhân dân, dân giàu trước cán bộ hưởng giàu sang sau nhân dân, đoàn kết đại đoàn kết,v.v... Nhưng hỡi ơi sao bây giờ trái ngược nhau hẳn, vì tham lam cái túi dầu khổng lồ mà đồng chí ta với đồng chí tàu trở thành hai kẻ thù không đội trời chung, các đảng tàu và đảng ta cố giữ vửng cái ngai vàng dù phải đập chết dân nghèo,...
Trả lời

bởi: Dân chài từ: Lý Sơn
08.08.2012 19:43
Dân chài cũng cần săng dầu,song cá mú cần hơn. Mất ngư trường, ra khơi không nổi thì làm sao đánh bắt cá tôm đây ? hai ba tàu cá VN bị đâm chìm ban đêm mấy hôm nay,không ai cứu giúp. Dân chài Việt Phi chịu không nổi 30,000 tàu cá TQ cướp hết ngư trường Hoàng Sa Trường Sa.

bởi: Vô danh
08.08.2012 17:53
Chỉ một bản đồ cổ thời nào đó của TQ không có chứng cứ lịch sử rồi nay TQ nói hầu hết Biển Đông là của TQ ? chuyện này phải đem ra cộng đồng quốc tế để xử lý, mới hợp lý với thái độ coi thường cộng đồng quốc tế của TQ.

bởi: Vô danh
08.08.2012 17:45
Nhân nhượng chổ nào ? nhân nhượng nơi có tranh chấp còn trong lãnh hải 200 hải lý chủ quyền của Việt Nam mà TQ mời thầu ? chuyện này phải ? lại coi phía TQ có đủ tư cách hay không.
Trả lời

bởi: Dan Viet
09.08.2012 06:06
How can China ignore International laws and illegally claim their rights in South East Asian Sea? Why Vietnamese government only say but not do anything to protect its teritorry?
Trả lời

bởi: tam từ: dong nai
10.08.2012 11:29
trung quoc doi wa lam bay
Trả lời

bởi: Vô danh
09.08.2012 14:09
Đem thuyền thúng ra biển bảo vệ bờ cõi ?