Đường dẫn truy cập

Các tay súng giết chết 5 người tại thành phố Aden ở Yemen


Al-Qaida và nhóm kình địch Nhà nước Hồi giáo đều nhận trách nhiệm đối với một loạt những vụ tấn công và ám sát trong thời gian gần đây ở Yemen.
Al-Qaida và nhóm kình địch Nhà nước Hồi giáo đều nhận trách nhiệm đối với một loạt những vụ tấn công và ám sát trong thời gian gần đây ở Yemen.

Những kẻ tấn công không rõ lai lịch hôm nay đã giết chết 1 cảnh sát viên và 4 người khác tại Aden, thủ đô tạm của Yemen, trong một loạt những vụ tấn công nhắm vào các lực lượng an ninh.

Hãng thông tấn Pháp trích lời một giới chức an ninh cho biết những kẻ tấn công nổ súng vào chiếc xe cảnh sát chở Đại tá Taha al-Sobeihi trong quận Mansura, giết chết viên sĩ quan này cùng với một người cận vệ và một phụ nữ vô can.

Al-Qaida và nhóm kình địch của họ là Nhà nước Hồi giáo đều hoạt động tại thành phố này.

Các phần tử thánh chiến đã chiếm các toà nhà chính phủ, tuần tiễu trên đường phố và sách nhiễu dân chúng.

Hai nhóm này nhận trách nhiệm đối với một loạt những vụ tấn công và ám sát trong thời gian gần đây.

Tổng thống Yemen, Abd Rabbo Mansour Hadi, năm ngoái đã chọn Aden làm thủ đô tạm sau khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tiến chiếm thủ đô Sana’a vào tháng 9 năm 2014.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG