Đường dẫn truy cập

Campuchia ra sức ngăn chặn cúm gà gây chết người


Campuchia đã gặp 30 trường hợp lây nhiễm virút H5N1, trong đó có 27 người thiệt mạng, kể từ vụ bùng phát dịch cúm gà trên thế giới vào năm 2003.
Campuchia đã gặp 30 trường hợp lây nhiễm virút H5N1, trong đó có 27 người thiệt mạng, kể từ vụ bùng phát dịch cúm gà trên thế giới vào năm 2003.
Hôm thứ Sáu, chính phủ Campuchia ra lệnh hành động khẩn cấp để ngăn chặn một số trường hợp tử vong đáng lo ngại do cúm gà gây ra, tiếp sau một đợt gia tăng con số tử vong do virút.

Thủ tướng Hun Sen ban hành chỉ thị cho cảnh sát, bộ Nông nghiệp và Y tế cộng tác để chống lại virút đã làm tám người thiệt mạng kể từ đầu năm, tệ hại nhất được ghi nhận tại quốc gia đã có tổng cộng 27 trường hợp tử vong do cúm gà trong một thập niên.

Lệnh của Thủ tướng cho biết: “Dù những cơ quan đặc biệt đã thi hành những biện pháp phòng ngừa, việc lan rộng và tỉ lệ tử vong vì cúm gà lên ở mức đáng lo ngại.”

Trường hợp tử vong mới nhất là một ông 35 tuổi chết trong tuần này sau khi ăn thịt vịt bệnh.

Chỉ thị hôm thứ Sáu ra lệnh khử trùng toàn diện các trại nuôi gia cầm và các chợ trên cả nước, theo dõi tình trạng sức khoẻ của gia cầm và ngăn chận chuyên chở gia cầm bất hợp pháp qua biên giới.

Các giới chức y tế cảnh báo người dân phải rửa tay thường xuyên, giữ cho trẻ em cách xa gà vịt và tránh ăn gia cầm bị bệnh.

Campuchia đã gặp 30 trường hợp lây nhiễm virút H5N1, trong đó có 27 người thiệt mạng, kể từ vụ bùng phát dịch cúm gà trên thế giới vào năm 2003.

(AFP, Xinhua)

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG