Thứ bảy, 25/05/2013
Xem

Tin tức / Việt Nam

Chất da cam dioxin có thể gây hệ quả cho nhiều thế hệ

Hoa Kỳ và Việt Nam đã tiến hành bước cụ thể nhằm dọn dẹp chất độc da cam
Hoa Kỳ và Việt Nam đã tiến hành bước cụ thể nhằm dọn dẹp chất độc da cam
CỠ CHỮ - +
Nhóm nghiên cứu do giáo sư Michael Skinner thuộc đại học Washington State University (Mỹ) dẫn đầu vừa công bố kết quả thí nghiệm trên chuột cho thấy chất dioxin có thể gây ra những vấn đề về sinh sản và bệnh tật nơi các thế hệ thứ 2 và thứ 3. 
 
Kể từ những năm 60 khi chất diệt cỏ da cam được quân đội Hoa Kỳ sử dụng rộng rãi trên chiến trường Việt Nam tới nay đã xuất hiện nhiều tranh cãi về mức độ độc hại của dioxin và cách xử lý.
 
Tuy nhiên, với kết quả cuộc nghiên cứu mới công bố thì cho dù tất cả dioxin được khử sạch trên trái đất thì tác hại của nó vẫn truyền sang các thế hệ con cháu của những người bị nhiễm trong nửa thế kỷ qua.

Nguồn: www.healthcanal.com/ www.plosone.org/Environmental Health News

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Truong Khoa từ: Hoa Ky
03.10.2012 12:57
Chat doc do My rai xuong gay tac hai that .nhung sau chien tranh My da giup VIET NAM va DAN VIET .de han gang chien tranh. nhung khong DOC HAI BANG HANG DOC HAI CUA TRUNG QUOC.chung tim cach HUY DIET,dan toc VIET NAM.Nhung tai sao lai khong thay phan cua VIET NAM .

bởi: LeHang từ: Germany
01.10.2012 13:13
Hai cái nhìn vào một vấn đề Da cam giữa Hoa Kỳ và csvn hoàn toàn trái ngược nhau, do đó rất mà khó để đi đến dung hòa thích đáng cho cà hai bên.

Hoa Kỳ có một nền pháp lý chặc chẻ, tiền bỏ ra cũng không phải dễ dàng vì phải qua rất nhiều giai đoạn pháp lý, có người chống, có người không chống. Và muốn chi tiền ra phải có một sư thuyết phục tuyệt đối, bất kể là trong tư cách chính phủ, hay trong tư cách của hãng xưởng.

Csvn thì chỉ muốn móc tiền, mặc kệ là từ chính phủ Hoa Kỳ, hoặc là từ hãng xưởng, bởi vì csvn chỉ cần biết chất Da cam là từ Hoa kỳ và Hoa kỳ đem xử dụng vào chiến tranh Việt Nam, nhiều hơn thì csvn không chịu nhìn vào phía khó khăn của Hoa kỳ trước lập pháp.

Chính phủ Hoa kỳ bồi thường cho quân nhân Đại Hàn, Úc đại lợi, bởi vì đó là Đồng minh của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Csvn không phải là Đồng Minh của Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Việt Nam, do đó csvn không thể đòi cái mà Đại Hàn hay là Úc đại Lợi được từ Hoa Kỳ.

Ông Nixon có hứa là khi ký hiệp định Hòa Bình Paris 1973 xong thì Hoa Kỳ sẽ bồi thường nạn nhân chất độc Da cam. Csvn từ chối vì csvn không muốn thi hành đúng đắn Hiệp định Hòa bình Paris 1973 để xâm chiếm VNCH! Chiếc xe lữa đã rời bến rồi, thì không thể nào chạy ngược lại để đón người khách lỡ chuyến xe đó. Hoa Kỳ không thể nào chạy ngược lại cái thời gian khi và sau khi ký kết Hiệp định Hoà bình Paris đó để thi hành lời hứa với csvn.

Csvn đã không giải thích cho người dân Việt sinh ra sau chiến tranh VN vấn đề cội nguồn của Da Cam và những nguyên nhân xuất phát… Nhưng hầu như những người Việt sinh ra trong thời VNCH tại Miền Nam Việt Nam và con cháu của họ thì lại biết rõ cội nguồn vấn đề Da cam dù chẳng cần một tổ chức nào tuyên truyền. Sự thật không thể nào phủ nhận được, chấp nhận sự thật, đừng bảo rằng người Việt (miền Nam) thiên vị cho Hoa Kỳ trong vấn đề Da Cam.

Nếu mà người Việt hiểu méo mó vấn đề Da Cam vì sự tuyên truyền của csvn để cho rằng Hoa Kỳ là độc ác và Hoa Kỳ phải bồi thường, thì liệu rằng sau khi Hoa Kỳ bồi thường thì nạn nhân đó có quên đi thù hận và csvn có xửa lại lịch sử bóp méo trắng trợn vấn đề Da cam hay không?

Một khi csvn mà trả lại sự thật về chiến tranh Việt Nam cho người dân Việt, thì người dân Việt sẽ nói chuyện phải trái dễ dàng hơn với dân tộc Hoa Kỳ, về phía Hoa Kỳ cũng sẽ có những hành động cụ thể hơn theo đúng pháp lý của Hoa Kỳ.

Câu chuyện Da Cam rất dài, chỉ cần từng bước nhỏ qua sự thật sẽ đem đến nhiều hiệu quả, hơn là đứng trên một lập trường xai trái ngay từ lúc đầu để chỉ đi đến bế tắc mà thôi.

bởi: Nguyen từ: MS
01.10.2012 10:15
Báo động nguy cơ ô nhiễm chất thải hữu cơ bền
Theo thống kê của Bộ Tài nguyên môi trường, các tỉnh thành trong cả nước đều tồn lưu một khối lượng lớn các loại POPs, trong đó có DDT, Dioxin, dầu biến thế chứa PCB (Polychlorinated Biphenyl) và các chất tương tự PCB, là những hợp chất hữu cơ độc đứng đầu bảng danh sách 12 loại độc chất nguy hiểm.
Cục Bảo vệ môi trường cũng khảo sát đợt 1 vào năm ngoái tại 31 tỉnh thành trong cả nước, đã phát hiện khoảng 8.000 tấn dầu các loại có chứa chất PCB và những hợp chất tương tự PCB ở rải rác khắp nơi. Tuy nhiên nhiều nhà khoa học cho rằng con số này chưa phản ánh đúng thực trạng nhiễm độc PCB trong sinh hoạt hiện nay, mà thực tế còn cao hơn rất nhiều.
Nhiễm độc ở mức độ cao và cấp tính sẽ bị bỏng da, trầy da, thay đổi cấu trúc của da và móng tay, thay đổi chức năng gan và hệ thống miễn dịch; ảnh hưởng đến hệ hô hấp gây đau đầu, suy nhược thần kinh, hoa mắt, mất trí nhớ, hoảng loạn và bất lực. Nhiễm độc mãn tính với nồng độ PCB dù nhỏ cũng dẫn đến phá hủy gan, rối loạn sinh sản và đặc biệt là biến đổi gen gây hàng loạt bệnh nguy hiểm như ung thư, quái thai, dị dạng và những vấn đề khác ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường.

Về mặt hóa học, PCB dễ bị oxy hóa tạo thành các hợp chất vô cùng độc hại khác như Dioxin ...

http://www.sacdepvn.com/index.php?option=com_vnexpress&Itemid=18&id=gl/khoa-hoc/2005/05/3b9ddf33/

Quản lý chất thải từ các bệnh viện ở Việt Nam Thực trạng và định hướng trong tương lai
Tính đến năm 2008, Việt Nam có 13.506 cơ sở y tế, với hơn 200 nghìn giường bệnh gồm: 774 bệnh viện (BV) đa khoa, 136 BV chuyên khoa, 5 BV ngành, 83 bệnh BV tư nhấn và các hình thức khác. Việc tăng các cơ sở y tế dân đến khối lượng chất thải rắn (CTR) phát sinh, trong đó có thành phần nguy hại ngày càng gia tăng...

... công nghệ thiêu đốt CTR y tế là một trong những nguồn phát sinh chủ yếu dioxin, furan, thủy ngân, chì và nhiều chất độc hại khác...

http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/tapchimt/nctd42009/Pages/Qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-ch%E1%BA%A5t-th%E1%BA%A3i-t%E1%BB%AB-c%C3%A1c-b%E1%BB%87nh-vi%E1%BB%87n-%E1%BB%9F-Vi%E1%BB%87t-Nam-Th%E1%BB%B1c-tr%E1%BA%A1ng-v%C3%A0-%C4%91%E1%BB%8Bnh-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-trong-t%C6%B0%C6%A1ng-lai.aspx

bởi: I love Vn từ: Saigon
30.09.2012 08:54
Ô hô hoan hô các bạn làm khoa học Mẽo đã chứng minh được tác hại của Dioxin tới thế hệ sau.Ấy vậy mà vừa mới rùi " Thế giới" phản đối việc phạt tù 3 nhà rân chủ, trong đó có bà Tạ phong Tần, trong Blog của bà ta có một bài viết xuyên tạc, phủ nhận về tác hại của cái chất độc nầy lên người dân Vn, bản án 10 năm tù cho bà ta, theo tui là quá nhẹ, bà ta nên sống hết quãng đời còn lại để chứng kiến lương tri của thế giới lên tiếng. TUI YÊU SỰ THẬT
Trả lời

bởi: Nghĩa
30.09.2012 16:40
Sự thật của bạn chỉ là một nửa sự thật. Lại chỉ rêu rao một mớ tuyên truyền, bạn chỉ nói đúng những điều bạn được người khác dạy cho. Nên tự dùng đầu mà suy luận, đừng chép "văn mẫu" nữa.
Nhà nước VN ta đã lừa gạt người dân hàng bao nhiêu năm nay, trong khi xây những dự án to lớn như bỏ 11 ngàn tỉ xây Viện bảo tàng Lịch sử mà keo kiệt, lo cho người dân mình lại không dám bỏ ra lo, phải đi xin viện trợ, như phòng chữa Aids, lao. Và nhân dân chịu bao nhiêu chất độc từ các nhà máy quốc doanh, từ EVN,... nhưng bao nhiều người được hiểu biết ? Còn tất cả tội lỗi cứ đẩy cho "những thế lực thù địch" nào đó.

http://www.tinparis.net/thamluan/chatdocdacam_mtriet.html
Trả lời

bởi: Vô danh
01.10.2012 09:08
Anh Nghĩa này nói chuyện nọ xọ chuyện kia.
Trả lời

bởi: Nam
30.09.2012 16:32
Đừng phát biểu như những con vẹt chép văn mẫu hay như những con nhựa bị bịt mắt. Nhiều khi chính bạn cũng đang là nạn nhân chất độc da cam đó, nhưng không phải của Mỹ, mà của đồng chí Trung Quốc và của chính đồng bào bạn, với sự dung túng của nhà nước. Bạn chỉ biết nói những gì mà người ta muốn bạn hiểu thôi.

http://vietbao.vn/Suc-khoe/Tim-thay-chat-doc-da-cam-trong-thuoc-tam-hoa-qua/10861943/248/
Trả lời

bởi: THẤY MÀ GHÉT từ: VIỆT NAM
01.10.2012 12:09
Đúng là đừng phát biểu như những con vẹt. hãy nhìn vào sự thật. sự thật là người mỹ đã mang chất độc rải xuống mảnh đất hình chữ S này, làm cho bao nhiêu con người Việt Nam phải gánh hậu quả ấy vậy mà vẫn còn những kẻ cổ vũ cho kẻ đã tàn phá dân tộc mình

bởi: Du học sinh
30.09.2012 07:15
Tôi có một số ý kiến:
Thứ nhất, chính phủ Mỹ chưa bao giờ chính thức xác nhận tác hại của chất da cam.
Thứ hai, chính phủ Mỹ chỉ giúp làm sạch chất da cam trên một miếng đất cỏn con so với phần diện tích bị ảnh hưởng bởi chất da cam.
Thứ ba, làm sạch chất da cam theo tôi nghĩ chính phủ Mỹ không nghĩ lđó à trách nhiệm của mình (vì chưa bao giờ công nhận tác hại của nó) mà nghĩ đó là sự ban ơn.
Thứ thư, nếu bạn nào muốn biết về tác hại của chất da cam thì hãy đến Bào tàng chiến tích chiến tranh ở Tp. HCM hay muốn biế rõ hơn thì hãy đến các bệnh viện ung bướu, các trại trẻ em khuyết tật.

Đừng đè lên những mất mát và nỗi đau của con người mà chỉ muốn thể hiện cái lập trường chính trị cá nhân của mình.
Trả lời

bởi: vo danh
02.10.2012 00:26
viện bảo tàng tội ác mỷ nguỵ nay đổi tên cho có vẻ nhẹ nhàng tôi đi coi lâu rồi, dàn dựng sắp đặt không công phu và ko có vẻ thật ,đầy kịch tính với dụng ý xâu. Ng Mỷ và ch quyền cs có quan điểm khác về da cam . Vấn đề là ở chổ đó, còn nói ban ơn nếu mình cảm nhận là ban ơn thì ko nên nhận, nhất là làm sạch mảnh đất nhỏ nhoi ; tự hào đâu, kiêu hùng đâu đi mất hết rồi à!!!

bởi: Phạm Duy Hiển từ: Hà nội
29.09.2012 20:23
Đất nước VN bị chia đôi cũng vì tàu CS. Nhẽ ra lỡ đã bị chia đôi thì hãy để cho đôi bên sống yên lành. Miền nam sau mấy năm dân chủ phát triển đã phải chịu cảnh chiến tranh. Nếu như CSVN không tìm cách thôn tính Cộng hòa Miền nam, chắc chắn Mỹ và Miền nam đã không phải dùng đến hóa chất này. Những người có dính chất độc da cam đó là những người đến vùng nhiễm sau khi "giải phóng". Nhẽ ra CS VN phải ngăn chặn.
Nay CSVN la làng, vậy bao nhiêu đồ uống thức ăn đồ chơi, vải vóc.. của Tàu CS "anh em" đỏ vào cho dân VN dùng, sao các "đồng chí đoàn viên HCM, cộng sản VN" không nhắc tới???
Sao mất biển đông mà lờ đi? Vẫn "hữu nghị". Sao Mỹ "ác thế" lại muốn mua vũ khí của Mỹ muốn "nâng quan hệ" lên "chiến lược"???
Trả lời

bởi: Vô danh
01.10.2012 09:09
"Nếu như CSVN không tìm cách thôn tính Cộng hòa Miền nam, chắc chắn Mỹ và Miền nam đã không phải dùng đến hóa chất này. " - Lý luận vớ vẩn !
Trả lời

bởi: Vô danh
04.10.2012 13:23
LY LUẬN ĐÚNG SƯ THẬT HOAN HÔ BẠN Phạm Duy Hiển từ: Hà nội.
Trả lời

bởi: kieuanhhoa
30.09.2012 23:51
Ðất nước là thiêng liêng ko thể chia cắt, thống nhát đất nước là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân, mấy ngụy con + ngụy cha cố tình cản trở việc thống nhất đất nước đem xử bắn hết không phải nói nhiều, cái tội phản quốc tay sai ngoại bang là cái tội nhục nặng nhất và nhục nhã nhất trong các tội.

bởi: Quốc Nhân từ: TPHCM
29.09.2012 13:31
Hiện nay chính quyền Mỹ hợp tác với Việt nam trong việc tẩy chất độc dioxin đó là tin vui và mình nên mừng cho dân ta . Nhưng tôi rất buồn không hiểu tại sao có bạn phát biểu trên diễn đàn rằng tại họ ( bộ đội ) ẩn nấp trong rừng cây chi cho nên con cháu họ bị khuyết tật vì sự nhiểm chất độc màu da cam của cha ông để lại ráng chịu ! Bạn đâu có biết có nhiều trường hợp người bị nhiểm không phải là bô đội chỉ là dân thường nhưng cũng bị nhiểm do sau ngày giải phóng họ sinh sống trên vùng đất bị nhiểm chất độc dioxin . Bạn nên biết rằng cũng chỉ vì đất nước mình trước đây trong hoàn cảnh chiến tranh thôi . Chứ đâu có bên nào muốn bắn giết lẫn nhau đâu, vì tất cả đều là máu đỏ da vàng . Xin hãy nhớ người việt Nam chúng ta luôn có lòng nhân đạo và vị tha dù cho kẻ đó là kẻ thù . Bạn là người Việt nam, nếu bạn nói như vậy thì người nước ngoài nghĩ sao về bản chất dân tộc Việt trong người của bạn .
Trả lời

bởi: Vo danh
30.09.2012 22:34
Truyền thống nhân đạo đối với kẻ thù của "nhân dân ta" thì đả rỏ ràng rồi cần gì bạn phải nêu . Ng nước ngoài họ coi chính quyền hành xử thế nào! tư cách ng` Việt khi ra nc ngoài, và ngay trong nc' chứ ko ai để tâm đến mấy góp ý này và đánh giá ng Việt, giả dụ họ có đọc được thì họ chỉ nghỉ ng Việt được tự do tranh luận trên mạng giống như bao người ở nc tự do khác không như trong nc VN bị đàn áp , bắt bớ khi lên tiếng thôi chứ không ai nghỉ là xấu . Nói về chất độc gì đó nếu ai chứng minh được là loại vủ khí sát thương chứ ko phải diệt cỏ, khai quang thì đem ra các diển đàn qtế (và ngay cả toà án us đả "thụ lý" rồi!!!) và mặc dù ko cố tình gây án da cam nhưng bị side effect thì tại sao ko giải quyết theo khoa học và trên tinh thần nhân đạo; mà cứ ăn vạ và đưa con số vài 3 triệu mà không cho họ khám nghiệm, dùng da cam như thứ vủ khí "chính trị" chứ ko nghiêm túc xử lý vấn đề cho các "nạn nhân da cam" thì điều này thật đáng lên án và khinh bỉ .

bởi: Vo Danh
29.09.2012 06:56
Tôi tin chất độc da cam quanh phi trường có tác hại vì nồng độ cao, vì ng nghèo kiếm miếng ăn vất vả và kiến thức ko cao để nhận ra nguy hiểm; nhưng vn có quá nhiều hoá chất độc hại của hơn 20 năm đổi mới, nếu tác hại không bằng thì củng hơn da cam, bằng chứng làng ung thư!!!! dân vn bây giờ nghe tới đồ ăn trái cây nhất là TQ nhập là rùng mình . Nhưng bài viết này ko giúp "vấn nạn" da cam nhiều nhưng củng có tác dụng tốt giúp cho các CAM xả "stress" trút bầu tâm sự sau khi mệt mỏi đối phó tự do cái con C và toàn là bài ảm đạm tiêu cực ktế; tham nhủng thiếu màu sắc "lể hội" hay chỉ tiêu ktế phát triển "rồng, cọp", dẩn đầu gạo cafe, công trình xây dựng "ấn tượng" v..v... .

bởi: Dân Pleiku từ: VN
29.09.2012 01:27
Tại sao chất độc da cam (phun khai quang miền Nam) chỉ tác hại trên những người ở miền Bắc (trong khi Chính quyền Hà Nội đã từng xác định cuộc chiến ở miền Nam do người miền Nam nổi dậy chống chế độ chứ người miền Bắc không can thiệp). Có những em bé nạn nhân chất độc này chỉ mới 3-5 tuổi, cha của chúng cũng chỉ khoảng trên dưới 40 tuổi, trước 1975 chưa tham gia chiến tranh , vậy nhiễm độc từ đâu ? Xin giúp trả lời !
Trả lời

bởi: THẤY MÀ GHÉT từ: VIỆT NAM
01.10.2012 12:27
playku nói đúng quá đi. dân miền bắc là dân Việt Nam còn Playku là của Pháp, Mỹ, VaTiCan mà dân miền bắc vô là bị chất độc da cam của mỹ dải xuống đầu nên chết là phải. ai biểu vô chiếm đất Pháp, Mỹ, Vatican chi

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
29.09.2012 01:26
Mỹ đi đến đâu là mang tội ác, điêu tàn, chết chóc, tang thương, ly tán như ở Irak, Libya, VN, Afghanistan. Cả Nam Mỹ Châu theo Mỹ bây giờ xứ họ chỉ còn "ma túy" là nguồn lợi quốc gia!
Trả lời

bởi: Hà Bá từ: Canada
01.10.2012 09:03
Xạo quá cha nội .Ma túy là từ Canada sản xuất nhiều nhất trên thế giới hơn cả Colombia .

bởi: Thiếu Jia
28.09.2012 17:50
Khà khà, đúng người đúng tội là phải kiện đế quốc Mỹ, mà Obama đang chủ trì, mà ngày xưa cả hai đảng Dân Chủ với Cộng Hòa đều quản lý nước Mỹ, đều cầm đầu dân Mỹ, đều chủ động tạt độc chất da cam vào phe theo cờ đỏ. Chính phủ Mỹ mà đổ thừa trách nhiệm cho các hãng sản xuất độc chất da cam, hay đổ vạ Lầu năm góc cố tình làm sai trái chủ trương Nhà Trắng thì chính phủ Mỹ chả khác gì chú thủ Dũng vấy tội, đốn thuộc hạ để...an tọa.

bởi: nam vân từ: vn
28.09.2012 15:43
sao mấy ông dân chủ nửa mùa nói là chất da cam không có độc cơ mà....
Trả lời

bởi: Nghĩa
28.09.2012 20:31
Cái chính là nhà nước CS VN đã chính trị hóa vấn đề thì có, và đem những nạn nhân ra làm mồi kiếm tiền. Thổi phồng con số nạn nhân lên hơn 3 triệu (Mà không bao giờ dám cho quốc tế làm xét nghiệm y khoa, thì thế giới nào tin ?), nhưng bỏ mặc những nạn nhân phía VNCH không giúp đỡ. Nhà nước VN không nghèo, dư tiền xây những dự án rất to, vung tiền chia nhau, nhưng về những mặt y tế, như phòng chữa lao, phòng AIDS thì cứ phải đi xin quốc tế, mà sao không tự lo cho dân ? Lý do tại sao thì mong bạn đủ thông minh và tự hiểu. Những gì bạn nghe tuyên truyền chỉ là một nửa sự thật. Mong bạn không tin những trò mị dân và lừa đảo của Đảng và nhà nước.
Trả lời

bởi: Nam
28.09.2012 20:28
Không phải là các ông dân chủ nói, mà là nhà nước VN nói, khi năm 2004, có tin tức là trái cây nhập từ Trung Quốc và cam Việt Nam có chất bảo quản là chất da cam, nhưng nhà nước đã triệt tiêu tin này, vẫn để dân mình dùng chất bảo quản da cam, và chỉ cho dân chúng được kiện Mỹ, một cách lừa gạt và che mắt dân trắng trợn.

http://vietbao.vn/Suc-khoe/Tim-thay-chat-doc-da-cam-trong-thuoc-tam-hoa-qua/10861943/248/

bởi: LeHang từ: Germany
28.09.2012 15:00
Ông Nixon đã hứa là sau khi ký kết Hiệp định Hoà bình Paris, thì về phía Hoa Kỳ sẽ cung ứng một ngân khoản trợ giúp những nạn nhân của chất Da Cam. Nếu MTGPMNVN và CSBV lúc bấy giờ thi hành đúng đắn chử ký cam kết trong Hiệp Định Hòa Bình Paris, thì bây giờ chẳng có còn ai phải nói đến vấn đề Da Cam nữa, vì nó sẽ đả được giải quyết từ năm 1973 rồi.

Sau 30.04.1975 chính Phạm văn Đồng hùng hổ tuyên bố là csvn không cần một cent nào của Hoa Kỳ, rồi dùng nạn nhân Da Cam làm công cụ tuyên truyền để phỉ nhổ và bôi trét Hoa Kỳ, mặc dù là về phía Hoa Kỳ lúc đó đã tự công nhận là sử dụng chất Da Cam tại Nam Việt Nam là một xai lầm (từ năm 1971). Cho đến bây giờ Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên lập trường: Da Cam là một chất độc sau khi bị phát giác từ thập niên 70.

Người thay đổi lập trường Da Cam chính là csvn. Dụng ý của Giáo sư Skinner chỉ là khuyến khích csvn nên mạnh dạng cung cấp tin tức nguyên nhân và nổ lực của Hoa Kỳ từ thập niên 70 về Da Cam đến người dân Việt, thay vì chỉ lợi dụng chất da cam để tuyên truyền mà lấy tiền của Hoa Kỳ. Sự phòng chống chất Da Cam chỉ hửu hiệu khi chính csvn phải hợp tác chặc chẻ với Hoa Kỳ, tạo cơ hội thích đáng cho Hoa Kỳ đến những nơi bị chất Da Cam tàn phá, giúp người dân tại đó có một biện pháp thích hợp để ngăn ngừa sự di truyền của chất Da Cam.

Csvn nên dừng chân không xử dụng chất Da Cam để tiếp tục tuyên truyền thu Dollars trên nạn nhân. Đó là thông điệp của Giáo sư Skinner đến csvn.
Trả lời

bởi: Vô danh
30.09.2012 04:00
LeHang đừng phát biểu linh tinh làm khổ thêm cho nạn nhân da cam Việt Nam nữa! Mỹ là nước tham chiến qua bộ Lầu 5 góc đặt hàng Nhà sản xuất và trực tiếp rải làm ảnh hưởng đến quân nhân Mỹ, các nước và người dân. Tòa Công lý đã tuyên :Mỹ đã đền bù hỗ trợ quân nhân Mỹ bị ảnh hưởng da cam thì vì nhân đạo Mỹ cũng nên làm thế với nạn nhân da cam VN!

bởi: Le v Tam từ: VN
28.09.2012 14:30
Kẻ đốt nhà thì (thả chất da cam ) tội đã nặng ,kẻ biết nhà đang cháy dữ dội ( vượt độc giải phóng miền Nam ) nhưng vẫn bắt người thân của mình xông vào để tự huỷ .Ai là kẻ tội nặng hơn ? Nạn nhân da cam đi Hà nội hay Washington để đòi công lý ?

bởi: Ảnh hưởng
28.09.2012 13:30
Tôi thấy thế hệ con cháu của các "cụ chiến binh" cộng sản vẫn "mập- mạnh và thông minh" lắm đấy. Hàng ngày họ vẫn vào diễn đàn nầy để truyền đạt cái tư tưởng văn minh tiến bộ ấy mà! Bảo vậy là sai rồi... thí nghiệm trên chuột có khác, không tin đem các chú ấy thử nghiệm đi. Thực tế trên các chú ấy là khác mà

bởi: Nguyễm Vẹm từ: Canada
28.09.2012 12:25
Nhân dân bị nhiễm nên đi đòi bồi thường thiệt hại, mỗi người có thể được nhận vài trăm ngàn Đô La !!!

bởi: Đông Phong từ: Sài Gòn
28.09.2012 12:05
Vậy mà cờ vàng còn lớn tiếng bênh vực quân đội Mỹ đã có công lớn khi hủy diệt VN bằng chất độc này,rằng tại VC chui trong rừng nên bị ăn chất da cam là phải,rằng ân hận vì chưa hủy diệt hết sinh linh trên đất nước VN,rằng ân hận vì chưa đưa được Hà Nội về thời đồ đá,rằng Mỹ bỏ bom rãi thãm thêm vài ngày nữa Hà Nội sẽ đầu hàng người Mỹ.Cờ vàng để tang và thờ cúng cho 58000 quân Mỹ tử trận vì có công rãi hàng triệu tấn chất độc,bom đạn trên quê cha họ.Cờ vàng chỉ có Mỹ là tốt. Ôi cờ vàng vong quốc nô
Trả lời

bởi: Nghĩa
28.09.2012 20:34
Lại chỉ rêu rao mốt mớ tuyên truyền, bạn chỉ nói đúng những điều bạn được người khác cho nghe. Nên tự dùng đầu mà suy luận, đừng chép "văn mẫu" nữa.
Nhà nước VN ta đã lừa gạt người dân hàng bao nhiêu năm nay, trong khi xây những dự án to lớn như bỏ 11 ngàn tỉ xây Viện bảo tàng Lịch sử mà keo kiệt, lo cho người dân mình lại không dám bỏ ra lo, phải đi xin viện trợ, như phòng chữa Aids, lao

http://www.tinparis.net/thamluan/chatdocdacam_mtriet.html

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
28.09.2012 11:57
Khi nào người dân VN chúng tôi mới thoát khỏi chất độc Dioxin của bọn xâm lược gây ra đây ? Hởi những tên ngụy dân chủ+những tên phản động cùng những tên viết thuê chửi mướn tất cả hãy mở to mắt mà nhìn vào sự thật nầy !
Trả lời

bởi: lào khào
30.09.2012 00:59
nước mắt cá sấu,hay nhin lai cs sau khi doat cuop mien nam, cai tao, kinh te moi ,tu san mai ban, den nay la ly lich,con thâm độc hơn chất độc đó Tử
Trả lời

bởi: Vô danh
28.09.2012 23:57
@.-NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN.............................hãy mở to mắt mà nhìn vào sự thật nầy !

- Hàng chục năm nay, người dân nghèo ở xóm Đồn (thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) sống thấp thỏm, âu lo khi trong xóm có quá nhiều người chết vì ung thư.
- Ông Trần Phước Hòa, chủ tịch UBND xã Tịnh Giang, nhẩm tính hơn hai thập niên nay, xóm Đồn có đến 41 người mắc bệnh ung thư gan, đại tràng, ung thư máu... trong lúc xóm chỉ có 90 hộ dân sinh sống. Đã có 17 người chết vì ung thư từ năm 2006 đến nay, riêng năm 2009 có năm người chết vì căn bệnh quái ác này.

Theo người dân, xóm Đồn khan hiếm nước sạch, việc đào giếng rất tốn kém nên cả xóm chỉ đào được hai giếng cho cả xóm dùng chung. Cách đây vài chục năm, một hợp tác xã (nay đã giải thể) xây dựng kho thuốc trừ sâu cách miệng giếng chỉ vài chục mét. Thời gian sau đó, xóm Đồn bắt đầu có người chết vì bệnh ung thư. Dân xóm Đồn nghi ngờ do thuốc trừ sâu ngấm vào lòng đất, ảnh hưởng đến nguồn nước, gây bệnh ung thư.

- http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Song-khoe/506865/Au-lo-vi-nhieu-nguoi-bi-ung-thu.html
Trả lời

bởi: Nghĩa
28.09.2012 20:37
Chắc là không bao giờ, vì ngay bây giờ, nhà nước VN vẫn tiếp tục kiện Mỹ về vụ Dioxin này, nhưng vẫn làm ngơ và làm chìm nghỉm tin trái cây Trung Quốc và cam VN đang đầu độc người dân bằng thuốc bảo quản thực vật có chất da cam, và số 3 triệu nạn nhân mà nhà nước nói, chắc là do bị nhiễm từ trái cây này, nên không dám đưa ra quốc tế xét nghiệm ? Đừng nhìn một chiều, đừng chép "văn mẫu" đúng như ý người khác mớn cho bạn nhé.

bởi: Nguyen từ: MS
28.09.2012 11:13
PCBs và Dioxin :
Trước năm 1990, tất cả các máy biến thế của Việt Nam đều nhập từ Trung Quốc, Liên Xô cũ, là loại máy sử dụng dầu PCB. Sau năm 90, Việt Nam đã ngừng nhập loại máy trên, nhưng các kho chứa dầu cũ vẫn còn và đến nay vẫn chưa có phương pháp chuẩn để xử lý. Tại nhiều kho, do thiếu hiểu biết, cán bộ quản lý đã cho dân sử dụng. Khi bị đốt cháy, loại dầu này phát tán chất độc.
PCBs là những một trong số nhiều chất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất.
Từ những năm 40 của thế kỷ trước, Việt Nam cũng đã nhập khẩu khoảng từ 27.000 đến 30.000 tấn PCB từ Nga, Trung Quốc và Rumani, chủ yếu làm chất cách điện trong biến thế. Ngoài ra PCB còn được dùng làm chất truyền nhiệt trong hệ thống trao đổi nhiệt, làm chất hoá dẻo, chất phủ bề mặt, phụ gia trong sơn, chất chống cháy, chất xúc tác trong công nghiệp hoá chất….
Về mặt hóa học, PCB dễ bị oxy hóa tạo thành các hợp chất vô cùng độc hại khác như Dioxin hoặc các hợp chất Furan.

http://www.scribd.com/doc/80213194/PCB

Trong quá trình nhiệt của nhiều ngành công nghiệp, Dioxin/Furan hình thành và tồn tại tự nhiên, liên tục bên cạnh các sản phẩm công nghiệp chính. Điều đó có nghĩa là nền công nghiệp càng được mở rộng, sản lượng sản phẩm càng gia tăng thì sự phát thải Dioxin/Furan ra môi trường xung quanh càng nhiều. Trong đó, các ngành công nghiệp, như: đốt rác thải, đặc biệt là đốt rác thải y tế, xi măng, luyện thép… có nguy cơ phát thải Dioxin/Furan lớn nhất.

Tại Việt Nam, do công nghệ đốt rác thải lạc hậu và quá trình vận hành chưa hiệu quả dẫn đến sự hình thành và phát sinh lượng Dioxin/Furan ra môi trường xung quanh khá lớn gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người khá cao.
http://www.baomoi.com/Quan-trac-va-kiem-soat-phat-thai-DioxinFuran-o-Viet-Nam-Dap-an-cho-cau-hoi-kho/122/6621332.epi

Synopsis on Dioxin and PCBs :

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/81322e2c-e9b6-4003-bb13-995dcd1b68cb

Trên thế giới, PCB đã bị cấm sản xuất từ năm 1970. Đối với nước ta, theo lộ trình phải đến năm 2028 mới có thể loại bỏ hoàn toàn chất này ra khỏi cuộc sống. EVN hiện đang quản lý hơn 60% tổng lượng PCB tại VN. Chính vì thế, việc quản lý PCB tại EVN luôn được các cơ quan bảo vệ môi trường đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, từng ấy chất thải nguy hại đã bị tuồn ra bên ngoài lại cho thấy một sự quản lý thiếu chặt chẽ về chất thải nguy hại trong nội bộ ngành điện.

Trên thế giới, chi phí xử lý mỗi tấn dầu nhiễm PCB tốn kém từ 3.000-6.000USD. Liệu đây có phải một trong những nguyên nhân lý giải phần nào lý do vì sao 23 đơn vị của EVN âm thầm đẩy các lô chất thải nguy hại ra bên ngoài chứ không mang đi xử lý, tiêu huỷ theo đúng quy định, bất chấp hiểm hoạ đối với môi trường và sức khoẻ cộng đồng

http://xangdau.net/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ban-ca-chat-thai-nguy-hai-3175.html



Trả lời

bởi: Hồ Chí Minh
28.09.2012 20:44
Vìa nhà nước VN chỉ cho phép kiện ai theo ý họ, và người dân chỉ có thể được phép phản ứng như người máy được điều khiển từ xa, ai chết ráng chịu, với những thông tin "định hình dư luận". EVN và nhà nước ta vẫn mập là được, Còn tất cả tội lỗi cứ đẩy cho "những thế lực thù địch" nào đó.