Đường dẫn truy cập

Các nhà khoa học Ý bị buộc tội vì không cảnh báo động đất


Cảnh đổ nát sau trận động đất ở Ý năm 2009
Cảnh đổ nát sau trận động đất ở Ý năm 2009
Tòa án nước Ý hôm thứ Hai đã buộc 7 nhà khoa học và chuyên viên vào tội giết người vì không đánh giá đúng mức những rủi ro của trận động đất và không kịp thời cảnh báo người dân trước khi có động đất ở thị trấn L'Aquila tháng Tư năm 2009.

Hơn 300 người đã chết, hàng vạn người không nhà, khu vực lịch sử và các nhà thờ thời Trung cổ của thị trấn đã bị đổ nát sau trận động đất mạnh 6,3 độ.

Các công tố viên đưa lý do các bị can, thành viên của ủy ban đánh giá rủi ro của quốc gia, đã đưa ra các thông tin “thiếu sót, không chính xác và tương phản nhau” cho người dân.

Cộng đồng các nhà khoa học quốc tế đã lên án lời buộc tội này, lý do không thể nào dự báo chính xác khi nào có động đất. Họ nói ngay cả các hệ thống cảnh báo sớm sủa cũng chỉ báo trước cho người dân từ 10 đến 60 giây.

Vụ xử đã bắt đầu hồi tháng 9 năm ngoái nhưng sau hơn một năm mới mở lại được.

Các bị can bị kêu án 6 năm tù, nhưng có nhiều phần chắc sẽ không ngồi tù vì họ còn chống án.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG