Đường dẫn truy cập

Công tố viên Ai Cập sẽ kháng án sau khi ông Mubarak được tha bổng


Sinh viên ở trường Đại học Cairo biểu tình lên án việc tha bổng cựu Tổng thống Hosni Mubarak trước các cáo buộc về vụ giết người biểu tình chống chính phủ vào năm 2011, Ai Cập, ngày 30/11/2014.
Sinh viên ở trường Đại học Cairo biểu tình lên án việc tha bổng cựu Tổng thống Hosni Mubarak trước các cáo buộc về vụ giết người biểu tình chống chính phủ vào năm 2011, Ai Cập, ngày 30/11/2014.

Công tố viên hàng đầu của Ai Cập cho biết sẽ kháng án tha bổng cựu Tổng thống Hosni Mubarak trước tất cả những cáo buộc về cái chết của những người biểu tình chống chính phủ hồi năm 2011.

Văn phòng công tố hôm thứ Ba nói rằng phán quyết này là "sai trái về mặt pháp lý."

Một tòa án ở Cairo hôm thứ Bảy đã bãi bỏ cáo buộc sát nhân đối với ông Mubarak, bị buộc tội âm mưu sát hại 239 người biểu tình chống chính phủ.

Bộ trưởng Nội vụ và sáu giới chức an ninh hàng đầu khác bị buộc tội ra lệnh thực hiện vụ sát hại cũng được tha bổng.

Tòa án cũng tuyên ông Mubarak và những người con trai Ala'a và Gamal vô tội đối với cáo buộc tham nhũng. Nhưng cựu Tổng thống Ai Cập sẽ vẫn ở trong một nhà tù bệnh viện, nơi ông đang thọ án tù ba năm vì cáo buộc tham ô riêng rẽ.

Ông Mubarak bị kết án tù chung thân vào năm 2012 về cái chết của những người biểu tình một năm trước đó. Một tòa án thượng thẩm đã lật ngược phán quyết này khi phúc thẩm và ra lệnh xét xử lại.

Ông Mubarak, 86 tuổi, cai trị Ai Cập từ năm 1981 cho đến khi một cuộc nổi dậy của quần chúng chống lại tình trạng tham nhũng và sự tàn bạo của cảnh sát buộc ông từ chức vào năm 2011.

Ngoài ra trong ngày thứ Ba, một tòa án Ai Cập khác tuyên án tử hình 188 người vì tội giết cảnh sát vào cùng ngày lực lượng an ninh sát hại hàng trăm người biểu tình chống chính phủ ở Cairo vào năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG