Thứ năm, 23/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Chưa có thời hạn chót để hoàn tất hiệp định TPP

x
CỠ CHỮ - +
Vòng đàm phán thứ 14 của hiệp định tự do thương mại giữa Hoa Kỳ và 10 nước châu Á Thái Bình Dương trong tuần này đạt tiến bộ nhưng vẫn chưa đặt ra thời hạn chót để giải quyết các vấn đề tồn tại, giữa lúc Việt Nam tiếp tục găp áp lực của Hoa Kỳ về chuyện cải tổ các xí nghiệp quốc doanh.

Kết thúc vòng đàm phán này hôm Chủ nhật tại Virginia, Hoa Kỳ, bà Barbara Weisel, Trưởng đoàn đàm phán của Hoa Kỳ tuyên bố Hoa Kỳ mong kết thúc hiệp định TPP càng nhanh có thể được.

Hoa Kỳ và 8 nước -- Australia, New Zealand, Chile, Peru,  Singapore, Malaysia, Brunei và Việt Nam -- đã bàn về TPP từ tháng 3 năm 2010.

Mới đây, Canada và Mexico đã nhận lời tham gia vòng thứ 15 tại Auckland, New Zealand vào tháng 12.

Các thành viên TPP đang tham khảo với Nhật Bản để xem nước này có muốn gia nhập hay không, nhưng Nhật vẫn chưa dứt khoát.

Bà Weisel cho biết các nước đàm phán chưa định ngày chính thức ký kết nhưng 2013 sẽ là năm “trục xoay.”

Mục tiêu của TPP là phá bỏ các rào cản thương mại truyền thống và giải quyết những vấn đề như tạo điều kiện để các dòng dữ liệu thương mại được lưu thông tự do giữa các thành viên, hoặc đặt ra những quy tắc cho các “xí nghiệp quốc doanh” đang cạnh tranh với các xí nghiệp tư nhân trên khắp châu Á Thái Bình Dương.

Trong thời gian đàm phán, Việt Nam gặp áp lực của Hoa Kỳ về những quy tắc liên quan đến hoạt động của các xí nghiệp quốc doanh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nói Việt Nam có “một chương trình rất lớn và minh bạch để tái cấu trúc các xí nghiệp quốc doanh,” nhưng sẵn sàng thảo luận nếu có ai cung ứng “bằng chứng là có nhu cầu thực sự.”

Ông Khánh còn cho rằng bất kỳ quy tắc mới nào cũng phải chú ý đến nhiều loại xí nghiệp quốc doanh và nhu cầu phát triển của từng quốc gia.

Nguồn: Reuters, VOVNews.vn
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: hmtd từ: Saigon
18.09.2012 10:46
Các bác đừng phản đối việc cho CSVN vào TPP.
CSVN vào TPP có hại nhiều hơn lợi cho chúng, đừng bao giờ nghĩ Mỹ cho không CSVN cái gì, Mỹ lùi một bước để tiến hai hay thậm chí ba bước. TPP sẽ áp đặt các qui định hạn chế về qui mô và ảnh hưởng của các doanh nghiệp nhà nước, do vậy TPP sẽ làm giảm ảnh hưởng của DNNN đối với nền kinh tế của CSVN, các lĩnh vực kinh tế tư nhân sẽ có cơ hội ngoi lên, đồng thời là cơ hội để Mỹ "chen chân" vào các doanh nghiệp tư nhân này để "điều khiển" nền kinh tế CSVN, khi đó các mục tiêu chính trị sẽ dễ dàng được thực hiện, đây là phương pháp tinh vi âm thầm của "diễn biến hòa bình".
CSVN biết rất rõ điều này và chúng có vacxin để phòng ngừa những nguy cơ này, vấn đề là tác dụng của vacxin như thế nào. Nhưng vấn đề là tại sao CSVN vẫn chấp nhận đàm phán gia nhập TPP dù biết nó có nguy hiểm, câu trả lời là CSVN cần thị trường xuất khẩu để duy trì nền kinh tế trên đà phát triển, kinh tế phát triển là thứ mà CSVN hay đem ra để "mỵ dân" với dân Việt và thế giới để chúng có cớ để duy trì chế độ toàn trị khi còn có thể; và một nguyên nhân quan trọng khác là CSVN biết chắc chắn rằng đến một lúc nào đó VN bắt buộc sẽ phải chuyển mình về thế giới Tự Do cho nên việc duy trì chế độ cộng sản mãi mãi ở VN là ko thể cho nên chúng muốn kéo dài thời gian để tích lũy và che giấu nguồn tài sản bất minh. Vấn đề là chúng giấu như thế nào ??
Nếu có ai hỏi tôi chế độ độc tài nào "vững" nhất trên thế giới, tôi nghĩ đó là Bắc Triều Tiên và Cuba, 2 chế độ này vẫn duy trì những phương pháp cai trị đặc trưng của cộng sản, đồng thời vẫn chưa cho phép khái niệm "kinh tế thị trường" phát triển cho nên ở hai nơi này "diễn biến hòa bình" hầu như ko có cơ hội để bén rể, do đó phương pháp duy nhất để thay đổi 2 chế độ này là CHIẾN TRANH.
Trả lời

bởi: Thumps up
19.09.2012 12:30
Both thumps up for this comment.

bởi: HCM từ: USA
17.09.2012 10:29
phai day cac chau,VN dung vo TPP ma nen om chan Trung Cong,de cung ten Len The Gioi do da vi Trung Cong gan toi roi chi trong vong 1&2 nam nua thoi,cac chau nhanh Len keo kg kip

bởi: TRUONG TRUONG từ: CS LÀ BỆNH ÔN DỊCH CỦA NL
17.09.2012 10:05
Không thể nào tin dù đó là đức tin đối với những lời nói, lời hứa của các cán cuốc cộng chỉa chôm đặng.

bởi: Dang Truyen từ: Ha Noi
17.09.2012 07:37
Việt nam vào Tpp có hại nhiều hơn có lợi vì kinh tế thương mại VN chưa phát triển mạnh. Mặt khác Tpp do Mỹ giành quyền chỉ huy, do vậy VN dễ bị Mỹ ép buộc không chỉ về kinh tế mà còn xen vào chính trị. Cái ngạo mạn của chính khách Mỹ với dân tộc VN quá rõ ràng.

bởi: HA SON từ: VIET NAM
17.09.2012 01:36
Dung hop tac lam an voi viet nam khi ho map beo roi thi ho cang manh suc de dan ap nhan quyen dan chu tai viet nam rat mong cac nuoc tu do sang suot van de nay

bởi: Anti-Viet Cong từ: Hoa Ky
16.09.2012 23:43
Còn Xí Nghiệp Quốc Doanh Nhà Nước là còn Tham Nhũng, Hối Lộ, Mánh Mung, Bao Che, Bòn Rút Của Công, Tiền Viện Trợ, Tiền Đóng Thuế của dân nghèo cu li lao động khốn khổ vô sản chân chính VN.

bởi: Vô danh
16.09.2012 23:10
Hay loai bo VN,TQ, Maylaysia va Indonesia ra khoi danh sach TPP. Day la xi nghiep quoc doanh nha nuoc dau tu ra nuoc ngoai tren moi lanh vuc. Thuc pham hang tuoi, hang dong da, do hop toan hang tam hoa chat qua nhieu , an vo co the bi viem gan va ung thu. Nhg nguoi Viet-Hoa o Au chau, nhieu nguoi da bi benh nay va chet. Hang hoa cua TQ nhap lau qua duong bien gioi Lao Cai, cac quoc doanh nho lon mua lai vo bao bi "Made in Viet Nam".Cac nuoc CS thuc pham thieu chat luong cao va thieu su kiem soat cua co quan thuc pham. Muc tieu quoc doanh nha nuoc kiem nhieu tien cang tot. Khg nghi den suc khoe nguoi tieu dung.